Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
17 – Nhão nhão dính dính
Lễ tân khách sạn đưa cho họ hai chiếc thẻ phòng. Thẩm Trì nhận lấy một cái rồi lật qua lật lại nhìn nhìn, sau đó liếc qua chiếc thẻ còn lại trong tay anh, rơi vào im lặng. “Tôi đặt hai phòng.” Thích Hành giải thích. “Hai phòng… tốn tiền lắm ngài ơi.” “Tôi trả, không tốn tiền của em.” “…Ồ.” Thẩm Trì cất thẻ phòng vào túi. Cả quãng đường sau đó cậu đều đang tính toán làm sao để mò sang phòng anh. Phòng của Thẩm Trì nằm sát cạnh phòng anh. Cậu đứng lề mề trước cửa phòng mình, thẻ phòng đã xoay xoay mấy vòng trên tay nhưng vẫn không chịu quẹt vào khóa cửa. “Em cất hành lý xong thì nghỉ ngơi đi,” Thích Hành quẹt thẻ mở cửa, “Buổi tối tôi có tiệc xã giao, em không cần chờ tôi ăn cơm đâu.” “Thích tiên sinh…” Thẩm Trì nhích từng bước sang bên cạnh, “Em không thể ở cùng ngài thật sao?” Thích Hành vừa đẩy cửa ra, bước chân nghe thế thì khựng lại. “Không tiện, thỉnh thoảng tôi phải mở họp video.” “Em hứa sẽ không hó hé tiếng nào đâu, tuyệt đối không phát ra một chút âm thanh nào luôn ạ!” “Em không chê phiền phức là được.” Thích Hành bước vào trong nhưng không đóng cửa lại. Thẩm Trì lập tức kéo vali của mình lên, cả người lẫn vali vội vã lách vào phòng. “Thích tiên sinh, phòng bên kia thì tính sao ạ?” Thích Hành đang lấy áo vest trong vali ra treo vào tủ quần áo. “Cứ để vậy đi.” Anh chậm rãi nói, “Buổi tối không ngoan thì tôi đuổi em sang bên đó.” “Em ngoan lắm.” Thẩm Trì lập tức tỏ thái độ, “Ngoài việc đôi lúc không dằn lòng được thì đa số thời gian em đều ngoan vô cùng luôn ý!” Thích Hành quay lại nhìn cậu: “Đa số thời gian?” Thẩm Trì giả vờ như không nghe thấy câu này, ngồi xổm xuống định giúp Thích Hành xếp đồ. Cậu mở hành lý của mình, lấy ra máy tạo độ ẩm đặt lên tủ đầu giường, kế đó là một hũ kẹo ngậm đau họng… Thích Hành nhìn cậu lôi từng món từng món ra ngoài, tủ đầu giường nhanh chóng bị đồ đạc của đối phương xếp đầy ắp. Anh bước tới vỗ nhẹ vào đầu Thẩm Trì một cái. “Mang mấy thứ này theo làm gì?” “Toàn đồ có ích cả đấy ạ,” Thẩm Trì cười hì hì, “Em sợ ngài khó chịu.” Thích Hành lại nhéo nhéo gò má cậu: “Khéo vẽ chuyện.” Đến buổi chiều, Thích Hành quả nhiên có một cuộc họp video. Thẩm Trì ngồi xếp bằng trên sofa nghịch điện thoại, lấy tấm ảnh chụp hai bàn tay ở sân bay đặt làm màn hình chờ. Sau đó cậu chống cằm ngắm bộ dáng mở họp của anh. Thích tiên sinh vẫn không nói nhiều trong cuộc họp, kể cả khi bàn tới những phần công việc không mấy thuận lợi anh cũng chỉ ngắt nhịp một chút rồi lấy lại tiết tấu bình tĩnh, tiếp tục trao đổi công việc một cách vững vàng. Thẩm Trì bất giác nhớ lại cái lần ở phòng trà, Thích Hành cũng như vậy, giữa một đám người làm ăn lão luyện, anh là người nói ít nhất nhưng ai nấy đều yên lặng lắng nghe ý kiến của anh. Thời gian trôi qua áng chừng 40 phút, Thích Hành kết thúc cuộc họp. Anh vừa khép máy tính lại thì trong lòng đã có thêm một người. “Ngài họp xong rồi ạ?” Thẩm Trì nhích tới ngồi trên đùi anh, hai tay choàng qua ôm cổ, môi gần như dán vào môi anh. “Ừm.” “Ngài có mệt không?” “Vẫn ổn.” Thẩm Trì nghe vậy thì yên tâm, sau đó bắt đầu hôn anh. Thích tiên sinh đã dạy cậu vài lần, cậu học rất nhanh nên dần dần đã nắm được bí quyết. Thích Hành để cậu hôn một lúc, tay anh đặt bên hông đối phương một cách hờ hững. Đến khi Thẩm Trì bắt đầu thử cởi cúc áo sơ mi của anh, vừa đụng tới chiếc cúc đầu tiên thì cổ tay đã bị anh giữ lại. Thẩm Trì bị anh ngăn cản, cậu mím mím vành môi đã bị hôn tới tê dại, rầu rĩ “vâng” một tiếng chứ không hỏi gì thêm. Thích Hành vỗ vỗ lưng cậu: “Đứng dậy.” “Cho em ôm thêm một lúc nữa đi.” “Em ngồi trên đùi tôi như thế thì tôi làm việc kiểu gì?” “Ngài vừa họp xong hết rồi mà.” “Còn phải trả lời email nữa.” Thẩm Trì không mấy tự nguyện trượt khỏi đùi Thích Hành, ngồi bệt xuống thảm gác cằm lên đầu gối anh, ngửa