[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 90

5/5 - (3 bình chọn)

CHƯƠNG 90

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Sáng sớm, bầu không khí bên ngoài vô cùng thanh khiết và dễ chịu. Phương tiện giao thông tấp nập, dòng người chen chúc, hàng quán nhộn nhịp hay những tiếng động cơ xe cộ ầm ĩ… tất cả đều không xuất hiện ở vùng đất Thượng Đô này. Khu vực cư trú dành riêng cho dẫn đường và lính gác thật sự chẳng khác nào một khu đô thị nghỉ dưỡng yên bình, vừa thanh tân lại vừa hiện đại. Hệ thống tiện ích và những công trình kiến trúc ở nơi này có chất lượng chẳng hề thua kém so với Đế đô, nhưng bởi vì dân cứ ít ỏi cộng với thảm thực vật xanh mướt đan xen ở khắp mọi nơi, giúp cho Thượng Đô luôn giữ được bầu không khí tươi mát và trong lành. Buổi sáng, một chiếc xe màu đen gắn huy hiệu Hắc Tháp nhẹ nhàng lăn bánh trên phố thị, thẳng tiến đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Đô. Xe vừa dừng bánh trước cổng chính, một lính gác quản lý đã đứng chờ sẵn ở đại sảnh liền bước ra tiếp đón. Cửa xe bật mở, người bước xuống đầu tiên là một thanh niên trẻ tuổi có khí chất tươi mát như gió xuân, từ dáng người thon thả kia không khó để nhận ra người nọ là một dẫn đường. Người nọ vừa đặt chân xuống liền xoay người lại, vươn tay về phía khoang xe, ngay giây sau, trên tay cậu đã xuất hiện thêm một bàn tay nhỏ xíu trắng nõn. Quản lý vô thức nín thở. Sáng nay bọn họ đã nhận được thông báo từ phía lãnh đạo, nói rằng sắp tới ở quận Ruby sẽ xuất hiện một lính gác trẻ con, căn dặn họ phải phục vụ chu đáo, không được để xảy ra bất kỳ sơ sót hay xuất hiện hành vi thiếu chuyên nghiệp nào. Dù cấp trên không chỉ rõ danh tính nhưng có thể khiến lãnh đạo đích thân mở miệng căn dặn như thế, ở cả quận Ruby này rốt cuộc có mấy người? Trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt qua được, huống chi Hắc Tháp gần đây lại vừa xảy ra một trận phong ba lớn đến thế, tin đồn đã sớm lan truyền khắp mọi ngõ ngách từ lâu rồi. “Chào hai vị.” Quản lý cúi thấp người, giọng nói mang theo sự kính cẩn: “Hoan nghênh quý khách đã đến với khu thương mại Crystal Mall.” Ngọc Tình nắm chặt bàn tay nhỏ của lính gác, mỉm cười ôn hoà với quản lý: “Chào anh.” Quản lý giữ nguyên tư thế tiếp lời: “Không biết hai vị muốn mua sắm ở khu vực nào trước ạ? Hay là muốn tham quan một vòng tổng thể trước, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho hai vị.” Ngọc Tình còn chưa kịp trả lời, lính gác nhỏ bên cạnh đã lên tiếng trước: “Chúng tôi tự đi là được. Anh cứ bận việc của mình đi, không cần đi theo chúng tôi đâu.” Rõ ràng đây là một giọng nói trẻ con trong trẻo, non nớt nhưng cách nhả chữ lại quá mức trưởng thành. Quản lý không kìm được nữa, lẳng lặng dời tầm mắt sang người vị lính gác bị teo nhỏ trong truyền thuyết kia. Gương mặt trẻ em tinh xảo đến cực điểm, nhưng điệu bộ và ánh mắt lại thấp thoáng vẻ uy nghiêm của một cường giả đang ẩn mình. Quản lý mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình đến từ một lính gác cao hơn mình quá nhiều cấp bậc, anh ta hoảng hốt dời mắt xuống, ngữ khí càng thêm dè dặt: “Vâng, tôi biết rồi ạ. Nếu trong lúc mua sắm có việc gì cần hỗ trợ, hai vị có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!” Nhận thấy đối phương đang cuống lên, giọng nói của Quân Khiêm cũng vô thức dịu lại, mang theo sự ôn tồn như nói chuyện với hậu bối: “Cảm ơn, vất vả cho anh rồi.” Nói đoạn, anh nghiêng đầu nhìn sang Ngọc Tình. Cậu hiểu ý liền dắt tay anh bước qua cánh cửa kính tự động để tiến vào sảnh chính của trung tâm thương mại, để lại quản lý vẫn đứng ngây người tại chỗ, chưa thể hoàn hồn vì câu nói mang đầy ý vị trấn an vừa rồi. Ngoài dịch vụ mua hàng trực tuyến, phần lớn lính gác dẫn đường đang sinh sống tại quận Ruby vẫn thích tự mình đến đây mua sắm. Quân Khiêm dựa theo ký ức trước đây của nguyên chủ, đôi chân nhỏ vững vàng bước vào thang máy, bấm lên tầng 5. Ngọc Tình rũ mắt nhìn dáng vẻ dẫn đường thành thục của anh, trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối. Sáng nay mặc cho cậu có cố tình ám chỉ thế nào, anh Quân Khiêm cũng nhất quyết không chịu để cậu ôm đi nữa. Bước ra thang máy, toàn bộ tầng 5 là khu vực chuyên bán y phục và phụ kiện dành riêng cho dẫn đường. Quân Khiêm chọn một cửa hàng trưng bày nhiều mẫu thiết kế sang trọng nhã nhặn rồi dẫn cậu bước vào trong. Anh ngồi ở hàng ghế chờ, để Ngọc Tình tự do lựa những món đồ mà cậu yêu thích. Hai nhân viên trong cửa hàng đều là dẫn đường, một nam một nữ. Họ nồng nhiệt giới thiệu cho Ngọc Tình từng mẫu thiết kế mới và những bộ sưu tập thời trang theo mùa, tác phong chuyên nghiệp không nhìn ra sơ hở. Đợi đến khi cậu chọn được một mẫu bước vào phòng thay đồ, hai người mới không nhịn được trộm ngó về phía lính gác nhỏ đang ngồi trên hàng ghế chờ ngoài kia. Bọn họ đã tiếp đón không biết bao nhiêu cặp đôi lính gác dẫn đường đến đây mua sắm. Những lính gác trong lúc chờ đợi thường mang theo đủ loại biểu cảm: có kẻ hồ hởi khoe khoang ta đây đã có đôi có cặp, có người ngồi chờ người yêu mà quyến luyến như đang trồng cây si, có người ngoài mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt cứ chốc chốc là lại liếc về phía phòng thay đồ. Vậy mà vị lính gác nhỏ kia chỉ yên tĩnh ngồi đó, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía trước, tựa như đang tập trung nhìn ngắm vạn vật, nhưng dường như cũng chẳng điều gì có thể lọt vào mắt anh. Cảm giác… an tĩnh đến mức có hơi cô độc? Một nhân viên nữ lấy hết can đảm cầm theo một mẫu phụ kiện bước tới gần, nhỏ nhẹ hỏi: “Chào ngài, ngài thấy mẫu thiết kế này thế nào? Phối cùng bộ trang phục mà vị dẫn đường kia đang thử chắc chắn sẽ rất hợp đấy ạ.” Quân Khiêm cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng người mua đồ đâu phải là anh? Anh lịch sự nói: “Lát nữa cô cứ trực tiếp hỏi em ấy là được.” “Vậy ngài có muốn xem thử mẫu phụ kiện của lính gác không? Nếu ngài chọn được mẫu yêu thích, chúng tôi có thể liên hệ với bên chi nhánh ở tầng trên, bảo họ mang sảm phẩn xuống đây cho ngài ạ.” “Cảm ơn. Tạm thời tôi không có nhu cầu mua sắm.” Nhân viên nam bên cạnh lanh trí tiếp lời: “Hay là tôi mang ít điểm tâm đến cho ngài nhé? Ở chỗ chúng tôi có phục vụ nước và thức ăn nhẹ cho khách trong thời gian chờ đợi ạ.” Quân Khiêm đáp: “Không cần đâu.” Đối mặt với sự nhiệt tình dồn dập này, anh đoán có lẽ họ chỉ cảm thấy dáng vẻ trẻ em lúc này của mình rất mới lạ mà thôi. Suy cho cùng, một khi đã chuyển đến Thượng Đô, họ sẽ hoàn toàn cách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài; hai nhân viên này có tuổi đời trông còn rất trẻ, chắc là vừa học vừa đi làm thêm, đợi sau khi tốt nghiệp bước vào Bạch Tháp rồi, họ sẽ chẳng còn được tự do tung tăng như thế nữa. Nghĩ vậy, giọng anh cũng vô thức thả lỏng hơn: “Thái độ phục vụ của hai người rất tốt, lát nữa tôi sẽ phản hồi với quản lý về điều này.” Nụ cười công nghiệp trên môi hai nhân viên càng chân thật hơn, liên tục cảm ơn anh rối rít. Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ “cạch” một tiếng bật mở, Ngọc Tình từ bên trong thong thả bước ra ngoài.  Bộ trang phục trên người cậu có tông màu trắng viền đen, kiểu dáng có phần tương tự với đồng phục của lính gác nhưng phần tay áo được khéo léo tạo độ phồng nhẹ, những đường vải ôm sát cơ thể cũng mềm mại hơn. Bộ y phục này vừa khít như được nhà thiết kế tỉ mỉ đo đạc và may riêng cho cậu, bộc lộ rõ nét những đường cong nhu mềm nhưng đặc biệt dẻo dai của dẫn đường. Hai nhân viên tinh ý nhận ra ánh mắt của lính gác nhỏ lúc này bỗng linh động hẳn lên, bên trong chứa đầy sự tán thưởng. “Rất đẹp.” Anh ngước lên nhìn dẫn đường đang bước về phía mình, cất giọng nói. Ngọc Tình mỉm cười: “Mình đi thôi anh.” Quân Khiêm ngạc nhiên: “Em không thử thêm mấy bộ nữa sao?” Ngọc Tình lắc đầu: “Bộ này là hợp với em nhất rồi.” Cậu muốn dành nhiều thời gian cùng anh đi dạo ở những nơi khác. Vả lại, hai dẫn đường kia đối với anh hình như có hơi nhiệt tình quá mức rồi… Thấy cậu đã dứt khoát như vậy, Quận Khiêm liền quay sang dặn hai nhân viên gói thêm một bộ tương tự nữa nhưng màu sắc khác, sau đó thản nhiên rút chiếc thẻ đen mà viện trưởng đưa cho để thanh toán. Bước ra khỏi cửa hàng, Ngọc Tình một tay xách chiếc túi đựng thời trang sang trọng, tay còn lại nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của lính gác, cả người thả lỏng để anh dắt mình đi. Bước chân của Quân Khiêm rất đỗi thản nhiên, thoạt nhìn giống như anh chỉ đang tản bộ ngắm nghía các mặt hàng trưng bày, nhưng thực chất anh đang dồn toàn bộ sự tập trung vào thính giác. Hôm nay không phải cuối tuần, lượng người qua lại ở trung tâm thương mại vốn đã thưa thớt, ở tầng 5 chuyên bán trang phục cho dẫn đường lại càng quạnh quẽ vắng lặng, cả tầng lầu này gần như có hai người họ là khách. Điều này khiến cho bất kỳ động tĩnh mờ ám nào, dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát được thính giác siêu việt của một lính gác. Đôi mắt hạnh của Quân Khiêm khẽ híp lại. Từ lúc ở trong cửa hàng anh đã sớm nhận ra một chuyện. Có kẻ đang âm thầm bám theo mình! Bất thình lình, Quân Khiêm không hề báo trước mà buông tay Ngọc Tình ra, xoay người chạy vọt về phía sau bằng một tốc độ sét đánh. Giày bốt trẻ em nện những tiếng “bộp bộp” trầm đục xuống mặt sàn, trái tim Ngọc Tình cũng theo đó mà nảy mạnh lên. “Anh Quân Khiêm!” “Grào!” Hắc báo từ không gian tinh thần phóng ra ngoài lao đi như một quả pháo nhỏ xé gió, thân hình chớp nhoáng đã rẽ ngoặt vào góc hành lang. “Ahhh, đừng cắn, đừng cắn!” Phía hành lang lập tức truyền đến tiếng kêu oai oái, Quân Khiêm chạy tới, bắt quả tang tại