5/5 - (4 bình chọn)

Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …

18 – “Ừ, thích.”

Tay Thẩm Trì cứng lại rồi, không dám cử động nữa. Cậu cảm thấy hình như đêm nay mình mới là người uống say chứ nào phải ai khác, nếu không thì tại sao tay chân lại bủn rủn, còn đầu óc thì nóng bừng bừng. Nhưng mà người đang lâm vào cảnh rối loạn chỉ có một mình cậu thôi, Thích Hành vẫn ngồi ở mép giường, tư thế trước sau không hề thay đổi. “Vì sao không cởi tiếp?” Anh hỏi, âm cuối nhẹ nhàng sượt qua tai Thẩm Trì. Thẩm Trì nuốt một ngụm nước bọt: “… Em sợ.” Ánh mắt của Thích Hành lúc này dừng trên mặt cậu, bình thản chờ nghe câu tiếp theo. “Em sợ mình không ngoan sẽ bị ngài đuổi ra ngoài.” Thẩm Trì thú nhận, quỳ gối ngay giữa hai chân Thích Hành, ngửa mặt lên, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối anh, “… Thích tiên sinh uống rượu rồi có phải sẽ dễ nói chuyện hơn không?” Thích Hành chạm vào cằm Thẩm Trì, hơi nâng gương mặt cậu lên một chút. “Không đâu.” Thẩm Trì vẫn giữ nguyên tư thế ấy, làn môi cọ cọ qua ngón tay anh, từng chút từng chút một hôn lên đó. “Tha lỗi cho em… Thích tiên sinh.” Môi cậu dán vào lòng bàn tay anh, “Em muốn cùng ngài… Hãy để em phục vụ ngài nhé.” Thích Hành không nói gì, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gò má cậu. Trái tim Thẩm Trì càng đập dữ dội hơn, cậu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, còn cắn nhẹ đầu ngón tay anh khiến nó ngứa ngáy vô cùng. “Thích tiên sinh… Ngài muốn em không?” Cậu siết chặt vạt áo người đàn ông: “Ngài muốn em đi mà.” Thích Hành rút tay ra. Môi Thẩm Trì vẫn hơi hé mở, ánh mắt ươn ướt nước nhìn theo bàn tay ấy. “Tôi uống rượu vào rồi sẽ không dịu dàng lắm đâu.” Thích Hành nói. Đồng tử Thẩm Trì lập tức co rút lại, kế đó mảng da thịt từ vành tai đến cổ cậu đỏ bừng lên, giọng nói căng thẳng: “Em không cần dịu dàng. Thích tiên sinh thế nào em cũng thích hết.” Cậu chỉ muốn lao vào lòng anh ngay lúc này. Thích Hành nhìn cậu, thong thả cởi hết những chiếc cúc áo còn lại. Áo sơ mi rộng mở, để lộ cơ thể săn chắc cùng những đường cong đầy hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. “Thích tiên sinh…” “Lại đây.” Thẩm Trì gần như là nhào tới ngồi lên đùi Thích Hành, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn đáp xuống bằng một lực đạo vừa phải. Thích Hành một tay đỡ sau ót cậu, điềm tĩnh đón nhận nụ hôn vụng về rối loạn này. Thẩm Trì siết chặt vạt áo sơ mi bung mở của anh, cả người như đắm chìm trong nụ hôn ngây ngất. Đến khi được Thích Hành buông ra, cậu thở dốc dồn dập, ánh mắt đờ đẫn một chút mới tập trung trở lại. Cậu cúi đầu lần nữa, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh rồi hôn dần về phía bờ vai Thích Hành. Thế nhưng kinh nghiệm của cậu chỉ dừng lại ở mỗi việc hôn. Dán môi lên, cọ cọ, hấp thụ chút ngọt ngào, còn bước tiếp theo nên làm gì, thao tác cụ thể ra sao thì hoàn toàn mù tịt. Thẩm Trì dừng lại, dùng gò má mình cọ cọ vào mặt anh, bờ môi chạm lên khóe môi anh như có như không. “Thích tiên sinh… Ngài dạy em đi.” Cậu khàn giọng, “Ngài bảo em làm gì cũng được.” “Cái gì cũng đòi tôi dạy,” Giọng Thích Hành truyền vào tai cậu, “Vậy em nên gọi tôi là gì?” Đầu óc Thẩm Trì ầm lên một tiếng. Cậu hơi lùi lại đối diện với anh, thấy biểu cảm trên mặt anh vẫn không chút gợn sóng. “…Chồng.” Cậu táo bạo thử gọi một tiếng, môi lại chạm đến khóe miệng anh, “Chồng ơi, dạy em đi mà.” Thích Hành hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của cậu, thong thả dẫn dắt: “Ừm, em tự cởi đi.” Thẩm Trì chưa từng luống cuống như thế bao giờ. Áo cởi được một nửa thì bị mắc kẹt lại trên đầu, sau đó nghe thấy Thích Hành bật cười một tiếng. … Ngoài cửa sổ, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào, lặng lẽ bao phủ khắp không gian. Trong phòng bật máy sưởi, nhiệt độ ấm áp vô cùng. Ý thức của Thẩm Trì như bọt nước bị đánh tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, mỗi một mảnh vỡ ấy đều phản chiếu hình bóng của Thích tiên sinh. Cậu chỉ còn nhớ bản thân liên tục nói “chồng ơi” và “thích ngài”, nói tới mức Thích Hành phải cúi đầu lấp kín bờ môi cậu. Kể cả những lúc không thể chịu đựng nổi, vòng tay ôm Thích tiên sinh của cậu vẫn không hề thả lỏng, dính người hệt như một miếng băng keo. Thích Hành muốn gỡ tay cậu ra để lùi lại một chút. “… Đừng đi mà.” Thẩm Trì lại rúc mặt vào ngực anh. “Buông ra, đi tắm rửa.” “Không muốn đâu.” Thẩm Trì nhắm mắt lại, “Tắm xong là mất hết.” Thích Hành trầm mặc. “… Cái tật xấu gì thế không biết.” Sau đó anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Thẩm Trì bị nụ hôn này làm cho quay mòng mòng, vô thức thả lỏng tay ra. Thích Hành nhân cơ hội này gỡ tay cậu ra khỏi người mình, đứng dậy bước xuống giường. Thẩm Trì nằm trên giường nhìn theo bóng lưng anh, bĩu bĩu môi, chật vật nhích người về phía mép giường. “Đừng cựa quậy linh tinh.” Giọng Thích Hành truyền ra từ phòng tắm. Thẩm Trì “Vâng” một tiếng rồi không nhúc nhích nữa, cậu gác cằm lên thành giường, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước bên trong dừng lại. Thích Hành thay một bộ đồ mới bước ra ngoài, cả người mang theo hơi thở mát mẻ sảng khoái sau khi tắm. Thấy Thẩm Trì vẫn giữ nguyên tư thế nằm sát mép giường, anh vừa định mở miệng thì phát hiện cậu đang nhìn mình bằng đôi mắt đáng thương. Thích Hành bước tới ngồi xuống giường, Thẩm Trì liền chui vào lòng anh nhanh như sóc. “Vừa rồi em thể hiện có tốt không ạ?” “Tàm tạm.” Thẩm Trì lập tức ngẩng lên, chân mày khẽ nhíu lại. Thích Hành thản nhiên đối diện với cậu, hai giây sau, cậu đành ngoan ngoãn chôn mặt trở lại lòng anh. “Lần sau em sẽ làm tốt hơn. Thích tiên sinh đừng ghét bỏ em mà.” Thích Hành đặt tay lên ót Thẩm Trì, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu. Động tác này chẳng khác nào đang vuốt ve một bé cún ngoan. “Không ghét bỏ.” Thẩm Trì nằm cuộn tròn trong lòng anh. Lồng ngực Thích tiên sinh vừa ấm vừa thơm, giống như ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu vậy. Cậu nhớ tới cái thời ngày xửa ngày xưa, thực ra cũng chẳng xa xôi gì, cậu ngồi trước cửa nhà anh, sau lưng là cánh cửa vĩnh viễn không mở ra vì mình. Lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần có thể ở gần Thích tiên sinh một chút thôi đã là tốt lắm rồi. Khi ấy cậu chưa từng dám mơ tưởng sẽ có ngày mình được nằm trong lòng Thích tiên sinh, được anh nhẹ nhàng vuốt tóc như thế. “Có phải em đang mơ không, ngài véo em một cái đi.” Thẩm Trì lên tiếng. Thích Hành nhéo vào eo cậu một cái. Thẩm Trì bị đau hít hà một tiếng rồi lại vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, khẽ bật cười. “… Thích ngài nhất trên đời.” “Biết rồi.” Một lúc lâu sau, có âm thanh truyền từ đỉnh đầu xuống: “Đi tắm đi.” Thẩm Trì vẫn không nhúc nhích. “Thẩm Trì.” Nghe anh gọi, Thẩm Trì mới không tình nguyện ngồi dậy, vừa đứng lên đã thấy hai chân nhũn ra. Cậu quay lại nhìn anh, thấy Thích Hành đang dùng ánh mắt “để xem em còn muốn câu giờ đến chừng nào” mà nhìn mình. “Tắm xong rồi trở lại, có phải tôi không cho em ôm nữa đâu.” Nhận được lời hứa này, Thẩm Trì mới yên tâm đi về phía phòng tắm. Đi được nửa chừng lại ngoái đầu một lần nữa, thấy anh vẫn nhìn mình mới an tâm đẩy cửa bước vào. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, do dự rất lâu. Thích tiên sinh muốn cậu tắm sạch… nhưng mà… Cuối cùng cậu vẫn nghe lời Thích tiên sinh, sợ anh phát hiện mình không ngoan sẽ lại đuổi mình xuống đất ngủ. Tắm rửa xong trở ra ngoài, Thẩm Trì đi tới vén chăn chui lên giường, tự giác lăn tọt vào lòng anh. “Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Chúng ta thế này là chính thức ở bên nhau rồi đúng không ạ?” Thích Hành cúi đầu nhìn cậu: “Câu này hôm qua tôi trả lời rồi.” “Em muốn xác nhận lại một lần nữa.” Thẩm Trì bướng bỉnh, “Ngài nói với em một lần đi mà.” “Ở bên nhau.” Đôi mắt Thẩm Trì cong thành hình trăng khuyết, cậu ngẩng mặt hôn nhẹ lên cằm anh một cái, rồi lại thêm một cái nữa. Thích Hành vỗ một cái vào mông cậu, vang lên tiếng “chát” giòn giã. “Ngoan chút đi.” Thẩm Trì lập tức rúc vào lòng anh, không dám ngo ngoe nữa. … Chuyến đi công tác kết thúc trở về, Thẩm Trì lấy lý do “mới hết hạn hợp đồng thuê nhà” để đường hoàng dọn sang nhà Thích Hành ở. Thích Hành chẳng buồn bóc phốt cái lý do này là vô lý đến mức nào. Anh dựa lưng vào tường ở chỗ huyền quan, nhìn Thẩm Trì loay hoay dọn mấy thùng đồ vào nhà. Đồ đạc của Thẩm Trì không nhiều lắm nhưng lặt vặt thứ gì cũng có. Trong đó có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh cậu chụp lén Thích Hành không biết là từ lúc nào, góc chụp eo hẹp, chất lượng ảnh thì mờ, thế nhưng cậu lại bảo quản nó bằng mấy lớp vải mềm giống như một báu vật. Thích Hành cầm lên nhìn một cái, không nói gì rồi đặt trở lại chỗ cũ. “Thích tiên sinh, tủ quần áo ngài chia cho em bao nhiêu ạ?” “Tủ bên trái.” “Cả một cánh tủ luôn sao?” Hai mắt Thẩm Trì sáng lên. “Em chê nhiều à?” “Không nhiều không nhiều!” Thẩm Trì lập tức ôm đống quần áo chạy cái vèo vào phòng ngủ. Đến khi đồ đạc đã được sắp xếp đâu ra đấy, Thẩm Trì bước tới trước mặt anh, đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Em sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ.” Thích Hành nhìn cậu: “Trả thế nào?” Thẩm Trì vốn đã chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời tiêu chuẩn như chuyển khoản, làm việc nhà, một ngày ba bữa cơm. Thế nhưng vừa nghe anh hỏi vậy, đầu cậu lập tức nhảy số sang một đáp án khác. Cậu bước tới gần, ngước lên dán vào môi anh, cọ qua cọ lại. “Trả thế này ạ.” Thích Hành không nhúc nhích, rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ đang dụi qua dụi lại trên mặt mình. “Em trả tiền thuê nhà hay là thu tiền thuê nhà thế?” Thẩm Trì bị trêu đến mức khoé mắt cong cong, lại thơm anh thêm một cái nữa. “Vậy em sẽ đổi cách khác.” Cậu lùi lại một chút, hắng giọng liệt kê, “Nấu đồ ăn sáng cho ngài, sưởi ấm giường cho ngài, ngài đi công tác em đi theo, lúc ngài họp em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ, ngài không vui thì em dỗ. Ngài đi tiệc uống rượu về muộn thế nào em cũng sẽ đi đón ngài.” “Xoa bóp vai cho ngài mỗi khi mệt mỗi, ngài muốn yên tĩnh thì em sẽ giả vờ làm không khí. Ngài muốn thế nào thì em chiều theo như thế ạ.” Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Thích Hành: “Vậy có được không? Chủ nhà tiên sinh?” “Em liệt kê nhiều quá, tôi không nhớ hết được.” “Ngài không cần nhớ đâu.” Thẩm Trì nhẹ nhàng mà kiên định nói, “Em làm là được. Làm một lần ngài sẽ nhớ, làm hai lần ngài sẽ thành thói quen.” Cậu tiến tới ôm anh thật chặt. “Làm đến ba lần thì ngài sẽ không thể rời xa em được nữa.” Cậu ngẩng lên, giọng nói không giấu được một tia đắc ý, “Đến lúc đó ngài ăn cơm người khác nấu sẽ thấy không hợp khẩu vị, người khác dọn giường ngài sẽ thấy không đủ ấm, người khác ngồi yên tĩnh bên cạnh ngài ngài cũng sẽ thấy… không quen. Sao không phải là Thẩm Trì nhỉ? Thẩm Trì đâu rồi?” Tuy cậu bắt chước giọng điệu anh không giống lắm, nhưng cái sự dính người thì tuyệt đối là mười điểm không có nhưng. “Thẩm Trì.” Thích Hành gọi. “Vâng.” “Trước đây em từng nói với tôi, nếu có một ngày tôi có một chút xíu thích em thì nhất định phải nói cho em biết.” Cơ thể Thẩm Trì chợt cứng lại. Cậu thấy Thích tiên sinh nhìn mình, dùng chất giọng bình thản như thường lệ nói với cậu: “Ừ, thích.” Đầu óc Thẩm Trì chết máy, rõ ràng biết mấy từ này có ý nghĩa gì nhưng lại không dám tin tưởng. “Em không phải đang mơ đấy chứ…” “Muốn tôi véo em lần nữa không?” “Không cần không cần ạ,” Thẩm Trì vội vàng đáp, giọng nói run run, “Là thật rồi. Là thật rồi!” Cậu chôn chặt mặt vào ngực anh, giống như con vật nhỏ cuối cùng cũng tìm được một tổ ấm cho mình, dính chặt anh mãi không buông. Thích Hành cảm nhận được hơi nóng ướt ướt quen thuộc trước ngực mình. Một lúc lâu sau mới nghe cậu gọi: “… Thích tiên sinh.” “Ừm.” “Em có thể hỏi ngài bắt đầu thích em từ khi nào không?” “Không thể.” Thẩm Trì từ ngực anh ngẩng măt lên, khóe miệng cong cong không kiểm soát được: “Hẹp hòi quá đi.” Thích Hành nhướng mày. Thẩm Trì lập tức sửa miệng: “Không hẹp hòi chút nào. Thích tiên sinh là rộng lượng nhất. Rộng lượng nhất trên đời luôn!” … Mùa xuân đến, tiết trời dần trở nên ấm áp Thẩm Trì đang bận rộn trong bếp, Thích Hành cầm tách trà đứng bên cạnh đánh giá kỹ năng thái rau của cậu. “Mỏng quá.” “Lần trước ngài bảo dày quá, lần này lại bảo mỏng quá.” Thẩm Trì xoay người, trên mặt dính một chút bột mì, cười nói, “Thích tiên sinh, có phải ngài đang cố tình gây khó dễ với em không?” Thích Hành uống một ngụm trà, không đáp. Biểu cảm dịch ra chính là: Đúng thế thì sao nào? Thẩm Trì nhìn dáng vẻ ngang ngược thân thiết này của anh, trong lòng như bị một thứ gì đó mềm mại đụng trúng. Cậu ghé tới hôn chụt lên môi anh một phát, bột mì cũng dính cả lên mặt anh. Thích Hành đặt tách trà xuống, rút một tờ khăn giấy thong thả lau mặt, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Trì. Cậu nhìn đến mức chột dạ, lùi lại dựa vào bệ bếp. “Em không cố ý đâu…” “Em cố ý thì có.” Thích Hành ném khăn giấy vào thùng rác. Đôi mắt Thẩm Trì cong lên, cậu nhích tới chìa mặt lại gần: “Cho ngài phạt lại em nè.” Miệng thì nói cho phạt nhưng biểu cảm lại giống như đang đòi phần thưởng ấy. Thích Hành rũ mắt nhìn người yêu nhỏ tuổi, sau đó giơ tay vỗ nhẹ một cái lên gò má đang chìa ra của cậu. “Thiếu ăn đòn.” Thẩm Trì bị vỗ một cái mà nụ cười càng tươi rói, xoay người tiếp tục thái rau. Trên bàn trà đặt một khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp Thích Hành không mấy rõ ràng, nhưng đó lại là tấm mà Thẩm Trì rất thích. Khi đó cậu chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, nhưng hiện tại thì không cần nữa. Cậu đã có thể quang minh chính đại mà nhìn anh. Còn có thể nắm tay, có thể mỗi buổi sáng thức dậy lại chôn mặt vào lòng anh thỏ thẻ: “Thích tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”

— HOÀN —


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

3 thoughts on “Thích Hành x Thẩm Trì 18”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!