Tặng sao nè ♥

CHƯƠNG 20

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Một tuần sau đó, công ty G-Nexus vẫn đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thiện những khâu cuối cùng trong Dự án cho ra mắt sản phẩm mới G26. “Woaaa, nó thật sự đoán đúng tâm trạng của em này!” Nhạc An Vũ kinh ngạc mở tròn mắt. Tại buổi thử nghiệm sản phẩm dành riêng cho nội bộ công ty ở tầng showroom, Giang Quân Khiêm cùng một số nhân viên nòng cốt đang kiểm tra hiệu quả sau khi đã tích hợp G26 vào không gian gia đình. 【Chào mừng chủ nhân, đã kích hoạt chế độ về nhà.】 【Tâm trạng của chủ nhân hiện tại là màu tím, vô cùng hoàn mỹ, kiến nghị chủ nhân nên uống một ly nước lọc, bật thiết bị xông tinh dầu, mở điều hoà ở nhiệt độ 24 độ C, tắm nước nóng để giữ vững tâm trạng tích cực,…. Xin hỏi chủ nhân muốn chọn điều nào ạ?】 Nhạc An Vũ – khách quen của văn phòng Giang tổng dạo gần đây – cũng tiện thể được mời đến trải nghiệm đặc quyền dòng sản phẩm mới nhất của công ty. Trước mặt cậu ta là một viên pha lê đa diện với những đường cắt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Lúc này viên pha lê đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt, đồng thời cất lên chất giọng điện tử du dương. Thiết bị này cũng tương tự như bộ não của G26, nó có thể nhận diện và chăm sóc cảm xúc của người dùng thông qua hệ thống thần kinh giao cảm, sau đó sẽ truyền đến mạng lưới vi mạch đã được lắp đặt xung quanh ngôi nhà, từ đó có thể tự động hoá mọi yêu cầu của người sử dụng. “Tôi muốn bật máy xông tinh dầu mùi hương lavender.” Nhạc An Vũ hào hứng đưa ra yêu cầu, tâm trạng của cậu ta mấy ngày nay quả thật rất tốt, không rõ vì nguyên nhân gì mà Tô Tân Đạt đã trở nên “hiền hoà” hơn, không còn xụ mặt mỗi khi cậu ta nói muốn đến chỗ của Giang Quân Khiêm nữa. Vừa dứt lời, thiết bị xông tinh dầu được lắp đặt trong không gian thử nghiệm lập tức được kích hoạt. Mùi hương lavender dịu ngọt với nồng độ vừa phải trong nháy mắt lan toả khắp nơi. “Tuyệt quá!” Không chỉ có Nhạc An Vũ, các nhân viên cũng đồng loạt hô lên. Phải biết rằng từ trước đến nay đã có không ít sản phẩm có thể nhận diện cảm xúc con người, nhưng ứng dụng ý tưởng này vào tiện ích nhà ở thì G26 chính là thành phẩm đầu tiên. Sau một quá trình làm việc cật lực, các nhân viên không hẹn mà cùng nghĩ đến những phản ứng tích cực của người tiêu dùng sau khi G26 ra mắt, gương mặt ai nấy đều tràn đầy hy vọng và vui mừng. Chứng kiến phản ứng phấn khích của mọi người, Giang Quân Khiêm cũng chậm rãi tiến lại gần viên pha lê được đặt ở giữa phòng để quan sát. 【Chào mừng chủ nhân, đã kích hoạt chế độ về nhà】 Bởi vì đang ở chế độ thử nghiệm không giới hạn số lượng người dùng, hễ lúc này có ai bước vào phạm vi hoạt động, G26 đều sẽ “dễ dãi” gọi người ấy là chủ nhân. 【Tâm trạng hiện tại của chủ nhân là màu xanh lục đậm, trầm tĩnh thoải mái, tinh thần đang tập trung cao độ. Kiến nghị chủ nhân nên bật nhạc có âm thanh trắng, xem hình ảnh có dải màu xanh lục, ngồi ghế massage chế độ thư giãn,… để tinh thần thả lỏng và nâng cao chất lượng cho giấc ngủ tối nay. Xin hỏi chủ nhân muốn chọn điều nào ạ?】 