[SÁNG TÁC] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 83

5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 83

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Bên trong Phòng Lãnh đạo tối cao của Hắc Tháp, bầu không khí lúc này căng như dây đàn. Căn phòng được trang hoàng theo phong cách quý tộc, sắc thái pastel giữa tím và hoàng kim được phối hợp với nhau rất hài hoà. Ở vị trí trung tâm bày trí một chiếc bàn dài sang trọng, mặt kính bóng loáng, hai bên dãy ghế tụ tập đầy đủ các lãnh đạo cấp cao của Hắc Tháp và Bạch Tháp. Viện trưởng Orion là một lính gác trung niên có tạng người oai vệ, bộ râu chữ T ngược trên gương mặt cương nghị càng tô đậm thêm thần sắc uy quyền của người đứng đầu Hắc Tháp. Ông ngồi trên ghế chủ toạ, giọng nói trầm đục không giấu được sự lo lắng: “Thật sự không có dẫn đường nào phù hợp với cậu ấy sao?” Ngồi cạnh Viện trưởng Orion là một người phụ nữ để mái tóc hồng uốn xoăn quyến rũ, nghe thấy lời này liền liếc đối phương một cái. Từ giọng điệu trên, không khó để nhận ra ông đang thầm chê trách sự bất lực của Bạch Tháp đây mà. Tuy nhiên với cương vị là Thủ lĩnh chấp chưởng Bạch Tháp, cô ta đành phải giữ thể diện, bình thản nói: “Tôi đã huy động tất cả dẫn đường ưu tú nhất của quận Ruby rồi, ngay cả Thủ tịch Bạch tháp cũng đã mời đến đây. Nhưng rất tiếc, bọn họ đều không thể tạo liên kết với lính gác ấy được.” Đương nhiên cô ta chỉ đang nói giảm nói tránh. Đừng nói tới tạo liên kết tinh thần, chỉ việc bước đến gần phạm vi mười mét thôi là những dẫn đường ấy đã bị áp lực của lính gác đánh văng ra rồi! “Ngài nghĩ… chúng ta có nên nhờ đến sự trợ giúp của Đế đô không?” Một vị lãnh đạo cấp cao ngồi gần đó lên tiếng. Viện trưởng Orion trầm mặc, không phải ông chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Phải biết rằng, Hắc Ám Lính gác là viên minh châu vô giá của cả Đế quốc. Họ là cá thể biến dị vượt trội, đẳng cấp cao nhất trong tất cả lính gác. Nhưng có đôi khi, sở hữu sức mạnh vượt quá khả năng khống chế lại trở thành một mối nguy chí mạng. Thông thường, chẳng có dẫn đường nào có độ tương thích phù hợp để trấn an tinh thần cho Hắc ám lính gác. Sự tồn tại của họ vừa là món vũ khí át chủ bài, vừa chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng tay. Viện trưởng Orion thầm tiếc hận trong lòng. Ông cảm thấy may mắn vì Hắc Tháp dưới sự dẫn dắt của ông đã thu nạp được một lính gác xuất chúng như vậy. Sự xuất hiện của hậu duệ nhà Harrington được ví là một trường hợp “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử quận Ruby. Nhưng tiếc thay, tiềm lực y tế ở nơi này vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho lính gác ấy. Từ trước đến nay, Đế đô vẫn luôn thèm đỏ mắt những Hắc Ám Lính gác cho các dự án tác chiến. Nếu không phải Harrington là gia tộc chiến thần có công phục hưng đế quốc, họ đã cưỡng ép bắt anh về tổng bộ Hắc Tháp ở Đế đô từ lâu rồi. Viện trưởng Orion biết, nếu lần này họ gửi yêu cầu cứu viện đến Tổng bộ, sau khi chữa trị cho lính gác xong, chắc chắn họ sẽ đưa ra vô số lý do để “đoạt” bảo vật của quận Ruby về Đế đô mất thôi! Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì… “Dựa theo tình hình này, cậu ấy còn có thể chịu đựng trong bao lâu nữa?” Viện trưởng nặng nề hỏi. Một vị lãnh đạo khác trả lời: “Cùng lắm chỉ một tháng nữa thôi.” Cả gian phòng im phăng phắc. Một tháng. Đó là số thời gian ít ỏi để họ đưa ra lựa chọn – Hoặc là gửi yêu cầu cứu viện để rồi bị đoạt mất một quân bài chiến lược, hoặc là trơ mắt nhìn lính gác chịu dày vò cho đến chết… Đang lúc bầu không khí lâm vào ngõ cụt, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên những tiếng bước chân vồn vã. Các nguyên lão trong phòng đều là những lính gác cấp cao, thính giác cực kỳ nhạy bén, họ lập tức nhận ra sự bất thường. Trừ phi có tin tức cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ chẳng có ai dám mạo muội xông vào khu vực cơ mật này. Cửa phòng mở ra, hai đội trưởng Đội cận vệ bước vào, sốt sắng đến mức quên cả lễ nghi chào hỏi, trực tiếp thông báo: “Viện trưởng, các vị Thủ tịch. Có… có một dẫn đường lạ mặt đã tiếp cận được với ngài Harrington rồi!” … Trước đó một giờ đồng hồ. Khu vực cách ly nội bộ của Hắc Tháp được chia thành những gian phòng kép bằng vách kính siêu cường lực trong suốt, là nơi chuyên dùng để giam giữ những lính gác rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần. Tuy nói là giam giữ nhưng điều kiện vật chất ở đây chẳng khác nào phòng bệnh cao cấp nhất tại Trung tâm Y tế Thượng đô. Những lính gác được cách ly ở nơi này đa phần đều là người có thân phận cực kỳ quan trọng, hoặc là những ca bạo loạn đột biến không thể chữa trị bằng phương pháp thông thường. Hiện tại, một tốp dẫn đường đang vây kín trước cửa gian phòng xa xỉ nhất ở khu vực cách ly. “Thủ tịch Vivian, chúng ta không thể tạo liên kết với anh ta được!” Một dẫn đường cấp S nói. “Em… em cũng không chịu nổi nữa rồi, tinh thần lực của em hầu như không thể đến gần anh ta trong bán kính năm mét!” “Thủ tịch, tinh thần lực của chúng ta đều không tương thích với ngài Harrington. Tiếp tục cưỡng chế trấn an như vậy cũng chỉ tốn công vô ích thôi!” Bọn họ đều là những dẫn đường tài giỏi nhất của Bạch Tháp, vậy mà dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể đặt chân nổi đến được cửa phòng. Nếu không phải nhờ vào tinh thần lực toàn là cấp A trở lên chống đỡ, e rằng thể trạng vốn dĩ mềm yếu của dẫn đường như họ đã sớm bị áp lực nghiền nát từ lâu rồi. Không khí xung quanh thoạt nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng cơ thể của các dẫn đường đều nghiêng nghiêng ngả ngả như đang đối mặt với một trận gió lốc. Mà bên trong gian phòng cách ly trước mặt họ, thấp thoáng có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bất động, tay chân bị trói chặt trên ghế điều trị. Xung quanh anh là mấy thiết bị đo lường đang điên cuồng phát ra tiếng còi báo động chói tai. Quân Khiêm cúi thấp đầu, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ au. Ngay cả khi cơn bạo động tinh thần càn quét khiến thế giới xung quanh anh chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, anh vẫn mơ hồ nhận ra có những kẻ đang cố xâm nhập vào lãnh địa của mình. Thật là phiền phức. Ánh mắt anh thoáng qua một tia tàn bạo, bản năng hắc ám trỗi dậy khiến anh chỉ muốn xé nát tất cả những thứ dám bén mảng đến gần. Ở gian phòng bên cạnh, một con hắc báo toàn thân đen tuyền đang nằm rạp dưới nền gạch lạnh lẽo. Thỉnh thoảng nó lại dùng móng vuốt cào cấu xuống sàn nhà, cổ họng bật ra mấy tiếng gầm gừ đe doạ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm các tinh thần thể khác đang lấp ló ở phía xa. Thủ tịch dẫn đường Vivian đứng ở trung tâm, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Đó chính là Hắc Ám lính gác! Là hậu duệ của gia tộc Harrington! Nếu có thể tạo được liên kết tinh thần với anh, như vậy vị trí dẫn đường chuyên chúc bên cạnh anh chẳng phải sẽ thuộc về cậu ta sao? Trong tình hình khẩn cấp như hiện nay, Vivian vẫn không nhịn được mà thất