CHƯƠNG 21
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Hôm nay là ngày vui của hai nhà họ Tân và nhà họ Nhạc. Địa điểm tổ chức buổi lễ đính hôn là ở Vân Đỉnh Viên, thuộc về tài sản bên phía nhà trai. Gia tộc họ Tân sở hữu gần 1/3 số lượng bất động sản trong Đô Thành, xây hẳn một khu biệt thự xa xỉ toạ lạc ở vùng ngoại ô, chuyên dùng để tổ chức những buổi hội họp hay tiệc tùng đình đám. Hai quý nam của Tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố và ông trùm bất động sản Đô Thành nên duyên với nhau, khách mời dĩ nhiên cũng không phải hạng xoàng, đều là những tầng lớp tinh anh, quan chức chính trị và giới thượng lưu trong xã hội. Sảnh tiệc được bố trí ở ngoài trời, khuôn viên rộng lớn, hàng vạn bông hồng phấn Juliet được bày trí và điểm xuyết khắp nơi. Khu vực trung tâm là đài phun nước ba tầng độc đáo, chung quanh được phân chia thành các khu vực làm lễ, khu vực buffet và sân khiêu vũ. Trên bục cao gần đài phun nước được trang bị một chiếc dương cầm, có cô nghệ sĩ mặc dạ phục màu xanh navi đang ngồi trước đàn piano, ngón tay nhảy múa đánh ra những giai điệu thánh ca hôn lễ. Lúc này là 6:30 tối, khách khứa gần như đã tập trung đầy đủ. Tô Tân Đạt và Nhạc An Vũ mặc bộ âu phục trắng tinh có kiểu dáng tương đồng, điểm xuyết hoạ tiết mạ vàng lấp lánh, đứng giữa đám đông như chúng tinh phủng nguyệt. Nhạc An Vũ nở nụ cười rạng rỡ đón khách nhưng vẫn phân tâm nhìn trước ngó sau, cuối cùng cũng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, cậu ta liền kéo tay Tô Tân Đạt, chào tạm biệt những vị khách đang nói chuyện với họ rồi bước về phía đó. “Anh Quân Khiêm!” Giang Quân Khiêm đang đứng trò chuyện với Nhạc Lâm và Nhạc phu nhân, vừa rồi thấy Nhạc An Vũ bận tiếp khách nên anh tạm thời chưa đến chào hỏi. Cha mẹ Nhạc thấy con trai và con rể của mình đi về phía này, hai ông bà tinh ý nhường lại không gian cho họ, thay mặt đôi tân lang đi đón tiếp các vị khách mới đến. “Tiểu Vũ, chúc em hạnh phúc.” Giang Quân Khiêm bước lại gần, trao cho Nhạc An Vũ một cái ôm chúc phúc giữa những người thân rồi nhẹ nhàng lùi lại. “Nhạc thiếu gia, chúc lễ đính hôn hạnh phúc viên mãn.” Ngọc Tình đi bên cạnh cũng thuận theo lễ nghi, lên tiếng chúc mừng đối phương. Nhạc An Vũ nhìn qua Ngọc Tình, sau đó ánh mắt cứ lia qua lia lại giữa cậu và Giang Quân Khiêm. Hôm nay Ngọc Tình dường như lột xác biến thành một người khác, bình thường Nhạc An Vũ thấy cậu có gu thời gian công sở thanh lịch nhẹ nhàng, mặc dù đi làm ở công ty nhưng chưa bao giờ mặc đồ vest chính thống, thường yêu thích phong cách áo sơ mi lụa, áo sơ mi hai lớp và quần tây. Nhưng lúc này cậu đang khoác trên người một bộ âu phục dạ tiệc cùng một kiểu với Giang Quân Khiêm, phô bày gần như hoàn mỹ những đường cong trên cơ thể. Vòng eo thon gọn, dáng người thanh mảnh dẻo dai, cả người như một cây trúc nhu mềm nhưng không hề uỷ mị, ngược lại mang đến một khí chất thuần khiết nhưng cũng rất kiên cường. Không biết có phải bởi vì đã nhận định cậu là “anh dâu tương lai” của mình hay không, Nhạc An Vũ càng nhìn lại càng cảm thấy Ngọc Tình thuận mắt, quả thật rất xứng với anh Quân Khiêm. Thế