5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

12 – Thân mật

Thẩm Trì mơ mơ màng màng hừ nhẹ một tiếng. Theo bản năng, cậu lại nhích người cọ cọ vào người anh. “Thẩm Trì.” Giọng Thích Hành chùng xuống. Cả người cậu bỗng cứng đờ, đột ngột mở bừng mắt ra. Vừa ngẩng đầu lên — cậu liền đụng phải ánh mắt đang rũ xuống nhìn mình của Thích Hành. “Thích… Thích tiên sinh…” Giọng Thẩm Trì run bắn lên. Cậu luống cuống tay chân lùi về sau, suýt nữa thì lộn cổ từ mép giường xuống đất, “Em xin lỗi, em không cố ý…” Thích Hành ngồi dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo bị Thẩm Trì kéo lệch. Thẩm Trì gom chăn đè lên đùi mình, hai tay giấu giếm che lại không dám nhúc nhích. Mái tóc cậu ngủ dậy rối tung như tổ quạ, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín. “Em xin lỗi…” Cậu cúi đầu lặp lại lần nữa, có lẽ thực sự thấy mình đã mạo phạm đến Thích Hành nên trông có vẻ sợ đến mức sắp khóc tới nơi. Thích Hành nhìn cậu một hồi rồi nói: “Được rồi. Phản ứng sinh lý bình thường thôi, không cần xin lỗi.” Thẩm Trì ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh như còn chưa tin: “… Thật sao ạ?” “22 tuổi,” Thích Hành đối diện với ánh mắt cậu, “Buổi sáng ngủ dậy nếu không có phản ứng thì cậu nên đi khám bác sĩ đi là vừa.” Thẩm Trì thở phào một hơi. Cậu hít hít mũi, lại mon men nhích về phía Thích Hành. Cảm giác nguy cơ vừa giải trừ là bản tính dính người của cậu trỗi dậy ngay. “Ngày thường em không như thế đâu…” Cậu nhỏ giọng thanh minh, “Thật đấy. Tại… tại vì tối qua nằm gần ngài quá, mơ cũng mơ thấy ngài, nên sáng ra em mới…” Nói đến một nửa, phát hiện càng bôi càng đen, cậu liền vội vàng ngậm miệng. Thích Hành tựa vào đầu giường, nhìn đối phương “chưa đánh đã khai”: “Mơ thấy tôi cái gì?” Mặt Thẩm Trì “đằng” một cái lại bốc cháy. Cậu kéo chăn lên trùm kín đầu. “… Không có gì ạ.” “Ồ.” Một tiếng “ồ” này sao mà ý vị sâu xa. Thẩm Trì ở trong chăn nhắm nghiền mắt, mặt nóng đến mức tưởng chừng như rán chín được quả trứng gà. Mùi hương của Thích Hành quanh quẩn khắp trong chăn khiến cậu càng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cậu cố ép bản thân nghĩ sang chuyện khác, nhưng đầu óc đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu rồi. Một lúc sau, mép chăn xốc lên một đoạn, để lộ phân nửa khuôn mặt của Thẩm Trì. Môi cậu mím lại rồi thả ra, cuối cùng quyết định lên tiếng: “Thích tiên sinh…” “Ừm.” “Em… khó chịu.” Ý của cậu không thể nào rõ ràng hơn. Thích Hành cúi đầu nhìn đôi mắt đang lộ ra kia — ướt dầm dề, chứa đầy cầu khẩn. “Tự tìm cách đi.” Thẩm Trì dán một bên mặt vào eo Thích Hành, nhẹ nhàng cọ cọ. “Ngài giúp em với…” Môi cậu cũng dính sát vào người anh, “Thích tiên sinh… em khó chịu lắm.” Thích Hành không đẩy cậu ra, rũ mắt chờ xem cậu muốn làm gì tiếp theo. Được đà, lá gan Thẩm Trì to hơn một chút, cậu trườn lên trên vùi hẳn mặt vào ngực anh. Thân nhiệt Thích Hành thấp hơn nhưng lại càng làm hơi nóng trên người cậu bốc lên ngùn ngụt. “Ngài giúp em đi mà,” Giọng cậu mang theo tiếng