CHƯƠNG 15
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Sáng hôm sau, bầu không khí ở Tĩnh Giang Cư đột nhiên trở nên có phần căng thẳng. Sau khi hai người dùng xong bữa sáng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bấm chuông. Lúc Ngọc Tình thấy được người đứng ngoài cửa là ai, trong lòng cậu lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Nhạc An Vũ thấy người đi ra mở cửa cho mình là Ngọc Tình, cậu ta cũng ngẩn người trong phút chốc, rõ ràng không lường trước sẽ có người ngoài xuất hiện ở đây. Cậu ta vẫn còn nhớ rõ người thư ký mới này của anh Quân Khiêm đã nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện như thế nào trong buổi chiều ngày hôm đó. Hiển nhiên lúc này, Nhạc An Vũ cũng nhận ra sắc mặt của đối phương đã lạnh xuống ngay lập tức sau khi nhìn thấy mình. “Nhạc thiếu gia.” Ngọc Tình mở lời, giọng nói không cảm xúc. “…Tôi tới gặp anh Quân Khiêm.” Nhạc An Vũ vô thức nói chuyện mềm giọng hơn, bộ dạng này không biết đã khiến cho biết bao nhiêu người cứng rắn cũng phải mềm lòng. Nhưng Ngọc Tình hoàn toàn không bị tác động, chỉ nghiêng người để cậu ta vào trong, trong đầu cậu lập tức bật kết nối với Hệ thống. Giang Quân Khiêm nhìn thấy Nhạc An Vũ xuất hiện ở đây thì cũng có chút ngạc nhiên. Bắc Hà Tinh Nguyệt vốn dĩ là nơi có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt, nếu không phải là người cư trú ở đây, người ngoài muốn đi vào phải xuất trình giấy tờ hoặc phải có hẹn trước với chủ nhà. Nhưng rõ ràng đối phương không hề báo trước với anh. Có lẽ là do trước đây Nhạc An Vũ đã từng đến nhà anh một vài lần, hơn nữa với thân phận của cậu ta, cũng không có mấy ai dám ngăn cản Nhạc thiếu gia đến đây thăm người. Nhạc An Vũ cũng biết lần này mình đến đây có hơi đường đột, nhưng mấy ngày nay cậu ta luôn cảm thấy lo cho tình hình sức khoẻ của anh, dù sao nếu như không có Giang Quân Khiêm thì người bị thương nhất định sẽ là cậu ta rồi. Chính vì vậy, cậu ta cảm thấy mình cần phải đích thân đến đây một chuyến. “Anh Quân Khiêm, em đến thăm anh đây.” Người tới là khách, Giang Quân Khiêm đương nhiên không thể để đối phương đứng ở cửa nhà quá lâu. Anh đành bỏ qua ánh mắt nóng rực và bất an của Ngọc Tình, mời Nhạc An Vũ vào phòng khách. Dựa vào trực giác của bản thân, Giang Quân Khiêm cảm thấy sự xuất hiện của Nhạc An Vũ lần này không có liên quan gì đến cốt truyện. Vì vậy anh ngẩng đầu, trao cho Ngọc Tình một ánh mắt trấn an. Không biết Ngọc Tình có hiểu được hay không, nhưng sắc mặt nặng nề của cậu trước sau vẫn không thuyên giảm. 【Ký chủ, tôi nghĩ lần này sẽ không có cốt truyện nào xảy ra đâu, cậu đừng lo lắng.】Hệ thống gần như lên tiếng ngay lập tức ngay khi được cậu gọi. 【Thật vậy sao?】Ngọc Tình không tin tưởng lắm. 【…90% là thật.】 Sau vụ việc vừa rồi, Hệ thống 212 cũng không dám trả lời quá chắc chắn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngọc Tình, nó đành bổ sung thêm:【Mỗi lần nhiệm vụ nhánh được kích hoạt, tôi sẽ nhận được một loại “cảm ứng” đặc biệt, nhằm để nhắc nhở Hệ thống chuẩn bị sẵn tinh thần, sau đó mới nhận được thông tin về cốt truyện chính thức.】 