5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 2

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【Ký chủ ơi! Ký chủ】 【Cậu đã nhìn nam phụ hơn một phút rồi!】 Hệ thống 212 xoay vòng vòng trong đầu Ngọc Tình, quả thật sau khi chứng kiến dung mạo của Giang Quân Khiêm ở một khoảng cách gần như thế, Hệ thống chỉ toàn là mã code và đã nằm mốc meo trong xưởng bảo trì suốt 2 năm qua của nó cũng phải “đứng máy” mất vài giây. Nhưng sự chuyên nghiệp trong việc dẫn dắt ký chủ trước đó đã giúp nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thuận tiện nhắc nhở ký chủ cũng đang bị hớp hồn này một phen. 212 rất thấu hiểu, ký chủ của nó chỉ là một cậu thanh niên có gia cảnh tầm thường, đột nhiên bước chân vào môi trường làm việc của một tổng tài đỉnh cấp hào môn như vậy vẫn là chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Ngọc Tình hoàn hồn lại. Cậu thấy người đối diện vẫn đang nhìn mình, trong ánh mắt không hề có ý thúc giục hay khó chịu vì bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại dường như… có một tia nghiền ngẫm? Điều này khiến Ngọc Tình, người chỉ là tay mới trong việc sắm vai nhân vật tạm bợ ở thế giới này không khỏi thót tim. Cậu nhanh chóng cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống bìa hồ sơ đang nắm trong tay, mấy ngón tay bởi vì căng thẳng mà bấu vào mép bìa hồ sơ có chút đau nhói. Đầu óc cậu vận chuyển nhanh chóng, Ngọc Tình nuốt nước bọt một cái, nhanh chóng mở miệng: “Xin lỗi Giang tổng, em có hơi thất thần… Đây, đây là Bản kế hoạch vận hành quý tới sẽ được triển khai trong cuộc họp chiều nay. Mời anh xem qua ạ.” Giang Quân Khiêm nghe vậy, thu lại ánh mắt dò xét, anh nhìn cậu thư ký trẻ tuổi đột nhiên lại có biểu cảm khá ngây ngô này, chất giọng trầm ấm vang lên: “Cậu để trên bàn cho tôi đi.” Cậu tiến lại gần thêm hai bước, cố gắng nhịn xuống nhịp tim đập thình thịch, giơ hai tay đặt bìa hồ sơ lên bàn làm việc bằng gỗ trầm. Giang Quân Khiêm cầm lấy bản kế hoạch mở ra xem, các ngón tay của anh thon dài và có khớp xương rõ nét, nước da trắng lạnh trông rất nổi bật bên dưới ống tay áo vest màu đen. Đầu ngón tay thỉnh thoáng lật sang trang mới, phòng làm việc yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt vang lên khẽ khàng. Ngọc Tình cụp mắt, khoảng cách quá gần khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, vì vậy mà tầm mắt vô tình lại rơi xuống bàn tay ấy. Trước giờ cậu chưa từng nhận ra một bàn tay cũng có thể thu hút ánh nhìn đến vậy. Bản thân cậu cũng là con trai, bàn tay bởi vì thường xuyên làm việc nhà trong lúc dậy thì nên có hơi thô một chút, nhưng chị hàng xóm ở gần nhà thường hay khen cậu có bàn tay đẹp, gần giống mấy bạn sinh viên khoa Mỹ thuật trong trường chị ấy. Ngọc Tình vô thức nắn nắn mấy đầu ngón tay, mặc dù cậu chưa từng được chiêm ngưỡng những “bàn tay trong mộng” của các nghệ thuật gia, nhưng cậu có thể khẳng định bàn tay của người đàn ông trước mắt là bàn tay đẹp nhất mà cậu từng gặp. Rộng lớn, khoẻ khoắn nhưng không hề bị thô. Đặc biệt là các ngón tay rất đều và thon dài, móng tay được cắt tỉa thoả đáng, gân xanh nổi lên nhàn nhạt theo từng động tác lật xem tài liệu. Giang Quân Khiêm tập trung xem bản kế hoạch trong tay, anh dùng bút khoanh tròn và ghi chú những chỗ cần điều chỉnh lại, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tay mình. Xem qua một lượt, anh trả bản kế hoạch về lại bìa hồ sơ, ngước mắt lên nhìn người thư ký trẻ tuổi. Bản thân là một CEO có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, vừa nhìn thì anh đã biết cậu thư ký này lại thả hồn theo gió nữa rồi. Ánh mắt của Giang Quân Khiêm thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng tự hiểu ra. Người trẻ mà, một tháng có mấy ngày thất thần cũng là chuyện bình thường, có lẽ là do tối qua đã đi chơi quá trớn. Giang Quân Khiêm lên tiếng gọi, cố tình nâng tông giọng lên một chút: “Ngọc Tình.” Cơ thể của Ngọc Tình theo bản năng run lên một chút, cậu vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt hơi mở to trông có vẻ ngơ ngác. “Cậu mang bản kế hoạch này đưa lại cho Phòng Kinh doanh, bảo họ rà soát lại mục quản lý rủi ro ở trang 12, số liệu vẫn chưa khớp với bản báo cáo tài chính của quý trước.” Anh đẩy bìa hồ sơ đen về phía Ngọc Tình, thuận tiện nhìn lướt qua chiếc đồng hồ Seiko bạch kim trên cổ tay, “Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu có thể nghỉ ngơi sớm một chút, chuẩn bị tốt cho cuộc họp chiều nay.” Ngọc Tình nghe vậy, ngẩn ra hai giây mới hiểu được đối phương đã nhận ra trạng thái mất tập trung của mình, muốn cậu nghỉ ngơi để điều chỉnh lại. Cậu vội vàng đưa tay nhận lấy bìa hồ sơ, hơi cúi thấp người, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện bằng giọng điệu chân thành: “Cảm ơn Giang tổng, em sẽ cố gắng làm tốt ạ.” “Ừm” Giang Quân Khiêm đáp lại một tiếng đơn giản rồi lại dời mắt về màn hình laptop, dáng vẻ rõ ràng là không mấy để tâm đến sự bất thường của người thư ký trẻ tuổi của mình sáng nay. Người đàn ông lại một lần nữa dung nhập vào bức tranh thanh tĩnh của phòng làm việc, Ngọc Tình vô thức thả nhẹ bước chân bước ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Cậu đứng dựa lưng vào cửa phòng hồi lâu, mùi hương nhàn nhạt bên trong dường như vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi. Hệ thống trong đầu cậu đúng lúc lên tiếng. 【Ký chủ, cậu có ổn không?】 【Tôi không sao.】 Sau hai phút, Ngọc Tình lấy lại tinh thần, cậu vừa đi về phía phòng kinh doanh vừa trao đổi với Hệ thống trong đầu. 【Ký chủ ký chủ, cậu thấy nhân vật mục tiêu đầu tiên của mình như thế nào? Có ấn tượng gì về người đó không?】 【…】 Phải nói như thế nào đây… Trước đây cậu căn bản chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình được tiếp xúc với một người như vậy, giữa mình và đối phương cũng giống như người ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không có một điểm giao thoa nào cả. Nhưng nếu để nói đến ấn tượng đầu tiên về người mà cậu sẽ phải “nâng cao giá trị cảm xúc” trong thời gian sắp tới… 【Trầm ổn, cao quý, đáng tin cậy.】Ngọc Tình cũng biết vốn từ ngữ của bản thân khá nghèo nàn, cậu lại giải thích thêm với Hệ thống,【Từ ngoại hình, khí chất, bối cảnh và công việc của anh ấy… đều quá khác biệt so với tôi. Hệ thống, đây thật sự chỉ là một thế giới trong sách thôi sao?】 Hệ thống thấy ký chủ chịu đặt ra câu hỏi cho mình, nó liền vui vẻ làm tốt bổn phận của một người đồng hành hữu ích,【Có phải ký chủ cảm thấy tất cả đều giống y như thật không? Thật ra trong vô số thời không ở vũ trụ này, mỗi một ý tưởng khi đã được thành hình hoàn chỉnh, ví dụ như tiểu thuyết hay phim ảnh, ở một không gian đa chiều nào đó nó sẽ tự sinh ra ý thức, tạo thành một thế giới nhỏ riêng biệt. Trong đó nhân vật chính là hạt nhân trung tâm, các nhân vật phụ quan trọng đóng vai trò nhân tố bổ trợ. Tác dụng của Cục Quản Lý cũng giống như một chiếc cầu nối, hỗ trợ vận hành và cho phép mọi người quan sát các thế giới nhỏ ấy ở mức độ toàn diện hơn. Không chỉ riêng nhân vật chính, nếu đổi góc độ quan sát đối với bất kỳ một nhân vật phụ nào đó, những nhân vật ấy vẫn sẽ có một cuộc sống độc lập theo đúng với thiết lập mà thế giới đã ban cho họ. 