CHƯƠNG 19
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Bất ngờ là lần này khi công chính vừa xuất hiện, Hệ thống 212 đã lập tức online và truyền tải thông tin nhiệm vụ cho Ngọc Tình: 【Ký chủ, chi tiết về cốt truyện lần này đã được cập nhật!】 【Sau lần Nhạc An Vũ bị thương ở công ty Giang thị, Tô Tân Đạt ngày càng bộc lộ sự chiếm hữu mãnh liệt hơn đối với người yêu của mình. Hắn trở nên cáu kỉnh và nổi cơn ghen mỗi khi Nhạc An Vũ nhắc đến Giang Quân Khiêm, luôn cảm thấy cậu ta đã quan tâm quá mức đối với người anh thanh mai trúc mã ấy, hơn nữa đối phương còn là người đứng đầu của G-Nexus, đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực với mình. Trong một dịp tình cờ, Tô Tân Đạt có hẹn đến Golf Royal với các đối tác chiến lược thì bắt gặp Giang Quân Khiêm cũng đang có mặt ở đó. Hắn chủ động đến bắt chuyện với anh, sau đó không ngừng công khai “khẳng định chủ quyền” đối với Nhạc An Vũ, một phần là vì muốn phát tiết cơn ghen tuông trong lòng, một phần là để dập tắt “tâm tư không đơn thuần” của anh đối với Nhạc An Vũ.】 【Sau khi cốt truyện này diễn ra, nam phụ sẽ rơi vào trạng thái bị ngược tâm, yêu cầu có sự xuất hiện của bạn đồng hành. Chúc người làm nhiệm vụ may mắn.】 Ngọc Tình nghe đến đây, đại khái đã biết được hướng đi của cốt truyện. Hiện tại Giang Quân Khiêm cũng giống như một nhân tố để thúc đẩy tình cảm giữa công và thụ chính. Ánh mắt cậu nhìn Tô Tân Đạt liền dâng lên sự phòng bị và phiền chán nhàn nhạt. Lúc này Tô Tân Đạt đã dừng lại trước mặt họ, tầm mắt sáng quắc như chim ưng lướt qua Ngọc Tình một giây rồi dừng lại trên người Giang Quân Khiêm bên cạnh, hắn vươn tay về phía anh, cởi mở nói: “Xin chào Giang tổng, đúng là anh rồi, thật là trùng hợp quá.” Giang Quân Khiêm lịch sự bắt tay với hắn: “Xin chào, Tô tổng phải không?” Là một trong hai nhân vật chính của thế giới này, vầng hào quang của Tô Tân Đạt là điều không thể bàn cãi, từ ngoại hình cho đến khí chất đều không hề thua kém ngay cả khi đứng cùng một chỗ với Giang Quân Khiêm. Khác biệt duy nhất chính là khí tràng trên người hắn cũng giống như một mũi tên lửa, hừng hực sức sống, uy thế mãnh liệt, nhưng lại thiếu đi một chút vững chãi và chiều sâu. “Chính là tôi, lần đầu được gặp mặt Giang tổng ngoài đời, anh không phiền nếu tôi cũng chơi vài cú putt ở đây chứ?” Tô Tân Đạt vừa thả tay xuống vừa hỏi. Giang Quân Khiêm gật đầu, điềm nhiên nói: “Dĩ nhiên.” Lúc này trợ lý của Tô Tân Đạt cũng đã mang dụng cụ đánh golf tới, hắn nhận lấy rồi gọi một cú điện thoại chuyển lời với nhóm đối tác bên kia, bảo rằng lát nữa hắn sẽ qua đó. Đưa điện thoại cho trợ lý xong, Tô Tân Đạt thong thả cầm gậy putter, đứng cách vị trí mà Giang Quân Khiêm vừa thực hiện cú gạt bóng 2 mét khoảng chừng mấy bước chân. Trong quy luật đánh putt, chỉ cần không đứng chắn đường di chuyển dự kiến của bóng hay thực hiện cú đánh của mình trong khi bóng của đối phương đang di chuyển, số lượng người trên Green không chỉ giới hạn là một người. Vì vậy, Tô Tân Đạt đã cố tình chọn một chỗ tương đối gần với Giang Quân Khiêm, thuận tiện vừa chơi golf vừa tán gẫu. “Nghe nói Giang tổng bị thương ở tay, hiện tại thương thế của anh như thế nào