là cậu ta cứ nhìn chằm chằm Ngọc Tình bằng một ánh mắt kiểu “Hôm nay trông hai người đẹp đôi phết”, vẻ mặt hớn hở thiếu điều chỉ muốn huýt sáo lên thôi. Ngọc Tình: ? Tô Tân Đạt cũng chủ động lên tiếng chào: “Giang tổng, cám ơn anh đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi.” Lần này thái độ của hắn đã khiêm nhường hơn đôi chút. Giang Quân Khiêm cũng gật đầu xem như đáp lại đối phương. Họ tán gẫu với nhau thêm ít phút, MC buổi lễ cất lên chất giọng mượt mà mời đôi tân lang di chuyển về vị trí để bắt đầu làm lễ. Các khách mời cũng lục tục dời bước về khu vực làm lễ để chứng kiến giờ khắc trọng đại của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Sau phần nghi thức chính, mọi người được các nhân viên phục vụ mời về khu vực buffet để dùng tiệc. Đồng thời, tiếng nhạc du dương từ sảnh khiêu vũ cũng vang lên. Dàn nhạc giao hưởng với quy mô trên dưới 30 người ngồi ngay ngắn ở một góc bên phải của sân, các nghệ sĩ đều mặc tuxedo màu đen sang trọng, đôi tay điêu luyện trình diễn món nhạc cụ sở trường của mình theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Âm nhạc ngân vang và thánh thót, các vũ công xuất hiện, biểu diễn tiết mục mở màn bằng điệu nhảy Tango nồng nàn nhưng cũng không kém phần nóng bỏng, sau đó nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính. Ánh sáng trắng từ đèn LED sân khấu di chuyển theo bước chân của hai người, Nhạc An Vũ và Tô Tân Đạt thực hiện một điệu nhảy waltz vô cùng tình tứ, mỗi bước nhảy đều nhịp nhàng và ăn ý như đã tập luyện với nhau vô số lần. Đúng lúc này, trong đầu Ngọc Tình đột nhiên vang lên chất giọng máy móc của Hệ thống 212: 【Ký chủ, cốt truyện có liên quan đến ngài Quân Khiêm đã được cập nhật!】 【Tại buổi lễ đính hôn thế kỷ của Nhạc An Vũ và Tô Tân Đạt, chứng kiến người trong lòng tay trong tay với một người đàn ông khác, nhìn họ trao nhẫn, uống rượu, hôn môi, sẻ chia với nhau những lời đường mật. Ánh đèn trên sân khiêu vũ chiếu lên thân ảnh hai người như một lời chúc phúc thiêng liêng, ở một nơi mà không một ai chú ý đến, Giang Quân Khiêm cô độc đứng một mình, nhìn về phía Nhạc An Vũ bằng ánh mắt chúc phúc xen lẫn nét bi thương nhàn nhạt. Hôm nay là ngày mà Tiểu Vũ của anh hạnh phúc nhất, nhưng cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho phần tình cảm vô vọng trong lòng anh.】 【Sau khi cốt truyện này diễn ra, nam phụ sẽ rơi vào trạng thái bị ngược tâm, yêu cầu có sự xuất hiện của bạn đồng hành. Chúc người làm nhiệm vụ may mắn.】 Mặc dù biết rõ loại tình huống này sẽ không xảy ra nhưng những lời miêu tả của cốt truyện vẫn phác hoạ nên một khung cảnh vô cùng rõ nét trong đầu Ngọc Tình, khiến trái tim của cậu đột nhiên thắt lại. Ngọc Tình còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói điệu đà của phụ nữ đã truyền đến sau lưng cậu. “Giang tổng, rất vui được gặp anh.” Người phụ nữ mặc một chiếc đầm dạ hội màu be có những đường chỉ thêu vàng kim tinh mỹ, cô bước đến trước mặt anh, hai tay xách tà váy nhún nhẹ một cái trông rất yêu kiều, cất giọng ngọt ngào như mật: “Không biết em có thể mời anh nhảy một điệu được không?” Hôm nay Giang Quân Khiêm mặc