Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
11 – Tôi không đuổi theo ai bao giờ
Tim Thẩm Trì treo lơ lửng trong lồng ngực, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. “Thích tiên sinh…” Cậu lại nho nhỏ gọi một tiếng. “Cậu hôn xong chưa?” Tông giọng Thích Hành vẫn điềm tĩnh như thường, “Hôn xong rồi thì leo xuống.” Thẩm Trì giả chết. Cậu nằm bò trên người Thích Hành, mắt dán chặt vào hai cánh môi vừa mới bị cậu in dấu vào ban nãy. “Em không xuống.” Cậu rầu rĩ nói, “Ngài vẫn chưa trả lời em.” Trong bóng đêm tĩnh mịch, Thích Hành chợt thở dài một tiếng nhẹ tênh. “Thế cậu còn muốn sao nữa?” Anh nói, “Muốn tôi chỉ vì một cái hôn mà mất kiểm soát à?” Thẩm Trì ngẩn ra một nhịp. Cậu trườn tới gần hơn chút nữa, mang theo vài phần ướm thử mà thì thầm: “Vậy nếu… không chỉ dừng lại ở một cái hôn thì sao?” Bàn tay trên cổ cậu liền hơi siết lại. Nơi yếu hại bị bóp chặt làm toàn bộ lông tơ trên người Thẩm Trì dựng đứng cả lên. “Vết thương không đau à?” Thích Hành hỏi. “… Đau.” Thẩm Trì thật thà đáp. Vừa rồi hưng phấn quá nên cậu quên mất. “Đau thì ngủ đi.” “Đau thì liên quan gì đến ngủ chứ…” “Có liên quan.” Thích Hành dời tay khỏi cổ Thẩm Trì, thả lại lên mặt chăn, “Bị thương thì ngoan ngoãn nằm yên, đừng có nghĩ đến mấy chuyện tầm phào nữa.” Thẩm Trì bĩu môi, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thích Hành. Cậu nằm nghiêng mặt hướng về phía anh. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi. Cảm giác trên môi khi nãy giống như một mồi lửa rơi vào cơ thể cậu, thiêu đốt khiến cả người nóng bừng. Cậu chôn mặt vào gối, hít hà hương thơm thanh sạch, dịu nhẹ quen thuộc trên gối đầu của người đàn ông. Cậu đã hôn được Thích tiên sinh rồi! Sự thật này khiến đầu óc cậu liên tục rơi vào trạng thái lâng lâng như say rượu, vô số ý niệm cứ thế trào dâng. Đột nhiên, một suy nghĩ bất thình lình xộc tới đẩy lòng cậu rơi thẳng xuống đáy vực. Thích Hành là một người đàn ông như thế nào chứ? Độc thân, giàu có, điển trai, toàn thân tỏa ra sức hút thong dong và gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành. Tuổi anh không còn trẻ, thời gian đã gọt giũa và lắng đọng ở anh những gì tinh túy nhất. Một người như vậy dù chỉ đứng yên một chỗ, chẳng làm gì cũng đủ khiến người ta mê mẩn không thể dời mắt được. Vậy thì… từng có bao nhiêu người giống như Thẩm Trì, tìm đủ mọi cách để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ? Có bao nhiêu người còn cao tay hơn cả cậu? Và có bao nhiêu người đã suýt nữa thì thành công? Càng nghĩ Thẩm Trì càng thấy ngực mình thắt lại. Cậu âm thầm nghiến răng ken két. “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Trước đây ngài từng có mấy người?” “Cậu chỉ cái gì?” “… Bạn trai cũ.” Thẩm Trì nhấn mạnh ba chữ này, giọng chua lè chua lét, “Người cùng giới ấy. Ngài từng hẹn hò với người đàn ông nào chưa?” Bóng tối chợt rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó giọng nói của Thích Hành vang lên. Dù âm điệu không mấy biến đổi nhưng Thẩm Trì vẫn nghe ra một tia giễu cợt như có như không trong đó. “Cậu nghĩ tôi từng có bạn trai cũ thật à?” Thẩm Trì giật thót trong lòng. “Em nghĩ…” Giọng cậu hơi khô khốc, “Em nghĩ là