CHƯƠNG 9
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Đêm khuya, tại một căn biệt thự cao cấp nằm trong khu đô thị Bắc Hà Tinh Nguyệt. Bóng tối bao trùm khiến khung cảnh chìm vào tĩnh lặng, cả khu đô thị che phủ bởi màn đêm, nhưng điều này vẫn không làm lu mơ dáng vẻ xa hoa và trang nhã của các toà nhà xa xỉ bậc nhất thành phố. Hiện tại đang là giữa khuya, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng một căn biệt thự có vẻ ngoài sang trọng và ưu nhã, vẫn có một người đang an tĩnh lâm vào tư lự. Bên trong thư phòng, ánh đèn trần được điều chỉnh ở độ sáng nhu hoà, cả căn phòng chìm trong quầng sáng tối mờ mà ấm áp. Giang Quân Khiêm ngồi dựa lưng vào ghế sofa tối màu, đôi chân thon dài và thẳng tắp hơi mở rộng, một tay gác lên tay vịn, một tay cầm ly rượu thuỷ tinh, chất lỏng màu đỏ sậm trở thành một thứ màu sắc ma mị giữa không gian ấm tối. Anh nhấp một ngụm rượu, hầu kết chuyển động nhẹ nhàng, màu da trắng ngà lúc này được ánh đèn vàng hắt lên như được bao phủ một lớp mật ong, cổ áo sơ mi trắng luôn chỉnh tề hiện tại đã được cởi bỏ hai chiếc cúc, để lộ đường xương quay xanh gợi cảm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Rượu wishky đỏ thấm trên môi, khiến cho làn môi màu hồng nhạt không mấy khi được chăm sóc của phái nam giờ phút này cũng trở nên đỏ rực. Ánh mắt của anh hơi rũ xuống, dường như đang suy ngẫm nhưng cũng dường như đang thất thần, duy chỉ có màu xanh lục đậm hiện lên trong đôi đồng tử từ lúc ở phòng karaoke vẫn chưa tan đi, tựa như muốn nhấn mạnh rằng sự thay đổi này sẽ kéo dài mãi mãi. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng lúc sáng cũng đã mềm đi, tóc mái với một lọn highlight màu bạch kim rũ xuống trước mi mắt, che đi vầng trán cao, cũng che bớt một phần cao quý, thêm vào mấy phần gợi cảm và phong lưu. Cả người anh toát lên dáng vẻ vừa thư thái vừa quý tộc, nhưng lọn tóc màu bạch kim cùng với đôi đồng tử màu xanh lục khác thường lại hình thành nên một nét quyến rũ và huyền bí, tựa hồ đã vượt ra hỏi phạm vi của người bình thường, trở thành một tạo vật nào đó vô cùng thanh tao và thần thánh. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm và hoa mai dịu nhẹ, lại được ủ thêm một chút hương say của rượu wishky đỏ. Từ xưa đến nay, con người luôn dành những ngôn từ hoa mỹ nhất để miêu tả các mỹ nhân, nhưng cái khí chất trưởng thành và đầy mị hoặc của Giang Quân Khiêm lúc này quả thật đã đánh sâu vào thị giác. May mắn trong căn phòng này chỉ có một mình anh, nếu không sẽ khiến cho những người có định lực không đủ mạnh sa vào lưới tình, mãi không thể nào thoát ra được. Thế nhưng, trái ngược với vẻ bề ngoài quyến rũ bức người đó, thần trí của Giang Quân Khiêm lại có phần hỗn độn. Từ trước đến nay, sự thức tỉnh linh hồn luôn đi kèm với những biến động trong đại não, cần có thời gian để hệ thống lại ký ức và phân tích tình huống hiện tại của bản thân. Giang Quân Khiêm đã nhớ ra rất nhiều chuyện, cũng đã nhận ra những “thay đổi nhỏ” xung quanh mình. Vì vậy anh có thể tự đưa ra câu trả lời cho những hoài nghi của bản thân trước đó. Vì sao đôi lúc anh lại cảm thấy không có quá