[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 100

5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 100

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Gió nổi lên, nhẹ nhàng lướt qua những chùm dây leo rủ bóng ngoài ban công. Dưới ánh đèn trần ấm áp, những vệt sáng tối đan xen chậm rãi lắc lư trên gương mặt anh. Ngọc Tình lặng lẽ ngắm nhìn những mảng sáng tối ấy, rất lâu sau mới tìm lại được lý trí của mình. Ánh mắt Quân Khiêm vẫn hướng lên chiếc gương màu bạc trên cao, vẻ mặt bình thản như vừa kể lại một mẩu chuyện xưa không mấy quan trọng.  Biết luật mà vẫn phạm luật, bất chấp mọi hậu quả. Những điều ấy anh thật sự nói được làm được. Anh chưa từng buông lời oán trách hay tìm cách biện giải cho hành vi của mình. Ngọc Tình sao lại không hiểu. Một người chính trực và xem trọng khuôn khổ như anh, việc tự ý đưa ra quyết định “chém trước tấu sau” vào thời điểm ấy, chứng tỏ anh đã thật sự không còn cách nào khác.  Dù biết rõ bản thân sẽ chẳng hưởng được trái ngọt, nhưng đứng trước nguy cơ sụp đổ của nhiều thế giới, lợi ích của cá nhân liền trở nên nhỏ bé đến mức chẳng đáng bận tâm.  Đến khi đối diện với hình phạt, thái độ của anh trước sau vẫn chỉ là bình thản. Nhưng Ngọc Tình thì không cách nào bình thản cho nổi. Quân Khiêm cảm thấy cánh tay đang vòng hờ trên eo mình bỗng thu chặt lại, một cánh tay khác chen xuống dưới đùi anh. Chưa kịp phản ứng thì cả người anh đã bị nhấc lên, đặt gọn gàng ngồi trên đùi cậu.  Ngọc Tình xoay người anh lại, không nói không rằng ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé nhưng rắn chắc ấy vào ngực. “Em làm gì vậy?” “Em… chỉ muốn ôm anh thôi.” Quân Khiêm chớp chớp mắt.  Kể từ khi bị thu nhỏ đến nay, số lần anh được ôm nhiều không đếm xuể. Người yêu anh rất thích bày tỏ tình cảm bằng sự gần gũi, mà anh cũng dần thấu hiểu những ý nghĩa khác nhau ẩn sau mỗi một cái ôm, khi thì là yêu thích, chiều chuộng, vui vẻ, và có khi cũng tựa như lúc này, là đau lòng. Anh giơ tay, vỗ vỗ vai cậu. “Anh không sao mà.” Ngọc Tình nắm tay anh, những ngón tay thon dài mảnh dẻ của cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ của lính gác, đầu ngón cái khẽ vuốt qua lòng bàn tay anh, khiến mấy ngón tay nhỏ như búp măng kia rụt rụt lại.  Cậu cúi đầu ghé sát tai anh, chậm rãi bộc bạch. “Về mặt lý trí, em không cho rằng anh làm sai. Nhưng luật vẫn là luật, anh có thể bình thản chấp nhận hình phạt này, em cũng không còn gì để nói.” “Nhưng về mặt tình cảm, em là bạn trai anh. Người yêu em chịu tội, em thương. Người yêu em vì lý tưởng mà chịu phạt, em xót. Người yêu em phải chịu uất ức lâu như vậy, mà đến bây giờ em mới biết. Giá mà em có thể cãi lý với Chủ hệ thống thì tốt biết mấy, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Em cũng hết cách rồi, chỉ có thể ôm anh thôi.”  Giọng điệu cậu nửa như làm nũng, nửa như thật lòng. “Anh cho em ôm một chút đi mà, nếu không em sẽ biến thành mũi tên uất hận mất cho xem!” Quân Khiêm dựa vào ngực cậu, không nói gì, nhưng khóe môi anh đã cong lên rất rõ. Ban công chìm vào tĩnh lặng.  Khoảng lặng này không có sự xa cách khiến người ta nghẹt thở, cũng chẳng gượng gạo đến mức khiến đôi bên đứng ngồi không yên. Đó là một khoảng lặng rất kỳ diệu. Anh và cậu chỉ lẳng lặng ôm nhau, hai trái tim trong lồng ngực kề sát, mối liên kết cộng cảm không ngừng truyền cho nhau những nhịp sóng rung động bồi hồi. Ngọc Tình chưa bao giờ cảm thấy mình gần anh đến thế.  