CHƯƠNG 13
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Hệ thống! Vẫn chưa tải được cốt truyện sao?】 Không biết đây là lần thứ mấy Ngọc Tình xác nhận với Hệ thống 212 trong đầu. Ngay khi Nhạc An Vũ xuất hiện, Hệ thống cũng đã bật chế độ “online”, sẵn sàng truyền tải cốt truyện cho ký chủ bất cứ lúc nào. Dựa trên cốt truyện ở trường học trước đó, nó cho rằng lần này ngài Quân Khiêm cùng lắm cũng chỉ đối mặt với sự ngây ngô của thụ chính mà thôi. Thụ chính sẽ tâm sự về cuộc hôn nhân sắp tới của mình, sau đó ngài Quân Khiêm sẽ bộc lộ ra một số cảm xúc như đau xót hoặc ghen tuông giống như thiết lập mà một nam phụ yêu thầm nên có. Nhưng dáng vẻ lo lắng và gặng hỏi hết lần này đến lần khác của Ngọc Tình không hiểu sao cũng khiến Hệ thống bắt đầu cảm thấy bất an. Dù sao Hệ thống cũng chỉ là một dãy số liệu, nó không biết con người có một thứ gọi là trực giác, đặc biệt là đối với chuyện có liên quan đến người quan trọng trong lòng mình. Từ lúc tách khỏi Giang Quân Khiêm, Ngọc Tình đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn, trái tim cũng giống như bị ai đó bóp nghẹn, ngay cả hít thở cũng không được thuận lợi như bình thường nữa. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với lúc ở trường học. Nhạc Lâm đi bên cạnh cũng cảm nhận được sự bất thường của Ngọc Tình, đã mấy lần lên tiếng hỏi cậu có sao hay không. “Tôi không sao, xin lỗi vì đã khiến Nhạc tổng lo lắng.” Cậu lễ phép trả lời ông, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện ở phía Giang Quân Khiêm sẽ ổn, cầu nguyện cho sự bất an này chỉ là vì cậu quan tâm quá mức nên mới buồn lo vô cớ mà thôi. Nhưng thực tế lại không chiều lòng người, ngay sau đó, cậu đã nhận được thông tin đến từ Hệ thống. 【Ký chủ, cốt truyện tiếp theo của ngài Quân Khiêm vừa được mở khoá!】 【Vào ngày diễn ra sự kiện quảng bá thương mại của công ty trực thuộc tập đoàn Giang thị, Nhạc An Vũ theo chân cha mình đến gặp Giang Quân Khiêm. Một mặt là muốn đến mở rộng tầm mắt, một mặt là muốn tận tay đưa cho người anh trai trúc mã tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của mình. Họ cùng nhau trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, Giang Quân Khiêm cảm thấy gương mặt hạnh phúc của Nhạc An Vũ còn rạng rỡ hơn cả màu nắng chiều hắt qua ô cửa kính, rạng rỡ đến mức khiến anh đau lòng. Sau đó đã có một sự cố bất ngờ xảy ra. Một thiết bị trong công ty G-Nexus đột nhiên xảy ra trục trặc ở gần vị trí của hai người. Chứng kiến Nhạc An Vũ có khả năng sẽ bị thương, Giang Quân Khiêm gần như theo bản năng lao tới. Đó là người mà anh đã luôn âm thầm quan tâm từ nhỏ, làm sao có thể để Nhạc An Vũ chịu bất kỳ tổn thương nào? Nhờ có phản ứng nhanh chóng của Giang Quân Khiêm, hai người đã thoát hiểm trong gang tấc. Kết quả là anh bị thương nhẹ, còn Nhạc An Vũ thì không bị tổn hại gì, chỉ có tinh thần là không tránh khỏi bị hoảng hốt.】 【Sau khi cốt truyện này diễn ra, thụ chính sẽ được công chính hộ tống về nhà, được hết mực yêu thương và an ủi, nam phụ sẽ rơi vào trạng thái bị tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần, yêu cầu có sự xuất hiện của bạn đồng hành. Chúc người làm nhiệm vụ may mắn.】 