Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 8

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【Sau nửa năm yêu đương say đắm, Tô Tân Đạt và Nhạc An Vũ đã đi đến quyết định làm lễ đính hôn. Mối nhân duyên này được cả hai bên gia đình chúc phúc, họ bắt tay vào chuẩn bị cho tiệc đính hôn thế kỷ trước một tháng. Ngoài các khách mời trong giới thượng lưu của nhà họ Nhạc, Nhạc An Vũ cũng dự định mời một số người trong vòng tròn thầy cô và bạn bè. Nhạc An Vũ trở về trường Đại học để gửi thiệp mời cho thầy Giáo sư, bất ngờ gặp mặt Giang Quân Khiêm ở đó. Nhạc An Vũ vui vẻ báo tin vui cho anh, không hay biết rằng dáng vẻ hạnh phúc đó của mình đã xát muối vào trái tim đã yêu thầm mình suốt nhiều năm của Giang Quân Khiêm…】 【Sau khi cốt truyện này diễn ra, nam phụ sẽ rơi vào trạng thái bị ngược tâm, yêu cầu có sự xuất hiện của bạn đồng hành. Chúc người làm nhiệm vụ may mắn.】 【Ký chủ, ngài Quân Khiêm đang ở tầng 10, cậu hãy mau đi đến đó.】 Ngay khi vừa nghe hết đoạn cốt truyện, Ngọc Tình gần như đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía thang máy chuyên dụng dành cho giảng viên. Hành lang trên tầng 10 vẫn vắng lặng như cũ, lúc Ngọc Tình chạy tới nơi, Nhạc An Vũ đã rời đi, chỉ còn Giang Quân Khiêm vẫn một mình đứng trước cửa kính sát đất. Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ phủ lên bóng hình cao lớn của người đàn ông, tông màu vàng cam mang theo nét đượm buồn của vệt nắng cuối ngày, chiếc bóng dưới sàn nhà cũng bị kéo dài hơn và tràn đầy cô độc. Có lẽ vì cảm thấy nóng, lúc này Giang Quân Khiêm đã cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô thời trang, vắt ở khuỷu tay, tay còn lại của anh bỏ vào túi quần, dáng đứng thẳng tắp, tầm mắt hướng về phương xa. Cả người anh giống như một pho tượng trầm tĩnh, thu lại tất cả hào quang của một người đứng trên đỉnh cao, chỉ mượn tạm một chút vệt nắng hoàng hôn để bản thân không trở nên ảm đạm. Ngọc Tình đứng từ xa nhìn anh, trong lòng thắt lại. Trong mấy ngày này, cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng khi Giang Quân Khiêm tiếp xúc với cốt truyện, cũng đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cách để làm anh vui. Chẳng hạn như mời anh đi ăn, cùng anh đi bar uống rượu giải sầu. Cậu sẽ rủ anh đi dạo phố hóng gió đêm, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mấy thứ trên nghe có vẻ khá dung dị và tầm thường, nhưng qua một thời gian tiếp xúc với anh, Ngọc Tình cũng đã nhận ra tuy Giang Quân Khiêm là người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng anh không có bất kỳ sở thích đốt tiền hay thói đam mê độc hại nào cả. Vì vậy cậu cũng thuận theo ý tưởng của mình, thiết kế ra những cách an ủi thông thường nhưng theo cậu là hiệu quả nhất. Nhưng không ngờ ngay trong ngày mà cậu đang buông lỏng tinh thần, cùng anh trở về trường cũ thì cốt truyện lại bất ngờ ập đến, khiến cho cậu có chút trở tay không kịp. Hơn nữa, cậu cũng không ngờ mình chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô độc của anh thôi, dường như cậu đã có một chút không thở nổi rồi. Giang Quân Khiêm nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ đầu hành lang, anh chặt đứt dòng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía người đang đến gần. Người thư ký trẻ tuổi mà anh vừa tách khỏi lúc trưa nay hiện giờ hơi thở có phần gấp gáp, có lẽ cậu vừa mới chạy từ dưới lầu lên đây, bộ quần áo chỉnh tề cũng trở nên hơi xộc xệch, đang nhìn anh bằng một ánh mắt không biết phải làm sao. Thấy Ngọc Tình nhìn mình như vậy, anh còn tưởng mình vừa mới chịu một sự ấm ức nào đó to lớn lắm. Nhưng kỳ lạ là anh lại không cảm thấy phản cảm với ánh mắt này. Bởi vì anh có thể nhận ra, Ngọc Tình đang thật lòng lo lắng cho anh. Giang Quân Khiêm hơi nhấp môi, hương kẹo bạc hà thanh nồng trong khoang miệng khiến anh tỉnh táo. Thay vì hút thuốc lá, anh thường ngậm kẹo mỗi khi muốn giải toả căng thẳng hay tập trung tinh thần suy nghĩ việc gì đó. Quả thật vừa rồi Giang Quân Khiêm cũng đang lâm vào trầm tư, nhưng anh không phải đang đắm chìm trong sự bi luỵ của mối tình đơn phương không có kết quả, mà là muốn hiểu rõ nguồn cơn của sự đổi thay trong lòng mình. Bởi vì anh cảm thấy, tình cảm mà anh đã giành cho Nhạc An Vũ trước đây không biết từ lúc nào đã trở nên mờ nhạt, giống như một cuộn len đã bị ai đó nhàu nát, kết quả rõ ràng vẫn còn đây, nhưng đương sự là anh lại không thể nắm bắt được đầu mối. Tựa như, trái tim của anh vốn dĩ chưa từng giành cho người con trai ấy vậy. Thật ra một phần cũng là do Ngọc Tình quan tâm quá thì sẽ bị loạn. Nếu vừa rồi cậu quan kỹ hơn, cậu sẽ nhận ra tư thái đứng một mình của anh còn xen lẫn một chút thong dong và tuỳ ý, giống như một con báo trầm ổn đang thư giãn dưới ánh hoàng hôn. “Anh Quân Khiêm.” Ngọc Tình thấy anh nhìn mình mà không nói gì, cậu ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Ngay cả cái danh xưng “sếp ơi” cũng đã bỏ đi mất rồi. Giang Quân Khiêm nhìn cậu, thấy hai lọn tóc vẫn luôn vểnh lên trên đỉnh đầu lúc này giống như mất hết tinh thần mà cụp xuống, anh cảm thấy buồn cười. -Chỉ mới tách ra mấy tiếng đồng hồ thôi, sao người này lại trở nên ủ rũ như vậy rồi? Lẽ nào thấy mình lâu như vậy vẫn chưa quay về, sợ mình đã gặp chuyện gì đó trên này ư? “Xin lỗi, vừa rồi tôi gặp phải một người quen nữa ở đây nên nán lại nói chuyện một lát, để cậu phải đợi lâu rồi.” Anh vừa nói vừa mặc lại áo khoác măng tô, chỉnh lại cổ áo. “Chúng ta về thôi.” Thang máy ở hướng ngược lại, lúc anh đi lướt qua người Ngọc Tình, bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo khoác của mình bị ai đó níu lại. Giang Quân Khiêm xoay người, đối diện với một đôi mắt đong đầy hơi nước. Ngọc Tình quả thật gấp đến phát khóc, không phải bởi vì cậu là người dễ dàng mất khống chế mỗi đi gặp phải chuyện quan trọng. Chỉ là những cảm xúc này ập đến quá bất ngờ, gần như nhấn chìm cậu. Đến tận giờ phút này cậu mới chợt nhận ra, bản thân mình lại không muốn nhìn thấy anh buồn đến vậy. Cảm xúc này nặng nề đến mức khiến cậu không nhịn được mà ứa ra một chút nước mắt sinh lý. Cậu rất muốn nói là anh đừng buồn, nhưng cậu sợ nếu như anh hỏi thì mình sẽ không thể tiết lộ được lý do. Bởi vì nhìn anh không có một chút biểu hiện khác thường nào cả. Mang theo tâm trạng nôn nóng và hoảng hốt, giống như một học sinh lần đầu tiên tham dự một kỳ thi quan trọng. Rõ ràng là đã chuẩn bị bài vở thật kỹ lúc ở nhà, vậy mà khi đến phòng thi thì chữ nghĩa đều bay đi mất. Ngọc Tình chỉ kịp thốt ra một câu: “Anh có muốn đi hát karaoke với em không?” Giang Quân Khiêm: ? … Nửa tiếng sau, tại một quán Karaoke cách trường Đại học AIU khoảng 2 cây số. Ngọc Tình nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong căn phòng bao rộng rãi, đến giờ vẫn có cảm giác không chân thật. Lúc nãy khi vừa dứt lời, Ngọc Tình quả thật rất muốn đánh cho mình một phát, sao cậu lại rủ anh đi làm cái trò ngốc nghếch như vậy chứ? Câu nói ấy cậu gần như thốt ra theo bản năng, bởi vì trước đây, đó là cách giải toả cảm xúc thường dùng nhất mỗi khi cậu buồn. Thả hồn theo âm nhạc, ngân nga một vài giai điệu tươi vui. Đó là cách Ngọc Tình thường dùng để chữa lành sự cô đơn và trống trải trong lòng. Nhưng Giang Quân Khiêm thì khác, một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và tầm cỡ như anh sao lại đồng ý với một lời đề nghị trẻ con như vậy? Dù sao thì việc đi hát karaoke là không phù hợp với hình tượng tổng tài một chút