Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 5

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Đại học AIU trực thuộc Hệ thống các trường Đại học Quốc gia là một trong những trường Đại học hàng đầu cả trong lẫn ngoài nước, nổi bật với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, nơi cho ra đời những tầng lớp tri thức tinh anh trong xã hội. Ngôi trường nằm ở quận Kim Đô cách trung tâm thành phố 20 km, một vị trí đủ xa để sở hữu một khuôn viên rộng lớn mà ở trung tâm tấc đất tấc vàng không dễ dàng có được. Quan cảnh ở trường Đại học này khiến người ta liên tưởng đến một khu nghỉ dưỡng hoàng gia hơn là một cơ sở giáo dục. Toàn bộ các tòa nhà đều được khoác lên mình lớp sơn màu đỏ gạch, phong cách mang hơi hướm của kiến trúc châu Âu cổ điển. Tỷ lệ cây xanh ở đây lên đến 60% với những khu vườn thực vật, những hồ nước nhân tạo trong vắt và những con đường rợp bóng mát quanh năm. Một lần nữa bước vào khuôn viên trường, trong lòng Giang Quân Khiêm không khỏi dấy lên sự hoài niệm. Ngôi trường này chính là nơi mà năm xưa anh đã từng theo học trước khi đi ra nước ngoài thực tập 2 năm, cái tên Giang Quân Khiêm đi kèm với những thành tích xuất sắc nhất của anh cũng thường xuyên được trường học nhắc đến để làm tấm gương cho các sinh viên hậu bối. Vì vậy khi nhận được thư mời do đích thân thầy Hiệu trưởng gửi đến, mời anh tham dự “Hội nghị thẩm định Đồ án sáng tạo” của nhóm sinh viên xuất sắc nhất ở khoa Công nghệ, Giang Quân Khiêm không do dự quá nhiều liền đồng ý ngay. Một mặt anh muốn quay về trường để tri ân thầy cô, một mặt anh cũng muốn đích thân xem xét và tuyển dụng những hạt giống tốt cho công ty, bởi vì anh nghe nói nhóm sinh viên này đều là những người rất xuất chúng, tuổi trẻ tài cao. Phòng Hội nghị nằm ở tầng 7, các giảng viên và cử nhân bảo vệ luận án hôm nay đều đã có mặt đông đủ và chỉnh tề từ rất sớm, ai nấy đều tập trung ánh mắt về người đứng đầu của tập đoàn Giang thị và cậu thư ký trẻ tuổi đi cùng. Giang Quân Khiêm không hổ danh là người đứng đầu của tập đoàn Giang thị, tuy anh chỉ ngồi đó nhưng cả người đều toát ra tư thái và uy quyền của một nhà lãnh đạo đáng tin cậy và tài năng. Hôm nay để phù hợp với bầu không khí học đường, bộ âu phục công sở thường ngày đã được thay thế bằng cách phối đồ gần gũi hơn nhưng cũng vô cùng thời thượng, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tối màu, bên ngoài có khoác thêm áo măng tô nâu đậm dài qua đầu gối. Tóc mái đen nhánh được uốn xoăn nhẹ nhàng và vuốt qua một bên, kết hợp với ngũ quan sắc sảo và đẹp trai ngời ngời đó, trông anh chẳng khác nào một đàn anh “nam thần học đường” lạc bước về thăm trường cũ, làm xao xuyến biết bao con tim của các lứa đàn em. Bên cạnh anh là một thanh niên trẻ tuổi, họ nghe giới thiệu rằng cậu chính là thư ký riêng của Giang tổng. Quả thật trông cậu rất trẻ, nhìn dáng vẻ đại khái chỉ vừa tốt nghiệp Đại học không lâu, nhưng có thể đảm nhận một vị trí có tỉ lệ chọi cao như vậy, hết 8-9 phần cậu cũng đã từng là một sinh viên có thành tích khủng. Ngoại hình của cậu cũng thật sự rất giống với