Thế giới thứ cuối: Lính gác công x Dẫn đường thụ. Tinh thần thể: Hắc báo x Thanh loan.
CHƯƠNG 82
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Ký chủ ơi!!!】 Sau một thời gian ngắn tạm rời xa nhau, Ngọc Tình lại một lần nữa được nghe giọng nói của Hệ thống oang oang trong đầu mình. 【212, chào cậu!】Ngọc Tình cười, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Sau khi thời gian đạo cụ kết thúc, cậu lưu luyến nhìn hình bóng Quân Khiêm dần mờ nhạt rồi tan biến trước mắt mình. Ngay sau đó, cậu cũng bị truyền tống vào không gian chuyển tiếp dành cho người làm nhiệm vụ. 【Ký chủ giỏi quá, tôi ở ngoài quan sát mà lo lắng ký chủ sẽ không xoay sở được!】 Vô Hạn Lưu là loại thế giới khắc nghiệt và có độ kiểm soát gắt gao nhất, Hệ thống như chúng nó thường sẽ không được phép theo ký chủ đi vào. Nhưng thực tế đã chứng minh, ký chủ nhà nó và ngài Quân Khiêm đã hợp tác vô cùng ăn ý, đến độ Hệ thống 212 còn nảy ra ý định tiến cử hai người vào “Tổ nhiệm vụ Vô Hạn Lưu”, đảm bảo họ sẽ vượt ải trăm trận trăm thắng, sớm muộn gì cũng ẵm được chức danh “tỷ phú điểm tích phân”! 【Không sao rồi.】Ngọc Tình thở phào, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu vượt ải kinh dị, cảm giác như vừa trải qua một cơn “ác mộng” ngọt ngào:【Đều nhờ vào anh Quân Khiêm cả, hơn nữa các nhân vật ở thế giới ấy đều rất giỏi!】 Cậu vừa nói vừa bước tới màn hình hologram khổng lồ nằm lơ lửng chính giữa không gian chuyển tiếp. Chung quanh cơ thể cậu là từng luồng khí trong suốt lượn lờ. Đây chính là khí năng lượng tiếp sức cho người làm nhiệm vụ, giống hệt như dịch vụ “truyền nước biển” phiên bản SSVIP. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Ngọc Tình đã lấy lại sự thoải mái và tràn đầy năng lượng! 【Ký chủ cũng rất giỏi mà, cũng nhờ có cậu, ngài Quân Khiêm mới thoát khỏi cửa tử từ tay con quái vật ấy.】Hệ thống ríu rít không ngừng như vừa bị cấm khẩu cả ngàn năm:【Cậu xem bảng đánh giá đi, Cục Quản Lý đã cho cậu điểm tối đa ở thế giới này đấy!!】 Ngọc Tình cụp mắt, ngón tay thon dài trượt trên màn hình, ánh sáng xanh lam từ những thông số nhuộm đôi đồng tử cậu thành miền đại dương sâu thẳm. Cậu lướt qua điểm tích phân và những lời nhận xét có cánh đầy tính khích lệ, bỗng nhiên sực nhớ đến một chuyện, cậu hỏi: 【Hệ thống, trường hợp của Tạ Đình có thường hay xuất hiện không?】 Hệ thống 212 ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: 【Vấn đề này tuy rất hiếm gặp nhưng cũng không phải là không xuất hiện. Trường hợp của Tạ Đình trên cơ bản đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, thế giới Vô Hạn Lưu luôn tồn tại rất nhiều yếu tố linh dị, vì vậy các nhân vật trong đó thường sẽ có lực lượng linh hồn rất mạnh, khó bị thay thế hơn so với bất kỳ nhân vật nào ở thế giới khác. Thứ hai là vì trong lòng Tạ Đình có chấp niệm, nếu tôi đoán không lầm, dạng nhân vật giống như anh ta đã rất gần đến bước tự thức tỉnh ý thức rồi, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không thể chiến thắng được tâm bệnh trong lòng…】 Nghe vậy, Ngọc Tình mới