CHƯƠNG 3
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Phòng hội nghị tầng 10 của tập đoàn G-Nexus được bao phủ bởi một bầu không khí trang trọng và có phần khẩn trương trước giờ họp. Đây là buổi họp Tổng kết quý II tương đối quan trọng của công ty nhằm tổng kết tiến độ hoạt động và doanh thu trong 3 tháng vừa qua, đồng thời hoạch định cho quý sắp tới. Dưới ánh đèn led trắng lạnh, các Giám đốc bộ phận đều đã ngồi đúng vị trí, tài liệu mở sẵn, chỉ chờ đợi nhân vật quyền lực nhất xuất hiện. Đúng 14:00, cánh cửa đôi của phòng họp mở ra. Giang Quân Khiêm sải chân bước vào, bộ tây trang màu đen được cắt may vừa vặn và chỉnh tề, cà vạt màu xanh đậm, chiếc cài áo kiểu cách trên ngực toát lên vẻ cao quý. Dáng người cao gần 1m9 khiến anh trông cùng nổi bật, bước đi dứt khoát tiến về ghế chủ toạ. Ngọc Tình ôm laptop đi sát phía sau, cố gắng giữ hơi thở ổn định trước áp lực vô hình đang tỏa ra từ bóng lưng của người đàn ông phía trước và bầu không khí nghiêm túc xung quanh. Khi Quân Khiêm ngồi xuống vị trí chủ tọa, anh liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn một lượt quanh phòng họp để kiểm tra nhân số. “Bắt đầu đi.” Anh ngắn gọn ra lệnh. Giám đốc Kinh doanh đứng dậy, ông bắt đầu trình bày biểu đồ doanh thu của dòng sản phẩm X8 trong quý 2: “Thưa Giang tổng, trong tháng đầu tiên ra mắt, X8 đã chiếm lĩnh 35% thị phần robot hút bụi cao cấp. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 120% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tính năng nhận diện vật cản bằng cảm biến LiDAR thế hệ mới. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của tập đoàn.” Công ty G-Nexus Technology của tập đoàn Giang thị là một công ty chuyên về phát triển và cho ra thị trường những sản phẩm thuộc về lĩnh vực Nhà thông minh. Sản phẩm X8 vừa qua là mẫu robot hút bụi và lau nhà tích hợp với AI thế hệ mới. Cả phòng họp bắt đầu xôn xao, những nụ cười hài lòng dần dần xuất hiện. Nhưng sắc mặt của Giang Quân Khiêm vẫn không dao động, cũng không có biểu tình tán thưởng. Anh không nhìn vào những con số màu xanh trên màn hình mà lật sang một trang tài liệu được thống kê từ bộ phận CSKH. “Tỷ lệ trả hàng do lỗi phần mềm của quý trước là 2.5%. Tại sao con số này lại không nằm trong báo cáo chính?”. Giang Quân Khiêm từ tốn đặt ra câu hỏi, tông giọng trầm ổn và từ tính, không quá nghiêm khắc nhưng lại mang đến một áp lực vô hình. Phòng họp lập tức im bặt. Giám đốc Phòng Kinh doanh hơi lắp bắp nói: “Vâng… bởi vì nó vẫn nằm trong ngưỡng cho phép…” “Ngài đã quên phương châm hoạt động của công ty rồi sao? Chúng ta phải luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, không phải chỉ nhắm vào sai số ‘nằm trong ngưỡng cho phép’.” Giang Quân Khiêm ngước mắt lên, ánh nhìn sắc sảo khiến đối phương phải ghi nhớ và chỉnh đốn lại tư tưởng nghề nghiệp, “Trong vòng 48 giờ, Bộ phận Kỹ thuật phải đưa ra bản cập nhật mới dựa trên những sai sót ở phiên bản cũ. Ngài có nhiệm vụ phối hợp với họ để cung cấp bản cài đặt mới nhất của X8 cho các khách hàng. Nếu không, toàn bộ chế độ thưởng quý này của phòng Kinh doanh sẽ bị đình chỉ.” Giám đốc kinh doanh cuống quít gật đầu, bình thường Giang tổng của bọn họ không phải là kiểu sếp đối xử với nhân viên quá khắt khe, nhưng một khi họ mắc phải sai lầm liên quan đến danh tiếng hay phương châm hoạt động của công ty, vậy thì chưa bao giờ có trường hợp được khoan hồng hay ngoại lệ. Nhận thấy bầu không khí trong phòng họp rơi vào trạng thái đóng băng, Giang Quân Khiêm bất ngờ dịu giọng xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nỗ lực của