CHƯƠNG 22
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Để tránh việc lại có nhiều người đến quấy rầy, sau khi kết thúc màn khiêu vũ, Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình liền dùng vội tiệc buffet rồi cùng nhau “trốn” lên ban công tầng một của khu nhà tiếp khách. Giang Quân Khiêm đứng trước ban công, dáng người thẳng tắp, dường như anh chưa bao giờ dựa vào những thứ như thanh chắn hay tay vịn, tầm mắt nhìn xuống sảnh tiệc vẫn đang rộn rã yến oanh, bên cạnh là những nhánh hoa hồng vừa được tặng. “Quân Khiêm, em mang nước chanh muối ấm cho anh đây.” Phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc của Ngọc Tình. Trước khi lên đây, cậu đã kịp nhờ một nhân viên phục vụ pha cho mình một ly chanh muối ấm. “Cảm ơn.” Giang Quân Khiêm nghiêng người, tự nhiên nhận lấy ly thuỷ tinh từ tay cậu, ánh mắt lướt qua chân phải của Ngọc Tình: “Chân em có bị thương không?” Khi nãy cú vấp chân đó không nhẹ, nếu không phải anh nhanh tay đỡ cậu, rất có khả năng cậu sẽ bị trật chân. “Em không sao.” Gương mặt của Ngọc Tình thoáng qua vẻ xấu hổ, nhưng trong mắt đều là ý cười. Sau đó cậu nhớ ra một chuyện: “Vừa rồi anh dùng bữa có no không?” Bọn họ chỉ ăn qua loa một chút rồi chuồn đi mất. “No rồi, không phải trước khi đi em có hầm cháo sẵn ở nhà sao? Lát nữa về tôi có thể ăn thêm” Giang Quân Khiêm cảm nhận hương vị chua chua ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, lượng axit trung hoà men rượu và chất béo trong dạ dày, khiến hơi thở của anh nhẹ nhàng hơn: “Em thì sao, món ăn hôm nay hợp khẩu vị chứ?” “Món ăn đều rất ngon,” Ngọc Tình trả lời: “Nhưng em thấy họ có hơi lạm dụng nhiều nguyên liệu đắt đỏ, mấy món như gan ngỗng đi kèm với rượu vang ngọt hay tôm hùm nướng phô mai đều không tốt cho hệ tiêu hoá nếu ăn vào buổi tối, cần phải kết hợp với rất nhiều rau xanh.” Nghe cậu trả lời, một ý tưởng nào đó đã thành hình trong đầu anh càng trở nên chắc chắn, sau một thoáng im lặng, Ngọc Tình nghe thấy anh lên tiếng: “Sắp tới công ty sẽ triển khai một kế hoạch khẩn cấp.” Ngọc Tình hơi sửng sốt, cậu không ngờ anh sẽ thay đổi chủ đề sang chuyện công việc: “Kế hoạch gì vậy ạ?” “Chúng ta sẽ làm thêm một sản phẩm mới.” Anh nhìn vào mắt cậu, thái độ cũng trở nên nghiêm túc: “Có lẽ sẽ có công đoạn cần đến sự góp sức của em, đến lúc đó phải vất vả cho em rồi.” Ngọc Tình ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Cậu không chút do dự trả lời: “Em hiểu rồi, em sẽ không vất vả, chỉ cần anh có chuyện cần đến em, em nhất định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành nó.” Mặc dù biết trước đối phương sẽ đồng ý nhưng khi nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn và tín nhiệm tuyệt đối của Ngọc Tình, Giang Quân Khiêm vẫn bị ánh mắt ấy làm cho đầu quả tim run lên một chút. Đúng lúc này, dưới sân truyền đến một tiếng “vút” trầm đục, một làn khói xám bay vút lên cao, bầu trời đêm trong nháy mắt nở rộ từng chùm pháo hoa sặc sỡ. Đây cũng là một tiết mục trong buổi lễ đính hôn. Giang Quân Khiêm mượn cơ hội này hướng tầm mắt về phía pháo hoa đang nở rộ trên cao, tránh đi tầm mắt quá mức nhiệt thành của người đối diện. Màn đêm tối nay không còn tẻ nhạt, từng đợt pháo hoa lộng lẫy vẽ lên nền trời những hình thù đẹp mắt, Giang Quân Khiêm đứng dưới ánh tinh quang, sắc màu nhảy múa trên góc nghiêng tuyệt mỹ. Đây là lần đầu tiên Ngọc Tình được ngắm pháo hoa ở một khoảng cách gần như thế, nhưng dù pháo hoa có rực rỡ đến đâu, trong mắt cậu chúng chỉ có thể làm nền cho bóng hình người trước mặt. “Anh Quân Khiêm, em có điều này muốn nói với