[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 87

5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 87

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Chung quanh yên tĩnh, Ngọc Tình nhìn Quân Khiêm phiên bản trẻ em đang nằm trên giường, trong lòng lại dâng lên một trận hoảng hốt. Bản thân cậu thật ra không hề bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài. Giờ phút này Ngọc Tình có chút xúc động muốn hét lên, nhưng sợ đánh thức người đang ngủ say nên đành phải cắn răng nhịn xuống. Ngọc Tình giơ hai tay ôm kín mặt. Trong lòng như có một phiên bản khác của chính mình đang phấn khích lăn lộn, xoay vòng vòng cả trăm kiểu. —Ahhh! Một giấc ngủ tỉnh dậy thấy người thương hoá thành một em bé đáng yêu! Tạo hoá thật là biết cách “tra tấn” trái tim của cậu mà!   Phải mất một lúc lâu mới thôi thúc bản thân bình tĩnh lại, Ngọc Tình khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn. Kể cả khi bị vây kín bởi chiếc áo choàng đen dày rộng, khuôn mặt lộ ra bên ngoài của anh vẫn cực kỳ thu hút, xinh đẹp và tinh xảo hơn bất kỳ một ngôi sao nhí đình đám nào. Ở độ tuổi gần lên năm, gương mặt của lính gác đã lờ mờ hiện lên nét sắc sảo và tuấn tú, nhưng lại được trung hoà bởi những đường viền bầu bĩnh của trẻ thơ. Sống mũi anh cao vút, đầu mũi nho nhỏ, có chút đo đỏ trông rất đáng yêu. Đặc biệt là hai gò má phúng phính, trắng hồng nhìn chẳng khác nào hai miếng bánh pudding sữa thơm tho mềm mại, khiến người ta vừa nhìn đã muốn véo, muốn sờ một trận cho thoả thích. Thấy ký chủ nhà mình đứng ngẩn người quá lâu, Hệ thống 212 không nhịn được lên tiếng, chất giọng máy móc của nó lại vô thức thều thào, dường như sợ đánh thức thiên thần nhỏ đang ngủ say. 【Ký chủ, trẻ em loài người đều xinh đẹp như vậy sao?】 【Trẻ em thì không phân biệt đẹp xấu, chúng đều đáng yêu.】Ngọc Tình mở bài khiêm tốn, sau đó liền bật chế độ si mê người thương:【Nhưng anh Quân Khiêm là đứa trẻ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp!】 Hệ thống phối hợp “chu choa” một tiếng: 【Đúng vậy đúng vậy! Ký chủ không biết đâu, lần đầu tiên thấy ngài ấy trong bộ dáng này, tôi mới hiểu thế nào là câu “bị hớp hồn” trong thế giới loài người ấy!】 【Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trường hợp bị thu nhỏ như vậy thật sự rất hiếm gặp, kể cả nhân viên Cục Quản Lý muốn trở về dáng vẻ trẻ em cũng chỉ có thể cố tình xuyên vào thế giới dưỡng nhãi con thôi. Ký chủ, vận may của cậu đúng là không tệ đâu nhỉ!】 Hệ thống 212 rất tự tin không ai hiểu ký chủ bằng nó, cơ hội được “nuôi chồng từ bé” này chẳng phải là một món quà từ trên trời rơi xuống đối với Ngọc Tình sao? Dường như hiểu được Hệ thống đang nghĩ gì, Ngọc Tình bật cười, không phủ nhận:【Đúng vậy, tôi thật sự rất may mắn.】 Cậu chuyển ánh mắt sang giường bên cạnh, thấy Moara đã biến nhỏ cơ thể bằng một con gà tây, bộ cánh lông vũ mở bung như một tấm chăn tơ lụa màu xanh ngọc, cẩn thận đắp lên người báo nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Ngọc Tình đè xuống ý niệm muốn bước lại vuốt lông báo nhỏ, cậu thả nhẹ bước chân đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu nhón chân trèo lên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh. Mềm mềm, nộn nộn, làn da mịn màng như được ngâm trong sữa dưới ánh đèn ấm áp. Hệ thống bị một mảnh trắng tinh kia đánh bay liêm sỉ, quên mất bản thân của nó không có thực thể, cười hề hề nịnh nọt nói: 【Ký chủ, có thể cho tôi sờ thử một miếng không?】 