[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 97

5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 97

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【 Ký chủ!】 【 Ký chủ đừng gấp! Để tôi dò tìm vị trí của ngài Quân Khiêm ngay cho cậu!】 【 Đáng ghét, kẻ nào nhân cơ hội giở trò bỉ ổi như vậy, có khác gì bắt cóc con nít đâu chứ!】 Ngọc Tình ngắt lời nó:【 Im lặng.】 【 Cậu chỉ cần bật buff thể lực cho tôi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý.】 【 Vâng…】 Hệ thống rùng mình. Sắc mặt của ký chủ nhà nó bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, nhưng nó lại thấy ký chủ như vậy mới càng đáng sợ hơn. Nó có nên thắp một nén hương cầu nguyện cho kẻ bắt cóc không nhỉ? Ngọc Tình đứng sững trước bàn ăn, ánh mắt dán chặt vào mảnh vỡ thủy tinh cùng vệt sữa trắng lênh láng dưới sàn, sau đó lại dời sang KoKo và Jeff đang ngủ say như chết. Cả hai đều là những lính gác dày dặn kinh nghiệm, điều ấy đã được chứng minh quá rõ trong thời gian họ làm trạm trưởng. Vậy mà người kia vẫn có thể chuốc mê cả hai một cách thần không biết quỷ không hay, chứng tỏ cấp bậc của kẻ đó chắc chắn còn cao hơn họ. Sắc mặt cậu trầm tĩnh như một vùng đất chết. Mọi náo nhiệt của buổi lễ dường như đã cách không gian vắng lặng này rất xa. Ngọc Tình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên áp lên lồng ngực.  Liên kết vĩnh cửu vẫn truyền đến cảm giác ổn định. Cậu cảm nhận được năng lượng sự sống của anh vẫn đang lưu chuyển ôn hòa, cảm xúc của anh là một mảnh phẳng lặng, như thể anh đang say giấc. Trái tim kinh hoàng trong lồng ngực cậu mới tạm thời dịu xuống phần nào. Kế đó, cậu lại tập trung lần theo sợi dây liên kết tinh thần lực, phát hiện những xúc tua bé nhỏ của anh đang bị kéo giãn với tốc độ cực nhanh về phía bắc thảo nguyên. Ngọc Tình mở bừng mắt.  Cảm quan nhạy bén giúp cậu bắt được những vệt tàn dư tinh thần lực xa lạ còn vương lại trong không gian này. Cậu điều khiển một sợi roi tinh thần lực quấn lấy một đốm sáng li ti, thu về lòng bàn tay mình. Đó là một con bướm trắng tí hon, quanh thân nó là những hạt bụi phấn rơi xuống sau mỗi lần đập cánh. “Ra là vậy…” Ngọc Tình thì thào. Cậu âm thầm triệu hồi Moara. Thân ảnh mảnh mai nhanh chóng lao ra khỏi cổng sau khu vực mái vòm, chớp mắt đã mất hút vào màn đêm. … Phía bắc cuối thảo nguyên được bao quanh bởi cánh rừng thưa rộng lớn, cũng là ranh giới tiếp giáp với quận Jade. Dọc theo lối mòn dẫn vào rừng có một chòi nghỉ mát kiểu dáng hiện đại, là nơi đội ngũ lính gác vẫn thường ghé chân sau những lần vào rừng tuần tra và trùng tu quang cảnh.  Đèn cảm ứng trên trần đang phát sáng, chiếu xuống bóng người đang ngồi trên chiếc ghế mây, mái tóc trắng ngang vai nổi bật, trên áo blazer có cài huy hiệu tượng trưng cho chức vụ Thủ tịch Bạch Tháp.  Vivian rũ mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình, an tĩnh như đang chờ đợi điều gì đó. “Chi chiii—!” Bên ngoài vang lên tiếng đập cánh cùng tiếng chim gào lên phẫn nộ. Dẫn đường tóc trắng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên cất lời với người vừa sải chân bước vào chòi nghỉ. “Cậu tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy.” Ngọc Tình mặt mày lạnh lẽo, tinh thần lực xung quanh cậu lập tức bùng phát, rẽ nhánh tua tủa vươn về phía kẻ đã cướp đi lính gác của mình. Vivian lúc này mới ngẩng mặt lên, quanh người cậu ta lập tức xuất hiện vô số đàn bướm nhỏ lấp lánh như sao sa, lặng lẽ đối kháng với luồng tinh thần lực dày đặc của Ngọc Tình.  