CHƯƠNG 18
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Những ngày tháng dưỡng thương bình yên như thế không kéo dài được lâu, dưới sự chăm sóc của Ngọc Tình và điều trị hậu phẫu của bác sĩ Khang, chỉ trong vòng một tháng, cánh tay bị gãy xương của Giang Quân Khiêm đã được phục hồi đến mức độ hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường trở lại, miễn là anh không vận động hay mang vác những đồ vật quá nặng nề. Hệ thống giải thích với Ngọc Tình rằng điều này cũng nhờ vào Buff nam phụ của anh, bởi vì Giang Quân Khiêm sẽ phải xuất hiện trong một trạng thái tốt nhất để phục vụ cho những cốt truyện sắp tới. Vì vậy “ý thức thế giới” cũng tự nhiên hỗ trợ cho vết thương của anh lành lại nhanh hơn. Ngọc Tình nghe xong, thật sự có cảm giác muốn nói lời thô tục. Con người luôn có khuynh hướng mưu cầu sự tự do, bị chi phối như vậy quả thật là một điều vô cùng tệ hại. Ngọc Tình âm thầm hi vọng Giang Quân Khiêm sẽ sớm trải qua hết những kịch bản có liên quan đến nhân vật chính, hi vọng về sau anh sẽ một cuộc đời thật sự tự do. Cũng hi vọng rằng từ giờ đến đó, bản thân cậu sẽ giúp sức được phần nào, để anh không phải chịu quá nhiều thua thiệt. Sự phục hồi của Giang Quân Khiêm cũng đi đôi với việc anh quay lại công ty làm việc. Ngày hôm đó toàn thể công ty đã mở một bữa tiệc chào đón Giang tổng của họ quay lại tổng hành dinh. Bầu không khí còn rầm rộ và náo nhiệt hơn cả những đêm tiệc tất niên xa hoa nhất. Giang Quân Khiêm vừa trở về đã triệu tập ngay một cuộc họp nội bộ cấp cao. Dự án cho ra mắt sản phẩm chiến lược G26 vốn đã trải qua giai đoạn nghiên cứu và phát triển nghiêm ngặt từ năm ngoái, giờ đây đã chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc. Công ty đã triển khai những khâu vận hành và chế tạo linh kiện độc lập từ hai quý đầu năm, hiện tại chính là thời điểm lên dây cót cho quy trình hoàn thiện tổng thể. Toàn bộ nhân viên vừa trải qua một tháng tương đối nhàn hạ lại bắt đầu làm việc với công suất tối đa. Những ánh đèn tại các phòng ban không bao giờ tắt, xen kẽ với những đêm tăng ca xuyên suốt của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia thị trường. Trong đó, Giang Quân Khiêm dĩ nhiên là người phải chịu áp lực lớn nhất. Mỗi ngày anh đều bận rộn như thoi đưa giữa văn phòng điều hành và xưởng chế tạo để giám sát những công đoạn cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Tình vẫn luôn kề cận bên cạnh anh như hình với bóng, cậu gần như chuyển hẳn nơi làm việc vào văn phòng của anh. Mặc dù bận đến mức tối mắt tối mũi nhưng tinh thần của cậu lại vô cùng phấn chấn. Trong khi tất cả mọi người đều đang tất bật cho dự án sản phẩm mới, những ngày này, công ty cũng chào đón một vị khách quý đến thăm. Có vẻ như lời khích lệ trong buổi chiều ngày hôm đó đã kích hoạt thứ cảm xúc “tình anh em” nào đó trong người Nhạc An Vũ, dạo gần đây cứ cách 3 ngày là cậu ta lại đến công ty tìm Giang Quân Khiêm một lần. Đương nhiên cậu ta cũng không làm gì quá phận, chỉ ngồi trong văn phòng của Giang Quân Khiêm 