thần. Bóng dáng uy phong, mày tuấn mắt sáng và khí tràng mạnh mẽ của lính gác trong buổi tập huấn ở Học viện quân sự khẽ lướt qua tâm trí, khiến trái tim Vivian vô thức đập lỡ một nhịp. Sự tham vọng và hiếu thắng bùng lên, cậu ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội này! Vivian quay lại, cắn răng ra lệnh cho dẫn đường cấp S bên cạnh: “Saline, cậu và mọi người tìm thời cơ khống chế sóng tinh thần lực phát cuồng kia lại đi, tôi sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào lĩnh vực tinh thần của anh ta!” “Nhưng mà Thủ tịch, việc này quá mạo hiểm…” “Nhưng nhị cái gì? Mau lên!” Các dẫn đường không dám làm trái ý Thủ tịch, đồng loạt khởi động lực lượng tinh thần lên mức tối đa. Đợi đến khi đợt sóng cuồng nộ của lính gác tạm thời rơi vào trạng thái nghỉ, chỉ trong tích tắc, hàng loạt tinh thần lực của dẫn đường liền bộc phát lao thẳng về phía gian phòng, hoá thành vô số sợi dây leo vô hình quấn chặt lấy những xúc tua tinh thần lực của lính gác! Vivian chớp lấy thời cơ, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực của mình thành một chiếc chuỳ vô hình, chuẩn bị đập tan màng phòng ngự vây quanh lĩnh vực tinh thần của lính gác, đồng thời hô lớn: “Lena!” Bướm trắng khổng lồ — tinh thần thể của Vivian — thân thể của nó lập tức phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo rồi vỡ tung thành hàng ngàn con bướm nhỏ li ti. Chúng bay lượn dày đặc như một màn trình diễn ánh sáng, luồn lách qua những rặng sóng tinh thần lực lao thẳng về phía hắc báo. Ầm – Thế nhưng, ngay khoảng khắc chiếc chuỳ của Vivian chuẩn bị giáng xuống, hàng rào phòng ngự của lính gác đột nhiên kích hoạt cơ chế tự vệ ở mức tối đa! Hắc báo ngửa cổ gầm lên một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm giận dữ như muốn xé toạc cả không gian. Sóng âm bạo phát ngay lập tan đánh tan tất cả phân thân của bướm trắng! “Ahh– ” Đòn phản phệ khủng khiếp từ chiếc chùy tinh thần lực cũng bị dội ngược trở về, cơ thể Vivian mạnh mẽ bị hất bay rồi ngã xuống đất, hộc ra một búng máu tươi. “Thủ tịch!” Các dẫn đường hoảng hốt kinh hô, định chạy tới xem tình hình nhưng nhất thời lại quên mất tinh thần lực của họ vẫn đang dây dưa một chỗ với các xúc tua của lính gác. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hót thanh thuý vang lên, tựa như tiếng nhạc du dương vọng xuống từ thiên đàng. “Chi chiii– !!” Vivian gắng gượng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một chú chim khổng lồ đẹp đến ngỡ ngàng không biết từ đâu bay tới, đậu ở cách đó không xa. Tiếp theo là một chàng trai mảnh khảnh từ lưng chim thong thả bước xuống. Ban đầu Vivian còn ngỡ đó là dẫn đường được điều đến cứu viện, nào ngờ ngay khi vừa đặt chân xuống, dẫn đường mảnh khảnh kia đã phóng thích một lượng lớn tinh thần lực với khí thế hoàn toàn áp đảo! Đồng tử của Vivian co rút lại. Đó là… Dẫn đường hệ tấn công? Cấp bậc dường như còn cao hơn cả cậu ta nữa? Làm sao có thể? Người này ở đâu ra vậy? Vivian trơ mắt nhìn dẫn đường xa lạ dùng tinh thần lực biến thành những chiếc móc câu, nhẹ nhàng gỡ bỏ tinh thần lực của nhóm dẫn đường khác ra khỏi xúc tua sóng não của lính gác, sau đó không chút lưu tình đánh chúng văng trở về biển tinh thần của từng người một! Bụp! Bụp! Bụp! Nhóm dẫn đường bị phản phệ lần lượt trợn ngược mắt, ngất xỉu tại chỗ. Trong khi đó, Moara vừa thả Ngọc Tình tiếp đất an toàn liền biến nhỏ thân hình lại một chút, sau đó vỗ cánh hiên ngang bay thẳng vào gian phòng giam giữ Hắc báo. Nó lướt qua những tinh thần