Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
03 — Theo đuổi chồng nước mắt tuôn rơi
Thích Hành rút tay về, một lần nữa dựa người vào ghế sô pha. “Cậu là ai?” Anh đưa ra câu hỏi thứ ba. Có thể bỏ ra ngần ấy tâm sức và tinh lực để điều tra anh như vậy, chắc chắn không phải là một người bình thường. Thẩm Trì rũ mắt, im lặng vài giây. “Thẩm gia,” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, “Chắc ngài đã từng nghe qua.” Ánh mắt Thích Hành rơi trên mặt đối phương. Thẩm gia — anh có quen biết với gia chủ hiện tại của gia tộc này, nhưng theo trí nhớ thì anh chưa từng gặp qua Thẩm Trì. Với diện mạo nổi bật như thế của cậu, nếu đã từng xuất hiện ở các sự kiện chính thức thì anh không thể không có chút ấn tượng nào. “Con riêng?” Thích Hành hỏi. “…Vâng.” Thẩm Trì không ngẩng đầu lên, “Không phải là chuyện vẻ vang gì.” Thích Hành không bình luận. Một đứa con riêng, tìm đủ mọi cách để tiếp cận một người có năng lực chống lưng cho mình, đây cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Thẩm Trì tiếp tục: “Nhiều năm trước đây, trong một buổi tiệc tư nhân của Thẩm gia. Hồi đó em còn rất nhỏ, không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ bơi, chính ngài đã cứu em.” “Lúc ấy không có ai quan tâm đến em cả. Xung quanh đó có người nhưng tất cả đều…” Thẩm Trì ngưng lại một chút, nhỏ giọng như đang thì thầm, “Nước trong hồ bơi lạnh lắm, em bị sặc mấy ngụm, tưởng là mình chết chắc rồi. Sau đó thì ngài xuất hiện.” Thích Hành hơi nhíu mày. Anh không chỉ một hai lần tham dự tiệc tư nhân của Thẩm gia. Chuyện cứu người… anh mang máng có chút ấn tượng. Một đứa trẻ không biết nguyên nhân gì lại ngã xuống nước, người xung quanh thì cười cợt tưởng chúng nó đang đùa giỡn. Anh đứng nhìn vài giây, xác nhận không phải trò đùa mới bước tới vớt người lên. Đứa trẻ khi ấy ướt sũng, lạnh đến mức run lẩy bẩy, sau đó nhanh chóng được người ta bế đi. Thậm chí mặt mũi của đứa trẻ ấy ra sao anh còn chẳng nhìn rõ. “Ngài không nhớ đúng không?” Thẩm Trì ngẩng đầu lên, nhìn Thích Hành chăm chú. “Có chút ấn tượng.” Thích Hành ăn ngay nói thật. Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Trì bỗng chốc sáng bừng lên. Cậu quỳ gối nhích lên một bước, vươn tay túm lấy bàn tay đang đặt cạnh sô pha của Thích Hành. “Thật ạ?” Cậu ngẩng gương mặt lấp lánh hy vọng nhìn anh. “Nhớ là có chuyện này.” Thích Hành bình thản bổ sung, “Không nhớ đó là cậu.” Nếu đổi thành người khác nói câu này, chắc chắn sẽ là một đòn đả thương tâm lý. Nhưng qua miệng Thích Hành thì nó chỉ đơn thuần là một câu trần thuật. Anh thật sự không nhớ nổi đứa trẻ đó trông thế nào, thậm chí còn không biết nó là nam hay nữ. “Là em.” Thẩm Trì siết chặt tay anh. Bàn tay của cậu lúc này chồng lên bàn tay năm xưa đã từng kéo cậu ra khỏi hồ nước lạnh lẽo. Thích Hành rũ mắt nhìn cậu: “Chỉ vì chuyện này?” “Không phải.” Thẩm Trì lập tức lắc đầu, “Lúc đó em còn quá nhỏ, chỉ nhớ loáng thoáng có người đã kéo mình lên.” Cậu ngừng lại một nhịp, “Sau này… lớn lên, em thấy ngài xuất hiện trên tin tức, nhìn thấy ảnh của ngài trên mạng. Rồi…” Rồi từ đó không bao giờ quên được nữa. Thẩm Trì cúi đầu, thận trọng tì trán mình lên mu bàn tay anh, giọng nói rầu rĩ truyền tới: “Về sau em chỉ muốn đến gần ngài hơn. Không phải là nhìn từ xa hay chỉ nghe người ta bàn tán về ngài. Em muốn đứng trước mặt ngài, muốn ngài nhìn thấy em.” Sợ Thích Hành hiểu lầm, cậu lại nghiêm túc bồi thêm một câu: “Thích tiên sinh, em thích ngài không phải vì ơn cứu mạng ngày trước. Em phân biệt được lòng biết ơn với tình cảm nam nữ mà, nhưng em thực sự, thực sự rất vui vì người cứu em lúc đó lại chính là ngài. Cảm giác như số phận đã định sẵn vậy.” Thích Hành không nói gì. Thẩm Trì chẳng thể đọc được bất cứ điều gì từ sự im lặng đó, nhưng không sao, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Thích Hành nhìn cái đầu đang vùi lên mu bàn tay mình. Mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh đèn trông vô cùng mềm mại. Anh nhúc nhích ngón tay, định rụt tay về. Thẩm Trì lập tức siết chặt hơn. “…Cố tình ăn vạ phải không?” Thích Hành mở miệng. Thẩm Trì nín thinh không trả lời, chỉ cầm chặt bàn tay ấy. Trán cậu áp sát vào mu bàn tay, hơi thở ấm nóng len lỏi vào những kẽ ngón tay của người đàn ông. Rồi sau đó, Thích Hành cảm nhận được một nụ hôn vô cùng khẽ khàng đặt lên mu bàn tay mình, giống như chim non mổ thóc, vừa chạm vào đã tách ra. Hơi thở nóng ấm kia lại phà đến gần, dường như còn muốn làm thêm lần nữa. “Còn nhúc nhích nữa là tôi tẩn cậu đấy.” Thích Hành cảnh cáo. Thẩm Trì không dám lộn xộn nữa, cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngượng ngùng với Thích Hành. Sau đó cậu buông tay ra, bưng bát cháo trên bàn trà lên, khi cổ họng không khoẻ thì ăn đồ lỏng là tốt nhất. “Cháo nguội rồi.” Cậu thử độ ấm ngoài thành bát, thấy vừa vặn liền dùng muỗng khuấy đều, múc một muỗng đưa đến trước mặt Thích Hành. Thích Hành không cử động, đáy mắt lóe lên một tia đánh giá lạnh lùng. “Cậu không cần làm mấy việc này.” Anh mở miệng, giọng điệu trầm ổn, “Tôi gặp qua rất nhiều kẻ tiếp cận mình vì đủ mọi mục đích. Cậu thấy mình có điểm gì khác biệt so với bọn họ?” Thẩm Trì không rụt tay về. “Em không biết.” Cậu đáp, “Em chỉ biết là em muốn đối xử tốt với ngài. Chẳng vì lý do gì cả. Dù hôm nay ngài có đuổi em đi, ngày mai em vẫn sẽ quay lại.” Thích Hành nghe thế bỗng bật cười. “Đến bản thân cậu còn lo chưa xong mà đòi chăm sóc người khác sao?” Ánh mắt anh đảo một vòng trên mặt Thẩm Trì, “Bị một đám lưu manh vây đánh trong hẻm tối, rốt cuộc cậu là thiếu gia nhà ai vậy?” Mặt Thẩm Trì tái đi trong chốc lát: “…Em sẽ tự làm cho mình mạnh lên.” Thích Hành không hỏi nữa. Những chuyện cần hỏi anh đại khái đã hỏi xong hết rồi. Hoàn cảnh của Thẩm Trì phức tạp hơn anh tưởng tượng ban đầu rất nhiều. Một đứa con riêng, một đứa trẻ ngã xuống hồ nước mà chẳng ai đoài hoài đến nó, ôm trong lòng một thứ tình cảm không thay đổi, cứ thế lăn lộn va vấp để đi đến trước mặt anh. Nhưng tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này là để cảm động anh, hay là tự cảm động chính mình? Thích Hành lạnh nhạt nghĩ thầm. Lời bộc bạch của Thẩm Trì dẫu có chân thành và nhiệt liệt đến đâu thì về bản chất có liên quan gì đến anh chứ? Thái độ của anh phải vì thế mà