Sau một hồi giằng co bất phân thắng bại, Ngọc Tình là người lên tiếng trước. “Cậu cố tình để lại đốm sáng làm ám hiệu đúng không? Nói đi, cậu muốn thế nào?” Vivian nhìn bộ trang phục cách điệu có kiểu dáng giống hệt bộ đồ của lính gác nhỏ trên người cậu, đôi môi xinh đẹp bất giác mím lại: “Tôi muốn thế nào? Một người thông minh như cậu lẽ nào không đoán ra được sao?” Ngọc Tình nhíu mày: “Thủ tịch Vivian, người đứng đầu dẫn đường Bạch Tháp lại đi bắt cóc bạn lữ của người khác, hơn nữa còn là một lính gác thu nhỏ đang trong quá trình trị liệu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cậu không sợ thanh danh của mình sẽ bị mất hết sao?”  Từng câu từng chữ đều xoáy trúng chỗ đau, vành mắt Vivian hơi đỏ lên, giọng nói cũng trở bên gắt gỏng: “Tôi không có ý đồ xấu nào hết! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi!” “Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói.” Chất giọng ôn hòa thường ngày của Ngọc Tình đã hạ thấp xuống mấy độ: “Trả anh ấy lại cho tôi.” Vivian hừ nhẹ một tiếng: “Keo kiệt như thế làm gì? Cậu được ôm cục cưng mỗi ngày, để tôi ẵm một chút cũng không được à? Tuy tôi đánh không lại cậu nhưng muốn giằng co thì vẫn dư sức, nếu cậu thật sự động thủ thì tôi không chắc bé con của cậu sẽ không chịu khổ đâu.” Cậu ta hất cằm về phía chiếc ghế mây đối diện: “Ngồi đi.” Ngọc Tình khẽ siết nắm tay, rốt cuộc vẫn không dám dùng an nguy của anh ra đánh cược, đành bước tới ghế mây ngồi xuống. 【 Ký chủ, có cần tôi tẩn cho tên này một cú phóng điện 10000 volt không? Tôi có chụp hình lại rồi, nếu Cục Quản Lý mà làm khó, tôi sẽ giao ra bằng chứng ký chủ chỉ đang phòng vệ chính đáng!】 【 Đợi đã.】 Ngọc Tình nhìn chằm chằm lính gác nhỏ trong lòng đối phương, lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu muốn nói gì?”  Thấy cậu nghe lời như vậy, vẻ mặt Vivian liền hiện lên một chút đắc thắng ngắn ngủi rồi vụt tắt. “Tôi không cam lòng.” Vivian rũ mắt nhìn xuống lính gác nhỏ: “Từ hồi còn ở trường Quân sự, tôi đã được rất nhiều lính gác theo đuổi, nhưng chẳng một ai khiến tôi thật sự rung động. Sau này tôi được Bạch Tháp trọng dụng, họ quản lý nghiêm ngặt đến mức đời sống của dẫn đường gần như mất hết tự do! Dù tôi là Thủ tịch thì sao, có nhiều người theo đuổi thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn bị Bạch Tháp cưỡng chế ghép đôi với một lính gác có độ tương thích cao sao?” Cậu ta vươn tay, ngón tay cái khẽ lướt trên làn da của lính gác nhỏ: “Cho đến khi tôi tình cờ gặp được ngài Harrington, tôi mới biết… cảm giác rung động là gì. Đối với tôi, cơ hội được chữa trị cho anh ấy lần đó là điều mà tôi chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng rốt cuộc thì sao? Lại là không tương thích!! Mức độ phù hợp thật sự quan trọng đến thế sao? Tại sao trở thành dẫn đường thì không thể tự do yêu thích như người bình thường chứ?” Vivian quay phắt lại nhìn Ngọc Tình: “Dựa vào đâu mà một dẫn đường mới xuất hiện như cậu lại được kết đôi với anh ấy? Nếu không nhờ may mắn có được tinh thần lực tương thích, một kẻ đến sau như cậu nằm mơ cũng không có cửa đâu!” Hệ thống tức anh ách:【Vớ va vớ vẩn! Nếu lúc đó ký chủ không xuất hiện thì nhà ngươi đã bị ngài Quân Khiêm đánh cho sống dở chết dở rồi nhé! Vậy mà hôm nay còn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng!】 