Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 7

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Đầu giờ chiều, cả hai tạm thời tách nhau ra như đã nói trước đó. Giang Quân Khiêm mượn ở Phòng giáo vụ một thẻ đeo dành cho khách mời đưa cho Ngọc Tình, như vậy cậu sẽ có thể tự do đi lại trong khuôn viên trường học. Thu xếp mọi thứ xong xuôi, anh dẫn Ngọc Tình quay lại đại sảnh tầng trệt, còn mình thì xoay người đi về phía thang máy, lên tầng 10. Ngọc Tình đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh đi vào thang máy, cho đến khi cánh cửa thang máy đã hoàn toàn khép lại, cậu mới nhìn xuống thẻ đeo khách mời đang cầm trên tay. Trường học có quy định rất nghiêm ngặt, thẻ sinh viên là công cụ dùng để chứng minh thân phận sinh viên chính quy của trường và dùng để quét mã điểm danh. Trong những trường hợp đặc biệt, những vị khách đến đây tham dự sự kiện hoặc muốn đi tham khảo không gian trường học, họ sẽ được phát cho thẻ khách mời. Ngọc Tình chớp chớp mắt, cậu giơ tay đeo dây thẻ qua đầu, trong lòng cảm thấy hơi vui vẻ. Hoá ra cảm giác khi trở thành một sinh viên chính là như vậy. 【Nếu ký chủ muốn đi học, sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, cậu có thể chọn đi đến một thế giới mới, bắt đầu đi học lại từ đầu nha!】 Hệ thống 212 đã im lặng suốt mấy ngày nay, vừa xem phim hoạt hình vừa âm thầm quan sát hành động của cậu. Hiện tại hiếm hoi lắm Ngọc Tình mới có tâm trạng thả lỏng, không phải bận việc trên công ty hay tôi luyện các khoá học cấp tốc nữa. Nó liền vui vẻ giao tiếp với cậu một phen. Ký chủ ơi cậu vẫn chưa quên tôi đấy chứ! Trước đây Ngọc Tình đã quen với cuộc sống không có người bầu bạn, vì vậy ban đầu có một giọng nói khác luôn xuất hiện trong đầu mình, cậu thật lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, vì vậy cậu không ngại thả lỏng bản thân, nói chuyện với Hệ thống. 【Cảm ơn Hệ thống, tôi sẽ cân nhắc.】 Cậu vừa nói vừa đi dạo xung quanh tầng trệt. 【Ký chủ không muốn đi học lại sao?】Nó có thể nhận ra cậu không quá hứng thú với chuyện này. Nhưng nó đã biết được hoàn cảnh của Ngọc Tình trước khi trói buộc linh hồn với cậu. Đó là những dữ liệu cần thiết để Hệ thống dễ dàng phân tích tâm lý và lựa chọn những nhiệm vụ phù hợp với ký chủ của mình. Ngọc Tình chầm chậm đi ngang qua các giảng đường, hiện tại đã bước vào thời gian của các tiết học buổi chiều. Thỉnh thoảng có mấy sinh viên đi trễ, các bạn ấy hối hả mở cửa phòng học rồi rón rén bước vào trong. Ngọc Tình nghe được tiếng giảng viên lờ mờ truyền ra từ phía sau cánh cửa, không hiểu sao trong đầu cậu lại nhớ đến Giang Quân Khiêm. Chất giọng của anh thật sự rất thích hợp để làm người đứng trên bục giảng. Ngọc Tình mỉm cười, cậu trả lời với Hệ thống trong đầu:【Chuyện này lúc sau hãy nói, bây giờ tôi chỉ muốn tập trung làm tốt vai trò của một thư ký thôi.】 Cậu không muốn trộn lẫn quá nhiều mục đích vào những điều mà cậu đang làm. Có lẽ đối với những người làm nhiệm vụ khác, họ có mong cầu, có chấp niệm, vì vậy họ sẽ dốc hết tâm sức của mình để hoàn thành mục tiêu. Nhưng đối với Ngọc Tình, việc cậu có thể biến mất khỏi thế giới cũ lại giống như một loại giải thoát. Cậu không hề có bất kỳ mong cầu nào về việc hưởng thụ cuộc sống, hay được một lần bước đi trên con đường tìm kiếm hào quang và danh vọng. Nếu cho Ngọc Tình được lựa chọn, cậu vẫn muốn được sống một cuộc đời bình thường, có một “gia đình” thực thụ. Cậu muốn được yêu thương, cũng muốn dành hết lòng mình đi yêu thương những người quan tâm cậu. Cậu là một người quá khát khao tình cảm. Đáng tiếc, tình cảm là một thứ không thể được trao tặng hay đổi lấy dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng bất ngờ thay, ở thế giới này, cậu có thể cảm nhận được mình đang được người khác quan tâm, và ý muốn của bản thân cũng được anh tôn trọng. Cho dù sự quan tâm và tôn trọng này chỉ xuất phát từ bản năng và sự tử tế. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Vì vậy, Ngọc Tình cũng muốn đối đãi với anh thật lòng, muốn bầu bạn với anh trong những khoảng thời gian đau buồn sắp tới. Những thứ khác, dường như không còn quan trọng nữa… Ngọc Tình bước ra vườn thực vật nằm chính giữa hai khu nhà dạy học. Một mảng xanh biếc, gió mát cỏ lay. Cậu ngước mắt, nhìn lên những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng trên bức tường đỏ rực, dường như muốn xuyên qua kiến trúc tráng lệ này để dõi theo hình bóng của người nào đó bên trong. … Bên trong văn phòng của thầy Giáo sư ở tầng 10, cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách mọi tiếng động rầm rì bên ngoài hành lang. Giang Quân Khiêm ngồi trên ghế sofa đối diện với thầy Giáo sư, anh từ tốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của thầy. Thầy Giáo sư là người có tính tính cởi mở, tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn rất tâm huyết với nghề và yêu thương học trò, đặc biệt là với một người học trò thông minh, thành đạt, lại biết tôn sư trọng đạo mà mình đã từng dìu dắt như Giang Quân Khiêm. Hôm nay anh mang đến một hộp trà Shan tuyết cổ thụ, loại trà hảo hạn được trồng trên đỉnh Tà Xùa rất tốt cho sức khoẻ để tặng thầy. Anh tự tay pha một ấm trà, sau đó rót mời thầy một tách nhỏ. Hai thầy trò ngồi trong văn phòng ôn lại chuyện cũ, khói trà lượn lờ, hương thơm thanh nồng mang theo một chút phong vị sương giá của những lá trà được hái trên vùng cao. Cuộc trò chuyện đã gần kết thúc, thầy Giáo sư sực nhớ đến điều gì đó, ông cảm thán một câu bằng chất giọng hiền từ: “Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá, chớp mắt mà em đã trở thành một người có địa vị cao trong xã hội. Khá lắm, khá lắm. À đúng rồi, thầy quên mất một chuyện, lát nữa đàn em của em cũng sẽ đến đây, nói là muốn ghé qua thăm thầy để thông báo một chuyện.” Giang Quân Khiêm giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ. Anh định mở miệng chào tạm biệt thầy, nghe vậy liền khựng lại một chút: “Đàn em? Là ai vậy thầy?” Dứt lời, ngoài cửa văn phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. “À, trùng hợp thật, chắc là người đã đến rồi.” Thầy Giáo sư lên tiếng nói về phía cửa: “Em vào đi, cửa không khoá.” -Cạch. Âm thanh cánh cửa gỗ vang lên trầm đục, bóng hình của người phía sau cánh cửa cũng dần dần xuất hiện. Nhìn thấy Giang Quân Khiêm đang ngồi trong phòng thầy Giáo sư, gương mặt xinh đẹp của Nhạc An Vũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó biến thành mừng rỡ: “Anh Quân Khiêm!” … Gần đến giờ tan trường, khuôn viên trường học lại trở nên ồn ào và náo nhiệt, nhưng trên tầng 10 chỉ có văn phòng của các thầy cô Trưởng Khoa và giảng viên có học vị cao thì vẫn yên bình như cũ. Giang Quân Khiêm đứng trước cửa sổ kính sát đất, anh phóng tầm mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ sau lưng anh truyền đến: “Anh Quân Khiêm ơi.” Giang Quân Khiêm thu lại tầm mắt, xoay người nhìn về phía Nhạc An Vũ. Vừa nãy đối phương đã ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh, Giang Quân Khiêm cũng đã đồng ý. Anh chào tạm biệt thầy Giáo sư và ra ngoài đợi, để Nhạc An Vũ ở lại nói chuyện riêng với thầy. Lúc trước anh và Nhạc An Vũ đã từng học chung trường Đại học, cậu ta nhỏ hơn anh 3 tuổi. Gia đình của anh và Nhạc An Vũ là chỗ quen thân, cha mẹ anh cũng đã dặn dò anh nên quan tâm đến cậu ta nhiều hơn khi ở trường. Vì vậy năm 4 thời Đại học là khoảng thời gian anh và Nhạc An Vũ ở bên nhau nhiều nhất. Dạo đó các bạn học cùng khoá còn hay gán ghép anh với Nhạc An Vũ, nói hai người xứng lứa vừa đôi, bởi vì ngoại hình và thành tích của cả hai đều là hạng xuất sắc. Bản thân anh lúc đó cũng rất hưởng thụ cách nhìn này, nhưng mỗi lần Nhạc An Vũ nghe vậy thì liền cười híp mắt, cất giọng nói ngọt ngào để phân minh: “Em và anh Quân Khiêm chỉ là anh em thôi!” Những bạn học xung quanh chỉ trêu chọc như vậy thôi, thật hư ra sao đối với họ đều không quan trọng. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe có ý. Những lời nói ấy đã để lại một màu sắc u buồn trong lòng Giang Quân Khiêm lúc bấy giờ. Sau đó anh đi ra nước ngoài tu nghiệp, trở về tiếp quản công ty của gia đình. Nhạc An Vũ cũng rẽ hướng, hiện tại đang làm về lĩnh vực Cố vấn tài chính cho tập đoàn nhà họ Nhạc. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của chính mình, thời gian tiếp xúc với nhau càng ngày càng ít đi. Cuối cùng cách đây nửa năm, anh nghe được tin tức Nhạc An Vũ đang hẹn hò. Trong đầu Giang Quân Khiêm tua lại những ký ức liên quan đến Nhạc An Vũ, không hiểu sao anh lại cảm thấy những chuyện này dường như đều trở nên mờ nhạt, giống như một nốt nhạc nhạt nhoà trong bản nhạc trầm bổng của thời gian. Nhạc An Vũ bước nhanh về phía Giang Quân Khiêm, đứng bên cạnh anh. Cậu ta chủ động mở lời, vẫn là chất giọng mềm mại giống như trong trí nhớ: “Anh Quân Khiêm, dạo này anh có khoẻ không?” Ngữ điệu thân thiết và tự nhiên, giống như giữa hai người vẫn luôn là một cặp anh em chưa từng xa cách. Giang Quân Khiêm đối diện với ánh mắt của cậu ta, anh nhớ lần cuối cùng mình gặp mặt Nhạc An Vũ là vào nửa năm trước. Dường như thời gian và áp lực của thế giới người trưởng thành đã hoàn toàn bỏ quên vị tiểu thiếu gia này. Cậu ta đứng đó, toàn thân toát lên một loại khí chất mềm mại và sạch sẽ, giống như một món đồ sứ tinh xảo được bảo bọc kỹ lưỡng trong tủ kính, chưa từng vương chút bụi trần của sương gió cuộc đời. Cậu ta mặc áo sơ mi layer của một thương hiệu xa xỉ, chất vải mềm mại rủ xuống người, tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng nõn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh với những đường nét thanh tú, dịu ngọt như một viên kẹo đường. Nếu như nói có điều gì khác biệt, có lẽ là ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc và ngọt ngào của một người đang yêu. “Anh vẫn khoẻ.” Giang Quân Khiêm trả lời, so với thái độ nhiệt tình của Nhạc An Vũ, ngữ khí của anh tựa hồ chỉ dừng lại ở mức độ xã giao: “Em và cô chú vẫn khoẻ chứ?” Nhạc An Vũ nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của anh, hơi ngẩn ra một chút. Thật kỳ lạ, trước đây mỗi lần gặp mặt Giang Quân Khiêm, anh luôn tỏ ra dịu dàng và thân cận. Nhưng bây giờ, không hiểu sao Nhạc An Vũ lại cảm thấy người đang ông đang đứng trước mặt mình có gì đó rất khác. -Chắc là lâu ngày không gặp, anh ấy chỉ trở nên có phần xa lạ với mình mà thôi. Nhạc An Vũ là kiểu người “mặt trời nhỏ” chính hiệu, đối mặt với thái độ có phần lạnh nhạt của anh, cậu ta tự tin rằng bản thân có thể kéo gần mối quan hệ giữa hai người lại như cũ: “Em và ba mẹ đều khoẻ, cảm ơn anh!” Cậu ta cười tươi, rướn người về phía trước, đặt tay lên lan can trước cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh, “Hôm nay anh Quân Khiêm cũng đến trường thăm thầy sao?” “Ừm, anh đến dự Hội nghị, sau đó thuận tiện ghé qua thăm thầy.” Giang Quân Khiêm dời mắt khỏi gương mặt cậu ta, anh giơ tay chỉnh lại cổ áo khoác măng tô, chậm rãi trả lời. Nhạc An Vũ như phát hiện ra điều gì đó, mở to mắt hỏi anh: “Anh Quân Khiêm, anh đã thay đổi mùi nước hoa rồi à?” Trước đây đối phương vẫn thường dùng nhãn hiệu nước hoa đắt đỏ mang đậm phong vị nam tính, nhưng hôm nay Nhạc An Vũ đứng gần anh, ngoài hương tuyết tùng trầm mặc quen thuộc, cậu ta còn ngửi được một mùi hương hoa mai nhẹ nhàng thoang thoảng. Sự kết hợp này khiến Nhạc An Vũ cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thư thái. “Không có, dạo này anh ít khi dùng nước hoa.” Giang Quân Khiêm trả lời thật lòng. Anh lại giương mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chờ đợi đối phương nói vào chính sự. Bộ dáng trịnh trọng vừa rồi của Nhạc An Vũ lúc còn ở trong phòng thầy Giáo sư, rõ ràng đối phương tìm anh không phải chỉ để nói chuyện phiếm. Nhạc An Vũ cũng không bận tâm lắm về thái độ có phần lãnh đạm của anh, cậu ta ríu rít nói về tình hình của bản thân thêm một lúc nữa. Đa phần Nhạc An Vũ là người nói, Giang Quân Khiêm là người nghe, thỉnh thoảng anh cũng gật đầu xem như đáp lại. Dường như đã tích đủ dũng khí cho bản thân, Nhạc An Vũ gọi tên anh: “Anh Quân Khiêm.” Vẻ mặt luôn rạng rỡ và ngọt ngào bất thình lình không giấu được vẻ khẩn trương. Giang Quân Khiêm biết đối phương sắp sửa vào chủ đề chính, anh hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt Nhạc An Vũ: “Anh đây.” Nhạc An Vũ hơi đỏ mặt, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: “Tháng sau em và anh Tân Đạt sẽ tổ chức lễ đính hôn, em mời anh qua chung vui với tụi em nhé.” Mục đích của Nhạc An Vũ hôm nay đến đây chính là để đưa thiệp mời cho thầy Giáo sư, không ngờ Giang Quân Khiêm cũng có mặt ở đây, cậu ta thuận tiện muốn báo trước với anh một tiếng, đợi khi trở về sẽ gửi thiệp mời đến cho anh sau. Thật ra khi nói với anh những lời này, trong lòng Nhạc An Vũ cũng rất phức tạp. Trải qua những năm trưởng thành, đặc biệt là sau 6 tháng hẹn hò với người yêu, cậu ta cũng đã biết cách phân biệt tâm tư của người khác, không còn ngây thơ như trước đây nữa. Tô Tân Đạt là người hay ghen, hắn đã dạy cậu biết phân biệt đâu là người thật lòng muốn kết bạn với mình, đâu là người muốn thả thính hay có dụng ý khác. Vì vậy mà Nhạc An Vũ đã mơ hồ nhận ra, dường như trước đây Giang Quân Khiêm vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt không được “đơn thuần” cho lắm. Nhạc An Vũ không dám quá khẳng định, nhưng cậu ta thật lòng muốn Giang Quân Khiêm đến tham dự lễ đính hôn của mình, bởi vì cậu ta vẫn luôn quý anh như một người anh trai. Chính vì vậy mà lúc này, Nhạc An Vũ đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ, giống như một người em trai thấp thỏm tiết lộ với anh lớn rằng mình đã có người yêu, nhưng xen lẫn trong đó còn kèm theo một tia xin lỗi. Xin lỗi? Giang Quân Khiêm có thể đọc được những cảm xúc này từ cái nhìn của đối phương, anh nhíu mày một cái cực kỳ nhỏ. Nói thật, anh không hề thích ánh mắt này của Nhạc An Vũ một chút nào. Trong đầu Giang Quân Khiêm bất chợt nhớ đến một đôi mắt khác, một đôi mắt trong sáng như chim non, luôn chứa đựng sự ngưỡng mộ và niềm vui mỗi khi đối diện với mình. … Thình thịch – Ngọc Tình đang ngồi trong thư viện đọc sách, đột nhiên trái tim cậu đập mạnh một cái. Giơ tay xoa xoa lên vị trí của trái tim, cậu ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ tinh xảo được treo trên tường. Cũng đã qua giờ tan học rồi, chắc là Giang Quân Khiêm nói chuyện với thầy Giáo sư cũng đã gần xong. Ngọc Tình cầm chiếc điện thoại mà mình vẫn luôn để bên cạnh lên, đảm bảo không bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi cần thiết. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy trả sách về chỗ cũ, sau đó rời khỏi thư viện, định trở về đại sảnh tầng 1 để đợi anh. Ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi thư viện, Hệ thống trong đầu bỗng dưng lên tiếng: 【Ký chủ!! Cốt truyện có liên quan đến ngài Quân Khiêm đã được cập nhật rồi!!】


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 7”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!