thoáng yên tâm. Mấy ngày trước tình huống ấy quả thật đã khiến cậu trở tay không kịp. May mắn Tạ Đình là một người tốt, hơn nữa bản năng cầu sinh của anh ta không mạnh, vậy nên anh Quân Khiêm vẫn dành được quyền kiểm soát cơ thể trong tình huống bị mất đi ý thức độc lập của mình. Nhưng nếu tình huống này xảy ra một lần nữa, Ngọc Tình không chắc những nguyên chủ khác có tốt tính như vậy hay không. Anh Quân Khiêm chỉ còn lại thế giới cuối cùng nữa là hoàn thành hình phạt rồi, cậu không hy vọng lúc sau sẽ xuất hiện một cái hố “con sâu làm rầu nồi canh” nào đó. 【Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu.】 【Ký chủ đừng lo lắng, nếu lần sau còn xảy ra tình huống tương tự, tôi sẽ giúp cậu xử lý mà!】 Hệ thống của cậu thật sự là một trợ lý rất đáng tin. Ngọc Tình gật đầu, đuôi mắt vì vui vẻ mà cong híp lại, sau đó cậu lướt ngón tay thao tác trên màn hình, bấm vào nút nhận nhiệm vụ tiếp theo. 【Chào mừng bạn đến với Nhiệm vụ “Đồng hành cùng nhân vật nam phụ” Thế giới: Lính gác – Dẫn đường. Tên: Laura‧Collins. Thân phận: Dẫn đường bí ẩn đến từ quận Abyss. Nhân vật mục tiêu: Quân Khiêm‧Harrington – Hắc Ám Lính gác. Nhiệm vụ: Trở thành dẫn đường chuyên chúc của nhân vật mục tiêu, cung cấp tinh thần lực trấn an nhân vật mục tiêu trong những tình huống cần thiết, đồng thời cùng nam phụ hỗ trợ nam chính vượt qua tình tiết “Đại dịch đen” trong cốt truyện.】 Lần này, Ngọc Tình đã có thể tiếp nhận nhiệm vụ bằng một tâm thế vô cùng điềm tĩnh. Cậu tranh thủ thời gian vừa tiếp thu cốt truyện, vừa cùng Hệ thống ôn lại một số khái niệm và thiết lập của thế giới mới. Thế giới Lính gác – Dẫn đường thường được xây dựng dựa trên bối cảnh tương lai. Khi ấy, xã hội loài người đã bước vào thời kỳ thường xuyên xuất hiện những cá thể biến dị, sự thức tỉnh ấy thường diễn ra trên những đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì, khi năm giác quan của chúng bất ngờ có sự phát triển vượt bậc. Trong tương lai, những đứa trẻ ấy sẽ trở thành các “siêu chiến binh”, là vũ khí chiến đấu nòng cốt của toàn nhân loại. Họ được gọi chung là Lính gác. Ngọc Tình cảm thán:【Ôi, lại là một kiểu dị năng giả khác đây mà.】 Hệ thống:【Đúng vậy. Đơn giản mà nói thì Lính gác là những người có ngũ giác được nâng cấp đến mức biến thái.】 Ngọc Tình:【…】 【Còn Dẫn đường là người chuyên môn xử lý hậu quả do mức độ biến thái ấy gây ra.】 Không phải Hệ thống đang cố tình nói khoác. Ưu điểm thường luôn đi kèm với khuyết điểm. Sự tiến hoá vượt trội ở thể vật lý và ngũ giác khiến các lính gác thường hay rơi vào trạng thái quá tải giác quan, nghiêm trọng hơn là bạo động tinh thần do một hoặc nhiều giác quan sụp đổ cùng một lúc. Chính vì vậy mà Dẫn đường – một mảnh ghép sinh ra để dành riêng cho Lính gác – đã xuất hiện. Những đứa trẻ thức tỉnh thành dẫn đường có số lượng rất ít ỏi, họ gần như được xem là tài sản quý giá của quốc gia. Bởi lẽ, dẫn đường chính là liều “thuốc an thần” duy nhất để dung hoà bản tính cuồng nộ và khả năng huỷ diệt đáng sợ của lính gác. Dẫn đường thường không vượt