Ánh mắt Ngọc Tình xoáy chòng chọc vào ngón tay đang chạm lên mặt anh, nếu ánh mắt có hình dáng cụ thể, sợ rằng ngón tay ấy đã bị thiêu cháy thành tro từ lâu rồi. “Ai nói với cậu tôi là người đến sau?” Vivian nhíu mày: “Câu này là ý gì?” Mấy hôm nay cậu ta thường xuyên lướt dạo trên diễn đàn, ngoài các trang hâm mộ lính gác nhỏ, fan couple của hai người cũng kéo nhau mọc lên như nấm. Những bình luận thêu dệt về chuyện tình của cả hai lại càng biến tấu tam sao thất bản, trong đó giả thiết nhiều nhất chính là dẫn đường bí ẩn kia cứ như từ trên trời rơi xuống, không ai biết thân thế thật sự của cậu là gì. “Tôi và Harrington quen biết nhau từ khi anh ấy còn chưa trở thành lính gác nữa kìa.” Ngọc Tình bình thản nói: “Khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc bơ vơ lạc lõng, là anh ấy đã nâng đỡ tôi, dìu dắt tôi, dạy tôi cách làm việc. Ngày qua ngày, tôi đã đem lòng mến mộ anh ấy lúc nào không hay. Sau khi anh ấy thức tỉnh thành lính gác rồi chuyển đến Thượng Đô, tôi đã suy sụp suốt một thời gian dài. May mắn không lâu sau tôi cũng thức tỉnh thành dẫn đường, tôi đã lập tức đến quận Ruby tìm anh ấy.” Cậu nói đến đây thì dừng lại. Trên đời này điều đáng ghét nhất chính là một câu chuyện đang kể giữa chừng thì bỏ lửng, đôi mày sắc sảo của Vivian khẽ chau: “Sau đó thì sao?” Sắc mặt Ngọc Tình vẫn bình thản như nước, thấy đối phương đã bị mạch truyện lôi cuốn, cậu lẳng lặng cử động nhánh tinh thần lực vẫn luôn quấn lấy xúc tua của lính gác nhỏ, từ từ di chuyển lên trên, trong khi miệng vẫn tiếp tục kể. “Sau đó ư?” “Ngày tôi gặp lại anh ấy cũng chính là tại Lễ hội ghép đôi như thế này. Hôm ấy tôi đứng phía sau bức màn, nhìn anh ấy hết lần này đến lần khác chúc phúc cho người khác nhưng bản thân lại chẳng thể tìm được một nửa tương xứng với mình, kể cả tôi… Lúc đó tôi cũng không cam lòng;” Cậu nhìn thẳng vào mắt Vivian: “Vậy nên tôi mới tìm đủ mọi cách để đến được quận Abyss, may mà công sức rèn luyện nhiều năm của tôi không uổng phí, rốt cuộc tôi đã trở thành dẫn đường phù hợp với anh ấy rồi.” Những lời này được thêu dệt dựa trên câu chuyện nửa thật nửa giả mà Quân Khiêm từng kể, nhưng cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Ngay từ lúc ngồi xem người khác ghép đôi, cậu đã tự đặt mình và anh vào trong khung cảnh ấy, từng câu từng chữ về sau đều đến từ cảm xúc chân thật trong lòng cậu. Vivian không ngờ phía sau hai người còn có cả một chuyện xưa như vậy. Cậu ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra hàm ý từ mấy chữ “không cam lòng” mà Ngọc Tình đã cố tình nhấn mạnh. Ngọc Tình cũng từng là một người không tương thích với anh, nhưng thay vì oán trách số phận, cậu đã quyết liệt tìm cách thay đổi bản thân vì tình yêu. Sự khác biệt giữa hai người nằm ở đâu, không cần nói thì cậu ta cũng tự hiểu. Trong lúc Vivian đang ngẩn người, tinh thần lực của Ngọc Tình đã men theo xúc tua kết nối thành công với lĩnh vực tinh thần của lính gác nhỏ. Nhờ vào thành quả kiên trì luyện tập, cậu có thể dễ dàng triệu hồi một phần sức mạnh của anh ra ngoài và điều khiển nó. —Xoẹt!    