CHƯƠNG 4
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Không phải đâu, tại vì nhìn nó rất ngon nên tôi không nỡ uống.】 Ngọc Tình hít hít mũi, rất nhiều năm rồi cậu không khóc, từ lúc nhận ra sự thật rằng cha mẹ không còn đặt cậu trong lòng nữa, cậu biết cho dù có khóc thì cũng vô dụng thôi, vậy nên cậu đã một mình âm thầm tự lớn lên và tự thương lấy chính mình. Hệ thống nhìn thấy khoé mắt của Ngọc Tình hơi đỏ nhưng vẫn quật cường không chịu rơi nước mắt, nó đoán được có lẽ ký chủ đang nhớ tới những chuyện đau buồn. Hệ thống 212 gấp gáp xoay vòng vòng, muốn nói điều gì đó để an ủi cậu. 【Nhưng mà ký chủ ơi, nếu cậu để lâu hơn một xíu nữa thì ly ca cao sữa này sẽ hỏng mất. Như vậy thì tiếc lắm, hay là cậu uống nhanh đi, uống đồ ngọt rồi thì tâm trạng sẽ tốt lên đó.】 Ngọc Tình nghe vậy, một chút đa sầu đa cảm cuối cùng trong mắt cũng tan đi. Đúng vậy, nếu để ly ca cao sữa này bị hỏng thì cậu sẽ tiếc chết mất. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mà cậu nhận được sau khi đi đến thế giới này. 【Cảm ơn Hệ thống, tôi sẽ uống mà.】 Ngọc Tình bước vào phòng bếp, cẩn thận hâm nóng lại ly ca cao sữa rồi ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp uống từng ngụm nhỏ. Ca cao sữa nóng hổi, mùi thơm đặc trưng và vị ngọt nhẹ lan toả nơi đầu lưỡi khiến cậu thoải mái híp híp mắt. Làn khói nóng bốc lên từ ly ca cao sữa nhỏ làm bừng lên một chút khói lửa và ấm áp cho gian bếp, cũng hâm nóng cõi lòng cô độc và lạc lõng của cậu thanh niên vừa đặt chân vào ngã rẽ của cuộc đời. Có thể đồ ngọt thật sự có hiệu quả trong việc cải thiện tâm trạng, Ngọc Tình cảm thấy cậu đã lấy lại được cân bằng và an ổn hơn sau một ngày đầy sóng gió. Hình bóng của người đàn ông lúc này lại hiện lên trong đầu, sau vài giây ngẩn người ngắn ngủi, ánh mắt sáng trong của Ngọc Tình như loé lên một tia kiên định nào đó. Cậu uống xong ly ca cao sữa trước khi nó nguội đi, ăn tạm một cái bánh mì ngọt mà cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần căn hộ để giải quyết vấn đề bữa tối. Sau khi ăn xong, Ngọc Tình nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và quyết định đi ngủ sớm, đảm bảo ngày mai cậu đủ tỉnh táo để bắt đầu làm thật tốt nhiệm vụ của mình. … 【Ký chủ thân mến! Đây là những khoá học mà cậu đã yêu cầu.】 Hệ thống 212 vui vẻ tải về cho Ngọc Tình những khoá học cấp tốc của Kho dữ liệu hỗ trợ người làm nhiệm vụ của Cục Quản Lý. Sáng nay sau khi ngủ dậy, Ngọc Tình đã xin trợ giúp từ Hệ thống, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi hỗ trợ, vì vậy Hệ thống đã nhanh nhẹn đi xử lý một phen. Khoá học trợ lý cao cấp của Bộ phận Tổng tài hào môn, Khoá học nhập môn của người làm nhiệm vụ, Đại cương về thiết lập của các thế giới, v.v… Qua một ngày quan sát, Hệ thống 212 có thể nhận thấy ký chủ mới của mình hoàn toàn có tiềm năng để hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Cậu là một người sống tình cảm, tuy có vẻ ngoài thanh thuần và ôn hoà nhưng nội tâm lại giống như một nhành cỏ dại sống quật cường trong mưa gió. Đặc biệt là ánh mắt rực sáng và tràn đầy quyết tâm của cậu sau một đêm ngủ ngon giấc sáng nay, loại ánh mắt này Hệ thống đã từng nhìn thấy ở những người làm nhiệm vụ thành công trước đó. 