trội về mặt thể chất nhưng họ có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, có khả năng cảm nhận, xoa dịu và thậm chí là điều khiển cảm xúc của Lính gác. Đọc tài liệu chưa đến nửa giờ, Ngọc Tình gần như đã nắm được mục tiêu cốt lõi, cũng hiểu rõ vai trò của bản thân trong thế giới mới là gì. Trước khi truyền tống, Ngọc Tình quyết định gửi một tin nhắn thoại vào mục “Yêu cầu khẩn cấp” cho Cục Quản Lý, bày tỏ mong muốn được bổ sung thêm một thiết lập nữa cho nhân vật sắp tới của mình. Dựa vào bảng thành tích xuất sắc của cậu, Cục Quản Lý rất nhanh đã gửi phản hồi – Yêu cầu được phê duyệt thành công! Lúc này Ngọc Tình mới hài lòng, cậu không do dự vươn tay nhấn vào nút dịch chuyển. … 【Á Á Áhh!!】 Vừa mở mắt ra, trước khi thị lực kịp thích nghi với môi trường mới, điều đầu tiên Ngọc Tình cảm nhận được là cảm giác mất trọng lực dữ dội, kèm với tiếng hét oai oái của Hệ thống 212 vang lên trong đầu. Chuyện gì vậy? Cậu đang rơi tự do từ trên trời xuống sao?!! Lẽ nào đây là phong cách “có qua có lại” của Cục Quản Lý? Cậu chỉ xin thêm một thiết lập nhỏ thôi mà được khuyến mãi luôn cả pha mở màn hoành tráng kiểu “Hạ cánh nơi anh” thế này à? Nhưng quan trọng là bây giờ trên người cậu không hề có thiết bị dù lượn nào để đáp đất cả! Dù nghĩ vậy nhưng Ngọc Tình không hề hoảng loạn chút nào, dù sao Cục Quản Lý cũng sẽ không để người làm nhiệm vụ “đăng xuất” bằng cách ngớ ngẩn như này đâu nhỉ? “Chi chiiii –” Một tiếng kêu trong trẻo và thánh thót vang lên, cơ thể cậu lập tức rơi tõm vào một lớp đệm lông vô cùng mềm mại. –Ưm, đây là thảm bay trong truyền thuyết à? Ngọc Tình theo bản năng túm chặt nhúm lông tơ bên dưới lòng bàn tay. Sau ít giây lấy lại tinh thần, cậu chầm chậm mở mắt, và rồi cậu nhận ra vật thể vừa cứu mình thoát khỏi viễn cảnh “rơi thành quả dưa hấu nát” không phải là thảm bay, mà là… Một con chim thanh loan cực kỳ xinh đẹp! 【Ký chủ ơi! Tinh thần thể của cậu đẹp quá đi mất!】Hệ thống lên tiếng trầm trồ. Tinh thần thể? Ngọc Tình kinh ngạc chớp chớp mắt. Cậu nhanh chóng nhớ ra, tinh thần thể là một dạng hữu hình được tạo thành từ phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của dẫn đường hoặc lính gác. Một cảm giác kỳ diệu, vừa xa lạ lại vừa thân thiết dâng lên trong lồng ngực, khiến Ngọc Tình không khỏi đưa mắt quan sát tỉ mỉ hơn “một phần của chính mình” này. Chú chim có bộ lông chủ đạo là màu xanh ngọc pha lam, phần lông ở cổ và đầu có phủ thêm một lớp lông mịn ánh bạc, khúc xạ ra những vệt sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Trên đầu nó mọc một chiếc mào dài tựa phượng quan, vừa kiêu sa lại vừa thanh nhã, phần chóp còn điểm xuyết mấy sợi lông tơ vàng óng. Nhưng nổi bật nhất chính là đôi cánh – Lớp lông vũ dài, mềm mượt xếp đều tăm tắp, sắc xanh lam ở rìa cánh càng vào trong càng chuyển thành màu xanh ngọc bích rất mượt mà. Lúc này chim thanh loan đang sải cánh, giữa mỗi khe lông ẩn hiện những tia sáng mảnh tựa như ánh sao đêm. Ngọc Tình ôm cổ chim thanh loan, ánh nắng rơi vào mắt cậu hoá thành những