Giọng nói của G26 khiến cả căn phòng đang xôn xao bỗng nhiên an tĩnh trở lại, mọi người đều hướng mắt về phía anh. Viên pha lê đang phát ra ánh sáng màu xanh lục đẹp mắt. Giang Quân Khiêm hơi nhướng mày, quả thật trong thời gian này anh không được ngủ đủ giấc, thường xuyên làm việc trong thư phòng đến 12 giờ. Xem ra khả năng cảm ứng hiện tại của G26 cũng đã xấp xỉ 90% rồi. “Sếp ơi, sau buổi thử nghiệm này thì anh có thể ngủ ngon được rồi.” “Đúng vậy, mọi công đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, sếp đừng làm việc quá sức nữa nhé.” “Có sức khoẻ là có tất cả, Giang tổng không được để bản thân ngã bệnh đâu ạ.” Sau một phút im lặng, các nhân viên cũng lần lượt tiếng trước tiếng sau mà “kiến nghị” cho Giang tổng nhà mình. Họ đều là những nhân viên kỳ cựu, đã từng làm việc với anh nhiều năm, vì vậy lời nói dành cho anh cũng không có quá nhiều kiêng kị. “Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người.” Giang Quân Khiêm mỉm cười đáp lại họ. Phải nói thế nào đây? Tuy làm về lĩnh vực công nghệ thông minh nhưng anh chưa bao giờ có quan niệm rằng máy móc có thể thay thế cho giá trị con người. Yêu thương, sẻ chia, quan tâm hay đồng cảm,.. đó đều là những cảm xúc vô giá giữa con người với nhau, không có một loại thiết bị siêu việt nào có thể tạo ra được. Vì vậy, mục đích anh tạo ra những sản phẩm thông minh này là để tiện lợi hoá một vài khía cạnh nào đó giữa cuộc sống càng lúc càng bận rộn, tạo điều kiện để người ta có nhiều thời gian để gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Nghĩ đến đây, anh chợt quay người lại, sau đó đi về phía Ngọc Tình. Ngọc Tình vẫn đang chăm chú dõi theo anh, một tia lo lắng nhàn nhạt vẫn hiện hữu trong đáy mắt, bỗng nhiên đôi đồng tử của cậu hơi mở to, bóng dáng của người đàn ông phản chiếu bên trong cũng từ từ phóng đại. Giang Quân Khiêm bước tới nắm cổ tay Ngọc Tình, dẫn cậu đến gần phạm vi thử nghiệm rồi buông tay ra, nói với cậu: “Em cũng thử một chút đi.” Ngọc Tình nhịn xuống cảm giác nóng ấm và hơi tê dại ở cổ tay, cậu gật đầu với anh rồi bước vào phạm vi thử nghiệm, âm thanh dịu êm của G26 lập tức vang lên. 【Xin chào chủ nhân, đã khởi động chế độ về nhà.】 【Tâm trạng hiện tại của chủ nhân là màu đỏ cherry có pha một chút tím nhạt, tỉnh táo và giàu năng lượng, xen lẫn một chút lo âu, căng thẳng và tần số rung động đang tăng nhanh. Kiến nghị chủ nhân nên hít thở sâu để thả lỏng tinh thần, bật điều hoà ở chế độ làm mát, ngâm chân bằng nước ấm để thư giãn hoặc nghe một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng. Xin hỏi chủ nhân muốn chọn điều nào ạ?】 Ngọc Tình chớp chớp mắt, nhìn viên pha lê lại thay đổi thành một màu tím hồng mờ mờ ảo ảo, trong lòng cảm khái sản phẩm G26 này quả thật giống như biết được thuật đọc tâm. Các nhân viên nhìn nhau, họ đều không hẹn mà cùng nhớ lại cái nắm cổ tay vừa rồi của Giang tổng. Ở một nơi mà ai cũng có “radar cảm ứng” nhạy bén như môi trường công sở, thật ra mọi người cũng đã đánh hơi được giữa hai người họ có “mùi gian tình” từ lâu rồi. “Ái chà chà, thư ký Tình lo lắng điều gì vậy?” “Haha, chắc là vừa nãy G26 nói Giang tổng bị thiếu ngủ nên cậu ta lo lắng ấy mà.” “Sao chị lại nói vậy? Chúng ta ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của Giang tổng mà. Cái mà em quan tâm là tần số rung động kìa.” “Tiểu Tuyết lại đây nào, để một người đẹp trai vippro nhất phòng Kỹ thuật như anh nắm tay một cái là em hiểu tần số rung động là gì ngay.” “Cút…” Mọi người phá lên cười, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, xua tan tất cả áp lực sau một thời gian dài làm việc căng thẳng. Ban đầu Giang Quân Khiêm cũng định tạo ra hiệu ứng như vậy, anh có thể cảm nhận được Ngọc Tình vẫn luôn ở trong trạng thái khẩn trương kể từ khi bước chân vào showroom. Có lẽ sự có mặt của Nhạc An Vũ đã khiến cậu nhớ lại vụ tai nạn lần đó, anh không muốn vì chuyện này mà Ngọc Tình lại mắc phải hội chứng PTSD đối với các sản phẩm robot của công ty. Nào có ai làm về lĩnh vực này mà bị bóng ma tâm lý về robot? Chính vì vậy, anh muốn nhân cơ hội này để đối phương thử nghiệm sản phẩm mới một chút, tiện thể hoá giải nỗi bất an trong lòng. Nhưng câu nói về “tần số rung động” và những lời bàn tán của nhân viên khi nãy, dường như đã đánh thức hạt giống nghi ngờ nằm sâu trong tâm trí mà trước giờ anh vẫn luôn cố tình suy nghĩ theo chiều hướng khác đi. Anh nhìn về phía Ngọc Tình, đối phương đang tắm mình trong quầng sáng màu tím hồng dịu nhẹ. Không hiểu sao vào giờ phút này, thứ màu sắc ấy lại trở nên ngọt ngất và ái muội lạ thường. Ngọc Tình cũng nhìn anh, trong đôi mắt trong trẻo lúc này là một thứ cảm xúc nào đó nồng đậm hơn bao giờ hết. Cậu không tỏ ra ngượng ngùng hay né tránh, ngược lại giống như muốn mượn cơ hội này để bày tỏ phần tình cảm đã quá sâu và quá nặng trong lòng. Hai người đứng nhìn nhau ở một khoảng cách không xa không gần, dường như ai cũng có thể hiểu được ngụ ý trong mắt của người kia. Một người quan tâm, một người mến mộ. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Cho đến khi Nhạc An Vũ không thể chịu được bầu không khí dính nhớp như muốn ngọt chết người ta này nữa, cậu ta thay mặt nói lên tiếng lòng của toàn bộ nhân viên: “Này Ngọc Tình, cậu xong suy nghĩ xong chưa? Mau chọn một cái rồi nhường chỗ cho mấy anh chị này thử nghiệm với, tôi cũng muốn xem kết quả của họ là như thế nào.” Lần này cậu ta đã biết tiết chế hơn, ít nhất là không trực tiếp vạch trần hành vi “liếc mắt đưa tình” công khai này của họ. Ngọc Tình sực tỉnh, lúc này thì cậu thật sự cảm thấy có hơi lúng túng, gương mặt ôn nhuận ửng lên một chút phấn hồng rồi nhanh chóng dung hoà vào quầng sáng của viên pha lê. “Xin lỗi vì đã làm mất thời gian, mời mọi người tiếp tục thử nghiệm.” Cậu cũng giống như Giang Quân Khiêm không lựa chọn phương án kiến nghị nào, khẽ gật đầu với mọi người rồi chạy bước nhỏ về phía anh. Buổi thử nghiệm kết thúc, trong lúc Giang Quân Khiêm trao đổi thêm với các nhân viên về kết quả của buổi thử nghiệm và những chi tiết cần lưu ý, Nhạc An Vũ đã len lén đến gần Ngọc Tình, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu: “Ngọc Tình, tôi hỏi này, lúc nãy điều khiến cậu lo lắng có phải là tôi không?” “…Đúng vậy.” Ngọc Tình lặng lẽ đứng nhích ra xa một chút. “Tôi nghi lắm mà!” Vì muốn xoá bỏ hiểu lầm, đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với “chị dâu tương lai”, Nhạc An Vũ liền hùng hồn nói: “Cậu yên tâm, tôi không có ý gì đối với anh Quân Khiêm hết, anh ấy cũng đã nói là xem tôi như em trai thôi. Hơn nữa, cuối tuần này cũng là lễ đính hôn của tôi rồi mà.” Ngọc Tình: “…” Cậu biết mình và thụ chính lại nói chuyện không cùng một kênh, nhưng cậu có thể nhận ra một chút thiện ý trong câu nói này, vì vậy cậu cũng không tỏ ra lạnh lùng nữa, từ tốn hỏi lại đối phương một câu: “Nhạc thiếu gia sắp làm lễ đính hôn rồi, sao còn có thời gian chạy nhảy khắp nơi như vậy?” Không phải có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị sao? Nhạc An Vũ chớp mắt nhìn cậu, bỗng nhiên phát hiện Ngọc Tình thật ra cũng rất đẹp, mặt mày ôn nhuận như gió xuân, chẳng qua trước đó đối phương chưa bao giờ thể hiện mặt ôn hoà đối với mình, “Chuyện đó sao… Chắc là tôi hơi bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân ấy…” Cậu ta giơ tay lên ra dấu, “Nhưng chỉ một chút xíu thôi, vậy nên tôi muốn dành nhiều thời gian để đi gặp người thân hoặc bạn bè trước khi kết hôn, xem như làm tiệc chia tay độc thân đó mà.” Ngọc Tình nghe xong, rất nghiêm túc mà trả lời lại: “Vậy là chúng ta lại bất đồng quan điểm rồi, nếu sau này tôi kết hôn, mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn ở bên cạnh bạn