】 【Ký chủ là người mới, đừng quá bận tâm đến vấn đề có thật hay không, cậu chỉ cần cảm nhận mọi thứ xung quanh và hành xử một cách thích đáng là được.】 【Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.】 Ngọc Tình đi thang máy xuống tầng 12, gõ cửa Phòng kinh doanh và đưa lại bìa hồ sơ đựng bản kế hoạch, đồng thời chuyển lại lời mà Giang Quân Khiêm đã nói trước đó. Chị nhân viên làm ở Phòng kinh doanh tên là Phương Ý, thấy cậu đi xuống đây một chuyến để đưa hồ sơ cho mình liền tỏ ra vui vẻ, thông thường mọi người sẽ gọi điện đến phòng ban để cô tự đi lấy về. Phương Ý mỉm cười nhận lại bản kế hoạch, thuận tiện nói với Ngọc Tình: “Cảm ơn em, Ngọc Tình, cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là hôm nay em đi ăn trưa với chị luôn nhé?” Ngọc Tình là người có tính cách khá hướng nội, cậu theo bản năng định từ chối, nhưng nghĩ đến việc mình phải sớm làm quen với môi trường trong công ty và đồng nghiệp, lời nói trên môi liền kịp thời sửa lại: “Được ạ.” Phương Ý quay trở lại phòng cất hồ sơ, thu xếp đồ đạc cá nhân rồi trở ra, dẫn Ngọc Tình đến chỗ ăn trưa trong công ty. Ngọc Tình được cô dẫn đường về phía thang máy dành cho nhân viên. Khi cánh cửa tầng 5 mở ra, cậu không khỏi sửng sốt. Đây không phải là một nhà ăn thông thường mà là một đại sảnh Buffet mang phong cách kiến trúc nhiệt đới sang trọng. Cậu cố gắng thích nghi với bầu không khí xa hoa và một “đại tiệc” thức ăn mà bản thân cậu chưa từng được trải nghiệm, Ngọc Tình học theo chị Phương Ý lấy một cái đĩa sứ trắng lớn, muỗng nĩa, đi qua các quầy thức ăn bằng gỗ sồi nối dài với đủ loại ẩm thực từ Á sang Âu. So với chị Phương Ý quen tay hay việc gắp cho mình một đĩa đầy những món ăn ưa thích, đĩa của Ngọc Tình trông có vẻ khiêm tốn và thanh đạm hơn hẳn. Một phần vì cậu không quen ăn quá nhiều món trong một bữa, một phần là bởi vì tâm lý chưa mấy ổn định trong ngày đầu đi đến một nơi xa lạ, cậu chỉ lấy cho mình một chút cơm chiên hải sản và salad, thêm một ly nước ép cam rồi cùng cô đi đến bàn ăn. Những chiếc đèn trần có kiểu dáng mây tre đan hắt xuống ánh sáng vàng dịu nhẹ, không gian tầng ăn sáng sủa và ấm cúng, họ chọn một bàn ăn ở vị trí gần cửa sổ bằng kính sát đất, phía xa ngoài kia là khung cảnh công viên ở trung tâm thành phố, một vị trí tuyệt vời để vừa dùng bữa vừa có thể nhìn ngắm mảng xanh. Hai người yên lặng dùng cơm, bầu không khí nhất thời có phần yên tĩnh. Thỉnh thoảng Phương Ý lại ngước lên nhìn cậu thư ký trẻ đang ngồi đối diện mình, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cảm thấy những ký ức của mình về Ngọc Tình rất mơ hồ, chỉ biết rằng một tháng trước cậu được tuyển vào công ty làm thư ký riêng cho Giang tổng, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì cô không nhớ được. Dường như nhận ra ánh mắt của cô dừng lại trên người mình hơi lâu, Ngọc Tình ngẩng đầu lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” Phương Ý sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, cô thuận miệng nói: “Không có gì, chị đang tự hỏi sao mình lại không có tí ấn tượng gì về em cả, giống như hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy.” Ngọc Tình nghe vậy thì hơi giật mình, Hệ thống trong đầu cậu kịp thời lên tiếng: 【Ký chủ yên tâm, thân phận của cậu đã được tự động thêm vào thế giới này, tuy mọi người xung quanh có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng họ sẽ không nghi ngờ gì về cậu đâu.】 