vụn kim quang lấp lánh “Moara.” Cậu thấp giọng thì thầm. Tinh thần thể là một phần được sinh ra từ bản ngã của chủ nhân, nó lập tức hiểu được “Moara” là cái tên mà Ngọc Tình vừa đặt cho nó. Chim thanh loan kêu lên một tiếng thanh tao, đôi cánh sải rộng chao liệng trên bầu trời rộng lớn. Tự do, vui sướng, khoái hoạt. Ngọc Tình cong khoé mắt mỉm cười. Cậu chưa từng nghĩ tinh thần thể tượng trưng cho chính mình lại là loại chim thanh nhã và có tính thần thoại như thế. Ở thế giới cũ của cậu, giới trẻ luôn thể hiện sự thích thú đối với việc xem chòm sao, nghiên cứu về màu sắc hoặc động vật đại diện cho chính mình là gì. Cậu thì may mắn hơn, có thể tiếp xúc với phiên bản “siêu thú” của chính mình ngoài đời thực. Trong phút chốc, tâm trí của Ngọc Tình hoàn toàn thả lỏng, say sưa tận hưởng cảm giác tự do tự tại giữa không trung. Phía dưới tầm mắt là một vùng thảo nguyên rộng lớn, thảm cỏ và những tán cây rậm rạp trải dài đến tận chân trời. Làn gió mát mơn trớn qua da thịt, mang theo hương thơm ngào ngạt của cỏ hoa. Ngọc Tình cụp mắt nhìn xuống, thấy đan xen giữa thảm thực vật xanh tươi là những khóm hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu, những cây nấm đỏ to bằng cả căn nhà nhỏ, có hồ nước trong vắt phản chiếu ánh vàng óng ả, và cả những dây leo kỳ vĩ vươn thẳng lên mây như cây đậu thần. Cảnh sắc ở nơi này mới kỳ ảo làm sao, không phải cậu đã lạc vào thế giới cổ tích thần tiên nào rồi chứ? Ngọc Tình còn chưa kịp mở lời, Hệ thống đã cất tiếng nói thay lòng cậu: 【Ký chủ, xem ra đây là dạng thế giới tổ hợp rồi.】 【Thế giới tổ hợp?】 【Đúng vậy, nói một cách dễ hiểu thì đây là kiểu thế giới “lai” kết hợp từ nhiều thiết lập khác nhau. Giống như việc đem bối cảnh tương lai pha trộn thêm một chút màu sắc kỳ ảo thần thoại vậy đấy!!】 【Thì ra là thế.】 Cậu rúc mặt vào bộ lông mềm mại của tinh thần thể, trong lòng vẫn có cảm giác bồi hồi không chân thực. Mới hơn một năm trước đây thôi, cậu vẫn chỉ là một người thanh niên bình thường, đối với tương lai lại hoàn toàn mờ mịt như thầy bói mù sờ voi. Thế mà giờ đây cậu lại được rong đuổi qua các thể giới muôn màu muôn vẻ, có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới lạ, và có một người để nhớ, để thương. Cậu lại bất giác nghĩ đến anh. Rõ ràng họ mới chia tay chưa được bao lâu, vậy mà cậu lại thấy như đã xa anh cả một kiếp người rồi vậy. Hàng mi cong dài buông rũ, Ngọc Tình khẽ nói với chim thanh loan: “Moara, cậu có cảm nhận được anh ấy đang ở đâu không?” Nếu cậu đoán không lầm, chắc là Moara cũng đang rất nóng lòng muốn gặp một “tinh thần thể” khác rồi. Bởi vì chính cậu cũng đang nhớ anh đến phát điên lên được. “Chi chiii.” Chim thanh loan đáp lại một tiếng ngân nga. Ngọc Tình mỉm cười, đôi mắt trong veo lấp lánh thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc. “Chúng ta đi tìm họ thôi.” Cánh chim kiêu hãnh chao nghiêng, chở theo dẫn đường trẻ tuổi lướt gió lao về phương nam, hướng thẳng đến toà tháp đen tuyền cao sừng sững.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
