Tác giả: Ngã Tưởng Hữu Nhất Phiến Sâm Lâm. Biên tập: Angel Anette. …
02 — Gần anh hơn một chút
Thích Hành nhìn thanh niên với đôi mắt đỏ hoe trước mặt. —”Kiểu nào cũng được” Câu này nói ra nhẹ hẫng, dường như chỉ cần Thích Hành gật đầu thì đối phương sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ danh phận hay mối quan hệ nào với anh. Nhưng Thích Hành không có thói quen nuôi dưỡng hay thu lưu người khác. Anh dựa vào vách cửa, bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn yêu đương ‘kiểu nào cũng được’ với một người đáng tuổi cha của cậu à?” Lời này nghe chẳng êm tai chút nào, thậm chí còn có phần cay nghiệt. Thế nhưng Thẩm Trì lại không để tâm vào ngụ ý châm chọc đó. “Thích tiên sinh,” Thẩm Trì trả lời hấp tấp nhưng vô cùng kiên định, “Em không cảm thấy ngài lớn hơn em bao nhiêu cả.” Thích Hành nhận ra thanh niên trước mặt này thật sự là dầu muối không ăn. Đối phương chỉ lớn hơn con trai anh mấy tuổi thôi, thế mà dám mở miệng bảo là “không lớn hơn bao nhiêu” cơ đấy? “Ồ,” Giọng anh nhạt thếch, buông ra một câu còn quái đản hơn, “Đừng nói cậu muốn gọi tôi là em luôn đấy nhé?” Thẩm Trì khựng lại. Cậu há hốc miệng, gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. “…Em không gọi được.” Nghẹn nửa ngày, Thẩm Trì mới tủi thân nặn ra được mấy chữ. Thích Hành nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến tội nghiệp của đối phương, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười, người này ngay cả nói đùa một câu cũng không biết. Sau vài giây trầm mặc, Thẩm Trì lại ngẩng phắt đầu lên như đã hạ quyết tâm: “Em có thể gọi ngài bằng cách khác.” “…” Giữa mày Thích Hành giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. “Ông —” “Dừng.” Thích Hành ngắt lời ngay tắp lự, thậm chí nửa cái âm gió của từ tiếp theo anh cũng không muốn nghe, “Đủ rồi.” Anh thật sự rất nhức đầu, không chỉ vì cơ thể đang bị bệnh mà còn sắp sửa cạn kiệt tinh thần. Thích Hành mặc kệ Thẩm Trì, xoay người đi thẳng vào nhà, vứt lại một câu: “Vào đi.” Khóe môi Thẩm Trì cong lên, gần như lảo đảo bước theo anh vào nhà. Thích Hành không ngoảnh lại, tuỳ ý chỉ tay về một phía: “Phòng bếp ở bên trái.” “Vâng!” Thẩm Trì lon ton đi thẳng vào bếp. Thích Hành lười trông chừng cậu, anh ngả người nằm xuống sô pha, gác cánh tay lên trán. — “Lúc trước em đã từng thấy ngài, em ở tầng trên…” Trải qua vô số lần “trùng hợp” ở nhà hàng, phòng gym, quán bar, sân golf, và giờ là cả bệnh viện… ý nghĩa của câu nói đó đã nặng ký hơn bề mặt chữ rất nhiều. Anh dọn đến tòa chung cư này từ hai năm trước. Nơi đây cách phòng gym và quán bar anh thường lui tới không xa. Anh chưa từng quan tâm hàng xóm của mình là ai, cũng không giao du với các hộ gia đình ở trên hay dưới lầu. Bây giờ ngẫm lại, vụ đánh nhau trong con ngõ tối hôm đó e rằng không cũng đơn giản như vậy. Là Thẩm Trì tự rước họa vào thân rồi vô tình bị anh bắt gặp? Hay là… Thích Hành nhíu mày. Không, thoạt nhìn không giống lắm. Đêm đó Thẩm Trì không giống như đang diễn kịch. Mấy con dao găm của đám lưu manh đó đều là hung khí thật trăm phần trăm. Nhưng sự chấp niệm của Thẩm Trì quá mức đáng sợ. Nó hoàn toàn vượt xa giới hạn dành cho “ân nhân” thông thường rất nhiều. Trong bếp vang lên tiếng động khe khẽ của chén đĩa va chạm vào nhau, rất nhanh sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần sô pha. Thẩm Trì bưng bát cháo nóng, quỳ một chân trên thảm, đặt bát cháo lên bàn trà. “Thích tiên sinh,” Thẩm Trì khẽ gọi. Thích Hành hạ cánh tay xuống, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên mặt cậu. Thẩm Trì đang quỳ gối dưới chân anh, ngẩng đầu trông mong. Anh đột nhiên vươn tay, bóp lấy cằm Thẩm Trì. Thân hình Thẩm Trì chợt cứng lại. Lòng bàn tay Thích Hành vì bị sốt mà toả hơi nóng rực, đè lên cằm Thẩm Trì khiến cậu phải ngước mặt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Một khắc này, ánh mắt của Thẩm Trì theo bản năng sáng rực lên, giống như hai chiếc bóng đèn đột nhiên được bật công tắc. Sau đó, cậu mới muộn màng hiện lên vẻ khẩn trương. “Thẩm Trì,” Thích Hành gọi tên cậu, “Tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu.” Thẩm Trì mở lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào anh: “Ngài hỏi đi.” “Vụ đánh nhau tại con ngõ hôm đó, là ngoài ý muốn hay do cậu cố tình sắp xếp?” Những ngón tay đặt trên đầu gối của Thẩm Trì vô thức siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu không trả lời ngay. Thích Hành cũng không thúc giục, chỉ dùng ánh mắt sắc bén và thâm trầm để thẩm vấn đối phương. “…Cả hai ạ.” Cuối cùng Thẩm Trì cũng mở miệng, giọng nói nhỏ dần, “Lúc đó em thực sự có gây xích mích với đám người kia. Vào buổi tối hôm đó, em biết rõ ngài sẽ đi qua đoạn đường kia nên em… em đã cố tình chọn nơi đó.” “Cậu biết rõ.” Thích Hành lặp lại ba chữ ấy, giọng điệu không biết là vui hay giận. “Thích tiên sinh!” Thẩm Trì cuống lên, cậu sợ Thích Hành hiểu lầm, cơ thể nhích dần về phía trước, “Em thề là em không có ý đồ xấu với ngài, cũng không có tính toán hay mưu mô gì hết. Thật đấy! Em không phải…” Cậu vội vã giải thích, hận không thể moi cả trái tim mình ra ngoài: “Em chỉ muốn ngài nhìn thấy em thôi… muốn được ở gần ngài hơn một chút. Ngoài điều đó ra, em không hề nghĩ đến chuyện gì khác nữa.” Nghe xong, gương mặt Thích Hành vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng. “Nếu lúc ấy tôi không nhúng tay vào thì sao?” Anh hỏi tiếp, “Nếu tôi cứ thế mà đi ngang qua, hoặc cố tình phớt lờ cậu thì sao?” Thẩm Trì nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề dao động: “Có lẽ em sẽ bị thương, hoặc có lẽ không.” Cậu nói cứ như đang bàn về chuyện của người khác: “Nhưng em sẽ không bỏ cuộc.” “Em chỉ muốn… thử một lần xem sao. Nếu ngài phớt lờ thì em vẫn sẽ tìm cách khác, hoặc cơ hội khác. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần…” Cậu dừng lại, giọng nói nhẹ hẳn đi: “Dù thế nào, em cũng sẽ tìm ra cách để được ở gần ngài hơn.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Uii dễ thương quá đi 😍😍