[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 89

5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 89

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Tiễn viện trưởng rời đi, Ngọc Tình vừa rảo bước trở lại phòng khách liền bắt gặp Quân Khiêm ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, gương mặt nhỏ thoáng qua vẻ trầm tư nghiền ngẫm. Vừa rồi khi tiếp đón viện trưởng, cả hai đã thu hồi tinh thần thể về lại không gian tinh thần. Lúc này chỉ còn một mình anh đơn độc ngồi giữa căn phòng rộng lớn, vóc dáng trẻ con ngồi lọt thỏm giữa ghế sofa nhìn từ xa trông càng thêm bé nhỏ. Ngọc Tình sải bước tiến lại gần, ngồi xuống sát bên anh, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xíu của đối phương lên rồi hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?” Dường như Quân Khiêm đã hoàn toàn quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của người kia. Anh ngước đôi mắt màu lục đậm tròn xoe lên nhìn cậu, bên trong chứa đựng sự nghiêm túc không tương xứng với lứa tuổi: “Ngọc Tình, em biết được bao nhiêu về cốt truyện của thế giới này?” Ánh mắt Ngọc Tình vụt qua một tia sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến cốt truyện trước mặt cậu. Điều này đại biểu cho việc trong lòng anh cậu đã không chỉ đơn thuần là người yêu, mà còn là một người cộng sự được anh tin tưởng. Sự thay đổi này so với một Quân Khiêm trầm lắng tự giữ ở thế giới đầu tiên quả thật là khác xa nhau như một trời một vực. Quân Khiêm vẫn đang chờ cậu trả lời, nào ngờ thông qua liên kết cộng hưởng lại phát hiện cảm xúc của dẫn đường bỗng chốc xốn xang, phập phồng dao động. Anh có chút khó hiểu. Lẽ nào thế giới này là một quyển tiểu thuyết rất cẩu huyết hay sao? Ngọc Tình siết nhẹ bàn tay nhỏ của anh, tâm trạng vui sướng gọi Hệ thống 212. Mặc dù đã ghi nhớ trong đầu những thông tin quan trọng nhưng cậu vẫn muốn đọc lại nguyên văn để tránh gây nhầm lẫn. Hệ thống 212 đang rảnh rỗi nằm ườn trong không gian ý thức cày phim bèn vội vã tắt phụt màn hình, nhanh như cắt truyền lại toàn bộ nội dung cho ký chủ: 【Thế giới lính gác dẫn đường này là một bộ tiểu thuyết nam sinh phiêu lưu dài tập, có tên là《Dẫn đường hôm nay lại chăm siêu thú nữa sao?》. Bối cảnh của quyển sách này mang sắc thái hoàn toàn khác biệt với những thế giới trước, đậm chất phiêu lưu, tươi sáng và những màn tương tác thú vị giữa nam chủ và các tinh thần thể. Nam chủ Ferah‧Weston là một thanh niên bình thường, sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô Đế Hạ. Một ngày nọ, quê nhà của nam chủ bất ngờ bộc phát một trận dịch bệnh kỳ lạ. Giáo hội nắm quyền ở Đế quốc vì chưa tìm ra nguyên nhân nên đã quyết định phong tỏa và cách ly toàn bộ thị trấn. Nam chủ không may bị lây nhiễm, nhưng nhờ vào cơ duyên này mà hóa hiểm thành an, thức tỉnh thành dẫn đường. Cậu ta được tinh thần thể đưa ra khỏi vùng dịch, sau đó được đội ngũ lính gác quận Ruby trên đường làm nhiệm vụ trở về phát hiện, mang về Hắc Tháp. Ban đầu ai nấy đều nghĩ đó chỉ là một dẫn đường vô danh bình thường, nào ngờ cậu ta lại là một “bảo bối” có một không hai của cả Đế quốc! Bởi vì dẫn đường này sở hữu một năng lực đặc biệt: có thể tự do điều chỉnh tinh thần lực để tương thích với bất kỳ lính gác nào! Cũng tại quận Ruby, nam chủ đã dùng năng lực thiên bẩm của mình để chữa khỏi cho Hắc Ám lính gác đang lâm vào cơn cuồng loạn tinh thần — cũng chính là Harrington. Hắc Tháp nợ ân tình này của nam chủ, bèn đồng ý phái một đội lính gác cấp S bao gồm cả Harrington, theo chân nam chủ trở về Thị trấn Trăng Khuyết ở Đế Hạ. Vốn dĩ thảm họa ở vùng Hạ Đô nằm ngoài phạm vi can thiệp của Hắc Tháp, nhưng nam chủ trong