[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 86

5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 86

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Hôm nay, Hắc Tháp một trận gà bay chó sủa. Đội ngũ lính gác trực ban sau khi nghe xong một tràng tin tức chấn động, họ đều sững sờ đến mức hóa đá ngay tại chỗ.   Thứ nhất, Hắc ám lính gác nhà họ đã gặp được dẫn đường định mệnh. Thứ hai, Hắc ám lính gác nhà họ cùng dẫn đường gạo nấu thành cơm. Thứ ba, Hắc ám lính gác nhà họ đã biến thành một đứa nhỏ rồi! Mấy tin tức này quả thật không có giật gân nhất, chỉ có giật gân hơn! Cuối cùng Viện trưởng Orion phải trợn mắt quát lên, dặn họ phải tạm thời giữ kín bí mật này, đồng thời chú ý thu lại tinh thần lực để tránh doạ sợ ngài Harrington đang teo nhỏ. Bấy giờ nhóm lính gác mới vội hoàn hồn, gật đầu nhận lệnh như gà mổ thóc. Viện trưởng xoay người sải bước về phía thang máy. Dáng đi vốn luôn ổn trọng, vững chãi của ông lúc này có phần hấp tấp hơn bình thường. Đám lính gác ngẩn ngơ nhìn theo, trong đầu bất giác hiện lên cùng một ý nghĩ: Một bé con? Một bé con lính gác xuất hiện ở Thượng Đô ư? Sự kiện ngàn năm có một này khiến bọn họ ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò qua bò lại trong lòng. Dù vậy, họ vẫn nhanh chóng xốc lại tinh thần trở về vị trí tuần tra, chỉ là đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía thang máy, không dám bỏ sót bất kỳ một động tĩnh nào. … Phòng trị liệu chuyên dụng của Hắc Tháp. Cả đời giáo sư Agate chưa bao giờ tiếp nhận ca chẩn đoán nào khiến ông cẳng thẳng đến mức này. Có thể không căng thẳng được sao? Một lính gác trưởng thành bỗng nhiên bị teo nhỏ, mà người đó lại còn là Hắc ám lính gác trân quý nhất, là niềm kiêu hãnh của cả quận Ruby này nữa chứ! Chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ thôi, có khi cái chức Chủ nhiệm y sư của ông cũng bị bay mất chứ chẳng đùa! Đã vậy giờ phút này toàn bộ lãnh đạo cấp cao của song tháp đều có mặt đông đủ, đứng sau lưng chằm chằm giám sát nhất cử nhất động của ông. Vị giáo sư mang gương mặt tri thức bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi lên sóng gió bão bùng! Giáo sư mặt không cảm xúc, nhìn xuống lính gác bé nhỏ đang nằm gọn trên băng ca. Sau đó, ông sững người nhìn mất năm giây: “…” Đứa nhỏ này có gương mặt kháu khỉnh vô cùng, hàng lông mi dài cong cong như phiến quạt nhỏ, đặc biệt là hai gò má bánh bao trắng trẻo hồng hào. Vì không tìm được quần áo vừa người nên nằm lọt thỏm trong tấm áo choàng rộng lớn, khiến thân hình non nớt của lính gác càng thêm bé bỏng, mong manh. Giáo sư Agate tuổi đã xế chiều nhưng vẫn chưa có được một mụn con, ngay lập tức bị kích hoạt thứ bản năng gọi là “tình cha ấm áp”. Thôi được rồi. Giáo sư thầm nghĩ. Một đứa trẻ đáng yêu thế này, nếu vì chút cẩu thả của ông mà làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị, chính ông cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Cuối cùng, bằng tất cả kỹ năng và cả đời sở học, Giáo sư Agate cầm trên tay phiếu kiểm tra tổng quát của lính gác, dưới mười mấy đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình, ông chậm rãi cất giọng: “Tất cả các chỉ số đều bình thường. Ngoại trừ những di chứng cũ do bạo loạn tinh thần gây ra thì không có gì đáng ngại.” “Còn về việc bản thân đột ngột thu nhỏ…” Giáo sư khẽ đẩy gọng kính, “Theo tôi thấy, đây chỉ là cơ chế tự bảo vệ và tái tạo của cơ thể thôi.” Viện trưởng Orion vừa lúc bước vào phòng, nghe vậy liền cau mày hỏi: “Ông chắc chứ? Chỗ chúng