rồi?” Đợi trợ lý lau sạch quả bóng rồi đặt xuống thảm cỏ ở khoảng cách 2,5 mét so với lỗ golf, Tô Tân Đạt lập tức đứng vào tư thế, khom người dùng một lực mạnh để thực hiện cú putt của mình. Quả bóng lao đi với tốc độ khá nhanh, va mạnh vào thành lỗ và rơi xuống chính xác. “Perfect!” Người trợ lý bên cạnh bật lên một tiếng rất khoa trương. “Đánh rất tốt.” Giang Quân Khiêm quan sát cú bóng, anh nể mặt khen ngợi đối phương trước rồi mới trả lời câu hỏi trước đó: “Tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi, cảm ơn Tô tổng đã quan tâm.” Tô Tân Đạt nhướn mày, thái độ trước sau vẫn nằm trong khuôn khổ nhưng ánh mắt không giấu được một tia kiêu ngạo. Ngọc Tình ở bên cạnh lại không cho là vậy, tuy không hiểu biết về golf nhưng cậu vẫn nhận thấy cú gạt bóng của Giang Quân Khiêm có độ mềm mại và quỹ đạo hoàn hảo hơn nhiều. Giang Quân Khiêm nói xong cũng không đợi đối phương lên tiếng mời, anh liền di chuyển đến vị trí cách lỗ golf 3 mét. Trong lòng anh hiểu rõ, Tô Tân Đạt đang đưa ra tín hiệu giao đấu ngầm với mình trong việc đánh putt Anh từ tốn dùng khăn lau bóng, lúc khom người đặt bóng xuống mặt cỏ anh còn cố ý cảm nhận sức gió một chút, bởi vì anh phát hiện hướng gió đã có sự thay đổi. –Cạch Lại là một cú putt nhẹ nhàng nhưng vô cùng hoàn mỹ. Điểm khác biệt là lần này Ngọc Tình không im lặng nữa, cậu lập tức hoá thân thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt: “Giang tổng đỉnh quá, cách phát bóng đúng lực, bóng rơi vào lỗ cũng rất mượt mà!” Lời đánh giá này hoàn toàn dựa vào sự quan sát của Ngọc Tình, ngoại trừ quỹ đạo bóng lăn vào lỗ, cậu còn phát hiện mặt cỏ dưới chân Giang Quân Khiêm sau mỗi cú putt vẫn mịn màng như cũ, nhưng ở phía của Tô Tân Đạt thì đã bị xước một vệt nhỏ rồi, chắc là do đối phương vẫn chưa kiểm soát tốt lực đạo khi gạt bóng. Cậu vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Tân Đạt liền thay đổi. Hắn nhìn xuống chân mình, lúc nãy vì lực đánh hơi mạnh nên mũi gậy của hắn quả thật đã để lại một vết hằn nhỏ trên mặt cỏ mịn màng — tuy đây chỉ là một khuyết điểm nhỏ, nhưng không phải chứng minh hắn đã thua đối phương ngay từ trận đầu tiên rồi sao? Vốn dĩ hắn còn muốn so tài với đối phương thêm một vài ván nữa, nhưng kết quả này đã khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Tô Tân Đạt quét mắt nhìn Ngọc Tình một cái, sau đó nhấc chân tiến lại gần Giang Quân Khiêm, mở miệng nói ra mục đích chính của mình: “Cú putt vừa rồi của anh tuyệt lắm, Giang tổng đúng là bậc trưởng bối đa tài. Nhân tiện, tôi muốn cảm ơn vì lần trước anh đã che chở cho Tiểu Vũ nhà tôi, không ngờ ở ngay trụ sở của G-Nexus mà còn xảy ra một tai nạn khủng khiếp như vậy.” “Tiểu Vũ là người nhút nhát, em ấy đã sợ hãi rất lâu, tôi đã tốn rất nhiều tâm sức để an ủi, em ấy mới có thể vui vẻ trở lại. Cũng may là em ấy không sao, nếu hôm đó người bị thương là em ấy thì tôi sẽ đau lòng chết mất.” Hắn dừng một chút, sau đó nhấn mạnh: “Tôi nghe nói, Giang tổng đã chăm sóc cho Tiểu Vũ giống như một người anh trai suốt mấy năm qua, lần trước lại cứu em ấy một lần, người làm vị hôn phu như tôi đúng là phải cảm ơn anh một tiếng.” Cách nói chuyện của Tô Tân Đạt cũng giống như con người hắn vậy, thẳng thắn nhưng cũng vô cùng mạnh bạo. Ngoài mặt đây là một lời cảm ơn có trước có sau nhưng người trong cuộc như Giang Quân Khiêm thì đã hiểu rõ mười mươi. Một mặt hắn vừa chỉ ra lỗi lầm nghiêm trọng của công ty G-Nexus, một mặt muốn khoe khoang tình cảm giữa hắn và Nhạc An Vũ, ngoài ra còn cố tình nhắc nhở Giang Quân Khiêm chỉ là “anh trai” của bạn đời tương lai của mình. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Nếu Giang Quân Khiêm đối với Nhạc An Vũ thật sự vẫn còn tồn tại một chữ tình, nghe thấy những lời nói này, cho dù có ý chí sắt đá đến đâu thì cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì chẳng có mấy ai làm được đúng như câu “thay tôi yêu em ấy” trước mặt tình địch của mình với nội tâm hoàn toàn bình lặng. Nhưng anh của bây giờ thì khác, trong lòng cũng giống như một vùng tịnh thổ, vừa không dấy lên bất kỳ cảm xúc bi luỵ nào, vừa bao dung nói ra một câu hợp với ý của đối phương: “Không có gì, sau này Tiểu Vũ giao cho cậu, cậu chăm sóc em ấy cho thật tốt là được rồi.” Tuy nhiên, Giang Quân Khiêm thật sự đã xem nhẹ một nhân tố khác tên là Ngọc Tình, ngay khi anh vừa nói xong, thư ký nhỏ kiêm trưởng fanclub của anh đã lập tức lên tiếng bật lại anti: “Tô tổng khách sáo quá, ngài không cần phải áy náy về chuyện này đâu. Nhạc thiếu gia vì muốn cảm ơn Giang tổng mà đã cất công đến tận nhà anh ấy một chuyến rồi. Hơn nữa, ngay cả Nhạc tổng cũng đã gửi hẳn một phần nhân sâm thượng hạn vào ngày Giang tổng xuất viện để anh ấy tẩm bổ cơ thể nữa đó.” Ý muốn nói người trong cuộc là cha con nhà họ Nhạc đều đã bày tỏ lòng biết ơn đối với anh bằng những hành động thực tế, vậy mà một người còn chưa chính thức trở thành người nhà của Nhạc An Vũ lại đang cố tình công kích “anh trai” của cậu ta bằng những lời lẽ đầy ngụ ý như vậy. So sánh trước và sau, đủ thấy hành vi của Tô Tân Đạt là ấu trĩ đến mức nào. Tô Tân Đạt dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Người này đã hai lần chen ngang vào chuyện của hắn và Giang Quân Khiêm, quả thật không thể ngó lơ được nữa. “Cậu là ai?” Hắn xoay người nhìn thẳng vào Ngọc Tình. Lần này người trả lời hắn chính là Giang Quân Khiêm: “Đây là thư ký của tôi.” Anh cảm nhận được đối phương đang bộc phát uy thế về phía Ngọc Tình liền theo bản năng đứng nhích lại gần cậu hơn một chút, tiện thể bổ sung thêm: “Lời nói của cậu ấy cũng có thể xem như là của tôi.” Một câu hoàn toàn chặt đứt những lời buộc tội có thể xảy ra về hành vi “không lễ phép” của Ngọc Tình. Tô Tân Đạt: “…” Lần đầu tiên thấy tổng tài mà cũng có người đại diện phát ngôn nữa đó. Điều đáng giận là trong chuyện này hắn lại không thể phản bác được, bởi vì hắn quả thật đã cố tình giễu cợt về vụ tai nạn và bộc lộ sự ghen tuông vô cớ trước mặt Giang Quân Khiêm. Tô Tân Đạt có hào quang nhân vật chính, khí khái trương dương, nhiệt huyết, làm chuyện gì cũng thích oanh oanh liệt liệt, lại có tính chiếm hữu cực cao đối với những thứ thuộc phạm vi sở hữu của mình. Hắn tưởng rằng chỉ cần dùng mấy câu nói là có thể ra đòn phủ đầu đối với anh, về cả thương trường lẫn tình trường. Nhưng không ngờ thái độ của anh vẫn điềm tĩnh, không hề có lấy một cái nhíu mày hay một ánh mắt ghen tỵ nào, lại còn dùng thái độ bao dung của bậc trưởng bối để chúc phúc cho hắn. Cộng thêm câu nói mang ngụ ý cảnh tỉnh của Ngọc Tình, đây là lần đầu tiên Tô Tân Đạt cảm thấy bản thân mình thật sự có hơi “dại dột”. Lúc này nói gì cũng chỉ càng bẽ mặt, hắn thức thời ngậm miệng lại, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục đánh putt. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì tiếp theo trên sân golf đã diễn ra màn “đáp trả” của Ngọc Tình. “Anh ơi, em đặt bóng ở vị trí này đã ổn chưa ạ?” “Quân Khiêm, để em lau mồ hôi cho anh nhé?” “Anh đội nón kết vào đi, trời đang nắng gắt hơn rồi.” “Em có mang theo trà chanh dây để giải nhiệt, anh uống một chút rồi tập tiếp nha.” “Anh có nóng lắm không, em có mang quạt máy mini cho anh đây.” Sau 1 tiếng đồng hồ quan sát anh chơi golf, Ngọc Tình đại khái đã nắm được khâu chuẩn bị trước khi đánh putt. Cậu chủ động giúp anh lau bóng, đổi gậy, dùng marker đánh dấu vị trí. Ngoài ra, Ngọc Tình còn lấy ra rất nhiều đồ vật như nón kết, bình giữ nhiệt, quạt máy mini, khăn tay khử trùng, v.v… từ trong túi thể thao nhỏ để “tiếp sức” cho Giang tổng nhà mình, tiện thể chọc cho Tô Tân Đạt chói mù mắt chơi. Tô Tân Đạt vừa bị mất mặt xong lại vừa được ăn “cơm tró”: “…” Giang Quân Khiêm nhìn cái túi nhỏ nhưng dường như thứ gì cũng có của Ngọc Tình: “…” Nhận thấy Tô Tân Đạt đang dõi mắt nhìn về phía này, Ngọc Tình nghiêng đầu nhìn qua, giả vờ ngạc nhiên nói: “Tô tổng nhìn gì vậy ạ? Nếu anh cũng muốn có người chăm sóc, lần sau đi đánh golf nhớ mang Nhạc thiếu gia theo nhé.” Tô Tân Đạt: “…” Cảm ơn, dẫn Nhạc An Vũ đi theo thì không biết ai mới là người đưa khăn đưa nước cho ai nữa. Tô Tân Đạt nhìn người thư ký có vẻ ngoài thanh tú, nói năng chuẩn mực nhưng câu nào câu nấy đều ẩn chứa lực sát thương kinh người kia, cảm thấy dường như mình vừa mới chọc trúng ổ kiến lửa. Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng quan tâm và chăm sóc của cậu đối với Giang Quân Khiêm, nếu nói hắn không cảm thấy có chút ghen tỵ nào là giả. Dù sao thì trong mối quan hệ với Nhạc An Vũ, hắn luôn là người phải hầu hạ đối phương. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tô Tân Đạt từ ghen tỵ lại chuyển sang phức tạp. Cho dù mắt hắn có bị mù thì cũng cảm nhận được giữa Giang Quân Khiêm và cậu thư ký kia không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Chẳng lẽ, trước giờ đều là do hắn hiểu lầm Giang Quân Khiêm đã yêu thầm Tiểu Vũ sao? Tô Tân Đạt nhìn chằm chằm hai bóng người gần như kề sát vào nhau đó, bỗng dưng cảm thấy hành vi đến tìm Giang Quân Khiêm hôm nay không khác gì tự rước cái khổ về mình. Thế là hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, bước lại hai bước chào Giang Quân Khiêm: “Giang tổng, tôi phải qua bên kia hội họp với mấy đối tác, anh ở lại chơi thong thả. Hẹn gặp lại.” Nói xong, hắn liền dẫn theo trợ lý của mình rời đi. Đợi bóng dáng của công chính đã hoàn toàn biến mất khỏi khu vực Green, Hệ thống 212 ở trong đầu Ngọc Tình liền hú lên một tiếng:【Á á á. Ký chủ giỏi quá. Ký chủ ngầu muốn chết luônnn!!!】 