CHƯƠNG 6
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Người vừa lên tiếng gọi chính là Hà Tư Nam. Nhờ vào nguồn tin từ gia đình, Hà Tư Nam đã sớm biết hôm nay Tổng giám đốc của công ty G-Nexus sẽ đến đây tham dự buổi Hội nghị thẩm định Đồ án để chiêu mộ tài năng. Phàm là sinh viên muốn phát triển ở lĩnh vực Công nghệ AI hiện đại, sự lựa chọn hàng đầu chính là đầu quân cho G-Nexus, Hà Tư Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy hắn đã thật sự bỏ tâm sức cho phần thuyết trình đồ án lần này, hơn nữa còn đặc biệt nhờ gia đình “móc nối” với thầy Trưởng Khoa một tiếng. Nào ngờ thái độ của Giang Quân Khiêm đối với phần thể hiện của hắn lại hoàn toàn không như mong đợi. Việc anh đối xử không mặn không nhạt, xem hắn ngang hàng với các sinh viên khác đã khiến Hà Tư Nam cảm thấy bất mãn rồi, nào ngờ anh lại còn tỏ ra có hứng thú đối với đồ án của Trương Thiên nữa! Cái tên mọt sách lầm lầm lì lì kia thì có gì giỏi giang kia chứ! Vì vậy hắn đã cố tình đứng đợi ở hành lang, muốn giáp mặt nói chuyện trực tiếp với Giang Quân Khiêm một chút. “Tiền bối Giang, em đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không, em có chuyện này muốn hỏi anh một chút.” Hà Tư Nam bước lại gần, nở một nụ cười hoàn mỹ. Hắn muốn sắm vai một người đàn em đến bày tỏ lòng hâm mộ với Giang Quân Khiêm, cách tiếp cận này có thể nói là không một khe hở. Giang Quân Khiêm dừng bước, xoay người lại, nhìn thanh niên tuy đang tỏ ra niềm nở nhưng ánh mắt lại không giấu được một tia bất bình kia. Anh hỏi: “Cậu muốn hỏi chuyện gì?” “Tiền bối Giang, anh cảm thấy phần thuyết trình về dự án sản phẩm vừa rồi của em như thế nào ạ?” Giọng của Hà Tư Nam có phần gấp gáp. Giang Quân Khiêm không trả lời ngay lập tức, anh trầm ngâm khoảng 3 giây giống như đang cân nhắc đến chuyện này, sau đó trả lời: “Ý tưởng không tệ.” Anh vừa nói vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chỉ có bấy nhiêu? Hà Tư Nam không ngờ mình lại nhận được lời một nhận xét giống hệt với Trương Thiên, mà còn là cái kiểu đánh giá rất chung chung không thể phân biệt là hài lòng hay không hài lòng ấy nữa. Bản thân là một tiểu thiếu gia của nhà họ Hà, từ trước đến nay hắn rất ít khi bị đối xử một cách hời hợt như thế. Vẻ mặt nhiệt tình của Hà Tư Nam gần như không thể duy trì được nữa: “Tiền bối Giang, vậy anh thấy em có cơ hội được nhận vào G-Nexus không? Em thật sự rất muốn được làm việc ở công ty của anh.” Giang Quân Khiêm thấy đối phương cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích chính, anh cũng không ngần ngại nói thẳng: “Xin lỗi, đây không phải là câu hỏi mà một người tiền bối có thể trả lời.” Dù sao thì khoảng cách giữa thân phận đàn anh và CEO của một tập đoàn lớn là bao xa thì ai cũng hiểu rõ. Nếu ngay từ đầu Hà Tư Nam đã muốn xem anh là “tiền bối” để kéo gần quan hệ, Quang Quân Khiêm cũng không ngại diễn cho tròn vai. Nhưng dường như Hà Tư Nam vẫn chưa nhận ra hành vi của mình là ngu xuẩn đến mức nào, hắn lại bất chấp tất cả mà lên tiếng: “Tiền bối… À không, Giang tổng. Ngài hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi đảm bảo ý tưởng của mình sẽ đem lại cho ngài một khoảng lợi nhuận lớn. Nếu ngài cần, gia đình của tôi có thể đứng ra đầu tư vốn và huy động một số lượng lớn khách hàng….” “Xin lỗi vì đã ngắt lời cậu…” Ngay khi Hà Tư Nam vẫn đang tiếp tục khoe khoang về gia thế của bản thân nhằm gây ấn tượng với Giang Quân Khiêm, Ngọc Tình từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng ở một bên bỗng nhiên tiến lên một