Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
13 – Tình cũ
Thẩm Trì “vâng” một tiếng đáp lại rồi xoay người đi vào nhà bếp. Ngay sau đó thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Thích Hành rời lưng khỏi sofa, bước tới kéo cửa ra. Thích Thừa Dương trên tay xách theo một chiếc túi, có vẻ là tiện đường nên ghé vào thăm anh. Thấy trên người Thích Hành vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cậu ta hỏi: “Ba mới ngủ dậy à?” “Ừ.” Thích Hành dựa vào khung cửa, không nhường đường giống như mọi hôm. Thích Thừa Dương nhìn anh: “Không muốn cho con vào nhà sao?” Thích Hành còn chưa kịp mở miệng thì từ gian bếp đã truyền ra tiếng nói của Thẩm Trì. Cách một khoảng không gian nhưng nghe thấy vô cùng rõ rệt: “Thích tiên sinh, trong bếp chỉ còn mỗi hai quả trứng gà thôi, buổi sáng ngài thường ăn trứng ốp la hay là trứng luộc…” Thích Thừa Dương lướt mắt qua vai Thích Hành nhìn vói vào bên trong phòng khách. Sau đó cậu ta thu mắt về, một lần nữa dời lên mặt cha mình. Hai cha con im lặng nhìn nhau. Thích Hành vẫn là cái kiểu mặt không cảm xúc, mà biểu cảm của Thích Thừa Dương cũng không thay đổi tí nào. Cả hai người đều quá am hiểu việc giữ vẻ mặt bất động thanh sắc, thành ra cuộc giằng co ngắn ngủi này trông chẳng khác nào một bài thử nghiệm về kết quả di truyền. “Con vào nhà đi.” Cuối cùng Thích Hành là người đầu tiên mở lời. Dù gì anh cũng là người làm cha, không thể để con trai mình cứ đứng thừ lừ ngoài cửa. Thích Thừa Dương không vội vào nhà: “Có tiện không ạ?” Thích Hành hít sâu một hơi: “…Ánh mắt đó của con là có ý gì hả?” Thích Thừa Dương chớp mắt, giọng điệu thản nhiên: “Không có gì hết.” “Cậu bạn trai kia của con đâu rồi?” Thích Hành lái sang chuyện khác. “Ở trong xe ạ,” Thích Thừa Dương đáp, “Con lên đưa chút đồ cho ba rồi đi ngay.” Nói rồi, cậu ta đưa chiếc túi trong tay cho Thích Hành. “Lần sau trước khi về nhà,” Thích Thừa Dương bình tĩnh nói, “Con sẽ gọi điện báo trước cho ba.” Thích Hành tựa lưng vào khung cửa, nheo mắt nhìn Thích Thừa Dương thong thả bước đi không quay đầu lại, thuận tay đóng cửa nhà. Thẩm Trì từ phòng bếp ló nửa người ra, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng: “Thích tiên sinh… Có phải vừa rồi em không nên lên tiếng không ạ?” “Không sao.” Thích Hành bước vào phòng bếp, tiện tay đặt chiếc túi lên bàn ăn, “Em nấu cơm tiếp đi.” Thẩm Trì rụt người trở lại. Mấy giây sau cậu lại mím mím môi hỏi: “Thích tiên sinh, liệu con trai ngài có cảm thấy…” Thích Hành dựa vào khung cửa phòng bếp nhìn Thẩm Trì đang luống cuống trở miếng bánh mì: “Nó không nghĩ gì đâu. Tính của Thừa Dương không thích xen vào chuyện của người khác.” Thẩm Trì gật gật đầu, Thích tiên sinh đã bảo không sao thì tức là không sao thật. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Trì giành luôn phần rửa chén rồi dọn dẹp gian bếp sạch sẽ. Dưới sự thúc giục của Thích Hành, cậu mới chịu thay quần áo rồi lưu luyến từng bước đi về nhà mình ở tầng trên. Đến chiều tối, Thích Hành chủ động đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn. Anh chọn một vị trí kế bên cửa sổ ngồi xuống, nhờ phục vụ mang lên một ly nước ấm rồi lật xem menu. Thẩm Trì gửi tin nhắn tới, báo rằng cậu đang trên đường tới điểm hẹn, tầm 10 phút nữa là tới nơi. Thích Hành liếc nhanh qua màn hình, không trả lời mà úp điện thoại xuống mặt bàn. “Anh Thích.” Từ bên cạnh bất ngờ vang lên một giọng nói. Thích Hành ngẩng đầu lên. Người đàn ông vừa xuất hiện đứng trước mặt anh khoảng chừng hơn 30 tuổi, xương mày cao thẳng, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên. Nghiêm Tiêu, người bạn trai cũ thứ hai của Thích Hành. Cũng là người duy nhất dù đã chia tay hai năm rồi nhưng đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ. Thời