Nhưng hôm nay nó vẫn chưa “cảm ứng” được điều gì cả. Hơn nữa xét về mặt logic, Giang Quân Khiêm chỉ mới vừa xảy ra tai nạn thôi, vết thương vẫn còn chưa lành, cốt truyện cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức lại đi “ngược” anh thêm một nữa. 【Ký chủ xin hãy bình tĩnh, không phải mỗi lần thụ chính xuất hiện trước mặt ngài Quân Khiêm thì đều sẽ xảy ra cốt truyện đâu.】Hệ thống nhỏ giọng an ủi. Ngọc Tình nghe vậy, lông mày hơi nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút, nhưng cậu tuyệt đối không thể buông bỏ sự đề phòng. Ở bên này, Giang Quân Khiêm cũng bắt đầu hỏi về mục đích của Nhạc An Vũ: “Hôm nay em đến đây một mình sao?” “Vâng.” Nhạc An Vũ trả lời không mấy nhiệt tình, bởi vì chuyện này mà cậu ta đã cãi nhau một trận với Tô Tân Đạt. Đối phương cứ nhất quyết không cho cậu ta đến thăm anh, trong khi về tình về lý, Nhạc An Vũ đều nên đến thăm hỏi anh một chút. “Vết thương của anh như thế nào rồi?” Cậu ta hỏi vào chuyện chính. Giang Quân Khiêm nhận ra được sự gượng gạo của đối phương nhưng cũng không vạch trần, “Đang phục hồi rất tốt” Anh giơ tay vuốt nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống trước mắt, “Thật ra em không cần phải đích thân đi một chuyến đâu.” Có thể gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm đều được mà. Ánh mắt của Nhạc An Vũ theo bản năng dõi theo động tác vuốt tóc ấy rồi dừng lại trên gương mặt anh. Người đàn ông ngồi đối diện rõ ràng chỉ đang mặc trang phục kiểu rộng thường ngày, mái tóc cũng không được vuốt keo tạo kiểu mà chỉ để buông rũ tự nhiên, nhưng Nhạc An Vũ cảm thấy cái dáng vẻ gợi cảm và có phần lười biếng ấy lại khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn một chút. -Cạch Âm thanh ly nước thuỷ tinh đặt xuống mặt bàn hơi nặng nề, đột nhiên kéo thần trí của cậu ta trở lại. Lúc này Nhạc An Vũ mới nhận ra ánh mắt của mình đã đặt trên người anh hơi lâu, cậu ta hơi lúng túng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người vừa mang nước đến cho mình. “Nhạc thiếu gia, mời cậu uống nước.” Ngọc Tình nói lời nhẹ nhàng, nhưng thái độ cũng giống y như ly nước lọc ấy vậy, cực kỳ nhạt nhẽo. “Quân Khiêm, anh uống một chút trà táo đỏ đi, nó có tác dụng giúp anh bồi bổ khí huyết.” Thái độ trước và sau phải nói là khác xa một trời một vực. Nhạc An Vũ: “…” Đường đường là một tiểu thiếu gia được gia đình thương yêu chăm bẵm, Nhạc An Vũ chưa từng trải qua sự phân biệt đối xử như vậy bao giờ, nhưng cậu ta cũng không đến mức phải đi ganh tỵ đồ uống với người bệnh. So với chuyện này, Nhạc An Vũ còn có một cảm xúc rối rắm khác trong đầu. Sau khi nhấp một ngụm nước lọc nhạt tuếch, cậu ta đặt ly nước xuống, nhìn về phía Giang Quân Khiêm, hỏi: “Dạo này anh có đeo lens sao?” Nhạc An Vũ lưỡng lự mãi nhưng vẫn chưa thể nói ra điều trong lòng, cậu ta đành chọn cách đi đường vòng, hỏi một câu khác. Giang Quân Khiêm hiểu đối phương đang nói về màu mắt của mình: “Ừm, anh thay đổi phong cách một chút.” Bởi vì việc thay đổi màu mắt bẩm sinh là rất phản khoa học, vậy nên anh cũng thuận theo câu hỏi gợi ý của đối phương mà trả lời. Trước đó