anh…” Ngọc Tình bước lên một bước nắm lấy ống tay áo của anh, giọng nói hơi run rẩy. Giang Quân Khiêm xoay lại, một lần nữa sa vào đôi mắt của Ngọc Tình. “Thật ra em đối với anh…” Anh đột nhiên đưa tay lên, lòng bàn tay ấm ráo phủ lên môi cậu. “Ngọc Tình, em đừng nói.” Giang Quân Khiêm nhìn cậu, chất giọng trầm thấp xen lẫn một tia không nỡ: “Đừng nói, có được không?” Ngay cả khi từ chối anh cũng dịu dàng như thế. Ngoài dự đoán của anh là sau khi nghe được câu này, đôi mắt lộ ra ngoài của Ngọc Tình lại cong lên, một nửa gương mặt nhỏ vùi trong bàn tay anh phủ đang mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh xuống, nắm chặt trong tay, rất biết nắm bắt thời cơ mà nói: “Vậy thì, anh có thể ôm em một cái được không?” Lần này đến lượt Giang Quân Khiêm ngẩn người một chút, anh rũ mắt, rút lại bàn tay đang được Ngọc Tình nắm chặt, sau đó từ từ nâng lên bằng cả hai tay. Ngay lập tức, anh nhận được một cái ôm đầy cõi lòng. Ngọc Tình vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương làm cậu say đắm. Đối với Ngọc Tình, câu nói “em thích anh” chỉ là một lời bày tỏ mang tính chất bổ sung, bởi vì mỗi một ánh mắt, mỗi một hành vi của cậu đều đang nói lên chữ thích. Chỉ cần Giang Quân Khiêm chấp nhận để cậu ở bên cạnh anh là đủ rồi. Chỉ cần bản thân có được một chút đặc biệt trong lòng anh, như vậy cậu sẽ không sợ điều gì cả, sẽ đợi đến khi anh bằng lòng chịu nghe câu nói ấy của mình. Dù sao, bọn họ vẫn còn có rất nhiều thời gian. … Những cảm xúc phập phồng tạm thời cất lại, xếp vào một góc nhỏ trong lòng rồi để mặc cho nó lên men, bởi vì trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Quân Khiêm đã lập tức triển khai một chiến dịch khẩn cấp, mục đích vạch ra rất rõ ràng, đó là lập trình và sản xuất cấp tốc một sản phẩm bí mật, kéo theo cả nhóm người tiến vào một giai đoạn làm việc khẩn trương cao độ mới. Đây là một cuộc rượt đuổi chạy đua với thời gian, kỳ hạn phải hoàn thành là trong vòng một tháng, cũng chính là thời gian công ty họ tham dự buổi Triển lãm công nghệ có quy mô toàn thành. Tuy nhiên sự kiện này có rất ít người được biết, lần này Giang Quân Khiêm không huy động toàn bộ lực lượng trong công ty hay tổ chức một cuộc họp toàn thể, anh chỉ lập ra một đội ngũ chuyên biệt, lập tức bắt tay vào quá trình cho ra đời một sản phẩm hoàn toàn mới, đặt tên cho nó là G-Nourish. Ngoài dự đoán là, lần này Trương Thiên đã được giao cho trọng trách kỹ sư lập trình chính. Để giảm bớt áp lực cho các nhân viên nòng cốt, Giang Quân Khiêm đã huy động toàn bộ những bộ óc thiên tài của nhà họ Giang chuyên về mảng công nghệ đến công ty để góp sức, đồng thời bí mật mời thêm các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ sinh học hàng đầu thế giới để cùng tham gia vào quá trình “nạp dữ liệu” cho sản phẩm. Dĩ nhiên, Ngọc Tình cũng sẽ là một nhân tố không thể thiếu ở công đoạn này. Ngoài ra, Giang Quân Khiêm còn gọi cho người em trai đang chuẩn bị kết thúc khoá thực tập ở nước ngoài là Giang Chí Huy về công ty tạm thời đảm nhiệm vai trò CEO điều hành, để anh có thể toàn tâm toàn lực giám sát và điều phối cho Dự án bí mật. Cha mẹ Giang có hai người con trai, người ta thường nói trong một gia tộc lớn có nhiều quý tử, ít nhiều gì cũng sẽ có một người không nối nghiệp gia đình, nhưng nhà họ Giang thì hoàn toàn ngược lại, cả hai anh em đều có “đam mê” làm kinh doanh, vậy nên cha mẹ Giang chưa đến tuổi nghỉ hưu thì đã hưởng phúc, an tâm giao lại công ty cho Giang Quân Khiêm và CEO dự bị Giang Chí Huy đang ở nước ngoài tu nghiệp để đi du lịch khắp nơi, tận hưởng tuổi già. Sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, trong suốt một tháng tiếp theo, Giang Quân Khiêm và Ngọc Tình cùng với các nhân viên chủ chốt gần như đều túc trực trong phòng lab R&D. “Giang tổng, phần thuật toán sơ bộ gần như đã được hoàn thành, chỉ còn đợi nạp cơ sở dữ liệu từ bên nhóm Data thì chúng ta có thể tiến hành cho chạy thử nghiệm giai đoạn đầu tiên.” Trương Thiên đẩy gọng kính dày cộm, đôi mắt thâm quầng ẩn sau mái đầu bù xù như ổ quạ, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Giang Quân Khiêm ra hiệu cho mọi người trong phòng Lab nghỉ tay khi nhân viên nhà ăn vừa đẩy xe cơm trưa đến. Trương Thiên chạy lại lấy khay cơm của mình rồi tìm một chỗ nào đó ngồi bệt xuống sàn, không màng hình tượng bắt đầu vùi mặt ăn cơm. “Vất vả rồi, cậu làm tốt lắm.” Giang Quân Khiêm khen ngợi, vẻ mặt có chút mệt mỏi ngồi xuống trước bàn điều hành, nhìn Ngọc Tình đang bày những hộp đồ ăn từ túi giữ nhiệt: “Nhóm của em có thể hoàn thành phần dữ liệu trong chiều nay không?”. Họ chỉ còn đúng 10 ngày để đưa mọi thứ từ phòng Lab ra triển lãm. Ngọc Tình nhìn quầng thâm dưới mắt anh, bàn tay cầm bộ đồ dùng bàn ăn hơi siết lại: “Có thể ạ. Tiến sĩ An đang rà soát lại dữ liệu lần cuối, lát nữa em sẽ gửi bản tổng hợp đến cho Trương Thiên.” Một nhân viên đang ngồi ăn cơm ở gần đó cũng nói xen vào: “Phần khung vỏ hợp kim ở chỗ em cũng đã được đúc xong, màn hình cảm ứng cũng đã sẵn sàng để được tích hợp rồi thưa sếp.” Đây đã là thành quả tốt nhất mà họ có thể thực hiện, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, họ đã biến một ý tưởng mơ hồ thành một thực thể công nghệ có hình hài. Giang Quân Khiêm nghe vậy, cảm thấy yên tâm vì mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch. Anh thả lỏng cơ thế, nhấc tay lên cầm đũa, nhưng khi nhìn đến những món ăn trước mặt, dạ dày đột nhiên xuất hiện từng cơn quặn thắt. Cơ thể sau một thời gian dài làm việc quá sức, bệnh cũ bộc phát kèm theo những triệu chứng đến nhanh như một cơn sóng thần, gần như không cho anh có thời gian để phản ứng. Giang Quân Khiêm chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mùi thơm của những món ăn vốn là sở thích lúc này dường như đã biến thành những cây kim đâm xuyên qua hệ thần kinh. “Quân Khiêm!” “Giang tổng!” … “Làm việc quá độ, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến viêm dạ dày cấp tính và suy nhược thần kinh.” Bác sĩ Khang vừa ghim kim truyền dịch vào tay anh, đôi đồng tử màu tím nhạt hiếm khi không có ý cười: “Giang tổng, mấy ngày không gặp, sao ngài lại ‘chăm sóc’ bản thân thành ra thế này rồi?” Giang Quân Khiêm nằm trên giường bệnh của phòng y tế, nhìn dòng nước biển chậm rãi chảy vào tĩnh mạch: “Suy nghĩ tích cực một chút, xem như cậu cũng được đóng góp một phần sức lực vào dự án sản phẩm mới của tôi mà.” Bác sĩ Khang bĩu môi: “Chỉ có anh mới đem an nguy của mình ra để đùa thôi, em còn lạ gì cái phong cách liều mạng này của anh nữa…” Nói xong mới sực nhớ trong phòng còn có một người khác, anh ta vội vàng hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc: “Giang tổng, tôi yêu cầu anh phải nghỉ ngơi tuyệt đối trong vòng ít nhất 24 giờ, nếu không cơ thể của anh thật sự không thể chịu nổi đâu.” Giang Quân Khiêm biết mình đuối lý, chỉ đành gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Bác sĩ Khang còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn về phía Ngọc Tình – người còn có sắc mặt tệ hơn cả Giang Quân Khiêm đang mằm trên giường bệnh, lời nói bên môi lại sửa thành: “Thôi tôi xin phép ra ngoài trước, tôi phải đi báo lại cho tiểu Giang