Nó vừa được xem cái gì thế này?? Màn bật lại công chính vừa rồi còn hấp dẫn hơn mấy cảnh chính thất vả mặt tiểu tam trong phim ngôn tình nữa!! Hừ, ai bảo dám động vào “nóc nhà” của ký chủ nhà tôi! 【Hệ thống, có điểm đánh giá chưa?】 Ngọc Tình hỏi. 【Có rồi có rồi! Giá trị cảm xúc hiện tại của ngài Quân Khiêm là 90/100. Ký chủ, lần này còn cao hơn những lần trước nữa đó!】 Ngọc Tình nghe vậy, lập tức quay sang nhìn anh bằng một đôi mắt sáng lấp lánh. Giang Quân Khiêm nhìn cậu, không biết vì sao anh có thể đọc được trong ánh mắt ấy là một lời hỏi han hết mực dịu dàng – Anh có vui không? Anh bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc trên vành nón kết của cậu: “Tôi rất vui.” “Em làm tốt lắm.” Ngọc Tình cũng cười, nụ cười ấy rất đẹp, là niềm vui chân thật xuất phát từ nội tâm, bởi vì lần này có thể tự mình đứng ra che chở cho người mình thích. Giang Quân Khiêm thấy mình vừa lỡ tay xoa rối mái tóc của Ngọc Tình, anh dùng tay nhẹ nhàng chỉnh lại. Ngọc Tình ngoan ngoãn để yên cho anh xoa, trước khi anh buông tay xuống, cậu kịp thời giơ tay lên nắm lấy tay anh rồi áp lên gò má mình, nghiêng mặt dụi dụi. Một động tác chứa đầy sự quyến luyến và ỷ lại. “Anh ơi, chúng ta cũng về nhé?” Ngọc Tình tự nhiên hạ tay anh xuống, vẫn cầm chặt không buông. Tầm mắt của Giang Quân Khiêm rơi trên hai bàn tay ở sát bên nhau rồi lại dời lên nhìn cậu, anh gật đầu: “Về thôi.” Vốn dĩ anh đồng ý ra sân golf cũng bởi vì cảm ứng được sự thúc đẩy của cốt truyện, bây giờ mọi chuyện đã xong, không còn lý do để nấn ná ở đây nữa. Giang Quân Khiêm cất bước, theo đường cũ quay về nơi xe buýt mini đang đậu. Ngọc Tình nối gót sau lưng anh, đi được vài bước, cậu cảm nhận tay mình cũng bị nắm lại một chút. Ngọc Tình ngẩn ra, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, ý cười loan loan trong đôi mắt. Lúc hai người họ trở về đại sảnh, một nhân viên đã chờ sẵn ở đó liền bước lại tiếp đón, nói rằng chủ tịch Chung đã chuẩn bị một bàn tiệc trưa, mời hai người ở lại dùng mấy món nổi danh ở nhà hàng resort rồi hãy về. Ông chủ có lòng, hiện tại cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa, Giang Quân Khiêm đồng ý nhận ý tốt của đối phương, sau khi thay đổi trang phục liền cùng Ngọc Tình đi đến phòng ăn, dùng bữa cơm trưa có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Ăn xong, hai người được bảo vệ hộ tống ra đến cổng, đợi một phút thì chiếc xe Maybach S680 màu đen bóng loáng chạy đến rồi dừng lại trước mặt họ. Tài xế xuống xe mở cửa cho Giang Quân Khiêm, lúc anh chuẩn bị bước lên xe, Ngọc Tình ở phía sau đột nhiên giơ tay kéo ống tay áo của anh một chút. “Sao vậy?” Giang Quân Khiêm quay đầu lại, thấy Ngọc Tình đang nhìn về một hướng. Anh phóng tầm mắt theo hướng mà cậu đang nhìn, cách đó không xa cũng có một đoàn người ăn mặc sang trọng, đứng trước mấy chiếc siêu xe nói nói cười cười. Trong đó có Tô Tân Đạt mà họ vừa gặp ở sân golf lúc nãy, bên cạnh hắn còn có một người khác, bộ dáng cũng không xa lạ. “Không phải đó chính là Hà Tư Nam sao?” Ngọc Tình nhìn anh, không chắc chắn lắm hỏi. “Ừm.” Giang Quân Khiêm chỉ nhìn về phía đó khoảng 5 giây rồi tiếp tục bước lên xe, nói với Ngọc Tình: “Đi thôi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 […]