Khoảnh khắc này, tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp trong lồng ngực anh còn ngọt ngào hơn bất kỳ lời đường mật nào trên thế gian. Hệ thống 212 cũng bị bầu không khí này xoắn xuýt thành một viên kẹo bông gòn, nằm im thin thít. Thời gian trôi qua từng chút một. Ngọc Tình tựa má lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc mềm, rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Anh cho rằng… lúc đó Lâm Thù Sinh đã may mắn thoát được một kiếp, sau đó trùng hợp rơi xuống thế giới này, đúng không?” Lời vừa thốt ra, cậu cảm nhận được cơ thể trong lòng mình hơi khựng lại. Quân Khiêm trầm ngâm: “Anh không thể khẳng định chắc chắn. Màu mắt của người phụ nữ kia rất giống những tang thi trong thế giới của Lâm Thù Sinh, nhưng vẫn không loại trừ khả năng kẻ mang virus tang thi đến từ một thời không khác.” “Có lẽ chúng ta phải tìm cơ hội đến Hạ Đô một chuyến.” Anh ngập ngừng, sau đó dứt khoát vạch ra một cái tên: “Gặp Giáo Hoàng.” Ngọc Tình không hề thấy bất ngờ, cậu chỉ đặt sự chú ý lên hai chữ “chúng ta”, nụ cười trên môi rạng rỡ như gió xuân ngập nắng.  Nếu chuyện này đã là một cây gai trong lòng anh, cậu đương nhiên sẽ không nề hà mà cùng anh đi nhổ nó ra. “Em đi với anh.” … Quân Khiêm không ngờ bản thân anh còn chưa kịp cất công đi tìm, cơ hội đã tự dâng đến tận cửa. Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, hai người ăn ý chia nhau mỗi người chiếm một góc sofa, tập trung làm việc của mình, giữa họ chỉ còn tiếng ngón tay lướt trên màn hình, cùng màu nắng len lỏi qua rèm cửa.  Quân Khiêm cầm thiết bị đọc bình luận, đồng thời tra cứu trên diễn đàn Hắc Tháp, muốn tìm kiếm một tuyến đường hợp pháp để danh chính ngôn thuận đến Hạ Đô. Ngoài mặt, ranh giới giữa người thường và dị năng giả vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng trên thực tế, thể chất cùng ngũ giác siêu việt của lính gác lại có giá trị cực kỳ cao trong các ngành công nghiệp nặng và thương mại. Ở Đế Hạ không thiếu những khu vực được gọi là “vùng đệm kinh tế”, nơi mà giới quý tộc sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để chiêu mộ những lính gác cấp C, cấp D có mức độ nguy hiểm tương đối thấp về làm việc, nhằm tối ưu hóa chất lượng sản xuất.  Dần dà, những con đường giao thoa ngầm cứ thế mà hình thành giữa hai đầu thượng hạ. Ở phía bên này, Ngọc Tình cũng đang bận rộn với đống giáo trình về tang thi do Hệ thống gửi đến. Cậu vừa đọc vừa nhíu mày, đôi lúc lại lật ngược sang trang trước để đối chiếu.  Càng đọc, cậu càng chắc chắn về phán đoán của mình. Tang thi có khả năng tiến hóa thành nhiều cấp bậc. Cấp bậc càng cao thì trí tuệ càng phát triển, dáng vẻ cũng càng giống con người hơn. Đến một mức độ nhất định, nếu không tận mắt nhìn thấy quá trình biến đổi của chúng, e rằng ngay cả những người thường xuyên tiếp xúc với tang thi cũng khó lòng nhận ra. Mà Tang thi vương thì… 【Nó chính là đại ca của tất cả tang thi! Tang thi vương giống con người đến mức, kể cả nằm vùng ở phe nhân loại cũng chẳng một ai hay biết. Thân nhiệt bình thường, giao tiếp thành thạo, có khả năng điều khiển đàn tang thi, thể chất vượt xa nhân loại, thậm chí ở một số thế giới, Tang thi vương còn bố đời đến nỗi có cả tinh thần lực nữa đó ký chủ!】 