toàn thể công ty trong quý vừa qua, đặc biệt là Hệ thống dây chuyền sản xuất đã tạo ra những sản phẩm chất lượng và đội ngũ Marketing đã đưa hình ảnh X8 phủ sóng trên toàn quốc. Ngọc Tình, cậu đọc quyết định khen thưởng đi.” Ngọc Tình hơi giật mình, cậu nhanh chóng đứng dậy, nhìn vào văn bản đã được soạn sẵn trong laptop mà cậu đã nhận được trước đó, giọng nói trong trẻo và bình tĩnh vang lên: “Vâng thưa Giang tổng. Theo quyết định số 102 về việc khen thưởng tổng kết quý II. Mỗi nhân viên sẽ được thưởng thêm một tháng lương cơ bản, các nhân viên thuộc bộ phận Marketing và R&D sẽ được thưởng thêm một chuyến nghỉ dưỡng năm sao tại đảo XXX vào cuối tháng này…” Tập đoàn Giang thị luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và quản trị con người. Sau khi đã bàn về những biện pháp nhằm tối ưu hoá sản phẩm, đem lại sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng, tiếp theo không thể không kể đến công sức của các nhân sự trong công ty. Tiếng thở phào nhẹ nhõm và những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, bầu không khí khẩn trương thoắt một cái đã tràn đầy niềm tự hào và mừng rỡ. Cách cầm cương của Giang tổng luôn luôn là thưởng phạt phân minh, anh không chỉ bộc lộ quyền uy mà còn lấy đức để phục người. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Giang Quân Khiêm nhấn nút điều khiển, màn hình lớn lập tức chuyển sang một bản lộ trình kế hoạch: “Dự án sản phẩm mới G26”. “Trong hai tháng tới, mục tiêu chiến lược của chúng ta là cho ra mắt Dự án sản phẩm mới G26 – Hệ thống trợ lý ảo tích hợp toàn diện vào cấu trúc nhà ở. Nó không chỉ là một robot biết điều khiển thiết bị mà còn có khả năng nhận diện được cảm xúc của chủ nhân. Đây sẽ là một bước ngoặt làm thay đổi bộ mặt của ngành Smart Home trên toàn cầu.” Nói đến đây, Giang Quân Khiêm đứng dậy, xoay người đi tới màn hình cảm ứng lớn phía sau ghế chủ toạ. Anh bắt đầu trình bày về mô hình sản phẩm, chiến lược marketing, cũng như giao phó nhiệm vụ cho các phòng ban và lắng nghe ý kiến đóng góp. Cuộc họp kế thúc, các nhân viên lục tục rời khỏi phòng, ai nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu. Ngọc Tình đứng bên cạnh thu dọn máy móc, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập thình thịch vì những gì mình đã vừa chứng kiến. Một cuộc họp cấp cao và sự đối đáp của những cái đầu tầm cỡ giống như một nhát búa cứng rắn đánh tan cuộc sống bình đạm của cậu trước đây. Cậu trộm nhìn về phía Giang Quân Khiêm, anh là người vừa làm chủ và dẫn dắt cả một cuộc họp lớn, trong mắt cậu không khỏi dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ. 【Ký chủ, tôi cảm thấy độ hảo cảm của cậu dành cho nhân vật mục tiêu đã tăng lên rất nhiều rồi nha!】Hệ thống 212 ở trong đầu bất ngờ lên tiếng, không biết có phải là đang cố tình trêu chọc cậu hay không. Ngọc Tình hơi đỏ mặt, ôm laptop chạy theo bóng dáng cao lớn phía trước, bước ra khỏi phòng họp. Trên đường đi về phía thang máy chuyên dụng, Giang Quân Khiêm bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn cậu thư ký có đôi mắt trong veo ở phía sau: “Ngọc Tình, cậu theo tôi vào văn phòng một lát.” Lần thứ hai bước vào phòng làm việc của Giang Quân Khiêm, Ngọc Tình đã không còn khẩn trương như lần trước nữa, ngược lại còn cảm thấy bầu không gian yên tĩnh, ấm áp có mùi hương gỗ trầm và hoa mai nhàn nhạt này khiến cậu trở nên thư thái, thả lỏng hơn. Trong khi Ngọc Tình lại đang thất thần, Giang Quân Khiêm ở bên này đã đi đến bàn làm việc, anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang được thắt sát cổ ra một chút, ngả