có.” Thấy Thích Hành không phủ nhận, Thẩm Trì lập tức trào dâng vô số câu hỏi trong đầu. Đó là người thế nào? Từ bao giờ? Ở bên nhau bao lâu? Tại sao lại chia tay? Thích tiên sinh có còn nhớ tới người đó không? Thích tiên sinh đối với người đó có giống như đối với cậu không — cũng cho vào nhà, cho ngồi trên sofa, cho xoa bóp vai, cho hôn môi? Có phải cũng bảo người đó ngoan ngoãn đi ngủ không? Cậu nghiến chặt môi dưới, đè nén toàn bộ những câu hỏi này xuống đáy lòng. “… Mấy người vậy ạ?” Thích Hành dường như bật cười một tiếng: “Cậu lấy thân phận gì để hỏi tôi như vậy?” Đây không phải lần đầu tiên Thích Hành nói câu này. Lần trước Thẩm Trì đã nặn ra được ba chữ “người theo đuổi”. Lần này thì cậu hạ quyết tâm. “… Bạn trai tương lai.” Nghe vậy, Thích Hành liền trả lời một câu có ẩn chứa ý trêu đùa nhàn nhạt, giống như dùng tay nhéo nhẹ một cái vào tai Thẩm Trì. “Hôn một cái liền tự xưng là bạn trai tương lai, lại còn đòi dò hỏi tình sử của tôi, cậu là học sinh cấp ba đấy à?” Mặt Thẩm Trì lập tức nóng bừng lên. “Em không phải học sinh cấp ba.” Cậu rầu rĩ phản bác, giọng nói mang theo chút quẫn bách vì bị anh trêu, “Hôn một cái không được gọi là bạn trai thì gọi là gì ạ? Chẳng lẽ hôn rồi lại xem như chưa từng hôn sao? Em hôn ngài, ngài không đẩy em ra, thế có nghĩa là ngài ngầm thừa nhận rồi. Ngài không được ăn gian đâu đấy.” Cậu cọ cọ mặt vào vai Thích Hành, lặp lại lần nữa: “Thích tiên sinh, ngài không được ăn gian.” “Tôi ăn gian hồi nào?” Thích Hành thong thả đáp. Thích Hành mà không nhận thì Thẩm Trì cũng bó tay. Cậu đành hạ giọng ngoan thật là ngoan: “Thích tiên sinh, ngài nói cho em biết đi mà. Em sẽ không ghen đâu.” Lời này thốt ra nghe cứ như cậu đã là bạn trai chính thức của anh rồi không bằng. “Hai người.” Thích Hành nói, anh vốn cũng chẳng có ý định giấu giấu giếm giếm. Tay Thẩm Trì bên dưới lớp chăn siết chặt lại, cố làm cho giọng mình nghe không quá căng thẳng nhưng không mấy thành công: “Thế… đó là người như thế nào? Có tốt với ngài không?” “Khá tốt.” “… Đã chia tay rồi mà ngài còn khen tốt nữa kìa.” Chất giọng chua lét như vừa tu hết một bình giấm lâu năm. Thích Hành không trả lời, anh thừa biết Thẩm Trì sẽ như thế nên chẳng buồn vạch trần cậu. Thẩm Trì lại mở miệng, lần này cách cậu hỏi có chút bất thường: “Thế ngài với họ…” Cậu khựng lại một chút, “Họ cũng từng nằm trên chiếc giường này sao?” “Chưa từng nằm trên giường này.” Thích Hành nói chuyện hờ hững, hoàn toàn không bị cảm xúc của Thẩm Trì dắt mũi. Thẩm Trì biết mình không nên như vậy. Thích tiên sinh có quá khứ là chuyện hết sức bình thường, cậu chẳng có tư cách gì để mà không vui, thậm chí cậu còn chưa được anh công nhận là “bạn trai” nữa kia mà. Là do cậu đến muộn. Giá mà cậu sinh ra sớm hơn mười năm thì tốt biết mấy. Nếu như sinh sớm hơn mười năm, nhất định cậu sẽ dính lấy anh ngay từ thời mẫu giáo, gạt sạch hết mọi tình địch có nguy cơ xuất hiện ra xa. Không cho bất kỳ ai chạm tay vào người anh, cũng không cho ánh mắt anh dừng lại trên người kẻ khác. Nhưng đáng tiếc cậu sinh ra quá muộn. Những năm tháng anh đi qua mà không có cậu, cậu vĩnh viễn không thể giành lại được nữa. Thẩm Trì vươn tay ôm lấy Thích Hành, cọ cọ chóp mũi vào cổ anh, gần như muốn chôn cả mặt mình vào đó. “Thẩm Trì.” Thích Hành gọi cậu. “Vâng.” “Vừa rồi cậu nói mình sẽ không ghen.” “Em xin lỗi…” Thẩm Trì ấp úng, vòng tay ôm anh ghì chặt hơn chút nữa. Không gian yên tĩnh trong giây lát. “Người đầu tiên…” Thẩm Trì ngẩng mặt lên một chút, “Là từ khi nào ạ?” Thích Hành cảm thấy buồn cười, thôi thì cứ nương theo lời cậu mà nói tiếp: “Khoảng bảy tám năm sau khi tôi ly hôn. Giới tính không phải là thứ mà tôi đắn đo cân nhắc. Khi đó Thừa Dương cũng chưa lớn, đối phương nhỏ tuổi hơn tôi một chút.” “Thế ngài đối với người ta… là ngài theo đuổi người ta, hay người ta theo đuổi ngài?” “Tôi không đuổi theo ai bao giờ.” Thích Hành thản nhiên nói. Thẩm Trì cong cong khóe mắt, cậu cảm thấy đây là điều hiển nhiên: “Em cũng nghĩ Thích tiên sinh chẳng cần phải đuổi theo ai cả.” “Thế còn người thứ hai?” Lần này Thích Hành không lên tiếng, Thẩm Trì đợi vài giây rồi ngoi hẳn đầu lên. “Thích tiên sinh,” Thẩm Trì hạ nhỏ giọng, “Ngài đừng giả vờ ngủ mà.” “Cậu ồn ào làm tôi nhức cả đầu.” Thích Hành vẫn nhắm mắt. Thẩm Trì lập tức cuống lên: “Nhức đầu thật sao ạ? Hay là để em—“ Chưa nói xong thì một bàn tay đã đè sau ót cậu. Thích Hành nghiêng người, luồn tay vào tóc Thẩm Trì, hơi dùng lực một chút liền ấn mặt cậu vào ngực mình. “Ngậm miệng lại là hết nhức.” Thích Hành nói, “Nằm yên, ngủ đi.” Thẩm Trì toàn thân cứng đờ. Cậu đang chôn mặt trong ngực Thích tiên sinh, cả người dán vào da thịt anh. Những ngón tay của Thích tiên sinh đang đan vào tóc cậu. Thẩm Trì cảm thấy mình sắp ngất mất rồi! “Thích… Thích tiên sinh…” “Hít thở.” Thích Hành cất tiếng khiến lồng ngực rung lên, truyền qua gò má đang dán sát vào người anh của Thẩm Trì, “Đừng để mình nín thở mà ngất đi đấy.” Lúc này Thẩm Trì mới phát hiện ra vừa rồi mình vẫn luôn nín thở. Nhưng khi hít được một hơi vào, đầu óc cậu lại càng thêm mơ mơ màng màng. “… Sẽ, sẽ chết mất.” Thích Hành không nghe được nữa, định buông tay ra. Nhưng Thẩm Trì lập tức nhận ra ý đồ của anh nên vội ôm eo anh lại, rúc mặt thật sâu vào ngực anh. “Chết thì chết,” Thẩm Trì thì thầm, “Được Thích tiên sinh ôm chết em cũng chịu.” Thích Hành nhéo một nhúm tóc đằng sau gáy cậu kéo ngược ra sau, giọng điệu chẳng rõ là ghét bỏ hay mang ý gì khác: “Cái miệng này của cậu, ngoài nói hươu nói vượn ra còn có chức năng nào khác không?” Thẩm Trì ngẩng mặt, dù đang bị nhéo tóc vẫn nhếch miệng cười: “Có chứ ạ, còn biết hôn ngài nữa.” “…” Thích Hành buông tay, đầu Thẩm Trì lại đổ trở về ngực anh. “Ngủ.” Thích Hành nói lần thứ hai, “Còn nói câu nào nữa thì trở về nhà cậu mà ngủ.” … Sáng hôm sau, Thích Hành bị làm cho tỉnh giấc. Thẩm Trì quấn chặt cả người anh, hai cơ thể da thịt liền kề, hơn nữa điều khiến anh không thể lờ đi được chính là “Thẩm Trì nhỏ” đang bừng bừng sức sống. Thích Hành nhìn lên trần nhà, trầm mặc nằm yên trong giây lát. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai ngủ trên giường anh thành cái dạng này. Anh giơ tay, tét nhẹ một cái vào gáy cậu. “Leo xuống.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Dễ thương qué, cảmthấy thụ dần dần dằm khăm hơn gòi, còn được Thích Hành ấn mặt dô dú, quá đã 😆