CHƯƠNG 88
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ngọc Tình quả thật rất biết cách được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên bàn bày biện những món ăn thanh đạm, rất đúng khẩu vị hơn nữa lại thích hợp cho thể trạng non nớt hiện tại của anh. Quân Khiêm nhìn một bàn cơm canh nóng hổi thơm lừng, bất giác nhớ về khoảng thời gian tĩnh dưỡng tại Tĩnh Giang Cư trước đó. Anh cầm lòng không được ngẩng lên nhìn về phía cậu, liền thấy đối phương đã chủ động đặt một chén cháo trước mặt mình. “Độ nóng vừa phải rồi, không cần thổi đâu anh.” Quân Khiêm ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bên dưới có lót một tấm đệm dày để nâng chiều cao cơ thể lên một chút. Bàn tay nhỏ của anh cầm muỗng khuấy khuấy chén cháo, cảm nhận được ánh mắt của người nào đó chưa từng rời khỏi người mình. “Em không ăn sao?” Anh ngước lên hỏi. Ngọc Tình trả lời một câu không mấy liên quan: “Hay là để em đút cho anh ăn nha?” Quân Khiêm: ? Ban đầu anh còn tưởng là mình nghe nhầm. Mặc dù anh đã quen với sự săn sóc tỉ mỉ của Ngọc Tình, nhưng chuyện này thật sự nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của anh. Ngay cả hồi bị thương ở tay, anh vẫn tự mình cầm đũa được mà. Thế nhưng… Quân Khiêm cụp mắt nhìn đôi tay nhỏ nhắn của mình vài giây, sau đó nâng mắt lên nhìn cậu: “Được.” Hai mắt Ngọc Tình lập tức sáng rực, nào ngờ kế đó lại nghe anh bổ sung thêm: “Chỉ một muỗng thôi.” Ngọc Tình: “…” Tuy trong lòng thở dài tiếc nuối, nhưng Ngọc Tình vẫn biết đâu là điểm dừng. Mỗi lần cậu đưa ra yêu cầu nào đó, Quân Khiêm thường sẽ gật đầu chấp nhận hoặc im lặng biểu thị thái độ ngầm đồng ý, nhưng anh vẫn sẽ vạch ra giới hạn đối với những điều nằm ngoài khả năng dung túng của bản thân. Ngọc Tình quý trọng múc một muỗng cháo, cẩn thận đưa tới môi anh, đồng thời thông qua liên kết cộng cảm lặng lẽ điều chỉnh vị giác cho lính gác, giúp đầu lưỡi nhạy cảm của anh không bị xung đột với hỗn hợp gia vị trong món ăn. Quân Khiêm bình tĩnh nhấm nuốt dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, chỉ là ngụm cháo này anh ăn chậm hơn bình thường rất nhiều. Muỗng cháo này có hương vị ấm áp của gia đình, có sự trấn an của bạn lữ, và có cả… tư vị khi được người lớn đút cơm cho. Đối với anh, một lần như vậy là đủ rồi. “Ngon lắm.” Anh khen thật lòng, sau đó đôi tay nhỏ cầm đũa lên, gắp một miếng đậu hũ sốt chua ngọt bỏ vào chén cậu. “Em ăn đi.” Lúc này, Ngọc Tình mới chịu an ổn bắt đầu dùng bữa. … Ăn tối xong, không gian riêng tư của hai người tạm thời bị gián đoạn. Lúc ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn của Quân Khiêm sau khi nạp đủ năng lượng lại bắt đầu lim dim muốn ngủ. Anh ôm cục bông báo nhỏ trong lòng, bên cạnh là thân thể phủ lông mướt mát của thanh loan, tinh thần cũng mông lung đôi chút. Đúng lúc này, tiếng chuông ngoài cửa bất ngờ reo lên. Kính coong— Quân Khiêm giật mình mở bừng mắt. Trễ như vậy rồi còn có ai đến tìm? “Để em.” Ngọc Tình từ phòng bếp bưng khay trà đặt lên mặt bàn sofa, thuận tiện bước ra mở cửa. Khu vực nội trú này vốn dĩ có mức độ cơ mật rất cao, cậu đoán người đến nhất định là một trong những lãnh đạo của Hắc Tháp. Quả nhiên, người đến không ai khác chính là Viện trưởng Orion. “Xin chào, tôi có quấy rầy hai