anh cũng đã nhuộm đen lại những lọn tóc màu bạch kim, bởi vì chúng thật sự quá mức bắt mắt. “Vậy sao…” Nhạc An Vũ muốn nói lại thôi. Giang Quân Khiêm cầm tách trà táo đỏ lên nhấp một ngụm, thấy đối phương dường như có điều muốn nói, anh hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Nhạc An Vũ mấp máy môi, hơi liếc về phía Ngọc Tình vẫn đang đứng ở bên cạnh chưa chịu rời đi. Dù sao đây cũng là địa bàn nhà người khác, cậu ta đương nhiên không mắc bệnh thiếu gia đến mức tự tiện lên tiếng đuổi người, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu với Giang Quân Khiêm. Ngọc Tình luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, thấy vậy cậu liền lập tức trở nên sốt sắng. Lần này cậu nhất quyết sẽ không để hai người ở riêng với nhau nữa. Giang Quân Khiêm theo bản năng dời tầm mắt về phía Ngọc Tình, người sau lập tức trao cho anh một ánh mắt khẩn thiết như muốn nói “Xin anh đừng đuổi em đi” sau đó cúi gằm mặt xuống không nhìn anh nữa, bộ dáng giống hệt một nhánh cỏ dại bám chặt ở đó, làm thế nào cũng không thể nhổ đi. Giang Quân Khiêm: “…” “Tiểu Vũ, có chuyện gì thì em cứ nói đi.” Bởi vì lần này không có liên quan đến cốt truyện, hơn nữa giữa anh và Nhạc An Vũ cũng không có vấn đề gì quá tư mật không thể cho người khác biết, Giang Quân Khiêm bất đắc dĩ chiều theo ý của Ngọc Tình. Nhạc An Vũ không ngờ anh lại có thể bình thản phớt lờ mình như thế, từ trước đến nay Giang Quân Khiêm vẫn luốn chiều theo mọi yêu cầu nhỏ của cậu ta. Cho đến lúc này, Nhạc An Vũ mới nhận ra, có một số chuyện sẽ không thể quay về như trước kia được nữa. “Xin lỗi anh. Hôm đó em không nên nói với anh những lời như vậy.” Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu ta vẫn hạ quyết tâm nói ra. Ngoài việc hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của anh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Nhạc An Vũ đến đây lần này. Nhìn ánh mắt chân thành của Nhạc An Vũ, Giang Quân Khiêm biết đối phương thật lòng muốn xin lỗi mình, anh nói: “Không sao, anh không giận.” Đối với kiểu nhân vật chính như Nhạc An Vũ, ngoại trừ có chút “được sủng mà kiêu” thì đối phương vẫn là một người ngây thơ và thành thật, bản chất không xấu. Vì vậy anh cũng không tiếc lời khích lệ đối phương: “Tiểu Vũ, em sẽ mãi mãi là em trai của anh.” Lúc nói ra câu này, Giang Quân Khiêm mỉm cười nhìn đối phương, giọng nói nhu trầm nhuốm lên vài phần ấm áp. Nhạc An Vũ ngơ ngác mất một giây, sau đó đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy ý cười, “Vâng, em hiểu rồi.” Trong lòng của cậu ta cũng đã triệt để chặt đứt những cảm xúc không nỡ vô cùng bất thường đó. So với việc tìm hiểu kỹ xem đó là gì, Nhạc An Vũ cảm thấy chỉ cần anh Quân Khiêm vẫn giống như hiện tại, có thể gần gũi và tươi cười với mình như thế là đủ rồi. Mấy lời này rơi vào tai Ngọc Tình cũng giống như phiến lông vũ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên vài vòng sóng nước lăn tăn. Đôi mắt trong veo của cậu dường như cũng tươi sáng hơn một chút. Sau đó, hai người lại ngồi trong phòng khách câu được câu không mà trò chuyện, ánh sáng từ giếng trời hắt xuống ủ ấm không gian, bầu không khí có thể nói là tương đối hài hoà. Tuy nhiên… “Quân Khiêm, em giúp anh tập cử động tay một chút nhé.” “Quân Khiêm, anh dùng một ít bánh pudding mè đen này đi, mè đen có chứa nhiều canxi, rất tốt cho xương.” “Quân Khiêm, lúc nãy em thấy điện thoại của anh hình như có tin nhắn, em mang điện thoại đến cho anh đây.” Nhạc An Vũ nhìn người nào đó cứ cách 10 phút là lại réo tên anh Quân Khiêm một lần: “….” Cái lý do lấy việc chăm sóc cho người bệnh mà chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa cậu ta và anh Quân Khiêm hết lần này đến lần khác này, Nhạc An Vũ quả thật muốn trách mà cũng trách không nổi. Ánh mắt của Giang Quân Khiêm cũng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, anh hiểu đối phương không muốn để anh tiếp xúc quá nhiều với Nhạc An Vũ, nhưng dường như cậu có hơi làm quá mức rồi. Có điều, bộ dáng lúc này của Ngọc Tình cũng giống như một con chim nhỏ đang tuần tra lãnh địa của mình, phát hiện có người lạ xâm nhập, nó liền vỗ cánh bay xung quanh, không ngừng kêu chíp chíp chíp. Giang Quân Khiêm bị sự liên tưởng của mình làm cho buồn cười. “Thôi, em về đây ạ.” Nhạc An Vũ thấy được ánh mắt dung túng của anh, trong lòng không rõ là tư vị gì, cậu ta nghĩ mình nên rút về mới là một lựa chọn đúng đắn. Giang Quân Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù trên cao đang dần dần che đi màu nắng, mùa thu ở nơi này luôn đi kèm với nhưng cơn mưa rào bất chợt. “Ừm, em về đi, có lẽ trời cũng sắp mưa rồi.” “Nhạc thiếu gia về sớm vậy? Không ở lại dùng cơm trưa sao?” Lúc này Ngọc Tình lại có tâm nói một câu khách sáo. “…Không cần đâu.” Nhạc An Vũ cảm thấy tuy đối phương nói như vậy nhưng thần sắc không có tí gì là muốn mình ở lại cả. “Vậy được.” Ngọc Tình không đợi anh kịp lên tiếng hay hành động, nhanh chóng mở lời tiễn khách, “Quân Khiêm, anh cứ ở lại nghỉ ngơi, để em tiễn Nhạc thiếu gia ra về nhé?” Bộ dạng muốn có bao nhiêu nhiệt tình thì liền có bấy nhiêu. Giang Quân Khiêm dừng lại một nhịp, anh gật đầu, sau đó nói với Nhạc An Vũ: “Em đi đường lái xe cẩn thận.” “Vâng.” Nhạc An Vũ chào tạm biệt anh, sau đó xoay người bước ra phía cửa. Biệt thự khu Tây Sương của Tĩnh Giang Cư có khoảng sân trước rất rộng, hai người một trước một sau đi trên con đường lát gạch trắng tinh, dưới chân xen kẽ những thảm cỏ xanh mướt. Lúc Nhạc An Vũ gần bước đến chỗ đậu xe của mình, cậu ta đột nhiên xoay người lại, nhìn Ngọc Tình bằng ánh mắt tò mò xen lẫn mới lạ như vừa khám phá ra điều gì đó, lên tiếng hỏi cậu: “Thư ký… À, Ngọc Tình đúng không? Cậu đã có ý với anh Quân Khiêm rồi hả?” Ngọc Tình dừng bước, nghe thấy câu hỏi của đối phương, cậu bình thản hỏi lại: “Nhạc thiếu gia muốn nói đến chuyện gì?” Người bình thường sẽ ít khi hỏi ra vấn đề này một cách trực tiếp như vậy, nhưng Nhạc An Vũ vốn dĩ là người có tâm hồn vô tư, cậu ta không suy nghĩ nhiều mà hỏi rất thẳng thắn: “Thì là, có phải cậu đã thích anh Quân Khiêm rồi không?” Bởi vì cái cách Ngọc Tình chăm sóc cho anh từng li từng tí, cộng với ánh mắt “cảnh giác” của cậu đối với mình, Nhạc An Vũ cứ cảm thấy quen