thời gian lưu lại thị trấn đã phát hiện ra nguyên nhân bùng phát dịch bệnh có liên quan mật thiết đến Giáo hội Raya. Anh ta muốn mượn thế lực và giác quan nhạy bén của lính gác để tìm ra bằng chứng, đưa tội ác giấu ném đá giấu tay của Giáo hội ra ánh sáng. Thế nhưng trong chuyến đi lần này, Harrington vì bảo vệ nam chủ mà phải bỏ mạng. Nam chủ cũng chịu chấn thương tinh thần rất nặng nề, từ đó bắt đầu cuộc hành trình chu du khắp mọi miền Đế quốc để tìm kiếm phương pháp điều trị, tiện thể thu thập một dàn hậu cung lính gác chất lượng cao. Sau cái chết của người bạn lính gác đầu tiên, nam chủ đã lột xác thành một dẫn đường quả cảm và kiên quyết, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngây thơ và sự thiện lương mù quáng đối với nhân tính lệch lạc của con người. Thực chất, sự hy sinh của Harrington trong nguyên tác chỉ là một tình tiết vô cùng nhỏ nhặt, mang tính chất bước ngoặt thúc đẩy sự trưởng thành tâm lý của nam chủ. Dù thời lượng xuất hiện ngắn ngủi, nhưng sự bá khí và nam tính ngời ngời của lính gác báo đen đã trở thành một hình tượng “bạch nguyệt quang chết yểu” khó phai trong lòng độc giả. Thậm chí về sau, trên hành trình phiêu lưu qua “Nhất đô Cửu quận” của nam chủ, anh ta vẫn mãi hoài niệm về người lính gác đầu tiên được mình chữa trị, tựa như một nốt trầm vĩnh viễn không thể tiêu tan trong lòng.】 【Thời gian đếm ngược đến khi cốt truyện diễn ra còn: 25 ngày.】 Quân Khiêm nghe xong, trầm mặc không nói gì, chỉ ngước lên nhìn người trước mặt. Ngọc Tình cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc nào cũng mang theo sự tươi sáng và nhiệt liệt, tựa như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. Giờ phút này đối diện với dáng vẻ trẻ con của anh, đôi mắt ấy lại càng thêm dịu dàng như nước. Quan sát một lúc lâu, thấy biểu cảm của cậu không hề lộ chút lo âu hay sợ hãi nào, Quân Khiêm mới lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì.” Vậy mà Ngọc Tình lại có thể đọc được suy nghĩ đằng sau ánh mắt phẳng lặng của anh. Mặc dù mấy chữ “bỏ mạng vì nam chủ” kia vẫn cứ chói mắt như cũ, nhưng hiện tại lòng cậu đã sớm bình lặng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần có cậu ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không để anh phải gánh vác mọi thứ một mình nữa. “Nói như vậy…” Giọng nói non nớt của anh lại vang lên: “Bây giờ việc chúng ta cần làm là ngồi yên tại chỗ chờ nam chủ thức tỉnh thành dẫn đường rồi được mang về Hắc Tháp, ngay cả sự kiện “Đại dịch đen” trong nhiệm vụ cũng phải chờ nam chủ chủ động nhắc đến sao?” “Đúng vậy.” Ngọc Tình rũ mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của anh: “Có phải anh đã cảm nhận được điều gì rồi không?” “Anh có thể cảm nhận hướng đi của cốt truyện mỗi khi tiếp xúc với nhân vật chính trong từng thế giới. Đó là năng lực đặc thù mà anh nhận được sau khi vượt qua kỳ sát hạch thăng chức làm đội trưởng.” Quân Khiêm không hề giấu giếm: “Chỉ là ở thế giới này… tình tiết có liên quan đến anh hiện tại vẫn chưa thật sự bắt đầu.” Ngọc Tình ngẫm nghĩ một lát, bỗng thử dò hỏi: “Là thái độ của viện trưởng đã khiến anh nghi ngờ?” Quân Khiêm hơi ngạc nhiên nhìn cậu. “Em cũng nhận ra rồi à?” Giọng anh hơi chùng xuống, mang theo vẻ buồn ngủ mà chính anh cũng không nhận ra. “Bộ dáng của viện trưởng rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.” Cơ thể của trẻ con thực sự quá yếu ớt, ít nhất là vào thời điểm về đêm này nó bắt đầu làm giảm đi sự nhạy bén của anh. Tựa như lúc này đây, anh hoàn toàn không nhận ra bản thân đang vô thức dựa hẳn vào lòng dẫn đường, còn vòng tay của đối phương không biết từ bao giờ đã ôm lấy vòng eo nhỏ của anh. “Em