gian hai năm qua, đôi khi hắn lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Thích Hành, hệt như một quả bom hẹn giờ cứ lâu lâu là sẽ phát nổ một lần. “Đã lâu không gặp.” Nghiêm Tiêu ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể vị trí này vốn dĩ dành cho hắn vậy, “Anh đi một mình à?” “Tôi có hẹn rồi.” Thích Hành bình thản nói. “Ai thế, nam hay nữ?” Nghiêm Tiêu cười lên, đôi mắt hơi híp lại, vươn tay định với lấy ly nước trước mặt Thích Hành, “Để em đoán thử nào, là nam đúng không?” Thích Hành dịch ly nước sang bên cạnh một chút. Tay Nghiêm Tiêu chụp hụt vào khoảng không. Hắn khựng lại một chút rồi tự nhiên thu tay về: “Anh vẫn chi li như ngày nào nhỉ.” “Có chuyện thì nói.” “Em chỉ nhớ anh thôi mà.” Ánh mắt Nghiêm Tiêu bạo dạn nấn ná trên mặt anh, “Anh Thích, có phải anh lại đẹp trai hơn rồi không?” Thích Hành nhìn đối phương, một lúc lâu sau mới cất giọng: “Hai năm rồi, lần nào gặp mặt cậu cũng chỉ nói mấy câu này, không thấy chán sao?” “Không chán.” Nghiêm Tiêu đáp lại ngay tắp lự, “Em nói thật lòng mà. Em nhớ anh lắm. Lẽ nào anh không biết sao?” Thích Hành không tiếp lời. Năm đó khi hai người ở bên nhau, Nghiêm Tiêu mới 28 tuổi. Ngông cuồng, ngổ ngáo, ngay lần đầu tiên gặp Thích Hành trên bàn rượu đã dám kề sát tai anh buông lời tán tỉnh: “Anh là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp.” Hắn theo đuổi anh hơn nửa năm, bị từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng cợt nhả quay trở lại. Sau khi hai người chính thức hẹn hò, Nghiêm Tiêu lại biết giữ mình và nghe lời vượt xa tưởng tượng. Thích Hành đã từng cho rằng tuy người này có phần ngông nghênh nhưng có lẽ sẽ đi cùng anh một đoạn đường khá dài. Cho đến sau này, khi anh vô tình bắt gặp Nghiêm Tiêu đứng cùng một người đàn ông trẻ tuổi ở sảnh khách sạn. Người kia kéo ống tay áo của Nghiêm Tiêu, Nghiêm Tiêu thì cúi thấp đầu, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần gũi. Ngay ngày hôm đó, anh đã chủ động đề nghị chia tay. Nghiêm Tiêu giữ chặt anh không cho đi. Thích Hành nhìn gương mặt hiếm hoi hiện lên vẻ hoảng loạn của Nghiêm Tiêu, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Buông tay.” Sau sự việc đó, Nghiêm Tiêu đã đến tìm anh rất nhiều lần. Giải thích, phủ nhận, thậm chí nhờ cả bạn bè của hai người chuyển lời đến anh. Nhưng Thích Hành trước sau vẫn không dao động. “Cậu đã hơn 30 tuổi rồi,” Thích Hành dựa người vào lưng ghế, “Đừng mãi ăn nói như một đứa nhóc mới lớn nữa.” “Nhóc mới lớn thì sao chứ?” Nghiêm Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười bất cần đời, “Chẳng phải anh thích kiểu người giống như em sao? Cái cậu nhóc mới ở bên anh gần đây chẳng phải cũng…” “Nghiêm Tiêu.” “Được rồi được rồi, em không nói nữa.” Nghiêm Tiêu giơ tay xin tha. Thích Hành trầm mặc một lúc, sau đó nhấc điện thoại lên xem giờ, động tác nhỏ này làm ánh mắt Nghiêm Tiêu lập tức tối sầm lại. “Tôi có hẹn rồi. Cậu có chuyện gì thì để hôm khác nói sau.” “Hẹn ai? Tên nhóc mới kia sao?” Thích Hành lặng lẽ nhìn hắn. “Vậy là đúng rồi.” Nghiêm Tiêu cũng ngả lưng ra ghế, khóe miệng nhếch lên một cách giễu cợt, “Được thôi. Là người thế nào? Anh nói em nghe xem.” “Chúng ta đã chia tay rồi.” Thích Hành nhắc nhở. “Là do anh đơn phương chia tay,” Nghiêm Tiêu đính chính, “Em chưa từng đồng ý.” “Chia tay không cần cả hai người phải đồng ý.” Câu nói này khiến lớp mặt nạ giả vờ bình thản của Nghiêm Tiêu không thể duy trì được nữa. “Dựa vào cái gì? Em theo anh suốt ba năm, anh nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ ngay được sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Thích Hành, giọng nói cũng run lên, “Anh đang quen với đứa khác thật à? Đã ngủ với nó chưa?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
