THẾ GIỚI 1: Tổng tài công x Thư ký thụ.
CHƯƠNG 1
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ngọc Tình mở mắt, trước mắt không còn là đường xá quen thuộc và khung cảnh mà cậu đã sống trong 23 năm qua. Trước đó cậu còn đang đứng trên vỉa hè gần sát đèn giao thông, trong đầu mãi lo suy nghĩ về thực đơn cho bữa trưa để chiều lòng cậu em trai được cưng yêu của gia đình. Bỗng nhiên một chiếc xe tải bị mất tay lái lao lên vỉa hè, không biết nguyên nhân là do tài xế buồn ngủ hay do chiếc xe gặp phải trục trặc. Những gì Ngọc Tình cảm nhận được vào phút cuối là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét của những người xung quanh và máu huyết trong cơ thể mình đang trôi đi từng chút một. Kỳ lạ thay, Ngọc Tình chớp chớp mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa, cơ thể cậu đang lơ lửng giữa không trung, trước mặt cậu là một không gian trắng xoá và một vật thể hình cầu màu xanh lá đang phát ra ánh sáng nhấp nháy. 【Chào cậu, tôi là Hệ thống 212 của Cục Quản Lý Vận Hành Đa Vũ Trụ. Cậu đã qua đời do một tai nạn ở thế giới sở tại, nhưng vì năng lượng sự sống của cậu vẫn còn rất mạnh mẽ nên tôi đã trói buộc linh hồn của cậu vào thời không của chúng tôi. Cậu sẽ được giao nhiệm vụ để làm tăng năng lượng cho Cục Quản Lý, đồng thời dành lấy cơ hội để được hồi sinh trở lại. Cậu có đồng ý trở thành người làm nhiệm vụ của chúng tôi không?】 Người làm nhiệm vụ…? Đầu óc của Ngọc Tình vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh tượng hỗn loạn vừa mới xảy ra, đột nhiên cậu đã được truyền tống đến một thời không mà “khoa học không thể giải thích được”, điều này khiến cậu không khỏi ngơ ngác. Hệ thống 212 nhìn gương mặt thanh tú của chàng trai có khả năng sẽ trở thành ký chủ trong thời gian sắp tới của mình. Nó bay một vòng xung quanh cậu, ánh sáng màu xanh lá trên người nó giống như một con đom đóm sáng rực giữa ban ngày. Sau 2 phút chờ đợi để Ngọc Tình tạm thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, nó lại lên tiếng hỏi: 【Thế nào? Thế nào? Cậu sẽ đồng ý trở thành người làm nhiệm vụ chứ?】 Ngọc Tình theo bản năng túm vải quần một chút, đó là hành động nhỏ khi cậu cảm thấy hơi áp lực và rụt rè. Những ký ức về hoàn cảnh của bản thân lướt qua trong đầu, cậu hơi mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ mà ôn hoà hỏi lại: 【Ý cậu là… Đây cũng giống như một vụ trao đổi phải không? Tôi phải làm cho các người một nhiệm vụ nào đó, và phần thưởng dành cho tôi là cơ hội được sống lại?】 Hệ thống vui vẻ trả lời:【Đúng vậy!】 So với một người bình thường có bản năng cầu sinh và thiết tha sự sống, Ngọc Tình nghe được điều này không những không vui mừng, ngược lại ánh sáng trong đôi mắt dường như ảm đạm hơn một chút:【Nhưng nếu… Nếu như tôi nói, tôi không muốn được trở về với cuộc sống trước đây nữa thì sao?】 