nghĩ có lẽ viện trưởng cảm thấy áy náy với anh, không muốn khiến anh thêm phiền lòng.” Ngọc Tình vô cùng tự nhiên nhấc anh đặt lên đùi mình, sau đó thuận miệng hỏi: “Vừa nãy lúc em đi pha trà, anh đã nói gì với ông ta thế?” Quân Khiêm bị câu hỏi này phân tán sự chú ý. Cơ thể theo bản năng cựa quậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng cậu, giọng nói có chút mơ hồ: “Anh nói với viện trưởng là…” Anh chậm rãi đem câu chuyện mà mình đã bịa ra để qua mắt viện trưởng thuật lại cho cậu nghe. Giọng nói trẻ con dưới tác động của cơn buồn ngủ nghe như đang làm nũng, càng về sau âm điệu càng nhỏ dần, ánh mắt mơ màng rồi từ từ khép lại. Ngọc Tình ôm chặt cơ thể mềm mại của anh vào lòng, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để anh dựa thoải mái hơn. Thế nhưng trong đầu cậu lại đang đắn đo một chuyện khác. Cậu thầm gọi:【Hệ thống.】 【Có chuyện gì vậy, ký chủ?】 【Mục tiêu của tuyến nhiệm vụ ‘Đồng hành cùng nam phụ’ rốt cuộc là gì?】 【Đương nhiên là để an ủi, cứu vớt các vai nam phụ tài mạo song toàn nhưng lại bị cốt truyện ngược tơi tả rồi.】Dù không hiểu vì sao ký chủ lại đột nhiên hỏi vậy nhưng Hệ thống vẫn răm rắp trả lời. 【Đúng rồi.】Ngọc Tình tiếp tục đưa ra nghi vấn:【Vậy cậu nói xem, ở thế giới này tôi đã trở thành dẫn đường của anh Quân Khiêm, hơn nữa còn tự tay chữa khỏi chứng bạo loạn tinh thần cho anh ấy sớm như vậy… chẳng phải tôi đã cướp mất suất diễn quan trọng của nam chủ rồi sao? Đương nhiên tôi vô cùng hạnh phúc vì mình là người chữa lành cho anh ấy, tôi chỉ muốn biết việc này có ảnh hưởng gì đến hình phạt của anh ấy hay không thôi.】 【Hả?】 Hệ thống dường như cũng chưa từng nghĩ đến khía cạnh này, nó ngẩn người mất mấy giây mới ú ớ đáp:【Ký chủ nói rất có lý… Nếu đã là hình phạt, lẽ ra ngài Quân Khiêm phải chịu đựng sự hành hạ lâu hơn mới đúng. Dù sao thì trong nguyên tác, nguyên chủ Harrington và nam chủ cũng chỉ là quan hệ bạn bè thuần túy, không có gì vướng bận về mặt tình cảm.】 【Hơn nữa…】 Giọng Ngọc Tình bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh:【Việc nam chủ đau lòng vì sự ra đi của Harrington chính là bước ngoặt để anh ta lột xác và trưởng thành về mặt cảm xúc, tiền đề là vì họ đã thiết lập liên kết tinh thần với nhau. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép kịch bản đó xảy ra. Vấn đề này rất có khả năng sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm đối với nam chủ.】 Giọng cậu toát ra một sự chiếm hữu rất rõ ràng. Cậu cúi xuống, cầm đôi bàn tay nhỏ xíu của anh ủ ấm trong lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng còn nắn nhẹ mấy ngón tay mềm mại của anh: 【Cậu có cảm thấy đây là một lỗi kỹ thuật gì hay không?】 【Không có đâu ký chủ! Tổ phân bổ nhiệm vụ luôn làm việc cực kỳ chuẩn xác mà.】Giọng của 212 chắc như đinh đóng cột: 【Nếu Cục Quản Lý đã chấp nhận giao nhiệm vụ này cho cậu, chắc chắn họ đã tính toán trước mọi xác suất phát sinh rồi. Ký chủ đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ độ khó thực sự của thế giới này lại tập trung vào sự kiện Đại dịch đen thì sao?】 Ngọc Tình không lên tiếng. Hệ thống 212 vẫn giữ vững tinh thần sống tích cực: 【Ký chủ à, hay là cậu cứ nghĩ đơn giản thế này đi: ngài Quân Khiêm đã trải qua chín thế giới hình phạt rồi, nhỡ đâu Cục Quản Lý nể trình khoan hồng, cho phép ngài ấy hưởng chút ngọt ngào ở thế giới cuối cùng này thì sao?】 Ngọc Tình thở dài:【Chỉ mong là vậy.】 