【Cảm ơn.】 Lúc này Ngọc Tình đang ngồi trên một tấm đệm lót mềm mại trước bàn trà phòng khách, trước mắt cậu là máy laptop mà cậu đã được cung cấp khi đóng vai “thư ký” ở thế giới này. Phòng khách nằm ở vị trí đón nắng, ánh sáng từ mặt trời hắt qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, vẽ lên nền nhà những vệt bóng cây lay động. Thời tiết ở đây đang ở độ vào thu, nắng gió chan hoà, tạo nên một bầu không khí tươi trong và dịu mát. 【212, chúng ta không được phép biết trước cốt truyện có liên quan đến Giang Quân Khiêm sao?】 Ngọc Tình vừa mở xem các Khoá học được tải về trên laptop vừa trò chuyện với Hệ thống trong đầu, cậu muốn hiểu rõ hơn về hướng đi và những hạn chế của nhiệm vụ. 【Đúng vậy ký chủ. Hiện tại nhánh nhiệm vụ “Bạn đồng hành của nam phụ” chỉ vừa được triển khai và đang nằm trong giai đoạn quan sát. Cục Quản Lý sẽ không cho phép chúng ta được biết quá nhiều về nhân vật mục tiêu, để tránh tình trạng “đồng cảm” hoặc “mủi lòng” quá mức đối với nhân vật mục tiêu mà dẫn đến việc tiết lộ thông tin hoặc cố tình bẻ lái quỹ đạo của cốt truyện chính.】 【Nhưng ký chủ yên tâm, mỗi một lần nhân vật mục tiêu gặp phải tình tiết “cần được bạn đồng hành xoa dịu”, Cục Quản Lý sẽ tự động mở khoá cốt truyện đó và tôi sẽ là người truyền tải cho cậu ngay lập tức.】 Ngọc Tình nghe đến đây thì cũng đã hiểu được đại ý, vai trò của một người “bạn đồng hành” cũng giống như một mối quan hệ tri kỷ giúp Giang Quân Khiêm điều hoà cảm xúc sau mỗi lần anh đau lòng vì thụ chính. Sự hiện diện của “bạn đồng hành” giá trị ở chỗ xuất hiện đúng lúc, hiểu đúng tâm bệnh của anh để đưa ra lời khuyên hợp lý hoặc âm thầm bầu bạn, giúp anh sớm vượt qua và chữa lành vết thương lòng. Nhưng ranh giới về mặt cảm xúc của khái niệm “bạn đồng hành” thật ra rất mong manh, trong quá trình tiếp xúc với nam phụ, người làm nhiệm vụ có thể lựa chọn trở thành bạn bè, người thân, người dẫn đường, người thầy khai sáng, hoặc cũng có thể… là một mối quan hệ sâu sắc hơn nữa. Vì vậy ít nhiều họ cũng sẽ nảy sinh một số tình cảm nhất định đối với nhân vật mục tiêu mà họ đang kề cận. Nghĩ theo chiều hướng như vậy, việc Cục Quản Lý không để họ biết trước cốt truyện cũng là điều dễ hiểu. Ngọc Tình mím môi, thật ra bản thân cậu cũng là một trường hợp tương tự. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Giang Quân Khiêm được một ngày nhưng cảm xúc của cậu dành cho đối phương dường như đã hơi vượt qua hảo cảm… một chút rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu để xua tan ý nghĩ bất chợt này, Ngọc Tình lại lên tiếng hỏi Hệ thống:【Vậy thì bình thường tôi có thể được biết chỉ số giá trị cảm xúc của anh ấy không, hay là chỉ khi cùng anh ấy vượt qua những tình tiết “ngược tâm” thì mới được biết? Và sau cùng, giá trị cảm xúc của anh ấy phải là bao nhiêu thì mới được xem là đạt yêu cầu?】 