CHƯƠNG 14
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Kể từ đó, dinh thự Tĩnh Giang Cư ở khu đô thị Bắc Hà Tinh Nguyệt chào đón thêm một vị khách “cố định”. Tuy nói là khách nhưng Ngọc Tình dường như muốn xem chỗ này thành nơi ở tạm trú của mình, dĩ nhiên không phải bởi vì cậu ham muốn hưởng thụ hoàn cảnh sống ở đây mà chỉ muốn ở cùng một chỗ với chủ nhân của ngôi biệt thự này. Hiện tại, bên trong gian bếp của toà nhà sang trọng bậc nhất Đô Thành đang tràn ngập mùi khói lửa. 【Ký chủ ơi, cậu đừng không để ý đến tôi nữa mà…】 Hệ thống ở trong đầu rầu rĩ lên tiếng, kể từ khi kết thúc cốt truyện “tai nạn bất ngờ”, mặc dù nó đã vô cùng hăng hái báo tin với Ngọc Tình rằng nhiệm vụ lần này của cậu lại được đánh giá là hoàn thành tốt đẹp, điểm cảm xúc của ngài Quân Khiêm sau khi được chữa trị ở bệnh viện cũng là 85/100, chứng tỏ ngoài chuyện chịu tổn thương về mặt thể xác, anh tuyệt đối không vì thụ chính mà có bất kỳ cảm xúc thương tâm hay đau lòng. Thế nhưng khi nhận được thông báo này, Ngọc Tình chỉ “ừm” một tiếng cực kỳ nhạt nhẽo, lần đầu tiên Hệ thống nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng như vậy đến từ một người vốn dĩ luôn ôn hoà và mềm mỏng như cậu. Hệ thống cũng ngờ ngợ hiểu ra, nó đây là bị “ghét lây” rồi. Ngọc Tình nghe thấy âm thanh ủ dột của Hệ thống, động tác xào nấu của cậu tạm dừng một chút, nhưng vẫn không trả lời. Thật ra Ngọc Tình không hề ghét ai cả, chỉ là có hơi bực bội mà thôi. Cục Quản lý luôn giấu nhẹm những cốt truyện có liên quan đến Giang Quân Khiêm, sau khi tai nạn xảy ra thì mới cho cậu biết. Tuy điều này đã nằm trong thoả thuận ban đầu, cậu cũng hiểu rõ căn nguyên tại sao lại họ phải lập ra quy tắc như thế. Nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa lường trước được trường hợp anh sẽ bị thương, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Đây chính là cái mà cốt truyện nói là “bị thương nhẹ” sao? Ngọc Tình cảm thấy bản thân mình không nên như vậy, dù sao cũng nhờ có Hệ thống mà cậu mới có cơ hội được đi đến thế giới này, nhưng điều đó vẫn không thể làm cậu nguôi ngoai cảm giác bất lực trong lòng được. Đúng vậy, so với việc trách cứ bất kỳ ai, cảm giác đè nặng trong lòng cậu lúc này chính là bất lực và sợ hãi. Liệu sau này Giang Quân Khiêm có gặp phải những chuyện tồi tệ hơn hay không? Chính vì vậy nên Ngọc Tình tạm thời không muốn nói chuyện với Hệ thống, cậu sợ suy nghĩ của mình lại bị cuốn theo chiều hướng không mấy khả quan. “Xin lỗi, đợi tôi bình tĩnh hơn một chút, chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Ngọc Tình nói xong cũng không đợi Hệ thống trả lời, trực tiếp ngắt kết nối với nó. Điều cần làm bây giờ phải chăm sóc Giang Quân Khiêm cho thật chu đáo, để anh mau bình phục. Ngọc Tình một lần nữa tập trung vào công việc nấu nướng, so với căn bếp gia đình ở căn hộ của cậu, biệt thự của Giang Quân Khiêm phải nói là sở hữu nhà bếp với phiên bản promax, đầy đủ tất cả dụng cụ và thiết