bộ âu phục dạ hội màu đen, chất vải mượt mà và trơn bóng, vì không muốn trở nên nổi bật hơn hai vị chú rể mà anh đã cố tình chọn một mẫu vest không quá cầu kỳ hay có nhiều chi tiết. Điểm nhấn duy nhất là chiếc áo khoác dáng dài qua gối với những đường may tinh xảo đúng như phong cách yêu thích của anh, cùng với một cây trâm cài áo hình nhánh lá uốn cong được khảm toàn bộ bằng kim cương tinh khiết. Mái tóc được vuốt ngược ra sau phô bày khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng. So với dáng vẻ tuấn tú, trẻ trung và đầy tính xâm lược của Tô Tân Đạt, kiểu đàn ông trưởng thành, tài phiệt và đầy mị lực như anh, dù chỉ đứng yên ở một nơi cũng đã đủ khiến cho biết bao bóng hồng trong buổi tiệc phải ngoái đầu nhìn lại. Người phụ nữ này chính là một đoá hoa không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh, cô mạnh dạn bước đến ngỏ lời, muốn để lại dấu ấn trong lòng người đàn ông mà cô nhìn trúng. Giang Quân Khiêm đáp lại cô bằng một ánh mắt ôn hoà, anh vẫy tay với một nhân viên phục vụ đang bưng một chiếc khay đựng những nhánh hoa hồng Juliet, cầm lên một nhánh hoa rồi đưa nó cho cô: “Hoa hồng xứng mỹ nhân. Cái này tặng cho cô. Xin thứ lỗi.” Một lời từ chối dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm. Người phụ nữ vốn dĩ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận được từ anh một nhánh hoa. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là lời từ chối ngọt ngào nhất đời mình. Vốn dĩ Giang Quân Khiêm luôn là sự chú ý của đám đông, chẳng qua do các nam thanh nữ tú e ngại trước thân phận của anh mà không dám tiếp cận, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản họ thỉnh thoáng cứ liếc mắt nhìn về phía này. Chính vì thế mà họ đã bắt gặp cảnh tượng cô gái kia được anh tặng cho một nhánh hồng, lui xuống với một gương mặt đong đầy hạnh phúc. Có người khởi xướng, trái tim của các nam nữ trong bữa tiệc bắt đầu rục rịch, họ không nhịn được lấy hết can đảm bước về phía Giang Quân Khiêm, thậm chí còn có một quý bà độc thân tuổi đã chạm ngưỡng 40 cũng lại gần ngỏ lời mời anh khiêu vũ, cốt yếu chỉ để nhận được từ Giang tổng một đoá hoa hồng. Ngọc Tình đứng một bên quan sát, chỉ trong chưa đầy 10 phút mà đã có đến 5 vị khách đến bắt chuyện với anh, trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm xúc khá phức tạp. Một mặt cậu cảm thấy vui vì hình ảnh Giang Quân Khiêm đứng cô đơn một mình gặm nhấm nỗi buồn đã không xảy ra, anh vẫn toả sáng và được nhiều người vây quanh như thế; một mặt lại không dằn lòng được mà nhen nhóm lên cảm xúc ghen tị, đặc biệt là khi nhìn thấy ai ai cũng nhận được một đoá hoa sau lời khước từ của anh. —Mình phải làm gì đó thôi. Thế là Ngọc Tình lặng lẽ bước đến bên một khay hoa hồng khác vừa được nhân viên bưng tới. Ngón tay thanh mảnh của cậu lướt qua những cánh hoa mềm mại rồi cẩn thận lựa chọn, cầm lên một nhánh, hai nhánh… Giang Quân Khiêm vừa từ chối xong lời mời khiêu vũ thứ 8 trong buổi tối hôm nay, nhân viên phục vụ bưng tới một khay rượu, anh với tay cầm một ly sâm panh, uống vài ngụm làm ấm cổ họng rồi đặt lại lên khay, vừa xoay người lại, trước