CHƯƠNG 84
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ngọc Tình chợt nhận ra, cách thức mở mắt ở thế giới này quả là khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên truyền tống đến thì rơi tự do giữa bầu trời, may mà sau đó được tinh thần thể chim thanh loan bay tới cứu. Còn lần này thì… Cậu trực tiếp biến thành một chú chim luôn! Hơn nữa còn là giống chim sẻ nâu nhỏ nhắn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn! Dù sao cũng là người từng trải qua biết bao sóng to gió lớn, Ngọc – chim sẻ nâu nhỏ – Tình rất nhanh đã bình tâm tiếp thu hiện thực này. Vừa rồi lúc gọi linh hồn anh thức tỉnh, ý thức của cậu cũng đã dung nhập vào lĩnh vực tinh thần của anh thông qua mối liên kết tạm thời giữa lính gác và dẫn đường. Mặc dù vẫn chưa hiểu vì sao khi tiến vào thế giới tinh thần của anh cậu lại hoá thành chim sẻ nhỏ, nhưng hiện tại truy tìm tung tích của anh vẫn là chuyện quan trọng hơn. Ngọc Tình vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó bị cảnh tượng trước mắt doạ cho hít hà một hơi. Đây thực sự là thế giới tinh thần của anh sao? Khói mù ngùn ngụt. Không gian trước mắt cậu chẳng khác nào một thước phim quay chậm về ngày tận thế của một tinh cầu già cỗi. Từng có vụ nổ mang sức mạnh hủy diệt đã diễn ra ở đây, nghiền nát vạn vật thành vô số mảnh vụn điêu tàn. Những khối vật chất vỡ vụn bị cuồng phong gầm thét thổi tung lên trời, va đập vào nhau rồi lại bị cuốn đi tan tác. Cả đất trời thuần một màu xám nâu mù mịt, toàn là giông bão và vật chất hỗn tạp quay cuồng. Giữa thời không hỗn độn ấy, chim sẻ nhỏ vẫn đang đập cánh vững vàng, dường như chẳng hề bị sức mạnh của cuồng phong làm ảnh hưởng. Lồng ngực cậu bỗng thắt lại. Nhìn khung cảnh tan hoang đến mức chẳng còn hình thù gì trước mặt, chứng tỏ lính gác đã phải chịu đựng sự giày vò khủng khiếp trong suốt một thời gian dài, chưa từng có dẫn đường nào tiến hành xoa dịu hoặc trùng tu không gian tinh thần cho anh. Hay nói đúng hơn, không một ai có đủ khả năng làm được điều đó. Ngọc Tình càng nghĩ càng thêm sốt ruột. Cậu vỗ cánh bay nhanh về phía trước, cật lực tìm kiếm bóng dáng anh giữa bốn bề bão táp này. Cậu nhớ trong tài liệu có ghi, thông thường dẫn đường hoặc lính gác sẽ thích nương náu ở khu vực gần lõi năng lượng, cũng chính là trung tâm của lĩnh vực tinh thần. Nhưng dù cho không bị cuồng phong thổi dạt đi, cứ vỗ cánh bay vô định thế này lại chẳng khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa Hệ thống cũng hoàn toàn bị cấm sóng trong không gian tinh thần này. Ngay lúc Ngọc Tình đang nóng lòng như lửa đốt, một âm thanh xuyên qua bão tố dội vào tai cậu. “Gàooo…!” Âm thanh này… Nghe như tiếng gầm của động vật họ mèo nào đó? Nhớ đến tinh thần thể hắc báo của anh, chim sẻ nhỏ mừng rối rít, vội vàng vỗ cánh lao vút về hướng phát ra tiếng gầm trầm đục ấy. Không biết qua bao lâu, trước mặt chim sẻ nhỏ đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng. Giữa hoang mạc cuồng phong là một kết giới hình cầu trong suốt, tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ hoàn toàn tách biệt với thế giới đổ nát bên ngoài. Đó là vùng đất phòng thủ cuối cùng, là nơi lưu giữ một chút bản tính nguyên sơ và tĩnh lặng nhất mà lính gác ra sức bảo vệ. Chim sẻ nhỏ bay xuyên qua lớp màng kết giới, trong nháy mắt, tất cả cuồng phong và khói mù hoàn toàn bị ngăn cách triệt để ở bên ngoài. Khung cảnh trong kết giới là một vùng thung lũng thu êm đềm. Mặt đất phủ rợp thảm cỏ xanh mướt mát, thân cỏ đung đưa theo từng làn gió dịu dàng. Ở ngay trung tâm thung lũng là một cây Bạch Mai cao lớn sừng sững, thân cây bóng bẩy khoẻ khoắn, hàng ngàn đóa hoa mai trắng muốt nở rộ khắp cành lá sum xuê, tỏa hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng. Dưới gốc bạch mai, một người đàn ông mặc trường bào trắng tinh đang ngồi đưa lưng về phía cậu, ngắm nhìn hắc báo đang nằm chợp mắt ở cách đó không xa. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ toát lên khí chất quý phái tao nhã tựa tiên nhân, xen lẫn nét hiên ngang và vững chãi như tùng như bách. Những cánh mai trắng muốt lả tả rơi trên tà áo của người kia, đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu không chân thực. Dường như cảm nhận được có khách lạ ghé thăm, người đàn ông từ tốn xoay người lại. Chim sẻ nhỏ ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Mặc dù đã gặp gỡ anh ở nhiều thế giới khác nhau, Ngọc Tình vẫn bị dung nhan trước mặt làm cho kinh diễm. Ngũ quan của anh vẫn không đổi, từng đường nét sắc sảo cương nghị, ẩn chứa vẻ ôn hoà ấy giống hệt như hình tượng của anh ở thế giới hào môn. Nhưng Ngọc Tình vẫn cảm nhận ở anh có gì đó rất khác. Cái khác biệt ấy tựa như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, lại tựa như giọt sương đọng trên đỉnh núi quanh năm giăng đầy tuyết phủ, mang theo cảm giác tinh khôi và thánh khiết đến tận cùng. Mái tóc đen ngắn của anh có lẫn một lọn light màu trắng rất hiện đại, nhưng bộ trường phục khoác trên người lại tự nhiên toát lên khí chất bạch y phiêu dật, anh tuấn bất phàm. Nhìn Quân Khiêm như vậy, không hiểu sao Ngọc Tình cảm thấy dường như anh có chút… Yêu dị? Thấy chim sẻ nhỏ chậm chạp đứng khựng tại chỗ, đôi mắt hạt đậu tròn xoe cứ ngây ngốc mà nhìn anh, trong mắt Quân Khiêm thoáng qua ý cười. Anh vươn ngón tay về phía chim sẻ nhỏ, cất giọng trầm ấm như tiếng cổ cầm: “Lại đây.” Chim sẻ nhỏ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lạch phạch bay tới, gọn gàng đậu trên ngón tay trỏ của anh. Quân Khiêm rũ mắt nhìn: “Chim sẻ nhà ai vậy?” Chim sẻ nhỏ: “Chíp chíp.” (Anh ơi, là em đây!) “Đi lạc?” “Chíp chíp.” (Em tới tìm anh!) “Muốn trở về?” “Chíp chíp chíp chíp!” (Em không đi, em không đi!) Thấy hai người nói chuyện không cùng một kênh, Ngọc Tình gấp đến mức dậm chân liên tục trên ngón tay anh, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch. Cậu hết mổ nhẹ rồi lại dùng đầu cọ cọ vào tay anh, biểu thị thái độ ăn vạ đến cùng. Quân Khiêm nhìn chuỗi hành vi làm nũng điêu luyện của chim nhỏ, cuối cùng cũng bật cười. Chim sẻ nhỏ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh. Ngọc Tình chớp chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra nãy giờ là anh Quân Khiêm cố ý trêu chọc mình! Tốt rồi tốt rồi, cậu còn lo sẽ bị anh đá văng ra khỏi không gian tinh thần ấy chứ! Chim sẻ nhỏ thở phào một hơi rất có tính người, thân hình tròn trịa đứng nghiêm chỉnh trở lại, mềm mại kêu lên: “Chíp chíp chíp?” (Anh ơi, sao em lại hoá thành chim vậy?) Quân Khiêm khựng lại một chút, bình tĩnh trả lời: “Bởi vì em rất giống.” Ngọc Tình nghiêng đầu nghĩ. —À! Hoá ra trong mắt anh, cậu chính là kiểu chim sẻ nhỏ ngoan ngoãn thế này sao? “Muốn biến trở lại?” Anh lại hỏi. “Chíp!”( Vâng ạ!) Chim sẻ nhỏ rất nghiêm túc bổ sung thêm: “Chíp chíp!” (Muốn ôm anh!) Quân Khiêm hiếm khi trầm tư mất một hồi lâu, sau đó sâu kín nói: “Được rồi. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần trước đấy.” “Chíp?” Chim sẻ nhỏ chớp chớp mắt. (Chuẩn bị gì vậy anh?) Rất nhanh cậu đã có được câu trả lời. Một tiếng “BỤP—” vang lên, thân hình chim sẻ nhỏ cũng theo đó hoá thành một chàng trai trắng trẻo nuột nà. Sự biến đổi đột ngột khiến Ngọc Tình phản ứng chậm mất nửa nhịp, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Quân Khiêm nhìn chằm chằm thanh niên đang ngồi trong lòng mình, giọng nói mang theo một tia dịu dàng mà kiên định: “Xin chào, bạn trai.” Ngọc Tình bất thình lình đâm sầm vào đôi mắt màu lục đậm sâu thẳm, còn chưa kịp bị hai từ “bạn trai” kia làm cho vui sướng, hai mắt cậu đột nhiên mở lớn hết cỡ. Từ hình ảnh phản chiếu trong mắt Quân Khiêm, cậu thấy bản thân mình đang… trần như nhộng! Phát hiện này lập tức khiến vành tai cậu đỏ lên, vệt đỏ ấy nhanh chóng lan rộng xuống chiếc cổ trắng ngần, nhuộm thành một mảng phấn hồng diễm lệ. Đôi chân đang kẹp lấy eo anh cũng bất giác siết chặt hơn một chút, cậu giống như một con rắn không xương nằm bẹp trên người anh, vùi mặt vào cổ anh để xua tan sự xấu hổ quá bất ngờ này. Nhìn dáng vẻ run rẩy thẹn thùng của cậu, Quân Khiêm khẽ bật cười, bàn tay vỗ về lên lưng cậu mang theo ý vị trấn an. Tiếng cười trầm thấp, mang theo hơi ấm của anh rót vào tai cậu, ngược lại khiến Ngọc Tình bừng tỉnh. Cậu sực nhớ mình vẫn chưa trả lời câu nói “Xin chào, bạn trai” của anh kia mà! Cảm giác thẹn thùng lập tức bị ném lên chín tầng mây, Ngọc Tình hít sâu một hơi, cắn môi ngồi thẳng dậy. Thế nhưng khi vừa ngẩng lên đối diện với gương mặt tuấn mỹ kia, lời hồi đáp đã đến bên môi bỗng dưng nghẹn lại. Ánh mắt anh lúc này chứa đựng sự dung túng, cũng có một chút niềm vui tương phùng. Thế nhưng… rõ ràng đang ôm một đoá hoa kiều diễm trong lòng ngực, vậy mà đôi mắt ấy lại chẳng hề dấy lên chút dục niệm u tối nào. Nhìn nụ cười như có như không trên môi anh, trong lòng Ngọc Tình bỗng sinh ra một chút tham lam muốn làm loạn. Thế là cậu nhích người dán sát lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh, mềm giọng hỏi: “Bạn trai. Em có thể xin thêm một chút quyền lợi được không?” Quân Khiêm luồn tay vào tóc cậu, nhướng mày hỏi: “Quyền lợi gì?” Ngọc Tình lùi lại nhìn vào mắt anh, trịnh trọng nói: “Em muốn trở thành bạn lữ của anh.” Trong chuyện tình cảm, mặc dù đã biết Ngọc Tình là kiểu người chỉ cần cho cậu một ít thuốc màu thì cậu sẽ mở hẳn cả tiệm nhuộm vải, nhưng lúc này Quân Khiêm vẫn bị sự thẳng thắn của cậu làm cho ngẩn người. Anh véo nhẹ lên mũi cậu một cái, cười nói: “Bạn trai nhỏ, vừa mới xác định quan hệ mà em đã tính đến chuyện chung thân đại sự rồi sao? Em nhảy cóc hơi xa rồi đấy.” Ngọc Tình cầm tay anh, lập tức sửa lời: “Ngài Harrington, vì sức khoẻ và nhiệm vụ tương lai của ngài, ngài có bằng lòng để em trở thành dẫn đường chuyên nhất của ngài không?” Quân Khiêm hơi sửng sốt. Anh lờ mờ nhận ra, người bạn trai nhỏ mới ra lò này của anh có vẻ rất thích thú với các tình huống nhập vai này nhỉ… Cái lý do “vì sức khoẻ và nhiệm vụ” ấy của đối phương nghe chẳng khác nào một lời tuyên thệ cao cả về tình yêu. Anh còn có thể từ chối được sao? Huống hồ anh vốn dĩ cũng không định từ chối. Vì vậy dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Ngọc Tình, anh chậm rãi bật ra một chữ: “Được.” Hai mắt Ngọc Tình toả sáng, lập tức thừa thắng xông lên: “Vậy bây giờ chúng ta có thể tiến hành liên kết vĩnh cửu đúng không anh?” Quân Khiêm: “…” Xin hỏi, liên kết vĩnh cửu và bạn lữ về bản chất có gì khác nhau không? Anh lập tức trưng ra ánh mắt “ba phần bất lực bảy phần như ba” quen thuộc, Ngọc Tình thấy vậy liền hiểu ngay anh đã ngầm đồng ý. Cậu chủ động rướn người, một chữ “ừm” muộn màng của anh cũng bị nuốt chửng giữa nụ hôn tình nồng ý mật. Giông bão ngoài kia vẫn đang gào thét, nhưng bên trong thung lũng lại là khung cảnh gió xuân ngập tràn. Những đoá bạch mai theo gió lất phất tung bay, phủ lên bức tranh kiều diễm của đôi người bên dưới những đốm màu thuần khiết.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