đời của mình, không rời nửa bước.” Nhạc An Vũ: “…” Nhìn xem, chưa chính thức yêu đương mà người ta đã đến mức này rồi! … Buổi thử nghiệm sản phẩm diễn ra trong sáng nay cũng đã tạm thời khép lại chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo để hoàn thành dự án chiến lược của năm. Buổi chiều, Giang ​Quân Khiêm hiếm hoi có được một nửa ngày an nhàn tại phòng làm việc, không cần phải tập trung xử lý số liệu trên laptop hay đi giám sát ở xưởng chế tạo nữa. Hiện tại là 3:20 chiều, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ tan làm chính thức. Suốt gần một tháng nay anh luôn duy trì tinh thần tập trung cao độ, bây giờ được thả lỏng thì cơn mệt mỏi cũng ập đến mạnh mẽ như thuỷ triều, khắp nơi trên cơ thể đều báo động yêu cầu sự nghỉ ngơi. Giang ​Quân Khiêm giơ tay day day giữa mày, từ ghế giám đốc đứng dậy đi về phía quầy bar mini. Khởi động máy pha cà phê, bỏ vào một lượng hạt cà phê vừa phải rồi lựa chọn công thức trên màn hình cảm ứng, hương cà phê sực nức và mùi bọt sữa ngọt nhẹ từ hệ thống đánh sữa rất nhanh đã lan toả khắp văn phòng, khiến não bộ của anh tỉnh táo hơn không ít. Cầm ly macchiato nóng hổi, khoé mắt của anh vô thức lướt qua cây Mai chiếu thuỷ được đặt trong góc phòng. Dạo này đều do Ngọc Tình thay anh tưới nước cho nó, còn mang đi phơi sương mỗi tuần một lần. Mấy bông hoa được chăm sóc chu đáo trở nên mơn mởn và đầy đủ sắc hương, mùi hương thanh khiết như có như không len lỏi khắp gian phòng. Khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, Giang Quân Khiêm chợt nghĩ đến điều gì đó, anh đặt ly macchiato xuống rồi bắt tay pha thêm một ly cacao sữa nóng. Ngọc Tình vừa rời khỏi văn phòng đi xử lý một chút việc vặt, chắc là cũng sắp quay về. Người này rõ ràng đã thành thạo cách pha chế các loại thức uống, vậy mà lại đặc biệt yêu thích uống cacao sữa do chính tay anh pha cho. Cầm hai ly đồ uống đặt lên bàn trà, Giang Quân Khiêm ngồi xuống ghế sofa, nhấm một ngụm cà phê xen lẫn một chút bọt kem âm ấm, anh ngả lưng dựa vào lớp đệm êm ái phía sau, không biết từ lúc nào lại ngủ mất. Ngọc Tình mở cửa văn phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh Giang Quân Khiêm đang dựa đầu vào thành sofa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nhìn thấy ly cacao sữa vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn trà, trái tim của cậu bất giác mềm đi. Ngọc Tình thả nhẹ bước chân đi đến bàn làm việc, cầm máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh điều khiển hạ rèm cửa xuống, ngăn bớt cái nắng gắt của buổi chiều tà, sau đó bật một giai điệu nhẹ nhàng trong list nhạc lullaby. Cửa sổ che đi một nửa nắng trời, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ hệ thống đèn trần cảm ứng. Ngọc Tình không tiếng động đi đến bàn trà, ngồi xuống bên cạnh anh. Dáng vẻ khi ngủ của Giang Quân Khiêm không có quá nhiều khác biệt so với lúc thường, vẫn là những đường nét sâu sắc đến mức gây choáng ngợp, nhưng kỳ lạ ở chỗ vẻ đẹp của anh không khiến người khác cảm thấy áp lực hay tự ti, càng nhìn sẽ càng cảm thấy cuốn hút bởi một thứ năng lượng vững chãi và bao dung từ trong nội tại, khiến người ta bất giác muốn nương tựa vào anh. Ánh mắt của Ngọc Tình không ngừng phác hoạ trên gương mặt anh, từ đôi mày cương nghị đến sống mũi cao vút, xuống chút nữa là bờ môi nhạt màu nhưng đầy đặn và có dáng môi rất đẹp. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi khát, cuống quít cầm ly cacao sữa lên uống một ngụm lớn. Nhưng vẫn chẳng có ích gì, chất đường có trong cacao sữa giống như tiếp thêm một liều thuốc kích thích cho hệ thần kinh đang xao động, mở đường cho những hình ảnh cấm kỵ dần dần hiện lên trong tâm trí. Ngọc Tình nhớ lại lời nói của Nhạc An Vũ. Kết hôn. Kết hôn đồng nghĩa với việc ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, làm chung những chuyện thân mật… Tầm nhìn không biết từ lúc nào lại dời về phía người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say, Ngọc Tình hoảng hốt nghĩ thầm, từ lúc cánh tay của Giang Quân Khiêm phục hồi trở lại, có lẽ là do bộn bề công việc, cũng có lẽ là do cả hai đều không muốn nhắc đến, vậy nên Ngọc Tình vẫn luôn ở lại Tĩnh Giang Cư. Cậu và anh đã tính là ở chung một nhà, ăn chung một bàn lại không cần phải nói, đó là chuyện vẫn diễn ra mỗi ngày… Cơ thể vô thức nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại. Trong đầu của Ngọc Tình lúc này là ánh mắt quan tâm của anh lúc sáng nay, là câu nói chở che lúc Tô Tân Đạt gặng hỏi, là sự dung túng cho những hành vi gần gũi của cậu hết lần này đến lần khác. Tất cả những điều vụn vặt ấy lũ lượt ập đến như đèn kéo quân, khiến Ngọc Tình trong khoảnh khắc đã ảo tưởng rằng giữa hai người họ là lưỡng tình tương duyệt. Hơi thở của cậu trong nháy mắt trở nên nặng nề, nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh để đánh thức người đã gần trong gang tấc. Rất muốn, rất muốn. Bầu không khí xung quanh thật sự quá tốt đẹp, là nơi đầu tiên gặp gỡ của hai người, là mùi hương gỗ trầm và hoa mai quen thuộc, là tiếng nhạc nhẹ nhàng ủ nóng những cảm xúc thăng hoa. Cho đến khi hoàn hồn lại, Ngọc Tình đã dán môi mình lên gò má anh. May mắn thay, sự quý trọng và một chút lý trí còn sót lại đã ngăn cậu không chạm lên trái cấm ngon ngọt ấy. Trái tim đập vang như sấm dội, dường như đây là lần bạo động dữ dội nhất của nó trong suốt 23 năm qua. Ngọc Tình run rẩy nhắm mắt, giống như muốn truyền đạt hết thảy tình yêu của mình qua cái tiếp xúc nhợt nhạt này. Ở nơi mà cậu không chú ý đến, lông mi của người kia cũng khe khẽ run lên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngọc Tình giật bắn mình như bị điện giật, cậu luống cuống lùi lại, suýt chút nữa làm đổ ly cacao trên bàn. Trái tim vẫn còn nhảy múa trong lồng ngực, cậu vội vàng chỉnh lại trang phục, cố gắng hít thở sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh trước khi anh tỉnh dậy. Trong khi đó, Giang Quân Khiêm trên sofa cũng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của anh không có vẻ gì là vừa mới tỉnh ngủ, nó sâu thẳm và tỉnh táo đến lạ thường. Lúc Ngọc Tình theo bản năng xoay đầu lại và đối diện với ánh mắt của anh, cậu có ảo giác như cái hôn vụng trộm vừa rồi đã bị anh phát hiện. “Em… Để em đi mở cửa, rồi, rồi em đi hâm nóng cà phê lại cho anh nhé.” Ngọc Tình nói năng lắp bắp, sau đó liền bước nhanh đi mở cửa, khẽ gật đầu với người đang đứng ở ngoài. Cậu quay về cầm lấy hai ly thức uống, gần như chạy bước nhỏ mà rời khỏi văn phòng. Tầm mắt trầm tĩnh của Giang Quân Khiêm rơi trên vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của Ngọc Tình một lát, đến khi người đã rời đi mới quay lại nhìn người vừa mới bước chân vào văn phòng. Người đến chính là Trương Thiên. Trước đây Trương Thiên là một chàng sinh viên chất phác, sau khi đi làm thì cũng trở thành một cậu nhân viên thật thà, không thể nhận ra bầu không khí nồng đậm ái muội trong văn phòng Giang tổng lúc này vẫn chưa tan. Trương Thiên sắc mặt nặng nề, tiến lại gần thông báo một tin quan trọng: “Giang tổng, hệ thống của tổng bộ có dấu hiệu bị hack rồi.”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 20”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!