Mấy dòng cốt truyện ngắn ngủi vừa chấm dứt, Ngọc Tình chỉ cảm thấy máu nóng trong cơ thể mình gần như đã nguội đi hơn phân nửa. Cậu không màng giải thích với Nhạc Lâm, bỏ lại tất cả để chạy xuống dưới lầu. 【Ký chủ! Ngài Quân Khiêm đang ở khu vực tiểu cảnh có ghế ngồi ở hướng đông!】 Hệ thống cuống quýt bật vị trí của Giang Quân Khiêm, nó cũng lo sốt vó, không ngờ cốt truyện lại bẻ lái theo hướng “tai nạn bất ngờ” như vậy. Ngọc Tình căn bản không cần đến Hệ thống thông báo vị trí của anh, bởi vì cậu nhìn thấy xung quanh đã có một số nhân viên đang hớt hải chạy về một hướng. Lúc chạy đến nơi, cảnh tượng phía trước khiến cho Ngọc Tình hai mắt tối sầm. Giang Quân Khiêm đang ngồi dưới đất, tay trái buông thõng một cách bất thường, gương mặt anh khí và điềm tĩnh của anh lúc này cũng trở nên hơi tái nhợt vì bị đau. “Anh Quân Khiêm!” Ngọc Tình chạy đến quỳ thụp xuống bên cạnh anh, đôi bàn tay run lên không biết nên chạm vào đâu cho phải. Khi nhìn thấy cánh tay dưới lớp áo vest của anh bắt đầu sưng lên và tư thế gãy gập rất rõ ràng, trái tim của cậu đã hoàn toàn lạnh xuống. Cậu chẳng màng đến Nhạc An Vũ vẫn đang ngơ ngác hay các nhân viên đang cuống cuồng dọn dẹp con robot vừa gây hoạ đi, trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại người đàn ông đang chịu đau đớn này. “Sao lại thành ra thế này… Anh bị làm sao vậy…” Giọng nói của Ngọc Tình run bần bật, kèm theo một tia nức nở. Giang Quân Khiêm hít sâu một hơi, thật ra cơn đau này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, vì vậy tuy thần sắc có hơi nhợt nhạt nhưng giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ: “Không sao… chắc chỉ bị gãy xương thôi…” Sao lại không sao? Rõ ràng anh chỉ bị đau dạ dày một xíu thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi. Đừng nói đến chuyện bị gãy xương, một tai nạn mà Ngọc Tình chỉ từng được nghe loáng thoáng ở thế giới cũ chứ chưa gặp bao giờ, như cụ bà nhà hàng xóm bị té gãy chân, hay đứa bạn của em trai cậu bị trật cùi chỏ trong lúc tập lái xe rồi ủi thẳng vào cột điện. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện hiện tại mình không thể nói thành câu, chỉ có phát ra tiếng thở dốc hơi nặng nề và giọng mũi nức nở. “Anh Quân Khiêm… Anh có sao không? Cấp cứu… Tại sao không ai gọi cấp cứu vậy?” Nhạc An Vũ cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái ngẩn người, cậu ta hơi mất kiểm soát hét lên, theo bản năng vươn tay muốn chạm vào người anh. -Bốp! Một cái tát bất thình lình rơi xuống, gạt phang bàn tay của cậu ta ra. Nhạc An Vũ và những nhân viên đang muốn vây lại xem tình trạng của Giang Quân Khiêm đều không khỏi ngây người. Lúc này hốc mắt của Ngọc Tình hồng đến mức có phần đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Nhạc An Vũ cũng khiến người ta cảm thấy rợn người. Một đứa trẻ bị tổn thương về mặt tinh thần trong chính gia đình như cậu không thể nào không sinh ra cảm xúc đen tối và lệch lạc. Chẳng qua nó đã bị chôn sâu vào một góc trong lòng. Trước đây Ngọc Tình chưa bao giờ nếm trải những thứ như “ánh sáng cứu rỗi” hay tìm thấy được một nơi mà linh hồn cậu thuộc về, vì vậy cậu có thể chịu đựng mọi sự bất công và sống một cuộc đời