[Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 99

5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 99

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

“Tang thi?” 【Tang thi? 】 Ngọc Tình và Hệ thống đồng thanh kinh ngạc. Cậu rũ mắt, chăm chú nhìn bức ảnh chụp người phụ nữ trên màn hình. Dáng vẻ đáng sợ của bà ta quả thật chẳng khác nào những con zombie mà cậu vẫn thường thấy trên phim ảnh. “Ý anh là người sống sau khi nhiễm virus sẽ biến thành tang thi, và chúng lại tiếp tục tấn công những người sống khác?” 【Đúng vậy đó, ký chủ! Nhưng rõ ràng thế giới này đâu phải thể loại mạt thế? Không thể có chuyện xuất hiện tang thi được nha! 】 Quân Khiêm đứng trước lan can ban công, giọng nói không để lộ cảm xúc. “Ừm, anh không nhìn nhầm đâu.” Không gian ngoài ban công rộng rãi thoáng mát, trên đầu có mái che cùng một vài chậu cây xanh buông rủ, gió đêm ở Thượng Đô lúc nào cũng phảng phất hơi thở thanh mát của cỏ cây. Sau khi tắm xong, lính gác nhỏ đã đứng ngoài ban công hứng gió suốt cả buổi trời. Ngọc Tình thấy vậy bèn nhẹ nhàng nắm tay anh, dẫn anh đến chiếc sofa lười êm ái đặt ở góc tường. Chiếc sofa lười vừa đủ rộng để hai người nằm cạnh nhau mà không thấy tù túng, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần đến mức hai cánh tay dán sát vào nhau. Ngọc Tình thuận thế vòng tay ôm lấy lính gác nhỏ, kéo anh tựa vào lòng mình với một lý do vô cùng chính đáng là “sợ anh rơi khỏi ghế.” Cậu lấy tấm chăn mỏng sọc caro phủ lên người cả hai. Quân Khiêm điều chỉnh tư thế tựa người vào cậu, dây thần kinh căng chặt suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng thả lỏng hơn đôi chút. “Hệ thống vẫn khẳng định cốt truyện không xảy ra lỗi.”   Ngọc Tình vươn tay, dịu dàng vuốt phẳng vầng trán vẫn đang cau lại của anh: “Em nghĩ ý thức thế giới có khả năng tự chắp vá lỗ hổng tình tiết. Chẳng hạn như sẽ có một nhân vật nào đó tình cờ đi ngang qua rừng Ánh Sao rồi đưa nam chủ về Hắc Tháp?” “Còn về chuyện tang thi… Anh có nghĩ trận ‘đại dịch đen’ ấy là do Giáo Hội phát tán virus tang thi không?” Quân Khiêm dựa vào vai cậu, khẽ lắc đầu. “Lính gác dẫn đường và Mạt thế là hai kiểu thế giới được vận hành theo quy luật hoàn toàn khác nhau. Năng lượng của thế giới này trước giờ vẫn rất ổn định, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đột nhiên xuất hiện một loại virus diệt vong như thế.” Anh ngước lên nhìn cậu, đôi đồng tử như dòng dung nham màu phỉ thúy cuộn chảy dưới vực sâu: “Người phụ nữ trong bức ảnh kia chắc chắn đã biến thành tang thi. Vậy em có nhận ra điểm bất hợp lý lớn nhất ở đây là gì không?” Não bộ Ngọc Tình lập tức vận hành nhanh chóng. Một lát sau, cậu thử đưa ra phỏng đoán: “Có phải là… khả năng lây nhiễm?” “Đúng vậy. Nếu đại dịch đen mà nguyên tác nhắc đến đúng là thảm hoạ tang thi, một mình bà ta cũng đã đủ lây lan và đánh sập cả một thành phố. Nhưng Đế Hạ đến nay vẫn duy trì cuộc sống yên bình, ngay cả người nhà của người phụ nữ ấy cũng không có dấu hiệu bị lây nhiễm.” “Anh nói đúng.” Một khả năng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, Ngọc Tình không khỏi hít sâu một hơi. “Chẳng lẽ người của Giáo Hội cố tình thả bà ta về nhà để thử nghiệm xem virus có thể lây truyền qua vết cắn hay không? Sau đó, chúng lại lợi dụng lòng tin của tín đồ, bắt người nhà giao nộp bà ta về để thủ tiêu?” Hệ thống 212 cũng không khỏi rùng mình:【Kẻ nào có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy chứ?! Ác độc quá đi! 