Cậu thật sự rất muốn kết thúc cái chuỗi ngày “hình phạt” này càng sớm càng tốt. Trong căn phòng phảng phất mùi hoa mai thanh nhã, hơi ấm trong vòng tay dần dần vuốt phẳng những mối lo âu trong lòng cậu. Ngọc Tình rũ mắt nhìn bé con đang ngủ say trong lòng mình, cúi đầu hôn lên lọn tóc trắng mềm mại của anh, học theo ngữ điệu của Viện trưởng khi nãy: “Ngủ ngon nhé, bé ngoan.” … Bình minh ló dạng, những tia nắng sớm bừng bừng sức sống trút xuống nhân gian, tô bóng lớp vỏ bọc đen tuyền của toà Hắc Tháp hiên ngang sừng sững. Bên trong căn hộ nội trú, Ngọc Tình ngồi trên sofa, trên tay là bộ đồng phục lính gác phiên bản thu nhỏ do chính tay viện trưởng mang đến. Cậu nhìn đứa trẻ năm tuổi đang đứng thẳng nghiêm chỉnh trước mặt mình, khóe mắt không giấu được ý cười cong cong. Quân Khiêm với cơ thể ngắn tủn nhưng vẫn vô thức duy trì thói quen đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng ngay ngắn, đôi mắt lanh lợi ngước nhìn bạn lữ đang vui vẻ chuẩn bị thay quần áo cho mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng bộ đồng phục, Ngọc Tình bắt đầu cởi bỏ chiếc áo pijama rộng thùng thình trên người anh, tỉ mỉ mặc vào từng lớp trang phục được thiết kế độc quyền dành cho lính gác Hắc Tháp. Áo jacket vải dạ, điểm xuyết những đường viền đỏ rực chạy dọc từ bờ vai xuống gấu áo và cổ tay. Từng chiếc cúc kim loại sáng bóng được cài cẩn thận, cà vạt đen thắt gọn gàng, kế đến là chiếc thắt lưng đen ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ. Cuối cùng, Quân Khiêm được cậu khoác thêm cho một chiếc áo choàng viền đỏ nổi bật, mang đôi giày bốt đen vừa vặn ôm lấy đôi chân ngắn ngủn. Giờ phút này, nhìn anh chẳng khác nào một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích, dễ dàng đốn gục vô số trái tim thiếu nam thiếu nữ tình cờ đi ngang qua. Hệ thống 212 bị hình ảnh này sát thương đến mức rớt sạch thanh máu, rú lên một tràng những âm thanh kỳ quái trong đầu cậu. “Xong rồi, lính gác nhỏ của em.” Ngọc Tình cảm thấy vô cùng mỹ mãn, không nhịn được rướn lại gần hôn nhẹ vào trán anh một cái. Moara bên cạnh đó cũng đang bận rộn không khác gì chủ nhân. Chiếc mỏ dài của nó gắp lấy sợi dây nơ đỏ rồi cẩn thận buộc quanh cổ Kessy đang ngồi chụm chân ngay ngắn trên ghế sofa. Báo nhỏ cúi đầu nhìn chiếc nơ đỏ sậm nổi bần bật trước ngực mình, cái đầu tròn ủm khẽ dụi vào cánh thanh loan một cái. Quân Khiêm cụp mắt nhìn tinh thần thể cũng được “lên đồ” đồng bộ với mình, trong lòng cảm thấy mới lạ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tình, vừa định lên tiếng thì lời nói bất ngờ khựng lại. Anh nghĩ, có lẽ người yêu của anh bây giờ muốn nghe điều gì khác thay vì một tiếng cảm ơn. Quân Khiêm xoay người bước thẳng đến chiếc gương lớn ở góc phòng, nhịp bước nhỏ mà vững vàng, kéo theo vạt áo choàng sau lưng anh khẽ khàng lay động. Ngọc Tình yên lặng dõi theo anh. Dường như Quân Khiêm đã dần thích nghi với dáng vẻ thu nhỏ này, biểu cảm trên mặt anh cũng tự nhiên hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nhìn đứa trẻ mặc đồng phục chỉnh tề trong gương, anh bỗng dưng hiểu được cảm giác vui thích của trẻ con mỗi khi được người lớn thay cho những bộ quần áo đẹp. Khoé môi đăm chiêu suốt cả ngày hôm qua đến giờ rốt cuộc cũng khẽ cong lên. “Đẹp lắm.” Anh quay đầu nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Anh rất thích.” Đôi mắt Ngọc Tình lập tức bừng sáng. Cậu bước tới quỳ một chân xuống thảm lông mềm mại, nâng bàn tay nhỏ xíu của anh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố nha anh?” Trẻ con sau khi mặc quần áo đẹp, tất nhiên phải được ra ngoài đi chơi đúng không nào? Quân Khiêm nâng mắt lên, nhìn bộ thường phục nhã nhặn rất phù hợp với khí chất của Ngọc Tình, nhưng so với bộ đồ trên người anh lúc này thì rõ ràng là khiêm tốn hơn hẳn. “Được.” Khóe môi anh hiện lên ý cười: “Đi mua quần áo mới cho em.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!