Hệ thống sửng sốt, trong bộ nhớ nhỏ bé của nó, làm gì có con người nào mà không ham muốn được sống? Chính vì vậy mà phần lớn những linh hồn của người làm nhiệm vụ đều được các Hệ thống trói buộc khi họ sắp sửa “lìa đời”, chính vì phần thưởng “được sống lại” là một động lực cực lớn để thúc đẩy họ đi vào các thế giới nhỏ làm nhiệm vụ. 212 hỏi:【Lúc tôi trói buộc linh hồn với cậu, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của cậu vẫn tràn đầy năng lượng của sự sống, điều đó có nghĩa trong nội tâm của cậu thật sự vẫn mong muốn được sống tiếp mà.】 Hệ thống càng nói càng cảm thấy có lý, nó cũng cảm nhận được cảm xúc của Ngọc Tình thoáng dâng lên một tia dao động, đôi mắt cũng mở lớn hơn sau khi nghe nó nói ra câu này. Vì vậy nó tiếp tục thừa thẳng xông lên: 【Ký chủ, phần thưởng có thể nhận được bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu cậu không muốn trở về thế giới nguyên bản, Chủ Hệ Thống sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận mới ở một thế giới nhỏ bất kỳ, cậu có thể bắt đầu cuộc đời mới ở thế giới ấy. Tuy nhiên, những phúc lợi nhận được còn tuỳ thuộc vào khả năng cậu hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.】 Ngọc Tình nghe vậy, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện trong không gian này, đôi mắt của cậu bỗng nhiên có sức sống trở lại, trở nên có hồn, trong sáng hơn và kèm theo một tia mong đợi. Cậu đè xuống cảm xúc phập phồng trong lồng ngực, hỏi lại:【Cậu nói… có thật không?】 【Dĩ nhiên là thật! Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu sẽ có cơ hội được đi “du lịch” đến những thế giới khác nhau, được trải nghiệm đời sống mới mẻ cũng như những nét đặc trưng thú vị ở đó, biết đâu sẽ giúp cậu nảy sinh hứng thú, chọn ra được một thế giới mới để định cư sau này!!】 Ngọc Tình không biết tất cả sinh vật được gọi là Hệ thống này có phân chia tính cách phức tạp giống như con người hay không, nếu có thì cậu có thể đánh giá Hệ thống trước mặt này là một loại rất nhiệt tình và tích cực. Cậu nhẹ nhàng thở ra, bả vai cũng không còn căng cứng nữa, cậu giơ tay vén tóc mái ra sau tai, từ tốn hỏi lại: 【Cảm ơn cậu đã nói cho tôi những điều này. Nhưng còn một vấn đề nữa, nếu tôi đồng ý, thì nhiệm vụ của tôi….là gì?】 Ngọc Tình vẫn còn một mối lo ngại cuối cùng, cậu không ngại chịu khổ, không sợ đói cũng không sợ cực, cậu chỉ sợ những gì mà bản thân sắp sửa phải đối mặt… sẽ vượt quá khả năng hoặc giới hạn của mình. Hệ thống 212 nghe vậy, biết chắc lần trói buộc linh hồn này đã thành công rồi, sắp tới nó sẽ thoát khỏi cảnh tượng phải nằm mốc meo trong xưởng bảo trì để nâng cấp, cũng không cần phải đối mặt với những gương mặt lạnh tanh như cá chết mỗi ngày nữa. Nó vui vẻ xoay tròn, hô lên: 【Ký chủ yên tâm, tôi sẽ phổ cập các kiến thức cơ bản cho cậu ngay lập tức. Chúng ta bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên thôi nào!】 … 【Chào mừng bạn đến với Nhiệm vụ “Đồng hành cùng nhân vật nam phụ” Thế giới: Hiện đại hào môn. Tên: Ngọc Tình. Thân phận: Thư ký riêng của Tổng giám đốc tập đoàn Giang thị. Nhân vật mục tiêu: Giang Quân Khiêm. Nhiệm vụ: Trở thành bạn đồng hành, cụ thể là một người trợ lý chuyên nghiệp, cung cấp giá trị tinh thần đúng lúc để giúp nhân vật mục tiêu cảm thấy được an ủi sau khi trải qua tổn thương về mặt tình cảm. Cốt truyện sơ lược và những tình tiết quan trọng sẽ được Hệ thống truyền tải vào thời điểm thích hợp cho bạn. Trong quá trình tiếp xúc, bạn có thể tự tìm hiểu thêm về tính cách, sở thích hoặc các giá trị nhân sinh quan của nhân vật mục tiêu… để cụ thể hoá phương hướng phát triển cho nhiệm vụ của mình.】 –Cộc cộc Tiếng ai đó gõ lên mặt bàn gỗ vang lên trầm đục, khiến đầu óc còn đang mê mang của Ngọc Tình bỗng trở nên tỉnh táo. “Ngọc Tình. Hôm nay em sao vậy? Từ sáng đến giờ trông cứ như ngủ không đủ giấc ấy? Tối hôm qua thức khuya đi bão có phải không?” –Đi bão? “Không, không có. Em, hôm nay em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu mà thôi” Ngọc Tình hoảng hốt, theo bản năng đáp lại bằng câu nói có tính chất an toàn. Đối phương vừa hỏi cậu một câu rất đời và quen thuộc. Ở đất nước cũ của cậu, “đi bão” là một từ lóng chỉ sự ăn mừng với quy mô lớn của người dân trước một sự kiện chiến thắng quang trọng nào đó. Nhưng không phải cậu đã xuyên đến một thế giới khác rồi sao? Hệ thống 212 dường như có thể hiểu được thắc mắc trong lòng cậu, nó nhanh nhảu giải thích: 【Đúng là ký chủ đã xuyên không rồi đấy! Rất nhiều thế giới nhỏ sẽ có đặc điểm tương đồng với thế giới hiện thực. Bởi vì thế giới nhỏ này là một quyển tiểu thuyết được viết bởi tác giả ở cùng thế giới của cậu, nên những nhân sinh quan trong đây sẽ rất quen thuộc đối với ký chủ. Trận mở màn mà, tôi phải tạo cho ký chủ một sự thân thuộc để làm quen đã chứ!】 “Vậy sao, vậy em có cần thuốc giảm đau không? Chỗ chị vẫn còn này.” Ngọc Tình giật mình, cảm giác được hỏi thăm như vậy khiến cậu có hơi mất tự nhiên: “Không cần đâu ạ. Em vừa ngồi thư giãn một lát, đã khỏi rồi.” Chị đồng nghiệp thấy vậy cũng không miễn cưỡng: “Vậy thì tốt rồi. Tối hôm qua mọi người ai cũng quẫy sung quá nên sáng nay ở công ty người nào cũng như người nấy. May mà sếp của chúng ta rất tâm lý, chuyển cuộc họp buổi sáng thành đầu giờ chiều rồi.” Nói xong, cô sực nhớ lại mục đích chính của mình, nhìn chàng trai có biểu cảm trông có vẻ ngây ngô hơn thường ngày, mở miệng: “Ngọc Tình, em mang Bản kế hoạch vận hành quý tới này qua cho Giang tổng xem trước nhé, nếu có gì cần điều chỉnh thì nói với chị.” Ngọc Tình nhìn xuống bìa hồ sơ màu đen trên bàn, hơi mím môi nói: “Được ạ” Nhìn bóng lưng của chị gái đồng nghiệp rời đi, bấy giờ Ngọc Tình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhớ lại lời mà Hệ thống vừa nói. Đúng là cậu đã… xuyên đến một thế giới khác rồi, sự hiện diện của Hệ thống trong đầu đã đánh tan một tia mơ màng lúc nãy của cậu. Theo như dữ kiện văn bản mà Hệ thống đã cung cấp trong đầu. Thế giới nhỏ này được vận hành dựa trên một quyển tiểu thuyết đam mỹ có tên là《Vì em mà đến》 Cốt truyện theo mô típ tổng tài và tiểu kiều thê điển hình. Thụ chính trong truyện tên là Nhạc An Vũ, từ nhỏ đã là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên của tập đoàn tài chính lớn nhất Đô Thành, tính cách hoạt bát và mềm mại. Trong một bữa tiệc thương mại quy tụ các thương nhân kỳ cựu và giới thượng lưu của toàn thành phố, Nhạc An Vũ gặp được công chính Tô Tân Đạt, cũng là một thương nhân nhà giàu mới nổi, chủ tịch của một công ty tư nhân phất lên nhờ doanh thu bùng nổ ngoài mong đợi của một sản phẩm công nghệ thông minh. Hai người vừa gặp đã thương, gia đình của thụ chính lại trùng hợp sắp trở thành đối tác trong dự án sản phẩm tiếp theo của công ty công chính. Thiên thời địa lợi nhân hoà, công và thụ chính có nhiều cơ hội phát triển tình cảm, sau đó là hàng loạt những tình tiết “cũ nhưng vàng” của mô típ tình cảm ngọt sủng điển hình. Điều đặc biệt là thụ chính còn có một người anh thanh mai trúc mã, chính là nam phụ trong nguyên tác. Đây là một người đàn ông với thiết lập siêu cấp “chồng nhà người ta”. Sắc vóc nam tính, dung mạo điển trai, thân hình cao lớn đĩnh bạt, sở hữu gia cảnh cũng thuộc hàng top trong giới thượng lưu. Từ nhỏ nam phụ đã luôn ở bên cạnh bảo hộ thụ chính, không biết từ khi nào mà phần tình cảm thuần khiết ấy đã dần dần biến thành yêu thầm, nhưng còn chưa kịp nói ra thì trái tim của thụ chính đã bị người khác cướp đi mất rồi. Người ta thường nói, nam chính là của nữ chính hoặc thụ chính, nam phụ là dành cho tất cả mọi người yêu thương. Vì vậy, nhằm mục đích “chữa lành” cho những trái tim tan vỡ của các fan yêu thích nam phụ, tuyến nhiệm vụ “Bạn đồng hành” này đã được Cục quản lý lên kế hoạch và tiến hành triển khai thử nghiệm. Và nhiệm vụ của Ngọc Tình là – nâng cao giá trị cảm xúc của Giang Quân Khiêm. Hệ thống nói tuyến nhiệm vụ “Bạn đồng hành cùng nam phụ” này vừa mới thành lập cách đây không lâu, do bộ phận những “người theo dõi” ở đa vũ trụ đều tỏ ra thương tiếc cho các anh nam phụ tài mạo song toàn, đầy đủ 5 ngoại 4 tế nhưng bởi vì không phải công chính nên cuối cùng lại không thể hạnh phúc bên người mình yêu. Họ mong muốn “nhìn” thấy các nam phụ ấy được xoa dịu phần nào, chí ít không còn quá bi luỵ hay đau lòng vì phần tình cảm không thuộc về mình nữa. Thông thường những nhân vật như nam phụ sẽ không được khai thác và mở rộng các mối quan hệ xung quanh, hoặc có thì 10 phần cũng hết 9 phần là những mối quan hệ độc hại. Vì vậy việc thiết kế cho Ngọc Tình một thân phận phù hợp, tạo điều kiện để cậu thuận lợi được ở bên cạnh nhân vật mục tiêu là một chuyện tương đối dễ dàng đối với Chủ Hệ Thống. Dù sao thì ngay cả Chủ Hệ Thống cũng không được thêm thắt bất cứ nhân vật nào có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Nhưng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé thì không sao. … Hiện tại, Ngọc Tình – thư ký lâm thời kiêm người đảm đương vai trò an ủi cảm xúc cho nam phụ – đang đứng trước văn phòng Tổng Giám đốc, cánh tay ôm bìa hồ sơ đen, cậu hơi nuốt nước bọt, dáng vẻ vẫn còn khá khẩn trương nhưng ánh mắt đã ánh lên một tia quyết đoán. –Cốc cốc cốc Sau 3 tiếng gõ cửa trầm đục, khoảng hai giây sau, bên trong truyền ra một giọng nói nam tính và rất êm tai. “Vào đi.” Ngọc Tình chớp chớp mắt, tim đập mạnh một cái, đẩy cửa bước vào. Văn phòng của Tổng Giám đốc nằm trên tầng 15, thời tiết bên ngoài đang ở độ đầu thu, cửa kính sát đất khổng lồ trong phòng giống như một bức tranh sơn dầu với tông màu vàng rực, hơi ấm của máy điều hoà đang toả ra nhè nhẹ, xen lẫn một chút mùi hương thanh khiết của gỗ trầm. Toàn bộ phòng làm việc được phối trí theo bố cục vô cùng độc đáo, không phải là phong cách lạnh băng hay tối giản khiến người ta cảm thấy áp lực và bất an. Trước mắt Ngọc Tình là một không gian với thiết kế cương-nhu vô cùng hoà hợp, nơi làm việc ở trung tâm văn phòng bao gồm một chiếc bàn giám đốc cỡ lớn bằng gỗ trầm, Ngọc Tình không biết mùi gỗ trầm thoang thoảng trong phòng có phải đến từ đó hay không. Phía sau bàn làm việc là một kệ sách cao chạm trần, vẫn là tông màu gỗ nhưng đậm hơn, có màu nâu mật, trên các ô kệ trưng bày những quyển sách chuyên ngành dày cộm cùng với rất nhiều huy chương, bằng khen của công ty. Phía bên tay trái của cậu là khu vực dùng để tiếp khách hoặc thư giãn. Bàn trà bằng gỗ sáng màu, xung quanh là ghế sofa nỉ màu xám nhạt. Trên bàn có để một bộ tách trà bằng gốm sứ thanh nhã, kế bên có một con tỳ hưu bằng ngọc – món đồ phong thuỷ nhìn qua có giá trị rất cao. Ở góc phòng là một quầy bar nhỏ với máy pha cà phê hiện đại, ly thuỷ tinh và dụng cụ pha chế được xếp ngay ngắn và gọn gàng. Kế bên bàn trà có dựng một bục đá cẩm thạch màu trắng, bên trên có đặt một chậu cây bonsai. Thân cây uốn lượn đầy nghệ thuật, những chùm hoa trắng bé nhỏ nở rộ trên nền lá xanh um, góp phần tạo nên một hỗn hợp mùi hương vô cùng dễ chịu cho khứu giác. Không gian trước mắt vừa sang trọng lại vừa nhẹ nhàng, mùi hương thanh sạch của gỗ trầm và hoa mai dịu nhẹ trong không khí khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Ngọc Tình bất giác thả lỏng hơn đôi chút. Cậu ngước mắt nhìn về phía bàn làm việc nổi bật nhất ở trung tâm văn phòng, nắng trời xuyên qua cửa kính sát đất hắt lên bóng hình của người đàn ông đang ngồi đó. Anh cũng chính là chủ nhân duy nhất của căn phòng này. Người đàn ông đang ngồi trước máy laptop trên bàn làm việc, cách Ngọc Tình khoảng chừng 3-4 mét. Nhìn từ vị trí này, anh giống như một pho tượng được tạc từ đá quý và cổ thụ. Ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt quá mức sắc sảo của anh, khung xương góc cạnh nhưng không quá bén, đôi lông mày đậm hơi nhếch lên đầy nét cương nghị, đặc biệt nhất là đường sống mũi thẳng tắp, chiều cao nổi bật của chóp mũi tạo nên một vẻ đẹp điển trai và cuốn hút trên gương mặt của người đàn ông. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, cuối cùng người đàn ông cũng dời mắt khỏi màn hình laptop, ngẩng mặt lên. Ngọc Tình cứ thế đối diện với một cặp mắt đen sâu như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng. Dưới ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông, Ngọc Tình cảm thấy không gian xung quanh dường như cũng ngừng lại. Ánh mắt của anh không lạnh lùng nhưng vẫn toát ra sức nặng của một người đã quen đứng trên đỉnh cao, không làm gì cũng tự nhiên toả ra uy thế, nhưng ẩn chứa bên trong còn có cả sự vững chãi, sâu lắng và ôn hoà giống như đại ngàn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu sao trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong vốn từ điển văn chương ít ỏi của mình. “Một ánh nhìn, lưu luyến cả vạn năm.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 […]