thể khác đang run rẩy nằm rạp dưới đất, dường như chẳng hề bị tác động bởi khí thế ác liệt của dã thú bá vương trong căn phòng. Mà hắc báo vốn dĩ đang nhe nhanh múa vuốt, gầm gừ dữ dội lúc này đã hoàn toàn thu lại sự hung hăng. Đôi mắt màu lục đậm của nó tròn xoe nhìn chú chim xa lạ đang đến gần, dường như tò mò, dường như có một tia mong đợi. Moara bay tới, dang đôi cánh rộng lớn ôm lấy toàn bộ cơ thể hắc báo, tư thế bảo hộ như vừa tìm thấy món bảo vật trân quý nhất của mình. Nếu các dẫn đường kia vẫn còn tỉnh táo, chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ há hốc mồm vì kinh hãi mất thôi. Hắc báo được vỗ về trong chiếc ổ an toàn và ấm áp. Tất cả sự ồn ào và nhiễu loạn đều bị cánh chim ngăn cách bên ngoài. Nó mệt mỏi cuộn tròn người lại, khép mắt nằm im lìm. Thanh loan thấy vậy liền phát ra một tiếng kêu thương tiếc, chiếc mỏ dài cọ cọ vào đỉnh đầu hắc báo. Sau đó, Thanh Loan rũ đầu vùi vào không gian tư mật giữa hai khe cánh, dịu dàng sưởi ấm cho hắc báo bên trong. Bên phía này, Ngọc Tình cũng một đường thuận lợi tiến vào gian phòng bên cạnh. Những dẫn đường trước đó đều bị khí tràng khủng bố của lính gác đẩy ra xa như hai thỏi nam châm cùng dấu, vậy mà Ngọc Tình lại sinh ra sự cộng hưởng với luồng khí áp ấy một cách kỳ lạ. Nhịp chân của cậu nhẹ nhàng, thật sự giống như đang “đạp gió rẽ sóng” mà bước đi. Điều này chứng tỏ mức độ tương thích giữa cậu và lính gác cực kỳ cao, gần như chạm ngưỡng tuyệt đối! Chiếc áo choàng trắng sau lưng dẫn đường khẽ lay động. Tinh thần lực của cậu hoá thành những làn sương dịu dàng, không ngừng vỗ về và xoa dịu những xúc tua đang xù lông của lính gác, tựa như một người làm vườn tận tuỵ chăm nom cho những đoá hồng đầy gai nhọn của mình. Cho đến khi đi đến trước mặt anh, một phần tinh thần lực còn lại của cậu cũng đã thành công tiếp cận được lớp màng bảo hộ của lính gác. Quân Khiêm bị cố định trên ghế trị liệu, vì giãy giụa mà hai cổ tay sớm đã rướm máu. Đầu óc anh vẫn trống rỗng và hỗn độn, thế nhưng lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh lại bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt của anh. Thật là kỳ lạ. Anh nghĩ. Người nào có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể vượt qua khí tràng cuồng loạn mà đứng ngay trước mặt mình? Kỳ lạ hơn là… Tại sao hơi thở của người này lại quen thuộc đến thế? Thứ cảm xúc được xoa dịu từ tận linh hồn này khiến anh vô thức động đậy cơ thể, theo bản năng muốn dán sát lại gần. Thế nhưng anh còn chưa kịp nhúc nhích, người trước mắt đã vươn tay về phía anh. Ngọc Tình đau lòng nhìn những vết thương chằng chịt trên người lính gác, đầu ngón tay khẽ chạm vào thái dương, lướt qua gò má rồi dịu dàng sờ lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của đối phương. Cậu cúi thấp người, mang theo hơi thở tươi mát ghé sát vào tai anh, thấp giọng thì thầm: “Tìm được anh rồi.” Cùng lúc đó, tinh thần lực của cậu bỗng hoá thành một chiếc roi quất thẳng vào màng phòng ngự của lính gác, lực đạo nhẹ hẫng nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, không gian tinh thần kiên cố của anh đã nứt ra một khe hở. Quân Khiêm nhíu mày, lần đầu tiên trong đời mở cửa lĩnh vực tinh thần khiến anh sinh ra bản năng kháng cự, nhưng người kia dĩ nhiên không cho anh có cơ hội này. Và rồi bỗng dưng— Hết thảy mọi cuồng nộ, đau đớn và bão tố đều quy về tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng hát trong trẻo, êm dịu cất lên bên tai.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!