5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 11

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Mặt trời của buổi sớm mai soi rọi những tia nắng đầu ngày lên những toà cao ốc sừng sững của Đô Thành, khúc xạ nên những mảng màu chói sáng và sắc lạnh. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, trước cổng công ty G-Nexus đã có đậu rất nhiều siêu xe, người bước xuống xe đều là những ông lớn trong giới kinh doanh hoặc những đối tác có giao thiệp sâu rộng với tập đoàn Giang thị.  Một số phóng viên hôm nay cũng đã có mặt, những chiếc drone bay ở trên cao đang ghi lại những hình ảnh sống động và đầy hơi thở quyền lực của giới doanh nhân. Nhìn từ trên cao, công ty G-Nexus với chiều cao 20 tầng chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giữa lòng đô thị. Toàn bộ bề mặt tòa nhà được bao phủ bởi hàng ngàn tấm kính màu xanh coban. Dưới ánh nắng vàng, tòa tháp phản chiếu ánh sáng lấp lánh như lớp vảy của một con rồng bằng thép xanh lạnh lẽo.  Buổi tham quan chính thức được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng, nhưng điều này không ngăn cản những vị khách mời đã lục tục đến công ty từ rất sớm.  Dù sao thì cơ hội được đến tham quan “tổng hành dinh” của tập đoàn Giang thị vốn không phải là chuyện dễ dàng. Các khách mời đến sớm sẽ được nhân viên mời lên thẳng sân thượng bằng thang máy ngoài trời, chạy dọc theo thân toà nhà lên tới đỉnh. Bao quanh tầng thượng là một khoảng ban công rộng lớn, trên mái vòm được bao phủ bởi vườn treo rủ bóng xanh ươm. Họ sẽ được phục vụ tiệc trà sáng kết hợp với điểm tâm nhẹ, ngồi thưởng thức trong không gian rooftop sang trọng và tầm nhìn triệu đô. Trước giờ khai mạc, các khách mời được nhân viên mời xuống tầng 17. Showroom Nhà thông minh của tập đoàn Giang thị chiếm lĩnh 3 tầng lầu cao nhất của G-Nexus, được thiết kế theo kiểu Penthouse thông tầng. Tầng trệt là khu triển lãm sản phẩm rời, tầng lầu là mô hình “Căn hộ thực tế” để các khách mời đích thân trải nghiệm. Khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, cánh cửa chính mở sang hai bên, Giang Quân Khiêm bước vào phòng, lập tức thu hút vô số ánh mắt của các khách mời có mặt tại hiện trường. Anh đi đến khu vực trung tâm để đọc bài phát biểu, Ngọc Tình theo sát sau lưng anh, đứng cách bục phát biểu khoảng chừng 2 mét. “Xin chào. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến tham dự buổi tham quan showroom hôm nay…” Sau khi đọc xong văn bản khai mạc, Giang Quân Khiêm rời khỏi bục phát biểu. Anh thong thả tiến lại gần đám đông các khách mời, bắt đầu dẫn họ đi tham quan các mô hình sản phẩm nổi bật được trưng bày ở tầng trệt. “Xin mời quý vị theo tôi.” Không gian trong phòng toàn bộ được lắp bằng cửa kính trong suốt, sàn nhà sáng bóng làm nổi bật những vị khách mời với trang phục tối màu, nhưng lúc này họ đều tự giác chừa ra một khoảng trống, theo chân người đàn ông di chuyển đến các khu vực khác nhau trong đại sảnh.  Hôm nay Giang Quân Khiêm mặc bộ vest màu midnight blue trầm ổn và lịch thiệp. Trong lúc thuyết trình với đám đông, người đàn ông bộc lộ khí chất phong độ và vững vàng, không quá bề thế, uy nghiêm như trong các cuộc họp nội bộ. Thế nhưng cái khí tràng hào môn đỉnh cấp kết hợp với sự thông thái của một nhà lãnh đạo đã tự nhiên biến anh thành nhân vật chính giữa nhóm doanh nhân tri thức. Các khối cơ ẩn hiện dưới lớp áo vest vừa in với dáng người khiến anh trông giống một sao hạng A đang đóng vai vị tổng tài quyền thế ngút trời. Một người đàn ông vừa có ngoại hình vừa có khí chất như vậy, quả thật khiến nhiều người không khỏi ước ao. Ngọc Tình duy trì khoảng cách ba bước chân sau lưng anh, vừa chú ý phản ứng của một số khách hàng tiềm năng vừa phân tâm quan sát dáng vẻ thuyết trình của sếp, ánh mắt không giấu được mà lộ ra đôi chút si mê và ngưỡng mộ. Bọn họ lần lượt đi qua các vị trí trưng bày sản phẩm chủ chốt như Giường ngủ thông minh, Hệ thống cảm ứng lọc sạch không khí, Hệ thống giải trí Hologram tại nhà, v.v… Ở mỗi vị trí đều có nhân viên của công ty đứng túc trực, họ đều mặc đồng phục màu xanh sapphire được thiết kế riêng, rất lịch sự và tao nhã, trên ngực áo có cài huy hiệu của G-Nexus. Xung quanh thỉnh thoảng còn có vài con robot “quản gia” và robot hút bụi tự động di chuyển trên sàn nhà, bầu không khí kết hợp giữa con người và máy móc như vậy quả thật vừa hài hoà lại vừa mới lạ, tràn ngập hơi thở tương lai.     Sau khi đã giới thiệu qua các sản phẩm cốt lõi của công ty, Giang Quân Khiêm giao phần còn lại cho các trưởng phòng và nhân viên, họ sẽ dẫn các khách mời lên lầu tham quan căn hộ thực tế, hoặc tiếp đãi những vị khách nào muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm ở tầng trệt. Đợi mọi người đều tản đi, lúc này Giang Quân Khiêm cũng lui về phía đài phát biểu, đeo lên tai nghe truyền xương để kịp thời nhận được các tin tức khẩn cấp từ các khu vực. Ngọc Tình liền nhân cơ hội này đi nhanh vào khu vực hậu trường, lúc trở ra, trên tay cậu đã có thêm một cái bình giữ nhiệt. Giang Quân Khiêm đang lướt máy tính bảng xem tình hình từ các camera trên lầu, đột nhiên anh ngửi được mùi hương thoang thoảng của trà gừng. Anh ngẩng mắt lên, thấy Ngọc Tình đang rót trà gừng trong bình giữ nhiệt vào nắp bình, đưa tới trước mặt anh: “Sếp ơi, anh uống một chút trà gừng cho ấm bụng nhé.” Giang Quân Khiêm đưa tay nhận lấy, nắp bình có kích thước dày và bầu bĩnh, anh phải cầm sát hơn để tránh trượt tay, vô tình ngón tay chạm phải tay Ngọc Tình. “Cảm ơn.” Giang Quân Khiêm từ tốn nhấp một ngụm, trong trà gừng có bỏ thêm một lượng nhỏ mật ong, cảm giác cay cay và ngọt nhẹ trôi xuống bụng khiến dạ dày của anh trở nên thoải mái. Giang Quân Khiêm âm thầm thở nhẹ một hơi. Ngọc Tình đứng bên cạnh nhìn anh uống trà, cậu phát hiện mình cũng rất thích xem dáng vẻ uống trà của anh. Từ tốn, nhã nhặn, thưởng thức rất tập trung, luôn tạo một cảm giác anh không muốn phụ lòng người pha trà. Bàn tay vừa được Giang Quân Khiêm chạm phải bị cậu giấu ở sau đùi, mấy ngón tay mân mê qua lại, làn da ở đầu ngón tay nóng âm ỉ, trái tim trong lồng ngực cũng nóng râm ran. Giang Quân Khiêm uống xong một nắp trà đầy, cảm thấy cả người ấm lên, tinh