bước, cậu lên tiếng ngắt lời Hà Tư Nam, đồng thời đưa một tấm danh thiếp đến trước mặt hắn. “Tôi là thư ký của Giang tổng, nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về đợt tuyển dụng sắp tới của công ty G-Nexus, cậu có thể theo dõi thông báo trên trang web chính thức hoặc liên hệ riêng với tôi.” Giọng của Ngọc Tình mềm mỏng và tươi tắn, tác phong lịch sự nhưng lời nói mang theo ý tứ từ chối rất rõ ràng. “Thật ngại quá, hôm nay Giang tổng của chúng tôi chỉ đến đây tham dự Hội nghị, không có mục đích tuyển chọn nhân sự ngay tại chỗ. Chiều nay ngài ấy còn có việc bận, chúng tôi xin phép được đi trước.” Nói xong, cậu lại quay sang nói Giang Quân Khiêm: “Sếp ơi, anh nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thôi, chiều nay vẫn còn một lịch trình cần anh có mặt ạ.” Cậu vừa nói vừa hơi cúi thấp đầu một chút, bày ra dáng vẻ tận tuỵ của một người trợ lý biết chăm lo cho sức khoẻ của cấp trên. Ánh mắt của Giang Quân Khiêm thoáng hiện lên một tia tán thưởng nhàn nhạt, anh nhìn qua Hà Tư Nam vẫn đang đứng như trời trồng ở một bên, khẽ gật đầu với đối phương một cái xem như lời tạm biệt, sau đó nói với Ngọc Tình “Đi thôi.” Dứt lời, anh không đợi Hà Tư Nam kịp nói thêm gì nữa, lưu loát xoay người bước về phía thang máy dành riêng cho giảng viên. Ngọc Tình ôm túi hồ sơ theo sau, nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi trước mặt mình, trong lòng cậu lăn tăn gợn sóng. Đợi đến khi cả hai đứng trước cửa thang máy chuyên dụng, Ngọc Tình mím môi, mở miệng hỏi anh một câu: “Sếp ơi, biểu hiện lúc nãy của em… có được không?” Thông thường mà nói, việc lên tiếng ngắt lời người khác trong lúc họ nói chuyện với cấp trên là một hành vi vô cùng khiếm nhã. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi, Ngọc Tình nhận thấy Hà Tư Nam là người có hành động vượt rào trước, cậu cũng nhìn ra một tia mất kiên nhẫn thông qua cái nhíu mày cực kỳ nhỏ của Giang Quân Khiêm. Vì vậy, thay vì để anh có khả năng trở thành một đàn anh không thân thiện khi lên tiếng từ chối đàn em, Ngọc Tình đã quyết định lên tiếng ngăn cản. Xét về phương diện công sở, việc liên lạc với thư ký trước khi tiếp xúc với cấp trên là một chuyện mà không ai có thể bắt bẻ. Xét về bối phận, cả Giang Quân Khiêm và cậu đều lớn tuổi hơn Hà Tư Nam, việc đưa ra cái cớ như vậy để hẹn lại đối phương là hoàn toàn hợp lý. Ting — Cánh cửa thang máy mở ra hai bên, Giang Quân Khiêm dẫn đầu bước vào trước, Ngọc Tình đi theo sau anh một bước chân. Bên trong buồng thang máy phản quang và khép kín, anh hơi rũ mắt nhìn Ngọc Tình. Đôi mắt trong veo của cậu không giấu được một tia mong chờ, giống như một chú chim non vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và đang chờ đợi sự công nhận của ‘thủ lĩnh’. Ánh mắt ấy quá đỗi thuần khiết, khiến cho một tia khó chịu mơ hồ vì bị Hà Tư Nam vô tình mạo phạm lúc nãy cũng theo đó mà biến mất tăm. Giang Quân Khiêm giơ tay bấm nút xuống tầng 3. “Vậy thì, cậu định sẽ xử lý cậu ta như thế nào?” Ý anh muốn hỏi, Ngọc Tình sẽ làm gì nếu Hà Tư Nam chủ động liên lạc với cậu. Ngọc Tình mất 3 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời: “Em định sẽ cho cậu ta vào sổ đen ạ. Dù sao thì mỗi ngày có nhiều cuộc điện thoại quảng cáo như vậy, em chỉ lỡ tay thôi.” Câu trả lời này quả thật có hơi bất ngờ và lém lỉnh, Giang Quân Khiêm không nhịn được phải bật cười. “Làm tốt lắm.” Mặc dù lúc thường, bởi vì giữ gìn hình tượng nhà lãnh đạo nên Giang Quân Khiêm thường không hay bộc lộ cảm xúc quá trớn, nhưng một