bị cần thiết để cho ra đời mọi món ăn ngon. Những chậu cây xanh trong nhà điểm tô thêm một chút màu sắc thiên nhiên cho gian bếp, ánh nắng đổ bóng lên sàn nhà, cửa kính phản chiếu hình bóng mảnh khảnh đang bận rộn nấu ăn, tất cả tạo thành một khung cảnh ấm áp, tràn đầy hương vị gia đình. Giang Quân Khiêm đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, nghe tiếng động lạch cạch phát ra từ căn bếp mà trước giờ chẳng mấy khi dùng đến, trong lòng cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng. Anh nhớ lại thời điểm dẫn Ngọc Tình về nhà vào 2 ngày trước, thân hình nhỏ nhắn của cậu đeo một chiếc ba lô hơi quá cỡ trên lưng, nhìn qua có vẻ bên trong chứa rất nhiều đồ đạc, không khó để nhận ra cậu sẽ “tá túc” tại nhà anh lâu dài. Giang Quân Khiêm cho cậu nhận diện gương mặt ở ổ khoá thông minh trước cửa nhà, đó là lần đầu tiên anh thấy được biểu cảm vui vẻ chân thật nhất trong suốt hai ngày kể từ khi mình bị thương. Có điều vẻ mặt hạnh phúc ấy không duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi cửa nhà mở ra, một con robot quản gia đang đứng sau cánh cửa chờ đón họ. Âm thanh AI “Chào mừng chủ nhân về nhà” của nó còn chưa nói hết câu, Ngọc Tình đã hốt hoảng ôm chầm lấy anh lùi về sau một bước. Lúc đó Giang Quân Khiêm thật sự bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cơ thể theo bản năng muốn vùng ra khỏi cái ôm đột ngột ấy, nhưng khi nhìn xuống sắc mặt có hơi trắng bệch của đối phương, anh mới sực hiểu ra một chuyện. So với người bị thương là anh, có lẽ Ngọc Tình còn có ám ảnh tâm lý với vụ nổ robot ấy nhiều hơn anh nữa. Sau đó thì con robot quản gia ấy và cả robot hút bụi trong nhà đã bị tắt nguồn, cất vào nhà kho “nghỉ dưỡng”. Lý do là Ngọc Tình đã khẩn thiết nói với anh rằng cậu có thể vừa chăm sóc cho anh vừa làm việc nhà, xin anh tạm thời đừng dùng đến mấy loại robot đầy rủi ro như thế nữa. Thật ra về tai nạn lần này, Giang Quân Khiêm hiểu được đó đều là do bàn tay “can thiệp” của ý thức thế giới. Thời điểm đó định sẵn sẽ phải có tai nạn xảy ra để phục vụ cho hướng đi của cốt truyện. Vì vậy mặc dù các sản phẩm của G-Nexus có mức độ an toàn tối cao và rủi ro xảy ra sự cố gần bằng 0 thì vẫn sẽ xuất hiện nguy cơ bằng một cách không ai ngờ tới. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt gần như van nài của Ngọc Tình, cuối cùng anh vẫn thở dài và đồng ý. Dĩ nhiên Giang Quân Khiêm sẽ không để cậu đụng tay tới việc nhà, làm như vậy là quá mức hành hạ người khác, vì thế anh đã liên hệ với công ty dịch vụ vệ sinh, thuê một dì giúp việc đến đây dọn dẹp định kỳ hai ngày một lần. “Anh Quân Khiêm, có thể dùng cơm trưa rồi ạ.” Giọng nói nhu hoà của Ngọc Tình đúng lúc cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Giang Quân Khiêm tắt đi bản tin thời sự khô khan trên TV, đứng dậy bước vào phòng ăn. Hương thơm thanh ngọt của các món ăn được phối hợp tỉ mỉ xộc vào mũi, khiến cho một người không có nhiều nhu cầu thưởng thức ẩm thực như anh đột nhiên cũng cảm thấy thèm ăn. Ngọc Tình đã bày sẵn chén đĩa, thấy Giang Quân Khiêm ngồi xuống bàn, cậu cũng ngồi xuống ở vị trí bên phải bên cạnh anh. Giang Quân Khiêm định đưa tay múc một ít canh bí đao hầm sườn và đậu phộng, Ngọc Tình đã nhanh hơn một bước, hơi nhổm người đậy múc hơn một nửa chén canh rồi đặt nó trước mặt anh. Giang Quân Khiêm tự nhiên cầm muỗng, bắt đầu dùng canh. Hai người cũng giống như mọi lần cùng nhau dùng bữa, thi thoảng nói với nhau một vài điều nhỏ nhặt. Có một câu nói rằng, cách thức hai người dùng chung một bữa cơm sẽ quyết định mức độ hợp nhau của họ. Giang Quân Khiêm cảm thấy lời nói này không sai, chiếu theo mối quan hệ hiện tại giữa hai người mà anh tự nhận định là bạn bè, Ngọc Tình thật sự mang lại cho anh một cảm giác rất thoải mái. “Anh Quân Khiêm, vết thương của anh còn đau không?” Ngọc Tình dùng đũa sạch gắp cho anh miếng đậu hũ sốt cà chua, hỏi một câu quen thuộc. “Không có, tôi vẫn dùng thuốc giảm đau và kháng sinh mà.” Giang Quân Khiêm cũng không phản cảm với việc cậu gắp thức ăn cho mình, bởi vì những món cậu làm đều hợp khẩu vị. Lần này, anh cũng chủ động gắp cho cậu một ít măng tây xào tỏi. “Uống thuốc nhiều dễ bị nóng, lát nữa em sẽ nấu chè nha đam cho anh ăn nhé.” Ngọc Tình vui vẻ ăn măng tây mà anh vừa gắp cho mình. Giang Quân Khiêm rũ mắt tiếp tục dùng cơm, một lát sau anh lại hỏi: “Ngọc Tình, em không nấu món mà mình thích ăn sao?” Hầu như các món mà đối phương nấu đều chiều theo khẩu vị của mình. Ngọc Tình cong môi cười, đưa ra một câu trả lời vô cùng hợp lý: “Em không kén ăn, hơn nữa, những món ăn này thật sự rất tốt cho sức khoẻ mà.” Giang Quân Khiêm quan sát sắc mặt của cậu một lúc, đúng là kể từ khi dùng chung thực đơn với mình, hiện tại khí sắc của đối phương cũng đã trở nên hồng hào hơn so với lúc trước. Có lẽ “nhiệm vụ” chăm sóc cho chính mình này không chỉ đem lại cảm giác thoả mãn về mặt tinh thần cho cậu, mà còn giúp Ngọc Tình cải thiện về chế độ dinh dưỡng cho chính cậu nữa. Xem ra đúng là một chuyện tốt cho cả đôi bên. Giang Quân Khiêm nghĩ đến đây, trong lòng cũng trút bỏ được cảm giác đối phương phải vì mình mà chịu thiệt thòi, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. … Buổi chiều, bác sĩ Khang theo lịch đến Tĩnh Giang Cư để thay băng cho Giang tổng. “Đội trưởng, chỉ có những lúc thế này, em mới có thể đường đường chính chính ngồi nói chuyện với anh thôi.” Bác sĩ Khang ngồi bên cạnh ghế sofa, vừa thành thạo rửa vết thương cho Giang Quân Khiêm vừa buông lời cảm thán. Giang Quân Khiêm đưa tay bẻ một quả nho mà Ngọc Tình vừa mới rửa sạch mang đến: “Cũng đúng, cậu chỉ đang ‘ở tạm’ trong thân thể này thôi, không thể suốt ngày cứ đi đi lại lại trước mặt tôi được, như vậy là không phù hợp với thân phận của một bác sĩ.” Có lẽ vì đang trò chuyện với “người quen”, giọng nói của anh tuy vẫn bình đạm nhưng không khó để nhận ra một tia gần gũi. Bác sĩ Khang nhìn người đang ông đã rũ bỏ hình tượng