5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 17

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Những toà biệt thự hạng sang của giới siêu giàu luôn có sẵn những khu vực dành riêng cho tiệc tùng và hội họp, nhà của Giang Quân Khiêm cũng không ngoại lệ. Sân thượng là nơi dùng để tổ chức những buổi tiệc ngoài trời. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm dải ngân hà nhân tạo của khu đô thị và ánh đèn thành phố lung linh ở phía xa. Hệ thống đèn sân vườn cảm ứng phát ra ánh sáng màu hổ phách ấm áp, sân thượng tràn ngập tiếng người rôm rả và âm thanh xì xèo của những xiên nướng thơm ngon. Ai nấy đều tận hưởng bầu không khí được nói cười thoải mái cùng đồng nghiệp và thưởng thức mỹ nhân gian này. “Giang tổng, tôi có chuyện này cần phải nói với ngài.” Trên bàn ăn, Giám đốc Marketing đã cố tình ngồi ở vị trí bên cạnh Giang Quân Khiêm, thấy bữa tiệc đã gần đi đến hồi kết mới dám mở miệng. “Ông nói đi.” Giang Quân Khiêm thong thả ăn xong miếng đồ nướng cuối cùng, cầm ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm. Khác với giọng điệu phóng khoáng trong suốt bữa ăn, lúc này giọng nói của ông đã trở nghiêm nghị: “Về chuyện tai nạn lần trước, đã có một số lời đồn thổi không hay…” Ông dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: “Các khách hàng và đối tác đang sở hữu dòng robot X8 đó đều tỏ ra lo ngại về vấn đề an toàn của nó.” Giám đốc Marketing thật lòng cũng không muốn phá hư tâm trạng, nhưng Giang Quân Khiêm vẫn phải nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa, mà có những chuyện liên quan đến công việc không tiện nói qua email hay điện thoại, chỉ có thể trao đổi trực tiếp mà thôi. Giang Quân Khiêm thật ra đã có dự tính trước đối với chuyện này, mặc dù các nhân viên đã tiến hành phong toả hiện trường và xử lý hậu quả rất nhanh nhưng lúc đó vẫn còn một số khách mời có mặt, không tránh khỏi việc sẽ để lộ tiếng gió. Anh bình tĩnh đưa ra giải pháp để trấn an đối phương: “Công ty sẽ thông báo cho ngừng sản xuất và thu hồi toàn bộ dòng X8 đang lưu hành với lý do rà soát lỗi kỹ thuật. Tiếp đó, tôi sẽ lên kế hoạch cho quá trình nâng cấp toàn bộ hệ điều hành và tái tung ra thị trường dưới một cái tên mới. Về phần những khách hàng không còn tin dùng, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ thu hồi sản phẩm và hoàn phí tiêu hao 50% giá trị hợp đồng hoặc giá trị bán lẻ.” Theo lý mà nói thì hàng hoá đã mua sẽ không có chuyện trả lại, nhưng Giang thị dư sức có đủ điều kiện để ra đòn trấn an tâm lý khách hàng và nhanh chóng bình ổn lại danh tiếng của công ty. Bởi vì một khi tâm lý của khách hàng đã sinh ra sự lo ngại về một thương hiệu nào đó, nó sẽ dẫn đến một làn sóng tẩy chay trên diện rộng nếu như không ngăn chặn ngay từ đầu. Giám đốc Marketing nghe vậy, mặc dù đã quen với phong cách làm việc quyết đoán và cái đầu lạnh của đối phương nhưng ông vẫn âm thầm nể phục. Bởi vì kiểu tư duy ‘đặt uy tín dài hạn lên lợi ích ngắn hạn’ trong kinh doanh này là chuyện nói thì dễ, mà làm thì khó. “Tôi hiểu rồi, Giang tổng.” Giám đốc Marketing cung kính gật đầu. “Vất vả cho ông rồi.” Giang Quân Khiêm nói, mỗi lần đứng trước búa rìu dư luận, bộ phận marketing luôn là lực lượng phải đứng ra gánh vác đầu tiên. “Không có. Đều là chuyện tôi nên làm.” Ngọc Tình ngồi ở vị trí tay trái bên cạnh anh, nghe xong đoạn đối thoại này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Theo logic mà nói, sản phẩm của một công ty công nghệ hàng đầu như G-Nexus không thể nào lại đột nhiên phát sinh​một tai nạn khủng khiếp như thế. Từ quá trình xuất hiện cho đến quỹ đạo phát nổ của con robot ấy đều đầy rẫy sự bất thường. Ngọc Tình thừa hiểu, đó đều là do có sự nhúng tay của cốt truyện Đứng trên góc độ giải trí, một vụ tai nạn bất ngờ là tiền đề cho tình tiết “anh hùng cứu mỹ nhân” vô cùng ăn khách trong mọi câu chuyện, nhưng trên thực tế hệ luỵ mà nó gây ra là vô cùng tệ hại, phá huỷ công sức lao động của hàng trăm con người. Có lẽ không một ai quan tâm đến việc nam phụ sẽ phải giải quyết hậu quả sau cái tình tiết đắt giá ấy ra sao, nhưng ở thế giới mà tất cả những nhân vật dưới ngòi bút đều có một cuộc đời chân thật này, anh đang phải gánh chịu hậu quả mà “ý trời” gây ra. Ngọc Tình dõi mắt nhìn anh, tuy biết Giang Quân Khiêm là một người mạnh mẽ ra sao, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ mọi người đến đây là để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Giang Quân Khiêm, được anh chiêu đãi một chầu như vậy đã là quý hoá lắm rồi, các nhân viên ăn uống thoải mái nhưng vẫn biết điểm dừng, họ không dây dưa quá lâu thì đã ăn xong và ngỏ ý muốn ra về, chừa lại thời gian cho sếp lớn nghỉ ngơi. Các nhân viên nam trước đó đã xung phong hỗ trợ bày biện lúc này cũng năng nổ đứng ra dọn dẹp rác trên tầng thượng, nhóm nhân viên nữ thì phụ giúp Ngọc Tình mang thức ăn thừa vào phòng bếp, còn lại một số vị Giám đốc của các bộ phận thì cùng Giang Quân Khiêm trở về phòng khách, trao đổi thêm về tình hình công ty một chút trước khi ra về. Phương Ý là nhân viên ở bộ phận Kế hoạch, lúc trước cũng hay đi ăn chung với Ngọc Tình một vài lần, hiện tại chị đang ở trong phòng bếp giúp Ngọc Tình rửa sạch một số chén nhỏ rồi bỏ vào tủ khử trùng. Bọn họ hầu hết đều dùng những dụng cụ ăn uống sử dụng một lần, vì vậy công tác dọn vệ sinh sau bữa tiệc cũng đỡ vất vả hơn. “Chị Ý, chị mang số nguyên liệu ướp sẵn này về nhà dùng nhé.” Ngọc Tình thấy chị Ý đã bận việc xong, liền đưa túi nguyên liệu đã được gói cẩn thận cho chị. Lúc ở siêu thị, cậu đã cố tình mua dư nguyên liệu phòng trường hợp mọi người không đủ dùng, chỗ thức ăn này vẫn còn nguyên vẹn và tươi ngon như cũ. “Ngại quá, đã được mời ăn mà còn có đồ mang về nữa à? Sao em không bảo quản tronng tủ lạnh rồi dùng cho bữa ăn ngày mai?” Phương Ý ngại ngùng nói. Ngọc Tình biết chị ngại, cậu ôn hoà đưa ra lời giải thích: “Chị cứ cầm lấy đi, có thể chia cho các chị nhân viên khác cũng được. Bình thường Giang tổng chỉ thích ăn đồ thanh đạm thôi, nếu mà bỏ chỗ nguyên liệu này thì uổng lắm.” Đa số chị em phụ nữ đều có một đức tính tốt đẹp, đó là không bao giờ lãng phí thức ăn. Phương Ý nghe vậy, quả nhiên tâm lý liền thoải mái hơn hẳn, chị đưa tay nhận lấy túi nguyên liệu từ tay Ngọc Tình: “Vậy cho chị cảm ơn nhé.” Thấy cấp trên vẫn chưa nói chuyện xong, Phương Ý tranh thủ dùng cây lau để làm sạch sàn nhà một chút. Mặc dù Ngọc Tình đã bảo không cần nhưng điều đó vẫn không ngăn được tính tình tháo vát của chị. Lúc lau đến chỗ tủ lạnh, tầm mắt của Phương Ý đột nhiên bị thu hút bởi những tờ sticker đủ màu được dán trên đó. “Những thực đơn đều do em tự nghĩ ra sao?” Tất cả bữa ăn trong ngày đều được phối hợp một cách tỉ mỉ, đầy đủ dưỡng chất và đa dạng món ăn cho cả tuần, cho thấy người viết ra chúng rất am hiểu về ẩm thực và cực kỳ dụng tâm. Ngọc Tình tắt vòi nước rồi trả lời chị, trong giọng nói có xen lẫn một chút hài lòng: “Đúng rồi ạ.” Phương Ý hiểu rõ những thực đơn này là dành riêng cho ai, cộng thêm chuyện trong suốt bữa tiệc vừa rồi, chị thấy Ngọc Tình đã cẩn thận cắt nhỏ thịt nướng rồi đưa cho Giang tổng, đối