nhiều tình cảm đối với thế giới này. Vì sao cảm xúc của anh đối với Nhạc An Vũ lại nhạt nhoà như vậy. Và vì sao phần ký ức liên quan Ngọc Tình lại giống như một lớp sương mù không thể nào nhìn thấu. Màn đêm tĩnh mịch luôn khiến người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn, nhưng cũng là một môi trường tốt nhất để suy tư và chiêm nghiệm Giang Quân Khiêm rót thêm rượu vào ly thuỷ tinh, sau đó đứng dậy bước ra ban công, một mình tận hưởng màn đêm thanh tĩnh. Vị rượu cay nồng khiến đầu óc anh trở nên tỉnh táo, sau khi hệ thống lại các thông tin trong đầu, anh cũng bất chợt nhớ đến hình bóng của người kia. Xem ra, người thư ký trẻ tuổi bên cạnh anh cũng có một thân phận không tầm thường thì phải. … Sáng hôm sau, trong văn phòng Tổng giám đốc. Bầu không khí vẫn an tĩnh và hài hoà như cũ, nhưng dường như cũng có một chút gì đó khác biệt cho với thường ngày. Ánh nắng ban mai trong lành xuyên qua lớp cửa kính sát đất, chiếu lên bộ trà cụ bằng sứ trắng tinh và điệu nghệ trên bàn trà. Ngọc Tình ngồi trên ghế sofa, đôi tay trắng trẻo đang pha trà một cách đầy nghệ thuật. Cậu nhẹ nhàng dùng kẹp gỗ gắp từng cái tách sứ tráng qua nước sôi để làm ấm, sau đó dùng muỗng tre lấy ra một ít trà Long Tĩnh thơm nồng bỏ vào ấm trà thuỷ tinh. Nước nóng 90 độ được cậu rót từ từ theo hình vòng tròn, những búp trà khô bắt đầu xoay quanh và thức tỉnh, từng làn khói mỏng bốc lên mang theo mùi thơm thanh khiết, đánh thức mọi giác quan. Rõ ràng so với những ngày đầu tiên, động tác pha trà hiện tại của cậu đã thành thạo hơn rất nhiều, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ nhận ra cậu vẫn có đôi phần chậm chạp. Hệ thống 212 ở trong đầu lo lắng hỏi: 【Ký chủ, tối hôm qua cậu ngủ không ngon giấc sao?】 Ngọc Tình đếm đủ 30 giây, lúc này trà đã nở ra và toả hương thơm ngát, cậu bắt đầu rót trà ra tách, vừa làm vừa trả lời Hệ thống trong đầu: 【Tôi không sao, tối qua chỉ hơi ngủ muộn một chút thôi.】 Thưởng thức trà khi còn nóng sẽ đảm bảo đủ hương vị, cậu đặt tách trà lên đĩa sứ, đứng dậy mang đến cho Giang Quân Khiêm. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đầu ngón tay thon dài lướt trên bàn phím laptop. Sáng nay anh lại trở về với hình tượng áo vest và cà vạt chỉnh tề đậm mùi công sở, nhưng không biết có phải vì tối qua đã được nhìn thấy dáng vẻ gần gũi và đời thường của anh hay không. Ngọc Tình cảm thấy lúc này cả người anh đều toả ra mùi nắng, trở nên ấm áp và dung dị lạ thường. Từ bàn trà đến bàn làm việc chỉ có mấy bước chân, nhìn khoảng cách giữa mình và người kia đang dần dần thu hẹp lại, trái tim của Ngọc Tình bất giác đập thình thịch. Trong đầu cậu lướt qua những mảnh ký ức của đêm qua. Sau khi nghe cậu hát xong, Giang Quân Khiêm hiếm khi trở nên ngẩn người một chút, sau đó anh có vẻ hơi khó chịu đưa tay lên xoa xoa ấn đường. Ngọc Tình thấy vậy thì hơi giật mình, tiến lại gần muốn hỏi anh khó chịu ở đâu. Giang Quân Khiêm xua tay nói không sao, anh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tình, nói lời cảm ơn cậu. Vì đã hát một ca khúc tặng cho anh. Về sau hai người cũng không hát thêm nữa, Giang Quân Khiêm nói anh còn có công văn cần phải xử lý, liền dặn dò tài xế đưa cậu về nhà. Vừa về đến nhà, cậu cũng nhận được thông tin đánh giá từ Hệ thống. 【Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ bạn đồng hành ở cốt truyện đầu tiên đã thành công tốt đẹp! Giá trị cảm xúc của ngài Quân Khiêm: 85/100 Đánh giá: Đạt tiêu chuẩn.】 Hệ thống vui vẻ nói: 【Ký chủ giỏi quá, giá trị cảm xúc 85 là một điểm số rất cao đó. Chứng tỏ hôm nay mặc dù đã gặp lại và nhận được tin thụ chính sẽ làm lễ đính hôn, ngài Quân Khiêm vẫn không buồn khổ hay bị ngược tâm. Có lẽ việc ký chủ mời ngài ấy đi hát là một nước đi đúng đắn!】 Đầu xuôi đuôi lọt, Hệ thống 212 tin tưởng Ngọc Tình sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ về sau. Thế nhưng nghe xong, Ngọc Tình lại không có biểu hiện quá phấn khởi hay vui mừng, bởi vì cậu đã lờ mờ nhận ra cảm xúc của Giang Quân Khiêm có phần khác lạ. Theo lý mà nói, một người sau khi nhận được tin tức người mình yêu thầm nhiều năm sắp sửa đính hôn sẽ không thể cư xử một cách bình tĩnh như thế. Biểu hiện của anh gần như chỉ là một người ngoài cuộc. Cậu không biết liệu đó có phải là do anh đã che giấu cảm xúc quá giỏi hay không. Nhưng đôi mắt của con người sẽ không biết nói dối. Những năm cậu sống trong mái nhà không có tình yêu thương, điều mà cậu học được nhiều nhất chính là biết quan sát sắc mặt của người khác. Vì vậy cậu có thể cảm nhận được anh không hề có bất kỳ cảm xúc đau buồn hay suy sụp nào. Điều này khiến cho Ngọc Tình bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, nếu thật sự… thật sự Giang Quân Khiêm có thể tự mình vượt qua những tình tiết có liên quan đến Nhạc An Vũ mà không bị ngược tâm, vậy thì còn cần cậu để làm gì? Ngọc Tình không dám nói chuyện này với Hệ thống. Trong lòng cậu có đôi phần thấp thỏm, cậu sợ một khi Cục quản lý phát hiện ra sự thay đổi của Giang Quân Khiêm, họ sẽ lập tức truyền tống cậu đi, không để cậu phí thời gian “bầu bạn” với một nhân vật có cảm xúc mạnh mẽ như vậy nữa. Nghĩ đến khả năng này, trái tim nhỏ bé của cậu không khỏi nhói lên một chút. Cậu biết mình đã nảy sinh quá nhiều sự lưu luyến đối với anh. Nhưng Ngọc Tình thật lòng không muốn thay đổi, trái tim cậu đã phải chịu sự lạnh nhạt quá lâu, hiện tại cho dù chỉ một chút hơi ấm cũng đủ khiến bản thân cậu sinh ra sự ỷ lại. Huống chi Giang Quân Khiêm thật sự là một người rất cường đại và ôn hoà. Ngọc Tình tự an ủi chính mình, nếu như đổi góc độ nhìn nhận, việc Giang Quân Khiêm không đau khổ vì tình là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn. Cậu cứ thế mang theo tâm trạng phức tạp nằm trên giường, bật bản ghi âm giọng hát của anh để nhỏ ở bên tai, mãi đến tận nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. … “Tối qua cậu ngủ không ngon giấc sao?” Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên kéo Ngọc Tình ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ngước mắt lên, thấy Giang Quân Khiêm đang cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Dường như nước trà được pha rất vừa vặn, anh hơi híp mắt lại, biểu lộ vẻ hài lòng, vẻ mệt mỏi nhàn nhạt giữa chân mày cũng tan đi không ít. Anh hơi nghiêng mặt qua nhìn Ngọc Tình. Ngọc Tình đứng bên cạnh bàn, ánh nắng vàng đậu trên hàng mi dài hơi cụp xuống, gương mặt thanh tú được bao phủ trong vầng sáng lúc này lại hiện một tia nhợt nhạt. Không khó để nhìn ra hôm nay khí sắc của đối phương không được tốt lắm, dưới mắt cũng hiện lên một mảng quầng thâm. “Vâng, nhưng em chỉ bị mất ngủ một chút thôi.” Ngọc Tình nhẹ giọng trả lời, trong lòng bởi vì được hỏi han mà trở nên vui vẻ. Dường như anh luôn có thể nhận ra sự bất thường của mình. Sau đó lại không nhịn được liếc trộm anh một chút. Giang Quân Khiêm nghe vậy thì gật đầu, anh nói: “Vậy cậu cũng uống một ít trà đi. Trà Long Tĩnh có thành phần caffein, có thể giúp cậu đề cao tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc.” Dứt lời, anh lại cầm bản kế hoạch đã được phê duyệt xong đưa cho Ngọc Tình, “Cậu giúp tôi đưa thứ này cho Trịnh tổng của Phòng quản lý dự án, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức một buổi tham quan showroom lớn nhất trong năm. Cậu gửi một bản danh sách khách mời cho tôi, tôi sẽ đích thân gửi email mời họ đến tham dự.” “Vâng.” Ngọc Tình đưa tay nhận lấy bìa hồ sơ, xoay người trở lại bàn tiếp khách, cũng rót cho mình một tách trà, uống xong mới lưu luyến rời khỏi phòng làm việc ấm áp và có hương thơm dễ chịu của anh. Thấy người đã rời đi, lúc này Giang Quân Khiêm mới thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế, hiếm khi lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Hậu quả của việc thức đêm và uống rượu mạnh chính là sáng hôm sau, mặc dù tinh thần vẫn rất tỉnh táo nhưng dạ dày của anh đã bắt đầu có triệu chứng không khoẻ. Dường như Giang Quân Khiêm đã quên mất cơ thể này của mình có mắc bệnh đau dạ dày, nhưng anh cũng không mấy bận tâm, sau khi uống hết tách trà do Ngọc Tình rót cho mình, anh lại tiếp tục tập trung vào công việc. … Bên này, sau khi chuyển giao Bản kế hoạch cho Phòng quản lý dự án, Ngọc Tình quay trở lại bàn làm việc của mình. Nơi làm việc của thư ký Tổng giám đốc được thiết kế dưới dạng phòng đệm bằng cửa kính, tuy diện tích vừa phải nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi, được bố trí ngay trước cửa phòng Tổng giám đốc. Ngọc Tình một lần nữa kiểm tra lại danh sách các khách mời chủ chốt cho hoạt động tham quan showroom sắp tới, sau đó gửi email cho anh. Công việc trong buổi sáng nay không nhiều lắm, vì vậy sau khi gửi mail xong, Ngọc Tình lại ngồi trước máy tính ngẩn người. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Giang Quân Khiêm. -Hình như sáng hôm nay anh ấy có gì đó không đúng lắm. Anh vẫn là anh, nhưng dường như khí chất trên người đã trở nên thấu suốt hơn, an hoà hơn và cũng… khó nắm bắt hơn. Ngọc Tình mím môi, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên con chuột máy tính, cậu nhớ lại thần sắc vừa rồi của Giang Quân Khiêm khi anh uống trà, đôi mắt của anh vẫn là xanh lục đậm, giữa hàng mày còn ẩn hiện một chút mệt mỏi. -Thật kỳ lạ, trước đây màu mắt của anh ấy là như vậy sao? Hay là hôm nay Giang Quân Khiêm đeo lens? Khoan đã, Ngọc Tình suy nghĩ đến đây, động tác trên tay cậu bỗng