hình tượng “học bá” đầy vẻ tri thức trong ghế nhà trường, mày mắt thanh tú và ôn hoà, gương mặt không mang đường nét sắc sảo gây choáng ngợp, ngược lại rất dễ lấy được thiện cảm của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là đôi mắt của cậu rất tươi sáng và rạng rỡ, giống như một chú chim non. Trang phục mà cậu mặc hôm nay cũng rất thoải mái và tràn đầy hơi thở học đường, vẫn là áo sơ mi trắng ngắn tay và quần dài nhưng được phối thêm với áo len cardigan dệt kim màu xanh dương nhạt và giày sneaker trắng tinh. Ngọc Tình còn tinh ý đeo thêm một chiếc mắt kính thời trang không độ màu hổ phách, gọng kính tròn cỡ lớn càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và có phần ngây ngô. Cả người cậu bừng lên hương vị của mối tình đầu học đường trong veo và thuần khiết, dễ dàng tạo nên cảm giác gần gũi trong lòng các bạn sinh viên. Một người là nam thần, một người là tình đầu không bao giờ cưới. Nếu không phải hôm này là một ngày trọng đại đòi hỏi sự nghiêm túc và tính chuyên môn cao, chắc chắn lúc này cả Hội trường đã biến thành một buổi fanmeeting cỡ nhỏ rồi. Ngọc Tình ngồi bên cạnh Giang Quân Khiêm, cậu có chút không quen giơ tay lên đẩy đẩy gọng kính. Là một người sống trong thế kỉ hiện đại, cậu đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của vẻ bề ngoài trong các buổi gặp gỡ liên quan đến công việc hoặc xã giao. Đây là lần đầu tiên Giang Quân Khiêm dẫn cậu đến một nơi khác ngoài công ty, dĩ nhiên cậu không thể khiến cho anh mất mặt. Trước ngày đến tham dự hội nghị, cậu đã cẩn thận hỏi Giang Quân Khiêm liệu mình có cần chú ý đến cách ăn mặc hay không. Bởi vì sự thật là đây là lần đầu tiên cậu đi tham dự một buổi hội nghị như vậy. Cậu có thể tự tìm hiểu về gu thời trang ở thế giới này, nhưng vẫn là câu nói cũ, cậu thích được nghe Giang Quân Khiêm đưa ra lời khuyên cho mình hơn. Và đúng như cậu kỳ vọng, sau khi nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó hiểu, Giang Quân Khiêm đã dành ra nửa tiếng đồng hồ để truyền thụ cho cậu tất cả các thường thức về thời trang chuyên dùng cho hội nghị, tiệc tùng hay những cuộc hẹn đi ăn với đối tác. Đặc biệt là cách phối đồ làm sao để tạo cảm giác lịch thiệp và gần gũi trong buổi trao đổi với các hậu bối sinh viên hôm nay. Anh nói, việc chú trọng ngoại hình ở mức độ vừa phải không phải là một hành vi khoe mẽ, nó thể hiện sự tôn trọng của chúng ta dành cho đối tác, và cũng là sự tôn trọng dành cho chính mình. Có lẽ Giang Quân Khiêm nghĩ rằng cậu sợ bị người khác đánh giá nên mới nói thêm một câu như vậy. Nghĩ đến đây, Ngọc Tình không khỏi mỉm cười, anh ấy quả thật là một người rất tinh tế. Trước đây vốn dĩ không có ai dạy cậu, cũng không có ai quan tâm cậu ăn gì hay mặc gì. 10 phút nghỉ giải lao sắp kết thúc, họ đã nghe qua ba sinh viên trình bày về Đồ án tốt nghiệp của mình. Buổi hội nghị hôm nay chỉ dành riêng cho năm sinh viên có thành tích siêu việt nhất và đồ án thiết kế của họ cũng đã được thầy trưởng khoa đánh giá cao nhất. Nếu ý tưởng của một trong số họ có thể lọt vào mắt của Giang Quân Khiêm, việc giành được một suất đi thực tập hoặc được tuyển thẳng vào công ty G-Nexus là hoàn toàn có thể. Ngọc Tình thấy vị thầy giáo Trưởng khoa vẫn luôn nói chuyện với Giang Quân Khiêm, khó khăn lắm mới chịu dừng lại để cho anh uống nước. Đợi anh vừa đặt chai nước suối xuống, cậu hơi rướn người lại gần, nhỏ giọng hỏi anh: “Sếp ơi, anh thấy phần trình bày của những bạn sinh viên vừa rồi như thế nào?” Cá nhân cậu cảm thấy cả ba người đều có những ý tưởng độc đáo, bản thiết kế sản phẩm của họ cũng phù hợp với tiêu chí của công ty. Trong phòng hơi ồn, Giang Quân Khiêm hơi nghiêng đầu, kề sát vào tai cậu nói nhỏ: “Khá tốt, nhưng vẫn chưa thật sự gây ấn tượng.” Anh muốn đợi nghe thêm hai đồ án cuối cùng. Giang Quân Khiêm cố ý nói chuyện thật thấp, anh không muốn bộc lộ ra sự yêu ghét hay lời nhận xét chung cuộc quá sớm, tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của những bạn sinh viên tiếp theo. Ngọc Tình cảm thấy tai mình đang nóng lên, cậu chớp chớp mắt. Không biết có phải Giang Quân Khiêm thường xuyên ở trong phòng làm việc có mùi hương bao phủ hay không, cậu lại ngửi thấy mùi gỗ trầm nồng liệt xen lẫn với hương hoa mai dịu nhẹ trên người anh, vì vậy mà chóp mũi cậu cũng hơi hơi ửng đỏ. Giang Quân Khiêm nói xong liền ngồi thẳng người trở lại, chuẩn bị dự khán phần tiếp theo của buổi Hội nghị. “Tex66 là một dự án Hacker ảo. AI này có khả năng liên tục tấn công vào hệ thống máy chủ để tìm ra những lỗ hổng mà chính chủ vẫn chưa nhận diện ra, từ đó nó sẽ tự đưa ra giải pháp và sửa lỗi ngay lập tức…” Người đang trình bày là Hà Tư Nam, sinh viên năm cuối cấp của ngành Ứng dụng công nghệ IT hiện đại, chuyên về lĩnh vực hacker mũ trắng. Hắn là người khá nổi tiếng trong trường, không chỉ bởi vì ngoại hình sáng sủa, năng lực học tập nhạy bén mà còn nhờ vào bối cảnh giàu có của gia đình. “Giang tổng, ngài nhìn xem. Hà Tư Nam là một tài năng trẻ rất có triển vọng, liên tiếp giành được học bổng trong nhiều học kỳ. Bối cảnh gia đình cũng rất tốt, em ấy là con trai út của nhà họ Hà ở khu Bắc Cảng…” Giang Quân Khiêm đã quen với thái độ nhiệt tình quá mức của thầy Trưởng Khoa, hầu như sinh viên nào lên thuyết trình ông cũng đều nói về lý lịch và thành tích của họ bên tai anh, xem như cung cấp thêm tư liệu. Đối với chuyện này, anh không cảm thấy phiền hà gì cả. Dù sao thì môi trường ồn ào sẽ không gây ảnh hưởng đến sự tập trung và khả năng phân tích của anh, vậy nên Giang Quân Khiêm ngầm cho phép ông huyên thuyên bên tai mình, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng không mặn không nhạt. Nhưng đến lúc này, nghe thầy Trưởng Khoa một lần nữa nhấn nhá về xuất thân của Hà Tư Nam, Giang Quân Khiêm không khỏi hơi nhướn mày, trong lòng liền hiểu rõ. Công ty G-Nexus mở đợt tuyển dụng hai năm một lần, tỉ lệ chọi cao ngất ngưỡng nhưng cũng đi đôi với những đãi ngộ trên trời. Chính vì vậy mà ngoài việc tham gia phỏng vấn, có không ít con đường tắt vẫn đang âm thầm diễn ra. Nhưng Giang Quân Khiêm đã tự tay chặn kín hết những con đường tắt ấy, vì vậy có lẽ đối phương đã nhờ vả thầy Trưởng Khoa nói tốt trước mặt anh. “Tôi biết rồi. Đợi