Ngọc Tình bá đạo mười phần nói: 【Không cho】 Hệ thống: 【…】 T^T … Lúc Quân Khiêm tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Ký ức cuối cùng của anh vẫn dừng lại ở khoảnh khắc dưới tán bạch mai, người nào đó sau khi đạt được mục đích thì một mực quấn lấy anh, mềm mại rúc vào ngực anh, mà bản thân anh dưới sự chải vuốt dịu dàng của dẫn đường cũng dần dần chìm vào giấc mộng. Vậy mà bây giờ vừa mở mắt, anh lại phát hiện bản thân đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của đối phương. Hửm…? Nửa tiếng sau. Quân Khiêm ngồi trên giường, nhìn chằm chằm đôi tay bé nhỏ của mình, hiếm khi thất thần hơn mười phút. Thậm chí lúc Ngọc Tình mặc quần áo giúp anh, anh cũng chưa hoàn hồn trở lại. Chiếc cúc áo cuối cùng vừa được cài xong, Quân Khiêm liền “vụt” một cái trượt xuống giường, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch đến cuối góc phòng, dừng lại trước một chiếc gương lớn. Nhìn bộ dáng bước đi lẫm chẫm trong bộ pijama màu xanh nhạt của anh, trái tim Ngọc Tình mềm nhũn như tan thành nước.   Tối hôm qua vì phấn khích mà không tài nào ngủ được, Ngọc Tình vừa ôm lấy cơ thể thoang thoảng mùi sữa và hoa mai của anh trong lòng, vừa mở giao diện Thương thành lên lướt shopping, dùng điểm tích phân đổi một loạt đồ dùng cho trẻ nhỏ. Từ quần áo, truyện tranh cho đến các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ thiếu nhi, hệt như các bậc phụ huynh vung tay mua đồ cho các bé yêu nhà mình mà không cần suy nghĩ. Trái ngược với bộ dáng hưởng thụ của Ngọc Tình, Quân Khiêm đứng trước gương, biểu tình nghiêm túc như một nhà thám hiểm vừa khám phá ra đại lục mới.   Đứa trẻ trong gương quả thật là phiên bản thu nhỏ của anh, nét nào nét nấy hệt như từ một khuôn đúc ra, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật là xa lạ. Anh nghiêng đầu sang trái, bóng dáng nho nhỏ trong gương cũng nghiêng sang trái, anh giơ tay vẫy vẫy, đứa bé trong gương cũng vẫy vẫy tay theo. Ngọc Tình đứng một bên, bị bộ dáng đáng yêu này của anh knock out triệt để. Quân Khiêm không hề biết “bạn lữ” của mình đang kêu gào năm mươi sắc thái trong lòng, anh nắm nắm đôi tay, nhìn đăm đăm bóng dáng của chính mình. Dạo trước, những thành viên trong Bộ phận sửa bugs của anh vẫn thường đem chuyện xuyên thành trẻ con để làm đề tài tán dóc trong lúc rảnh rỗi. Họ không cảm thấy có gì mới lạ, thậm chí còn than phiền cơ thể con nít rất yếu ớt, khó làm nhiệm vụ. Nhưng Quân Khiêm thì khác. Bởi vì anh không có tuổi thơ. Cũng chưa từng biết lúc nhỏ mình có dáng vẻ gì. Từ khi có được nhận thức, anh chỉ là một gốc bạch mai. Tuy nói nam chủ và anh từng có giao tình ba trăm năm, nhưng nam chủ thường xuyên bế quan tu luyện, một lần bế quan có khi lên đến mấy mươi năm. Suốt dòng thời gian dài đằng đẵng ấy, chân chính làm bạn với anh chỉ có mấy loài chim nhỏ và nguồn linh khí dồi dào ở tiên môn. Cho đến khi có thể hoá thành hình người, anh đã trộm biến thân vào một đêm trăng tròn nọ. Khi đó bộ dáng của anh đã là thiếu niên 17 tuổi. Bạch mai yêu mới học cách hoá hình, tâm trí cũng ngây ngô như một tờ giấy trắng, đối với cơ thể nhân loại của mình vừa tò mò, cũng