tổng tài với bộ áo vest vạn năm, trở về với dáng vẻ bình dị nhưng vẫn giữ được cái cốt cách thanh quý và tràn đầy uy lực, anh ta càng nhìn càng cảm thấy thân thiết: “Tất cả đều tại cái tên đáng ghét đó, lúc nào cũng đặt ra một đống nguyên tắc, nào là không được can thiệp vào cốt truyện, nào là không được phép ooc nhân vật. Hừ! Thù cũ nợ mới, sau này em nhất định sẽ tính sổ với hắn một phen.” Đôi tay đang làm việc của bác sĩ nhưng cái miệng thì lại mắng người không kịp hồi chiêu, sự tương phản này quả thật khiến người ta ai nhìn thấy cũng phải đứng hình. Giang Quân Khiêm cong môi cười một cái, trên đời này chắc là chỉ có một mình đối phương là gọi vị kia bằng tên này tên nọ mà thôi. “Cậu tưởng mình có năng lực tính sổ với người đó sao?” Nếu đối phương dễ đối phó như vậy, anh cũng không đến mức phải rơi vào tình trạng như bây giờ. Bác sĩ Khang nghe đến đây liền giống như quả bóng bị xì hơi, không cam lòng nói: “Nhưng em vẫn thấy ấm ức lắm, rõ ràng đội trưởng không hề làm sai, sao lại phải chịu sự trừng phạt này chứ? Anh không biết ở thế giới trước anh thảm như thế nào đâu, lúc đó anh không nhớ ra em là ai, đến cuối cùng còn chọn cách tự bạo để cứu nguy cho nhân vật chính và cả một đám người, em đau lòng lắm.” Giang Quân Khiêm đã quen với cái tính hay càm ràm của bác sĩ Khang, anh vẫn bình thản như cũ, thấy đối phương đã thay băng xong cho mình, anh liền đẩy nhẹ đĩa nho mẫu đơn tươi ngon mọng nước về phía trước, ý bảo đối phương ăn cùng: “Không sao, cũng không còn bao nhiêu lâu nữa.” “Nhưng mà đội trưởng ơi, cái cậu thư ký kia… hình như cũng là người làm nhiệm vụ đúng không?” Bác sĩ Khang bẻ một quả nho thảy vào miệng, im lặng được 5 giây rồi lại nói tiếp, lần này đôi mắt tử la lan sau gọng kính cũng hiện lên một tia lém lỉnh: “Anh có cảm thấy cậu ta đối xử với anh có hơi đặc biệt quá rồi không?” Nếu anh ta đoán không lầm, vận đào hoa của đội trưởng nhà mình lại nở rộ rồi. Ánh mắt của Giang Quân Khiêm ngưng đọng một chút: “Có lẽ chỉ là hảo cảm nhất thời thôi.” Anh bình tĩnh bổ sung thêm: “Cậu ta cũng là người làm nhiệm vụ mà.” Vì vậy, việc Ngọc Tình đối xử tốt với “nhân vật mục tiêu” như anh cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Khang bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ cái chữ “tốt” ở đây cũng có hơi vượt quá mức giới hạn rồi. Anh ta không giống với vị đội trưởng uy phong và tự giữ của mình, kinh nghiệm tình trường của bác sĩ Khang phải nói là đi mây về gió. Vừa nhìn thì anh ta đã biết cậu thư ký nhỏ kia đã “đổ” Giang Quân Khiêm rồi. Trường hợp như vậy trong quá khứ cũng không phải là ít, nhưng trước giờ hình tượng mà Đội trưởng xây dựng trong mắt mọi người là một đại lão chỉ tập trung vào trách nhiệm và những nhiệm vụ của mình mà thôi, hơn nữa cái khoảng cách ưu việt mà anh tạo ra là quá lớn, dần dà những người thích thầm anh đều cảm thấy bản thân bị bỏ xa, sau đó dần dần chuyển đổi sự yêu thích ấy thành ngưỡng mộ hết rồi. Chính vì vậy mà đội trưởng Quân – cây đào hoa di động – Khiêm vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình không có duyên trong chuyện tình cảm. Bác sĩ Khang cảm khái cho của đội trưởng nhà mình khoảng chừng là 2 giây, sau đó liền quẳng nó ra sau đầu. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đội trưởng vẫn mạnh mẽ và tự tại như bây giờ là tốt rồi. Ai mà biết khi yêu rồi anh có vì tình mà trở nên bi luỵ hay không, nếu mà như vậy thì mới đúng là hỏng mất. Về phần Ngọc Tình, bác sĩ Khang không cho rằng “tên kia” lại tốt bụng đến mức đi thiết kế ra một nhiệm vụ có lợi cho người đang chịu “trừng phạt” như vậy. Rất có khả năng đây chính là một con cá lọt lưới trong quá trình phân phối nhiệm vụ. Mặc kệ căn nguyên hay mục đích của Ngọc Tình là gì, chỉ cần sự xuất hiện của cậu có thể cung cấp phần nào giá trị cảm xúc cho đội trưởng thì đó cũng là một chuyện tốt. Có lẽ sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này, đến lúc đó đường ai nấy đi, tình cảm chớm nở của cậu cũng sẽ sớm phai mờ mà thôi. Hai người trò chuyện thêm một lát, bác sĩ Khang cũng đã xử lý gần hết đĩa nho mẫu đơn. Lúc ăn đến quả nho cuối cùng, anh ta đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cất giọng ồm oàm hỏi anh: “Đội trưởng, tại sao ở thế giới này anh lại đột nhiên ‘thức tỉnh’ vậy?” Bác sĩ Khang không biết ở những thế giới đầu ra sao, nhưng chí ít là thế giới lần trước anh ta đến thì không xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt của Giang Quân Khiêm đột nhiên lướt qua một dòng cảm xúc nào đó, nhanh đến mức gần như không thấy. “Bí mật.” … Tiễn bác sĩ Khang ra về, Giang Quân Khiêm ngồi phòng khách thêm một chút rồi bắt đầu đi vào thư phòng làm việc. Bởi vì đang gặp phải chấn thương, Giang Quân Khiêm tạm thời nghỉ ngơi dài hạn ở nhà, mỗi ngày anh sẽ giành ra 2 tiếng vào mỗi buổi sáng và chiều để làm việc online, phần thời gian còn lại anh đều dành cho việc dưỡng thương và thư giãn. Tập đoàn Giang thị có vô số người tài, riêng nội bộ của nhà họ Giang cũng có không ít người làm kinh doanh và đảm nhận các vị trí quan trọng trong công ty. Vì thế sẽ không có chuyện một khi Tổng giám đốc vắng mặt thì công ty sẽ rơi vào trạng thái như rắn mất đầu, các Giám đốc của từng bộ phận hoặc người nhà họ Giang đủ sức đứng ra để trở thành cánh tay đắc lực, duy trì hoạt động của G-Nexus. Chính vì vậy, Giang Quân Khiêm có thể yên tâm ở nhà dưỡng thương mà không có quá nhiều lo ngại về tình hình trong doanh nghiệp. Sau khi kết thúc một cuộc gọi video cho cha và mẹ Giang đang đi du lịch ở bên kia châu lục để báo tin về tình trạng sức khoẻ của mình, thuận tiện nhắn nhủ hai đấng sinh thành cứ an tâm mà tận hưởng chuyến đi, Giang Quân Khiêm tắt điện thoại, mở email xử lý những công việc trong ngày. Những lúc như vậy, Ngọc Tình cũng sẽ mang laptop ngồi ở ghế sofa trong thư phòng cùng anh làm việc, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nhắc nhở anh cử động cánh tay trái để