nghẹn ngào như muốn khóc, “Em cầu xin ngài…” Thẩm Trì ngẩng đầu lên, ngón tay cậu níu lấy vạt áo bên hông Thích Hành rồi bò dần lên, môi dán dán vào cằm anh. “Ngài chạm vào em đi… được không?” Thích Hành giơ tay, luồn mấy ngón tay vào tóc Thẩm Trì rồi chậm rãi vuốt ngược về sau. Động tác ấy kích thích toàn thân Thẩm Trì run lên bần bật. “Ngài là tốt nhất…” Cậu vừa run rẩy vừa cẩn thận từng chút một hôn dọc theo cằm anh, “Em thích ngài nhất…” Thích Hành nhấc người cậu lên, xoay cậu lại để cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Một tay anh siết lấy eo Thẩm Trì, cố định cậu vững vàng trong lòng. Thẩm Trì quay đầu muốn hôn lên môi anh. Nhưng Thích Hành hơi nghiêng đầu đi một chút, nụ hôn của Thẩm Trì đành rơi trên gò má. Thẩm Trì lùi lại nửa tấc. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó hiểu, lại thò người tới muốn thử lần nữa. “Tôi chưa nói cậu được phép làm loạn.” Giọng Thích Hành truyền vào tai cậu, không cao nhưng đủ để Thẩm Trì khựng lại, không dám ngo ngoe rục rịch gì nữa. Sau đó… (…) Thẩm Trì nâng mắt lên, từ dưới nhìn ngược lên Thích Hành: “Em muốn giúp ngài. Thích tiên sinh, để em giúp ngài đi.” “Cậu có biết làm không?” “Ngài dạy em đi.” Cậu thở dốc, môi vẫn không rời khỏi vị trí ấy, “Em không biết… nhưng em có thể học. Ngài dạy em làm thế nào, em sẽ làm thế ấy.” Thích Hành không lên tiếng. Ánh mắt Thẩm Trì nhìn anh đong đầy sự si mê, bờ môi ửng lên một tầng nước mỏng. Đầu ngón tay Thích Hành lướt nhẹ qua đó, biểu thị một sự ngầm đồng ý. … Thẩm Trì cảm nhận được Thích tiên sinh đang có ý đẩy cậu ra. Là vì cảm thấy khó chịu? Cảm thấy quá đà? Hay là không cần thiết phải đến một bước này? Nhưng cậu lại càng muốn. … Thích Hành ổn định hơi thở, giơ tay rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho Thẩm Trì. Thẩm Trì liếm liếm môi, khóe miệng mỉm cười không che giấu được. Tay Thích Hành khựng lại giây lát rồi vo tròn tờ khăn giấy ném đi, sau đó tựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Thẩm Trì trườn người tới, cẩn thận ghé sát vào mặt anh. Bỗng nhiên cậu thấy hoảng. Thích tiên sinh sao cứ nhắm mắt lại, không để ý đến mình nữa rồi? “Thích tiên sinh.” Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng. Thẩm Trì bò lên ngực Thích Hành, tỳ cằm lên xương quai xanh của anh, đầu mũi cọ nhẹ vào cằm anh. “Thích tiên sinh, ngài đừng không nói gì mà. Ngài mắng em cũng được. Ngài mắng ‘Thẩm Trì em có biết xấu hổ hay không’ đi, ngài mắng đi, em nghe mà.” Thích Hành rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn cậu. “Em có biết xấu hổ hay không?” Thẩm Trì cong mắt cười: “Không biết. Em chỉ biết có ngài là được.” Thích Hành giơ tay đẩy cậu ra khỏi người mình. Nhưng vừa bị đẩy ra thì Thẩm Trì lại như cái lò xo nảy tọt trở lại. “Ngày thường bộ dáng em ngoan với tôi đều là giả vờ thôi à?” Thích Hành nói. Thẩm Trì dán mặt vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực ấy. “Không phải giả vờ đâu,” Cậu nghẹn ngào đáp lại, “Em thật lòng ngoan với ngài mà. Chỉ là… đôi khi em không thể kiểm soát được bản thân.” Giọng anh từ đỉnh đầu truyền xuống: “Tôi thấy đúng hơn là em không muốn kiểm soát thì có.” Thẩm Trì ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Thích tiên sinh nói đúng thật. “Bởi vì em quá thích ngài,” Cậu nhắm mắt lại, “Sau này nếu ngài có một chút xíu thích em, ngài nhất định phải nói cho em biết nhé.” “Lắm lời thế không biết.” Thích Hành vỗ nhẹ lên gáy cậu một cái, “Đi đánh răng đi.” Thẩm Trì không nhúc nhích. Cậu lưu luyến nhiệt độ cơ thể và mùi hương của đối phương ngay lúc này. “… Em không muốn động đậy.” “Dơ.” “Không dơ chút nào.” Thẩm Trì cực kỳ nghiêm túc nói. Thích Hành dùng hai tay véo mặt Thẩm Trì, dày vò khiến môi cậu bĩu ra. Thẩm Trì bị véo đến mức nói năng không rõ lời, ú ớ kháng nghị: “… Đau.” “Đau mới chừa.” Thích Hành buông tay, giọng điệu trở lại vẻ bình đạm như trước, “Đánh răng. Sau đó qua đây thay thuốc.” Lúc này Thẩm Trì mới chậm chạp trườn khỏi người Thích Hành, lưu luyến bước về phía phòng tắm. Khi cậu rửa mặt đánh răng xong ra ngoài, Thích Hành đã ngồi sẵn trên sofa phòng khách. “Lại đây.” Thẩm Trì ngoan ngoãn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Thích Hành, tự giác ngẩng mặt lên. Thích Hành dùng tăm bông chấm cồn povidine, một tay giữ cố định cằm Thẩm Trì, tay kia cẩn thận tiêu độc vết thương trên trán cậu. Thẩm Trì ngẩng mặt, nhìn anh không chớp mắt. “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Hôm nay ngài có bận việc gì không ạ?” Thích Hành đổi một chiếc tăm bông mới, lại chấm chút cồn: “Sao thế?” “Nếu ngài không bận…” Thẩm Trì nhỏ giọng thử hỏi, “Chúng mình ăn với nhau một bữa được không? Không ăn ở nhà, ra ngoài ăn. Coi như… coi như là hẹn hò.” Thích Hành ném tăm bông vào thùng rác, cầm băng gạc dán lên trán Thẩm Trì. Làm xong xuôi toàn bộ, anh mới dời mắt từ vết thương xuống mắt cậu. “Hẹn hò?” “… Hoặc là ăn cơm bình thường thôi cũng được ạ.” Thẩm Trì lập tức chữa cháy, “Ngài muốn xem là gì thì là cái đó.” Thích Hành đóng hộp sơ cứu lại, đứng dậy cất nó vào tủ. Thẩm Trì nhìn theo bóng lưng anh, lòng bàn tay râm râm đổ mồ hôi vì hồi hộp. Thích Hành đóng cửa tủ lại, xoay người nhìn cậu. “Buổi trưa không được, tôi bận họp.” Anh nói, “Buổi tối đi.” Thẩm Trì ngẩn người rồi hăng hái hỏi: “Vâng! Buổi tối ạ! Mấy giờ thế ngài? Ở đâu? Để em đặt bàn…” “Tôi đặt.” Thích Hành ngắt lời cậu, “Em lo chỉnh lý lại gương mặt cho đàng hoàng là được.” Thẩm Trì sờ lên mặt, vẫn còn vết bầm do trận ẩu đả ngày hôm qua để lại. Cậu bỗng thấy hơi ngượng ngùng. “Em đi làm đồ ăn sáng nhé.” Thẩm Trì phấn khích muốn thể hiện, “Thích tiên sinh ngồi nghỉ thêm lát nữa đi ạ, em làm nhanh lắm.” Cậu vừa nói vừa vội vã đi về phòng bếp, đi được một nửa lại bước trở ra: “À thì… tủ lạnh nhà ngài có nguyên liệu gì thế ạ?” Thích Hành dựa lưng vào sofa, nhìn dáng vẻ hấp tấp bộp chộp của cậu: “Em tự xem đi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

2 thoughts on “Thích Hành x Thẩm Trì 12”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!