Nghe được lời đảm bảo đúng lúc của Hệ thống, Ngọc Tình âm thầm thở phào, mỉm cười nói với cô: “Ở công ty nhiều người như vậy, chị không để ý cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Phương Ý cũng không để ý đến chuyện này nữa, hoặc là trong tiềm thức đã có một luồng sức mạnh nào đó làm cho cô thản nhiên chấp nhận sự hiện diện của Ngọc Tình. Cô mở miệng hỏi sang chuyện khác: “Cũng đúng, nhưng sao em ăn ít vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?” “Không ạ, tại hôm nay em ăn sáng trễ.” Ngọc Tình thuận miệng bịa ra một lý do, cậu múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng, nhấp nuốt hương vị tương đương với nhà hàng năm sao, trong đầu lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại chủ động hỏi: “Chị Ý ơi, chị làm ở công ty lâu chưa ạ?” “Chị làm ở đây được gần 3 năm rồi.” “Vậy chị thấy… Giang tổng là người như thế nào?” Đây mới là câu hỏi mà cậu muốn biết. “Giang tổng sao…” Phương Ý nghe vậy thì khựng lại một chút, ngước lên nhìn chàng trai thanh tú ở đối diện. Cô không suy nghĩ nhiều, cho rằng Ngọc Tình muốn thu thập thêm ý kiến của nhân viên về sếp, “Thật ra những nhân viên công vụ ở phòng ban như chị không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với CEO đâu. Nhưng mà danh tiếng của sếp tổng trong công ty của chúng ta tốt lắm, người vừa đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đãi ngộ dành cho nhân viên cũng tốt nữa.” Ý muốn nói là cậu hãy yên tâm, công việc thu thập tình báo về sếp hôm nay đều nhận được thông tin tích cực. Ngọc Tình không biết đối phương đang hiểu lầm, cậu thật lòng chỉ muốn nghe ngóng thêm về Giang Quân Khiêm qua miệng của những người khác: “Đãi ngộ nhân viên ở đây… tốt lắm sao?” “Dĩ nhiên rồi!” Phương Ý đã dùng xong bữa trưa, lấy khăn giấy lau miệng, “Lúc đầu chị cũng không ngờ công ty lại có chính sách phúc lợi cho nhân viên hậu hĩnh như vậy, bây giờ mới cảm thấy được vào công ty này là một lựa chọn đúng đắn. Đặc biệt là từ 3 tháng trước, Giang tổng đã thêm vào một số trợ cấp, điều chỉnh thời gian làm việc và tăng lương cho nhân viên lâu năm. Vì vậy mà hiện giờ trong công ty ai cũng xem Giang tổng là nam thần hết.” “Đặc biệt ở chỗ, Giang tổng hiện tại vẫn đang độc thân!” Phương Ý càng nói càng hăng say, bất giác nói sang chuyện đời tư của sếp, “Ngài ấy cũng đã 28 tuổi rồi, vậy mà đời tư lại cực kỳ sạch sẽ. Chị làm ở đây 3 năm rồi, chưa từng thấy có một bóng hồng nào xuất hiện xung quanh Giang tổng hết, ngay cả mấy tin đồn đào hoa cũng không có luôn. Nhiều người nói ngài ấy ‘theo chủ nghĩa độc thân’, nhưng chị nghĩ có lẽ là vì tiêu chuẩn của ngài ấy quá cao, hoặc là…” Phương Ý hạ thấp giọng: “-Hoặc là Giang tổng của chúng ta đã có người trong lòng từ lâu rồi.” Ngọc Tình nghe đến đây liền cụp mắt, cậu thầm khẳng định suy nghĩ của chị Ý là đúng, cũng biết “người trong lòng” của Giang Quân Khiêm chính là Nhạc An Vũ, nhân vật thụ chính của thế giới này. Một người đàn ông hoàn hảo như Giang Quân Khiêm, lại phải đóng vai kẻ si tình thầm lặng cho đến cuối đời sao…


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 2”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!