thay đổi sao? Anh không nghĩ vậy. Lòng trắc ẩn có thể là một phần của bản tính con người, nhưng đối với anh nó chưa bao giờ là căn cứ để đưa ra quyết định. Thích Hành vươn tay, nhận lấy bát cháo từ tay Thẩm Trì. “Đứng lên đi.” Thích Hành cầm bát, hất cằm ra hiệu về phía ghế sô pha, “Ngồi sang đằng kia. Đừng quỳ nữa, nhìn mệt lắm.” Thẩm Trì ngẩn ngơ mất hai giây mới phản ứng lại. Lúc đứng dậy đầu gối cậu hơi nhũn ra, chân vấp vào nhau suýt bị ngã, cậu cuống quít chống tay lên bàn trà mới đứng vững được. Thẩm Trì ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa, khoảng cách không xa không gần, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm từng động tác của Thích Hành. Thích Hành ăn uống không phát ra âm thanh, tác phong tùy ý nhưng lại toát lên vẻ thong dong khiến người ta khó lòng dời mắt. Bát cháo này quả thực không tệ. Thích Hành cảm thấy thể lực và tinh thần hao hụt của mình dường như đã hồi phục đôi chút, ít nhất anh đã có sức lực để hai mặt một lời với cậu thanh niên phiền phức này. Anh đặt bát xuống. Thẩm Trì lập tức rướn người định dọn dẹp, Thích Hành liền giơ tay ngăn lại: “Cứ để đó đi.” Thẩm Trì đành rụt tay về ngồi thẳng lại. Phòng khách yên ắng mất mấy giây. Thẩm Trì quan sát sắc mặt người đàn ông, không biết cơ thể anh đã đỡ hơn chút nào chưa. “Thẩm Trì.” Thích Hành cất tiếng. Sống lưng Thẩm Trì theo bản năng căng lên một chút. “Cháo rất ngon.” Thẩm Trì sửng sốt, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Thích Hành nói tiếp: “Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.” “Thích tiên sinh—” Trái tim Thẩm Trì trầm xuống tận đáy vực. “Nghe tôi nói hết đã.” Thích Hành bắt đầu vạch rõ ranh giới. “Hôm nay cho cậu vào nhà là vì tôi đang ốm, không có tinh lực đứng ở cửa dây dưa với cậu. Tôi ăn bát cháo này xem như tiếp nhận sự đáp lễ về chuyện giúp cậu ngày hôm đó.” Giọng nói anh không cao nhưng mỗi một chữ đều giáng mạnh vào tim Thẩm Trì: “Ngày mai cậu đừng đến nữa.” “Tại… tại sao chứ…” Ngữ điệu Thẩm Trì ngập tràn hoảng sợ lẫn khó tin. Cậu không tài nào hiểu nổi, rõ ràng vừa rồi mọi chuyện vẫn còn bình thường cơ mà. “Bởi vì tôi không cần ai chăm sóc cả.” Giọng Thích Hành vẫn phẳng lặng không gợn sóng, “Những việc cậu làm đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì.” Thẩm Trì mấp máy môi, giọng khản đặc: “Sao lại không có ý nghĩa? Ngài bị bệnh, có người nấu cháo nóng cho ngài, có người —” “Tôi đặt đồ ăn giao về hoặc sai trợ lý chạy một chuyến, kết quả cũng giống như thế thôi.” Thích Hành ngắt lời, “Hơn nữa không cần phải nghe đối phương lải nhải nhiều lời như vậy.” Anh nói tiếp: “Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Sẽ vì một bát cháo hay đôi ba câu tỏ tình mà mềm lòng sao?” Thẩm Trì lắc đầu, giọng run run: “Không phải ạ.” “Vậy cậu nghĩ những việc mình đang làm có thể đổi lấy cái gì?” Thích Hành hỏi. “Em chỉ đang theo đuổi ngài thôi, Thích tiên sinh.” Thẩm Trì mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, “Em chỉ muốn đối xử tốt với ngài. Muốn được ở gần ngài hơn một chút. Nhưng sao ngài… sao ngài mãi vẫn không tin em, lại nghĩ em xấu xa như vậy…” Thích Hành