Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 10

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

10 phút sau, bác sĩ đã có mặt tại văn phòng Tổng giám đốc. Lúc này Giang Quân Khiêm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế mát xa thông minh trong góc phòng. Đây cũng là một sản phẩm do công ty G-Nexus sản xuất, ngoài chức năng xoa bóp thư giãn, nó còn có chế độ làm ấm cơ thể và sưởi ấm vùng bụng, thật sự là một liệu pháp rất thích hợp trong lúc chờ đợi bác sĩ tới. “Giang tổng, có phải hôm qua ngài đã có chế độ sinh hoạt không lành mạnh, ví dụ như thức khuya, uống rượu mạnh, hoặc là bỏ bữa sáng chẳng hạn?” Bác sĩ Khang khám cho Giang Quân Khiêm xong, anh ta lấy từ trong hộp y tế ra một miếng dán nhiệt dán lên bụng cho anh, sau đó quay lại bàn trà, vừa ghi đơn thuốc vừa hỏi. Bác sĩ Khang có vẻ ngoài khá trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, nhưng được tập đoàn Giang thị trả một cái giá cao để mời về túc trực tại Phòng Y tế trong công ty, chứng tỏ năng lực của anh ta cũng thuộc hạng kiệt xuất. “Ừm…” Giang Quân Khiêm hiếm khi đắn đo mất 3 giây mới trả lời một vấn đề gì đó. Anh thề, đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi, không phải anh cố y vi phạm cả ba điều này trong cùng một lúc đâu. Ngọc Tình nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía anh một cái, sau đó cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như không phải tối qua Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ thành công, cộng thêm trực giác mách bảo với cậu rằng tâm trạng của Giang Quân Khiêm vẫn ổn định, cậu nhất định sẽ cho rằng anh vì thất tình nên mới tự hành hạ bản thân. Bác sĩ Khang giơ tay đẩy đẩy gọng kính trên mặt, ngước mắt lên nói với vị tổng tài đang nằm nghỉ trên ghế mát xa: “Giang tổng, ngài đừng quên cơ thể của mình đã có bệnh đau dạ dày từ trước, nếu cứ tiếp tục tái phạm, một ngày nào đó sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết bao tử đấy.” Anh ta nói chuyện bằng giọng điệu rất nghiêm khắc, thật sự đứng trên cương vị của một bác sĩ để nhắc nhở bệnh nhân. “Ừm… Tôi biết rồi.” Giang Quân Khiêm cũng không phải kiểu người thích sĩ diện hảo, chuyện này quả thật là lỗi của anh. Giang tổng đẹp trai và phong độ ngời ngời lúc này chỉ có thể nằm lún sâu trong ghế mát xa, hai tay đặt lên bụng, ngước mắt lên nhìn trần nhà, lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ. Tầm mắt của Ngọc Tình lại dời về phía anh, bộ dáng của Giang Quân Khiêm lúc này trông giống như một đứa trẻ đang ngoan ngoãn chịu phạt. Lần đầy tiên thấy anh như vậy, cậu cảm thấy sao mà có chút… đáng yêu. Ngọc Tình không nhịn được cong môi lên mỉm cười. “Biết là tốt rồi, sáng nay ngài vẫn chưa ăn gì đúng không? Hiện tại chỉ nên ăn một chút thức ăn nhẹ để làm ấm dạ dày, uống thuốc xong thì sẽ thấy dễ chịu hơn.” Đôi tay của bác sĩ ghi đơn thuốc nhanh thoăn thoắt, chỉ vài phút đã xong, sau đó anh ta quay sang nhìn Ngọc Tình, mở miệng nói: “Thư ký nhỏ, cậu có thể đi xuống tầng ăn lấy cho Giang tổng một ít cháo được không? Sau đó ghé qua Phòng y tế của tôi đưa cho y tá đơn thuốc này, y tá sẽ giao thuốc cho cậu.” Bác sĩ Khang đưa đơn thuốc cho cậu, ân cần dặn dò, lời lẽ đúng mực. Ngọc Tình thu hồi tầm mắt, cậu nhận lấy đơn thuốc rồi gật đầu với bác sĩ: “Vâng, tôi sẽ đi ngay.” Bác sĩ Khang: “Làm phiền cậu rồi.” Sau khi Ngọc Tình đi khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Bác sĩ Khang giây trước còn duy trì hình tượng của một vị bác sĩ nghiêm khắc và lãnh đạm, ngay giây sau anh ta đã đứng lên, khí chất toàn thân như biến thành một người khác, đầy vẻ nhạy bén, linh hoạt và có phần hoang dã. Anh ta bước lại gần vị trí của Giang Quân Khiêm, dừng lại khi cách anh chỉ có mấy bước chân, mở miệng gọi anh một cách đầy kính trọng: “Đội trưởng Quân Khiêm.” Khi nãy trong lúc khám bệnh cho đối phương, anh ta đã phát hiện ra màu mắt của Giang Quân Khiêm đã trở về nguyên bản. Điều đó chứng tỏ anh đã “thức tỉnh” rồi. Tiếng gọi này khiến cho Giang Quân Khiêm đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở bừng mắt. Anh đưa tay nhấn nút điều khiển, ghế mát xa từ từ hạ xuống, trở về độ nghiêng của một chiếc ghế dựa thông thường, cũng thuận tiện cho anh nhìn rõ được người trước mặt. Lúc này bác sĩ Khang đã tháo mắt kính xuống, lộ ra một đôi đồng tử màu tím trong suốt như hoa tử la lan, đối phương cũng đang nhìn anh, nở một nụ cười phóng khoáng và mừng rỡ: “Đội trưởng Quân Khiêm, đã lâu không gặp!” … Lúc Ngọc Tình mang cháo và thuốc quay về, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Giang Quân Khiêm. Ngọc Tình đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng động của đế giày đạp lên thảm lông khiến Giang Quân Khiêm thu lại vẻ tư lự trong ánh mắt. Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng trên ghế mát xa, hơi ngẩng lên nhìn về phía Ngọc Tình. Cậu đặt khay cháo lên bàn trà tiếp khách. Mùi cháo rang thơm phức nhanh chóng lan toả trong không gian. “Bác sĩ Khang đã đi rồi ạ?” Ngọc Tình vừa hỏi vừa cẩn thận múc cháo ra một chén nhỏ. “Cậu ta có việc nên đi trước rồi, bảo là cứ uống thuốc theo như những gì đã ghi trong đơn thuốc là được.” Giang Quân Khiêm cũng không đợi cậu lên tiếng nhắc nhở, lúc này anh đã đứng dậy, đi về phía bàn trà. Ngọc Tình quay lại, cậu nhận thấy bước chân của anh có phần chậm chạp, biết anh vẫn đang còn đau. Đợi Giang Quân Khiêm ngồi xuống ghế sofa, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đẩy chén cháo về phía đối phương, “Quân Khiêm, anh ăn một chút đi, sau đó uống thuốc.” Giang Quân Khiêm nghĩ thầm, không biết từ lúc nào mà đối phương lại không còn gọi mình là sếp nữa rồi. Có lẽ sau khi đến trường học vào ngày hôm qua, khoảng cách giữa hai người dường như đã được kéo gần hơn một chút. Anh không lập tức ăn cháo, chỉ nghiêng mắt qua nhìn cậu, cất giọng hỏi: “Cảm ơn. Hay là cậu cũng đi ăn trưa đi?” Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa mà. Có lẽ vì đang bị bệnh, ánh mắt của Giang Quân Khiêm khi nhìn cậu cũng trở nên mềm mại hơn, tất cả khí thế cao cấp trên cơ thể cũng đã ẩn nấp đi đâu không thấy. Ngọc Tình đối diện với ánh mắt ấy không khỏi ngẩn ngơ một chút, vành tai cũng lặng lẽ phiếm hồng, nhưng lần này cậu không né tránh hay cụp mắt xuống để che giấu sự lúng túng nữa, cậu cứ như vậy nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng trả lời: “Em chưa đói, lát nữa em sẽ ăn sau.” Giang Quân Khiêm nghe vậy thì cũng không nói nữa, anh tập trung ăn chén cháo trước khi nó nguội mất. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, thế nhưng anh vẫn ăn một cách rất từ tốn Ngọc Tình ở bên cạnh, từ đầu đến cuối tầm mắt chưa từng rời khỏi người anh. Nhìn người mà cậu đã vô thức xem anh là chỗ dựa trong suốt thời gian qua đang ngồi an tĩnh ăn cháo, gương mặt vì cơn đau mà trở nên hơi tái nhợt, Ngọc Tình cảm thấy vừa thương lại vừa xót. Giang Quân Khiêm đương nhiên cũng cảm nhận được, tầm mắt của người ngồi bên cạnh quá mức rõ ràng. Anh chậm rãi xử lý xong chén cháo, sau đó cầm ly nước ấm bên cạnh lên, đổ phần thuốc dành cho buổi trưa ra tay, nhanh chóng uống thuốc. Thuốc đắng, Giang Quân Khiêm hơi nhíu mày, anh hơi bặm môi đợi cảm giác đắng qua đi, sau đó nghiêng người, trao đổi ánh mắt với người thư ký trẻ vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ. Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên im lặng, chỉ còn nghe được âm thanh vù vù êm tai của máy điều hoà. Sự an tĩnh này cũng giống như một đoạn nhạc dạo yên bình, tôn lên sức nặng của câu nói tiếp theo được thốt ra từ miệng của người kia. “Quân Khiêm, từ ngày mai có thể để em nấu ăn cho anh được không?” Sau một hồi hạ quyết tâm, Ngọc Tình lên tiếng đưa ra lời đề nghị. Cậu đã nảy sinh ý định này trong lúc đi xuống tầng ăn lấy cháo. Người mắc bệnh đau dạ dày cần phải được chăm sóc chế độ ăn uống cho thật tốt, đặc biệt là đối với người thường xuyên phải chịu đựng áp lực công việc như Giang Quân Khiêm. Đây là chuyện mà cậu có thể làm được, cũng sẽ làm tốt nhất. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cậu không muốn nhìn thấy anh phát bệnh thêm một lần nào nữa. Giang Quân Khiêm khựng lại một chút, anh theo bản năng muốn nói một tiếng không. Bởi vì chuyện này nằm ngoài chức trách của một thư ký, hơn nữa giữa anh và Ngọc Tình còn chưa thân thiết đến mức để cậu lo cả việc ăn uống cho mình. Nhưng dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt của anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn. “Ngọc Tình, cậu làm tất cả những chuyện này đều xuất phát từ ý nguyện của mình sao?” Mặc dù đã đoán ra được phần nào mục đích của đối phương, hơn nữa Giang Quân Khiêm cũng sẵn lòng phối hợp với Ngọc Tình, bởi vì sự xuất hiện của cậu thật sự không gây ánh hưởng xấu gì đến anh cả. Nhưng đối mặt với tấm lòng nhiệt tình và quan tâm quá mức như vậy, Giang Quân Khiêm vẫn muốn thăm dò một chút, muốn xem liệu mình có thể nhìn thấy một chút miễn cưỡng hay cố tình làm ra vẻ nào đó từ ánh mắt của cậu hay không. Nếu có, anh sẽ từ chối, sau đó tìm một cách khác để phối hợp với Ngọc Tình mà không phải khiến đối phương làm quá nhiều việc mà bản thân không thích. Đôi đồng tử màu xanh lục đậm của anh trở nên thâm thuý, tựa như màu sắc của một loài cổ thụ lâu năm trong rừng già, đầy vẻ sáng suốt và có thể nhìn thấu đến tận linh hồn của người đối diện. Trong một khoảnh khắc, Ngọc Tình có cảm giác như anh đã nhìn ra được sự khác biệt của chính mình. Rằng cậu không phải là người của thế giới này, rằng cậu chỉ là một kẻ ngoại lai muốn tiếp cận anh để hoàn thành nhiệm vụ đến từ Hệ thống. Nhưng điều này chỉ làm cậu sửng sốt trong khoảng 2 giây, ngay sau đó cậu cũng đáp lại anh, bằng một giọng điệu kiên định hơn bao giờ hết. “Vâng, em nguyện ý.” Chân thành, vững vàng, thành kính. Bởi vì dường như ngay từ đầu… Cậu chưa từng xem anh là một “mục tiêu” để tiếp cận. Và cái tâm niệm muốn quan tâm và chăm sóc cho anh này, từ lâu đã không còn gói gọn trong phạm vi nhiệm vụ nữa. Giang Quân Khiêm đọc