Hệ thống nhìn Ngọc Tình vì động tác lắc đầu mà mái tóc đen mềm cũng đung đưa qua lại, đặc biệt là hai lọn tóc hơi vểnh lên trên đỉnh đầu cũng rung rung, giống như hai cái lá mầm đang vẫy tay chào nó. Hệ thống cảm thấy dễ thương, giọng nói đáp lại cậu cũng hân hoan hơn một chút: 【Sau mỗi lần cốt truyện có liên quan đến nhân vật mục tiêu xuất hiện và ký chủ có thể cung cấp giá trị an ủi thành công, đương nhiên cậu sẽ được biết về trạng thái cảm xúc của nam phụ. Sau khi tất cả cốt truyện có liên quan đều hạ màn, nếu điểm tổng kết giá trị cảm xúc của nam phụ trên 70/100 thì ký chủ sẽ được đánh giá là nhiệm vụ thành công.】 【Ký chủ yên tâm, nhánh nhiệm vụ “Bạn đồng hành” này đều sẽ chọn ra những nam phụ có tố chất tâm lý rất khoẻ mạnh, chỉ là không gặp may mắn trong chuyện tình cảm thôi. Vì vậy trên cơ bản giá trị cảm xúc của họ rất ổn định, thậm chí có phần vượt trội hơn người khác, ký chủ không cần phải “xoa dịu” nhân vật mục tiêu mọi lúc mọi nơi đâu.】 【Được, tôi hiểu rồi. Tạm thời như vậy, nếu có thắc mắc nào khác thì tôi sẽ hỏi sau.】 Ngọc Tình đương nhiên có thể cảm nhận được Giang Quân Khiêm không phải là một người có cảm xúc thất thường, cậu hỏi câu này không hẳn là vì nhiệm vụ mà còn vì muốn biết sau khi những tình tiết mấu chốt xảy ra, cậu có thể thật sự giúp Giang Quân Khiêm vui vẻ lên được hay không… Trong khi Ngọc Tình vẫn đang đắn đo về chuyện đó, người vui vẻ thật sự lúc này chính là Hệ thống 212, ký chủ của nó quả nhiên có tinh thần làm nhiệm vụ rất tỉ mỉ và nghiêm túc nha! 【Thấy ký chủ hỏi han chu đáo như vậy, tôi cảm thấy nhân vật mục tiêu của thế giới này đã tìm được một người bạn đồng hành rất lý tưởng rồi đó!】 【Tôi có một ý kiến, có thể đừng gọi Giang Quân Khiêm là nhân vật mục tiêu nữa được không?】 【Vậy ký chủ muốn tôi gọi là gì?】 【Ngài Quân Khiêm…?】 Hệ thống: “…” Tốt lắm, ký chủ nhà mình đã bắt đầu bênh vực người ta rồi. Hệ thống cảm động rưng rưng nước mắt. … Hai ngày nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian quá ít ỏi để học thành thạo một điều gì đó, nhưng nhờ vào năng lực tự học mạnh mẽ của Ngọc Tình cộng với giáo trình đào tạo cấp tốc và cô đọng của Cục Quản Lý dành riêng cho thế giới Tổng tài hào môn, bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ để cậu nắm được một số kỹ năng cơ bản nhất của một người thư ký riêng chuyên nghiệp. Mặc dù ở thế giới cũ Ngọc Tình là một đứa con không nhận được tình yêu thương của cha mẹ từ sau khi cậu lên 10 tuổi, nhưng may mắn họ cũng không đối xử với cậu đến mức gọi là ngược đãi hay khắc nghiệt. Những sản phẩm điện tử thời đại mới mà mỗi một đứa trẻ trong xã hội đều có thể được sử dụng như điện thoại hay laptop, Ngọc Tình vẫn được cha mẹ đưa cho, chỉ là những món đồ đó là thứ mà người em trai đã dùng chán, sau khi đổi cái mới thì chúng sẽ được chuyển sang cho cậu. Chính vì vậy đa phần trong thời gian rảnh rỗi, cậu thường xuyên lên mạng tự học rất nhiều thứ, từ ngoại ngữ cho đến các lớp kỹ năng mềm miễn phí, thậm chí từ năm 18 tuổi cậu đã bắt đầu tự làm thêm trên mạng để kiếm tiền. 【Ký chủ giỏi quá! Nếu như tôi nhân vật mục… À không, nếu như tôi là ngài Quân Khiêm, tôi nhất định sẽ nói: “Ngọc Tình, em đã thành công khiến cho tôi chú ý!”】 【…】 【212, cậu xem phim Tổng tài ít thôi.】 