1-2 tiếng đồng hồ rồi lại ra về. Thật ra dạo này Nhạc An Vũ cũng có hơi sầu muộn, cậu ta đang có một vài xích mích nhỏ với vị hôn phu, chủ yếu là bởi vì đối phương có tính “kiểm soát” quá cao, nên đôi khi cậu ta cảm thấy mối quan hệ này có phần tù túng. Mỗi lần như vậy, văn phòng của Giang Quân Khiêm lại trở thành nơi dung hoà năng lượng cho Nhạc An Vũ, chỉ cần ngồi ở đây “ăn vạ” một chút, không hiểu sao cậu ta sẽ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tiện thể cũng được ăn “cẩu lương” miễn phí. “Quân Khiêm, người đứng đầu của Đô thành Tây thị vừa gửi một thiệp mời cho anh, nói là muốn mời anh đến Golf Royal một chuyến, em gửi mail qua cho anh nhé.” Bình thường Ngọc Tình sẽ ngồi ở bàn trà làm việc trên máy laptop, nhưng chỉ cần Nhạc An Vũ có mặt, cậu có thể đường đường chính chính lấy lý do nhường chỗ cho khách, chuyển địa điểm làm việc sang cùng một bàn với anh luôn. “Được, em gửi đi.” Giang Quân Khiêm vẫn đang tập trung đối chiếu dữ liệu về hai bản thông số trước và sau của sản phẩm mới. “Anh nghỉ ngơi uống một chút trà thảo mộc đi, anh đã tập trung nhìn máy tính suốt 2 tiếng rồi.” “Ừm, cảm ơn em.” Nhạc An Vũ ngồi trên ghế sofa tròn mắt nhìn hai người. Cái bầu không khí ấy tuyệt đối không thể được xưng là mập mờ hay lãng mạn, nhưng mức độ của nó cũng đã đạt đến ngưỡng mà người ngoài không thể nào chen chân vào được. Cậu ta cầm tách trà lên nhâm nhi một ngụm nhỏ, ban đầu cậu ta tưởng rằng Ngọc Tình có tình cảm đơn phương với anh Quân Khiêm. Nhưng bây giờ xem ra cũng chưa hẳn là như vậy. Tuy Nhạc An Vũ không chắc chắn lắm cảm xúc hiện tại của anh Quân Khiêm đối với Ngọc Tình đã đạt đến mức độ thích hay chưa, nhưng chỉ cần là người có hiểu biết đôi chút về anh, ai cũng có thể nhận ra cái cách anh đối xử với Ngọc Tình có phần đặc biệt và dung túng hơn so với những người khác. Hơn nữa, Nhạc An Vũ vậy mà lại cảm thấy mình có phần hâm mộ cách ở chung của hai người họ. Nếu phải dùng từ để miêu tả thì đó chính là một sự hài hoà, gắn bó và tôn trọng lẫn nhau. Nhạc An Vũ: “…” Sao cứ có cảm giác mình đang trở thành fan của couple “tổng tài và chàng thư ký” này vậy nhỉ? Thế là hôm nay khi Ngọc Tình tiễn cậu ta xuống dưới lầu như thường lệ, Nhạc An Vũ đã giữ chân người lại để mở lời: “Hình như cậu có thành kiến với tôi lắm thì phải?” Cậu ta nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngọc Tình dừng bước, từ tốn trả lời đối phương: “Tôi nào dám, Nhạc thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi.” Lại nữa, cái cách nói chuyện lạnh lùng và khách sáo này mới chính là vấn đề nha! “Vậy thì tốt rồi,” Nhạc An Vũ bĩu môi, từ túi áo lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Ngọc Tình: “Tuần sau tôi làm lễ đính hôn, lúc đó mời cậu cùng với anh Quân Khiêm đến chung vui với tôi nhé.” Cậu ta cho rằng cách làm này cũng đã tỏ rõ thành ý của mình, hi vọng đối phương sẽ không xem mình là “tình địch” nữa. Ánh mắt của Ngọc Tình thoáng lên vẻ kinh ngạc, cậu đưa tay nhận lấy thiệp mời, đầu ngón tay khẽ mân mê lên lớp chữ vàng kim trên tấm thiệp: “Cảm ơn Nhạc thiếu gia đã mời, hôm đó tôi nhất định sẽ có mặt.” Lời nói trước sau không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Nhạc An Vũ: “…” Hình như kết quả lại khác xa so với tưởng tượng của mình rồi. Ngọc Tình đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà thả lỏng cảnh giác, mặc dù Hệ thống đã xác nhận vô số lần rằng nó không hề nhận được bất kỳ tín hiệu cảm ứng nào, nhưng cậu không cho rằng sự xuất hiện của thụ chính trong những ngày gần đây chỉ là ngẫu hứng. Tuy không trực tiếp kích phát nhiệm vụ, bất kỳ hành động nào của đối phương cũng là tiền đề dẫn đến những tình tiết quan trọng ở phía sau. … Golf Royal, Đô Thành Tây Thị. Bên trong một gian phòng trà vip được làm bằng gỗ quý và đá cẩm thạch tự nhiên. Xung quanh là những tấm rèm lụa có hoa văn tinh xảo, chiếc bàn trà bằng gỗ lim hoa mỹ ở vị trí trung tâm càng làm nổi bật tính cách hào phóng của chủ nhân nơi đây, ấm và tách trà bên trên cũng đều là đồ cổ có giá trị liên thành. “Giang tổng, hôm nay ngài chịu nể mặt đến đây đúng là một niềm vinh hạnh. Nào, uống với tôi một tách trà đi.” Người đứng đầu Đô Thành Tây Thị cũng chính là Chủ tịch Thành Uỷ mới nhậm chức, lúc này đang tự tay rót một tách trà hảo hạng dâng về phía Giang Quân Khiêm. Giang Quân Khiêm đưa tay nhận lấy tách trà, giọng nói trầm ổn: “Chủ tịch Chung khách sáo rồi, hôm nay ngài mời tôi đến đây là muốn bàn chuyện quan trọng gì sao?” Anh trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Cuộc gặp gỡ hôm nay của họ mang tính chất khá bảo mật, vậy nên Ngọc Tình không theo anh vào phòng mà đứng chờ ở bên ngoài. Chủ tịch Chung là một con cáo già trong giới chính trị, vô cùng nhạy bén trong cách đối nhân xử thế, ông biết đối diện với người trước mặt này, cách hành xử tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn: “Về Buổi triển lãm công nghệ toàn Thành sắp tới, công ty của ngài sẽ tham dự chứ?” Trước đó ông cũng đã đề cập đến chuyện này trong thư mời. Giang Quân Khiêm nhấp một ngụm trà sen, mỗi khi bàn chuyện với những người cùng đẳng cấp, cả người anh thường sẽ toát ra một loại khí tràng sâu không lường được: “Chủ tịch cũng biết tôi không thích những sự kiện mang tính chất quá phô trương hay khoe mẽ. Nhưng nếu thành phố muốn thông qua G-Nexus để kêu gọi đầu tư phát triển cho hạ tầng ở khu vực phía Tây, tôi có thể cân nhắc.” Một câu nói chỉ rõ mục đích thật sự của đối phương. “Thế mới nói, không ai hiểu thời thế hơn ngài.” Chủ tịch Chung cười sảng khoái, từ trước đến nay, chính quyền và doanh nghiệp luôn là mối quan hệ khó mà tách rời nhau được, “Ngài giúp thành phố phồn vinh, thành phố cũng sẽ dọn sạch những rào cản pháp lý cho doanh nghiệp của ngài. Hơn nữa, buổi triển lãm lần này sẽ quy tụ rất nhiều nhà đầu tư kim cương trong và ngoài nước, xem như cũng là một lợi thế cho màn giới thiệu sản phẩm mới của quý công ty mà đúng không?” Giang Quân Khiêm nghe đối phương dốc lòng tung ra nhiều miếng mồi ngon như vậy, anh cũng không vội đồng ý, đầu ngón