người không?” “Không có, ngài vào đi.” Ngọc Tình nghiêng người nhường đường cho đối phương. Orion vừa bước vào phòng khách, bước chân chợt khựng lại. Ánh đèn trong gian phòng được chỉnh ở tông màu dịu nhẹ, phủ xuống cơ thể của lính gác nhỏ đang ngồi trên ghế sofa sậm màu. Bộ pijama trên người khiến đối phương trông giống như một đứa trẻ bình thường ngồi thư giãn sau bữa cơm, nhưng biểu cảm nghiêm túc nâng tách trà trong tay lại toát lên khí chất đạo mạo của một người lớn. Bầu không khí an tĩnh và nhu hòa ấy khiến trái tim gai góc của Orion cũng bất giác mềm đi. Ở Thượng Đô này, vốn dĩ quanh năm luôn vắng bóng trẻ nhỏ. Sau khi thức tỉnh ngũ giác, những lính gác trẻ tuổi sẽ được Đế quốc đưa đến cư trú dài hạn ở Thượng Đô, tách biệt hoàn toàn với vùng Hạ Đô hay được gọi là Đế Hạ, nơi mà hơn 80% số thường dân còn lại tập trung sinh sống. Người bình thường luôn dè chừng sức mạnh của lính gác, ngược lại, lính gác cũng không thể chịu được môi trường ô nhiễm tiếng ồn và hỗn tạp của con người. Để đôi bên có thể chung sống hoà bình, Đế quốc buộc phải phân chia thành hai khu riêng biệt. Mà dẫn đường lại càng được quốc gia xem trọng và chịu sự quản lý vô cùng khắt khe của Bạch Tháp, thậm chí các lãnh đạo còn can thiệp vào quá trình lựa chọn bạn lữ của họ. Vì số lượng dẫn đường quá mức khan hiếm, việc một lính gác có thể tìm được bạn lữ của mình hay không chỉ có thể dựa vào duyên phận. Kể cả khi lính gác và dẫn đường đã tiến hành liên kết vĩnh cửu, mức độ thụ thai cũng là vô cùng thấp. Chính vì vậy, nguồn nhân lực “thay máu” ở Thượng Đô đều nhờ vào số lượng thanh thiếu niên thức tỉnh mỗi năm từ Hạ Đô phân bổ đến, đa phần chúng đều đã trên 16 tuổi. Không biết đã bao lâu rồi, Orion mới tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ bằng xương bằng thịt như thế. “Viện trưởng.” Tiếng nói non nớt nhưng điềm đạm vang lên khiến Orion hoàn hồn, ông tiến lên một bước, hào sảng nói: “Harrington, cậu thấy trong người thế nào rồi? Sáng nay ta có ghé qua một lần, nhưng dẫn đường của cậu nói cậu vẫn chưa tỉnh lại.” “Tôi ổn hơn nhiều rồi.” Quân Khiêm vờ như không để ý đối phương cố tình nhấn mạnh bốn chữ ‘dẫn đường của cậu’, anh nói: “Thời gian qua phiền ngài đã nhọc lòng lo lắng cho tôi.” “Phiền gì chứ!” Thấy đối phương định đứng lên đón tiếp mình, Orion vội ngăn cản: “Cậu cứ ngồi đi, ngồi đi. Tình trạng như cậu hiện giờ thì nên hạn chế vận động mới phải. Nhìn xem, tôi có mang y phục mới đến cho cậu này.” Viện trưởng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, vừa nói vừa lắc lắc chiếc túi bự chảng trên tay. Bộ dáng của Orion lúc này giống hệt một ông bác họ hàng xa mang quà đến tặng cho cháu trai nhà mình. Quân Khiêm cười nói: “Sáng nay giáo sư Agate cũng đã cho người gửi quần áo đến rồi.” Vừa nghe thế, Orion lập tức cảm thấy bộ pijama trên người lính gác không vừa mắt chút nào: “Hừ! Cái lão già ấy chả có mắt thẩm mỹ gì sất. Ai lại đi gửi mấy thứ đồ tầm thường như vậy cho cậu chứ.” Quân Khiêm bất đắc dĩ. Cái thói ganh đua ngầm giữa hai vị tiền bối này đúng là bao năm rồi vẫn không thay đổi. Bất quá, bộ pijama anh đang mặc vốn chẳng phải do giáo sư gửi tới, vì tránh để đối phương nghi ngờ, anh đành thuận nước đẩy thuyền, không phủ nhận. Thấy anh không nói gì, viện trưởng bèn hừng hực khí thế lôi số trang phục trong túi ra bày biện trước mặt anh: “Cậu xem, mấy bộ này đều được may theo phong cách cậu thích đấy, có cả đồng phục chuyên dụng của lính gác vừa với kích cỡ cậu nữa này.” “Cậu thích chứ? Mau vào thay thử xem có vừa người không.” Sự nhiệt tình như chăm trẻ nhỏ này khiến Quân Khiêm có phần rối rắm. “Viện trưởng.” Ngọc Tình đúng lúc lên tiếng, giọng điệu ôn hoà: “Cũng gần đến giờ nghỉ ngơi rồi, đợi sáng mai anh ấy mặc cũng không muộn mà.” “Ái chà, ta quên mất!” Orion vỗ nhẹ lên đùi một cái, hào phóng bảo: “Không gấp, không gấp! Ngày mai cậu mặc thử nếu có chỗ nào không vừa ý thì cứ nói với ta, ta sẽ cho người đổi lại cái mới.” Quân Khiêm nhìn số trang phục với đường cắt may tinh tế và chất vải bóng mượt kia. Ở khu Thượng Đô không có trẻ em mà trong vòng một ngày có thể chuẩn bị được quần áo cho anh như thế, quả thật họ đã phải bỏ ra không ít tâm tư. Anh đứng lên, tự tay rót một tách trà dâng cho viện trưởng: “Cảm ơn. Mời ngài.” “Được, được!” Orion ngoài mặt vẫn ra vẻ chín chắn, nhưng thực chất trong lòng đã bị dáng vẻ “ông cụ non” của anh làm cho tan chảy suýt xoa. Đợi đối phương thong thả uống cạn tách trà, Quân Khiêm không vòng vo mà trực tiếp hỏi: “Viện trưởng, ngài đến tìm tôi chắc là có chuyện muốn nói đúng không?” “À thì…” Giọng điệu của viện trưởng bỗng nhiên có chút ngập ngừng. Ngọc Tình hiểu ý, tự giác bưng khay trà đứng dậy: “Hai người nói chuyện thong thả, em xuống bếp châm thêm ít trà.” Orion nhìn theo bóng lưng cậu khuất hẳn vào hành lang, lúc này mới hơi nghiêng người về phía lính gác nhỏ, thấp giọng hỏi: “Harrington, cậu nói thật cho ta biết đi, cậu có quen với dẫn đường này từ trước không vậy? Có biết cậu ta đến từ quận Abyss không?” Quân Khiêm đảo mắt một cái thật nhanh, điềm tĩnh nhả ra hai chữ: “Có quen.” Orion trợn mắt: “Thật à?!” “Quen khi nào? Sao trước giờ cậu không nói cho ta biết?!” “Bởi vì chuyện này rất phức tạp.” “Vậy cậu tóm tắt ngắn gọn cho ta nghe xem nào!” “…” Nhìn bộ dáng không moi được câu trả lời thì nhất quyết không bỏ cuộc của đối phương, anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả: “Tôi và Collins đã quen nhau từ trước. Nhưng lúc đó em ấy… thân phận của em ấy không phù hợp với tôi, tinh thần lực cũng không tương thích. Chúng tôi đành phải chia tay. Sau đó Collins dựa vào một vài mối quan hệ để đến được quận Abyss. Em ấy không nói cho tôi biết, một mình ở đó rèn luyện suốt mấy năm rồi mới quay về tìm tôi.” “Ra là vậy.” Viện trưởng Orion nghe xong thì lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, cảm thán không thôi: “Khó trách, khó trách.” Quận Abyss là địa phương bí ẩn bậc nhất trong tất cả các quận, được mệnh danh là “Đệ nhất Hắc đạo” của Đế quốc này. Nơi ấy tập hợp vô số kỳ nhân dị sĩ, là kho vũ khí ngầm khổng lồ, sở hữu hệ thống chợ đen đồ sộ cùng hàng chục trại huấn luyện khắc nghiệt mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Việc một dẫn đường muốn cường hoá tinh thần lực để tương thích với ái nhân hoàn toàn là chuyện khả thi, chỉ là phải trả một cái giá rất lớn. Thế là… Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc Ngọc Tình bưng ấm trà nóng hổi bước ra ngoài, cậu đã từ hình tượng “dẫn đường bí ẩn mưu mô” biến thành “con dâu chung tình số khổ” trong lòng viện trưởng. Ngọc Tình đối diện với ánh mắt đong đầy từ ái của Orion: ? Cậu không hề biết Quân Khiêm chỉ bằng dăm ba câu nói đã giải quyết xong vấn đề thân thế của mình. Dẫn đường ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của lính gác, hướng đôi mắt chứa đầy thắc mắc nhìn sang. Quân Khiêm vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, không nói gì. Có lẽ cảm thấy áy náy vì đã gián tiếp gây ra sự việc lần này, cộng thêm việc đã hiểu lầm Ngọc Tình, viện trưởng dứt khoát móc ra một tấm thẻ đen mạ vàng lấp lánh, đẩy tới trước mặt cậu. Hệ thống nhìn thấy hành vi quen thuộc ấy, chưa hiểu ngọn ngành đã hét ầm lên: 【Á, lão già này lại định chơi trò “Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi” à? Thật là đáng ghét!!】 Ngọc Tình bình tĩnh nhìn ông, nào ngờ đối phương lại thốt ra một câu ngoài dự đoán: “Cầm lấy cái này, mấy ngày tới cậu hãy đưa Harrington ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả, hai người thích mua thứ gì thì cứ thoải mái mà quẹt.” Hệ thống: ? Thấy Ngọc Tình ngồi im không buồn nhúc nhích, viện trưởng ho khan một cái, trợn mắt giả vờ hung hăng: “Tôi biết cậu và Harrington đều không thiếu tiền, nhưng có một số dịch vụ cao cấp ở Thượng Đô chỉ có lãnh đạo Hắc Tháp mới hưởng dụng được thôi. Cầm đi, khách khí cái gì!” “Cảm ơn ngài viện trưởng.” Lúc này Ngọc Tình mới đưa tay ra nhận. Thấy mục đích hôm nay đã đạt thành, Orion sảng khoái tự rót thêm một tách trà nữa. Uống xong ông lại sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt một lần nữa rơi lên người lính gác nhỏ. “Harrington, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.” “Ngài cứ nói.” “Rốt cuộc tình hình hôm đó là thế nào, sao tự dưng cậu lại bộc phát chứng bạo loạn tinh thần vậy?” Dường như đã hoàn toàn tin tưởng thân phận của Ngọc Tình, Orion nói chuyện trước mặt cậu không còn e dè hay kiêng kỵ gì nữa. Ngọc Tình nghe nhắc đến chuyện của anh cũng bất giác ngồi thẳng sống lưng. “Chuyện này cũng không có gì phức tạp, hôm đó đội chúng tôi di chuyển gần đến khu vực tiếp giáp với quận Jade, có một lính gác bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm, dẫn đường đi theo đội ngũ cũng đã kịp thời trấn an cậu ta rồi.” Anh khựng lại giây lát mới tiếp tục nói: “Nhưng ngài cũng biết rồi đấy, tình trạng của tôi vốn đã là đèn treo trước gió, nên mới bị tinh thần lực của lính gác kia kích động.” Viện trưởng áy náy: “Xin lỗi…” Quân Khiêm nhàn nhạt lắc đầu: “Không trách ngài.” Lính gác trung niên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua vẻ muốn nói lại thôi. Quân Khiêm tinh ý nhận ra, anh hỏi: “Ngài còn có chuyện gì sao?” “À, không có gì,” Viện trưởng Orion vỗ đùi đứng dậy: “Ta chỉ muốn xác nhận lại cho chắc chắn thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại tịnh dưỡng cơ thể mới là quan trọng nhất. Ta về đây.” “Vâng.” Quân Khiêm cũng đứng lên, gật gật cái đầu nhỏ. Orion nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, hàng phòng ngự trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Ông tiến lại gần, thân hình cao lớn khòm xuống sờ sờ tóc cậu, thở ra một tiếng thoả mãn: “Ngủ ngon nhé, bé ngoan.” Quân Khiêm: “…”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