không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ thì khác, Giang Quân Khiêm là một tồn tại quá mức đặc biệt đối với cậu. Vì vậy khi thấy anh vì Nhạc An Vũ mà bị thương, có trong nháy mắt, cậu thật sự đã nảy sinh ý định muốn Nhạc An Vũ biến mất khỏi thế giới này. Cho dù đối phương có là nhân vật chính đi chăng nữa. Nếu Hệ thống 212 biết lúc này Ngọc Tình đang có ý nghĩ này, nó nhất định sẽ hét toáng lên, bởi vì trạng thái hiện tại của Ngọc Tình không khác gì những nhân vật đang bước chân vào con đường “hắc hoá”. Ngay lúc Ngọc Tình gần như bị cảm xúc bi thống nuốt chửng lấy mình, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đột ngột phủ lên mu bàn tay cậu. Cậu giật mình quay lại, thấy Giang Quân Khiêm đang an tĩnh nhìn mình. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, dường như có thể vuốt phẳng hết mọi cảm xúc đen tối đang ngo ngoe rục rịch: “Đừng sợ, tôi không sao. Ngọc Tình… em gọi cho bác sĩ Khang đi, cánh tay của tôi cần phải được sơ cứu.” Cách dẫn dắt con người ta ra khỏi cảm xúc mất khống chế, chính là đưa cho họ một sự chỉ dẫn mang lại kết quả thiết thực. Quả nhiên, Ngọc Tình giống như đã tìm thấy hướng đi, cậu hít sâu một hơi, không quay đầu lại mà nói với Nhạc An Vũ: “Xin lỗi Nhạc thiếu gia, Giang tổng có lẽ bị gãy xương rồi, không thể bị đụng chạm lung tung được.” Nói xong, cậu hoàn toàn bỏ mặc đối phương, tiến lại gần cẩn thận dìu Giang Quân Khiêm nhích lại dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi. Sau đó Ngọc Tình liền lấy điện thoại ra, nhịn xuống mấy đầu ngón tay đang run rẩy, lập tức gọi điện cho bác sĩ Khang. Lúc này Nhạc Lâm cũng khẩn trương chạy tới, thấy Nhạc An Vũ không sao liền ôm chầm lấy cậu. Nhạc An Vũ giống như tìm được một cảng tránh gió, rúc trong lòng ông thút thít không ngừng. Sau đó ông gọi điện cho Tô Tân Đạt, lúc nãy ông và Nhạc An Vũ đã đi xe của “con rễ tương lai” đến đây, hiện tại đối phương vẫn đang chờ ở dưới sảnh G. Giang Quân Khiêm cũng chỉ kịp nói mấy lời trấn an với Nhạc Lâm. Rất nhanh bác sĩ Khang và người của Phòng y tế cũng đã đến, sau khi đã nẹp cố định cánh tay trái cho anh, họ hỗ trợ dìu Giang Quân Khiêm xuống Phòng Y tế để tiến hành chụp CT ngay lập tức. Ngọc Tình không quan tâm đến những người khác, theo sau nhóm người của bác sĩ Khang di chuyển xuống dưới lầu. … Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng bên trong một phòng bệnh VVIP cao cấp vẫn còn sáng rực ánh đèn. Khác với không khí có phần ồn ào và mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở các tầng dưới, không gian ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh, trắng toát và sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Ánh sáng trắng dịu nhẹ từ các dải đèn LED âm tường rọi xuống hai bóng người trên chiếc giường bệnh cỡ lớn, một người hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc mê từ ca phẫu thuật. Cánh tay trái của anh được quấn băng nẹp trắng xóa, được cẩn trọng đặt lên lớp gối mềm. Người còn lại đang ngồi sát bên cạnh, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã ghé đầu vào mép giường ngủ thiếp đi. Thế nhưng, bàn tay nhỏ của cậu vẫn đang nắm hờ những ngón tay thon dài không bị thương