nhiên khựng lại. Cậu bật dậy, nhanh chóng bước ra ngoài đi đến gõ cửa phòng Giang Quân Khiêm. Nhận được sự đồng ý của anh, lúc Ngọc Tình đẩy cửa đi vào văn phòng, cậu nhanh mắt thấy được một tia bệnh trạng lướt qua trên gương mặt đối phương. “Anh Quân Khiêm, anh có sao không?” Cậu gần như chạy nhanh đến bên bàn làm việc của anh. Lúc này Giang Quân Khiêm đúng là không được ổn cho lắm, bởi vì căn bệnh đau dạ dày này dường như còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Vốn dĩ ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, bây giờ đã chuyển sang đau thắt ở giữa bụng trên, mức độ càng lúc càng thường xuyên hơn. Anh hoàn toàn ngả người ra sau, một bàn tay đè lên bụng. Mặc dù vậy, bề ngoài Giang Quân Khiêm vẫn không lộ ra quá rõ ràng, chỉ hơi nhíu mày một chút. Nhưng lúc này Ngọc Tình đã ở ngay trước mặt anh rồi, sao lại không nhận ra sự khác thường của anh được chứ. Cậu không kịp suy nghĩ mà đi vòng qua bàn làm việc của Giang Quân Khiêm, hơi khom người xuống, bàn tay ấm áp phủ lên tay anh đang siết lại và đè lên bụng mình. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da của anh khiến tim cậu nảy mạnh lên một chút. “Quân Khiêm, anh bị đau ở đâu sao?” Giọng nói luôn hiền hoà của cậu lúc này tràn đầy khẩn trương và lo lắng. Ngọc Tình thật sự chỉ xuất phát từ bản năng lo lắng cho anh, nhưng Giang Quân Khiêm lại bị một chuỗi những hành động tự nhiên của cậu làm cho hơi ngẩn ra một chút. Bởi vì tư thế hiện tại của hai người thật sự rất thân mật. Anh hơi nghiêng đầu, định giật tay ra khỏi luồng nhiệt ấm áp bất chợt này, nhưng khi chạm phải ánh mắt sốt sắng và chứa đầy sự quan tâm của Ngọc Tình, động tác của Giang Quân Khiêm cũng khựng lại, anh nói: “Tôi không sao, chắc là bị đau dạ dày thôi.” Dứt lời, anh có cảm giác bàn tay đang đặt lên tay mình hơi siết lại một chút. “Đau dạ dày? Có nghiêm trọng không anh? Có cần phải đi bệnh viện không?” Tuy từ trước đến nay thân thể của Ngọc Tình vẫn luôn khoẻ mạnh, nhưng cậu cũng biết căn bệnh này có nhiều loại khác nhau, nhẹ thì chỉ cần uống thuốc là khoẻ, nhưng nếu xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn thì cần phải đi đến bệnh viện ngay. Giang Quân Khiêm hơi mất tự nhiên rụt rụt ngón tay, bởi vì đã lâu rồi anh không có tiếp xúc da thịt với ai như vậy. Thấy đối phương thật sự như muốn chạy đi gọi cấp cứu đến nơi, anh lên tiếng, cố gắng hạ thấp giọng nói để trấn an cậu: “Không cần, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Ngọc Tình, cậu rót cho tôi một ly nước ấm đi. Tôi sẽ gọi cho bác sĩ ở phòng y tế qua đây một chuyến.” Ở một công ty lớn như G-Nexus có hẳn một Phòng y tế nội bộ với đầy đủ các trang thiết bị cao cấp, bác sĩ được mời đến túc trực cũng là người có tay nghề cực kỳ cao. “Vâng.” Ngọc Tình nghe anh nói vậy, cậu trả lời một tiếng rồi lập tức chạy về phía quầy bar rót nước nóng. Luồng nhiệt ấm áp phủ trên tay biến mất, Giang Quân Khiêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh không có sở thích ngược đãi chính mình, vì vậy liền nhanh chóng gọi một cuộc gọi đến Phòng y tế.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 […]