[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 85

5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 85

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Liên kết vĩnh cửu, chính là bản khế ước trọn đời giữa dẫn đường và lính gác. Một khi liên kết vĩnh cửu được hình thành thì không thể chủ động phá bỏ. Nếu chẳng may tương lai có một người mất đi, mối liên kết ấy sẽ để lại dư âm suốt nửa đời sau cho người còn lại. Chính vì lẽ đó, đa số dẫn đường hoặc lính gác đều rơi vào trạng thái điên loạn hoặc lựa chọn rời khỏi thế gian sau khi bạn lữ qua đời. Ngọc Tình cảm thấy, so với tờ giấy hôn thú chẳng có chút sức nặng nào ở hiện thực, mối liên kết này thực sự sâu nặng và thiêng liêng hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, tận hưởng dư âm ngọt ngào sau một cuộc tình ái thoả mãn cả tinh thần lẫn thể xác. Ở thế giới ABO trước đây, mặc dù đã trải qua những đêm cá nước thân mật nhưng hai người vẫn chưa có cơ hội tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Ngọc Tình đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng hiện tại, cậu đã giành lại được cả vốn lẫn lời rồi. Ngọc Tình cong khoé mắt mỉm cười, dụi dụi vào ngực anh. Một bàn tay ấm áp khẽ luồn vào tóc cậu, da đầu được xoa nắn nhẹ nhàng, âm thanh trầm thấp pha lẫn một chút lười biếng từ đỉnh đầu vang lên: “Vui vẻ?” “Vâng, em vui lắm.” Ngọc Tình hôn “chụt” lên ngực anh một cái, lại lắc đầu bảo: “Không, phải gọi là hạnh phúc mới đúng!” Quân Khiêm khẽ mỉm cười. Anh kéo tấm áo choàng đang đắp lên người cả hai lên cao hơn một chút, sau đó vòng tay ôm eo cậu, không nói lời nào. Thật ra chính anh là người cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Giữa lính gác và dẫn đường một khi đã hoàn thành quá trình “kết hợp nhiệt” vĩnh viễn, tinh thần lực của cả hai cũng sẽ hình thành nên một hạch liên kết giao thoa. Kể từ đó, họ có thể thấu hiểu được dao động cảm xúc cũng như trạng thái tinh thần của bạn lữ, sự cộng cảm này bền vững đến mức dẫu có cách xa vạn dặm cũng không thể cắt đứt được. Chỉ ngoại trừ tử vong. Tương tự như thế, Ngọc Tình cũng rõ ràng cảm nhận được cơn bạo loạn tinh thần của anh đã hoàn toàn lắng lại. Quá trình kết hợp nhiệt đã giúp anh hấp thụ một lượng lớn năng lượng chữa trị của dẫn đường. Mặc dù lúc này tinh thần lực của anh vẫn đang ở giai đoạn suy yếu cần điều dưỡng, nhưng nguy cơ gây tổn hại thì gần như đã biến mất sạch sẽ rồi. Tảng đá trong lòng cậu rốt cuộc cũng buông xuống, Ngọc Tình thở phào, đưa mắt nhìn một vòng quang cảnh chung quanh. Bằng mắt thường có thể nhận thấy rõ ràng, vòng tròn nhỏ kết giới ban đầu hiện tại đã nới thành một khoảng rộng mênh mông. Cuồng phong gầm thét bên ngoài cũng đã dần lắng dịu. Ở phía xa xa, hắc báo vẫn luôn mệt mỏi ngủ say cũng trở về bộ dáng tràn đầy sức sống, duỗi người ngoặm lấy một đoá hoa mai vừa rơi từ tán lá xuống để vui đùa. Hoa mai… Đến tận giờ phút này, Ngọc Tình mới chợt nhận ra một chuyện. Cậu nhớ lúc còn ở thế giới hào môn, anh Quân Khiêm từng có một sự yêu thích đặc biệt đối với