người ngồi dựa ra sau chiếc ghế giám đốc êm ả. Khi Ngọc Tình nhìn về phía này, trong một khoảnh khắc, cậu thấy được trên gương mặt đẹp không tỳ vết của anh thoáng hiện lên một tia mệt mỏi, ngay cả đôi lông mày cương nghị và mái tóc được vuốt keo cũng hiện lên mấy phần ủ rũ. Ngọc Tình đột ngột nhận ra, làm người đứng đầu của một công ty tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cả ngày hôm nay, những gì mà đối phương thể hiện ra ngoài đều hoàn mỹ đến mức giống hệt như một vị tổng tài trong phim truyền hình, khiến cậu suýt chút nữa thì quên rằng đằng sau dáng vẻ hào nhoáng và tài năng ấy, đối phương cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Hơn nữa còn là người đang mang trong mình một vết sẹo tương tư. Ấy vậy mà… cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này không còn cách xa mình như vậy nữa. “15 lần.” Giọng nói thanh trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ngọc Tình hơi hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Giang Quân Khiêm, đối phương lúc này đã ngồi thẳng lưng trở lại, thần sắc đã lấy lại sự tỉnh táo và nghiêm nghị, dường như một chút mệt mỏi vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. “Sao…Sao ạ?” Ngọc Tình nhìn vào mắt anh hai giây rồi hơi cụp mắt xuống, cậu không hiểu ý của câu nói đó là gì, mở miệng hỏi anh. “Ngày hôm nay cậu đã thất thần hết 15 lần.” Giọng nói của Giang Quân Khiêm trở nên có phần nghiêm túc, mang theo ý tứ đánh giá và chỉnh đốn lại tác phong cho cấp dưới của mình, “Hơn nữa lúc nãy trong cuộc họp, cậu đã dành ra quá nhiều thời gian để ghi báo cáo, trách nhiệm của một thư ký trong những cuộc họp quan trọng không phải là ghi chép lại tất cả mọi thứ. Biết chọn lọc thông tin, phân tích tình hình và quan sát thái độ của các nhân sự trong cuộc họp, tôi nghĩ cậu phải nên nắm vững những kỹ năng đó trước khi đảm nhiệm vị trí này.” Người có kinh nghiệm làm việc đều sẽ nhận ra những lỗi sai cơ bản nhất về mặt chuyên môn của Ngọc Tình trong ngày hôm nay, Giang Quân Khiêm cảm thấy hơi kì lạ, thư ký của Tổng giám đốc là một vị trí đòi hỏi tính chuyên nghiệp cực kỳ cao, đáng lẽ cậu sẽ không nên phạm phải nhiều sai sót như vậy. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của người thư ký trẻ này trong thời gian làm việc trước đây, nhưng dường như tất cả đã bị thứ gì đó che mờ. Giang Quân Khiêm đứng dậy, thong thả đi về phía quầy bar ở góc phòng. Anh bật máy nước nóng tự động, lấy ra một cái tách thuỷ tinh trong tủ âm tường. Hiện tại đã là thời gian xế chiều, so với loại cà phê pha máy có nồng độ caffein đậm đặc, Giang Quân Khiêm thích uống một chút cà phê gói hơn. Sau khi đã pha xong cà phê cho mình, anh như sực nhớ ra điều gì đó, không lập tức trở về bàn làm việc để nhâm nhi tách cà phê nóng như thường lệ, ngược lại, anh ngẩng đầu nhìn lên tủ để nguyên liệu pha thức uống, bắt đầu thao tác. Ánh đèn màu trắng phủ lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông, anh đứng quay lưng về phía Ngọc Tình tập trung pha thức uống. Bờ vai rộng rãi và hữu lực nhấp nhô nhẹ nhàng, động tác lưu loát mà ổn trọng, mặc dù chỉ là động tác pha thức uống tầm thường nhưng vẫn toát lên phong thái thành thục và gợi cảm. Giang Quân Khiêm không mất quá nhiều thời gian thì đã pha xong ly thức uống thứ hai, lần này anh không sử dụng tách thuỷ tinh mà cho vào ly giấy hữu cơ sử dụng một lần. Thấy người phía sau mãi vẫn không nói gì, anh cho rằng Ngọc Tình đã bị đả kích vì những lời phê bình vừa rồi của anh. Nghĩ vậy, Giang Quân Khiêm hơi nhướng mày, quay đầu lại. Sau đó, anh nhìn thấy vẻ mặt của