ta trước giờ chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy, ông đừng có mà đoán mò đấy nhé.” Ngữ điệu của viện trưởng vô cùng thẳng thắn và hào sảng, không giống như đang nói chuyện với cấp dưới cho lắm, ngược lại càng giống mấy ông bạn già đang cà khịa nhau hơn. Giáo sư Agate lườm ông một cái: “Không phải tôi đoán mò, trong hồ sơ trị liệu của Đế quốc cũng đã từng ghi nhận trường hợp tương tự. Từ khi thức tỉnh thành lính gác cho đến nay, ngài Harrington chưa từng được dẫn đường trấn an bao giờ. Đến hôm nay may mắn gặp được dẫn đường tương thích, tinh thần được chữa lành nên thể xác cũng sinh ra nhu cầu muốn được nghỉ ngơi.” Nói đến đây, ông trộm liếc mắt về phía dẫn đường bên cạnh. Nói thật lòng, so với kiểu dẫn đường xinh đẹp, kiêu ngạo sắc sảo khiến cho đám lính gác quận Ruby đổ đứ đừ như Thủ tịch Vivian, một người từng trải như giáo sư Agate lại có thiện cảm với hình mẫu này hơn. Nhu hoà, thành thục, vừa tú lệ lại vừa kiên cường. Vẻ bình thản lúc này của cậu hoàn toàn tương phản với đám lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm nhưng lúc nãy lại đạp cửa xông vào phòng trị liệu của ông cứ như bị ma đuổi không bằng! Sau đó, ông lại dời mắt sang một bên, phát hiện tinh thần thể của dẫn đường đang cúi thấp đầu, dán chặt vào hắc báo cũng đã thu nhỏ bằng một bé mèo đen cỡ lớn trên giường. Thanh loan chốc chốc thì cọ cọ vào đầu, chốc chốc lại ủi ủi vào đuôi báo nhỏ, quấn quýt không rời. Giáo sư Agate: “…” Được rồi, xem ra nội tâm của dẫn đường cũng không được bình tĩnh cho lắm. Bước chân của viện trưởng Orion nặng nề tiến lại gần, trầm giọng hỏi: “Có ảnh hưởng gì lớn không? Khi nào thì cậu ấy mới có thể phục hồi như cũ?” Giáo sư Agate ẩn ý nhìn ông một cái: “Đương nhiên có ảnh hưởng. Hiện tại cơ thể vật lý của cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi không hơn không kém. Không thể tham gia huấn luyện, cũng không thể tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào của Hắc Tháp được đâu.” Viện trưởng Orion ngẩn người một chút, ngữ khí không vui nói: “Tôi là người thất đức như thế sao? Cậu ấy đã như vậy mà tôi còn nghĩ đến nhiệm vụ được à?” “Hừ!” Giáo sư Agate thầm mắng trong lòng. Nếu mấy ngày trước tên bạn già Orion này chịu nghe lời khuyên của ông, không để ngài Harrington dẫn đội sang quận Jade tham gia cái khóa tập huấn giao hữu gì đó, thì lính gác đã chẳng rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến suýt mất mạng như thế rồi! Nhưng bực thì bực, ông vẫn nể mặt mũi của Viện trưởng, tiếp tục đáp lời: “Thời gian phục hồi là bao lâu thì không thể nói trước được. Hiện tại cơ thể cậu ấy cần được tịnh dưỡng thật tốt, đợi đến khi lĩnh vực tinh thần được trùng tu hoàn toàn, có lẽ cơ thể sẽ tự động biến đổi trở lại.” Khựng lại một chút, giáo sư nghiêm túc nhìn sang dẫn đường tóc đen, hạ thấp giọng căn dặn: “Thêm một chuyện nữa… mặc dù có vẻ hơi thừa thãi nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu…” Ông ho khan một tiếng: “Tốt nhất trong thời gian này hai người chỉ nên tiến hành trấn an tinh thần và trùng tu lĩnh vực thuần túy thôi, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì… vượt quá giới hạn đấy.” Mọi người: “…” Viện trưởng Orion suýt thì bị không khí làm cho sặc chết. Ông có nghe nhầm không vậy? Hiện giờ Harrington bất quá cũng chỉ là một đứa bé chưa đến năm tuổi thôi đấy! Có phải tên bạn già này đầu óc lú lẫn rồi không, sao lại có thể thốt ra mấy lời kỳ quặc như thế chứ? Nhưng sực nghĩ đến hành vi lớn mật của người nào đó, viện