nghiêng đầu nhìn cậu. Thẩm Trì thu người ngồi sát góc sofa, trông chẳng khác nào một chú chó hoang bị mưa tạt ướt sũng. Thích Hành thầm thở dài trong lòng. “Tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm, thậm chí đủ tuổi làm cha cậu nữa kìa.” Anh lại nhấn mạnh một lần nữa, nhưng đổi sang giọng điệu “giảng đạo lý” hơn. “Em biết, em không bận tâm.” “Tôi đã từng kết hôn.” “Thì sao chứ!?” “Tôi không có cảm giác gì với cậu cả.” “Nhưng ngài đã thử với em một lần nào đâu? Sao ngài biết là không có cảm giác? Ngài thậm chí… còn chưa từng nhìn em tử tế lần nào.” “…” Thích Hành hít sâu một hơi, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Xem ra giảng đạo lý với đối phương cũng chẳng ăn thua gì cả. “Thẩm Trì, cậu thích tôi là chuyện của cậu.” “Tôi sẽ không vì có người thích mình mà phải chịu trách nhiệm với họ. Tôi không có nghĩa vụ đó, cũng chẳng có tinh lực đó.” Anh nhìn gương mặt chực khóc của Thẩm Trì, trong lòng vẫn không mảy may dao động. “Những gì cậu nói hôm nay, tôi sẽ không đuổi cậu đi. Nhưng ngày mai nếu cậu còn tới, tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa đâu.” Nước mắt Thẩm Trì rốt cuộc cũng tuôn rơi. Từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, lặng yên không một tiếng động. Thích Hành không an ủi cậu, chỉ đợi cậu tự nghĩ thông suốt rồi thức thời rời đi. Thế nhưng qua một hồi lâu, Thẩm Trì chẳng những không chịu đứng dậy đi về, ngược lại còn nhích người lại túm chặt cổ tay áo của anh. “Em không đi,” Giọng cậu còn run hơn khi nãy, “Thích tiên sinh, em không đi đâu. Ngài cho em thử một lần được không? Chỉ một lần thôi. Cho em một cơ hội đi —” “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu.” Thích Hành thẳng thắn cự tuyệt. Nước mắt Thẩm Trì rơi càng dữ dội hơn, dù không phát ra tiếng khóc nhưng trông cậu vừa đáng thương vừa chật vật vô cùng. Thích Hành cúi xuống nhìn phần tay áo đang bị níu chặt, mở miệng nói: “Thẩm Trì, cậu còn trẻ, ngày sau cậu sẽ gặp được—” “Em sẽ không gặp được ai nữa.” Thẩm Trì cắt ngang, giọng điệu như đinh đóng cột, “Sẽ không bao giờ.” Thích Hành trầm mặc rất lâu, lâu đến mức tiếng nấc nghẹn ngào của Thẩm Trì dần chuyển thành tiếng nức nở nén sâu trong lồng ngực. “Đứng lên đi.” Anh nói. Thẩm Trì bất động, bàn tay vẫn bấu chặt lấy cổ tay áo anh. “Tôi bảo đứng lên cơ mà.” Thích Hành lặp lại một lần nữa. Thẩm Trì chậm rãi buông tay, rũ mắt đứng dậy. Thích Hành cũng đứng thẳng người. Anh cao hơn Thẩm Trì một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cậu: “Cậu hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt trước đã, đừng có đặt hết tâm tư vào một người vốn không muốn có kết quả với cậu.” Thẩm Trì điên cuồng lắc đầu. “Cậu có nghe hiểu tôi đang nói gì không?” Thích Hành cau mày. “…Không hiểu.” Thẩm Trì nghẹn ngào đáp, “Một câu em cũng không hiểu. Anh bảo em đi thì em đi, nhưng ngày mai em vẫn sẽ đến. Ngày kia cũng đến. Mốt lại đến nữa.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

“Theo đuổi chồng nước mắt tuôn rơi” :)) bà edit cưte thiáaaa 😆
khổ trước sướng sau bà :)))
Soft quá ngọt quá t.t, cường công được sủng là cái gì đó rất phê ☕ 😍