Ở nhà ngoại trừ cha mẹ và em trai, Ngọc Tình hầu như không có cơ hội đụng tới TV chính ở phòng khách gia đình, đa số cậu chỉ có thể xem chung những tiết mục mà họ bật, mẹ cậu chính là một fan chính hiệu của dòng phim ngôn tình một bộ 2 tiếng rưỡi đồng hồ. 【Nhưng đa số Hệ thống chúng tôi thường được khuyến khích xem những bộ phim có nội dung liên quan đến các thế giới nhỏ mà T^T】 【Cậu có thể xem được những tác phẩm giải trí ở thế giới cũ của tôi không?】 【Tất nhiên, mạng lưới của chúng tôi có thể liên kết ở mức độ đa vũ trụ!】 【Vậy cậu xem Doraemon đi.】 Thế là sau đó, Hệ thống 212 được sống trong niềm hạnh phúc của thế giới bảo bối thần kỳ, còn Ngọc Tình thì được yên ổn để nghiên cứu các khoá học cấp tốc. Sự thật chứng minh những nỗ lực âm thầm suốt mấy năm qua của cậu không hề uổng phí, tất cả đã tạo nên một tiền đề vững chắc để cậu có thể sớm thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Vậy nên trong những ngày đi làm ở một tuần sau đó, Giang Quân Khiêm đã thu hoạch được một người thư ký siêng năng và thành thạo đúng nghĩa. Công ty G-Nexus vừa mới hoàn thành mục tiêu hoạt động của quý II, sản phẩm mới nhất vẫn đang nhận được phản hồi tích cực và có doanh thu ổn định, dự án sản phẩm mới thì vẫn đang trên đà phát triển. Chính vì vậy khoảng thời gian này bầu không khí ở công ty tương tối thoải mái và thả lỏng, hầu hết mọi người đều nghỉ trưa và tan làm đúng giờ. Ngoại trừ thư ký riêng của Giang tổng. Nhịp độ không quá vội vã trong công ty lúc này thật sự rất thích hợp để cậu có thể học hỏi và tiếp xúc thêm với môi trường công sở. Ngoài những lúc xử lý các văn bản mà Giang Quân Khiêm yêu cầu, Ngọc Tình thường chạy đến các phòng ban khác để tìm hiểu thêm về vai trò chuyên môn cũng như tình hình nhân sự trong công ty. Điều này mang đến cho cậu một trải nghiệm chưa từng có, bởi vì ở thế giới cũ, phần lớn thời gian cậu đều ở nhà để chăm lo các công việc vặt vãnh cho gia đình, hầu như không có cơ hội để được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là, cậu có thể lấy lý do “muốn tự nâng cao năng lực của bản thân” để được tiếp xúc nhiều hơn với Giang Quân Khiêm. “Sếp ơi, anh có thể giải thích cho em về sự khác biệt giữa dòng sản phẩm X8 của chúng ta và TF0 của công ty khác trên thị trường được không?” Tuy trước đây Ngọc Tình cũng đang sống trong một thời đại mà AI đang từng bước chiếm lĩnh các khía cạnh trong cuộc sống, nhưng rõ ràng ở thế giới này, những sản phẩm tích hợp AI đã và đang được sản xuất, nâng cấp và sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Vì vậy mỗi lần có thắc mắc về thông số và đặc tính của sản phẩm nội bộ, cậu lại ôm laptop chạy đến tìm Giang Quân Khiêm để hỏi. “Dòng sản phẩm X8 của công ty chúng ta nổi bật ở chỗ có được tính năng cảm biến bề mặt mục tiêu. Nó có thể phân biệt được đâu là một đôi giày da đắt tiền, đâu là đồ chơi trẻ em hay là một vết bẩn ở thể lỏng, từ đó X8 sẽ tự động điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp…” Chất giọng từ tính của người đàn ông vang lên giữa phòng làm việc yên tĩnh, giống như một thứ âm thanh tri thức đầy lực lượng ngân nga trên giảng đường. So với việc học hỏi từ đồng nghiệp hay tự mình nghiên cứu, cậu càng thích nói chuyện với Giang Quân Khiêm