quen. Suy đi nghĩ lại, đó chẳng phải cũng giống như vị hôn phu Tô Tân Đạt mỗi khi gặp phải những người muốn tiếp cận mình đó sao? Đối với câu hỏi có ý vạch trần này, thần sắc của Ngọc Tình vẫn bình thản, không một chút sững sờ hay hoảng hốt khi tâm tư của mình bị phát hiện. Trước mặt Nhạc An Vũ, cậu không hề lộ ra một chút cảm xúc yếu thế nào. Cậu không trả lời mà ném một câu hỏi ngược lại cho đối phương: “Vậy xin hỏi Nhạc thiếu gia, thích một người là cảm giác như thế nào?” Nhạc An Vũ không ngờ mình bị hỏi lại, nhất thời ngẩn ra, nhưng với kinh nghiệm yêu đương hơn nửa năm của mình, cậu ta rất nhanh đã tự tin trả lời: “Thì là… Thích một người là cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người đó. Là mỗi ngày đều nhận được những món quà bất ngờ, là cảm giác luôn có người sẵn sàng làm mọi thứ để mình được vui. Giống như anh Tân Đạt vậy, anh ấy sẽ lái xe xuyên thành phố chỉ để mua một hộp kem mà tôi thích, hay sẽ lập tức bỏ dở cuộc họp nếu tôi nói mình cảm thấy không khỏe.” Nói đoạn, cậu ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh sự hồn nhiên và đắc ý: “Thích một người chính là cảm thấy bản thân mình trở nên quan trọng hơn tất cả mọi thứ đối với họ. Là cảm giác hạnh phúc khi được họ cưng chiều như một báu vật, đúng không?” Ngọc Tình nhìn đối phương, ánh mắt của cậu lúc này chẳng khác nào một mặt gương, có thể nhìn thấu được quan điểm của đối phương và của chính mình. Đối với Nhạc An Vũ, tình yêu cũng giống như “vẽ hoa trên gấm” lên cuộc đời vốn dĩ đã vô cùng lộng lẫy của cậu ta. Cậu ta chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác vì một người mà trở nên bất lực và sợ hãi, hay thậm chí hy vọng chính mình có thể chịu đựng mọi đau đớn thay cho đối phương. Ngọc Tình cảm thấy việc đàm luận vấn đề này với Nhạc An Vũ không có ý nghĩa gì cả, bởi vì cậu ta sẽ không bao giờ hiểu được, huống chi tình cảm của cậu không chỉ gói gọn ở một chữ thích. Cậu không cần thiết phải giải bày tình cảm của mình đối với bất cứ ai, ngoại trừ một người. Nhạc An Vũ vốn dĩ cảm thấy câu trả lời của mình rất hoàn hảo, đang chờ nhận được lời khen hay sự tán đồng đến từ Ngọc Tình, nào ngờ cái cậu thư ký đáng ghét này chỉ mỉm cười một cái, sau đó nói chuyện tỉnh bơ: “Cảm ơn câu trả lời của Nhạc thiếu gia, cậu đi về thong thả nhé.” Nhạc An Vũ chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như thế này: “…” Vốn dĩ Nhạc An Vũ còn đang nghĩ, nếu đối phương chịu niềm nở khen mình một câu, cậu ta sẽ xí xoá cho tất cả thái độ vô cảm của Ngọc Tình, sau đó gửi thêm một tấm thiệp mời dự lễ đính hôn cho cậu, để cậu có thể đi cùng với anh Quân Khiêm. Nhưng tình hình này thì chắc là cậu ta phải suy nghĩ lại thôi. Hừ! Ngọc Tình không biết những suy nghĩ trong đầu Nhạc An Vũ, sau khi tiễn cậu ta ra về, đóng lại cổng lớn, bầu trời cũng vừa lúc rải xuống những hạt mưa. Đây là cơn mưa đầu tiên từ khi thu đến, những hạt mưa dường như không chờ kịp mà háo hức lao nhanh xuống trần gian, trong chớp mắt đã tạo thành một màn mưa trắng xoá. Lúc Ngọc Tình bước vội trở vào nhà, cậu thấy Giang Quân Khiêm đã đứng trước mái hiên của khu tiểu cảnh bên hông nhà chính, anh đang đưa tay hứng lấy những giọt mưa. Giang Quân Khiêm đang cảm nhận những hạt mưa rơi tí tách trên tay mình, đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai anh từ phía sau. “Tiểu Vũ về rồi à?” Không cần quay đầu vẫn biết đối phương là ai, anh hỏi. “Vâng,” Ngọc Tình đáp. Lúc này Giang Quân Khiêm mới hơi nghiêng người nhìn cậu. “Em có bị ướt không?” Cơn mưa này đến nhanh và dày hạt quá. Ngọc Tình lắc đầu, cậu đã chạy vào nhà vừa kịp lúc, “Không có.” Nhìn bàn tay ướt sũng của anh, cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh không lạnh sao?” Tâm trạng của Giang Quân Khiêm lúc này rất thư thái, vì vậy anh cũng nói ra suy nghĩ thật của mình: “Không lạnh, nếu không phải đang bị thương, tôi thật sự muốn đi tắm mưa một chút.” Đây không phải là một sở thích kỳ quặc, nó rất phù hợp với “đặc tính” thật sự của anh. Tắm mưa? Câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự đoán, Ngọc Tình không khỏi diễn giải ý nghĩa của nó theo cách tiêu cực: “Sao anh lại muốn tắm mưa? Có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao? Anh có thể tâm sự với em được không?” Giọng nói của cậu vô thức trở nên sốt sắng. Ngọc Tình tự nhận mình vẫn chưa đủ bình tĩnh khi đối diện với những thay đổi bất thường ở anh. Đặc biệt là sau khi anh vừa tiếp xúc với Nhạc An Vũ. Cậu không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, lỡ như anh cảm thấy ưu phiền vì thụ chính nên mới có mong muốn khác thường như vậy… Giang Quân Khiêm nhìn gương mặt bỗng nhiên đượm vẻ sầu lo của Ngọc Tình, đột ngột vươn ngón tay chọc chọc vào má cậu. Cảm giác ướt lạnh truyền qua da thịt khiến cậu ngẩn ngơ, mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng lập tức tan biến. Giang Quân Khiêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, biết mình đã thành công cắt đứt sự lo âu của đối phương. Anh đoán nhiệm vụ của cậu đại khái có liên quan đến “cảm xúc” của mình. Có điều nếu như Ngọc Tình chỉ đơn giản là muốn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ anh vẫn sẽ bình thản và giả vờ như không hề hay biết. Nhưng khi đối diện với ánh mắt âu lo quá mức chân thành của đối phương, anh cảm thấy, mình có thể phá lệ thêm một lần nữa. Giang Quân Khiêm thu tay về, anh xoay người nhìn màn mưa, cất giọng nói: “Ngọc Tình, tôi không cảm thấy phiền lòng gì cả. Tôi biết mình là ai. Hơn nữa, Nhạc An Vũ sẽ không thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi được.” Tuy không nói quá rõ ràng, nhưng những lời này cũng giống như đã ngả bài một nửa về sự thức tỉnh của anh. Nghe anh nói vậy, trái tim nhỏ bé của Ngọc Tình đập nhanh hơn một chút. Cơn mưa rào nặng hạt như muốn gột rửa cả đất trời, nhưng Ngọc Tình lại cảm thấy đây là cơm mưa ngọt ngào nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua. Cậu ngửi được hương hoa mai trong mùi đất ẩm của gió mưa, nghe được câu nói khiến lòng mình an ổn, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn vì hình bóng của người kia. Tất cả… đều là hương vị của mối tình đầu đẹp nhất.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 […]