trưởng lập tức quay phắt lại, nhìn dẫn đường bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngọc Tình: “…” Ngọc Tình hít sâu một hơi, quyết định phớt lờ ánh mắt sắc như dao của lão Viện trưởng. Cậu bước lên một bước, dùng thái độ khiêm tốn và lễ phép hỏi vị lính gác uyên bác nhất gian phòng: “Giáo sư, tôi có thể thỉnh giáo ngài một số lưu ý trong quá trình điều dưỡng không? Ví dụ như… sinh hoạt hằng ngày hay chế độ ăn uống anh ấy có cần kiêng khem gì không ạ?” Giáo sư vô cùng hài lòng với thái độ này của cậu, giọng nói cũng dịu hẳn đi. Ông bắt đầu cẩn thận liệt kê một loạt những điều cần lưu ý trong quá trình điều dưỡng, từ việc cân bằng nhiệt độ phòng, cách xoa dịu tinh thần lực nhẹ nhàng, đến việc khuyên cậu nên tham khảo thêm một số tài liệu về cách chăm sóc trẻ nhỏ. Ngọc Tình chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng điều một. Thế nhưng, bầu không khí ôn hòa này chẳng kéo dài được bao lâu. Lãnh đạo Hắc Tháp người nào người nấy đều nặng tính đa nghi, ngay khi giáo sư vừa dứt lời, một lính gác đứng tuổi vốn nổi tiếng lạnh lùng sát phạt của Hắc Tháp lập tức lên tiếng: “Khoan đã! Dẫn đường này lai lịch bất minh, hơn nữa có thể đột nhập vào khu vực cách ly nghiêm ngặt mà không một ai hay biết, động cơ nhất định không đơn thuần. Viện trưởng, ngài tuyệt đối không thể cứ thế cho qua như vậy! Chúng ta không nên giam cậu ta lại, tiến hành tra hỏi một chút sao?” Sắc mặt Orion cũng trầm xuống, nhưng vẫn không vội đưa ra quyết định. Ngọc Tình nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn điềm nhiên chỉnh lại cổ tay áo sơ sẩy bị làm nhăn của mình. Bộ trang phục trắng đen hài hoà ôm lấy vóc dáng thanh tao mà mảnh dẻ, từ chất liệu cho đến kiểu cách đều tạo nên một loại cảm giác thần bí không thể xem thường. Cậu ngước mắt lên, bình thản đối diện với ánh mắt của viện trưởng, lời nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Hiện tại tôi và ngài Harrington đã là mối quan hệ bạn lữ. Các vị có thể không tin, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại anh ấy.” Ngọc Tình đảo mắt nhìn lướt qua những gương mặt đầy vẻ hoài nghi xung quanh, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống: “Chắc hẳn các vị cũng đã biết, tình trạng hiện giờ của anh ấy tuyệt đối không thể tách khỏi dẫn đường của mình được. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc cho anh ấy. Nếu các vị có thể không màng đến hậu quả khi mất đi một Hắc ám lính gác, thì cứ việc ngăn cản tôi.” Sắc mặt đám lãnh đạo lập tức trở nên rất đặc sắc, dường như không biết phải phản bác thế nào. Ngọc Tình khẽ nhếch môi bồi thêm một câu nữa: “Về phần lai lịch, chờ đến thời điểm thích hợp tôi tự khắc sẽ giải thích rõ ràng. Hiện tại các vị chỉ cần biết một chuyện, tôi đến từ quận Abyss.” Quận Abyss? Cái tên này vừa được thốt ra, nhiệt độ trong phòng bất chợt hạ thấp xuống mấy độ. Mấy lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều không giấu được vẻ dè chừng và quan ngại. Ánh mắt viện trưởng Orion nhìn dẫn đường càng thêm đề phòng: “Cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Tạm thời không bàn đến chuyện thân thế của cậu, chúng tôi còn chưa truy cứu việc cậu tự tiện đột nhập vào Hắc Tháp, sau đó tự ý kết hợp với lính gác của chúng tôi…” Chưa để đối phương nói hết câu, Ngọc Tình đã nhàn nhạt ngắt lời: “Tôi làm vậy hoàn toàn là vì bảo vệ tính mạng cho ngài Harrington. Hay là viện trưởng đây đã nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, có thể chữa trị dứt điểm cho anh ấy?” Viện