vừa xa lạ. Bạch y mỏng manh phiêu phiêu trong gió lạnh, một mình anh đứng đơn độc giữa hậu sơn không một bóng người. Dáng người thẳng tắp trong gió đêm, nhưng ánh mắt của bạch mai khi ấy lại có phần mờ mịt. Cũng giống hệt như anh lúc này. Và rồi bỗng nhiên, cơ thể anh rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương sạch sẽ quen thuộc ập đến, lặng lẽ xua tan một tia mờ mịt trong lòng anh. “Đừng sợ, có em ở đây rồi.” Ngọc Tình nói. Quân Khiêm đột nhiên cảm thấy xúc động. Câu nói này của Ngọc Tình giống như xuyên qua thời không ôm lấy bạch mai yêu lần đầu mờ mịt đứng giữa nhân gian, không có mẫu thân, không có sư phụ, cũng không có đồng bạn để anh dựa vào. “Cảm ơn em.” Giọng nói của anh trở nên rất nhẹ. Ngọc Tình không hỏi anh cảm ơn về điều gì, cậu chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt, thông qua liên kết cộng cảm không ngừng truyền sự an tâm và ấm áp cho anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nắng chiều hắt qua khung cửa kính sát đất, rải những vệt sáng vàng cam dịu nhẹ tô điểm cho căn phòng. Cho đến khi âm thanh “rột rột” nào đó vang lên, bầu không khí tốt đẹp này mới hoàn toàn bị chặt đứt.   Còn chưa kịp nhận ra tiếng réo kia xuất phát từ chiếc bụng đói của mình, bên tai Quân Khiêm đã truyền đến một tiếng cười mềm thấp. Ngay giây sau, cơ thể anh đã bị Ngọc Tình bế bổng lên. Quân Khiêm theo bản năng ôm lấy cổ cậu, lần đầu tiên được ai đó bế thốc lên như vậy khiến anh hết sức ngỡ ngàng. Ngọc Tình nhìn gương mặt nhỏ hoang mang của anh mà trái tim tê dại, cậu ôm anh bước đi vài bước, dịu dàng đặt anh xuống đệm giường mềm mại. “Đợi em một lát nhé, em đi nấu cơm.” Một loạt hành động trôi chảy tự nhiên, đến khi Quân Khiêm phản ứng lại thì anh đã được đặt lên giường. Trước khi rời đi, người nào đó dường như không thể nhịn được nữa, ghé sát lại thơm lên má anh một cái. Ngọc Tình vừa định đứng thẳng lên thì cổ tay áo đã bị níu lại: “Em chờ đã.” “Sao vậy?” Quân Khiêm bé nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Có cần anh giúp gì không?” Cậu bé ngồi trên giường xinh đẹp như búp bê, gương mặt nhỏ đề nghị giúp đỡ mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Ngọc Tình chớp chớp mắt, không nhịn được lại cúi thấp người, nâng bàn tay nhỏ của anh đặt lên đó một nụ hôn: “Quả thật có một chuyện cần nhờ anh.” Quân Khiêm rụt rụt mấy ngón tay: “Là chuyện gì?” Ngọc Tình liền xoay người ôm lấy hai sinh vật nhỏ khác vẫn luôn dính lấy nhau trong phòng, đem chúng đặt vào lòng anh: “Phiền anh chơi với hai bé con này một chút. Em đi chuẩn bị bữa tối, sẽ xong ngay thôi.” Nói xong liền dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Quân Khiêm: “…” Người này, thật sự xem anh là trẻ con rồi sao? Anh rũ mắt nhìn xuống hai tinh thần thể đang ngồi đầy ắp trong lòng. Báo nhỏ đã quá quen thuộc với anh, khẽ cựa quậy vài cái rồi ngoan ngoãn nằm yên như một nhóc mèo lười. Còn chim thanh loan dường như sợ mình chen chúc sẽ làm anh không thoải mái, liền tự giác rời khỏi người anh, nó không đi xa mà đứng trên tấm đệm đối diện với anh, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú. Lúc này, Quân Khiêm mới có cơ hội quan sát tinh thần thể của Ngọc Tình.   Con gà tây, à không… Chim thanh loan dẫu có thu nhỏ vẫn không thể giấu được vẻ thanh cao của giống loài huyền thoại. Bộ lông của nó thuần một màu xanh ngọc, trên đôi cánh ôm sát vào cơ thể là những phiến lông vũ đều đặn mượt mà, phía sau là ba chiếc đuôi dài buông rũ thướt tha. Quân Khiêm chợt nhận ra, trong lúc anh không hề hay biết, chim sẻ nhỏ của anh đã lặng lẽ lột xác thành một chú chim kiều quý như thế rồi. Trong lòng rục rịch, anh vừa vươn tay ra muốn sờ, chim thanh loan liền hiểu ý cụp nhẹ chiếc mào xuống, ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, trong cổ họng còn bật ra tiếng hừ hừ dễ chịu. Báo đen ngước mắt lên, thấy vậy cũng vươn móng vuốt nhỏ xíu khều khều chùm lông vũ của mào chim đang đung đưa trước mặt. Chim thanh loan lập tức dịch người sát lại, ân cần đem “cần câu mèo” đưa đến tận tay cho báo nhỏ. Quân Khiêm nhìn sự tương tác thân mật của hai tinh thần thể, trong mắt hiện lên ý cười. Anh cầm móng vuốt của báo nhỏ, vẫy vẫy trước mặt thanh loan như động tác chào: “Nó tên là Kessy.” “Chi chii!” Đôi mắt đen của Thanh loan sáng rực lên, linh động chớp chớp. “Còn ngươi?” Anh hỏi nó. “Chi chiii.” Thông qua ý thức của báo nhỏ, anh nhận được một cái tên. “Moara? Cái tên rất đẹp.” Moara thân thiết dụi dụi vào tay anh. Ba bảo bối nhỏ ở trên giường tiến hành màn giao lưu thêm một lúc nữa, tiếng mở cửa vang lên, Ngọc Tình mang theo một thân vương mùi khói bếp bước vào phòng, quen tay hay việc bế bổng anh lên, xoay người lưu loát bước ra ngoài. Quân Khiêm nghiêng đầu tựa vào vai cậu, sau ba giây đắn đo, anh quyết định vẫn nên nhắc nhở cậu một chút. “Ngọc Tình.” “Em đây.” “Anh tự đi được.” “Nhưng em thích ôm anh.” Ngọc Tình xốc cơ thể anh lên một chút, vô cùng thuận miệng đem Hệ thống ra làm bia đỡ đạn: “Có Hệ thống hỗ trợ, em ôm anh không thấy nặng chút nào.” Ngữ điệu không giấu được sự vui sướng. Lần đầu tiên nghe cậu công khai nói về sự hiện diện của Hệ thống, trong đầu Quân Khiêm chợt nghĩ đến một khả năng, vòng tay đang ôm cổ cậu cũng vô thức siết lại: “Bây giờ thân phận của em…” Anh hiểu rõ quy tắc của Cục Quản Lý hơn ai hết, nếu Ngọc Tình vẫn chỉ là người làm nhiệm vụ thông thường, cậu tuyệt đối không có khả năng nói toạc ra như thế. Nhưng nếu họ là đồng nghiệp với nhau, thì có thể. Ngọc Tình hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, cậu thẳng thắn thừa nhận: “Em đã đạt được thoả thuận với Chủ Hệ thống, bây giờ em đã thăng cấp thành nhân viên chính thức của Cục Quản Lý rồi.” Quân Khiêm sao lại không hiểu, cái thoả thuận trên nào có đơn giản giống như lời cậu nói. Trở thành nhân viên chính thức, đồng nghĩa với việc Ngọc Tình đã từ bỏ cơ hội tái sinh quay về thế giới thực của mình, quãng đời sau này sẽ phải bôn ba qua vô số thế giới nhỏ để làm nhiệm vụ. Trái tim Quân Khiêm vừa dâng lên cảm xúc xót xa, Ngọc Tình đã dừng chân lại, nghiêng mặt hôn vào má anh một cái thật kêu: “Bây giờ anh là tiền bối, là bạn trai, là lính gác bạn lữ của em rồi. Em ôm anh, chăm anh một chút thì đã làm sao chứ? Anh không thể một chút quyền lợi này cũng không cho em, đúng không?” Hành vi ăn đậu hũ trắng trợn này thành công dập tắt một chút cảm động vừa nhen nhóm. Quân Khiêm: “…” Thôi vậy. Thân hình hơi cương cứng của Quân Khiêm chợt thả lỏng lại, anh khẽ khép mắt, quyết định dung túng cho niềm vui nhỏ bé của bạn trai nhà mình.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!