tay đặt lên bàn trà khẽ khàng gõ nhịp: “Chủ tịch Chung, ông có thể cho tôi biết những doanh nghiệp nào sẽ tham gia vào buổi triển lãm sắp tới hay không?” “Dĩ nhiên là được.” Chủ tịch Chung hào phóng nói ra một vài cái tên, đều là các doanh nghiệp khá có tiếng tăm trong ngành, trong đó có một cái tên khiến anh đặc biệt chú ý, chính là công ty Tân Vĩnh Lợi. Nghe thấy cái tên này, đáy mắt của Giang Quân Khiêm xẹt qua một tia hiểu rõ, anh nói: “Chủ tịch Chung đúng là một người thấu đáo, mời cả một thương hiệu mới đang lên như Tân Vĩnh Lợi để khích lệ tinh thần khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ. Đã như vậy, nếu Giang thị còn không tham dự để góp sức tạo tiếng vang thì đúng là không thấu tình đạt lý rồi.” “Giang tổng, ngài quá lời rồi.” Chủ tịch Chung ngoài miệng nói lời khách khí nhưng thật chất trong lòng đã sớm nở hoa. Buổi triễn lãm sắp tới là công trình đầu tiên do ông đứng ra đảm nhiệm từ sau khi nhậm chức, nếu thành công thì nó sẽ giúp cho vị thế của ông trong bộ máy chính quyền trở nên vững chắc hơn. Nghĩ tới đây, ông lại càng nồng nhiệt đưa ra lời mời: “Giang tổng đã cất công đến đây một chuyến, chi bằng hãy ra ngoài dạo một vòng quanh sân golf nhé, tôi đã cho người chuẩn bị sẵn tất cả dịch vụ tốt nhất cho ngài rồi.” Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm, Giang Quân Khiêm hơi nhướng mày, anh nói: “Được.” … Golf Royal thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch Chung là một khu resort kết hợp với sân golf thượng đẳng bậc nhất ở Đô thành. Chiếc xe điện mini chở Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình băng qua con đường nhựa trải dài đến sân tập golf. Xung quanh là hệ sinh thái xanh biếc mênh mông xen kẽ với những hồ nước nhân tạo và thảm cỏ được chỉnh lý vô cùng tỉ mỉ, xứng tầm với cái tên “thánh địa giải trí” của giới thượng lưu. Hai người đi đến khu vực Green trong sân. Giang Quân Khiêm đã thay một bộ đồng phục đánh golf vừa vặn, cơ bắp bả vai và lồng ngực căng đầy dưới lớp áo thể thao mỏng nhẹ, tay trái đeo găng tay trắng tinh, tuy vừa trải qua chấn thương nhưng đường nét cơ bắp trên cánh tay vẫn vô cùng tuyệt mỹ. Dáng người của anh thẳng tắp, ánh mắt điềm nhiên, mỗi bước đi đều mang theo vẻ thong dong và đĩnh bạt. Ngọc Tình đi bên cạnh chỉ cao hơn vai anh một chút, cậu cũng thay một đồ thể thao có tông màu xanh nhạt, trên đầu có đeo một chiếc nón kết đồng bộ với trang phục đánh golf, cả người tràn đầy sức sống trẻ trung và thanh thoát. Hai người một trước một sau di chuyển đến khu vực gần lỗ golf, Giang Quân Khiêm khởi động cổ tay và chân nhẹ nhàng, sau đó cầm gậy chuẩn bị thực hiện một cú putt. Nhưng đúng lúc này, giọng nói mềm mại xen lẫn một tia lo lắng của Ngọc Tình lại vang lên: “Quân Khiêm, tập như vậy liệu cánh tay của anh có xảy ra vấn đề gì không?” Cậu không hiểu biết về golf nên không rõ môn thể thao này có được xếp vào “vận động nặng” hay không. Giang Quân Khiêm tập trung nhìn vào quả bóng nhỏ và lỗ golf cách mình 1,5 mét, giọng nói vững vàng: “Không