thần cũng dễ chịu hơn hẳn. Anh đưa lại nắp bình cho Ngọc Tình, thuận tiện nói: “Cậu cũng uống một chút đi.” Trà gừng nóng thật sự rất thích hợp để nâng cao tinh thần giữa bầu không khí lành lạnh và có phần khẩn trương như lúc này. Ngọc Tình đưa tay nhận lấy nắp bình, hiện tại không phải ở trong văn phòng, cậu không tiện mang theo ly nhựa hay tách thuỷ tinh, cái bình giữ nhiệt này cũng là món đồ chuyên dụng mà cậu đã mua riêng cho Giang Quân Khiêm dùng, bình thường cậu toàn rót nước ra ly, nhưng hôm nay đành phải cho anh uống bằng nắp vì không tiện. Nếu như bây giờ cậu uống, cũng chỉ có thể dùng nắp bình này thôi… Ngọc Tình liếc trộm về phía anh một cái, thấy đối phương lại tập trung vào màn hình máy tính bảng, cậu đè xuống trái tim đang nhảy loạn nhịp, rụt rè rót cho mình một ít nước trà vào nắp bình, sau đó chọn trúng vị trí mà vừa nãy Giang Quân Khiêm đã uống, nhẹ nhàng kề môi mình vào chỗ đó. Nụ hôn gián tiếp này khiến đôi gò má của Ngọc Tình đỏ bừng, vệt hồng có xu hướng lan rộng đến vành tai. Hệ thống ở trong đầu thấy ký chủ nhà mình chỉ uống trà gừng thôi mà mặt mày đã đỏ bừng như quả cà chua chín, nó âm thầm thở dài, đưa ra kết luận: “Thôi xong, ký chủ hết cứu rồi”. Cảnh tượng này cũng đã lọt vào tầm ngắm của một số khách mời có “tâm tư không thuần”, thích hóng hớt chuyện đời tư của người khác. “Này, cái cậu thư ký của Giang tổng đó hình như không phải là người trong giới thượng lưu đúng không?” “Đúng vậy, hình như cậu ta được tuyển vào vị trí đó là nhờ vào năng lực cả đấy.” “Chậc chậc, nhìn cái cách cậu ta quan tâm Giang tổng kìa. Sao tôi thấy bầu không khí xung quanh họ có gì đó mập mờ lắm.” Hôm nay Ngọc Tình mặc bộ outfit công sở tông màu nhạt, áo sơ mi lụa trắng kem kết hợp với quần tây dáng đứng màu xám, ở cổ áo sơ mi còn có một dải lụa thắt thành chiếc nơ buông rũ. Cả người cậu toả ra một loại khí chất thiên về nhu hoà và mềm mại, đối lập với dáng vẻ cương nghị và quý khí của Giang Quân Khiêm. Sự đối lập này nhìn từ xa sao mà hài hoà đến lạ, một cương một nhu, đặc biệt là cảnh tượng uống chung một cái nắp bình tự nhiên như thế, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến 50 sắc thái về chuyện tình yêu công sở trong đầu. “Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi. Trước giờ chuyện đời tư của Giang tổng kín tiếng lắm, cô mà lắm lời coi chừng bị vạ miệng đấy.” “…Nhưng em thấy ánh mắt của cậu thư ký đó không đơn thuần đâu.” “Nói cũng phải, một người có xuất thân tầm thường như vậy mà lại được nhận vào vị trí thư ký riêng của CEO Giang thị, tuy nói trước giờ Giang tổng làm người khá là “liêm” nhưng cũng không tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung nha…” “Ngoài lề một chút, theo tôi thấy thì ảnh “liêm” thật đấy. Tôi có quen biết với nhà họ Hà, mấy bữa nay cậu út của nhà ấy đang làm ầm lên kia kìa.” Một người nọ bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác. “À, có phải vì chuyện cậu ta không được nhận vào G-Nexus không? Tôi cũng có nghe, Hà Tư Nam đó đúng là xấu miệng thật, cậu ta vậy mà dám đi bêu rếu nói Giang tổng là người cao ngạo, vùi dập đàn em.”   “Cũng phải thôi, với thế lực của nhà họ Giang thì đâu cần phải chắp nối mối quan hệ làm gì. Họ chỉ trọng dụng người có chất xám thôi.” “Tuy nói là nói vậy, nhưng trên đời này có ai là chê lợi ích đã đến tay cơ chứ? Lẽ nào lời của cậu út nhà họ Hà nói là sự thật? Giang Quân Khiêm cũng là cùng một giuộc với đám người của giới thượng lưu, có tiền nên xem thường người khác…” “Không phải vậy đâu…!” Đang lúc những lời phỏng đoán dần đi xa hơn, một giọng nam trẻ tuổi có phần rụt rè nhưng đầy kiên quyết vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của họ. Nhóm người đang đứng tám chuyện có cả nam lẫn nữ, họ đều là những doanh nhân trẻ đầy triển vọng, đi cùng với sếp lớn của công ty mình đến tham quan showroom, tâm tính chưa đủ thành thục nên đôi khi vẫn chưa biết sự lợi hại của việc “cái miệng hại cái thân”. Nếu như những lời lẽ vừa rồi lọt vào tai nhân viên của công ty G-Nexus, chắc chắn doanh nghiệp của họ sẽ bị mất điểm nặng nề trong mắt của tập đoàn Giang thị sau này. Các cô các cậu doanh nhân ấy mang theo nội tâm thấp thỏm xoay người lại, trong đầu cũng đã nghĩ sẵn sẽ nên xin lỗi đối phương như thế nào. Nào ngờ người đang đứng phía sau họ không phải là nhân viên của công ty G-Nexus mà lại là một… cậu trai trẻ có mái đầu quả nấm. Cậu ta có khí chất hoàn toàn lạc lõng so với đám đông những người thành đạt có thần thái sáng sủa và tràn đầy tự tin trong hội trường, ngay cả bộ đồ vest không biết là mua hay thuê đang mặc trên người cũng bốc lên mùi vị quê mùa, trông cậu ta chẳng khác nào một cậu nhân viên bán bảo hiểm. Người này chính là Trương Thiên, cậu ta cũng được mời đến Buổi tham quan showroom ngày hôm nay nhưng với một cương vị đặc biệt hơn. Lúc nãy cậu ta đã vô tình nghe được màn đối thoại của nhóm người này, không nhịn được nên đã lên tiếng. Điều này có thể được xem là nước đi gan dạ nhất đối với một người có bản tính rụt rè, hướng nội như cậu ta.  “Giang tổng, ngài ấy không phải như những gì mà Hà Tư Nam đã nói đâu. Hôm đó, tôi cũng có mặt ở đó, là ngài ấy đã cho tôi cơ hội…” Trương Thiên nói chuyện có phần lắp bắp nhưng bộ dáng không hề sợ hãi, nhất quyết muốn nói ra sự thật đến cùng. “Có chuyện gì vậy?” Tuy nhiên không để cho Trương Thiên nói hết, Giang Quân Khiêm ở bên kia cũng đã chú ý đến động tĩnh ở khu vực này, anh và Ngọc Tình đi lại gần phía họ. Sau khi vừa vặn nghe được câu nói ấy của Trương Thiên, trong lòng anh cũng đã đoán được đại khái, anh liền lên tiếng ngắt lời cậu ta. Chàng trai trẻ này chỉ mới đặt một bước chân đầu tiên vào môi trường tư bản, nếu chỉ vì lời qua tiếng lại mà trở thành cái gai trong mắt các nhân viên của công ty khác thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhóm người kia ban đầu nhìn thấy Trương Thiên thì còn tỏ ra không mấy bận tâm, định đợi cậu ta nói xong thì họ sẽ ậm ờ cho qua mọi chuyện rồi bỏ đi, nào ngờ chớp mắt một cái mà Giang Quân Khiêm đã xuất hiện trước mặt họ rồi! Cứu mạng, nếu để Giang tổng biết được chuyện họ đang đàm tiếu sau lưng anh rồi mách lại với sếp, chắc là họ sẽ bị sếp của mình đuổi việc mất thôi! “Xin lỗi Giang tổng, chúng tôi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện riêng một chút thôi!” “Đúng vậy, chắc là do cậu bạn này đã hiểu lầm gì đó rồi.” Bởi vì chột dạ nên bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Giang Quân Khiêm nhìn lướt qua bản tên đại diện khách mời trên ngực họ một chút rồi thu hồi tầm mắt, anh cũng không định dạy dỗ nhân viên của người khác một cách công khai, anh quay sang nói với một nhân viên ở gần đó: “Dẫn bọn họ đến tham quan các khu vực khác đi.” Sau đó nói với nhóm người bằng giọng điệu không mặn không nhạt: “Nếu các vị có thắc mắc gì về sản phẩm của chúng tôi, có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên của Giang thị.” Nhóm người kia nào dám có ý kiến, họ cuống quýt gật đầu chào anh rồi nhanh chóng theo chân nhân viên mặc đồng phục xanh đến khu vực khác. Vị trí của Trương Thiên đang đứng rất gần với cửa kính sát đất, lúc này ánh nắng hắt xuống người Giang Quân Khiêm đang đứng gần ngay trước mặt, cậu ta cảm thấy anh cũng giống như một vị Thần. “Giang… Giang tổng, chào anh!” Lúc nhận được email của Phòng quản lý nhân sự G-Nexus mời cậu ta đến công ty làm việc, Trương Thiên biết đây là cơ hội mà Giang tổng đã trao cho mình. Giang Quân Khiêm gật đầu với cậu ta, thuận tiện lên tiếng nhắc nhở: “Sau này những chuyện có liên quan đến cấp trên, cậu không cần thiết phải nhiều lời, tránh gây ra xích mích không cần thiết.” Dù sao bây giờ Trương Thiên cũng đã là cấp dưới của anh rồi, đối với một nhân tài vừa không có thế lực vừa chưa có kinh nghiệm đối nhân xử thế như cậu ta, người làm cấp trên như anh đương nhiên phải đứng ra bảo vệ và chỉ điểm. Còn về những lời đồn đoán sai sự thật kia, cây cao thường đón gió lớn, một chút gió thổi này đương nhiên không gây ra ảnh hưởng gì đến anh. Trương Thiên nghe vậy, cái hiểu cái không mà gật đầu, hiếm khi nói chuyện một cách vô cùng tự tin: “Cảm ơn Giang tổng đã cho em cơ hội, sau này em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không phụ lòng Giang tổng đã tin tưởng em!”  Giang Quân Khiêm cũng không ra vẻ, anh nhận lời cảm ơn này, nhưng cũng không quên nói thêm: “Cơ hội này là cậu đã dành được từ chính năng lực của mình.” Mặc dù anh đánh giá cao về tính tình chất phác của đối phương nhưng tập đoàn Giang thị cũng sẽ không tuyển dụng những người tầm thường, tài năng của Trương Thiên thật sự là một điều đắt giá. Ngọc Tình đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện, trong mắt loé lên một chút cảm xúc nào đó rồi lập tức tan đi. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này không tạo ra quá nhiều gợn sóng, chớp mắt một cái đã đến giờ nghỉ trưa. Các khách mời được nhân viên hướng dẫn di chuyển xuống tầng 5 để dùng tiệc buffet, sau đó họ có thể ra về. Giang Quân Khiêm tập hợp tất cả các nhân viên đã bận rộn trong sáng nay vào phòng nghỉ lớn trong khu vực Showroom, anh đã chuẩn bị sẵn phần ăn và nước uống dành cho mỗi người, đây là đãi ngộ cần thiết dành cho sự làm việc tâm huyết và tận tuỵ của họ. Đợi mọi người hồ hởi thi nhau phân phát, thưởng thức phần cơm trưa với tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao, Ngọc Tình nhân cơ hội kéo anh tới bàn ăn ở vị trí gần cửa sổ. Giang Quân Khiêm – vị tổng tài vừa mới chiêu đãi các nhân viên bằng một bữa ăn trưa chất lượng – lúc này cũng đang chuẩn bị được người nào đó “chiêu đãi” một phần ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho cơ thể. Ngọc Tình lấy ra hộp cơm giữ nhiệt, hôm nay cậu đã chuẩn bị một ít súp hải sản tóc tiên, cơm hấp lạp xưởng hạt sen và salad cá hồi. So với những người khác thì phần ăn của Giang tổng trông có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng giá trị dinh dưỡng thì tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn những món ăn càng ngày càng hợp với khẩu vị của mình, Giang Quân Khiêm không khỏi nhìn Ngọc Tình nhiều hơn một chút. Anh chủ động đưa tay giúp cậu bày chén đũa, sau đó chợt nhớ ra một chuyện: “Ngọc Tình, cậu không đi lấy phần ăn của mình sao?” Anh đã đặt đồ ăn ở một nhà hàng khá nổi tiếng, món ăn đa dạng, khẩu vị cũng đậm đà. Ngọc Tình ngồi ở phía đối diện anh, bàn ăn khá nhỏ, hai người cách nhau rất gần: “Đồ ăn của em vẫn là ngon nhất.” Thật ra cậu muốn nói là em chỉ muốn ăn chung món với anh thôi, nhưng lời nói đến bên miệng thì đã sửa lại. Giang Quân Khiêm nghe vậy thì mỉm cười, giọng nói của anh lúc này rất êm tai: “Mèo khen mèo dài đuôi.”  Ngọc Tình cũng cười, mi mắt cong cong, cậu dùng đũa gắp thức ăn cho anh trước, sau đó mới đến lượt mình. Hai người ăn đến giữa chừng, Ngọc Tình mới làm như nhớ ra chuyện gì đó, dịu giọng hỏi anh: “Anh Quân Khiêm, tại sao anh lại nhận Trương Thiên vào công ty vậy?” Nếu xét về mặt năng lực, cậu ta và Hà Tư Nam cũng là một chín một mười. Giang Quân Khiêm uống thêm một muỗng súp, nghe cậu hỏi vậy, anh cũng trình bày một chút về cách dùng người: “Hiện nay người có tài không thiếu, nhưng người vừa có đức vừa có tài như cậu ta quả thật không nhiều. Lúc trước thầy Giáo sư thường dạy tôi phải biết nâng đỡ người chính trực, tuy Trương Thiên chưa có nhiều va vấp trong sự nghiệp nhưng cậu ta đã có ý thức đặt mong muốn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Đó là cách tư duy của một người thành công thực thụ.” Tuy Ngọc Tình cũng đã phần nào đoán ra được câu trả lời nhưng cậu vẫn không khỏi chấn động một chút. Những lời nói hợp với đạo lý luôn có thể dễ dàng đánh động vào tâm can của con người. Ngọc Tình nghĩ, xem ra cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đối với việc Giang Quân Khiêm sẽ càng ngày càng có nhiều người “sùng bái” hơn. Hai người câu được câu không trò chuyện, âm thanh chén đũa va chạm nhau trở thành tiếng nhạc nền cộng hưởng êm tai. Một nhân viên đã nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình, trong lúc đứng lên dọn dẹp, ánh mắt vô tình lướt qua thì bắt gặp được cảnh tượng như vậy – Ngoài cửa sổ ánh nắng sáng rực, chiếu lên đôi người vừa trò chuyện vừa dùng cơm trưa, không khí hữu hảo, năm tháng yên bình.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 11”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!