khi gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân vui vẻ, anh sẽ không ngần ngại thể hiện cảm xúc chân thật của mình. Chẳng hạn như lúc này anh đang cười rất tươi, không phải kiểu cười nhếch môi kiềm chế cảm xúc, ngay cả đôi mắt cũng hơi cong thành vầng trăng khuyết. Nam thần ở trên cao bỗng chốc hoá thành một chàng trai giản dị và ôn hoà. Vì vậy mà đến khi họ đi đến trước quầy bán thức ăn ở tầng 3, Ngọc Tình bởi vì nụ cười ấy mà vẫn chưa hoàn hồn lại được. Giang Quân Khiêm gọi cho mình một cái sandwich trứng sốt mayonnaise và một ly trà lài ít đường, anh quay lại định hỏi Ngọc Tình muốn ăn gì thì lại bắt gặp dáng vẻ lơ tơ mơ của cậu. -Sao thế? Không phải mình vừa mới khen cậu ấy sao? Giang Quân Khiêm buồn cười, không hiểu sao người này dù là bị phê bình hay được khen cũng đều thất thần như thế. Anh giơ tay quơ quơ trước mặt cậu: “Ngọc Tình, cậu muốn ăn gì?” Ngọc Tình nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu nhìn xung quanh, phát hiện họ đang ở trong khu vực cafeteria của trường. Nhớ lại câu hỏi của anh trước đó, cậu không chắc chắn lắm hỏi lại: “Anh hỏi… em sao?” Đã rất lâu rồi cậu không đi ăn riêng với ai, cũng không có ai hỏi cậu muốn ăn món gì. Đáy mắt của Giang Quân Khiêm xẹt qua một tia khó hiểu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lặp lại và giải thích thêm: “Đúng vậy. Căn tin của trường nằm ở tầng trệt, nhưng số lượng sinh viên ghé qua đó ăn trưa rất đông, chúng ta đi qua đó sẽ không tiện. Khu vực này có bán thức ăn nhẹ và nước uống, cậu nhìn xem có món nào muốn ăn không.” 5 phút sau, hai người mang phần ăn trưa đơn giản của mình, tìm một chỗ ngồi gần ban công lộng gió và vắng vẻ. Giang Quân Khiêm ngồi đối diện cậu, anh nhìn khẩu phần ăn còn đơn giản hơn cả mình, chỉ có một ly mì tôm và một chai nước Sting đỏ, sau đó lại nhìn chàng trai với đôi mắt không giấu được niềm vui sáng lấp lánh, thấy anh đang nhìn mình còn cười lại một cái với anh. Hiếm khi Giang Quân Khiêm lại rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Loại thức ăn học đường đơn giản và tràn vị hương vị sinh viên này… có thể khiến cậu vui vẻ như thế sao? Giang Quân Khiêm nhấp một ngụm trà lài, anh vừa bóc lớp giấy bánh sandwich vừa hỏi cậu: “Ngọc Tình, hồi còn đi học, cậu không thường ăn những thứ như vậy sao?” Dáng vẻ hân hoan nhìn ly mì tôm như nhìn đĩa mỳ Ý hảo hạn đó của cậu thật sự khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Mì đã chín, Ngọc Tình lột bỏ nắp mì ly, nghe anh hỏi vậy thì khựng lại một chút. Cậu nhìn ly mì tôm với màu sắc đỏ rực của nước dùng sa tế, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Thật ra cậu không có cơ hội được đi học Đại học. Cha mẹ vẫn luôn rất tin vào lời tiên tri năm đó, không cho cậu được tiến xa hơn trên con đường phát triển bản thân. Họ nửa khuyên răn nửa ép buộc cậu nên ở nhà làm nội trợ, để cha mẹ đi làm và em trai đi học mà không phải lo lắng về chuyện trong gia đình. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mình vừa điền vào giấy đăng ký nguyện vọng chọn trường Đại học xong rồi đưa cho phụ huynh ký tên, sau khi nghe được những lời này của cha mẹ, cậu đã ngồi một mình khóc rất lâu trong phòng. Cũng kể từ đó mà cậu đã hoàn toàn dập tắt hy vọng rằng cha mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước. Sự tỉnh ngộ ấy không quật ngã cậu mà trái lại đã khiến Ngọc Tình nhận thức rõ hơn về những điều mà mình nên làm. Cậu bắt đầu cặm cụi tự học và tìm việc online, tích luỹ kiến thức và vốn liếng cho mình. Cậu đã tự