sao, tôi chỉ tập gạt bóng nhẹ nhàng thôi. Em có thể hiểu đây chỉ là một bài tập dành cho người mới.” Không phải những động tác phát bóng mạnh nhưng Swing hay Drive. Anh cúi thấp người, động tác cầm gậy putter vô cùng tiêu chuẩn, dùng một lực nhẹ đánh quả bóng nhỏ về phía lỗ golf. -Cạch Quả bóng lăn đều trên thảm cỏ mịn màng rồi rơi tọt xuống lỗ. Một cú gạt bóng vô cùng chuẩn xác. Nếu có người ngoài ở đây, kiểu gì họ cũng sẽ theo bản năng mà hô lên một tiếng hoặc là vỗ tay tán thưởng. Nhưng Ngọc Tình đã từng chứng kiến rất nhiều thời khắc thành tựu và đầy mị lực của anh trong công ty, cậu cảm thấy động tác gạt bóng vào lỗ này là quá “nhẹ ký” so với những gì mà anh làm được. Vì vậy cậu thành thật hỏi ra sự thắc mắc trong lòng: “Anh Quân Khiêm, tại sao phần lớn những người giàu và doanh nhân họ đều thích chơi đánh golf vậy?” Lúc này Giang Quân Khiêm đã di chuyển về phía sau cách lỗ golf xa hơn một chút, nghe thấy câu hỏi này, anh xoay người nhìn cậu, trong mắt hiện lên một sự tán thưởng nhàn nhạt vì đối phương đã đưa ra một câu hỏi khá là đắt giá: “Trong giới kinh doanh thường có một câu nói – Muốn biết bản chất của một người, hãy đưa họ lên sân golf.” Nói xong câu này, anh liền xoay người lại, thực hiện thêm một cú gạt bóng vào lỗ ở khoảng cách 2 mét. “Cạch” một tiếng vang lên, lại là một cú putt nhẹ nhàng nhưng cực kỳ điêu luyện. “Đánh golf không giống như bất kỳ một môn thể thao nào. Không cần đồng đội, cũng không cần quá nhiều thể lực.” Giang Quân Khiêm trở về tư thế thả lỏng, vừa xoay chuyển cổ tay vừa chậm rãi giải thích cho Ngọc Tình: “Golf là một môn thể thao tự giác, không cần trọng tài, nhưng nó lại là một sân chơi để thể hiện chính mình. Cách một tập trung phát bóng, cách họ tự giác tuân thủ luật lệ, hoặc cách họ thể hiện cảm xúc trước một cú đánh hỏng… đều sẽ bộc lộ chính xác họ là người như thế nào.” “Sau khi trải qua một buổi đánh golf kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ cùng với đối tác, chỉ cần là người có mắt nhìn, gần như sẽ nhìn ra đối phương là người như thế nào, có đáng để tiếp tục hợp tác hay không.” Ánh nắng vàng rực rỡ hắt lên người anh, dáng vẻ của người đàn ông trong bộ trang phục thể thao màu trắng lúc này đặc biệt chói mắt. Ngọc Tình ngẩn ngơ một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu cong mắt, cười nói: “Vâng, em hiểu rồi.” Trong lúc Ngọc Tình còn đang tiếp thu thêm kiến thức về bộ môn thể thao này, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông nào đó. “Có phải ngài Giang Quân Khiêm đang ở đó không?” Hai người quay đầu lại, thấy có một người đang tiến lại gần. Hiệu ứng ánh sáng khi ngược nắng càng tô đậm thêm đường nét trên gương mặt của đối phương. Đó là một gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt sắc bén, cả người giống như một chàng kỵ sĩ đang cưỡi ngựa và cầm cung, khí thế trương dương như muốn thiêu đốt hết thảy những người đối diện. Hắn chính là công chính của thế giới này, Tô Tân Đạt.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 […]