5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

16 – Ngọt ngọt ngào ngào

Thích Hành hít sâu một hơi, không nhìn Thẩm Trì nữa mà chú tâm quan sát tình hình giao thông trước mặt. “Thẩm Trì, em là cái vòi nước thành tinh hả?” Thẩm Trì ra sức chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi ra ngoài. “Em không khóc nữa,” Cậu giơ tay đầu hàng, “Lần này chỉ muốn trêu ngài thôi.” “… Rảnh thật.” Hai người đến rạp chiếu phim, Thẩm Trì chọn một bộ phim trinh thám có ít suất chiếu nhất. Thích Hành đứng trước tấm poster nhìn lướt qua, không đưa ra ý kiến. Thẩm Trì lại đi mua một thùng bắp rang bơ size lớn, ôm thùng bắp lẽo đẽo đi sau lưng anh vào rạp. Nhân viên soát vé nhìn anh rồi lại nhìn Thẩm Trì, cậu lập tức nghiêng người chắn ngang tầm mắt ấy. Phòng chiếu phim quả nhiên không có nhiều khách đến xem. Cả hàng ghế trước và sau cộng lại không quá bốn người, đều ngồi ở những vị trí cách họ rất xa. Khi ánh đèn trong phòng từ từ tối hẳn, Thẩm Trì nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này Thích Hành đang tập trung xem phim trên màn ảnh lớn. Phim mới chiếu được vài phút đầu, nhìn anh có vẻ nghiêm túc theo dõi nội dung phim. Thẩm Trì quay mặt lại nhìn màn ảnh. Nghĩ nghĩ một chút, cậu lại quay sang gọi: “Thích tiên sinh,” Cậu thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy, “Ngài có lạnh không?” “Không lạnh.” “Em lạnh.” Tầm mắt Thích Hành vẫn không rời khỏi màn hình chiếu: “Em vứt áo khoác ở ngoài xe, giờ lại kêu lạnh.” “Em có thể dựa gần ngài một chút không?” Không đợi anh trả lời, cậu đã nâng tay vịn ở giữa lên rồi dán vào người anh như người không có xương sống, còn kéo tay anh đặt lên eo mình. Ngồi yên được chừng nửa phút, Thẩm Trì lại bắt đầu đút bắp rang cho anh. Thích Hành nghiêng mặt từ chối hai lần, đến lần thứ ba rốt cuộc cũng đành mở miệng ăn bắp từ tay cậu. Thẩm Trì thu tay lại, thản nhiên nhét một viên vào miệng mình. Bộ phim vẫn tiếp tục. Thẩm Trì dựa vào người anh, mân mê cổ áo sơ mi của anh một lúc rồi dời tầm mắt lên gương mặt. Ánh sáng từ màn chiếu lập lòe trên mặt anh, ánh sáng phác nên từng đường nét trên sống mũi rồi đến đuôi mắt, lông mày. Thẩm Trì cứ thế ngửa mặt ngắm một lúc lâu, bàn tay lại bắt đầu mò mẫm về phía eo của Thích Hành, hành vi lén lút vừa thực hiện được thì anh đột nhiên cất tiếng hỏi: “Đoạn này ai là hung thủ?” Tay Thẩm Trì khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Cậu thậm chí còn chẳng biết tình tiết phim đang tiến triển đến đâu rồi. “…Là người đeo kính ạ.” Cậu thuận miệng nói đại một nhân vật. “Không phải.” “…À,” Thẩm Trì nhỏ giọng, “Vậy chắc là cái người mặc áo vàng?” “Nãy giờ em không hề xem phim.” Thích Hành bình thản vạch trần. Thẩm Trì làm liều hôn lên tai anh một cái. “Thích tiên sinh đừng giận mà,” Giọng cậu vừa nhẹ vừa mềm, “Có ngài ở bên cạnh, em không tài nào tập trung xem phim nổi.” Thích Hành vừa bị đối phương hôn một cái lên tai, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Trên màn ảnh trùng hợp chiếu đến đoạn chuyển cảnh làm ánh sáng loé lên, chiếu rõ sự si mê không chút che giấu trong đôi mắt cậu. “Xem phim mà em cũng không yên ổn được.” Thẩm Trì cười khờ, dụi mặt sâu hơn vào ngực anh. Nhạc nền của bộ phim biến đổi, trở nên căng thẳng và dồn dập hơn. Một cặp tình nhân ở hàng ghế phía trước giật mình nhỏ giọng than thở, cậu bạn trai nhân cơ hội kéo cô gái vào lòng. Thẩm Trì liếc thấy cảnh này, bĩu bĩu môi rồi cũng rúc sâu vào ngực anh. Thích Hành cúi đầu nhìn cậu một cái. Đến khi bộ phim sắp kết thúc, Thẩm Trì dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay Thích Hành. Đầu tiên là viết chữ “Em”, rồi viết chữ “Thích”, đến khi viết tới chữ “Ngài” thì Thích Hành liền siết chặt ngón tay Thẩm Trì lại trong lòng bàn tay mình. “Nhột.” “Ngài đoán được em viết chữ gì chưa?” “Đoán không ra.” Đôi mắt Thẩm Trì cong lên. Thích tiên sinh lại nói dối rồi. Thích tiên sinh dĩ nhiên là đoán ra được, chỉ là không muốn trả lời cậu mà thôi. “Em đang viết…” Cậu ghé sát vào tai anh, “Em thích ngài.” Trên màn ảnh chiếu tới đoạn cao trào, tiếng nhạc nền xập xình vang dội. “Tôi không nghe thấy.” Thích Hành mặt không