trận hai kẻ đang lén lút bám đuôi này. Ngọc Tình cũng nhanh chân đuổi theo sau. Vừa đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là vội vã quan sát lính gác nhỏ từ trên xuống dưới, xác định anh không sao mới nhẹ nhõm thở phào, sau đó cậu mới ném ánh mắt cảnh giác về phía hai kẻ lạ mặt kia. Dựa vào bộ đồng phục trên người họ, không khó để nhận ra đây là hai lính gác trực thuộc nội bộ Hắc Tháp. Nếu bỏ qua hành vi lén lút khả nghi vừa rồi, sự đối lập về ngoại hình của họ quả thật đã tạo nên một hiệu ứng thị giác rất sâu sắc. Một người có tạng người hơi mập mạp, gương mặt phúc hậu với kiểu tóc undercut nhuộm bạc bắt mắt. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, dáng người gầy ốm liêu xiêu, mang theo một thứ khí chất âm trầm và u ám vô cùng rõ rệt, khiến người ta vừa nhìn là sẽ tự động xếp ngay vào danh sách “thành phần nguy hiểm”, để một bím tóc đen dài vắt ngang qua vai. Lúc này, báo nhỏ đã nhảy phốc treo trên người lính gác mập mạp, đôi đồng tử màu lục híp lại lạnh lẽo, nhe nanh nhìn chòng chọc vào mặt đối phương. “Đừng cắn mà! Ngài Harrington, chúng tôi không có ác ý gì đâu!” Lính gác tóc bạc giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: “Đều là người một nhà, người một nhà cả mà!” Nói xong, anh ta liền đá mắt sang người bên cạnh, ý bảo: Này, em cũng nói giúp anh một tiếng đi chứ!! Người kia lập tức ném lại cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Đáng đời.” Sáng nay khi nhận được lệnh khẩn cấp từ viện trưởng, nếu ông anh háu ăn này của hắn không dùng dằng đòi chén cho xong bữa sáng thì bọn họ đã không đến trễ, để rồi mới phải bám theo ngài Harrington như hai tên cuồng theo dõi ấy. Quân Khiêm ngước lên nhìn họ, dù ở trong thân hình trẻ nhỏ nhưng khí tràng toả ra vẫn dư sức áp đảo cả hai lính gác cao lớn: “Hai người đi theo chúng tôi làm gì?” Anh có chút ấn tượng với hai lính gác này, dường như họ là thành viên trực thuộc đội cận vệ của Hắc Tháp. “Là viện trưởng Orion đã đích thân ra lệnh cho chúng tôi!” Lính gác tóc bạc vội vã phân bua, sợ chậm một giây thì con hắc báo đu trên người sẽ cắn phập vào cổ mình: “Thật đấy, viện trưởng sợ ngài và bạn lữ ra ngoài chơi gặp phiền toái nên mới phân phó chúng tôi đi theo hộ tống ngài!” “Kessy, về đây.” Quân Khiêm lên tiếng gọi, báo nhỏ liền thu móng vuốt lại, thong thả nhảy khỏi người lính gác, ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh. “Cảm ơn ngài Harrington đã tin tưởng!” Lính gác tóc bạc thấy nguy hiểm đã qua liền mỉm cười tươi rói, nhiệt tình giới thiệu, “Xin phép được giới thiệu một chút. Tôi là KoKo.” Anh ta chỉ tay sang người bên cạnh: “Còn đây là em trai tôi, Dép. Chúng tôi đều thuộc đội cận vệ tuần tra của Hắc Tháp ạ!” Quân Khiêm: “…” Hai cái tên nghe thật là ngộ nghĩnh. Lính gác tóc bím chẳng buồn để ý đến người anh trai hay phát âm sai của mình tí nào, chỉ hướng về phía anh gật đầu nhàn nhạt: “Là Jeff thưa ngài.” “Ừm.” Quân Khiêm bình thản đáp lại một tiếng rồi mở lời từ chối khéo: “Không cần phiền phức như vậy đâu. Chúng tôi có thể tự lo liệu được.” “Ấy ấy, không phiền gì đâu mà ngài ơi!” KoKo vội càng xua tay, nở một nụ cười lấy lòng: “Viện trưởng đã đích thân giao nhiệm vụ thì làm sao chúng tôi có thể thất trách được? Ngài làm ơn đừng đuổi chúng tôi về mà!” “Chúng tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai người đâu. Bởi vì nhận được tin hôm nay ngài muốn đi mua sắm, hẳn là sẽ cần trợ giúp nên chúng tôi mới đi theo thôi ạ!” Jeff ở bên cạnh khoanh tay, có chút cạn lời. Thật ra ngụ ý của viện trưởng là muốn họ trở thành “tay sai bán thời gian” cho ngài Harrington, nhưng cái đầu ngốc của anh trai hắn thì lại tự động nâng cấp việc này thành “vệ sĩ.” Suy nghĩ đầu tiên của Quân Khiêm vẫn là cảm thấy viện trưởng có hơi chuyện bé xé ra to. Trị an ở Thượng Đô vốn đã nghiêm ngặt, hơn nữa anh cũng không muốn phiền hà người khác. Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình liếc qua chiếc túi trên tay Ngọc Tình thì lòng anh lại do dự. Anh cũng thừa biết với thân thể trẻ con này, trong khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ phải ôm đồm nhiều chuyện hơn, như vậy quả thật sẽ rất vất vả. Anh ngước lên đối diện với hai lính gác cận vệ, thoả hiệp nói: “Được. Làm phiền hai người rồi.” KoKo lập tức kích động bật ra hai chữ “Oh yeah!!”, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn sang dẫn đường thanh tú bên cạnh. Đôi mắt tròn xoe cùng khuôn mặt phúng phính của đối phương khiến Ngọc Tình bất giác liên tưởng đến loài chim cú mèo. Cậu nương theo ánh mắt của lính gác nhìn xuống chiếc túi đựng phục trang trên tay mình, trong lòng bừng tỉnh, tự nhiên đưa chiếc túi cho đối phương. Cuối cùng cũng được giao cho nhiệm vụ, KoKo vui vẻ cười hì hì bảo: “Sáng giờ chắc là hai vị chỉ mới đi dạo ở trung tâm này thôi nhỉ, ngài Collins đây chắc cũng không thạo đường ở quận Ruby đúng không? Nếu hai vị muốn đi tới mấy chỗ vui chơi ở Thượng Đô thì cứ nói với tôi, tôi thạo đường lắm.” Đối phương có vẻ là người rất thích cười, lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiện trên môi. Một lính gác mà có được tính cách hoạt bát và vô tư như vậy, quả thật rất là hiếm thấy. Ngọc Tình mỉm cười, khách khí đáp lại: “Chúng tôi đã có địa điểm muốn đến rồi.” Vừa rồi lúc ở trên xe, bọn họ đã thảo luận trước với nhau về lịch trình trong ngày, tránh việc đi loanh quanh không mục đích. “Vậy sao? Là chỗ nào vậy ạ?” “Hội Quán Thú Cưng.” Hai mắt KoKo lập tức phát sáng: “Ôi chao, thế là chuẩn bài rồi! Nơi đó đúng là luôn nằm trong ‘top những nơi nên đến’ ở quận Ruby này đấy, đảm bảo hai vị sẽ cực kỳ hài lòng cho xem!” “Bây giờ chúng ta đi luôn chứ ạ?” Quân Khiêm cảm thấy người này quá mức hoạt ngôn, bầu không khí yên ả từ sáng đến giờ cũng đã bị đối phương khuấy động lên không ít. Anh bỏ lại một câu “Đi thôi” sau đó xoay người, hiên ngang bước thẳng về phía thang máy. Hành động này dường như đã trở thành một loại phản xạ tự nhiên, bởi bản thân anh luôn là người dẫn đầu trong đội ngũ. Thế nhưng lần này… Lính gác nhỏ vừa vững vàng bước được hai bước thì cơ thể đột nhiên mềm nhũn, giống như một con búp bê đang di chuyển thì đột nhiên hết sạch năng lượng, đổ ập xuống sàn. “Ối mẹ ơi! Ngài Harrington, ngài làm sao vậy?!” Bên tai văng vẳng tiếng la hét kinh hãi của KoKo, tiếp đó, cơ thể anh liền được Ngọc Tình vươn tay ra đỡ lấy.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!