trưởng Orion lập tức nghẹn lời. Nếu có thì ông đã không bó tay chịu trận suốt mấy tháng nay, thậm chí vì không muốn nhờ cứu viện của Đế đô mà kéo dài thời gian chữa trị của lính gác. Mặc dù lời nói của dẫn đường khiến Orion cảm thấy chột dạ, nhưng ông vẫn cắn răng nói: “Dù sao đi nữa, chúng tôi tuyệt đối không cho phép cậu tự ý mang Harrington rời khỏi đây!” Cuối cùng sau một hồi giằng co, đôi bên đành phải lùi một bước. Ngọc Tình được giao quyền chăm sóc cho lính gác nhưng cả hai buộc phải ở lại trong Hắc Tháp, với lý do chính đáng là “đảm bảo an toàn và thuận tiện theo dõi tình trạng sức khoẻ cho ngài Harrington”. Nhưng nói trắng ra thì chính là giam lỏng. Ngọc Tình chẳng mấy bận tâm, so việc với đôi co với mấy lão lãnh đạo cứng đầu này, cậu càng muốn nhanh chóng tìm cho anh một chiếc giường mềm mại, chứ không phải nằm trên chiếc băng ca vừng lạnh vừa cứng bên trong phòng chẩn đoán này nữa. Cậu bước đến giường, nhẹ nhàng và cẩn thận ôm cơ thẻ bé nhỏ của Quân Khiêm lên, để anh dựa vào vai mình. Lính gác có vẻ ngủ rất say, bị cậu xốc ngược lên như vậy mà lông mi cũng chẳng thèm động đậy dù chỉ một chút. Thấy tình hình tạm thời đã ổn thỏa, viện trưởng bèn giao phó phần việc còn lại cho giáo sư và hai lính gác cận vệ, sau đó cùng nhóm lãnh đạo vội vã rời đi giải quyết đống công sự chất cao như núi ở Hắc Tháp. Bước ra hành lang, một đường di chuyển từ phòng chuẩn đoán đến khu vực nội trú chuyên biệt, thỉnh thoảng Ngọc Tình lại cảm nhận được có một vài ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía mình. Chính xác là nhìn đứa bé đang nằm rúc trong lòng cậu. Còn có cả tiếng hít khí khe khẽ vang lên nữa. Đương nhiên, người phát ra âm thanh xuýt xoa khoa trương nhất vẫn là Hệ thống. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn trong kho lưu trữ hình ảnh của 212 đã nhiều thêm một bộ sưu tập về “Quân Khiêm phiên bản shota” rồi. Đi bên cạnh là giáo sư Agate ôm hắc báo nhỏ đang lười biếng cuộn tròn trong tay, thỉnh thoảng ông lại cúi đầu quan sát hơi thở của nó. Chim thanh loan bay lượn sát bên cạnh họ như một vệ sĩ, đôi mắt tròn xoe nhìn báo nhỏ không rời. Giáo sư cố tình chọn lối đi chuyên dụng để tránh gây chú ý. Giày da nện xuống sàn gạch bóng loáng được tinh ý thả nhẹ, không phát ra âm thanh chói tai nào. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được khu vực nội trú, Ngọc Tình ngước lên xem xét, phát hiện tầng lầu này chỉ có duy nhất một căn phòng được thiết kế độc lập, mức độ riêng tư này quả nhiên khiến cậu rất hài lòng. Phía sau cánh cửa là một không gian được thiết kế theo kiểu dáng căn hộ thông minh, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống lớp thảm lông dày mịn. Hai lính gác cận vệ được huấn luyện bài bản rất hiểu ý đứng chờ ở bên ngoài. Ngọc Tình chỉ liếc mắt đánh giá một vòng rồi lập tức bế Quân Khiêm bước thẳng vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ có hai chiếc giường đơn. Giáo sư Agate bước tới, cẩn thận đặt báo đen nhỏ lên chiếc giường sát vách. Ông rũ mắt nhìn, không nhịn được lại vươn tay sờ sờ bộ lông mềm mại của báo nhỏ. Kết quả vừa sờ đến lần thứ năm, một cái mỏ chim đã “cộp” một tiếng gắp lấy ống tay áo của ông, dùng lực đạo vừa lịch sự nhưng cũng vừa kiên quyết nhấc tay ông khỏi người báo nhỏ. Giáo sư Agate “chậc” một tiếng, tiếc nuối thu tay về. Sau khi bỏ lại một câu rằng sẽ sớm chuẩn bị y phục vừa người cho lính gác, ông liền xoay người rời đi, trả lại không gian riêng tư cho họ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!