biến sắc. Thẩm Trì mê tít cái dáng vẻ giả vờ ăn gian này của Thích tiên sinh. Cậu thích thú lặp lại lần nữa: “Em. Thích. Ngài.” Thích Hành giơ tay đẩy mặt cậu ra. “Nghe thấy rồi,” Anh nói, “Đừng có thổi hơi vào tai tôi.” Mặc dù bị đẩy mặt ra nhưng Thẩm Trì vẫn không nhịn được mà cười tủm tỉm. … Chuyến đi công tác cuối cùng trong năm của Thích Hành, Thẩm Trì kéo vali xuất hiện trước cửa nhà anh. Cậu mặc một chiếc áo phao màu trắng trông vô cùng ấm áp, vẻ ngoài chẳng khác nào một chú cún Samoyed to lớn. “Em xem dự báo thời tiết rồi, ở bên đó đang có tuyết rơi.” Thẩm Trì đẩy chiếc vali về phía trước một chút, “Em đi cùng để sưởi ấm giường cho ngài.” Thích Hành đứng trước cửa nhìn cậu, biểu cảm của đối phương trông vô cùng chân thành. Một lúc sau, Thích Hành bật cười một tiếng rồi xoay người bước vào nhà. Thẩm Trì kéo vali chạy bước nhỏ đi theo, thuận tay đóng cửa lại. Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ sáng. Thích Thừa Dương lái xe đưa họ ra sân bay. Tần Tranh ngồi ở ghế phụ, qua kính chiếu hậu trộm nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau. Thẩm Trì ngồi sát bên cạnh Thích Hành, đang cúi đầu mày mò cái túi sưởi trong tay. Loay hoay xong rồi cậu liền dúi nó vào tay Thích Hành. Đối phương nhìn đồ vật trong tay mình một cái, không nói gì. Tần Tranh thu hồi tầm mắt, cầm lấy tay Thích Thừa Dương — vẫn ấm áp, vậy là yên tâm rồi. Thích Thừa Dương thả họ xuống sân bay rồi lái xe rời đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trì cùng anh đi xa nhà, cả người cậu rơi vào trạng thái lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Sau khi lên máy bay, Thích Hành cài chặt dây an toàn rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Trì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu trộm nhìn anh. Máy bay xuyên qua tầng mây xóc nảy vài cái, loa phát thanh nhắc nhở hành khách không rời khỏi chỗ ngồi. Thẩm Trì phát hiện mí mắt Thích Hành khẽ động đậy. “Không sao đâu ạ,” Thẩm Trì hạ nhỏ giọng, “Nhiễu động không khí nhẹ thôi anh.” Thích Hành mở mắt ra nhìn cậu một cái. Thẩm Trì bị anh nhìn tới mức trái tim mềm nhũn. Cậu nhờ tiếp viên hàng không lấy cho một chiếc chăn mỏng rồi cẩn thận đắp lên người anh. Bước xuống máy bay, không khí lạnh buốt bên ngoài ập vào mặt hai người. Trên người Thích Hành chỉ mặc thêm một kiện áo khoác mỏng, Thẩm Trì ở phía sau thấy vậy liền vừa đi vừa tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đuổi theo quàng nó lên cổ Thích Hành. Thích Hành dừng bước, cúi đầu nhìn cậu: “Em quàng đi.” “Ngài có lạnh không?” Thẩm Trì hỏi anh. “Bình thường.” “Nói dối,” Thẩm Trì nắm tay anh, đã lạnh ngắt rồi này. Cậu ủ tay anh vào lòng bàn tay mình rồi liên tục xoa xoa cho ấm. Xoa một lúc thấy vẫn không ăn thua, cậu dứt khoát kéo tay anh đè lên vạt áo bên hông mình. Thẩm Trì bị lạnh làm cho rùng mình một cái. “Ở đây ấm lắm nè anh!” Thích Hành cảm nhận được sức nóng từ cơ thể trẻ trung dưới lòng bàn tay mình. Eo Thẩm Trì rất nhỏ, dường như anh còn chạm đến những đường cơ bắp mỏng. Giữa dòng người đang qua lại tấp nập, cậu lại cầm tay anh dán chặt vào người mình. “Em không lạnh sao?” Thích Hành hỏi. “Không lạnh chút nào.” Thẩm Trì lập tức lắc đầu. Thích Hành nhìn cậu, mũ áo phao bao quanh nửa khuôn mặt Thẩm Trì, chỉ lộ ra đôi mắt cùng chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh. “Đồ ngốc.” Anh rút tay ra khỏi eo Thẩm Trì. Thẩm Trì còn chưa kịp hụt hẫng thì đã được anh nắm tay dắt về phía cổng ra. Thẩm Trì cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, đầu óc ù đi trong chốc lát. Cậu ngoan ngoãn để Thích Hành dắt mình đi vài bước, đột nhiên gọi: “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Ngài chờ em một chút.” Thích Hành quay đầu lại, thấy Thẩm Trì móc điện thoại trong túi ra, hướng về phía hai bàn tay đang đan vào nhau chụp một tấm hình. “Làm gì vậy?” Thích Hành hỏi. “Lưu lại làm bằng chứng,” Thẩm Trì cất điện thoại vào túi, vành tai đỏ hồng một mảng, “Kẻo sau này ngài lại quỵt nợ em.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “Thích Hành x Thẩm Trì 16”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!