hơn. Thứ nhất là bởi vì anh luôn luôn tỏ ra kiên nhẫn đối với thái độ cầu học của cấp dưới. Thứ hai là từ trình độ chuyên môn, tính chuẩn xác và cách diễn đạt của anh đều đạt đến mức gần như hoàn hảo. Ngọc Tình nghĩ trước tiên muốn trở thành một người “bạn đồng hành” của đối phương, ít nhất cậu không thể cách anh quá xa về mặt năng lực. Đương nhiên cậu cũng sẽ không đặt mục tiêu phù phiếm là trở thành một người tài giỏi giống như anh, cậu hiểu rõ trong tình hình hiện tại, làm tốt vai trò của một người thư ký chuyên nghiệp là cầu nối ngắn nhất và an toàn nhất để đứng bên cạnh Giang Quân Khiêm trong lúc này. Quan trọng hơn là, Ngọc Tình thích cái cảm giác được ngước lên cao nhìn anh, được ngưỡng mộ anh giống như một nam thần trong lòng mình. Fan hâm mộ của Giang tổng trong công ty +1 Sau khi giảng giải cho cậu hơn 10 phút, Giang Quân Khiêm cảm thấy cổ họng hơi khô, anh vô thức ho nhẹ một cái. Ngọc Tình thấy vậy liền đứng thẳng sống lưng, cậu nhìn lướt qua đôi môi màu nhạt hơi khô khốc của anh rồi cụp mắt xuống, thấp giọng lên tiếng: “Sếp ơi, để em pha cho ấm trà nhé. Anh nghỉ ngơi một lát đi.” Giang Quân Khiêm thả lỏng thân thể một chút, dựa người vào lưng ghế giám đốc mềm mại phía sau, anh ngước mắt lên, nhìn bóng hình đang thành thạo đứng trước quầy bar mini, bận rộn pha trà. Dáng vẻ mờ mịt và lạc lõng kỳ lạ của cậu vào cuối tuần trước dường như đã hoàn toàn biến mất. Lần đó anh thấy cậu giống như một chú chim nhỏ bơ vơ giữa môi trường làm việc đầy áp lực, tiện tay pha cho cậu một ly ca cao sữa nóng, kết quả là suốt một tuần sau đó, người thư ký này đã kiêm luôn cả việc pha trà rót nước cho mình. Tuy Giang Quân Khiêm là một nhà lãnh đạo ưu tú và quyết đoán, nhưng ở phương diện giao tế anh không hề hà khắc hay có thái độ đẩy mọi người ra xa ngàn dặm. Ranh giới cá nhân của anh không nằm ở những vật sở hữu ngoài thân hay sự tiếp cận đầy thiện ý của người khác. Anh có thể nhận ra sự nhiệt tình của cậu thư ký trẻ tuổi này không mang theo bất kỳ động cơ khuất tất nào. Thái độ bày tỏ hảo ý của cậu càng giống như… hiệu ứng chim non hơn. Vì vậy Ngọc Tình đã được cho phép khám phá, mày mò học cách sử dụng những dụng cụ và các loại trà ở quầy bar mini, cũng như tần suất xuất hiện trong phòng làm việc của anh càng lúc càng nhiều. Khi Ngọc Tình bưng tách trà Ô Long nóng hổi và thơm nồng đặt xuống bàn làm việc của anh, Giang Quân Khiêm đang đọc lướt qua lịch trình làm việc của tuần sau mà Ngọc Tình đã tổng hợp và gửi cho anh vào sáng nay. Hoạt động nổi bật của tuần sau là tham dự “Hội nghị thẩm định Đồ án sáng tạo” của Đại học AIU. Giang Quân Khiêm dừng lại một chút, anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Nước trà có màu vàng óng nhẹ nhàng, vị ngọt hậu mang theo một chút đắng chát đặc trưng, đánh trúng vào khẩu vị của những người ưa thích uống trà. Anh đặt tách trà trở lại đĩa sứ vang lên một tiếng “cạch” nhẹ, Giang Quân Khiêm ngẩng lên, nhìn cậu thư ký vẫn luôn đứng đó đặt tầm mắt lên người mình. “Cảm ơn cậu, trà rất ngon.” “Tuần sau, cậu sắp xếp theo tôi đến Đại học AIU một chuyến.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương […]