5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

07 – Tay cầm tay truy phu

Phòng khách yên ắng trở lại. Sự im lặng kéo dài giữa hai người nhưng không đến mức gượng gạo. Tư thế của Thích Hành thả lỏng, đôi mày phảng phất chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài, anh nửa khép mắt, tạm thời ngầm đồng ý cho sự xuất hiện của người nào đó trong không gian này. Thẩm Trì lén ngước lên nhìn anh. “Thích tiên sinh.” Cậu đặt ly xuống, hạ giọng thật nhẹ. Thích Hành dời tầm mắt sang người Thẩm Trì. “Ngài vừa mới xuống máy bay, có mệt lắm không?” Nửa thân trên của Thẩm Trì hơi chồm về phía trước, tư thế ấy phỏng chừng chỉ cần Thích Hành gật đầu một cái là cậu sẽ lập tức tiến lên mở vali ra ngay, “Hay là để em giúp ngài thu dọn hành lý nhé? Em làm nhanh lắm.” “Không mệt. Không cần đâu.” Thẩm Trì “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trở lại sofa. Thích Hành uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đặt ly lên bàn trà. Lần nào kết thúc chuyến bay dài vùng cổ và vai cũng bị căng cứng, anh nghiêng nghiêng đầu. Thẩm Trì thấy vậy lại lên tiếng: “Thích tiên sinh, cổ ngài không thoải mái ạ? Em… em có biết chút ít về mát xa.” Thích Hành nghe thế thì khựng người lại, ngẩng mắt nhìn sang. Thẩm Trì cũng đang nhìn vào mắt mình. “Cái gì cậu cũng biết một chút nhỉ,” Thích Hành bông đùa như có như không, “Nhà hàng, phòng tập gym, phòng trà, giờ lại thêm cả mát xa nữa.” “Em học nhanh lắm. Thật mà.” Thẩm Trì không nhận ra đó là lời trêu chọc nên nghiêm túc giải thích, “Hồi trước ở phòng gym có thời gian em từng học về kỹ thuật giãn cơ, sẽ không làm ngài đau đâu.” Khi nói những lời này, ánh mắt cậu vô thức rơi trên vùng vai cổ của Thích Hành. Cổ áo sơ mi của anh hơi mở rộng, để lộ một đoạn đường cong bên dưới xương quai xanh. Thẩm Trì dời tầm mắt đi, sau đó lại dời trở lại. Thích Hành bắt được ánh mắt ấy của đối phương. “Thẩm Trì.” “Có em.” “Mắt nhìn đi đâu đấy?” Mặt Thẩm Trì đỏ bừng lên ngay lập tức: “Em, em không có…” “Tốt nhất là cậu không có.” Thích Hành thốt ra. Thẩm Trì cúi gầm mặt. Thích Hành nhìn cái đầu hầu như muốn chúi xuống đất kia, một lúc sau mới mở miệng: “Mát xa đi.” Thẩm Trì ngẩng đầu: “Cái gì ạ?” “Không phải cậu nói đã từng học rồi sao?” Cơ thể Thích Hành xoay nghiêng, lưng hướng về phía Thẩm Trì, “Thử xem.” Thẩm Trì nhanh như sóc đứng dậy, đi đến đằng sau Thích Hành. Cậu nhìn tấm lưng trước mặt, chậm rãi giơ tay lên. Khi các ngón tay đáp xuống vai Thích Hành, chúng khẽ run lên nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào Thích tiên sinh một cách chính thức. Nhịp tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Thích Hành không nhúc nhích. Anh có thể cảm nhận được đôi bàn tay kia đang ấn trên vai mình với lực đạo vô cùng nhẹ nhàng. “Cậu đang gãi ngứa cho tôi ư.” Thẩm Trì lập tức gia tăng lực tay, nghiêm túc xoa bóp. Thích Hành nhắm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay Thẩm Trì dần dần ấm nóng lên. Cậu cụp mắt, ánh mắt rơi trên vùng vai và gáy của Thích Hành. Thích Hành biết cậu đang nhìn cái gì. Tầm mắt ấy lại nấn ná bên cổ mình, tựa như một vệt nước ấm bé nhỏ. “Thẩm Trì.” Anh đột nhiên lên tiếng. Tay Thẩm Trì khẽ run lên: “Vâng?” “Thời gian cậu lãng phí trên người tôi đủ để cậu làm được rất nhiều việc khác.” Thẩm Trì không dừng tay. Cậu rũ mắt, từng chút một xoa bóp bờ vai của Thích Hành. “Em không cần làm việc khác.” Cậu bình thản khẳng định, “Việc em muốn làm chỉ có duy nhất việc này thôi.” “Lúc còn trẻ cứ nghĩ ai đó là cả thế giới,” Thích Hành nhắm mắt lại, giọng không cao cũng không thấp, “Vài năm sau quay đầu nhìn lại mới phát hiện thực chất không phải như vậy.” “Đó là người khác.” Thẩm Trì nói, “Không phải em.” Thẩm Trì ấn một lúc rồi chuyển sang bên vai còn lại. “Em biết rất rõ mình đang làm gì. Em 22 tuổi rồi, có thể đi làm, có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất ít ai bảo một người 22 tuổi không biết thế nào là thích, nhưng ngài cứ luôn cảm thấy em chẳng hiểu gì cả.” “Nếu tình cảm em dành cho ngài không phải là thích,” Giọng cậu trầm xuống, “Thì cả đời này em cũng sẽ không thích thêm bất kỳ ai khác nữa.” Thích Hành không đáp lại. “… Ngài không tin cũng không sao.” Giọng của thanh niên truyền đến từ sau lưng, “Em có thể nói rất nhiều lần, nói cho đến khi ngài chịu tin em mới thôi. Một lần không tin thì nói hai lần. Hai lần không tin thì nói ba lần.” Thích Hành mở mắt ra, nhìn vào khoảng không thoáng đãng trong phòng khách. Vài giây sau, anh cất lời: “Được rồi, không cần ấn nữa.” Tim Thẩm Trì thắt lại, cậu sợ Thích Hành thấy phiền. Cậu đi đến trước mặt Thích Hành, ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên nhìn anh. “Ngài giận ạ?” “Không có.” Thích Hành đáp. Thẩm Trì nhìn chằm chằm mặt anh vài giây như muốn xác nhận lời anh nói có thật không. Sau khi xác nhận xong, cả người cậu buông lỏng hơn trông thấy. “Vậy…” Cậu ướm thử cất lời, “Để em giúp ngài ấn thêm một lúc nữa nhé?” “Không cần, tay nghề bình thường.” Thích Hành vẫn nói chuyện theo cái kiểu không mặn không nhạt ấy. Nói xong thì anh đứng dậy, cầm lấy hai cái ly rỗng trên bàn trà bước về phòng bếp. Bây giờ Thẩm Trì đã có thể phân biệt được rồi. Sự lạnh nhạt của Thích tiên sinh có những câu phải nghe ngược lại. “Tay nghề bình thường” nghĩa là không chán ghét. Không chán ghét nghĩa là khá tốt. Cậu đè xuống khóe môi đang muốn cong lên, lon ton đuổi theo, giọng nói ngoan vô cùng: “Vâng ạ, em sẽ luyện tập thêm, lần sau sẽ làm tốt hơn nữa!” Cậu đi theo anh vào bếp, thấy Thích Hành mở vòi nước định rửa hai ly sữa vừa rồi, cậu không suy nghĩ liền đưa tay ra giành lấy. “Để em rửa cho.” Giọng cậu nhẹ mà nhanh, vành tai lại bắt đầu nóng bừng, “Ngài mới đi công tác về, mau đi nghỉ ngơi đi ạ, việc nhỏ này cứ để em làm cho.” Tay cậu vờ như vô tình chạm vào mu bàn tay anh. Thích Hành liếc về phía cậu, thấy đối phương giả vờ đang tập trung nhìn vòi nước. Thế là anh bèn đưa ly cho cậu, xoay người lấy khăn lau treo trên mặt bếp để lau khô tay. Thẩm Trì cầm ly thuỷ tinh, đứng trước bồn rửa cẩn thận tráng sạch. “Thích tiên sinh.” “Ừ.” “Em có thể hỏi ngài một câu được không?” “Cậu đang hỏi rồi đấy thôi.” Đôi mắt Thẩm Trì cong lên một chút, cậu sắp xếp lại từ ngữ rồi mới hỏi: “Ngài vừa nói, lúc còn trẻ cứ nghĩ ai đó là cả thế giới, mấy năm sau quay đầu nhìn lại mới nhận ra không phải vậy. Vậy ngài… đã từng có một người như thế chưa? Tức là người làm cho ngài cảm thấy là cả thế giới ấy.” “Không có.” Thích Hành trả lời không chút do dự, “Tôi chừng từng cảm thấy ai là cả thế giới của mình.” Thẩm Trì đặt hai chiếc ly đã rửa sạch lên giá rồi khóa vòi nước lại. Trong gian bếp chợt trở nên yên tĩnh. “Vậy…” Thẩm Trì nhìn về phía Thích Hành đang dựa vào bệ bếp, giọng nói vô thức nhẹ đi, “Nếu như có một ngày, có người muốn để ngài trở thành cả thế giới của người đó thì sao?” Thích Hành đối diện với ánh mắt của cậu, một lúc sau mới mở miệng. “Cậu đang nói chính mình chứ gì.” “Là em. Em vẫn luôn như vậy.” Thẩm Trì nói, “Thích tiên sinh, em không cần ngài phải làm bất cứ điều gì. Không cần ngài phải thay đổi gì cả. Ngài vẫn là ngài, nên thế nào thì cứ như thế ấy. Em chỉ là muốn… thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngài thôi.” “Thẩm Trì,” Thích Hành cất lời bình thản, “Người theo đuổi không ai làm như thế cả.” Thẩm Trì ngẩn ngơ một chút, nhất thời không hiểu ý của anh. “Cậu nói không cần tôi làm bất cứ điều gì, không cần tôi đáp lại, cũng không cần tôi thay đổi. Thế cậu đang theo đuổi cái gì? Theo đuổi không khí à?” Thẩm Trì muốn nói điều gì đó, nhưng cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu thật sự bị câu nói này đâm trúng tim đen. Ngoài miệng cậu nói rằng “thế nào cũng được”, nhưng trong lòng lại muốn nhiều hơn thế rất nhiều. Ngoài miệng thì nói “thỉnh thoảng chỉ muốn gặp ngài”, nhưng gặp một lần lại muốn có lần thứ hai. Thích Hành nhìn biểu cảm bị vạch trần của cậu rồi tiếp tục nói: “Nếu tôi muốn tìm một người chỉ biết hầu hạ mình thì không cần đến cậu.” Ngón tay Thẩm Trì bấu chặt vào thành bồn rửa, hai giây sau, cậu ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên hoàn toàn khác biệt. “Vậy thì em muốn.” Cậu nói. “Xin lỗi Thích tiên sinh, em đã nói dối.” “Em muốn, em rất muốn.” “Em muốn có số điện thoại của ngài. Em muốn khi ngài đi công tác có thể nói cho em một tiếng, không cần nói đi đâu, chỉ cần cho em biết khi nào ngài trở về.” Cậu khựng lại một chút, “Em không muốn mỗi một câu nói ra đều phải lo lắng xem ngài có thấy phiền hay không.” Trước đây cậu cảm thấy, có thể tới gần Thích tiên sinh đã là một sự xa xỉ. Nhưng Thích tiên sinh vừa mới nói cho cậu biết, người theo đuổi không ai làm như thế cả. Nghe xong, biểu cảm của Thích Hành vẫn không có gì thay đổi. Anh lấy điện thoại ra, trượt trượt vài cái trên màn hình rồi chìa điện thoại về phía cậu. Trên màn hình là một mã QR. “Quét đi.” Anh nói. Thẩm Trì nhìn chằm chằm cái mã QR đó chừng mười giây mới phản ứng lại. Cậu vội vã móc điện thoại trong túi ra quét mã, âm thanh thông báo vang lên một tiếng “tít”, một giao diện trang cá nhân liền hiện ra. Thẩm Trì nhìn chăm chú vào hình ảnh đại diện, ngón tay dừng lại trên nút gửi yêu cầu kết bạn, ngập ngừng, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. “Gửi đi.” Giọng Thích Hành truyền đến từ đỉnh đầu. Thẩm Trì ấn nút gửi yêu cầu. Thích Hành bấm chấp nhận, sau đó anh bỏ điện thoại trở lại vào túi, nhìn Thẩm Trì bảo: “Cậu có thể về được rồi.” Thẩm Trì cũng nhìn anh một cách nghiêm túc rồi bước về phía cửa. Khi đi đến huyền quan cậu dừng lại một chút, xoay người lại. “Thích tiên sinh, chúc ngài ngủ ngon.” “Ừ.” Sáng hôm sau. Thích Hành ngủ đến khi tự tỉnh, ngồi dậy từ trên giường rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn chưa đọc. Đến từ WeChat, do Thẩm Trì gửi tới vào lúc 6:17 sáng. “Thích tiên sinh, chào buổi sáng.” … Hoàng hôn hôm ấy, Thích Hành bước ra khỏi công ty khi trời chạng vạng tối. Hôm nay anh tự lái xe chứ không gọi tài xế. Xe lăn bánh chưa đầy mười phút, qua kính chiếu hậu anh phát hiện một chiếc xe quen mắt đang bám theo mình. Chiếc xe đó chạy theo không quá gần cũng không quá xa, giữ một khoảng cách vô cùng lịch sự. Thích Hành thu hồi tầm mắt, không biểu cảm tiếp tục lái xe. Xe rẽ vào một con phố yên tĩnh, anh lại nhìn vào kính chiếu hậu một lần nữa. Chiếc xe đó vẫn còn ở phía sau. Thích Hành giảm tốc độ rồi tắp xe vào bên đường dừng lại. Chiếc xe phía sau đắn đo một chút rồi cũng tắp vào lề. Thích Hành đẩy cửa xe bước xuống. Trên ghế lái của chiếc xe phía sau, Thẩm Trì gục mặt xuống vô lăng. Cậu không dám ngẩng đầu lên. Tiêu rồi, bị phát hiện mất rồi. Liệu Thích tiên sinh có nghĩ cậu đang bám đuôi anh không? Mà không đúng, cậu đúng là đang bám đuôi thật. Cửa kính xe bị ai đó gõ “cộc cộc” hai cái. Thẩm Trì chậm rãi ngẩng đầu, thấy Thích Hành đang đứng bên ngoài qua lớp kính. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt không mặn không nhạt bắn về phía cậu. “Thích tiên sinh,” Cậu cướp lời trước khi anh kịp mở miệng, “Em, em chỉ vô tình đi ngang qua thôi ạ.” Thích Hành nhìn cậu, cạn lời mất hai giây: “Lần nào cậu cũng vô tình đi ngang qua nhỉ.” Thẩm Trì vừa định mở miệng nhận sai. Đúng lúc này, một tiếng gầm động cơ chói tai từ xa tiến lại gần. Mấy kẻ đi xe toàn là đám thanh niên ngông cuồng vô học, trong đó có kẻ giơ tay lên, phang một cây gậy đập thẳng vào cửa xe của Thích Hành.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!