】 Quân Khiêm: “Không riêng gì người phụ nữ ấy. Những con vật chết bất thường trước đó cũng đã nhiễm virus tang thi. Sở dĩ mọi thứ vẫn bình yên như hiện tại, anh nghĩ là do ý thức thế giới đang vận hành ‘cơ chế chống xâm lấn’.” “Cơ chế chống xâm lấn?” 【A! Ngài Quân Khiêm nhắc tôi mới nhớ. 】Hệ thống 212 liên tục nhấp nháy trong đầu cậu:【Mỗi thế giới đều có cơ chế chống xâm lấn như thế cả! Nó bảo vệ thế giới khỏi những nhân tố ngoại lai có khả năng gây phá hoại! Thỉnh thoảng một số kẻ phản diện sẽ tìm cách lách luật để xâm nhập sang thế giới khác, nhưng ở đó sức mạnh của chúng thường sẽ bị áp chế đáng kể, trở thành những bug không còn quá nguy hiểm nữa, chỉ chờ đội xử lý bug đến dọn dẹp là được!】 【Ôi không… Lẽ nào đã có một tên tang thi cấp cao nào đó lẻn vào thế giới này rồi sao? 】 Ngọc Tình lập tức hiểu ra: “Ý thức thế giới nhận ra tang thi là một nhân tố xâm lấn, nên nó đã vô hiệu hóa khả năng lây lan của virus?” “Có thể là như vậy.” Quân Khiêm gật đầu. “Virus tang thi chưa chắc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ý thức thế giới đã chặt đứt cơ chế lây lan trên diện rộng của nó.” Lính gác nhỏ bất ngờ đổi giọng, nói đùa một câu: “Thật ra, bản thân anh cũng xem như một nhân tố xâm lấn đấy thôi.” Ngọc Tình lập tức bênh vực: “Nếu anh là kẻ xâm lấn thì em cũng vậy. Chúng ta là đồng lõa.” Quân Khiêm khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấm tan vào khoảng không gian yên tĩnh, như tia sáng trong trẻo xoá tan lớp mây mù. Anh ngước mắt, nhìn lên nền trời thăm thẳm ngoài kia. Bầu trời đêm ở Thượng Đô thuần một màu xanh đen trong vắt, vầng trăng bạc treo cao dường như cũng sáng tỏ hơn thường ngày. Ánh trăng ấy chợt đánh thức một phần ký ức sâu thẳm trong tâm trí anh. Cũng vào một đêm trăng sáng như thế, bầu trời vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng cảnh tượng bên dưới lại chẳng khác nào địa ngục. Thây ma chen chúc khắp đại địa, xác chết chất chồng, máu tươi nhuộm đỏ cả dòng sông. Mặt đất phủ đầy máu thịt xen lẫn chất dịch tanh tưởi, ngay cả cơn gió lướt qua cũng mang theo thứ mùi tử khí mục rữa, nhớp nháp đến mức khiến người ta lộn cả ruột gan. Sau một thoáng trầm mặc, anh chợt hỏi: “Ngọc Tình, em có biết vì sao anh phải chịu hình phạt này không?” Vòng tay đang ôm anh vô thức siết chặt lại, mấy giây sau, Ngọc Tình nhẹ giọng đáp: “Em nghe hệ thống kể rằng, bởi vì anh đã tự ý phá hủy một thế giới mà không báo trước với Chủ Hệ thống, cho nên mới…” “Ừm.” Quân Khiêm dời mắt khỏi mặt cậu, một lần nữa nhìn lên vầng trăng sáng trên cao. “Anh thừa nhận mình biết luật mà vẫn phạm luật. Nhưng tình hình lúc đó thật sự không còn cách nào khác.” Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc một chuyến khảo sát quay về trung tâm dịch chuyển, anh đã nhận được một tín hiệu khẩn cấp từ thế giới mang mã số WR87423. Tín hiệu được gửi đến từ một Hệ thống thuộc Bộ phận cứu rỗi. Có lẽ do trục trặc kỹ thuật, hoặc vì tình huống quá khẩn cấp dẫn đến quá trình truyền tin bị sai lệch, tín hiệu cầu cứu đã vô tình được chuyển đến Tổ chữa trị Bugs của anh. Đó là tín hiệu cầu cứu cấp độ cao nhất. Điều ấy đồng nghĩa với việc cả Hệ thống lẫn người làm nhiệm vụ đều có thể đang đứng trước nguy cơ mất mạng. Quân Khiêm không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức dịch chuyển đến nơi phát ra tín hiệu cầu cứu. Thế giới WR87423 là một quyển tiểu thuyết mạt thế báo thù cực đoan, nơi lòng thù hận, sự suy đồi và những góc tối của nhân tính bao trùm toàn bộ cốt truyện. Nhân vật chính là Lâm Thù Sinh, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã phải chịu đựng những màn ngược đãi mất nhân tính từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Lâm Thù Sinh từ một đứa trẻ ngây thơ, nhút nhát dưới những trận đòn roi và sự phản bội đã dần biến chất thành một kẻ có tam quan lệch lạc, nhân cách phản xã hội và lòng hận thù cực đoan. Khi tận thế buông xuống, trong một lần di dời nơi ở cùng đội vận chuyển vật tư, hắn bị chính những người đồng đội nhẫn tâm đẩy xuống khe núi vì thể lực yếu ớt. Khoảnh khắc ấy đã trở thành giọt nước tràn ly, triệt để chặt đứt sợi dây lương tri cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn hắn. Về sau, Lâm Thù Sinh trở thành Tang thi vương. Hắn lần lượt truy sát những kẻ từng ngược đãi mình, bắt từng người phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra. Nhưng lòng thù hận của hắn không dừng lại ở đó, Lâm Thù Sinh tiếp tục chĩa nòng sóng về phía những người vô tội, biến cả thế giới thành đối tượng trả thù của mình. Dường như tác giả muốn mượn sức mạnh ngòi bút để trút hết nỗi phẫn uất trong thâm tâm. Không một nhân vật nào trong thế giới ấy có thể thoát khỏi độc thủ của nam chính, tất cả đều bị sát hại một cách cực kỳ thê thảm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lâm Thù Sinh đứng giữa biển máu mênh mông. Đối với loại thế giới như vậy, Bộ phận cứu rỗi đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng ngay từ đầu, Quân Khiêm đã có một dự cảm chẳng lành. Lâm Thù Sinh không phải kiểu nhân vật có thể dễ dàng cứu rỗi. Bởi vì… Chính ý thức thế giới đã dung túng cho hắn làm ác. Khi Quân Khiêm đến nơi, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng Lâm Thù Sinh đứng giữa biển máu, một tay bóp cổ nhân viên cứu rỗi đã bị cắn xé đến mức không còn nhận ra hình dạng. Đôi mắt vàng đục của hắn ánh lên vẻ tàn độc, răng nanh nhọn hoắt lấp ló sau cái miệng đỏ au. Hắn ngửa cổ cười khùng khục, rồi gằn lên khoái trá: “Đối với ta, giết người mới chính là sự cứu rỗi duy nhất!” Lâm Thù Sinh cực kỳ thông minh. Sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai như Quân Khiêm đã khiến hắn nhận ra sự tồn tại của những thế giới song song ngoài vũ trụ. Phát hiện ấy không những không khiến hắn sợ hãi mà còn khơi dậy cơn khát máu vốn đã ăn sâu trong bản tính. Hắn muốn tìm kiếm những sự sống mới, muốn biến những thế giới khác thành sân chơi cho thú vui tàn sát của mình. Mà ý thức thế giới dường như cũng hưng phấn tột độ. Khi đó, Quân Khiêm rõ ràng cảm nhận được lớp màng bảo hộ bao quanh thế giới ấy đang nứt ra một khe hở. Nó muốn thả Lâm Thù Sinh ra ngoài, để hắn đại khai sát giới. Nếu để một kẻ như Lâm Thù Sinh vượt qua vết nứt ấy, năng lượng hắc hóa trong người hắn có thể lan sang những thế giới tương đồng, đẩy vô số sinh linh rơi vào thảm họa. Quân Khiêm không có thời gian để chần chừ. Anh kích hoạt lệnh tiêu hủy tối cao của Tổ chữa trị Bugs, bất chấp mọi hậu quả, lập tức phá hủy toàn bộ thế giới nhỏ WR87423.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!