nghe xong người cuối cùng đã.” Giang Quân Khiêm nhàn nhạt nói. Ngọc Tình ở bên cạnh nghe được câu này, tuy trong giọng nói vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng cậu biết anh đã có hơi mất kiên nhẫn. Thầy Trưởng Khoa cũng biết mình không nên tỏ ra quá thiên vị, ông chỉ có thể nói nhiều hơn mấy câu, còn Giang Quân Khiêm quyết định ra sao thì đó không phải là điều mà ông có thể can thiệp. “Kính thưa các quý thầy cô trong hội đồng thẩm định, các vị khách mời và các bạn sinh viên. Tôi tên là Trương Thiên, hôm nay tôi xin trình bày về Đồ án tốt nghiệp của mình, có tên là Dự án IRIS. Về cơ bản, đây sẽ là một giao diện AI hỗ trợ phục hồi chức năng, thông qua một thiết bị mini có khả năng cảm biến sóng não và nhận diện biểu cảm ở mức độ vi mô, từ đó đưa ra phân tích và hiển thị ý muốn của đối tượng điều trị lên trên màn hình. Mục tiêu mà sản phẩm này hướng đến là hỗ trợ những người mắc hội chứng Locked-in, người già sa sút trí tuệ, người bị hội chứng PTSD….” Người đang đứng trên bục thuyết trình là một thanh niên có vẻ ngoài hơi trầm mặc, là một dạng sinh viên có hình tượng “mọt sách” điển hình. Quả đầu mái ngố trông hơi lỗi thời, đeo kính cận viền đen, đôi mắt đằng sau lớp kính dày có quầng thâm nhàn nhạt. Nước da của cậu ta thiên về tông trắng xanh do ít vận động và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, trên gương mặt có những vết tàn nhang và sẹo rỗ lấm tấm, là di chứng của một cuộc dậy thì không quá thành công. “Trương Thiên ấy à, cậu ta cũng có thành tích không tệ, là một sinh viên nghèo vượt khó. Khuyết điểm duy nhất chính là quá thụ động và hầu như không tham gia các hoạt động ngoại khoá…” Như thường lệ, thầy Trưởng Khoa lại nêu lên sự đánh giá khách quan của mình với Giang Quân Khiêm, để đảm bảo ai cũng được ông quan tâm một cách “công bằng”. Giang Quân Khiêm không khó để nghe ra ngụ ý hời hợt và có phần không hài lòng của thầy Trưởng Khoa đối với Trương Thiên, nhưng anh chỉ gật đầu tỏ ý mình đã biết, vẫn tập trung vào bài thuyết trình trên bục giảng. Phần thuyết trình kết thúc, các thầy cô bên dưới lần lượt đặt ra một số câu hỏi về mức độ thực dụng và tính khả thi để Trương Thiên trả lời. Quá trình hỏi đáp diễn ra khá suôn sẻ, Trương Thiên có xu hướng trả lời ngắn gọn hơn các bạn sinh viên khác nên phần này của cậu ta không chiếm quá nhiều thời gian. Đúng lúc mọi người đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì buổi Hội nghị hôm nay sắp được hoàn thành tốt đẹp, Giang Quân Khiêm bỗng nhiên lên tiếng: “Trương Thiên, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?” Giọng nói thanh trầm và đầy từ tính của anh truyền qua micro vang lên rõ mồn một trong phòng Hội nghị. Những người trong phòng đồng loạt khựng lại, bất giác ngồi thẳng sống lưng. Mấy sinh viên trong phòng trộm đưa mắt nhìn nhau, họ đều không ngờ chất giọng của Giang tổng lại hay như vậy, hoàn toàn không phải là thứ âm thanh lạnh lùng hay dẫn dắt của kẻ nắm quyền, ngược lại là âm thanh trầm bổng và mang tính truyền tải như một người truyền cảm hứng. Trương Thiên đột ngột bị điểm danh, cậu