những chậu mai chiếu thuỷ. Anh mua hẳn hai chậu lớn, lần lượt đặt trong văn phòng làm việc và phòng khách ở nhà. Đó cũng là một loại bạch mai. Và cả mùi hương hoa mai nhàn nhạt luôn hiện hữu trên người anh nữa. Tất cả những thứ tưởng chừng như chẳng liên quan này, bất ngờ hôm nay đều hội tụ trong thế giới tinh thần của anh, Ngọc Tình cảm thấy chỉ cần thêm một đầu mối nữa thôi là cậu có thể xếp được một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu hơi ngẩng đầu hỏi anh, với chất giọng vẫn còn khàn nhẹ: “Anh ơi, cây mai này… có ý nghĩa đặc biệt gì với anh sao?” Quân Khiêm khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Ý nghĩa rất đặc biệt.” Hai mắt Ngọc Tình mở to hơn, sóng mắt long lanh không giấu được vẻ tò mò. Quân Khiêm cố tình không nói tiếp, mãi đến khi người trong lòng tỏ ra sốt ruột, anh mới cười nhạt bảo: “Bạch mai chính là bản thể của anh.” “Anh nói gì cơ?” Cậu theo bản năng ngồi bật dậy, nào ngờ vừa chồm lên giữa chừng thì thắt lưng chợt mềm nhũn, cơ thể bủn rủn ngã vào ngực anh. Quân Khiêm bật ra tiếng cười trầm thấp, vươn tay ôm lấy người đang nằm sấp trên ngực mình, xoay người đổi sang tư thế nằm nghiêng: “Anh nói, anh chính là bạch mai.” Ngọc Tình bị điệu cười gợi cảm của anh làm cho cả người khô nóng, cậu rúc vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, ồm ồm hỏi: “Anh có thể kể cho em nghe không?” Về quá khứ của một Quân Khiêm mà em chưa biết. Cậu có chút bồi hồi, cũng có chút thấp thỏm. Đa phần nhân viên chính thức ở Cục Quản Lý đều là những nhân vật thức tỉnh từ thế giới nguyên bản của họ. Theo như cách nói ví von của Hệ thống 212 thì đó chính là “tái sinh từ đống tro tàn”, không có đau thương thì không thể thức tỉnh để đón nhận một cuộc đời mới. Trường hợp của Karlos cũng chính là một ví dụ. Cậu chưa từng hỏi Hệ thống về quá khứ của anh. Với cương vị là một đội trưởng có tiếng tăm trong Cục Quản Lý, việc nghe ngóng về xuất thân của anh là chuyện không hề khó, nhưng cậu vẫn muốn được nghe chính miệng anh kể lại hơn. Và cậu đã chờ được đến ngày này. Vậy mà khi thời khắc ấy thực sự đến, cậu lại thấy hoảng sợ, sợ quá khứ của anh sẽ là một tấn bi kịch nào đó vượt quá sức chịu đựng, như vậy chắc là cậu sẽ đau lòng mà chết mất thôi. Nhận ra cảm xúc bất an trong lòng người yêu nhỏ tuổi, Quân Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Anh đan vào tay cậu thành mười ngón tay đan chặt, đợi Ngọc Tình thả lỏng hơn mới chậm rãi nói: “Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu. Hay nói đúng hơn, anh là một trường hợp rất may mắn.” Theo giọng nói trầm ấm vang lên, chuyện cũ của anh cũng dần dần được hé lộ. Thế giới nguyên bản của Quân Khiêm là một quyển sách tu tiên có tên gọi《Phàm nhân thăng cấp ký》. Nam chủ là một thanh niên thời hiện đại xuyên vào thế giới tu tiên, một đường nghịch tập từ dưới đáy xã hội đạt đến cảnh giới Phi Thăng, trùng sinh trở về quê nhà. Nam chủ chọn tu Vô tình đạo, tuyến tình cảm chính cũng được phát triển theo định hướng Không couple. Thế nhưng vì thấu hiểu đạo lý “càng cấm lại càng kích thích”, tác giả đã múa bút tạo ra vô số “trái tim bên lề” trên con đường tu đạo của nam chủ. Kết quả là thế giới ấy chẳng khác nào một quyển NP trá hình, quá trình tu tiên của nam chủ chỉ có thể tóm gọn bằng bốn từ – vô cùng “gay cấn”. Tuy nhiên, nam chủ từ đầu đến cuối đều không bị ooc nhân thiết, lòng dạ sắt đá khiến vô số trái tim bên lề vừa yêu vừa hận. Cuối cùng, nam chủ một mực giữ vững đạo tâm, thành công Phi Thăng quay về với gia đình. Mà Quân Khiêm, chính là ải tình kiếp lớn nhất mà nam chủ phải vượt qua trên con đường tu đạo. Tuy nam chủ không ham mê mỹ sắc nhưng lại có lòng yêu thích đối với thực vật và cây cỏ, đặc biệt là bạch mai. Từ lúc còn là một phàm nhân bình thường, anh ta đã vét sạch toàn bộ số gia tài ít ỏi chỉ để mua một gốc bạch mai nhỏ bé làm bạn. Về sau nam chính thoát thai hoán cốt, dẫn khí nhập thể thành công, được Hàng Thiên đạo trưởng thu nhận làm quan môn đệ tử. Gốc bạch mai nhỏ gầy kia từ đó cũng được nuôi trồng bằng thổ nhưỡng tràn trề linh khí ở tông môn, dần dần sinh ra linh tính. Nam chủ hằng ngày nói chuyện với nó, hát cho nó nghe, vun tưới và tẩm bổ cho thân cây bằng biết bao kỳ trân dị bảo. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nam chủ, bạch mai sau một trăm năm đã sinh trưởng thành một cây cổ thụ cao lớn, hương thơm bay xa khắp cả tiên môn. Vào thời điểm đó, bạch mai đã bắt đầu có ý thức của một con người. Đối với bạch mai, nam chủ vừa là chủ nhân, cũng vừa là bằng hữu. Năm mươi năm sau, bạch mai đã có đủ hỉ nộ ái ố. Lại thêm một trăm năm nữa, bạch mai đã có thể hoá thành hình người. Tu tiên không có tháng năm, chớp mắt họ đã cùng nhau trải qua ba trăm năm làm bạn. Ngay lúc bạch mai tưởng rằng mối quan hệ giữa họ sẽ kéo dài mãi mãi, thì sự xuất hiện của một người lạ mặt đã thay đổi tất cả… Ngọc Tình giờ phút này đã ghen tỵ đến đỏ cả mắt. Ba trăm năm là khoảng thời gian dài biết chừng nào, tưởng tượng đến việc nam chủ đã một tay nuôi nấng anh từ một gốc bạch mai nhỏ thó đến khi anh hoá thành hình người… Trái tim cậu vừa chua xót, lại vừa hụt hẫng. Ngọc Tình cắn răng ôm chặt lấy anh, như thể sợ hãi đột nhiên sẽ xuất hiện một tên nam chủ nào đó đến cướp anh đi mất. Thông qua liên kết cộng cảm, lồng ngực Quân Khiêm cũng bỗng dưng nghẹn lại, loại cảm giác này khiến anh cảm thấy mới lạ vô cùng. Nhất thời anh cũng không biết làm sao để an ủi cậu, chỉ đành đáp lại cái ôm này, dùng da thịt kề cận để nhắc nhở đối phương về mối quan hệ thân thiết nhất của cả hai. Một lát sau, rốt cuộc Ngọc Tình cũng bình tĩnh lại. Cậu ngước lên, vành mắt vẫn còn hồng hồng, hỏi: “Sau đó thì sao? Người mà anh nói sẽ thay đổi tất cả là ai vậy?” “Là một lữ khách lang bạt kỳ hồ.” Giọng nói của Quân Khiêm chợt trở nên hoài niệm: “Bỗng một ngày, người lữ khách lạ mặt ấy bất ngờ ghé vào tiên môn, nhân lúc nam chủ đang bế quan tu luyện mà tiến thẳng ra hậu sơn núi Nhữ Bạch…” Lữ khách lạ mặt ngồi bệt dưới gốc bạch mai, đầu đội mũ sa, gỡ bầu rượu quý ở thắt lưng ra thong thả uống một ngụm. Sau đó y cất giọng, nhàn