tổng một tiếng, lúc nãy anh ta biết anh bị bệnh thì lo lắng lắm.” “Được, nói với Chí Huy là tôi không sao.” “Vâng.” Trước khi đi, bác sĩ Khang ngoảnh lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa anh và Ngọc Tình, một tia cảm xúc khác thường xẹt qua rồi biến mất trong đôi mắt tím. Phòng y tế sáng trưng, chỉ có thể nghe thấy máy điều hoà đang tận tuỵ phả ra từng luồng hơi lạnh lẽo. Giang Quân Khiêm thở dài một tiếng thật nhẹ, vừa định lên tiếng thì Ngọc Tình đã đi đến trước mặt anh. Ký ức của Giang Quân Khiêm lại trở về với cái lần anh tỉnh dậy trong bệnh viện, có vẻ như lần này Ngọc Tình đã biết cách quản lý cảm xúc của mình tốt hơn, không còn oà khóc giống như lần trước nữa, nhưng hốc mắt của cậu vẫn đỏ hoe. Giang Quân Khiêm điều khiển giường bệnh nâng lên cao một chút, anh ngồi dựa lưng, do dự một lát rồi nâng tay trái lên, giọng nói trầm thấp đầy an ủi: “Em có muốn ôm một chút không?” Ngọc Tình giống như đang đứng ranh giới giữa bình tĩnh và mất khống chế, cậu phải mất một lúc mới phản ứng lại là anh đang nói gì, cậu chầm chậm khom lưng, sau đó dùng một lực đạo mạnh mẽ như muốn hoà tan anh vào lòng mình, ôm chầm lấy anh. Cảm giác ấm nóng khiến da cổ bỏng rát, Giang Quân Khiêm giữ nguyên tư thế để đối phương vùi đầu vào cổ mình, tay trái nâng lên vỗ nhẹ lên lưng cậu. Mãi đến hơn 10 phút sau, nhịp thở có hơi mất kiểm soát của Ngọc Tình mới bình ổn trở lại. Anh nghe thấy tiếng nói có phần kìm nén của cậu phát ra từ cổ mình: “Tại sao anh phải làm như vậy?” Rõ ràng sản phẩm G26 vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, công ty của họ hoàn toàn có thể mang nó đi tham dự buổi triển lãm, tại sao đột nhiên anh lại triển khai kế hoạch đột xuất này, hà tất phải làm việc liều mạng như thế. “Ngọc Tình, có những chuyện em sẽ hiểu rõ tại thời điểm mà nó diễn ra.” Giang Quân Khiêm nhìn mái đầu đen mượt đang chôn trên vai mình, bàn tay đang đặt trên lưng dời lên trên, xoa xoa đầu cậu: “Mọi thứ cũng đã gần xong rồi, sau này tôi sẽ không vất vả như thế nữa.” Ngọc Tình biết mình nên tin tưởng anh, nhưng sự không biết trước được tương lai này càng lúc càng khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu cũng không thể dùng thân phận người làm nhiệm vụ của mình để hỏi anh, bởi vì quy tắc của thế giới không cho phép cậu làm như vậy. Thấy cậu vẫn không nói không rằng, bộ dạng giống hệt một con thú non đang tìm kiếm sự an ủi, Giang Quân Khiêm dùng chất giọng trầm ấm hỏi nhỏ bên tai cậu: “Mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không?” “Em không sao, em thật sự không sao, một chút mệt mỏi cũng không.” Cậu đã nhờ Hệ thống 212 sử dụng Buff tinh thần và thể lực cho mình, đây đều là những hỗ trợ cơ bản dành cho người làm nhiệm vụ. Giang Quân Khiêm dường như hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói này, “Vậy thì, phiền em truyền một chút năng lượng khoẻ mạnh cho tôi nhé.” Ngọc Tình hít sâu một hơi, chôn mặt vào vai anh gật đầu thật mạnh, cố gắng ôm anh sát hơn dù cho giữa hai người đã hoàn toàn không có kẽ hở, một tay đặt lên vị trí dạ dày của anh, cách một lớp vải xoa xoa để truyền hơi ấm. Cậu nghĩ, Giang Quân Khiêm thật sự rất biết cách khiến cho mình vừa xót xa lại vừa rung động. Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến hình ảnh của ma cà rồng, trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ điên rồ. Nếu lúc này Giang Quân Khiêm muốn uống máu của mình để khoẻ lại, có lẽ cậu sẽ không do dự mà dâng lên tất cả máu thịt của mình cho anh. Hình như cậu lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương […]