5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

15 – Cún con làm bằng nước

Thẩm Trì chậm rãi đứng dậy. Cậu cụp mắt, lếch thếch bước tới trước mặt anh. “…Em xin lỗi.” Cậu nhỏ giọng lên tiếng, “Em không nên khóc…” “Cảm thấy mất mặt à?” Thích Hành hỏi. Thẩm Trì lắc lắc đầu. Khóc trước mặt Thích tiên sinh thì không mất mặt. “Em khóc không phải… không phải vì trách ngài. Thích tiên sinh không làm sai điều gì cả. Tại em…” Cậu ngừng lại, bờ môi run run. “Tại em ghét hắn ta thôi.” Vừa nói xong, một bàn tay đã vươn tới nâng cằm cậu lên. Thẩm Trì buộc phải ngẩng mặt. Gương mặt vừa khóc xong hẳn là lem nhem rất khó nhìn, cậu định quay mặt tránh đi nhưng tay anh lại dùng lực không cho cậu nhúc nhích. Mượn ánh đèn đường, Thích Hành lặng lẽ quan sát gương mặt cậu: “Khóc xong chưa?” “…Vâng.” Thích Hành buông tay ra: “Còn chuyện gì nữa không? Có thì hỏi luôn đi.” Thẩm Trì mím mím môi, vài giây sau mới ấp úng mở miệng: “Hắn ta đã hôn được ngài chưa?” “Chưa.” “Thật sao ạ?” “Thật.” “… Ngài gạt em,” Bờ môi Thẩm Trì run lên một nhịp, “Em thấy hết rồi mà.” “Không trúng.” Thích Hành bình thản giải thích. “Như vậy cũng đã chạm vào… chạm vào khóe miệng rồi. Em nhìn rõ lắm… Chỗ đó em còn chưa được chạm vào mấy lần đâu.” Thích Hành thở dài: “Thế bây giờ em muốn sao?” “Em muốn hôn bù lại. Ngài đừng mắng em. Chuyện này em không rộng lượng nổi, em đặc biệt, đặc biệt ích kỷ và hẹp hòi.” Càng nói giọng cậu càng nhỏ xíu lại: “Em khó chịu lắm.” Nói xong Thẩm Trì liền cúi thấp mặt. Hôm nay cậu chấp nhận bản thân là một đứa nhỏ bướng bình, không biết điều một chút; chờ đến khi cưa đổ được Thích tiên sinh rồi, cậu nhất định sẽ học cách trở thành một người bạn trai rộng lượng, biết điều và hiểu chuyện hơn. Thích Hành nhàn nhã dựa vào đầu xe, yên lặng nhìn Thẩm Trì rồi gọi: “Lại đây.” Thẩm Trì đờ người ra, cậu ngẩng đầu lên, vừa chạm vào mắt anh một cái là trái tim đã nhảy loạn xà ngầu lên cả. Cậu bước đến gần, nắm vạt áo ở eo anh rồi dán môi mình lên, liên tục cọ qua cọ lại trên làn da ấy. Thích Hành đứng yên không cử động, mặc cho cậu vừa hôn vừa cọ lên khóe miệng mình. Anh rũ mắt quan sát gương mặt cận kề của cậu. Đợi đối phương cọ đủ rồi, anh mới vươn tay kéo cậu lùi ra sau một chút. “Em thuộc loài cún à?” Lúc bị anh kéo ra môi Thẩm Trì vẫn hơi mở, ánh mắt hiện rõ vẻ chưa đã thèm. “…Vâng.” Cậu chính là kiểu người ai chạm vào Thích tiên sinh thì cậu sẽ cắn người đó. Thẩm Trì nhích lại gần ôm anh, lặp lại từ “Vâng” một lần nữa. Thích Hành cảm thấy buồn cười: “Không có chí khí gì cả.” Anh nhìn cái đầu màu hạt dẻ trong lòng mình, những lọn tóc mềm mại cọ lên cằm anh, xù xù ngố ngố. “Đã dễ chịu hơn chưa?” “… Tốt hơn một chút rồi ạ.” Thẩm Trì thật thà đáp, không quên bổ sung, “Nhưng vẫn chưa hết hẳn, cần phải hôn thêm vài lần nữa ạ.” Thích Hành nhìn cậu, Thẩm Trì cũng ngước mặt lên trên một chút. Bỗng nhiên anh cúi xuống, hôn lên môi Thẩm Trì. Thẩm Trì ngờ nghệch, ngô nghê, ngơ ngác nhìn anh. Thích Hành hôn xong liền lùi lại, rũ mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch này của cậu. “Đã đủ chưa?” “… Chưa đủ.” Thẩm Trì nghe thấy giọng mình khàn đến kỳ lạ, “Không đủ. Thích tiên sinh, vẫn chưa đủ đâu.” Tay cậu nắm áo anh chặt ơi là chặt, như thể sợ hôn xong là Thích Hành sẽ chạy đi ngay lập tức. “Em còn muốn thế nào nữa?” Thích Hành hỏi. Thẩm Trì nhắm mắt lại chồm về phía trước, đáp án rất rõ ràng, chính là hôn lên môi anh. Thích Hành không lùi lại, tay anh dời lên luồn vào tóc cậu. Động tác này của anh có ý trấn an nhưng lại khiến cơ thể Thẩm Trì như bị bốc cháy. Cậu vụng về thử làm cho nụ hôn này sâu hơn, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên chẳng làm gì được, khiến môi anh vừa nóng hổi vừa ướt ướt một mảng lớn. Thích Hành cảm thấy mình đang bị một con cún con gặm nhấm lung tung, anh hơi nghiêng đầu né đi một chút. Môi Thẩm Trì lập tức đuổi theo nhưng thất bại. Cậu mở mắt ra, ánh mắt vừa mờ mịt lại vừa cuống quít. Thích Hành không nói chuyện mà giữ chặt Thẩm Trì, sau đó cánh môi một lần nữa áp xuống. Thẩm Trì nhận ra Thích tiên sinh đang ngậm môi dưới của mình, đầu gối cậu lập tức nhũn ra, được Thích Hành ôm eo giữ vững. Có anh dẫn dắt, đợi Thẩm Trì nhận ra ý đồ khẽ hé bờ môi, anh mới không nhanh không chậm thăm dò vào đó. Thẩm Trì bật ra một tiếng nức nở rồi nhanh chóng bị bờ môi anh lấp đầy. Một lúc sau, Thích Hành buông ra để cậu hít thở. Thẩm Trì nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm. “… Em thích ngài lắm.” Cậu run run nói, “Thích dữ lắm luôn.” “Tôi biết rồi.” Thẩm Trì rúc mặt vào cổ anh, nước mắt lại trào ra lần nữa. “… Ngài không thể như thế được.” Giọng cậu nghẹn ngào rất dữ dội, “Ngài đã hôn em rồi thì không thể đuổi em đi nữa đâu. Em là người của ngài rồi. Lần này ngài không được nuốt lời đâu đó.” Thích Hành xoa xoa tóc cậu. Nước mắt Thẩm Trì từng giọt từng giọt nóng ấm vẫn đang thấm vào cổ áo anh. “Em định khóc hết đêm nay hay sao vậy?” “Vừa rồi ngài đã hôn em mà.” “Tôi đang làm hô hấp nhân tạo cho em đấy chứ.” Thẩm Trì ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn anh. Thích Hành nhìn biểu cảm này của cậu, đôi mắt cong lên ẩn chứa ý cười. Thẩm Trì lại nhìn anh si ngốc. “… Thế ngài làm lại cho em một lần nữa đi.” Thích Hành nheo mắt lại, giơ tay chống cái trán đang chồm tới của cậu, đẩy người trở lại vị trí cũ. “Lên xe.” Thẩm Trì bị đẩy trán không với tới được, lúc này mới ngoan ngoãn kéo cửa chui lại vào xe. Cả hai ngồi ổn định rồi, bấy giờ Thích Hành mới khởi động xe rời đi. “… Thích tiên sinh.” “Nói đi.” “Buổi hẹn hò của chúng ta còn tính nữa không ạ?” Thích Hành nhìn cậu một cái. “Mặt em như thế mà còn đòi đi đâu nữa?” “Có thể đến những nơi không cần nhìn mặt mà.” Thẩm Trì lập tức đáp lại. “Có nơi như thế à?” “Có chứ.” Thẩm Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Rạp chiếu phim. Tắt đèn đi thì không ai nhìn thấy em nữa.” Thích Hành không trả lời, xe rẽ vào đường chính, chạy bon bon về hướng khu thương mại. Đôi mắt Thẩm Trì cong lên, cậu quay mặt hướng về phía cửa sổ xe. Tấm kính phản chiếu gương mặt cậu, đúng là quá thảm. Nhưng cậu không thèm để ý đâu. Thích tiên sinh đâu có bảo là không đi, tuy lúc đầu buổi hẹn hò vừa bị tình cũ chen ngang nhưng vẫn còn nửa buổi sau chưa bị hỏng mà. Cậu đang thầm tính toán thì trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Hắn ta có đẹp trai hơn em không?” “Hắn ta” là ai thì chẳng cần nói cũng biết. “Em hỏi cái này làm gì?” “… Em chỉ muốn hỏi chút thôi.” “Hai người không phải cùng một kiểu ngoại hình.” Thích Hành nhận xét một cách khách quan. Sau đó, anh thấy bên cạnh mình bỗng nhiên im lặng bèn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thẩm Trì lại rưng rưng nước mắt. Thích Hành: “…”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!