Chỉ trong tích tắc khi Vivian hoàn hồn, một mũi giáo tinh thần lực nhọn hoắt, mang theo uy lực kinh người của lính gác hắc ám đã chĩa thẳng vào cổ họng cậu ta! “Bây giờ cậu chủ động đưa anh ấy cho tôi;” Ngọc Tình chậm rãi gằn từng chữ: “Hay để tôi đâm thủng cổ họng cậu rồi mới chịu trả?” “Cậu dám đánh lén tôi?” Vivian trợn tròn mắt tức giận: “Đừng nói là nãy giờ cậu tự bịa chuyện để lừa tôi mất tập trung đấy nhé? Đúng là một người âm hiểm!” Ngọc Tình lười nói nhảm với cậu ta, chỉ điều khiển mũi giáo nhích nhẹ lên trên một chút. “Được rồi, được rồi. Cậu thắng được chưa?!” Vivian thức thời dừng lại. Không cần biết câu chuyện vừa rồi của Ngọc Tình có bao nhiêu phần trăm sự thật, cậu ta cũng đã tìm được đáp án cho những bất mãn trong lòng mình rồi. Điều tốt đẹp mà bản thân để vụt mất, hoặc là nó thật sự không thuộc về mình, hoặc là có người đã nỗ lực hơn gấp trăm ngàn lần để giành được nó. Hệ thống vẫn còn lăm lăm chuẩn bị 7749 chiêu thức tấn công: Ơ? Hòa bình đến rồi sao? Màn đòi người kết thúc êm đẹp hơn nó tưởng, ít nhất hai bên chưa động đến binh đao. Đối phương còn chủ động trao lại lính gác nhỏ đến tận tay cho Ngọc Tình.  Đón lấy anh vào lòng, nhìn lính gác nhỏ vẫn chìm trong mê man, gương mặt hơi ửng hồng vì ảnh hưởng của phấn ngủ, trái tim Ngọc Tình mềm nhũn mà cũng xót vô cùng. Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo bị lệch cho anh, cúi đầu in một nụ hôn lên vầng trán nhỏ: “Tìm thấy anh rồi.” Vivian đứng cạnh nhìn cảnh tượng ngọt ngào ấy một hồi, không nhịn được ê răng nói: “Cậu cũng khoẻ thật đấy, tôi bế anh ấy có một đoạn mà hai tay đã mỏi nhừ rồi. Xem cậu thuần thục thế kia chắc đã ôm không ít lần rồi nhỉ?” Ngọc Tình đáp cụt lủn: “Yếu đuối.” Vivian: “…” Đương nhiên cậu sẽ không tiết lộ bản thân có Hệ thống buff cho. Đứng trước mặt tình địch, có bao nhiêu ưu thế thì phải đem ra xài cho bằng hết. Có được bạn lữ trong tay, Ngọc Tình liền dứt khoát xoay người bước ra khỏi chòi nghỉ mát. Moara luôn túc trực ở lối ra lập tức nhích đến gần, rũ đầu dụi dụi vào mặt lính gác nhỏ trong lòng chủ nhân. “Về thôi, Moara.”  Ngọc Tình vỗ vỗ đầu thanh loan, vừa định trèo lên lưng nó thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. —Xột soạt. Xột xoạt. Phiến rừng thưa phía trước bỗng truyền đến những tiếng xột soạt xen lẫn tiếng khè khè nhớp nháp. Từ trong bóng tối, một con linh cẩu to lớn, thân hình xập xệ lê bước ra khỏi lùm cây cổ thụ. Bộ lông của nó xám xịt bẩn thỉu, đôi mắt vàng đục gần như lồi hẳn ra ngoài! Vivian nối gót phía sau vừa vặn nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi: “Tinh thần thể của Fred? Sao nó lại ở đây?” Hệ thống trong đầu phát ra tiếng báo động: 【 Cảnh báo! Phát hiện có nguy cơ biến dị đang đến gần!】 【 Cảnh báo! Phát hiện có nguy cơ biến dị đang đến gần!】 Con linh cẩu bước đi xiêu vẹo, nước dãi từ cái miệng há rộng của nó nhỏ ròng ròng dưới thảm cỏ, cái cổ trẹo một độ cong quái dị cứ nhìn chằm chằm về phía Ngọc Tình. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, ghì chặt lính gác nhỏ vào lòng. Nào ngờ cử động nhỏ ấy lại khiến con linh cẩu như đánh hơi ra miếng thịt béo bở. Nó nhe răng, tức khắc phóng bạt mạng về phía Ngọc Tình! 