mặt anh liền xuất hiện một bó hoa hồng kiều diễm. Đôi đồng tử màu xanh lục đậm thoáng qua nét ngạc nhiên, Ngọc Tình đang đứng trước mặt anh, trên tay là những cành hồng Juliet màu phấn được buộc lại vụng về bằng chiếc khăn lụa từ túi áo vest của cậu. Ngọc Tình học theo dáng vẻ ngỏ lời của tầng lớp quý tộc, một tay chắp ra sau lưng, một tay đưa bó hoa lên phía trước, tư thế hơi cúi thấp người, ánh mắt thành kính nhìn anh. Cậu nói: “Chào ngài, có thể mời ngài cùng em nhảy một điệu nhảy được không?” Dường như tiết trời cũng dành sự ưu ái cho bữa tiệc đêm nay, thi thoảng nổi lên một làn gió dịu dàng. Hương hoa hồng nương theo cơn gió bay đến, trong giây lát đã xâm chiếm toàn bộ khướu giác của anh. Giang Quân Khiêm lơ đãng đếm đếm số hoa. 9 đoá hoa hồng. Một tình yêu trường tồn, vĩnh cửu. Anh ngước mắt lên đối diện với Ngọc Tình. Từ sau nụ hôn ngày hôm đó, anh đã nhủ rằng mình nên giữ một khoảng cách nhất định với Ngọc Tình, bởi vì hoàn cảnh hiện tại và cả tương lai của anh đều là những thước phim mù mờ và đầy rẫy những rủi ro không thể lường trước được. Anh không muốn gieo rắc một thứ hy vọng mơ hồ để rồi sau này sẽ khiến cậu chịu tổn thương. Thế nhưng… Đối diện với ánh mắt hết mực chân thành, nóng bỏng, xen lẫn một thứ tình cảm thuần khiết nhưng gần như đã trở thành chấp niệm của đối phương, Giang Quân Khiêm cảm thấy mình không thể nào nói ra lời từ chối, dù đó là sự từ chối ngọt ngào mà anh đã từng dùng vô số lần trước đây. Làm gì có ai không mềm lòng trước một tấm chân tình thuần khiết, luôn xem mình là tất cả như vậy chứ? Anh âm thầm thở nhẹ một hơi, thần thái khôi phục lại vẻ trầm tĩnh sau một hồi lưỡng lự, anh đưa tay nhận lấy 9 nhành hoa, đáp lại Ngọc Tình bằng một ánh mắt dịu dàng: “Được.” Sân khiêu vũ vẫn vang lên tiếng nhạc du dương trầm bổng, một số khách mời ghép thành đôi nhảy điệu waltz lãng mạn trên sân, tà váy sặc sỡ của những quý cô xoay vòng tạo nên một hiệu ứng bồng bềnh đẹp mắt. Giang Quân Khiêm dắt tay Ngọc Tình bước vào sàn khiêu vũ, tiếng vĩ cầm vừa lúc chuyển sang bản hoà tấu cung Mi thứ, tơ tưởng, dịu êm và đầy mê hoặc. Sau một vài bước nhảy đầu tiên, anh không khó để nhận ra người vừa can đảm mời mình nhảy một điệu lại là một chú gà mờ trong việc khiêu vũ, bước chân vụng về đã mấy lần suýt dẫm vào chân anh. Giang Quân Khiêm hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt mà nhìn đối phương. Ngọc Tình bắt được tín hiệu, lập tức đáp lại anh bằng một ánh mắt quật cường như muốn nói: “Anh dạy em đi, em sẽ làm được mà!” Thật ra cậu cũng đã từng tự học qua lý thuyết, cũng đã tập qua một số bước nhảy cơ bản trước ngày tham dự lễ đính hôn, nhưng tự tập và khi thật sự nhảy đôi là hai chuyện hoàn toàn khác. “Thả lỏng, em cứ cảm nhận theo âm nhạc là được rồi.” Anh hơi cúi đầu, nói nhỏ vào tai cậu. Giang Quân Khiêm đặt bàn tay ấm áp lên eo Ngọc Tình, tay còn lại cầm chặt tay cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức mùi hương trên cơ thể họ như hòa quyện vào nhau. Anh chầm chậm dẫn dắt Ngọc Tình chuyển sang bước nhảy slow dance, không cần phô diễn hay những cú xoay người ngoạn mục như điệu waltz, phong cách này tập trung hoàn toàn vào sự kết nối, chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên eo và cả hai cùng đung đưa theo những giai điệu ngọt ngào. Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu vàng nhạt, Ngọc Tình nương theo nhịp độ chậm rãi của anh mà thả lỏng sống lưng đang căng cứng, cơ thể cũng bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, chỉ có bàn tay đặt lên vai anh là siết thật chặt, cứ như sợ hãi giây tiếp theo thì anh sẽ chạy đi mất. Đêm nay Giang Quân Khiêm toả ra hào quang của một quý ngài lịch lãm, nếu vừa rồi anh chọn bất kỳ một vị khách mời nào làm bạn nhảy thì giờ đây, trên sân khiêu vũ này cũng sẽ có một màn trình diễn vô cùng đặc sắc, anh cũng có thể phô diễn hết sức hấp dẫn và kỹ năng của mình. Ngọc Tình ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử trong veo phản chiếu thần sắc dung túng và ôn hoà của người đối diện, một chút bất an trong lòng cậu cũng tan biến không sót lại chút gì. Ở cùng với anh lâu như vậy, làm sao Ngọc Tình lại không nhận ra những sự né tránh cực kỳ tế nhị của Giang Quân Khiêm trong hai ngày nay, dường như anh đang muốn kéo mối quan hệ của hai người trở về như thuở đầu gặp gỡ. Thế nhưng chỉ cần Ngọc Tình dùng thái độ chân thành mà tiếp cận anh, anh cũng sẽ không cố tình đẩy cậu ra xa mình. Bây giờ cũng vậy. Giống như một chú báo đen to lớn đã quen với sự tiếp cận của người bạn loài người, bỗng một hôm người bạn ấy cố tình xoa trúng chiếc bụng mềm nhạy cảm của nó. Báo đen giận dỗi, làm mặt lạnh tránh xa con người, thế nhưng chỉ cần người bạn ấy chịu đến gần dỗ dành thủ thỉ, báo đen sẽ lại rung rinh đôi tai, sau đó giơ móng vuốt kéo con người vào trong phạm vi của mình. Ngọc Tình bị liên tưởng của mình làm cho trong lòng mềm mại, mi mắt cong cong, mỉm cười rạng rỡ. Giang Quân Khiêm khựng lại một chút, chợt cảm thấy nụ cười này của đối phương còn đẹp hơn cả những đoá hoa Juliet vừa rồi. Hệ thống 212 xem màn khiêu vũ vụng về nhưng có thể nói là trái tim hồng bắn ra phấp phới này, cơ thể nhỏ bé của nó cũng suýt tan chảy theo, ánh sáng xanh lục chớp tắt liên hồi, nó vui vẻ hô lên:【Ký chủ làm tốt lắm, giá trị cảm xúc của ngài Quân Khiêm hiện tại là 90/100. Chúc mừng ký chủ lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!!】 【Hai người đẹp đôi quá đi!】 Nhạc nền bắt đầu chuyển sang tiết tấu dồn dập và nóng bỏng, nhưng hai bóng hình một cao lớn – một mảnh khảnh ở giữa sân lại giống như đang đắm chìm vào một thế giới riêng. Những bước nhảy nhẹ nhàng của họ không hề có nhiều kỹ thuật nhưng lại tạo nên một khung cảnh rất nên thơ và lưu luyến, khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi xuyến xao. Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình đang ở trong trạng thái “trong mắt chỉ có nhau”, đương nhiên không thể nhận ra mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía họ. Thậm chí đến đoạn Ngọc Tình lỡ chân bị vấp, cơ thể mất trọng tâm lao vào lòng anh, đám đông xung quanh còn ồ lên một tiếng xuýt xoa, trong đó người hô lên khoa trương nhất chính là Nhạc An Vũ.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương […]