Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
10 – Bò giường
Thích Hành tắm rửa xong bước ra ngoài, Thẩm Trì vẫn còn nằm chèm bẹp trên sofa. Anh tiến lại gần để một chiếc áo sơ mi gấp gọn gàng bên cạnh cậu. “Mặc cái này vào.” Thẩm Trì nhìn qua chiếc sơ mi màu trắng được gấp gọn ấy. “Đồ của ngài ạ?” “Không lẽ của đôi dép lê?” Thích Hành lườm cậu một cái, “Áo của cậu dính máu rồi, không mặc được nữa.” Thích tiên sinh thật là hài hước. Thẩm Trì chống tay ngồi dậy, vội vàng tròng áo sơ mi lên người. Áo của Thích Hành mặc trên người cậu rộng thùng thình như chiếc khoác áo size lớn nhất. “Thích tiên sinh, áo này em mặc xong rồi… có thể giữ lại luôn không ạ?” Thích Hành cất hộp thuốc vào lại trong tủ, đầu cũng chẳng buồn ngoái lại. “Đồ cậu mặc qua không thuộc về cậu thì thuộc về ai.” Thẩm Trì kéo cổ áo lên một chút, áo sơ mi có hương thơm nhè nhẹ, lành lạnh, giống hệt mùi hương trên người Thích tiên sinh. Cậu còn đang ngẩn ngơ làm trò hoa si thì Thích Hành đã bước tới đứng trước mặt. “Tôi có mấy điều cần nói.” Sống lưng Thẩm Trì theo phản xạ có điều kiện căng cứng lại, đau đến mức cậu phải hít hà một hơi. “Thứ nhất, trước khi vết thương lành hẳn, không được đem đồ ăn tới nữa.” Môi Thẩm Trì máy móc tính hỏi “Vì sao”, đó là sợi dây liên kết ổn định nhất giữa cậu và Thích tiên sinh. Nhưng đối diện với ánh mắt của Thích Hành, cậu đành nuốt ngược hai chữ đó vào trong. “… Vâng.” “Thứ hai,” Thích Hành tiếp tục, “Mấy trò bám đuôi theo dõi kiểu này, không có lần sau.” Bờ vai Thẩm Trì sụp xuống, cậu rũ đầu, cái đuôi cụp xuống ỉu xìu không vẫy nữa. “Thích tiên sinh, em chỉ đứng từ xa nhìn một chút thôi…” “Không có lần sau.” Thích Hành nhắc lại. Thẩm Trì mím chặt môi, qua hai giây mới gượng ép thốt ra một câu. “… Em biết rồi.” “Thứ ba.” Thẩm Trì hồi hộp chờ đợi. “Lần sau không cần phải lén lén lút lút nữa. Muốn gặp tôi thì cứ trực tiếp nói.” Thẩm Trì ngẩn người. Cậu chớp chớp mắt mấy lượt, như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. “Thích tiên sinh,” Cậu ngơ ngác hỏi lại, “Ý ngài là… em có thể chủ động hẹn gặp ngài sao?” “Cậu có thể hỏi,” Thích Hành đáp, “Còn việc tôi có đồng ý hay không thì lại là chuyện khác.” Thẩm Trì suýt nữa thì mừng rơi nước mắt, tâm trạng ủ rũ do hai điều cấm đoán trước đó mang lại trong phút chốc bị thổi bay sạch sẽ. “Được rồi, tối nay—“ “Thích tiên sinh.” Thẩm Trì cướp lời trước khi anh kịp thốt ra câu “Cậu có thể về rồi”, cậu cảm thấy bản thân có thể tham lam thêm một chút nữa. “Chân em hình như cũng bị đau.” Thích Hành yên lặng nhìn cậu. Thẩm Trì nuốt nước bọt, căng da đầu nói tiếp: “… Ngài có thể cưu mang em một đêm được không?” “Nhà cậu ngay ở trên lầu.” “Giờ em cảm giác mình không đi nổi bước nào luôn ạ.” “Cậu nhìn tôi giống một kẻ ngốc lắm sao?” Thích Hành hỏi. Thẩm Trì phát hiện khiếu hài hước của Thích tiên sinh tối nay đặc biệt phong phú. “Không giống ạ.” Cậu nhanh nhảu đáp, kèm theo một ánh mắt vô cùng chân thành, “Chỉ là em… không muốn về thôi.” Ngừng một chút, cậu lại giơ tay lên thề thốt. “Em hứa sẽ không làm gì ngài đâu!” Thích Hành nghe vậy liền bật ra một tiếng cười sâu kín, xoay người bước về phía phòng ngủ. Thẩm Trì không rõ nụ cười đó có ý nghĩa gì, nhưng trái tim cứ đập bùm bụp như đánh trống. Thích Hành đi tới trước cửa phòng ngủ thì dừng bước, nghiêng mặt lại. “Không tự đi được thì thôi vậy.” Thẩm Trì ngẩn người mất hai giây sau đó bật dậy khỏi sofa như một con sóc tràn trề sức sống, chân hết đau tức tốc bám theo sau. Phòng ngủ của Thích Hành rất rộng, bộ chăn ga gối màu xám đậm được trải phẳng phiêu không một nếp nhăn. Thẩm Trì đứng ở cửa, còn chưa kịp quan sát hết căn phòng thì đã thấy Thích Hành cúi người ôm một bộ chăn đệm dự phòng từ trong tủ ra, xoay người đưa đến trước mặt cậu. “Ngủ dưới đất.” “…” Thẩm Trì ôm lấy bộ chăn đệm, lại đưa mắt nhìn chiếc giường lớn kia. Giường rộng đến mức ba người nằm vẫn thoải mái, cậu rụt rè lên tiếng: “Em ngủ dưới đất thật ạ?” “Không lẽ để tôi ngủ?” Thẩm Trì thức thời tắt tiếng. Cậu ôm chăn ngồi xổm xuống khoảng trống bên cạnh giường lớn, bắt đầu trải cái giường dã chiến cho mình. Động tác có chút vụng về vì cánh tay phải không giơ cao lên được. Thích Hành ngồi trên mép giường, nhìn cậu vật lộn với bộ chăn đệm mất ba phút mới đứng dậy, từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ của mình đưa cho cậu. “Đi tắm đi.” “Vậy…” Thẩm Trì nhìn áo sơ mi trắng trên người mình. “Vết thương không được dụng nước. Cậu tự mình nghĩ cách.” Thẩm Trì nhận lấy bộ đồ ngủ, bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Qua vài giây, cánh cửa lại hé ra một khe nhỏ. “Thích tiên sinh, bộ đồ ngủ này em mặc xong rồi cũng được giữ lại luôn chứ ạ?” “…” “Em cảm ơn Thích tiên sinh!” Cánh cửa lập tức đóng sập lại. Lúc cậu tắm xong bước ra, Thích Hành đang dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, anh cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Trì ngoan ngoãn đi đến bên chỗ chăn đệm dưới đất rồi nằm xuống. Đệm lót rất dày nên nằm vẫn êm không khó chịu chút nào. Cậu nghiêng người, nhìn về phía chiếc giường. Đường nét góc mặt của Thích Hành dưới ánh đèn trở nên mông lung, thần thái tập trung đọc sách. Thẩm Trì nằm nghiêng, cứ thế mà ngắm anh rất lâu. “… Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Sàn nhà hơi cứng ạ.” Thích Hành lật một trang sách, ngữ khí bình thản. “Vì nó là sàn nhà.” Thẩm Trì ngồi dậy, nhích từng chút một đến sát mép giường, quỳ ngồi trên tấm đệm dưới đất, cằm gác lên thành giường. Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy hàng mi đang buông rũ của anh, nhìn thấy bàn tay thon dài đang lật từng trang sách. “Thích tiên sinh, em muốn ngủ trên giường cơ.” Thích Hành liếc cậu một cái, khép quyển sách lại rồi đặt lên tủ đầu giường. Anh nghiêng người quay mặt về phía cậu, đôi mắt Thẩm Trì tối nay có vẻ sáng rực một cách lạ thường. “Cậu lấy đâu ra cái gan để nói câu đó vậy?” “Là nhờ Thích tiên sinh dạy cho em.” Đôi mắt Thẩm Trì không trốn tránh, “Ngài đã dặn muốn gì thì cứ việc nói ra mà.” Thích Hành giơ tay tắt đèn rồi nằm phịch xuống giường. “Không được.” Bóng tối lập tức ập tới. Thẩm Trì vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngồi bên cạnh giường, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch. Mấy ngón tay mò mẫm lên mép giường rồi lặng lẽ bò lên trên. Cậu xác định bóng dáng Thích Hành trong bóng tối, rồi nhích từng chút từng chút một đến bên cạnh anh. Được nằm song song với anh rồi, cậu lại vén chăn nhích lại gần, dựa trán vào vai Thích Hành, hơi thở phả nhẹ lên cánh tay anh. Thẩm Trì cảm nhận làn da ấy, thấy vừa ấm áp lại vừa thơm tho. Thích Hành không nhúc nhích. “Cậu tự mình leo xuống hay để tôi đá cậu xuống?” Thẩm Trì nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy anh, vùi sát mặt mình vào bờ vai ấy. “… Ngài cứ đá em đi.” Thích Hành nghiêng mặt nhìn kẻ mặt mày dạn dĩ vô cùng này trong bóng đêm. Thẩm Trì lúc này đang đắp chung một tấm chăn, nằm chung một chiếc gối với mình. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. “Cậu cho rằng mình đang bị thương thì tôi sẽ không làm gì được cậu à?” Thích Hành nói. “Không phải,” Thẩm Trì phủ nhận, “Em chỉ cảm thấy cho dù Thích tiên sinh có đá em xuống cũng không sao hết. Ngài đá em xuống thì em lại bò lên, ngài đá tiếp thì em lại bò lên tiếp.” Cậu nhích người lên trên, rúc mặt vào bên cổ Thích Hành. “Em muốn chạm vào ngài, có được không ạ?” Thích Hành cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang phả trên cổ mình. Anh không ghét, đây là sự thật. Thẩm Trì hơi chống người lên, làn môi chạm nhẹ lên cằm Thích Hành, nương theo ánh trăng để quan sát biểu cảm của anh. Ánh mắt Thích Hành trong đêm tối sâu thăm thẳm, giống như muốn nhìn xem rốt cuộc cậu dám bạo gan tới mức nào. Ánh mắt ấy khiến sợi dây lý trí trong đầu Thẩm Trì bỗng nhiên đứt phựt. “Em nhớ ngài lắm,” Cậu nói, “Rất muốn hôn ngài. Lúc nằm trên sofa nhìn ngài bôi thuốc cho em, trong đầu em toàn là mấy hình ảnh lung tung bậy bạ ấy.” “Lúc mặc áo sơ mi của ngài, cả người em đều là mùi hương của ngài. Em liền nghĩ nếu cái áo này không phải được giặt khô gấp gọn rồi đưa cho em mà là do ngài mới vừa cởi ra, vẫn còn dính nhiệt độ cơ thể—“ “Cậu có biết mình đang làm cái gì không?” Thích Hành lên tiếng. Nếu không cắt lời ngay bây giờ thì anh sợ Thẩm Trì sẽ thốt ra những câu còn biến thái hơn nữa. Anh lớn tuổi rồi, khả năng chịu đựng là có hạn. “Em biết chứ,” Môi Thẩm Trì gần như dán chặt vào da anh, “Em đang được đằng chân lân đằng đầu.” “Thích tiên sinh,” Cậu nhắm mắt lại, “Nếu ngài muốn đá em xuống thì đá ngay bây giờ đi. Nếu còn đợi thêm một chút nữa… sợ là em sẽ không dừng lại được đâu.” Trong bóng tối, bàn tay Thích Hành bất ngờ nâng lên bấu nhẹ vào cổ cậu. Lực siết không mạnh nhưng đủ để khiến toàn thân Thẩm Trì cứng lại như bị xịt keo. Tay anh khô ráo và ấm áp, lòng bàn tay áp sát vào vùng da nhạy cảm nhất của cậu, ngón tay cái tì ngay sau vành tai. “Không dừng lại được,” Giọng nói Thích Hành trở nên trầm thấp trong màn đêm, “Thì làm sao?” Ngón tay anh ấn ngay trên mạch đập của Thẩm Trì, chắc chắn cảm nhận được nhịp tim cậu lúc này đang đập loạn mất kiểm soát. Nhận thức này càng khiến Thẩm Trì trở nên hưng phấn hơn, Thích tiên sinh nhất định biết cậu đang nghĩ gì. “Sẽ muốn hôn ngài.” Giọng Thẩm Trì khàn đi, “Không phải kiểu hôn nhẹ như vừa rồi đâu.” Cậu khựng lại một chút: “Muốn hôn môi ngài.” Trái tim Thẩm Trì đập liên hồi như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu khẽ nhích người, tay Thích Hành đang giữ cổ cậu cũng không dùng lực ngăn lại. Môi cậu chỉ còn cách môi anh một khoảng cách nhỏ. “Thích tiên sinh, ngài không ghét em.” “Cho nên… nếu em hôn ngài, ngài sẽ không nổi giận thật đâu, đúng không?” Thích Hành nhìn gương mặt cận kề trước mắt. “Cậu thử xem.” Anh nói. Đầu óc Thẩm Trì trống rỗng trong chớp mắt, giây tiếp theo, cậu lập tức gieo xuống một nụ hôn. Khi nụ hôn rơi xuống, cả người cậu run lên bần bật. Môi chạm vào môi Thích Hành, xúc cảm ấy chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu tê dại, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy lớp vải áo trước ngực anh. Cậu chỉ dám dán môi mình vào đó, không dám cử động thêm tí nào. Thẩm Trì lùi lại nửa tấc, hơi thở trở nên dồn dập và hỗn loạn. Biểu cảm của Thích Hành trong ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ lắm, điều này khiến cậu có chút hoảng hốt và bất an. “Ngài… không có cảm giác sao?” Giọng Thẩm Trì nhỏ dần đi, “Lúc em hôn ngài, ngài không có chút cảm giác nào thật ạ?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Chòi ơi hư quá, mặc áo có mùi mồ hôi của chồng rồi còn đòi cưỡng hôn😙😚, may anh chưa đá xuống :))