mặt nhìn anh. Thích Hành vươn tay xoa đầu cậu một cái rồi bắt đầu gõ email. Một lúc lâu sau, Thẩm Trì mới nhỏ giọng gọi: “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Khi nào ngài mới chịu chính thức hẹn hò với em?” Cậu dán mặt vào gối Thích Hành, “Em gấp lắm rồi, rất là gấp luôn. Gấp chịu không nổi luôn ấy!” “Em dính lấy tôi thế này thì có khác gì nhau đâu?” “…Khác nhau chứ ạ. Là danh phận! Em chưa có danh phận.” Cậu nâng mắt từ dưới nhìn lên, “Em muốn có danh phận.” Thích Hành cúi đầu nhìn cái đầu Thẩm Trì đang gục trên gối mình. “Tôi tưởng em đã có rồi mà, em còn muốn tôi cho em danh phận gì nữa?” Thẩm Trì ngẩn ngơ hết cả người. Cậu nhìn anh không chớp mắt, như thể đang xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. “… Ngài nhắc lại lần nữa đi ạ.” Thích Hành thu mắt về, tiếp tục xem email trên máy tính. “Lời hay không nói hai lần.” “Em có rồi sao?” Thẩm Trì bám cả hai tay vào chân anh, “Em có từ khi nào vậy? Sao ngài không báo cho em biết?” “Thì giờ em đã biết rồi.” Thẩm Trì vui mừng hí hửng suốt hồi lâu. “Thích tiên sinh ơi, ngài nói ‘Được rồi Thẩm Trì, từ hôm nay em chính là bạn trai của tôi’ đi ạ.” “Mơ đẹp nhỉ.” Hoàng hôn buông xuống, lúc Thích Hành chuẩn bị ra ngoài tham dự tiệc xã giao, Thẩm Trì chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh cao hơn một chút, che kín cổ anh không một kẽ hở. Thích Hành đứng ở cửa mặc cho cậu bày trò, biểu cảm nằm giữa ranh giới cạn lời và chiều chuộng. Thích Hành rời đi rồi, Thẩm Trì nằm uỵch ra giường, khóe môi làm sao cũng không đè xuống được. Bây giờ cậu đã là người có danh phận rồi nha! Tính nhẩm thời gian anh gần về, Thẩm Trì đi xuống sảnh khách sạn ngồi chờ anh. Vị trí này dù Thích Hành đi từ hướng nào về cậu cũng có thể nhìn thấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Gần 10 giờ đêm, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa khách sạn, Thích Hành bước xuống xe. Đôi mắt Thẩm Trì cong lên, lập tức đứng dậy bước ra đón người. “Thích tiên sinh.” Thích Hành dừng bước: “Sao em lại xuống đây?” “Em chờ ngài về,” Thẩm Trì bước lại gần, ngửi thấy hương rượu nhè nhẹ trên người, “Ngài uống rượu ạ?” “Có uống một chút.” Đối tác trong bữa tiệc đều là người quen, không thể trách được việc uống vài ly giữa những lời mời rượu. Tửu lượng của anh cũng thuộc hạng khá khẩm, bước chân vẫn còn rất vững, chỉ là nét mặt so với ngày thường thả lỏng hơn đôi phần. Thẩm Trì dìu cánh tay anh: “Ngài uống nhiều lắm không?” “Không nhiều.” “Nói dối.” Thẩm Trì bây giờ đã dạn dĩ đến mức trực tiếp vạch trần anh luôn rồi. Thích Hành cũng không phản bác, sau khi cửa thang máy khép lại, anh dựa lưng vào vách thang máy, nhắm mắt lại. “Thích tiên sinh, ngài có chóng mặt không?” “Không chóng mặt.” “Dạ dày có khó chịu không ạ?” “Không khó chịu.” “Thế…” Thẩm Trì nhích lại gần anh hơn nữa, “Ngài có say không?” Thích Hành mở mắt ra nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút: “Nếu say thì em định làm gì tôi?” Thẩm Trì bị anh nhìn một cái thấu tim đen, vành tai lại bắt đầu nóng bừng. “… Em, em có định làm gì đâu.” Thang máy “đinh” một tiếng báo hiệu đã tới tầng. Hai người vào phòng, cậu dìu anh ngồi xuống mép giường, giơ tay tháo cà vạt cho anh. Thích Hành phối hợp hơi ngửa đầu lên, Thẩm Trì lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của anh, động tác rõ ràng chậm lại. “Em cởi cúc áo hay đang sờ tôi vậy?” Thích Hành khàn khàn hỏi. “Em cởi cúc áo mà.” Tay Thẩm Trì run lên, nói dối một cách nghiêm túc. Thích Hành phủ tay mình lên tay cậu, dẫn dắt các ngón tay cậu cởi xuống từng chiếc cúc. Đến khi chiếc cúc thứ ba được cởi ra, hơi thở của Thẩm Trì đã hoàn toàn rối loạn.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Đồ nhà bà tui nuốt nhanh lắm :)))
Bộ này ngắn nhưng giải khát cũng okela hénn
Chòi thụ dính người như nam châm dzi ó :)))) thụ này duyệt nha 😆