CHƯƠNG 12
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Buổi tham quan showroom chính thức chỉ diễn ra trong buổi sáng, sau khi các khách mời phổ thông ra về, showroom của G-Nexus bước vào giai đoạn triển khai thương mại. Buổi chiều là thời gian dành cho những đối tác tiềm năng muốn đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, chính sách chiết khấu và thoả thuận cung ứng độc quyền. Những đơn đặt hàng với số lượng từ nhỏ đến lớn, từ quy mô gia đình cho đến các dự án bất động sản cao cấp đều được Giang Quân Khiêm cùng với Giám đốc Kinh doanh phối hợp xử lý một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Sau khi Giang Quân Khiêm vừa ký xong một hợp đồng về “Dự án thiết kế trọn gói nhà thông minh” với lãnh đạo của công ty D, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Người đến chính là Nhạc Lâm, Chủ tịch tập đoàn tài chính Nhạc thị cùng với con trai ông, Nhạc An Vũ. Thật ra cũng không hẳn là “khách không mời”, với giao tình giữa nhà họ Giang và nhà họ Nhạc, trong những sự kiện đặc biệt của công ty, Giang Quân Khiêm thường sẽ gửi thư mời đến cho ông Nhạc. Mặc dù hiện tại giữa hai gia đình không còn nhiều giao thoa trong sự nghiệp nhưng trước kia ông Giang và ông Nhạc đã từng hợp tác với nhau trong những vụ làm ăn tầm cỡ. Chỉ là không ngờ lần này Nhạc An Vũ cũng theo ông đến đây. Vừa nhìn thấy Nhạc An Vũ, cơ thể của Giang Quân Khiêm có hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một sự bừng tỉnh nào đó. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, đứng dậy bước tới, lễ phép bắt tay với Nhạc Lâm. Không nói đến giao tình, đối phương thật sự là một tay lão làng trong giới tài phiệt. Nhạc Lâm tuy đã ở độ tuổi gần 50 nhưng vóc dáng vẫn uy nghiêm và cân đối. Ông hào sảng bắt tay với Giang Quân Khiêm, tay còn lại chống lên cây gậy bằng gỗ mun đen bóng, phần tay cầm bọc bạc có chạm trổ hình đầu ưng. “Chà, Quân Khiêm càng ngày càng ra dáng doanh nhân thành đạt rồi đấy. Đúng là tre già măng mọc, chẳng trách cha mẹ cháu có thể an tâm giao lại Giang thị cho cháu rồi đi chu du khắp nơi.” Nhạc Lâm khen ngợi. Giang Quân Khiêm khiêm tốn nói: “Chú quá khen rồi ạ.” “Anh Quân Khiêm ơi!” Nhạc An Vũ đứng sau lưng cha mình, lúc này mới nghiêng người bước lên phía trước, cất giọng nói ngọt ngào chào anh: “Bất ngờ không? Em đến thăm anh đây!” Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Tình được diện kiến nhân vật thụ chính của thế giới này. Nếu nhìn từ góc độ khách quan, Nhạc An Vũ quả thật đã thừa hưởng tất cả ánh hào quang của một nhân vật chính truyện “ngọt sủng” nên có. Bỏ qua bối cảnh gia đình hùng hậu, cậu ta sở hữu ngoại hình có thể ngay lập tức kích hoạt năng lượng “yêu thương” của người khác từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt trắng trẻo và ngoan hiền, đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh cùng với khí chất thanh sạch, rạng rỡ và đáng yêu như mặt trời nhỏ. Theo như cách gọi ở thế giới cũ của cậu, Nhạc An Vũ chính là kiểu baby boy ngoan xinh yêu được lòng tất cả hội chị em. Tuy nhiên, ánh mắt của Ngọc Tình nhìn cậu ta lúc này không có lấy nửa điểm tán thưởng, ngược lại còn tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhân vật thụ chính sẽ không vô cớ xuất hiện cùng một lúc với Giang Quân Khiêm. Điều này chứng tỏ cốt truyện có liên quan đến anh sắp sửa diễn ra rồi. Nhưng bất lực ở chỗ, cậu chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cốt truyện tiếp theo diễn ra mà vẫn chưa biết nó là gì, sau đó mới đến lượt vai trò “bạn đồng hành” của cậu phát huy tác dụng. Đối với những người làm nhiệm vụ khác, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi nguyên tắc, dĩ nhiên họ sẽ bình thản chấp nhận. Cách giải quyết của loại nhiệm vụ này là tuỳ cơ ứng biến, dựa theo sự biến đổi cảm xúc của nhân vật mục tiêu để đưa ra cách an ủi thích hợp. Nhưng Ngọc Tình thì khác, rõ ràng biết trước anh có khả năng phải chịu tổn thương hay đau lòng nhưng cậu lại không thể đứng ra ngăn cản, điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bất an và phiền muộn. Ngọc Tình theo bản năng hơi nhíu mày, bàn tay đang buông rũ bên hông cũng dần dần siết chặt lại. “Xem con kìa, lớn thế này rồi mà vẫn không trưởng thành gì cả.” Ngoài miệng Nhạc Lâm nói như thế nhưng ánh mắt nhìn con trai vẫn hết sức cưng chiều. “Ba, đừng trách con trước mặt anh Quân Khiêm mà~!” Nhạc An Vũ ngại ngùng lên tiếng, cầm cánh tay Nhạc Lâm lắc nhẹ một cái, bộ dáng vừa xấu hổ vừa đáng yêu. Làm nũng xong, cậu ta dường như cảm nhận được điều gì đó, theo trực giác ngẩng mắt nhìn qua. Thế là ngay lập tức, cậu ta liền đối diện với đôi mắt có phần u tối của Ngọc Tình. Nhạc An Vũ: ? Không biết có phải ảo giác của cậu ta hay không, Nhạc An Vũ cảm thấy ánh mắt của người này nhìn mình hình như không được thân thiện cho lắm. Điều này khiến cho một người từ bé đến lớn luôn là “người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở” như Nhạc An Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Giang Quân Khiêm thấy Nhạc An Vũ đã chú ý đến Ngọc Tình, anh cũng hơi nghiêng người hướng về phía cậu một chút, lên tiếng giới thiệu: “Chú Lâm, đây là Ngọc Tình, thư ký mới của cháu. Ngọc Tình, đây là Nhạc tổng của tập đoàn Tài chính Nhạc thị và Nhạc An Vũ, con trai của ngài ấy.” Nghe thấy chất giọng từ tính của Giang Quân Khiêm, Ngọc Tình khẽ hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, hướng về phía Nhạc Lâm, hơi cúi thấp người chào ông: “Chào Nhạc tổng.” Sau đó cậu đứng thẳng lưng, chỉ nhàn nhạt gật đầu với Nhạc An Vũ: “Chào Nhạc thiếu gia.” Nhạc Lâm là một vị trưởng bối luôn xem trọng nhân tài: “Trẻ như vậy à? Khá lắm, khá lắm.” Nhạc An Vũ cũng chỉ gật đầu với Ngọc Tình một cái xem như đáp lễ, sau đó quay sang nhìn Giang Quân Khiêm, thân thiết nói: “Anh Quân Khiêm, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?” Cậu ta muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn, người thư ký mới này của anh Quân Khiêm khiến cậu ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. “Được.” Giang Quân Khiêm đồng ý ngay mà không do dự, dường như điều mà anh đợi chính là câu nói này của đối phương. Anh xoay về hướng của Ngọc Tình, vừa định lên tiếng thì bất thình lình va phải một ánh mắt đầy vẻ kháng cự của người kia. Ánh mắt đó quá đỗi mãnh liệt, cảm xúc níu giữ và không cam tâm như muốn tràn ra ngoài, cứ như giây tiếp theo cậu sẽ lao tới rồi kéo anh giấu vào một nơi an toàn nào đó, không để bị ai bắt đi mất vậy. Ý nghĩ này khiến cho Giang Quân Khiêm không khỏi sững lại một chút. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã âm thầm thở dài, Giang Quân Khiêm nhắm mắt lại một giây, đến khi mở mắt ra, anh buộc phải đáp lại Ngọc Tình bằng một ánh mắt kiên quyết. “Ngọc Tình, làm phiền cậu dẫn Nhạc tổng lên tầng trên tham quan một vòng nhé.” Giọng nói của anh cũng trở nên nghiêm nghị. “…Vâng.” Ngọc Tình cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng che đi biểu cảm thất thố của mình. Cậu hiểu rõ, xét về công hay tư, cậu đều không có quyền lên tiếng ngăn cản nếu như không được anh cho phép. Nhất là khi Giang Quân Khiêm nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh như vậy, Ngọc Tình cảm thấy mình không thể và cũng không dám làm trái ý anh. “Nhạc tổng, mời ngài đi lối này.” Ngọc Tình hướng về phía Nhạc Lâm, làm động tác mời. “Được, hai đứa cứ nói chuyện đi, khi nào xong thì báo với chú một tiếng.” Nhạc Lâm căn dặn. “Chú yên tâm.” Giang Quân Khiêm hứa với ông. Nhìn bóng lưng của hai người đi lên lầu, Giang Quân Khiêm thu hồi tầm mắt, nói với Nhạc An Vũ: “Em đi theo anh.” Anh dẫn Nhạc An Vũ đến khu vực tiểu cảnh có ghế ngồi ở một góc showroom, hiện tại nơi này hoàn toàn yên tĩnh và vắng vẻ. “Em có muốn ngồi không?” Giang Quân Khiêm lên tiếng hỏi. Nhạc An Vũ nhìn ghế sofa và những tán lá xanh trang trí ở phía sau, sau đó lại nhìn Giang Quân Khiêm đang đứng trước cửa kính sát đất, sau lưng anh là bầu trời đang nhuốm màu cam đỏ của buổi hoàng hôn, cậu ta lắc đầu: “Không ạ, em đứng nói chuyện là được rồi.” Cảnh tượng này khiến Nhạc An Vũ vô thức nhớ lại lần trước lúc họ gặp nhau ở trường học. Lúc đó cậu ta đã ngờ ngợ nhận ra Giang Quân Khiêm dường như có gì đó khác lạ, Nhạc An Vũ cứ ngỡ hai người đã có hơn nửa năm không gặp, cảm thấy xa lạ một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ gặp lại anh Quân Khiêm, mặc dù đối phương vẫn nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu ôn hoà, nhưng anh cũng giống như một chú trai cao quý đã giấu mất viên ngọc cảm xúc của mình đi, không phô bày ra trước mặt cậu ta nữa. “Chuyện hôn sự của em đã an bài đến đâu rồi?” Thấy đối phương hồi lâu vẫn không nói chuyện, Giang Quân Khiêm đành lên tiếng trước, anh đoán chắc là Nhạc An Vũ muốn nói với mình về chuyện này. Quả nhiên, Nhạc An Vũ bị câu hỏi của anh kéo suy nghĩ về thực tại, cậu ta vội vàng lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời tinh xảo: “Đúng rồi, hôm nay em đến là muốn đưa thiệp mời cho anh.” Vốn dĩ cậu ta có thể nhờ người mang đến nhà Giang Quân Khiêm, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định đích thân mang đến. “Ừm.” Giang Quân Khiêm giơ tay nhận lấy thiệp mời, nhìn lướt qua hai cái tên và những hoa văn trang trí rồng bay phương múa trên tấm thiệp rồi tiện thể nhét nó vào túi áo vest. Động tác tao nhã và dứt khoát, tựa như chỉ đơn giản là nhận được thiệp mời đính hôn của một người đàn em, không vì nó mà dấy nửa một chút cảm xúc phập phồng nào. Nhìn nét mặt bình thản của anh, không hiểu sao Nhạc An Vũ lại dâng lên một chút bướng bỉnh, cậu ta nâng giọng lên cao hơn: “Anh không có gì chuyện gì muốn nói với em sao?” Giang Quân Khiêm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ráng chiều đang vẩy lên những toà nhà cao tầng lạnh lẽo một màu sắc dịu dàng, khiến cho phố thị xa hoa cũng trở nên ấm áp. Anh nghiêng mắt nhìn Nhạc An Vũ, giọng nói cũng tăng thêm một phần êm ả như ánh hoàng hôn: “Vậy thì… Chúc em lễ đính hôn hạnh phúc.” Giang Quân Khiêm dừng lại một chút, sau đó bổ sung: “Câu này đáng lý ra anh nên nói với em trong lễ đính hôn, nhưng hiện tại nói trước cũng tốt.” “Tiểu Vũ, hy vọng em tương lai về sau có người bầu bạn, một đường bình an.” Thật lòng là ngoài những lời chúc phúc này ra, anh không biết nên nói gì khác với Nhạc An Vũ. Vệt nắng cuối ngày nhảy múa trên người anh, dát vàng lên bóng dáng vốn dĩ đã muôn phần mị lực. Nhạc An Vũ bị gương mặt hoàn mỹ và khí chất trên người anh làm cho chấn động một chút. Nhưng không hiểu vì sao, câu trả lời của anh lại không giống như mong muốn của cậu ta. Rõ ràng đây là một lời chúc phúc rất tốt đẹp. Nhạc An Vũ không khỏi nhớ đến cha mẹ và đám bạn thân của mình, lúc nghe tin cậu ta sắp đính hôn, ai nấy đều than thở tiếc nuối, nói rằng củ cải trắng nhà mình sắp bị cướp đi mất rồi, thậm chí có người còn tỏ ra ganh tị với chồng tương lai của cậu ta nữa. Vậy mà anh Quân Khiêm, một người anh đã quen thân với mình từ nhỏ đến lớn, thậm chí… còn có khả năng thích thầm mình, vậy mà anh lại có thể thoải mái nói ra lời chúc phúc như thế. Thế là trong lúc nóng đầu, Nhạc An Vũ đã không suy nghĩ mà thốt lên: “Anh Quân Khiêm, sao anh có thể dửng dưng như vậy? Lẽ nào anh đối với em không phải…” “Tiểu Vũ.” Giang Quân Khiêm lập tức ngắt lời cậu ta. “Có những chuyện một khi đã nói ra rồi, mọi thứ sẽ không thể trở lại như xưa được nữa.” Ngữ điệu của anh trở nên bình đạm, xen lẫn sự xa cách và lạnh lẽo, “Em nên quý trọng hạnh phúc vốn có của bản thân.” Giang Quân Khiêm nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi đồng tử màu xanh lục đậm lúc này trở nên thâm sâu hun hút, giống như đôi ngọc trân quý của rừng già, có tác dụng đánh thức linh hồn của người đang lạc lối. Nhạc An Vũ sửng sốt, sắc mặt cũng hơi tái đi, cậu ta giơ tay lên che miệng mình lại, lí nhí xin lỗi: “Em… em xin lỗi, em không có ý gì hết, em chỉ muốn…” Giang Quân Khiêm cũng hiểu đối phương không có dụng ý xấu, chỉ vì Nhạc An Vũ đã trải qua một cuộc đời được sủng ái quá mức, vì vậy trong một phút bốc đồng, cậu ta rất dễ có suy nghĩ “vạn vật đều phải xoay quanh chính mình” mà thôi. Ngay lúc anh định mở miệng giải cứu cho sự lúng túng của đối phương, bỗng nhiên có một tiếng động lạ nào đó cắt ngang những anh lời định nói. Không biết từ lúc nào, dưới chân họ đã xuất hiện một con robot X8. Dòng robot này được tối ưu hoá về mọi mặt, vì thế trong lúc làm vệ sinh nó đã được giảm âm lượng đến mức tối đa. Đáng lý ra giờ này các nhân viên đã phải thu hồi tất cả sản phẩm về phòng thiết bị rồi mới phải. Giang Quân Khiêm nhìn chấm đèn màu đỏ đang chớp tắt liên tục trên người robot. X8 là dòng robot hút bụi kiêm lọc sạch không khí có hệ thống nén khí áp suất rất cao. Lúc này nó đang phát ra âm thanh “rè rè”, điều này cho thấy mạch điện tử bên trong đang bị chập mạch nặng, có khả năng dẫn đến nổ bình nén khí. “Cẩn thận!” Giang Quân Khiêm theo bản năng bước lên một bước, định đẩy Nhạc An Vũ ra phía sau. Nhưng vì họ đang đứng sát cửa kính, không gian di chuyển bị hạn chế, con robot lại bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía hai người với một luồng điện xẹt ra từ vỏ kim loại. Anh không kịp suy nghĩ vươn cánh tay ôm lấy Nhạc An Vũ vào lòng rồi ngả người né mạnh ra một bên, tránh khỏi quỹ đạo đang lao tới của robot. Do lực ngả người quá lớn kết hợp với việc mặt sàn đá cẩm thạch vừa được robot phun dung dịch vệ sinh còn trơn trượt, trọng tâm của anh bị lệch hẳn sang một bên. –RẦM! Một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ngay trước khi con robot va sầm vào bức tường và nổ tung trong làn khói xám. Giang Quân Khiêm ngã khuỵu xuống, cánh tay trái của anh va đập mạnh vào cạnh sắc của bệ đá trang trí trong khi tiếp đất. Cơn đau thấu xương truyền thẳng lên đại não khiến mặt anh hơi tái nhợt, anh có thể nghe được tiếng xương cánh tay của mình vang lên tiếng kêu “răng rắc”. Nhạc An Vũ được anh bảo vệ trong lòng không bị sứt một miếng thịt, cậu ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi người đang bị cậu ta đè bên dưới phát ra một tiếng rên rất khẽ: “Anh Quân Khiêm!”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 […]