người phía sau không có tí gì là rũ rượi hay buồn bã, ngược lại biểu tình có phần ngốc ngốc, nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh xen lẫn vài tia ngưỡng mộ. Giang Quân Khiêm: “…” Ngọc Tình có cơ thể mảnh khảnh, gương mặt mềm mại, thanh tú và trẻ trung. Cậu mặc áo sơ mi lụa màu trắng phối với quần tây dài thẳng thóm, cả người trông vừa chỉnh tề lại vừa không thiếu nét ngây ngô. Dáng vẻ của chàng thư kí trẻ tuổi lúc này giống hệt như mấy cậu sinh viên vừa mới ra trường được làm việc chung với người thành công mà mình ngưỡng mộ vậy. Dù sao thì trước khi Giang Quân Khiêm ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc, lúc còn đảm nhiệm những chức vụ nhỏ hơn trong công ty, cũng đã có một vài lần anh dẫn dắt các thực tập sinh đến công ty thực tập. Anh có thể cảm nhận được hôm nay trên người cậu thư ký này toát lên một loại cảm giác bơ vơ và lạc lõng, giống như một chú chim non lần đầu đi ra ngoài kiếm ăn. Điều này khiến cho bản năng làm trưởng bối trong lòng anh tăng thêm một chút. “Cậu uống cái này đi.” Giang Quân Khiêm đưa ly giấy cho cậu. Ngọc Tình bị lời nói của anh làm ngẩn ra một chút, theo bản năng hạ tầm mắt nhìn xuống ly nước đang được đưa đến trước mặt mình. Nóng hổi, mùi cacao sữa thơm phưng phức. “Hôm nay có vẻ như tâm trạng của cậu không tốt lắm, uống một chút đồ ngọt sẽ thoải mái hơn.” Giang Quân Khiêm thấy cậu vẫn không động đậy, anh cũng không mất kiên nhẫn, tiếp tục nói bằng chất giọng thanh trầm và từ tính như điệu nhạc giao hưởng cuối ngày, “Ngày mai là cuối tuần, cậu nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ có khá nhiều lịch trình, tôi hi vọng cậu sẽ lấy lại phong độ và làm việc với một tinh thần tốt nhất.” Lần này Ngọc Tình không để anh phải đợi lâu nữa, cậu lập tức nhận lấy ly ca cao sữa nóng từ tay đối phương, cảm nhận được hơi ấm từ thành ly truyền vào lòng bàn tay, cậu nhấp môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được một tia vui vẻ: “Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ không làm anh thất vọng.” … 【Ký chủ ơi!】 【Ừm…】 212 cảm thấy rất kỳ lạ, từ lúc ký chủ nhà mình nhận được ly ca cao sữa mà nam phụ pha cho, cậu cứ luôn nâng niu nó trong tay. Thôi được rồi, Hệ thống phải công nhận là nếu như nó được một nhân vật đẹp trai phong độ, hào quang nam thần bắn ra bốn phía như Giang Quân Khiêm pha cho một ly thức uống thì chắc là nó cũng sẽ vui vẻ xoay tròn nửa ngày. Hừ, các bạn không thể trách Hệ thống mê trai, Hệ thống cũng có nhân quyền mà! Quay lại vấn đề chính, Hệ thống chỉ cảm thấy lạ là vì sao Ngọc Tình lại không hề có ý định uống ly ca cao sữa đó, cậu vẫn luôn cầm nó từ lúc ở công ty cho đến bây giờ. Hiện tại Ngọc Tình đang ở trong một căn hộ cho thuê đơn giản, đối với những người làm nhiệm vụ không cần phải sắm vai thành bất kỳ nhân vật nào trong nguyên tác (như nhân vật chính, nhân vật phụ, phản diện, pháo hôi,…) họ sẽ được cung cấp đầy đủ cơ sơ vật chất và được thiết lập giả thiết về bối cảnh gia đình ở mức độ đơn giản nhất, nhằm tạo điều kiện để họ tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không phải tốn thêm tâm sức để đối phó với những mối quan hệ “tạm bợ”. Giống như thiết lập của Ngọc Tình ở thế giới này, cậu có xuất thân là trẻ mồ côi. Sau khi giành được học bổng của trường Đại Học danh tiếng, cậu rời khỏi Viện phúc lợi đến Thành phố M sinh sống và học tập, sau đó lại được nhận vào công ty G-Nexus nhờ thành tích xuất sắc với chức vụ thư ký riêng của Giang tổng. Vì vậy trong căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi lúc này chỉ có một mình Ngọc Tình, cậu đặt ly ca cao sữa lên bàn trà trong phòng khách, sau đó ngồi trên sô pha nhìn ly nước ngẩn người hồi lâu mà không cần lo sẽ có người quấy rầy. Hệ thống 212 thấy ký chủ nhà mình nhìn ly ca cao sữa như đang nghiên cứu một bài toán có độ khó cấp Tiến sĩ, nó khó hiểu hỏi: 【Ký chủ không muốn uống sao? Lẽ nào cậu nghi ngờ nhân vật mục tiêu đã bỏ thuốc độc vào đó à?】 