Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
08 – Đánh một trận đi
Thẩm Trì nghe thấy âm thanh trầm đục ấy, sắc mặt trong tích tắc đã hoàn toàn biến đổi. Chiếc xe máy phía trước đột nhiên quay đầu đánh vòng trở lại, đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào hai người. Trên xe máy là một đám thanh niên hung hăng, kẻ lái xe nhuộm tóc vàng, ghế sau còn chở thêm hai tên nữa. Tên tóc vàng huýt sáo một tiếng: “Này ông chú, xe của chú trông ngon phết nhỉ!” Thích Hành điềm tĩnh nhìn chiếc xe của mình. Trên cửa xe đã bị lõm một đường, tróc mất một mảng sơn nhỏ. Anh xoay người, bước về phía đám oắt con kia. Thẩm Trì lập tức mở cửa xe vọt ra ngoài. “Thích tiên sinh,” Cậu căng thẳng gọi, “Ngài lên xe trước đi, để em…” “Trở lại trong xe.” Tiếng nói của Thích Hành không lớn nhưng lại mang theo một áp lực khiến người khác phải phục tùng. Thẩm Trì lập tức chôn chân ngay tại chỗ. Thích Hành không ngoái lại nhìn cậu, tiếp tục tiến về phía mấy tên trẻ tuổi kia. Tên tóc vàng bị dáng vẻ thong dong, lãnh đạm trên người anh làm cho vô cùng khó chịu. Hắn vốn chỉ ngứa tay nên mới muốn tìm chút trò vui, thấy bên đường đậu một chiếc xe hơi xịn xò nên tiện tay gõ một gậy, không ngờ chủ xe lại đang đứng ngay bên cạnh, càng không ngờ chủ xe thấy bọn hắn trên tay lăm lăm đồ nghề mà phản ứng đầu tiên không phải là bỏ chạy, cũng không phải gọi điện báo cảnh sát mà lại trực tiếp bước tới. Tên tóc vàng vặn tay ga khiến động cơ rú lên một tiếng nổ chói tai, định dùng tiếng ồn này gây áp lực tâm lý cho đối phương. Thích Hành dừng lại chưa đầy hai bước trước mặt tên tóc vàng. “Đã thành niên chưa?” Anh hỏi. “Liên quan m* gì đến chú!” Tên tóc vàng giơ cây gậy lên chĩa thẳng vào mặt Thích Hành. Thẩm Trì trong lòng căng thẳng, lập tức bước nhanh về phía trước. Thích Hành chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua từ sau lưng mình, giây tiếp theo Thẩm Trì đã chắn ngang trước mặt anh. Tên tóc vàng giật bắn người, cây gậy trong tay theo phản xạ vung về phía trước. Ống thép bổ mạnh xuống rồi sượt qua vai Thẩm Trì, bước chân cậu chao đảo, trán đập mạnh vào góc nhọn của hàng rào sắt, có máu chảy xuống theo xương chân mày, cậu giơ tay lau đi, nửa bên gương mặt bị cậu quẹt thành một màu đỏ thẫm. Lông mày Thích Hành khẽ nhíu lại. “Tôi đã bảo cậu trở lại trong xe.” Giọng nói anh lạnh đi vài độ so với khi nãy. Thẩm Trì vịn hàng rào đứng thẳng người dậy, lau đi vết máu trên mặt. Cậu quay đầu nhìn tên tóc vàng, trong mắt loé lên thứ ánh sáng âm u hung tợn khác hẳn lúc thường. “Mày vừa chửi ai?” Tên tóc vàng mạnh miệng không chịu thua, lại giơ ống thép lên lần nữa: “Thằng này mày bị điên—” Chưa nói hết câu thì Thẩm Trì đã hành động. Cậu tiến lên tóm chặt cây gậy trong tay đối phương. Tên tóc vàng không ngờ một đứa mặt mũi đã đầy máu me như vậy lại dám xông lên giật cây gậy của hắn. Trong một khắc hắn ngẩn người, Thẩm Trì lập tức dùng lực giật phăng hung khí xuống. Vừa cầm được ống thép là Thẩm Trì trở tay quăng nó ra thật xa. Giây tiếp theo, cậu túm lấy cổ áo tên tóc vàng rồi nện mạnh hắn vào đầu chiếc xe máy. Hai gã còn lại nhìn nhau một cái rồi bước xuống xe, định bước tới kéo Thẩm Trì ra nhưng tay cậu vẫn cứ siết chặt lấy cổ áo tên tóc vàng, không thể gỡ ra được. Tên tóc vàng bị cậu đè chặt không thể nhúc nhích, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn: “Mẹ nó mày điên rồi à…” “Xin lỗi mau.” Tên tóc vàng nghiến răng không chịu lên tiếng. “Tao bảo xin lỗi…” “Thẩm Trì.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Tay Thẩm Trì giống như bị ai đó bấm nút dừng, lập tức ngưng lại. Trong tay Thích Hành đang cầm cây ống thép vừa bị Thẩm Trì quăng đi ban nãy, chẳng biết anh đã nhặt lên từ lúc nào. Thích Hành thở dài trong lòng, anh lớn tuổi rồi, thực sự không hợp với mấy trò đánh đấm này chút nào. Anh nâng cây ống thép lên, không nhanh không chậm dí nó vào đầu tên tóc vàng. Tên tóc vàng vừa bị Thẩm Trì đè chặt vừa bị ống thép chĩa thẳng vào trán, cả người cứng đờ ra như một khúc gỗ. Hai gã còn lại cũng lập tức dừng tay. Thích Hành quét mắt nhìn ba tên một lượt: “Báo cảnh sát, hay muốn tự hòa giải?” Giọng điệu anh bình thản, mặc bộ com lê chỉn chu nhưng tay lại cầm một cây hung khí rất hổ báo. Trước mặt anh bây giờ là một đám lưu manh lông ngông hỉ mũi chưa sạch. Tên tóc vàng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người đàn ông này từ lúc bước tới đây biểu cảm hầu như chẳng hề thay đổi. Anh không xông vào tẩn nhau mới họ, cũng không thèm chấp nhất mấy lời chửi bới. Anh chỉ đứng yên tì ống thép vào đầu hắn, sau đó thong thả chờ hắn đưa ra lựa chọn. “Tự… tự hòa giải…” Tên tóc vàng nghẹn giọng bật ra mấy chữ. “Đập phá xe tôi,” Thích Hành nói, “Còn làm bị thương người của tôi.” Thẩm Trì đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn anh. Thích Hành không nhìn cậu, nói xong câu đó liền móc điện thoại ra chụp một tấm hình tên tóc vàng. “Làm bằng chứng.” Giọng anh vẫn bình đạm như cũ, “Trong vòng 3 ngày nhớ liên hệ với tôi. Nếu quá thời hạn mà vẫn không có tin tức…” Anh khựng lại một nhịp: “Thì đừng trách tại sao tôi lại báo cảnh sát. Cậu vừa cầm hung khí vừa phá hoại tài sản cá nhân, camera hành trình trên xe tôi đã ghi lại toàn bộ. Bấy nhiêu đủ để cậu đi bóc lịch một thời gian. Cậu đã thành niên chưa?” Mấy lời này vừa thốt ra, mấy tên lưu manh liền cuống cuồng chân tay bò lên xe máy, rồ ga chạy đi mất hút. Con đường trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thích Hành xoay người lại. Thẩm Trì dựa vào hàng rào, hai chân có chút nhũn ra. “Thích tiên sinh,” Giọng của cậu trở nên dồn dập, “Ngài không sao chứ? Vừa rồi bọn nó có đụng vào ngài không…” Biểu cảm của Thích Hành khiến cậu không thể tiếp tục thốt nên lời. Thích Hành đang giận. Biểu cảm của anh thậm chí còn bình thản hơn lúc thường, nhưng Thẩm Trì biết rõ là anh đang giận. Mí mắt anh hơi trĩu xuống, đôi đồng tử trầm lắng nặng nề. Tiếng nói của Thẩm Trì nhỏ dần rồi nín hẳn. Cậu cúp mắt xuống, không dám hó hé một chút nào. “Tôi đã bảo cậu trở lại trong xe.” Thích Hành nói. Thẩm Trì im bặt. Lúc này cơn đau trên đầu mới lẳng lặng trào lên từng chút một, cậu nhìn xuống tay phải dính đầy máu của mình rồi lại giơ tay sờ lên trán, chạm phải một mảng dính nhớp. “Đừng nhúc nhích.” Thích Hành lên tiếng. Anh dùng một tay nắm cằm Thẩm Trì rồi nâng nhẹ lên một chút, nương theo ánh đèn đường để quan sát vết thương trên trán cậu. Vết thương không quá sâu nhưng đường rách hơi dài, máu vẫn còn đang nhỏ giọt. Thẩm Trì ngẩng mặt lên mà không khỏi nín thở. Tầm mắt cậu rơi hẳn vào mắt anh, ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy cả vệt bóng râm từ trên mi mắt. Yết hầu Thẩm Trì không khỏi trượt một cái. “… Em không sao.” Cậu khàn khàn nói, “Chỉ bị trầy da chút thôi mà.” “Trầy da chút thôi.” Thích Hành nhắc lại một lần, bàn tay đang nhéo cằm cậu siết chặt hơn một chút, “Cậu nghĩ đầu của cậu được làm bằng sắt à?” Thẩm Trì không trả lời được, trong đầu cậu lúc này toàn là câu nói “Còn làm bị thương người của tôi” khi nãy. “Thích tiên sinh.” Cậu mở miệng, “Vừa rồi ngài nói… em là người của ngài.” Ánh mắt Thích Hành dời từ vết thương sang mắt cậu. “Là người phía bên tôi,” Anh nói. “… Ồ.” Thẩm Trì cụp mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một chút. Thích Hành buông tay: “Lên xe đi.” Thẩm Trì ngẩn ngơ một chút: “Xe của ngài hay xe của em ạ?” “Của tôi.” Thích Hành xoay người bước về phía chiếc xe bị lõm mất một vết sâu của mình, “Xe của cậu cứ đỗ ở đây đi, ngày mai tới lái về.” Thẩm Trì lập tức bước theo sau. Cậu kéo cửa ghế phụ, đến khi ngồi vào xe rồi thì cả người có hơi gượng gạo. Máu đã dính lên ghế rồi, cậu cúi đầu nhìn vệt máu đó, nhỏ giọng nói một câu “Em xin lỗi”. Thích Hành không nói gì, khởi động xe. Thẩm Trì ngồi ở ghế phụ, cơn đau khiến cậu có chút say xe, nhưng cậu nghiến răng không phát ra tiếng. Thỉnh thoảng ánh mắt lại lén lút nhìn sang người bên cạnh. Góc nghiêng của Thích Hành được ánh sáng từ bảng đồng hồ ô tô phác họa nên những đường nét góc cạnh mà lạnh lẽo. Anh vẫn còn đang giận. Nhận thức này còn khiến cậu để tâm hơn cả cơn đau trên người mình. Cậu phải nhận sai trước mới được. Thích tiên sinh thích mềm không thích cứng. Không đúng, Thích tiên sinh mềm cứng đều không ăn. Nhưng hình như đối với một số loại “mềm” đặc biệt nào đó thì anh lại có phản ứng. Mãi đến khi tới bệnh viện rồi mà đầu óc của Thẩm Trì vẫn chưa chắp vá lại rõ ràng. Bác sĩ nói cậu phải khâu ba mũi. Cậu ngồi trên giường bệnh, lúc được y tá sát trùng thì hít hà một tiếng, sau đó theo bản năng nhìn ra phía cửa. Thích Hành vừa lúc cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung, Thẩm Trì lập tức cong mắt, nở một nụ cười lấy lòng. Thích Hành dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn điện thoại. Cô y tá trẻ nhìn hai người họ. Một bên là người đàn ông đẹp trai mặt không biểu cảm, còn cậu trai trẻ này mình mẩy đầy thương tích nhưng lại cười như thể vừa vớ được vàng. Mặc dù diện mạo hai người không có bất kỳ điểm tương đồng nào, nhưng khí chất của người đàn ông lớn tuổi hơn cứ hao hao giống một vị phụ huynh. “Đây là con trai của anh?” Cô thử hỏi Thích Hành. Thích Hành nâng mí mắt lên nhìn cô y tá. “Không quen.” Anh bình thản trả lời. Thẩm Trì lập tức nói ngay: “Quen chứ quen chứ, anh ấy là anh trai tôi.” Ánh mắt cô y tá đảo qua đảo lại giữa hai người, vô cùng sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại. Thích Hành hơi nhíu mày, cảm thấy như mình vừa bị chiếm tiện nghi. Anh cất điện thoại vào túi, nhấc lưng khỏi khung cửa rồi bước lại gần giường bệnh hơn. Y tá đã dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng cho Thẩm Trì, Thích Hành đứng ngay bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn miếng bông gạc màu trắng trên trán cậu. “Xong rồi.” Y tá dặn dò theo thói quen nghề nghiệp, “Cách ba ngày thay thuốc một lần, không được thấm nước, cố gắng ít hoạt động cơ mặt, một tuần sau quay lại cắt chỉ.” Y tá vừa bước ra ngoài, Thích Hành liền mở miệng: “Vừa rồi cậu nói tôi là gì của cậu cơ?” Chất giọng đều đều của anh khiến sống lưng Thẩm Trì chợt lạnh ngắt. Câu nói khi nãy của cậu hoàn toàn là theo bản năng. Bởi vì cậu không muốn nghe Thích tiên sinh phủ nhận là không quen biết cậu mà thôi. “… Em sai rồi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