nhạt nói rằng: “Tiểu bạch mai, gặp nhau là duyên phận, ta có một đoạn hí khúc muốn hát tặng cho ngươi.” Từ khoảnh khắc ấy, bạch mai chân chính được tiếng hát của người kia thức tỉnh. Ngọc Tình sửng sốt: “Hoá ra người kia cũng dùng biện pháp như vậy…” Quân Khiêm mỉm cười: “Không sai. Sau này người lữ khách đó nói với anh, bạch mai là loại Thụ yêu rất nhạy cảm đối với âm nhạc. Nếu có người thật lòng dâng tặng tiếng hát cho bạch mai, như vậy sẽ dễ dàng đánh thức linh tánh bên trong nó.” Ngọc Tình lập tức nhận ra có điểm không đúng: “Trước đây nam chủ vẫn thường xuyên hát cho anh nghe, vậy tại sao anh chưa từng thức tỉnh?” Quân Khiêm im lặng hai giây: “Bởi vì… giọng hát của nam chủ thật sự rất tệ.” Ngọc Tình: “…” Trong lòng cậu đột nhiên thoải mái hẳn lên, cũng không cảm thấy nam chủ quá đáng ghét nữa. Quân Khiêm có chút buồn cười, tiếp tục kể nốt chuyện xưa còn dang dở: “Vị lữ khách kia lại lên tiếng mách bảo, bản thân anh kỳ thực chỉ là một nhân vật lót đường trong sách. Sắp tới tiên môn sẽ trải qua một kiếp nạn lớn, môn đồ trên dưới đều bị trọng thương, mà bạch mai hấp thụ linh khí chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất.” Anh nói đến đây thì dừng lại, vươn tay hái xuống một cánh hoa vừa rơi trên tóc Ngọc Tình, mân mê nó trong tay: “Đến thời điểm đó, nam chủ vì một lòng muốn vượt qua “tình kiếp” sẽ lựa chọn hy sinh cây bạch mai yêu quý nhất của mình. Nhưng bạch mai đã chết thì dược lực cũng sẽ bị tổn hại. Vì vậy, cho dù biết bạch mai sẽ phải chịu nỗi thống khổ như lăng trì, nam chủ vẫn không cho nó chết một cách thống khoái, lần lượt cắt xẻo thân bạch mai làm thuốc từng chút một. Cho đến khi dùng hết mảnh vỏ cây cuối cùng, mới ra tay nghiền nát nội đan của bạch mai.” “Bạch mai cùng một lúc phải gánh chịu nỗi đau thể xác và lòng tin bị phản bội, một tia thần thức cuối cùng của nó liền sa vào ma đạo. Sau này bạch mai quay lại tìm nam chủ báo thù, cuối cùng bị nam chủ một kiếm đâm chết.” Ngọc Tình hoàn toàn im lặng. Trái tim vì cộng cảm mà truyền đến cơn đau âm ỉ, Quân Khiêm vươn tay, mơn trớn sau ót cậu để trấn an, giọng nói trước sau vẫn điềm nhiên như nước: “May mà những chuyện đó đều không xảy ra. Cuối cùng lữ khách nọ hỏi anh có nguyện ý theo y về Cục Quản Lý không, khi đó anh không do dự quá lâu liền đồng ý.” Anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định không giấu giếm cậu: “Niệm ân tình nuôi dưỡng bạch mai suốt ba trăm năm, anh đã tự chặt xuống một nhánh mai từ bản thể của mình, truyền toàn bộ linh lực vào đó để lại cho nam chủ. Nam chủ là người thông minh, chắc hẳn về sau có thể dựa vào đó để điều chế thuốc trị thương cho tông môn rồi.” Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng. Ánh mắt Ngọc Tình nhìn chằm chằm vào lọn bạch kim trên tóc anh, nhẹ giọng hỏi: “Lọn tóc này, có phải vì chuyện đó mới biến thành như vậy không?” Quân Khiêm thừa nhận: “Ừm.” Cậu rũ mi, che giấu thần sắc tối tăm trong ánh mắt. Một lúc lâu sau, Ngọc Tình hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: “Người lữ khách đó… cũng là người trong Cục Quản Lý phải không anh?” “Đúng vậy, sau này có cơ hội, anh sẽ dẫn em đến bái phỏng vị tiền bối ấy.” Tiền bối? Xem ra anh Quân Khiêm đối với người đó rất kính trọng, còn có phần thân thiết nữa. Ngọc Tình ảo não nghĩ, hai người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn như vậy trong đời anh đều không phải mình. Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cậu đột nhiên bật dậy đẩy anh ngửa người ra thảm cỏ, còn mình thì nằm đè lên người anh. Dẫn đường rũ mắt, mím môi nói: “Em rất không vui.” Quân Khiêm nhìn cậu: “Anh biết.” “Dẫn đường của anh sắp rơi vào bạo loạn tinh thần rồi, tình huống khẩn cấp, rất cần được lính gác tiến hành xoa dịu.” Lời này quả thật là đổi trắng thay đen, Quân Khiêm im lặng không nói gì, nhưng thái độ buông xuôi, mặc người xử lý ấy đã nói lên tất cả. Ngọc Tình liền không khách khí nữa, cúi đầu hôn sâu xuống. … … Bên ngoài phòng cách ly, các lãnh đạo cấp cao đồng loạt nín thở chờ đợi. Lúc nhận được tin tức chạy đến nơi, đập vào mắt là từng đợt sóng nhiệt nóng rát cuồn cuộn toả ra trong không khí, các nguyên lão của Hắc Tháp và Bạch Tháp đều chấn động đến mức không dám tin vào mắt mình. Đây chính là dấu hiệu của quá trình kết hợp nhiệt! Viện trưởng Orion gần như sụp đổ, ông chỉ mới vắng mặt mấy tiếng đồng hồ thôi, sao lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như thế chứ? Phải biết rằng, để có thể thực hiện liên kết với Hắc Ám lính gác, dẫn đường phải có mức độ tương thích trên 98%, hơn nữa còn phải sở hữu tinh thần lực cấp S trở lên nữa! Nếu dẫn đường từ trên trời rơi xuống ấy chỉ xoa dịu tạm thời thì thôi, đằng này còn lớn mật làm chuyện “gạo nấu thành cơm” với lính gác bảo bối của ông luôn rồi! Dù gì cũng là người đứng đầu Hắc Tháp, Viện trưởng Orion hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ huy thuộc cấp hỗ trợ đưa các dẫn đường ngất xỉu về khu trị liệu. Bản thân ông nhất quyết ở lại đây, cùng dàn lãnh đạo cấp cao khẩn trương chờ đợi. Thời gian trong lĩnh vực tinh thần lúc nào cũng ngắn hơn so với thời gian thực tế, quá trình kết hợp nhiệt cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Ông rất muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc dẫn đường kia là thần thánh phương nào! Thời gian trôi qua từng chút một. Bỗng nhiên, bên trong phòng cách ly loé lên một quầng sáng màu lục nhu hoà. Hai luồng tinh thần lực đang quấn quýt lấy nhau trong không khí cũng ngừng dao động. Vài phút sau, dưới ánh mắt trông mong của nhóm lãnh đạo, một bóng người thanh tú mảnh khảnh bước ra ngoài, trên tay còn ôm theo một đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ say. …Hả? Một đứa nhỏ? Đợi đến khi người kia bước lại gần, nhìn đứa bé với ngũ quan hệt như phiên bản thu nhỏ của ngài Harrington trong lòng cậu, tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức suýt thì rơi cả hai tròng mắt ra ngoài. Không phải chứ? Đứa bé này là con nhà ai vậy? Lính gác uy vũ của bọn họ đâu rồi?

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!