Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
14 – Ưm, ưm, ưm.
Trong nhà hàng bắt đầu có vài thực khách ngoái đầu nhìn về phía này, Thích Hành thong thả đứng dậy, bước về hướng cửa phụ. “Ra ngoài nói chuyện.” Nghiêm Tiêu im lặng đi theo anh. Bên hông nhà hàng có một con hẻm nhỏ, tầm giờ này vắng bóng người qua lại. Thích Hành dừng bước trong con hẻm ấy rồi xoay người lại. “Em không ngoại tình.” Nghiêm Tiêu đứng đối diện anh, giọng nói đè xuống cực thấp, nhưng Thích Hành vẫn không nói gì. “Kẻ đó thích em. Hôm đó em uống hơi nhiều, sau đó hắn tự tìm tới.” “Hắn đứng ở sảnh kéo ống tay áo em, cầu xin em lên phòng ngồi với hắn một lúc. Lúc đó đầu óc em không tỉnh táo nên mới bị hắn lôi đi.” “Nhưng em vừa bước vào phòng thì đã tỉnh hẳn rồi. Thích Hành, lời em nói là thật! Đời này em chỉ yêu một mình anh thôi, sao có thể đụng vào người khác chứ?” “Thích Hành, nếu em từng chạm vào hắn dù chỉ một đầu ngón tay, ra đường em sẽ bị —” “Đủ rồi.” “Không đủ!” Nghiêm Tiêu hét lên, “Anh không tin em! Anh thậm chí còn chẳng cho em một cơ hội để giải thích!” “Trong mắt anh em chính là loại người như thế đúng không? Thiếu chín chắn, ham chơi, dễ dàng lên giường với người khác!” Hắn bất ngờ vươn tay bấu vào cổ áo Thích Hành, đôi tay run lẩy bẩy: “Nhưng Thích Hành này, trước mặt anh em ngoan như một con chó vậy, anh không cảm nhận được sao? Cả đời này em chưa từng đối xử với ai như thế cả! Em yêu anh đến thế… Vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ anh đã dễ dàng vứt bỏ em không thương tiếc!” Thích Hành nhìn xuống cổ áo đang bị đối phương siết chặt. Anh nắm tay Nghiêm Tiêu, dùng lực tách từng ngón tay hắn ra khỏi áo mình. “Một người trưởng thành lại đi đổ hết mọi sai lầm vào câu nói ‘tôi uống say'” Thích Hành thản nhiên đáp lại, “Đáng để tự hào lắm sao?” “Cho dù cậu thực sự không ngoại tình, cậu cũng đã làm ra hành động khiến tôi phải nghi ngờ về điều đó.” Thích Hành ngẩng lên đối diện với hắn: “Nghiêm Tiêu, con người tôi rất ghét chuyện phiền phức.” Một mối quan hệ tồn tại điều khiến anh phải bận tâm đi “xác thực” thì nó đã không còn giá trị để tiếp tục nữa. Người như Thích Hành sẽ không kiểm tra điện thoại, cũng sẽ không ghen tuông. Khi ở bên ai anh sẽ hoàn toàn trao lòng tin cho đối phương, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc một khi niềm tin đã xuất hiện vết nứt, anh sẽ không bao giờ tốn công hàn gắn mà chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Anh lùi lại, một lần nữa kéo dãn khoảng cách giữa hai người. “Chuyện tối nay dừng lại ở đây thôi.” Nghiêm Tiêu đứng chết lặng nhìn đăm đăm bóng dáng anh bước dần về phía đầu hẻm. “Thích Hành!” Thích Hành vẫn không dừng lại, chuẩn bị rẽ ra ngoài đường lớn. Bất thình lình phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, bả vai bị người nào đó giữ lại, cả người anh bị xoay mạnh trở về. … Thẩm Trì bước xuống xe taxi, trải qua một đoạn đường kẹt xe khiến cậu bực bội muốn chửi thề. Cậu chạy bước nhỏ về phía nhà hàng, thấy chỗ ngồi sát bên cửa sổ mà Thích Hành nhắc tới đang bị bỏ trống. Thẩm Trì ngẩn ra, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cậu vội hỏi một người phục vụ vừa lúc đi ngang qua: “Anh ơi, người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đâu rồi ạ?” “Hình như vừa ra ngoài bằng cửa hông rồi.” Người phục vụ chỉ tay về một hướng, “Mới đi chưa lâu.” Thẩm Trì nói cảm ơn. Càng tới gần đầu hẻm bước chân cậu càng vội. Không hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch đến hoảng hốt. Và rồi cậu bắt gặp ở phía trước có hai bóng người đang giằng co. Lưng Thích Hành đập nhẹ vào tường gạch khiến anh khẽ nhíu mày, còn Nghiêm Tiêu thì thở hì hục vào mặt anh. “Nghiêm Tiêu,” Giọng nói anh đã mất hết kiên nhẫn, “Cậu muốn động thủ với tôi?” “Em không động thủ,” Hiện giờ tầm ngắm của hắn chính là môi anh, “Em chỉ muốn nói chuyện thôi.” Thích Hành lập tức nghiêng đầu khiến môi Nghiêm Tiêu sượt qua khóe môi anh. Anh giơ tay khống chế cằm Nghiêm Tiêu, đẩy mặt hắn cách xa mình một đoạn. Nghiêm Tiêu bị cố định tại chỗ, hắn nhìn Thích Hành, trong mắt cuộn trào nhiều thứ cảm xúc ngổn ngang, bờ môi run khẽ. “Anh Thích, anh…” Chưa dứt lời, hắn đã bị ai đó từ phía sau kéo mạnh ra ngoài. Thẩm Trì dùng lực mạnh đến nổi khiến Nghiêm Tiêu phải chao đảo lùi hai bước về sau. Thẩm Trì đứng chắn trước mặt anh, hai tay run lên vì giận, ánh mắt nhìn Nghiêm Tiêu vừa hung tợn lại vừa cay đắng. “Anh vừa làm cái quái gì thế?!” Nghiêm Tiêu vịn tường đứng thẳng người, nhìn Thẩm Trì rồi lại dời mắt sang Thích Hành, bật ra một tiếng cười lạnh: “…Tình mới của anh đây à?” Thẩm Trì không thèm quan tâm tới hai từ đó, lúc này máu trong người cậu đều đang dồn hết lên đỉnh đầu. “Tôi hỏi anh vừa làm cái gì!” Cậu nghiến răng lặp lại lần nữa. Lúc này Nghiêm Tiêu mới chính thức đánh giá cậu. Hắn chỉ liếc sơ qua rồi nhếch môi giễu cợt: “Tôi hôn anh ấy. Cậu không có mắt à?” Thẩm Trì siết chặt nắm đấm, sống mũi đột nhiên cay xè. Sự tủi thân kèm với lửa giận xộc lên tận cổ họng, cậu phải nghiến răng để đè xuống. “Bao nhiêu tuổi rồi?” Không chờ Thẩm Trì trả lời, Nghiêm Tiêu đã tự hỏi tự đáp: “Chắc chỉ mới đôi mươi thôi chứ gì.” Hắn hướng mắt về phía Thích Hành: “Anh Thích, chẳng phải trước đây anh đã bảo nhỏ tuổi quá thì không được sao?” Mặt Thẩm Trì tức khắc tái nhợt. Quá nhỏ. Không được. Cậu đã quá quen thuộc với hai từ này, nó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian bị Thích tiên sinh lạnh nhạt đẩy ra xa. “Thẩm Trì.” Thích Hành ở phía sau lên tiếng, “Tránh ra.” Thẩm Trì đứng yên không động đậy, vẫn đằng đằng sát khí mà nhìn Nghiêm Tiêu. “Thích tiên sinh, ngài đừng bận tâm, để em xử lý.” Thích Hành nghe vậy liền trầm mặc. Cái gì mà “ngài đừng bận tâm, để em xử lý”? Cách nói kỳ quái gì thế này. Nghiêm Tiêu nghe thấy câu đó cũng cười khẩy: “Cậu xử lý? Cậu lấy tư cách gì mà xử lý?” Hắn tiến lên một chút, “Cậu ở bên anh ấy mới được mấy ngày? Cậu là cái thá gì cơ chứ?” “Dù chỉ mấy ngày thì cũng hơn anh,” Thẩm Trì gằn từng chữ, “Anh hết cơ hội rồi.” “Tôi hết cơ hội?” Nghiêm Tiêu nhắc lại, ánh mắt lạnh xuống, “Lúc anh ấy chiều chuộng tôi thì cậu còn đang mài mông trên ghế nhà trường đấy. Cậu chẳng qua chỉ là—” Lời Nghiêm Tiêu tắc lại nơi cổ họng, bởi vì ánh mắt của Thích Hành vừa lạnh lùng dừng lại trên người hắn. Thẩm Trì không chú ý tới chi tiết này. “Ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn muốn Thích tiên sinh chiều chuộng,” Giọng cậu càng lúc càng gắt gỏng, “Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn dám nói nữa?!” Khóe miệng Nghiêm Tiêu giật nhẹ một cái. Thẩm Trì còn mắng chưa đã miệng. Người bạn trai cũ này đã từng có được sự dung túng và nhẫn nại của Thích tiên sinh, điều đó khiến cậu ghen tị đến mức không thể nào chịu nổi. Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ vào ót cậu, Thẩm Trì thế mà khựng lại ngay. Thích Hành dời tay xuống khoác lên vai cậu. “Được rồi.” Thẩm Trì nghiêng qua nhìn bàn tay trên vai mình mà sống mũi cay cay, cậu dùng sức chớp chớp mắt, giọng nói chùng xuống giống như đang mách lẻo: “… Vừa rồi hắn ta định làm gì ngài thế?” “Thấy rồi mà,” Thích Hành bình thản đáp, “Đang lên cơn điên.” “Anh Thích, anh nói thế là mất vui rồi đấy.” “Có vui hay không trong lòng cậu tự hiểu rõ.” Thích Hành tiến lên một bước, “Hai năm rồi. Nên dừng lại thôi.” Nghiêm Tiêu đứng đối diện với anh, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn im lặng một khoảng khá lâu mới chịu mở miệng lần nữa: “Anh Thích, em không phải tới để gây rắc rối cho anh.” “Tôi biết.” Thích Hành đáp. Nói xong câu này, anh không nhìn Nghiêm Tiêu nữa mà xoay sang nói với Thẩm Trì: “Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác.” Thẩm Trì ngẩn ra một chút rồi lập tức nhanh chân đuổi theo anh. Đi được vài bước, cậu còn hậm hực quay lại lườm nguýt Nghiêm Tiêu một cái. Nghiêm Tiêu chỉ đứng yên không đuổi theo nữa. Thẩm Trì bước nhanh đi sát sau lưng anh. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe nhà hàng. Thích Hành tập trung lái xe, nét mặt vẫn bình thản chẳng có gì khác lạ. Chỉ có Thẩm Trì là nhìn thẩn thờ về phía trước, cảnh vật bên ngoài dần nhòe đi trong tầm mắt cậu. Cậu giơ tay, mu bàn tay quệt mạnh qua khoé mắt, rồi lại quệt thêm một cái nữa. Thích Hành tắp xe vào một đoạn đường vắng rồi dừng lại. “Xuống xe.” Thẩm Trì không đè nén cảm xúc được nữa, lập tức đẩy cửa bước xuống xe, ngồi bên đường chôn mặt vào hai cánh tay bắt đầu khóc. Thích Hành cũng bước xuống, hơi dựa người vào nắp capo, đứng cách Thẩm Trì chỉ mấy bước chân. “Em khóc cái gì?” Anh hỏi. Thẩm Trì vừa mở miệng ra là giọng nói biến thành tiếng nức nở, cậu không muốn để Thích tiên sinh nghe thấy. Nhưng không trả lời thì không được, Thích tiên sinh đang hỏi cậu cơ mà. “…Người đó là ai vậy ạ?” “Không phải em đã đoán được rồi sao?” Thẩm Trì không hỏi nữa, tiếp tục vùi mặt vào cánh tay. Thích Hành không thúc giục. Gió đêm thổi qua làm lay động tóc anh, mang theo một chút làn hơi se se lạnh. Rất lâu sau. “Em định ngồi ở đó khóc cả đêm, hay là lại đây nói chuyện đàng hoàng với tôi?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Thụ mít ướt quá hihi nhưng mà zui :)), anhHành mà để thụ giải quyết khứa kia là tới công chiện liền :))