phương cũng tự nhiên nhận lấy. Cái cách chăm sóc ấy nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng giữa họ dường như đang chảy xuôi một dòng cảm xúc nào đó rất đặc biệt. Trực giác của phụ nữ đã mách bảo Phương Ý về một loại khả năng nào đó, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện mà chị có thể hỏi tới, vì vậy chị chỉ thật lòng đưa ra lời khen: “Em giỏi thật, ngày nào chị lo chuyện bếp núc cũng đau đầu lắm.” “Vì sao?” Ngọc Tình chớp mắt hỏi. Phương Ý hơi thở dài một chút: “Mỗi ngày chị đều phải nấu ăn cho gia đình, ngày nào chị cũng bị câu hỏi ‘Hôm nay ăn gì’ làm phiền chết đi được.” Thật ra đây cũng là vấn đề chung của các bà nội trợ, mỗi ngày khi mở mắt ra thì họ lại trăn trở về câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” Ngọc Tình nghe vậy thì chỉ mỉm cười, bởi vì mỗi gia đình đều sẽ có số thành viên khác nhau và khẩu vị của họ cũng sẽ khác nhau, cậu không tiện đưa ra lời khuyên cho chị Ý. Giang Quân Khiêm đúng lúc đi ngang qua nhà bếp, nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong thì bước chân hơi khựng lại, anh giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa. “Cô Ý, mọi người đang đợi cô ở bên ngoài.” Phương Ý nghe thấy Giang tổng gọi mình liền vội vàng nói lời tạm biệt với Ngọc Tình, sau đó cùng mọi người rời khỏi Tĩnh Giang Cư. … Tiễn mọi người ra về, bởi vì tối nay đã ăn nhiều đồ dầu mỡ, Giang Quân Khiêm muốn ra ngoài đi bộ một chút để tiêu thực. Ngọc Tình cũng đi theo anh. Sở dĩ khu đô thị Bắc Hà Tinh Nguyệt có cái tên rất nên thơ và lãng mạn, ngoài chuyện vị trí của nó nằm ở phía Bắc cảnh sông, nguyên nhân chính là bầu trời đêm ở nơi này có rất nhiều vì sao lấp lánh. Cộng thêm Hệ thống thiên văn nhân tạo do các phú ông và phú bà ở đây tài trợ, buổi tối ở khu dân cư này phải nói là một cảnh tượng vô cùng rực rỡ, lung linh. Hai người chầm chậm tản bộ trên đường, họ đi về hướng ngược lại với hướng đi tới siêu thị lúc chiều nay. Lúc này Ngọc Tình đang sóng vai đi song song với anh, cậu nhìn xuống mặt đường và bị thu hút bởi một điều thú vị. Hai chiếc bóng của hai người kéo dài dưới chân, có vẻ khoảng cách của chúng cũng “gần gũi” hơn khoảng cách thật một chút. Vì vậy cậu thật chậm, thật chậm nhích về phía anh một chút, cho đến khi hai cái bóng ấy chạm hẳn vào nhau. Giang Quân Khiêm là người có khả năng quan sát nhạy bén, nhận thấy hành động nhỏ của cậu, anh rũ mắt, bước chân vẫn vững vàng như cũ. Con đường này rất rộng, hai bên đường là những ngôi biệt thự với đủ kiểu đèn tường lộng lẫy, thỉnh thoảng còn có một số đứa trẻ mang giày trượt patin chạy vút qua hai người. Anh cứ tưởng cuộc tản bộ này vẫn sẽ diễn ra trong im lặng, Ngọc Tình ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Quân Khiêm, em biết chuyện lần đó không phải lỗi ở công ty chúng ta.” Giang Quân Khiêm nghiêng đầu nhìn đối phương, trong mắt hiện lên một sự ngạc nhiên nhàn nhạt: “Em nói sao?” Ngọc Tình nhìn anh, vô cùng tin tưởng nói: “Vụ nổ lần đó vốn dĩ không phải là do lỗi kĩ thuật, em tin công ty của chúng ta đã làm ra những sản phẩm chất lượng nhất.” Câu nói này không chỉ hoàn toàn bởi vì Giang Quân Khiêm, trong quá trình làm việc ở G-Nexus, cậu có thể cảm nhận được các nhân viên đã tận tâm về chất lượng sản phẩm đến nhường nào. “Em thật sự tin tưởng như vậy sao?” “Vâng.” Giọng nói của cậu đầy kiên định. “Vì vậy em mong anh đừng nên quá áp lực chính mình, sản phẩm của chúng ta thật sự đã rất tốt rồi.” Bởi vì sắp tới công ty sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ra mắt dự án sản phẩm mới, nếu Giang Quân Khiêm muốn đổi mới toàn bộ các chức năng của X8 trong lúc này, cậu sợ anh sẽ bị quá tải công việc. Có rất ít người khuyên Giang Quân Khiêm những câu đại loại như đừng áp lực chính mình, anh hiểu đây là câu nói quan tâm giữa những người thân thiết, không hề liên quan đến năng lực hay vị thế của bản thân anh. “Ừm.” Giang Quân Khiêm dời tầm mắt nhìn về phía trước, nhưng giọng nói cũng đã có phần dịu dàng hơn: “Em cũng đừng lo, chuyện này vẫn nằm trong khả năng xử lý của tôi mà.” Xa xa có một cô bé trượt patin đang chạy về phía này, động tác của cô bé hơi vội, vừa chạy vừa ngoái đầu cười giỡn với cậu bé ở phía sau. Có vẻ như hai đứa trẻ ấy đang thi đua xem ai sẽ chạy về đích trước. Hai bên vốn dĩ đang đi ngược chiều, nhưng cô bé trượt patin mải nhìn về phía sau mà không hề hay biết mình đang chạy chệch hướng và lao về phía hai người với một tốc độ rất nhanh. Dưới quầng sáng lờ mờ của đèn đường, khoảng cách giữa họ rất nhanh đã bị thu hẹp lại. “Cẩn thận!” Chuyện này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi nhận thấy được nguy hiểm, Ngọc Tình gần như đã phản ứng ngay lập tức. Cậu xoay người vòng tay qua eo Quân Khiêm và dùng sức đẩy anh sát vào lề hơn một chút, đồng thời che chắn toàn bộ cánh tay vẫn đang đeo nẹp của anh vào trong lòng mình. Do lực kéo bất ngờ và quán tính, Giang Quân Khiêm hoàn toàn bị cuốn vào cái ôm của cậu. Cả cơ thể cao lớn của anh va vào lồng ngực nhỏ gầy nhưng vững chắc của đối phương. Cô bé kia đã kịp thời lách qua người Ngọc Tình với khoảng cách gần bằng một gang tay, loạng choạng một chút rồi mới lấy lại thăng bằng, lí nhí nói câu “Em xin lỗi” rồi vội vã lướt đi. Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang dội của Ngọc Tình. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt eo anh, gương mặt áp sát vào bả vai anh, hơi thở có phần dồn dập. “Anh… anh có sao không? Có đụng trúng vết thương không?” Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh Giang Quân Khiêm bị thương nghiêm trọng lần đó, cậu vội vàng buông anh ra rồi kiểm tra từ trên xuống dưới. Giang Quân Khiêm đứng yên để cho cậu “khám xét”. Từ khi anh bị thương, lúc nào Ngọc Tình cũng vô tình hoặc cố ý đi ở bên tay trái của anh. Vì vậy lúc nãy thật ra cậu mới là người đứng ở phía ngoài, vốn dĩ anh đã muốn đưa tay kéo cậu về phía mình, không ngờ người này lại nhanh hơn anh một bước, hơn nữa động tác của cậu còn dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy. Cảm giác được một người nhỏ nhắn hơn bao vệ mình như thế này… thật sự rất lạ lẫm, khiến cho một góc nào đó trong trái tim anh cũng bất giác mềm đi. Anh đưa tay phải lên nhẹ nhàng vỗ về sau ót Ngọc Tình, giọng nói trầm thấp mang theo sự trấn an rõ rệt: “Tôi không sao, em bình tĩnh lại đi. Em mới là người suýt bị con bé tông trúng mà.” Ngọc Tình lúc này mới nhận ra mình vừa “mạo phạm” ôm chặt lấy anh giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng thay vì cảm thấy ngại ngùng, sau khi đã xác định rằng anh không sao, không bị thiếu mất miếng thịt nào, cậu liền thuận theo câu nói trấn an của anh mà ôm anh thêm một lần nữa. “Đúng vậy, em sợ quá.” Ngọc Tình lí nhí than thở, vùi mặt vào vai anh cọ qua cọ lại, vành tai lặng lẽ ửng hồng. Giang Quân Khiêm: “…” Giang Quân Khiêm nhìn bộ dạng “vừa nhát vừa liều” này của cậu, đột nhiên cảm thấy chim nhỏ này lại vừa mổ nhẹ một cái vào tim mình. Anh cong khoé môi, ôn hoà nói: “Được rồi, về nhà thôi.”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 17”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!