5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

09 – Hấp dẫn

Rời khỏi bệnh viện thì trời đã về khuya, màn đêm trên bầu trời sâu thăm thẳm. Thích Hành sải đôi chân dài đi phía trước, bước về hướng bãi đậu xe. Thẩm Trì lặng lẽ nối gót. Cậu bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn cách anh nửa bước chân. “Thích tiên sinh.” Thích Hành vẫn không dừng lại. “Em sai rồi.” Thẩm Trì lặp lại lần nữa, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Thích Hành bấm chìa khóa, đèn xe chớp chớp nháy sáng: “Sai chỗ nào?” “Em không nên không nghe lời ngài.” Thẩm Trì bước dồn dập đuổi theo sát nút, “Ngài bảo em trở lại trong xe nhưng em không làm vậy.” Thích Hành mở cửa xe, không đáp lại. Thẩm Trì cũng nhanh chân chui tọt vào ghế phụ. Sau khi đóng cửa xe, trong lúc thắt dây an toàn Thẩm Trì vô tình đụng tới vết thương trên vai khiến cơ thể bị đau mà khựng lại, nhưng ngay sau đó cậu liền vờ như không có gì mà cài lại khóa an toàn. “Nhưng mà lần sau…” Cậu ngập ngừng một chút, “Em vẫn sẽ không trở lại trong xe đâu.” Thích Hành nghe vậy, không khởi động xe mà quay sang nhìn cậu. “Cậu nhận sai bằng thái độ như thế à?” “Em thật sự biết mình sai rồi. Ngài bảo em vào xe nhưng em đã cãi lời, kết quả tự làm mình bị thương rồi còn gây thêm phiền phức cho ngài nữa. Chuyện này em nhận.” Thẩm Trì nghiêng người đối diện với tầm mắt của anh. “Nhưng nếu lần sau nhỡ chẳng may gặp phải chuyện tương tự, lẽ nào em phải ở yên trố mắt nhìn bọn chúng ức hiếp ngài sao? Lúc đó không còn là chuyện đúng hay sai nữa, nếu ngài bị thương, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.” “Cậu nghĩ bọn chúng có thể đánh thắng được tôi sao?” Thích Hành hỏi. Thẩm Trì bị câu nói này làm cho nghẹn họng. Cậu muốn nói “lỡ như thì sao”, nhưng lại sợ Thích Hành nghĩ mình bướng bỉnh cứng đầu. “Ngài không muốn em bảo vệ ngài sao ạ?” Thích Hành đặt tay lên vô năng, không vội đưa ra câu trả lời. “Thẩm Trì.” Anh mở miệng, “Tôi từng đánh Thừa Dương một trận.” Thẩm Trì chớp chớp mắt, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên bẻ lái sang chuyện này. “Năm Thừa Dương lên 6 tuổi, có lần nó đứng chơi trước cửa nhà, tôi dặn nó đừng chạy đi đâu xa. Nó không nghe lời, trốn tôi chạy vào con ngõ nhỏ tìm mèo hoang rồi bị mảnh thủy tinh vỡ cứa rách tay.” Thích Hành nói, “Lúc trở về từ bệnh viện, tôi đã cho nó một trận nên thân. Nó nhớ mãi đến tận bây giờ.” Thẩm Trì nghe đến ngơ ngác. Con trai của Thích tiên sinh, một chàng trai có khí chất lạnh lùng giống hệt Thích tiên sinh đã từng bị cha mình tẩn cho một trận nhớ đời. Cậu thật sự khó mà hình dung ra được cảnh tượng đó. “Tôi không thích có người bị thương trước mắt mình.” Anh nói, “Chuyện này khó hiểu lắm sao?” Thẩm Trì há miệng, không thốt nên lời. Thích Hành tiếp tục: “Hôm nay cậu may mắn vì thanh sắt chỉ sượt qua vai. Nếu vừa rồi nó lệch đi một phân thì sao?” Thẩm Trì nóng đầu định trả lời là “Dù lệch một phân em cũng nguyện ý”, nhưng linh tính mách bảo với cậu nếu thốt ra câu này, Thích tiên sinh chắc chắn sẽ càng giận hơn. “Cậu mà xảy ra chuyện, cuối cùng ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm?” Câu hỏi này rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Thẩm Trì chưa từng cân nhắc đến vấn đề “trách nhiệm”. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gây chuyện đều do một mình cậu tự gánh vác, người nhà họ Thẩm chưa bao giờ đứng ra chống lưng cho cậu lần nào. “… Em chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Thẩm Trì lên tiếng, “Em xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn em làm gì cũng tự gánh lấy hậu quả, nên em không quen với việc có người đứng ra chịu trách nhiệm thay mình.” Cậu nhìn về phía Thích Hành: “Thích tiên sinh, sau này em sẽ chú ý.” Cậu nhấn mạnh lần nữa, “Không phải chỉ nói suông để lấy lòng ngài đâu, em thật sự sẽ chú ý mà.” Thích Hành trầm mặc một lát, sau đó vặn chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “Thích tiên sinh, ngài còn giận em không?” Thích Hành không nói không rằng, chỉ tập trung quan sát tình hình giao thông trước mặt. Thẩm Trì đợi một lúc cũng không thấy đối phương trả lời. Cậu nhìn góc nghiêng của Thích Hành, thử thăm dò thêm lần nữa. “Hay là… ngài cũng đánh em một trận đi?” Cậu dừng lại một chút, nghiêm túc bổ sung, “Em sẽ không để bụng đâu.” Thích Hành liếc cậu một cái: “Khéo vẽ chuyện.” Nghe thấy ba chữ này, Thẩm Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến chung cư, Thích Hành tắp xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Một trước một sau bước tới trước cửa nhà, Thích Hành mở cửa bước vào rồi khom người xuống đổi giày. Thẩm Trì nấn ná đi ở phía sau, do dự không biết mình có nên bước vào hay không. “Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì.” Thích Hành chẳng buồn quay đầu lại. Thẩm Trì bước vào nhà thật nhanh, sau đó liền nghe Thích Hành hất cằm về phía sofa. “Ngồi xuống, cởi áo ra.” Thẩm Trì đờ ra như bị vấp đĩa, sau đó thì gương mặt lập tức đỏ ửng lên. “Hả… Ngài bảo sao ạ?” Thích Hành liếc cậu một cái, ánh mắt hiện rõ mấy chữ “cậu nghĩ nhiều quá rồi”. “Lưng của cậu kìa.” “Vâng…” Thẩm Trì lí nhí nói rồi ngồi xuống sofa. Vết thương trên vai khiến tay phải cậu không nhấc lên nổi, cởi áo hoodie đến một nửa thì bị mắc kẹt lại. Thích Hành bước tới, nắm lấy gấu áo hoodie từ phía sau lưng nhấc lên, nhẹ nhàng cởi ra giúp cậu. “Nằm sấp xuống.” Thẩm Trì ngoan ngoãn nằm sấp, để lộ tấm lưng trần hướng về phía Thích Hành. Thích Hành nhìn chằm chằm vào tấm lưng chằng chịt vết xước. “Thế này mà cậu gọi là trầy xước chút thôi đấy à?” “… Lúc đó em không thấy đau thật mà.” Giọng Thẩm Trì rầu rĩ. Cồn povidone chạm vào vết thương, bờ vai Thẩm Trì giật nhẹ một cái theo bản năng, nhưng khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên. “Thích tiên sinh, ngài nhẹ tay chút đi mà.” Miệng thì xin tha nhưng giọng nói lại chẳng giống như đang cầu xin gì cả. Thích Hành ngừng động tác lại một thoáng. “Đến giờ mới biết kêu nhẹ?” Anh nhấn bông gạc lên vết thương mạnh hơn chút nữa, “Vừa rồi lúc lao về phía trước sao không nghĩ thế?” Thẩm Trì nhịn xuống tiếng hừ hừ trong cổ họng. Đau thì có đau thật, nhưng Thích tiên sinh đang bôi thuốc cho cậu, tay của Thích tiên sinh đang đặt trên lưng cậu. Chuyến này xem như cậu lời to rồi! “Đau thật mà ngài ơi.” Cậu lí nhí nói. “Ráng chịu.” Thẩm Trì ngoan ngoãn chịu đựng, rúc mặt vào vải áo hoodie. Thích Hành tiếp tục lau rửa vết thương, động tác tuy không tính là dịu dàng nhưng lại cực kỳ cẩn thận. Một lúc lâu sau, Thẩm Trì mới cất lời lần nữa, giọng nói bị vùi trong lớp áo nghe không rõ ràng lắm. “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Ngài vẫn chưa nói… ngài còn giận không.” Thích Hành vứt chiếc tăm bông cuối cùng vào thùng rác, giơ tay tét nhẹ một cái vào gáy Thẩm Trì. Sau đó anh thu tay lại, quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cái tét nhẹ lên gáy đó dịch nôm na ra chính là: Chuyện này coi như xí xoá. Thẩm Trì vui vẻ, nhếch môi cười tít mắt, kết quả lại động đến vết thương trên mặt làm đau đến mức phải hít hà một hơi.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

2 thoughts on “Thích Hành x Thẩm Trì 09”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!