Phòng khách của căn hộ có một ngọn đèn trần kiểu dáng hình hoa sen, ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ lên người cậu thanh niên mảnh dẻ. Không gian xung quanh tĩnh lặng và thiếu hơi người, chỉ có tiếng vù vù nhẹ nhàng phát ra từ chiếc quạt điều hoà đa năng. Ngọc Tình có thói quen ngẩn người, cậu thường thả lỏng tâm trí để không phải suy nghĩ quá nhiều về thực tại, giống như một cách thanh tẩy giúp cậu thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Ở thế giới nguyên bản của mình, Ngọc Tình có xuất thân từ một gia đình trung bình trong xã hội, cha mẹ đều là những người làm công ăn lương điển hình. Cậu may mắn có được 10 năm tuổi thơ bình an và được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. Thế nhưng vào năm cậu 10 tuổi, cha mẹ đã sinh một người con thứ hai, cũng chính là em trai cậu, kể từ đó mà tất cả mọi thứ đã dần dần thay đổi. Cha mẹ bắt đầu dồn hết sự quan tâm và ân cần cho đứa con mới chào đời, cho đến khi nó biết ăn biết nói, từ một đứa trẻ biến thành một thiếu niên, mọi sự yêu thương của cha mẹ trước sau vẫn không hề thay đổi. Ngọc Tình dần dần trở thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong gia đình, cha mẹ không còn tâm sự với cậu, không còn hỏi cậu muốn ăn gì hay muốn mua cái gì, họ đều trao hết sự chiều chuộng và chăm bẵm cho em trai, còn cậu dường như chỉ là một người lạ sống chung trong một mái nhà. Ngọc Tình cũng không biết mình đã làm sai ở đâu, cậu đã cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học tập và làm việc nhà hơn, nhưng những gì cậu nhận được vẫn là sự thờ ơ và phớt lờ của cha mẹ. Mãi cho đến vài năm sau trong một lần trò chuyện vô tình của họ, cậu mới biết được năm xưa họ đã đi xem bói, thầy bói nói với họ đứa con thứ hai sẽ mang lại tài vận cho gia đình, nếu họ yêu thương và nuôi nấng nó cho tốt thì vận khí của gia đình sẽ phất lên. Riêng về đứa con cả, họ không nên để nó được toả sáng, nếu không nó sẽ hút hết vận khí tốt của gia đình. Sau này đúng là gia đình của họ cũng khá lên thật, từ căn nhà cấp 4 năm xưa đã biến thành căn nhà lầu 2 tấm, cha mẹ cậu cũng đã có được một chức vụ tốt hơn trong công việc. Nhưng nếu như được lựa chọn, Ngọc Tình chắc chắn sẽ chọn một cuộc sống tầm thường nhưng tràn đầy yêu thương, chứ không phải là một cuộc sống khá giả được đánh đổi bằng tất cả tình yêu thương và sự bảo bọc của đấng sinh thành. Có lẽ niềm an ủi duy nhất chính là cậu vẫn chưa hoàn toàn bị vứt bỏ trong lúc còn nhỏ dại, cậu vẫn được phép ở lại trong nhà, mặc dù mức độ tồn tại trong gia đình của cậu chỉ bằng không. Vậy mà hôm nay, một tai nạn oái ăm đã rơi xuống đầu cậu, Ngọc Tình được dịch chuyển đến một môi trường xa lạ, bắt buộc phải tiếp cận và cung cấp giá trị cảm xúc cho một người mà cậu chưa từng quen biết. Người lạ đó rất xuất chúng, là CEO đứng đầu của cả một công ty. Người lạ đó nhận ra sự thất thần và bơ vơ của cậu, còn đếm được cả số lần. Người lạ đó phê bình cậu, nhưng giọng điệu không hề có sự cay nghiệt mà chỉ muốn nhắc nhở để cậu làm tốt hơn. Người lạ đó… Đã tự tay pha cho cậu một ly ca cao sữa. Rất thơm và nóng hổi. Nóng đến mức khiến mắt cậu cay cay.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương […]