CHƯƠNG 16
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Ký chủ muốn nói đến nhân vật tự thức tỉnh sao?】 Trải qua một đêm suy ngẫm, sáng nay Ngọc Tình liền quyết định gọi Hệ thống để thảo luận về vấn đề quan trọng này. Trong những Khoá học dành cho người làm nhiệm vụ có đề cập đến việc nhân vật trong các thế giới nhỏ sẽ có khả năng “tự thức tỉnh”, từ đó họ sẽ nhận ra và thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình, không còn bị chi phối bởi cốt truyện nữa. Sau khi đúc kết từ những giá trị cảm xúc trước đó và câu nói ngày hôm qua của Giang Quân Khiêm, Ngọc Tình đã đưa ra một kết luận: 【Đúng vậy, tôi nghĩ anh Quân Khiêm chính là trường hợp đó, Hệ thống, cậu có cảm thấy như vậy không?】Cậu muốn xem cách nhìn nhận của Hệ thống là như thế nào. Hệ thống 212 vốn dĩ còn cảm thấy áy náy về chuyện tai nạn lần trước, mặc dù nó chỉ là một công cụ trung gian để truyền tải nhiệm vụ thôi, không thể trách nó được. Nhưng phản ứng của Ngọc Tình lần đó không hiểu sao đã khiến nó cảm thấy có lỗi. Vì thế đối với chuyện này, nó đã đưa ra một câu trả lời rất chân thật 【Dựa theo những gì mà ký chủ phân tích, tôi nghĩ xác suất cao chính là như thế.】Âm thanh điện tử của Hệ thống cũng trở nên vui mừng: 【Chẳng trách điểm số cảm xúc của ngài Quân Khiêm qua mỗi đoạn cốt truyện lại cao như vậy!】 Phản ứng này của Hệ thống nằm trong dự đoán của Ngọc Tình, cậu hạ thấp giọng hỏi nó:【Hệ thống, cậu có thể đừng tiết lộ chuyện này cho Cục Quản lý được không?】 【A? Ký chủ đang lo lắng chuyện này sao?】Hệ thống 212 xoay vòng tròn một cái, giọng nói chắc như đinh đóng cột,【Ký chủ yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này đâu!】 Xét về lý, chuyện nhân vật thức tỉnh có thể làm giảm bớt gánh nặng lên vai Ngọc Tình, như vậy ký chủ của nó sẽ thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và nhận được điểm tích phân tuyệt đối. Còn xét về tình thì… Hệ thống có thể khẳng định Ngọc Tình đã lún sâu vào chuyện tình cảm rồi, nó cảm thấy mình không nên đóng vai một bà mẹ kế độc ác, cầm gậy đánh “uyên ương” được. Ngọc Tình nhận được lời đảm bảo của nó, gương mặt thanh tú vốn đang trầm trọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu chân thành nói: 【Hệ thống, cảm ơn cậu.】 Nói xong, cậu lấy lại tâm trạng rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, bước về phía một chậu cây bonsai trong phòng khách. Hệ thống 212 im lặng một hồi, cất giọng yếu ớt hỏi:【Ký chủ… Cậu đối với ngài Quân Khiêm như vậy, sau này cậu sẽ tính sao đây?】 Chưa tính đến chuyện Giang Quân Khiêm cũng có loại tình cảm đó với Ngọc Tình hay không, sau khi nhiệm vụ kết thúc, đến lúc cậu phải rời khỏi thế giới này thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù cách nói của Hệ thống không đến mức thẳng thừng như Nhạc An Vũ, nhưng Ngọc Tình đương nhiên vẫn hiểu được. Tuy nhiên, động tác cầm bình xịt tưới nước cho cây bonsai của cậu vẫn nhịp nhàng như cũ. Loại bonsai này có gốc cây to và thân hình uốn lượn, cành lá xoè rộng xanh rì, điểm tô trên đó là vô vàn những hoa mai nhỏ li ti. Ngọc Tình đã từng nhìn thấy trong văn phòng ở công ty của Giang Quân Khiêm cũng có một cây tương tự, liền hỏi anh đây là loại cây gì. Anh trả lời, loại bonsai này có một cái tên riêng, gọi là Mai chiếu thuỷ. Lúc này, hương hoa mai càng trở nên đậm đà hơn trong làn hơi nước, Ngọc Tình nhìn vật mà bất giác lại nghĩ đến người. Có lẽ mùi hương quen thuộc này đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Ngọc Tình bình tĩnh nói ra những suy nghĩ trong lòng. 【Sau này tôi định sẽ ở lại thế giới này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt các nhiệm vụ và đạt được thật nhiều tích phân. Sau khi hoàn thành mỗi một nhiệm vụ, tôi sẽ tiếp tục quay về đây sinh sống.】 Bởi vì tuyến thời gian ở các thế giới là không đồng đều, thông qua một số đạo cụ đặc biệt, việc lựa chọn trở về mốc thời gian cụ thể là không hề khó, vì vậy cậu có thể đi làm nhiệm vụ rồi quay về ngay tại thời điểm mà mình rời đi. Ngoài ra, sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này, Ngọc Tình cũng sẽ nhờ Hệ thống xin cho mình chuyển sang làm nhiệm vụ ở bộ phận khác. Cậu đã tìm hiểu thông qua các Khoá học, biết được có khá nhiều Bộ phận trong Cục quản lý hiện tại vẫn đang thiếu nhân lực, ví dụ như Bộ phận Kiểm tra và chữa trị Bugs, Bộ phận nhiệm vụ ở các thế giới Không couple, Bộ phận tiếp nhận và tổng hợp đánh giá từ những “người xem”, v.v… Nói tóm lại, ngoại trừ Giang Quân Khiêm, cậu sẽ không đi tuyến nhiệm vụ “Bạn đồng hành” với một nhân vật nào khác nữa. 【…】 Hệ thống 212 thấy cậu đã suy tính kỹ lưỡng như vậy, nó nhất thời cũng không biết phải nói sao. Sau một hồi lưỡng lự, nó quyết định vẫn thuận theo tâm ý của mình mà nói: 【Vậy thì, 212 xin chúc ký chủ sớm đạt thành tâm nguyện!!】 Ngọc Tình vươn ngón tay khẩy nhẹ một cánh hoa mai, mỉm cười đáp: 【Cảm ơn Hệ thống】 Đây cũng là lý do tại sao cậu quyết định tiết lộ chuyện này với 212. Trực giác mách bảo với cậu rằng Hệ thống 212 rất có “tính người”, sẽ cảm thông và đứng về phía cậu. Nhưng Ngọc Tình vẫn cảm thấy tò mò, cậu hỏi: 【Hệ thống, tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy?】Theo cậu được biết thì đa số Hệ thống đều rất lý trí và lạnh lùng, tuyệt đối không có chuyện đi khuyến khích người làm nhiệm vụ nảy sinh cảm tình với nhân vật mục tiêu. Câu hỏi này dường như đã bật trúng kênh của Hệ thống, nó trả lời bằng chất giọng phấn khích hơn hẳn: 【Bởi vì tôi được tạo ra bởi một người vô cùng đặc biệt! Trong cơ thể của tôi có chứa đựng một tia tinh thần lực của ngài ấy, dĩ nhiên là không giống với những Hệ thống máy móc thông thường rồi.】 【Ký chủ. Cậu có biết vì sao tôi lại bị đưa đi bảo trì suốt 2 năm không?】 【Tại sao?】 【Bởi vì lần trước tôi cũng gặp phải một trường hợp giống như cậu. Ký chủ trước đó của tôi đã yêu thầm nhân vật mục tiêu của mình, chính tôi đã đốc thúc bảo người đó phải dũng cảm đứng lên theo đuổi tình yêu. Cuối cùng thì hai người đó thực sự ở bên nhau, nhưng nhân vật mục tiêu của thế giới đó định sẵn sẽ phải tử vong, ký chủ của tôi liền dùng mọi cách để cải thiên đảo mệnh, cứu sống ái nhân. Sau nhiệm vụ lần đó thì Chủ Hệ thống tức quá, đá tôi vào Xưởng bảo trì để nghỉ ngơi luôn.】 Ngọc Tình: “…” Không biết mình lựa chọn nói thật với Hệ thống là đúng hay sai nữa. Tóm lại, cuộc nói chuyện giữa một người một thống đã khép lại bằng một câu chuyện vừa bi vừa hài như thế. … Buổi chiều, Ngọc Tình nhận được tin tức sắp có khách đến thăm. Giang Quân Khiêm thay một bộ đồ thường phục dài tay vừa thanh lịch vừa rộng rãi, cố tình phủ thêm một chiếc áo khoác rộng trên người để che đi cánh tay đang bị thương, nói với Ngọc Tình: “6 giờ chiều nay sẽ có mấy Giám đốc ở các bộ phận và nhân viên đến nhà thăm tôi. Bây giờ chúng ta đi mua một ít thức ăn về để đãi họ.” “Vâng.” Ngọc Tình nghe vậy, không do dự liền đồng ý. Lúc này đang là 4 giờ chiều, không khí bên ngoài mang theo mùi lá phong và hơi ẩm của cơn mưa rào ngày trước. Mùa thu là mùa ưu ái của loài cây lá đỏ này, sắc đỏ phủ kín cả một con đường trong khu đô thị Bắc Hà Tinh Nguyệt, đẹp đến mức nao lòng. Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình rảo bước đi trên con đường rợp lá đỏ, từ nhà anh đi bộ đến siêu thị chỉ mất khoảng 10 phút, vì vậy lúc thường nếu có nhu cầu mua sắm, anh đều sẽ đi bộ đến đây, thuận tiện thư giãn gân cốt. Hai người bước vào siêu thị, thời điểm này vẫn chưa phải là giờ buôn bán cao điểm, bên trong không có nhiều khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai người vẫn thu hút không ít ánh mắt của những người đang có mặt tại đó. Bởi vì khí chất của Giang Quân Khiêm thật sự quá xuất chúng, cộng thêm dáng người gần 1m9 đầy mạnh và ngũ quan sắc nét như tạc tượng, tuy không phô diễn nhưng ánh đèn vẫn tự động chiếu về phía anh. Ngọc Tình cũng rất nổi bật, việc thay đổi môi trường sống và tinh thần được nâng cao đã giúp cậu ngày càng “nhuận sắc”, đường nét trên gương mặt cũng ngày một sáng ngời và tú lệ hơn xưa. Nét thanh thuần và nhu hoà của cậu là một vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng nảy sinh lòng hảo cảm. Giang Quân Khiêm đã quen với việc trở thành tâm điểm của đám đông, anh vẫn bình thản bước về phía khu vực bán thực phẩm. Ngọc Tình thì càng không để tâm đến người ngoài, ánh mắt của cậu chỉ tập trung lên người đàn ông đi bên cạnh mình mà thôi. Họ đi đến khu bán thực phẩm tươi sống, ở đây có rất nhiều nguyên liệu đã được tẩm ướp sẵn. Vì là chuỗi siêu thị nằm trong khu đô thị của giới “đại gia”, thực phẩm ở đây cũng vô cùng tươi ngon và chất lượng. Giang Quân Khiêm biết lần này các nhân viên đến đây một chuyến chủ yếu là để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của anh, họ sẽ không thiếu hiểu biết đến mức mang theo thức ăn để mở tiệc. Với tư cách vừa là chủ nhà vừa là cấp trên, anh định sẽ chiêu đãi họ một bữa. Anh nhờ Ngọc Tình chọn ra mấy loại nguyên liệu BBQ ướp sẵn, bởi vì cậu thật sự rất rành về chuyện này. Ngọc Tình rất nhanh đã chọn xong đủ khẩu phần cho 20 người ăn, cậu khá quen thuộc đối với siêu thị này, từ lúc dọn qua Tĩnh Giang Cư, đa phần Ngọc Tình đều ghé qua đây để mua nguyên liệu. Giang Quân Khiêm đang xem quầy rau củ, ở đây cũng có đủ loại đã được sơ chế sẵn, vô cùng tiện lợi. Anh định chọn một ít mang về làm món ăn kèm, vô tình nhìn lướt qua thì phát hiện Ngọc Tình đang lựa đậu Hà Lan. Loại đậu này không thích hợp cho tiệc nướng, anh lập tức hiểu ý nên lên tiếng ngăn cản cậu: “Ngọc Tình, lát nữa tôi cũng sẽ ăn chung với mọi người. Em không cần phải nấu thêm một phần khác cho tôi đâu.” Tuy anh có khẩu vị thiên về thanh đạm nhưng thỉnh thoảng ăn chung một bữa BBQ với mọi người cũng không tệ, hơn nữa anh cũng không muốn Ngọc Tình phải vất vả quá. Ngọc Tình nghe lời anh liền không lựa đậu nữa, cậu cười nói: “Được, nghe anh.” Hai người lại mua thêm một ít nấm tươi, rau củ thích hợp để nướng BBQ như ớt chuông, cà chua bi, đậu bắp, v.v… sau đó ghé qua quầy dụng cụ làm bếp mua thêm một ít que xiên, mấy chai nước chấm và hai thùng nước ngọt. Bởi vì không có nhiều thời gian, sau khi chọn xong tất cả nguyên liệu, hai người cũng không nán lại siêu thị quá lâu liền sải bước đi thẳng đến quầy thanh toán. Tại quầy có nhân viên hỗ trợ kiểm kê hàng hoá, trong lúc chờ đợi họ quét mã từng sản phẩm, ánh mắt của Ngọc Tình vô tình nhìn thấy ở quầy bên cạnh có một đôi nam nữ cũng đang đứng chờ thanh toán, dường như họ là một cặp vợ chồng, bởi vì trông họ rất tình tứ. Chị gái đang nắm tay chồng, không biết kể chuyện gì mà vui vẻ cười tít cả mắt, còn anh trai kia thì mỉm cười lắng nghe, nhìn người yêu bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Ngọc Tình dời tầm mắt về bóng lưng cao lớn trước mặt, không biết nghĩ đến điều gì mà vành tai lại lặng lẽ ửng hồng. Dường như mỗi khi được ở cạnh bên một người đặc biệt, trái tim cũng sẽ vô thức dâng lên nhiều nỗi khát khao. Lúc này Ngọc Tình cũng không biết chính xác là mình muốn gì, chỉ biết mình muốn được chạm vào anh một chút. Giang Quân Khiêm đứng ở phía trước vừa quẹt thẻ thanh toán xong, đột nhiên cảm thấy có động tĩnh truyền đến từ tay áo khoác của mình, anh nghiêng người nhìn lại, thấy Ngọc Tình không hiểu vì sao lại túm chặt tay áo rỗng phía bên trái của anh. Dường như cậu cũng nhận ra hành động của mình có hơi đường đột nhưng lại không muốn buông tay, đành lẳng lặng nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe và nài nỉ kiểu: “Em muốn nắm.” Giang Quân Khiêm: “…” Thật ra anh cũng đã quen với việc thỉnh thoảng Ngọc Tình sẽ làm ra những hành động dựa dẫm và “tìm kiếm nơi nương tựa” như thế. Hơn nữa anh cũng phát hiện, bản thân mình rất dễ mềm lòng trước bộ dạng ấy của đối phương. Giang Quân Khiêm suy nghĩ một chút, sau đó vươn cánh tay không bị thương về phía cậu: “Nắm đi.” Ý bảo cậu có thể nắm tay áo của mình, như vậy lát nữa di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Nhưng không biết Ngọc Tình có cố tình hiểu sai ý của anh hay không, cậu vội vàng buông tay áo khoác rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, mi mắt cong cong nói: “Cảm ơn anh!” Giang Quân Khiêm khựng lại một chút, nhìn dáng vẻ phấn chấn của người kia, cuối cùng anh vẫn không nói gì, xoay người lại dặn cô nhân viên thu ngân liên hệ với bộ phận dịch vụ, nhờ họ chuyển số nguyên liệu này về tận nhà. Sau khi xác nhận lại địa chỉ, Giang Quân Khiêm liền dẫn đầu bước đi trước, Ngọc Tình cũng lập tức theo sát phía sau. Để lại hai nàng nhân viên bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sự phấn khích trong mắt đối phương, tranh thủ lúc siêu thị vắng khách liền chụm lại xì xầm to nhỏ: “Hồi nãy chị có thấy gì không?” “Đương nhiên! Trời ơi cái kiểu tổng tài và tiểu kiều thê này hợp gu chị quá!” “Em thấy cái anh bé đó nhìn ảnh ngoan gì đâu luôn á!” “Mà hình như đó là ngài Giang Quân Khiêm đúng không?” “Đúng vậy! Nhìn ảnh phong độ quá chừng, hồi nãy cái cách ảnh đưa tay cho người ta nắm ý, em nhìn mà em muốn hét lên luôn!” … Thế là trên suốt đoạn đường đi bộ về nhà, Giang Quân Khiêm đã thu hoạch được thêm một “cái đuôi nhỏ”, Ngọc Tình trước sau vẫn duy trì khoảng cách cách anh nửa bước chân, nắm chặt cổ tay anh không rời không bỏ. Về đến nhà thì cũng đã gần 5 giờ, Ngọc Tình mới luyến tiếc buông tay, nhanh nhẹn lấy những túi nguyên liệu đã được giao đến vào nhà bếp. Giang Quân Khiêm cũng hỗ trợ xách đồ bằng một tay, hai người thu xếp một chút thì những vị khách đầu tiên cũng đến. Tuy thời gian hẹn trước là 6 giờ nhưng dù sao cũng đến thăm nhà lãnh đạo, mọi người trong công ty đều tranh thủ đến sớm. Hôm nay không phải cuối tuần, không khó để nhận ra họ vừa tan làm thì đã cùng nhau đến thẳng Tĩnh Giang Cư. Trong số đó cũng có cả Trương Thiên, sau một hai tuần làm việc ở tập đoàn Giang thị, có vẻ như cậu ta đã tìm đúng được nền văn minh của mình, khí chất trên người cũng trở nên tươi sáng và tự tin hơn. Ngoại trừ Giám đốc của bộ phận Marketing đã từng đến đây một lần, đây là lần đầu tiên các nhân viên khác được đến nhà sếp, trong mắt họ không giấu nổi nét trầm trồ và kinh ngạc. Tĩnh Giang Cư là kiểu dinh thự được thiết kế giống như một trang viên, bao gồm nhà Tổ và các khu biệt thự riêng biệt, nhiều thế hệ của nhà họ Giang đều sinh sống ở đây. Nhà của Giang tổng nằm ở khu Tây Sương, kiểu dáng bắt mắt, kiến trúc xa hoa, cảnh quan đan xen vô cùng tao nhã. Tuy nhiên mục đích chính của họ đến đây không phải là để tham quan nhà cửa, vì thế mọi người liền nhắc nhở nhau đi vào phòng khách, mang theo những món quà nhỏ vào thăm Giang tổng của mình. Sở dĩ G-Nexus có thể trở thành công ty đầu ngành và là môi trường làm việc lý tưởng trong mắt tất cả mọi người, ngoài việc xem trọng nhân tài thì tài năng lãnh đạo được kế thừa qua nhiều thế hệ của nhà họ Giang chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Điều này càng được phát huy rõ rệt khi Giang Quân Khiêm tiếp nhận quyền cai quản công ty. Anh luôn đối xử công bằng với mọi người và chưa từng để bất kỳ nhân viên nào của mình chịu thua thiệt. Ngoại trừ những cuộc họp cấp cao cần phải thể hiện uy quyền, bên ngoài anh vẫn luôn cư xử hoà hảo và đúng mực với toàn thể trên dưới công ty. Vì vậy lần này đến thăm anh, các nhân viên đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành chứ không hề mang ý tứ xu nịnh nào cả. Giang Quân Khiêm cũng hiểu được điều này, anh nhận lấy tấm lòng của mọi người rồi ngồi trò chuyện với họ, phòng khách rộng rãi đủ chỗ ngồi cho 20 người mà vẫn còn dư giả. Họ bàn bạc với nhau về một số chuyện trong công ty, nhưng nói đến giữa chừng thì các Giám đốc và nhân viên đều không hẹn mà cùng chuyển đề tài lên người sếp: “Chúc sếp sớm ngày bình phục và đi làm trở lại, công ty thiếu anh như mất đi một nửa linh hồn vậy đó!” “Giang tổng đừng lo gì hết, mọi chuyện ở công ty vẫn ổn, tụi em cân được mà!” “Ngài Quân Khiêm, chai dầu xoa bóp lúc nãy tôi tặng ngài có công dụng tuyệt với lắm, khi nào bị đau nhức ở đâu ngài hãy nhớ dùng nó nhé.” … Đối với những lời này, trong lòng Giang Quân Khiêm cảm thấy rất ấm áp. Anh chân thành đáp lại: “Cảm ơn, lát nữa mời mọi người ở lại dùng tiệc BBQ rồi hãy về nhé.” Các nhân viên cũng không ngờ mình lại được chiêu đãi một chầu như vậy, bọn họ dĩ nhiên đều vui vẻ nhận lời, thậm chí còn có người reo lên đầy hào hứng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 […]