【 Ký chủ cẩn thận!】 【 Hệ thống, mau bật buff phòng hộ cho tôi!】 “Chi chii—!” Tiếng chim thần thoại hót lên lảnh lót. Moara ngay tức khắc hạ thấp trọng tâm, dang rộng đôi cánh tạo thành một bức màn kiên cố, bao bọc cả người Ngọc Tình và Quân Khiêm vào trong không một kẽ hở! —Oành! Con linh cẩu lao đến như một viên đạn đại bác rồi đập mạnh vào lớp lá chắn, bắn ra những tia lửa nổ tung chói lọi. “Tinh thần thể này bị phát cuồng nặng lắm rồi!” Vivian hô lên từ phía sau: “Cậu có trụ được không đấy?” Ngọc Tình cảm thấy người này quá nhiều lời: “Không cần lo cho tôi. Làm phiền Thủ tịch quay về gọi người đến, tôi chắc chắn sẽ cầm chân được nó.” Vivian nhìn lên chiếc drone an ninh nhấp nháy ánh đèn vừa bay ngang qua đỉnh đầu, hừ lạnh nói: “Này, cậu đang xem thường ai vậy? Trừ anh Harrington ra, tôi là khắc chế cứng của mấy tinh thần thể bạo loạn này đấy nhé!” Đàn bướm phát sáng sau lưng cậu ta lập tức tụ hợp thành một con bướm trắng khổng lồ, thoắt cái đã lượn đến đỉnh đầu con linh cẩu, rải xuống thứ bột phấn có thể làm tê liệt thần kinh của vô số lính gác. Kết quả chiêu thức sở trường ấy lại hoàn toàn vô hiệu, con linh cẩu vẫn điên cuồng cào xé, dùng toàn bộ thân hình húc mạnh vào lớp kết giới cánh chim! “Không thể nào?!” Vivian trừng lớn mắt, bắt đầu cảm thấy bất an. Lông vũ trên đôi cánh chim rụng rơi lả tả, Moara vẫn duy trì tư thế cố thủ đến cùng. Ngọc Tình một bên ôm chặt Quân Khiêm, tay còn lại điều khiển ngọn giáo tinh thần lực đã ngưng tụ ban nãy đâm xuyên qua kẽ hở giữa hai cánh chim, tấn công về phía con thú dữ. “Gào…!” Linh cẩu bị thương càng trở nên điên tiết. Nó lùi lại vài bước, ngửa cổ hú dài, dồn toàn bộ năng lượng vào móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị lao lên đập nát tấm khiên bảo vệ của thanh loan! Lớp màng phòng hộ bắt đầu dao động. Ngọc Tình siết chặt tay, ánh mắt kiên quyết, sẵn sàng bùng nổ toàn bộ tinh thần lực tấn công để đối đầu với nó. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc… —GÀOOOO! Một tiếng hổ gầm uy nghiêm từ xa vọng đến! Tiếng gầm chấn động cả một vùng thảo nguyên. Vivian giật mình xoay phắt lại, hai mắt sáng lên mừng rỡ. Đó là tinh thần thể của giáo sư Agate! Hổ trắng khổng lồ từ trên cao giáng xuống như một ngọn núi tuyết, chỉ bằng một cú tát ngàn cân bằng móng vuốt, Bạch hổ đã hất văng con linh cẩu bay xa hàng chục mét, đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Phía sau bạch hổ, bóng dáng giáo sư Agate và viện trưởng Orion vội vã chạy tới, nét mặt cả hai hiếm hoi hiện lên vẻ hoảng sợ. “Mọi người không sao chứ?” Giáo sư Agate sốt sắng hỏi. Ngọc Tình lúc này mới thở phào một hơi, đè xuống trái tim đang đập liên hồi: “Chúng em không sao, may mà giáo sư đến kịp.” “Không sao thì tốt rồi. Làm ta lo lắng suýt đứng cả tim!” Orion thở dồn. Có lẽ do phấn ngủ đã hết tác dụng, lính gác nhỏ nằm trong ngực Ngọc Tình bị tiếng động ồn ào đánh thức, hàng mi dài rung rung rồi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt anh chính là gương mặt nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc của viện trưởng, giáo sư, và cả thủ tịch dẫn đường của Bạch Tháp. Quân Khiêm: ?

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!