Ngọc Tình: “…” Tóm lại, theo lời Hệ thống thì Tang thi vương chẳng khác nào trùm cuối. Một kẻ mang virus tang thi có thể tự tung tự tác ở Giáo hội mà không khiến ai nghi ngờ, ngoài cấp bậc vương giả ra, cậu không nghĩ còn tồn tại khả năng nào khác. Cậu đã nhờ Hệ thống đi nghe ngóng ở Tổ nhiệm vụ mạt thế, kết quả là hầu hết các tang thi vương đều “ai ở nhà nấy”, an phận làm vai chính hoặc phản diện ở thế giới của mình. Chỉ có con tang thi vương đang núp bóng trong Giáo Hội kia là cư trú bất hợp pháp mà thôi… … Buổi chiều, thiết bị liên lạc của Quân Khiêm bất ngờ nhận được một tin nhắn, vẫn đến từ id @Takoyaki8989. Đối với tài khoản này, Ngọc Tình từng hỏi anh liệu có đáng tin hay không. Quân Khiêm ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời rằng, có thể tin được. Ngọc Tình nghe vậy liền an tâm, anh đã nói đáng tin thì khẳng định chính là như vậy.  Lần này tin nhắn được gửi đến không đính kèm hình ảnh mà chỉ vỏn vẹn một đường link. Quân Khiêm ngồi trên sofa, Ngọc Tình ngồi sát bên cạnh, rũ mắt dõi theo ngón tay anh nhấn vào đường dẫn duy nhất trong khung chat.  Đường dẫn màu xanh lam mở ra một bài viết trên trang chủ chính thức của Giáo Hội Raya, nội dung là một đoạn video vừa được đăng tải cách đây một giờ. Màn hình nhòe đi trong giây lát rồi hiện ra khung cảnh thánh đường u tối, một người đàn ông xuất hiện ở trung tâm khung hình. Hắn mặc một bộ lễ phục giáo sĩ đen tuyền, những đường chỉ vàng tinh tế chạy dọc theo cổ áo và tay áo. Mũ áo choàng phủ xuống che khuất hơn phân nửa vầng trán. Người đàn ông chậm rãi chắp hai tay trước ngực. Giữa tiếng nhạc nền vang vọng trong thánh đường, hắn ôn hoà cất giọng, hệt như một vị linh mục đang hát vang lời thánh ca da diết. “Hỡi các thần dân của Đế quốc, những linh hồn lạc lối luôn trao trọn niềm tin vào Đức Thánh Raya.” “Ba ngày sau, ta sẽ tổ chức một buổi Lễ rửa tội tại Thị trấn Trăng Khuyết. Giáo đường sẽ mở rộng cánh cửa chào đón tất cả những ai muốn nương nhờ Đức Thánh để cứu rỗi linh hồn. Thánh Raya vĩ đại của chúng ta sẽ gột rửa hết mọi tội lỗi, giải thoát các ngươi khỏi cuộc sống đầy rẫy tuyệt vọng và khổ đau này!” Người đàn ông trong màn hình mở rộng hai tay, như một đấng cứu thế đang dang rộng vòng tay cứu vớt những con chiên lạc lối. “Hãy đến với ta…” Giọng nói của hắn đột nhiên vút lên cao, mang theo một thứ mê hoặc kỳ lạ. “Hãy để ánh sáng thánh khiết của Thánh Raya chảy trong huyết quản các ngươi, để linh hồn các ngươi được tái sinh trong sự bất tử vĩnh hằng!” Tiếng nhạc nền lắng lại, người đàn ông cong khoé môi, nở một nụ cười hiền từ không cách nào bắt bẻ. Quân Khiêm nhìn chằm chằm vào hình ảnh kết thúc của đoạn ghi hình. Gương mặt người đàn ông này vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với hầu hết người dân Đế Hạ. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hiền hoà gần như hoàn mỹ của vị linh mục kia, anh vẫn nhìn ra một tia oán độc rất sâu, rất đậm trong đôi mắt hắn. Nó gần như trùng khớp với đôi đồng tử vàng đục trong ký ức của anh. Hệ thống trốn trong không gian ý thức run rẩy cất tiếng:【 Đáng… đáng sợ quá đi! Giáo Hoàng này nhìn cứ tà đạo làm sao ấy!】 Dạo này 212 đang nghiện cày mấy thể loại phim hoạt hình trinh thám, nên có chút nhạy cảm với loại hình này. Nó thề, cái tên Giáo Hoàng kia trông chẳng khác nào mấy kẻ sát nhân tập thể trong phim, trước khi gây án cũng thường lên mạng hô hào đúng kiểu này đây! Quân Khiêm xem lại đoạn ghi hình một lần nữa, sau đó dứt khoát thoát khỏi giao diện. Dưới ánh mắt dõi theo của Ngọc Tình, anh mở danh bạ, nhấn vào một dãy số. Âm thanh kết nối vang lên vài tiếng tút… tút… rồi nhanh chóng được nhấc máy. “Ba ạ? Con muốn nhờ ba giúp con một việc.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!