nào. Vậy mà không ngờ, anh lại đồng ý rồi. Nếu như biết Ngọc Tình đang suy nghĩ gì, nhất định Giang Quân Khiêm sẽ nghiêm túc giảng giải cho cậu về bộ môn tâm lý học, để cậu thay đổi cách nhìn về người làm “sếp” một chút. Dù sao thì anh cũng đâu phải là kiểu tổng tài mặt lạnh hay trong vòng 5 phút là muốn tập đoàn nào đó phá sản. Anh vẫn là một con người bình thường thôi, cũng có những sở thích đơn thuần giống như người còn trẻ. Mặc dù dựa vào mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới của hai người, việc đi chơi riêng như vậy cũng là một điều hơi nhạy cảm. Nhưng hôm nay Giang Quân Khiêm hiếm khi thả lỏng, có lẽ bầu không khí học đường đã khiến anh nhẹ nhàng hơn, bất giác cũng đối xử với Ngọc Tình giống như một người đàn em thân thiết. Mà trong tuổi sinh viên thì, những buổi tụ tập ăn chơi và ca hát như vậy là chuyện rất đỗi bình thường. Giang Quân Khiêm cảm thấy, dù gì hôm nay anh cũng đã ở trường học suốt một ngày rồi, buổi tối thuận tiện làm thêm một chầu karaoke “tăng 2” nữa cho đủ hương đủ vị. Thật ra trước đây anh cũng không mấy mặn mà đối với những hoạt động kiểu này, trong những buổi liên hoan lớn ở công ty anh cũng thường về sớm, nhưng hôm nay nghe được lời đề nghị của Ngọc Tình, không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra một chút hứng thú với âm nhạc. Thêm một lý do nữa, đó là bộ dáng của Ngọc Tình lúc nãy khi mời anh thật sự không ổn một chút nào. Dường như chỉ cần anh tỏ ra ghét bỏ hay mở miệng từ chối thôi, có lẽ cậu sẽ oà khóc ngay lập tức. Tuy không hiểu rõ tại sao đối phương lại trở nên mẫn cảm như vậy, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Bản thân anh cũng muốn hát, vậy thì đi thôi. Giang Quân Khiêm thả lỏng cơ thể, ngón tay lướt lướt màn hình cảm ứng trên bàn trà để chọn bài hát. Áo khoác măng tô lại được anh cởi bỏ, xếp lại gọn gàng và vắt lên tay vịn ghế sofa. Áo sơ mi trắng bó sát người, mỗi khi anh cử động, khối cơ vai rộng lớn và lồng ngực săn chắc lại làm căng nhẹ lớp vải sơ mi mỏng. Tay áo được xắn lên cao, những đường gân xanh nam tính ẩn hiện trên cánh tay thon dài và rắn rỏi. Không gian xung quanh mờ ảo, nhấp nháy ánh đèn neon, lúc này Giang Quân Khiêm không giống như một vị sếp tổng đang đi ca hát giải sầu, trông anh càng giống như một đấng quân vương đang lười biếng tận hưởng cuộc vui, vừa nhàn hạ lại vừa gợi cảm chết người. Giang Quân Khiêm chọn bài hát xong, anh nghiêng mắt, nói với Ngọc Tình: “Cậu rủ tôi đến đây rồi muốn đứng đó nhìn tôi hát suốt cả buổi sao? Lại đây ngồi xuống, chọn bài hát đi.” Mặc dù ghế sofa trong phòng karaoke rất dài và rộng, anh vẫn nhích người vào bên trong một chút, chừa ra một không gian thoải mái cho Ngọc Tình, bổ sung thêm: “Nếu đói bụng, cậu cứ tự nhiên dùng một ít để lót dạ.” Anh chỉ tay về phía mấy món bánh ngọt, snack và trái cây trên bàn. Giang Quân Khiêm nghĩ, có lẽ lúc nãy cậu đột nhiên cảm xúc dâng trào nên mới rủ anh đi hát, bây giờ đến đây mới cảm thấy dè dặt vì ở chung với cấp trên. Vì vậy anh dứt khoát chủ động hát trước, chừa thời gian để cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Âm nhạc chính là một chất xúc tác kỳ diệu, dễ dàng kết nối con người lại gần với nhau. Nhạc dạo vang lên, chỉ trong chốc lát, cả gian phòng karaoke tối mờ và rực rỡ chỉ còn lại tiếng hát của anh. “Vết thương xưa khi nào khép lại. Đêm cô đơn tôi than thở với gió cây Xin chúc cho em một đời như ước nguyện Tôi vẫn mình tôi gặm nhấm nỗi u hoài Trăng sáng trên cao trăng ơi sao không thấy Một khúc nhạc tình tôi gửi gắm cho ai.” Trong nháy mắt, quân vương bỗng hoá kẻ si tình. Thật ra Giang Quân Khiêm chọn bài hát này là bởi vì giai điệu của nó phù hợp với chất giọng của anh. Giọng hát của anh là giọng nam trầm, rất phù hợp để hát những bài nhạc có giai điệu thấp, nhẹ nhàng và bỏ ngỏ. Việc hát những bài nhạc có âm vực cao sẽ khiến anh cảm thấy quá sức và giọng hát bị phô. Giang Quân Khiêm biết được giới hạn của mình, vì vậy anh đã chọn một ca khúc khiến anh thoải mái nhất trong khi hát. Mặc dù giai điệu và ca từ của nó là một tông màu trầm lặng của ái tình, nhưng giọng hát của Giang Quân Khiêm không mang theo quá nhiều khắc khoải. Anh chỉ đang mang tâm trạng của người ngoài cuộc, thỏ thẻ cho đời nghe về một khúc tình si. Lần này, Ngọc Tình có thể cảm nhận được điều đó. Thứ cảm xúc mà anh bộc lộ ra lúc này không phải buồn bã, mà chỉ là một sự điềm nhiên. Cậu nghĩ, có lẽ bản thân cậu đã sai khi ở trường học nhìn anh bằng ánh mắt của một người đồng cảm. Bởi vì Giang Quân Khiêm tuyệt đối sẽ không cần người khác thương hại mình. Giống như hiện tại, mặc dù đang hát một giai điệu buồn nhưng anh vẫn toát lên một loại thần thái cao quý và vững chãi. Một con người như vậy… thật sự khiến Ngọc Tình nảy sinh cảm xúc muốn dựa dẫm và phục tùng. Bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi của cậu hơi siết lại, sau đó cậu âm thầm đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, nhấn nút ghi âm. Bài hát kết thúc. Màn hình điện tử chấm điểm cho anh. 80 điểm. Nhìn con số nhấp nháy trên màn hình, Giang Quân Khiêm nhướng mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Điểm số này xem như tạm ổn. Dù sao thì khi đi hát karaoke, phải hét càng to thì điểm mới càng cao được. Anh đưa tay lấy một chai nước suối, vặn nắp uống một ngụm, sau đó mới quay sang nhìn Ngọc Tình, hỏi: “Cậu muốn hát bài gì?” Lần này Ngọc Tình không chần chừ nữa, cậu không ngồi tại chỗ hát mà đứng dậy, bước lên đứng trước màn hình, cầm micro xoay người về phía anh. Lúc nãy Ngọc Tình đã tranh thủ nhìn lướt qua một lượt, cậu thật sự không biết bất kỳ bài hát nào ở thế giới này. Từ khi đến đây cậu cũng không có thời gian để nghe nhạc. Vì vậy cậu đã chọn một bài hát mà cậu rất thích ở thế giới cũ. Trước đây do không có điều kiện, Ngọc Tình thường có sở thích hát chay rồi ghi âm lại, tự phát cho chính mình nghe. Vậy nên cậu cũng có phần tự tin vào khả năng hát chay của mình. Ngọc Tình giơ micro lên, cậu nhìn vào mắt người đàn ông đang ngồi đó, giọng nói truyền qua micro mang theo độ rung nhẹ nhàng, trong trẻo và mềm mại: “Bài hát này không có beat, nhưng em rất muốn hát ca khúc này để tặng anh. Em sẽ hát mà không cần nhạc. Hi vọng anh sẽ thích.” Dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Giang Quân Khiêm, cậu từ từ nhắm mắt lại. Giọng hát thanh thoát và dịu dàng của cậu vang lên, mang theo những ca từ vượt thời không, gửi đến cho người trước mặt. “Nếu một ngày trăng mãi không về Anh cuộn mình trong ánh đèn khuya Trong lòng chợt ấm áp muôn hoa nở thoáng hương mơ. Anh chờ đợi chi gió xa vời Trên trời còn sao sáng đầy vơi Soi rọi vào những giấc mơ yêu của anh bình yên.” Không có nhạc nền, nhưng cảm xúc chân thành của người hát dường như muốn lấp đầy cả gian phòng rực rỡ. Những thanh âm cuối cùng dừng lại. Ngọc Tình nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi, chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn Giang Quân Khiêm, hi vọng có thể bắt gặp một chút vui vẻ hoặc khen ngợi từ trong mắt anh. Nhưng không biết có phải do hiệu ứng của đèn neon hay không, cậu nhận thấy trong đôi mắt của đối phương dường như đang loé lên một tia sáng màu xanh lục… — Tác giả: Bài hát đầu không có thực. Lời bài hát thứ hai được trích từ một ca khúc nhạc Trung “Nếu ánh trăng không đến” (Lời việt: Đinh Uyên)


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 8”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!