thư giãn một chút. Biệt thự của Giang Quân Khiêm nằm ở khu Tây Sương của Tĩnh Giang Cư, nơi này được thiết kế theo phong cách “mang thiên nhiên vào trong tổ ấm”, nội thất xa hoa xen kẽ với những mảng xanh có tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Từ thư phòng dõi mắt ra cửa kính sát đất, có thể thấy được bối cảnh con đường sỏi trắng và những tán lá xanh, gió chiều thổi qua, bức tranh trước mặt khiến tâm trí con người ta cũng trở nên thư thái. Sau khi giải quyết xong mớ công việc tồn đọng, Giang Quân Khiêm ngả người ra sau tựa lưng vào ghế. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ một lát để thư giãn thị giác, đến khi quay lại, trước mặt anh đã xuất hiện một bóng người. Ngọc Tình rất tự nhiên đi vòng ra phía sau, đặt hai tay lên vai anh, bắt đầu những động tác mát-xa tốt cho cổ vai gáy mà cậu vừa học được cách đây ít ngày. So với lần đầu đưa ra lời đề nghị được giúp anh, lúc này động tác của cậu đã có tiến bộ hơn không ít. Giang Quân Khiêm là kiểu đàn ông có thân hình tràn đầy nam tính, lớp cơ bắp nẩy nở ngày thường được giấu sau lớp âu phục chỉnh chu, nhưng chỉ cần anh mặc trang phục thoải mái như áo polo ở nhà, đặc biệt là khi được chính tay chạm vào phần cơ bắp bả vai vốn dĩ là phần săn chắc và có đường nét rõ ràng nhất của anh, cậu có thể cảm nhận được bên dưới lòng bàn tay là những lớp cơ vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy, tâm tư đơn thuần chỉ muốn giúp anh thoải mái hơn sau khi làm việc của Ngọc Tình đã bắt đầu nhen nhóm thêm một chút mùi vị “bị nghiện” khác. Giang Quân Khiêm đang ngồi đưa lưng về phía Ngọc Tình, vì vậy anh đã bỏ lỡ vẻ mặt hồng hồng “đáng nghi” của người ở phía sau. Tuy nhiên trái ngược với nội tâm đang xao động, động tác trên tay cậu vẫn thuần thục và mạnh nhẹ đúng chỗ, vậy nên anh không nhận ra có gì bất thường. Khoảng cách giữa họ rất gần, Giang Quân Khiêm ngửi được mùi hương từ người cậu, là mùi vị của nắng trời xen lẫn một chút cỏ xanh. Sự dễ chịu đến từ xúc giác và khướu giác khiến cho tâm trí của anh cũng bắt đầu trở nên xao nhãng. Thật ra đây là lần đầu tiên anh có tiếp xúc gần gũi với một người đến vậy Không phải nói về khoảng cách có thể đo đạc được, mà là anh có thể nhận ra cái “ranh giới cá nhân” của mình đang dần dần thu nhỏ lại trước những sự quan tâm vụn vặt nhưng hết mực chân thành của đối phương. Ban đầu xuất phát từ ý định phối hợp để Ngọc Tình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không biết từ lúc nào, Giang Quân Khiêm đã dần dần dung túng cho tất cả sự tiếp cận của người ấy. Bởi lẽ, căn nguyên của sự gần gũi chính là chấp nhận cho ai đó bước chân vào cuộc sống của mình. Ví dụ như lúc này, sau khi bận việc trong thư phòng xong, Giang Quân Khiêm trở về phòng lấy đồ đạc để chuẩn bị đi tắm. “Anh Quân Khiêm, em giúp anh bọc cánh tay lại nhé.” Ngọc Tình dường như đã nắm rõ thói quen giờ giấc của anh, lúc này cậu đã đứng trước cửa nhà tắm chờ sẵn ở đó. “Làm phiền em rồi.” Giang Quân Khiêm rũ mắt suy nghĩ hai giây, sau đó tự nhiên đưa cánh tay đang băng nẹp ra cho đối phương bọc lại kín mít. Lúc anh tắm xong bước ra, thấy Ngọc Tình vẫn đang đứng trước cửa chờ mình, cậu bước lên nhận lấy đống quần áo trên tay anh rồi bỏ vào giỏ đồ cần giặt sạch ở góc phòng, để dì giúp việc xử lý. Trên người Giang Quân Khiêm chỉ mặc một chiếc quần dài tối màu, thân trên chỉ khoác hờ áo choàng tắm do không tiện xỏ tay, anh vừa gội đầu xong, tóc đen vẫn chưa khô, lúc này cả người anh đều đang bốc lên làn hơi ẩm ướt. Ngọc Tình cảm thấy anh lúc này giống như một cây đại thụ nở đầy hoa mai, ngào ngạt mùi thơm nam tính và ướt sũng. “Để em giúp anh sấy tóc, để lâu dễ bị cảm lắm.” Cậu ra vẻ trấn tĩnh kéo anh đi lại chỗ ghế ngồi có máy sấy tóc, có điều vành tai cứ không nghe lời mà ửng đỏ lên. Giang Quân Khiêm chú ý thấy được điểm này, tưởng cậu cảm thấy xấu hổ trước bộ dáng để lộ thân trên của mình, anh rũ mắt, đưa một tay lành lặn lên khép lại cổ áo choàng một chút. Trong thoáng chốc, trong gian phòng chỉ còn lại ánh đèn trắng dịu dàng và tiếng vù vù nhè nhẹ của máy sấy tóc. Ngọc Tình cảm nhận những sợi tóc dày mượt đang trượt qua kẽ tay mình, trong lòng dâng lên một trận thoả mãn. Rõ ràng cách đây hai tháng, cậu và Giang Quân Khiêm cũng giống như người của hai thế giới khác nhau, xa xôi không với tới. Vậy mà giờ đây cậu lại có thể được chạm vào anh một cách gần gũi đến vậy. Khoé mắt cậu cong cong, cả người cũng quá đỗi dịu dàng. Họ cùng nhau ăn cơm tối. Sau đó Giang Quân Khiêm sẽ ngồi thư giãn trong phòng khách hoặc ở tiểu cảnh trước nhà, Ngọc Tình sẽ trở vào bếp bận bịu với công việc chuẩn bị thực đơn cho ngày mai mà cậu yêu thích, mỗi người đều có một không gian cho riêng mình. Giang Quân Khiêm không phải kiểu người thích nói nhiều, lối sống tự lập từ nhỏ và cương vị đứng trên cao đã tôi luyện nên tính cách nội hàm sâu sắc, lời nói của anh luôn mang theo sức nặng và có mục đích rõ ràng, ít khi dành thời gian cho những cuộc trò chuyện phiếm. Vì thế hình thức ở chung giữa hai người là không có quá nhiều tiếng cười hay những câu trò chuyện rôm rả, nhưng bầu không khí vẫn rất hài hoà và tràn đầy cảm giác an tâm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Ngọc Tình bưng tới cho anh một ly sữa nóng. “Uống sữa bồi bổ canxi, còn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.” Nhìn thấy một tia bất đắc dĩ thoáng qua trên mặt anh, Ngọc Tình cong mắt cười, nói lời hợp lý. “…” Đôi lúc anh cảm thấy đối phương đang xem mình giống như một đứa trẻ vậy. Anh đưa tay nhận lấy ly sữa uống hết, sau đó nhìn vào mắt đối phương, trầm giọng nói: “Ngủ ngon.” “Chúc anh ngủ ngon.” Ngọc Tình đáp lại. Có lẽ lời mà Ngọc Tình nói quả thật không sai, sau khi dung nạp một chút sữa ngọt nhẹ vào cơ thể, cơn buồn ngủ cũng kéo đến nhanh hơn, gần như anh vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức. Một đêm không mộng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 […]