ta ngẩn người một chút, thần sắc luống cuống nhìn về phía người đàn ông nổi bật đang ngồi ở hàng ghế đầu. “Vâng… Được ạ, mời ngài hỏi.” Cậu ta là người duy nhất trong năm sinh viên được anh lên tiếng đặt câu hỏi, điều này khiến Trương Thiên cảm thấy khẩn trương, nhịp tim tăng tốc. “Nếu cậu được đầu tư để thực hiện dự án này, cậu có thể cam đoạn lợi nhuận đầu ra của nó là bao nhiêu?” Đứng trên cương vị là CEO của một công ty sản xuất và kinh doanh tầm cỡ như Giang Quân Khiêm, câu hỏi này là hoàn toàn nằm trong dự kiến. Thậm chí có một số người đoán thầm rằng anh đã nhìn thấy được tiềm năng của dự án này. “Lợi nhuận… sao? Xin lỗi, em vẫn… chưa nghĩ đến vấn đề này.” Trương Thiên trả lời ấp úng, cậu ta có thể nghe được những tiếng cười thầm hay những âm thanh tiếc nuối sau khi mình đưa ra một câu trả lời không đạt tiêu chuẩn. “Vậy thì, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi bắt tay vào thiết kế dự án này là gì?” Giang Quân Khiêm vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, anh nhìn ra được sự lúng túng và tự ti của Trương Thiên, vì vậy anh điều chỉnh tông giọng của mình nhẹ nhàng hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi câu tiếp theo. Có lẽ ánh mắt của anh thật sự ẩn chứa một loại sức mạnh trấn an nào đó, Trương Thiên đối diện với cái nhìn của anh một lúc, cậu ta thở dốc mấy hơi, sau đó trả lời theo ý tưởng chân thật nhất của mình: “Thưa Giang tổng, điều đầu tiên mà em nghĩ đến chính là giá trị mà sản phẩm này mang lại. Em nghĩ đối với những ai có người thân mắc phải những chứng bệnh không thể giao tiếp được một cách bình thường, việc có một công cụ hỗ trợ để họ hiểu được những ý nghĩ chân thật nhất của người thân là điều vô cùng cần thiết.” Nhiều người nghe đến đây thì không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Giá trị nhân văn có thì có đó, nhưng nếu Trương Thiên có thể bổ sung thêm về tiềm năng kinh tế của nó thì tốt quá, đây đâu phải là buổi thuyết trình về Giáo dục công dân, làm gì có công ty nào không quan tâm đến lợi nhuận kia chứ? Giang Quân Khiêm nghe xong, thần tình trước sau vẫn đạm nhiên như cũ, anh khẽ gật đầu với Trương Thiên một cái, đưa ra lời nhận xét cuối cùng: “Ý tưởng không tệ.” Một lời đánh giá rất 50-50. Không một ai biết ý nghĩ chân thật của anh là gì. Nhưng Trương Thiên thật lòng lại xem nó như một lời khích lệ, cậu ta cúi gập người cảm ơn anh, sau đó cảm ơn các thầy cô, cuối cùng cũng thật sự kết thúc phần bảo vệ đồ án của mình. Hội nghị kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi phòng để đi ăn trưa. Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình cố tình nán lại một chút để tránh trở thành tâm điểm của đám đông. Đợi đến khi người trong phòng đã đi ra gần hết, anh mới chào tạm biệt thầy Trưởng Khoa vẫn ở lại tiếp đón mình một tiếng, sau đó cùng với Ngọc Tình bước ra khỏi phòng. Nào ngờ vừa đi ra khỏi cửa được vài bước, một giọng nói đã vang lên từ phía sau: “Giang tổng, xin chờ một chút.”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 5”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!