được một tia cố chấp kì lạ trong mắt của người đối diện, anh có thể tưởng tượng được nếu như mình đồng ý, đối phương sẽ thật sự vui vẻ đến nhường nào. “Được rồi, vậy thì làm phiền cậu.” Quả nhiên, Giang Quân Khiêm thu hoạch được một đôi mắt sáng long lanh như trong dự tính. … Thế là kể từ hôm đó, mỗi ngày Ngọc Tình đều sẽ xách theo túi lớn túi nhỏ đến công ty, bên trong là bữa sáng, bữa ăn nhẹ và bữa trưa, kèm theo bình giữ nhiệt đứng những loại trà đặc hiệu tốt cho bệnh đau dạ dày. Các nhân viên trực ở tầng buffet đều cảm thấy lạ, thắc mắc không biết Giang tổng đã làm gì suốt một tuần nay mà không đến ăn trưa. Dù sao thì mọi người cũng đã quen ngắm dáng vẻ điển trai và quý phái của Giang Quân Khiêm mỗi lần anh đến đây dùng bữa, bỗng nhiên thiếu vắng suốt cả tuần, ai nấy đều cảm thấy có hơi tiếc nuối. Giang tổng được người khác nhớ thương lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, trên bàn trà được dọn sẵn phần ăn dành cho bữa sáng, bao gồm cháo sườn hầm cà rốt, bánh mỳ sandwich với sữa bò nóng, kèm theo một ly trà nghệ tráng bao tử trước bữa ăn. Giang Quân Khiêm nhìn bữa sáng không quá cầu kỳ nhưng vô cùng phù hợp với người bệnh, lại liếc qua hai túi thức ăn dành cho bữa trưa và bữa xế khác ở cách đó không xa, anh mở miệng muốn khuyên Ngọc Tình không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng khi ngước lên, đối diện với dáng vẻ tràn đầy tinh thần và hăng hái của người thư ký trẻ, cậu giống như một chú chim nhỏ vừa háo hức đi tha đủ thứ đồ ăn ngon về chia sẻ cho chủ nhân. Giang Quân Khiêm đành nuốt xuống lời khuyên đã lên đến cổ họng, cầm muỗng lên bắt đầu ăn sáng. Ngày đầu tiên Ngọc Tình chỉ dọn bộ đồ ăn cho một người, Giang Quân Khiêm cũng không có ý kiến, chỉ là khi ăn xong anh lại hỏi cậu sau này có muốn ăn cùng mình hay không. Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị rất nhiều, đủ sức cho cả hai người ăn, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho cậu. Ngọc Tình dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Ngọc Tình trở về phòng mình, cậu đã đặc biệt mang theo một chiếc nồi hấp mini đặt ở một nơi an toàn trong văn phòng, dùng để hâm nóng bữa trưa và bữa xế giành cho Giang Quân Khiêm. Tuy không có phương tiện lo luôn cả bữa tối cho anh, nhưng chính vì vậy mà Giang Quân Khiêm cũng đã bắt đầu nhận được tin nhắn thường xuyên hơn, người nào đó cứ như không biết mệt, luôn dặn anh phải ăn cơm và uống thuốc đúng giờ. Trời tối, bên trong gian bếp của một căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn và tràn đầy mùi khói lửa. 【Nhìn ngon quá! Ký chủ ơi đây là món gì vậy?】 Hệ thống 212 ở trong đầu Ngọc Tình đang âm thầm chảy nước miếng, nó không ngờ Ngọc Tình lại biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề nấu ăn còn đỉnh như vậy. Lúc còn ở thế giới cũ, mấy năm làm việc nhà đã rèn luyện cho cậu một tay nghề nấu nướng tương đối điêu luyện. Ngọc Tình mở nắp nồi, bên trong là canh củ sen hầm với bạch quả, táo đỏ và một ít thịt ức gà, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, nhìn ngon miệng đến mức Hệ thống lại một trận ngao ngao kêu lớn. “Đây là món canh củ sen hầm bạch quả.” Ngọc Tình ngửi mùi thơm, hài lòng mỉm cười. Trong suốt quá trình nấu ăn, tâm trạng của người nấu cũng là một phần gia vị không thể thiếu để món ăn trở nên thơm ngon và lành tính. Thông qua mấy ngày quan sát, cậu chú ý thấy Giang Quân Khiêm có khẩu vị thiên về thanh đạm. Anh sẽ ăn nhiều hơn những món ăn có vị thanh ngọt tự nhiên, không quá mặn hoặc được chế biến từ rau hữu cơ, củ quả. Vì vậy Ngọc Tình đã dần dần điều chỉnh thực đơn, hạ thấp lượng thịt, sử dụng nhiều loại rau hay củ quả có nhiều chất bổ dưỡng hoặc đóng vai trò hỗ trợ tăng cường sức khoẻ. Hệ thống 212 ở trong đầu chỉ được nhìn mà không được ăn, cảm cơ thể chỉ toàn là số liệu của nó cũng thèm đến mức trở nên hao gầy. Sau một phút hớp không khí cho qua cơn thèm, Hệ thống lại nhìn qua dáng vẻ đang nấu ăn của ký chủ, từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả hai lọn tóc vểnh lên trên đầu cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Nó sực nghĩ ra điều gì đó, dè dặt hỏi: 【Ký chủ, sao cậu lại đối xử tốt với ngài Quân Khiêm như vậy?】 Ngọc Tình đang mở nồi ủ sữa chua để kiểm tra độ lên men, nghe vậy, hàng lông mi đen dài của cậu run lên một chút, 【Không phải lúc đầu Cục Quản Lý đã nói muốn tôi tự mình khám phá thêm nhiều đặc tính của Giang Quân Khiêm sao? Anh ấy gần như là một người hoàn hảo trên mọi phương diện, ngoài những lúc có liên quan đến cốt truyện ra thì thân phận “bạn đồng hành” này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lần này Giang Quân Khiêm đang bị bệnh, hiếm hoi lắm tôi mới có cơ hội để thể hiện tài năng, như vậy không đáng để vui mừng sao?】 Hệ thống 212 chậm chạp lăn lăn theo hình ziczac trong đầu Ngọc Tình, nguyên nhân này đương nhiên nó cũng hiểu chứ, nhưng cái mà nó muốn nói chính là sự dao động cảm xúc quá mức của ký chủ giành cho Giang Quân Khiêm kìa. Dường như… ký chủ đã không còn xem đây chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần nữa. Nhưng Ngọc Tình đã giải thích như vậy chứng tỏ là vẫn chưa muốn nói thật với nó. Hệ thống vừa không được ăn món ngon lại vừa phiền lòng, ngay cả ánh sáng xanh lá trên người cũng trở nên ảm đạm. 【Hệ thống.】 Ngọc Tình bỗng dưng lên tiếng gọi. 【Sao vậy ký chủ?】 【Cảm ơn cậu.】Bất kể là cơ hội được tái sinh mà đối phương đã mang đến cho mình hay những câu hỏi han đúng lúc, Ngọc Tình đều cảm thấy thật sự biết ơn, 【Sau này khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trích điểm tích phân của mình để đổi thành “thức ăn” cho cậu được không?】 Qua các khoá học, cậu biết được Hệ thống cũng cần phải hấp thụ nhiều dạng năng lượng khác nhau, giống như việc ăn uống. 【Tốt quá, cảm ơn ký chủ!!】 Hệ thống 212 lập tức chuyển từ trạng thái hết pin sang năng lượng bừng bừng. Nó lạc quan nghĩ, Ngọc Tình là một người rất tốt, mà Giang Quân Khiêm cũng vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra tình huống xấu nhất, hiện tại nó không cần thiết phải lo xa. Hệ thống tự lên dây cót tinh thần, nói chuyện với Ngọc Tình thêm mấy câu liền “hạ tuyến”, tiếp tục xem phim hoạt hình. Con người một khi có mục tiêu, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn gấp bội. Ban ngày Ngọc Tình vừa xử lý những công việc trong công ty vừa chăm sóc vấn đề ẩm thực cho Giang tổng nhà mình, buổi chiếu về nhà lại bắt tay vào chế biến thực đơn mới cho ngày mai. Cứ như vậy cho đến khi Buổi tham quan showroom của công ty G-Nexus rốt cuộc cũng đến.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 10”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!