đặt ra mốc thời gian sẽ sống ở nhà làm nội trợ đến năm 25 tuổi, xem như trả lại công ơn sinh thành và dưỡng dục cho 10 năm tuổi ấu thơ, sau đó cậu sẽ rời khỏi nhà, đi đến một nơi khác tự mình sinh sống. Nhưng nào ngờ chưa đợi đến năm 25 tuổi, cậu đã gặp tai nạn, xuyên đến một thế giới khác. Có lẽ vì không có được, thỉnh thoảng cậu vẫn hay mơ về cuộc sống Đại học của mình. Trên mạng thường hay nói mì tôm và nước ngọt là hai người bạn đồng hành của tuổi sinh viên, cậu vẫn luôn tò mò về câu nói ấy. Mì tôm thì cậu đã ăn ở nhà nhiều rồi, nhưng được ăn ở môi trường Đại học như bây giờ thì đúng là lần đầu tiên. Mặt trời đứng bóng buổi đầu thu, đứng trên cao gieo rắc xuống khung cảnh vườn trường một tông màu vàng tươi óng ả. Ngọc Tình ngước mặt lên, nhìn người đàn ông đã gián tiếp mang lại rất nhiều trải nghiệm đầu tiên trong đời mình, cậu nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. “Tại vì rất lâu rồi em không được ăn nên cảm thấy vui thôi ạ.” Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây từ vườn thực vật dưới sân trường, dường như cũng đã thổi bay một chút muộn phiền không tên và xa lạ nào đó. Giang Quân Khiêm tinh ý nắm bắt được một tia cảm xúc mong manh, nhưng anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ Ngọc Tình đã trải qua một thời sinh viên không mấy tốt đẹp. Có điều một chút u buồn ấy rất nhanh đã vụt mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, phát ra từ tận đáy lòng. Nhìn người thư ký trẻ tuổi luôn bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất trước mặt mình, Giang Quân Khiêm dường như cũng bị lây nhiễm bởi sự vui vẻ ấy, tâm trạng của anh cũng bất giác trở nên thư thái hơn. Mối quan hệ giữa người với người, quan trọng nhất chính là khi ở bên nhau cả hai đều cảm thấy thoải mái. “Vậy thì bạn học Ngọc Tình, cậu có ở lại đây thêm một lát nữa không?” Anh định sau khi dùng xong bữa trưa thì sẽ bảo tài xế chở cậu về nhà, bản thân anh sẽ ở lại trường để thăm thầy Trần, cũng chính là vị Giáo sư đã chỉ dạy tận tình cho anh năm xưa. Nhưng hiện tại anh nghĩ mình có thể thay đổi quyết định một chút. Ngọc Tình nghe anh hỏi như vậy, trên môi vẫn còn đọng ý cười, chỉ có đôi mắt là mở to hơn một chút: “Ý anh, là sao ạ?” Không phải họ chỉ đến đây tham dự Hội nghị trong buổi sáng thôi sao? “Chiều nay tôi vẫn sẽ ở lại trường để gặp mặt thầy Giáo sư. Cậu có thể tự do tham quan trường học này một chút, xem như ôn lại kỷ niệm thời Đại học.” Giọng nói của anh từ tốn và chậm rãi, trầm thấp và nhẹ nhàng như một bản nhạc tuổi thanh xuân, “Nhưng nếu như cậu không muốn, cậu có thể được nghỉ làm trong chiều nay, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về nhà.” Mặc dù xuất phát từ ý định muốn tốt cho đối phương, Giang Quân Khiêm cũng không muốn ép buộc ai phải làm theo ý mình, vì vậy anh đã cho phép Ngọc Tình được quyền lựa chọn. Dĩ nhiên Ngọc Tình sẽ không từ chối, “Em hiểu rồi, em sẽ ở lại. Khi nào anh bận việc xong có thể nhắn tin báo cho em biết không? Em sẽ đợi anh cùng quay về.” Giang Quân Khiêm cảm thấy không có gì là không ổn: “Được.” Quyết định xong xuôi, Giang Quân Khiêm rũ mắt, tiếp tục giải quyết bữa trưa của mình. Ngọc Tình cũng chậm rãi ăn mì, thỉnh thoảng không dằn lòng được, cậu lại trộm ngước lên nhìn người đối diện. Cậu nghĩ, nếu như mình được học cùng thời với Giang Quân Khiêm, có lẽ người đàn ông này sẽ là một vệt sáng không thể nào phai mờ trong những tháng năm học đường tươi đẹp nhất của cậu.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 […]