của đối phương, không biết đã thấy gì trong mơ mà lông mày đang nhíu chặt, ngủ không an giấc. Trước đó lúc ở công ty, sau khi xem xong phim X-quang chụp cánh tay trái của Giang Quân Khiêm, bác sĩ Khang nghiêm túc nói: “Không được rồi, đây là gãy di lệch đầu khớp xương. Với tính chất nghiêm trọng này, chúng ta buộc phải phẫu thuật để sắp xếp và cố định lại xương ngay lập tức, phải mau đưa Giang tổng đến bệnh viện thôi.” Mặc dù phòng Y tế ở công ty không khác gì một bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ các trang thiết bị tân tiến nhất, nhưng đối với những chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, hiển nhiên vẫn cần phải chuyển đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Những lời nói đó chẳng khác nào một nhát dao khứa vào lòng Ngọc Tình, trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, cơ thể cậu không ngừng phát run. Để tránh làm mất thời gian, bác sĩ Khang đã tiến hành làm đầy đủ những xét nghiệm cơ bản của quá trình tiền phẫu tại Phòng y tế, lúc đến bệnh viện chỉ cần đưa lại cho bác sĩ xem qua, cộng thêm uy thế của nhà họ Giang trong thành phố, bệnh viện gần như đã sắp xếp ca mổ cho anh ngay lậ’p tức, hơn nữa cũng chọn ra các bác sĩ giỏi nhất để tiến hành ca phẫu thuật này. Mặc dù là vậy, đến khi kết thúc ca phẫu thuật và hoàn thành quá trình theo dõi ở phòng hồi sức, lúc Giang Quân Khiêm được đưa về phòng bệnh thì cũng đã là 2 giờ đêm. Hiện tại đã là 4:30 sáng, người đàn ông nằm trên giường bệnh dường như đang có dấu hiệu tỉnh lại, hàng lông mi dày đậm của anh run lên một chút. Thật ra lúc trước ở phòng hồi sức Giang Quân Khiêm đã tỉnh lại một lần rồi, lúc được đưa về phòng bệnh, anh chỉ kịp trao cho Ngọc Tình một ánh mắt trấn an rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Bây giờ hiệu quả của thuốc mê đã tan hết, Giang Quân Khiêm từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Tầm nhìn từ mờ ảo cho đến rõ ràng, trước mắt là một màu trắng xoá của phòng bệnh, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ chai truyền dịch ở đầu giường và tiếng hít thở của một người nào đó. Giang Quân Khiêm nương theo tiếng hít thở nhìn xuống, thấy Ngọc Tình đang gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh, một tay cậu đang nắm lấy tay mình. Cảm giác ấm áp từ chỗ tiếp xúc khiến anh theo bản năng cựa quậy mấy đầu ngón tay, động tác rất nhẹ, nhưng không ngờ vẫn đánh thức người đang say ngủ. Ngọc Tình gần như bật dậy ngay lập tức, cứ như trong não bộ đã được lập trình sẵn chế độ tỉnh giấc nếu như nhận thấy dấu hiệu cử động của anh. Bởi vì ngẩng đầu dậy quá nhanh, cậu cảm thấy hơi hoa mắt, mấy giây sau mới bình thường trở lại. Giang Quân Khiêm lẳng lặng nhìn cậu, phải nói sao đây, ngoại trừ dáng vẻ ngơ ngác trong “lần đầu” gặp mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu phờ phạc thế này. Hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt rũ rượi, không biết đã làm gì mà chiếc áo sơ mi lụa phẳng phiu cũng trở nên hơi nhăn nhúm. Anh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chàng trai trước mặt đã lên tiếng trước anh một bước: “Anh có khát không, em lấy cho anh một ít nước nhé?” Giọng nói của cậu hơi khàn. Ban đầu Giang Quân Khiêm không cảm thấy gì, nhưng được cậu nhắc nhở thì anh cũng cảm thấy khát. Anh hơi mím đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng gật đầu với đối phương. Ngọc Tình lập tức với tay lấy điều khiển nâng giường bệnh của anh lên, sau đó bước lại bàn rót cho anh một ly nước ấm. Giang Quân Khiêm dùng một tay đang truyền dịch nhận lấy, chậm rãi đưa lên môi, dòng nước ấm làm dịu đi cổ họng khát khô. Chẳng mấy chốc anh đã uống hết, thuận tiện đặt ly nước rỗng lên tủ đầu giường. “Cảm ơn.” Anh nhìn Ngọc Tình đã ngồi lại xuống ghế bên cạnh mép giường, cuối cùng cũng nói ra được lời đầu tiên sau khi tỉnh lại. Đối phương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó yên lặng nhìn anh chăm chú. Thấy cậu sau một hồi lâu mà vẫn không nói gì, đôi mắt ươn ướt trông rất đáng thương, anh lại một lần nữa lên tiếng phát tan sự yên lặng. “Em… đã ăn uống gì chưa?” Lời nói này không biết đã bật trúng công tắc nào đó, Ngọc Tình giống như không thể đè nén cảm xúc được nữa, nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của anh rồi gục đầu xuống khóc nấc lên. Giang Quân Khiêm ngẩn ra một chút, thấy Ngọc Tình đã tinh ý tránh đi chỗ truyền dịch, cố chấp giữ khăng khăng mấy ngón tay của mình như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, anh cũng thả lỏng, để mặc cho cậu dùng tay mình làm công cụ phát tiết cảm xúc. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bất giác nhớ đến những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay. Thật ra Giang Quân Khiêm đã lờ mờ đoán ra được những gì sẽ xảy đến với mình, đó là năng lực đặc biệt của riêng anh sau khi linh hồn đã “thức tỉnh”. Anh cũng đoán được Ngọc Tình đang mang theo một loại nhiệm vụ nào đó khi tiếp cận với anh ở thế giới này, có lẽ tương tự như “Hệ thống cứu rỗi”. Vì vậy để tránh cho đối phương bị vạ lây vô cớ, anh thà chọn cách đơn độc đối diện với Nhạc An Vũ để hoàn thành cốt truyện có liên quan đến mình, như vậy sẽ tránh gây ra tổn thương cho những người vô tội. Nhưng không ngờ chuyện này lại gây ra biến động cảm xúc cho Ngọc Tinh lớn đến như vậy. Có lẽ Ngọc Tình là một người mới, nếu anh đoán không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh “hiệu ứng chim non” với mình. Một lần nữa dời mắt xuống chàng trai đang khóc đến mức bả vai run rẩy nhưng vẫn không phát ra thành tiếng, đối với sự quan tâm chân thành của đối phương, trong lòng Giang Quân Khiêm không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Cho dù điểm xuất phát là gì đi chẳng nữa, những gì mà cậu đã làm trong thời gian qua tuyệt đối không phải chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cảm động là cảm động, Giang Quân Khiêm cảm thấy mình vẫn nên “điều chỉnh” lại tâm lý cho cậu một chút. Vì vậy anh yên lặng đợi thêm 10 phút nữa, đến khi Ngọc Tình trở nên bình tĩnh hơn, chỉ còn phát ra âm thanh thút thít nhỏ vụn, anh mới giơ tay nâng mặt của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Đừng khóc nữa.” Giang Quân Khiêm dùng ngón tay cái quệt nhẹ dưới bọng mắt Ngọc Tình, “Tôi không sao rồi, cũng không đau.” Đây là sự thật, bệnh viện đã huy động các bác dĩ giỏi nhất cho ca phẫu thuật của anh, hơn nữa cũng đã dùng thuốc giảm đau đặc hiệu, vì vậy bây giờ Giang Quân Khiêm không hề cảm thấy đau một chút nào. Ngọc Tình bị động tác của anh làm cho ngẩn ngơ một chút, cậu chớp mắt, một giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi rơi xuống, làm ướt ngón tay vốn đã dính đầy nước mắt của anh. Giang Quân Khiêm khựng lại một chút, sau đó dời bàn tay hướng lên trên, xoa xoa mái tóc của Ngọc Tình, lực đạo rất nhẹ: “Ngọc Tình, cuộc sống không thể nào chỉ là một mặt hồ bình lặng, có những chuyện nhất định phải xảy ra theo cách của nó.” Anh dừng lại, thấy cậu dường như đã thoát ra khỏi cảm xúc ưu buồn, đang lắng nghe một cách rất tập trung, anh mới tiếp tục nói: “Tôi hy vọng, em sẽ luôn giống như trước đây, có thể bảo vệ được nội tâm chân thành và thuần khiết của chính mình.” Thật ra là rất khó, nhưng cuộc sống vốn dĩ là quá trình đương đầu với những cảm xúc bóng tối bên trong chính chúng ta. Không phải triệt bỏ bằng cách cực đoan mà là học cách thấu hiểu chính mình, sau đó dung hoà và chuyển hoá những cảm xúc lệch lạc ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Sở dĩ Giang Quân Khiêm nói như vậy là vì anh có thể đoán được cuộc sống trước đây của Ngọc Tình dường như cũng không mấy dễ dàng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn nhận cuộc đời bằng một đôi mắt chân phương và tràn đầy hy vọng, đó là một điều vô cùng đáng quý. Vì vậy khi nhận ra cảm xúc biến dạng của cậu đối với Nhạc An Vũ, anh mới cố gắng khuyên cậu một câu như thế. Giang Quân Khiêm không muốn Ngọc Tình sẽ bị cuốn theo thứ cảm xúc ấy mà tâm hồn lại xuất hiện vết nhơ của sự thù hằn hay oán độc, nhất là nguồn cơn của sự việc ấy lại là vì chính mình. Lý lẽ là thế, nhưng Giang Quân Khiêm cũng không dám chắc đối phương có muốn nghe mình “dạy đời” ở phương diện này hay không. Vì thế anh sau khi nói xong câu đó anh cũng im lặng, chờ đợi phản ứng của Ngọc Tình. Ngọc Tình nghe xong, không hề có lấy một chút không vui hay khó chịu nào, ngược lại trong đôi mắt như lấp lánh tinh quang, bề ngoài sáng rỡ, nhưng bên trong lại chứa đựng phần tình cảm nào đó sâu nặng hơn trước rất nhiều. Cậu nở nụ cười đầu tiên trong suốt cả buổi chiều cho đến nay, sợ anh giơ tay lâu sẽ mỏi, cậu lại ân cần cầm bàn tay của Giang Quân Khiêm đang đặt trên đầu mình xuống. Có điều, Ngọc Tình cũng không nỡ đặt xuống giường mà tự nhiên áp bàn tay khô ráo và ấm nóng của anh lên mặt mình. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, cậu khẽ dụi dụi mặt mình vào tay anh, ngước mắt lên hỏi người đàn ông đang ngồi dựa trên giường bệnh: “Em hiểu rồi, nhưng anh ơi…” Giọng nói mềm mại, mang theo ý tứ lấy lòng: “Thời gian sắp tới, anh có thể cho em đến nhà để chăm sóc cho đến khi tay anh hồi phục lại được không?” Giang Quân Khiêm hơi sửng sốt, không hiểu sao đối phương lại đột ngột đưa ra lời đề nghị có hơi vượt quá giới hạn này. Anh nhìn Ngọc Tình, tuy viền mắt của cậu vẫn còn hơi sưng đỏ nhưng rõ ràng đã giống như mây mù tan đi, trở nên thuần hậu và trong vắt như lúc thường. Anh cân nhắc một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, đồng ý: “Được.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 […]