Tặng sao nè ♥

Tác giả: Cố Cô Cô. Biên tập: Angel Anette. …

Chương 30: Tôi chính là Bạch Nguyệt Quang

Là động vật thân mềm, bạch tuộc gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi di chuyển. Hơn nữa, đặc tính bám dính của giác hút cho phép chúng bò lên tường, lên cây, vững vàng và không bao giờ bị tuột xuống. Cũng chính vì đặc tính này, Cố Hi kéo theo cái vỏ bạch tuộc của mình có thể bò lên bò xuống để rình rập đi theo phía sau Sain. Đôi chân dài của phản diện không phải chỉ để trưng bày. Đối với bạch tuộc nhỏ có xúc tua chưa dài đến một mét, cậu gần như phải chạy đứt cả chân mới theo kịp. May mắn dường như Sain cũng không chắc chắn về đường đi, thường xuyên dừng lại giữa chừng để xác nhận phương hướng, điều này đã cho bạch tuộc nhỏ có thời gian thở dốc. Bạch tuộc nhỏ lấy hơi, một lần nữa co duỗi xúc tua mỏi nhừ đuổi theo, không khỏi nhớ đến đôi chân con người của mình. Dọc đường đi, dựa vào ký ức ban ngày, Cố Hi mơ hồ nhận ra hình như Sain đang đi về phía Thành phố Atlantis bên ngoài Màng nước Sakashka. Ở đó có gì sao? Bạch tuộc nhỏ nghi hoặc không giảm tốc độ, xúc tua và giác hút gần như phóng ra tia lửa khi chạy. Cố Hi nhớ Thượng Kỳ nói ở đó có Tượng đá Hộ Vệ. Lẽ nào Sain muốn tìm bức tượng đó? Cuối cùng, bóng dáng đang đi ở phía trước dừng lại. Sain đứng yên trước Màng nước phát ra ánh sáng mờ ảo. Phía bên kia là bóng tối sâu thẳm, tối đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón tay. Nhờ ánh sáng phản quang của Màng nước mới có thể thấp thoáng thấy được hình dáng khổng lồ tối tăm ở ngoài đó. Nó giống như một con quái thú nằm ngang dưới đáy biển sâu, im lìm và nguy hiểm, đầy rẫy sự bí ẩn khiến người ta muốn khám phá. Cố Hi trốn sau bức tường ở gần đó, quan sát kẻ phản diện đột nhiên đứng yên và chìm vào tĩnh lặng. Giờ phút này Sain toát ra một cảm giác cô độc và lặng lẽ, như thể đã một mình bước qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng của kiếp người, mênh mông và hiu quạnh, trên con đường đầy gai góc đó chỉ có bóng dáng của một mình hắn. Cố Hi thất thần trong chốc lát. Cảm xúc này xuất hiện trên người phản diện ở giai đoạn hiện tại là một sự phi lý kì lạ… Cậu cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó. Đang suy nghĩ, Sain ở phía trong Màng nước đột nhiên cử động. Hắn vươn bàn tay thon dài nhẹ nhàng áp lên Màng nước. Rất nhanh, làn da trắng lạnh xuyên qua, chìm vào bóng tối phía bên kia. Tiếp theo là cánh tay, bờ vai, cẳng chân, cho đến cuối cùng toàn bộ cơ thể hắn bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Cố Hi ngồi xổm tại chỗ, trơ mắt nhìn người biến mất hoàn toàn mới nhảy cẫng lên chạy như điên. Năm xúc tua điên cuồng tăng tốc chẳng cần quan tâm đến việc có tao nhã hay xinh đẹp hay không, cậu trực tiếp lao tới, như một viên đạn nhỏ bay về phía Màng nước Sakashka. Rầm! Bịch! Bạch tuộc nhỏ bị va chạm một phát hoa mắt chóng mặt, thấy sao vàng bay vòng vòng. Đợi đến khi cậu dùng xúc tua đỡ lấy đầu, chớp chớp mắt, dưới ánh sáng yếu ớt phía sau, cậu thấy được hai cái bánh mousse sữa chua được nhuộm thành tông màu ấm áp từ nguồn sáng của Màng nước đang lắc lư, như thể được rưới một lớp nước sốt caramel rất ngon miệng. Ngon miệng khiến người ta muốn gặm một miếng. Bạch tuộc nhỏ đầu óc quay cuồng ngẩn người, há miệng— Chụt. Sain: … Cố Hi: … Còn gì đáng xấu hổ hơn việc bị chính người mình theo dõi phát hiện? Có lẽ người ta đã tốt bụng đỡ mình dậy, mà mình lại chụt một cái lên ngực người ta nữa? Đầu bạch tuộc nhỏ run rẩy lặng lẽ tránh xa, xúc tua che miệng, yếu ớt “piu” một tiếng. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tôi được nha… Biểu cảm của Sain toàn bộ bị che đậy trong bóng tối, hắn cúi đầu, một vệt sáng hình bán nguyệt rơi xuống sống mũi thẳng tắp của hắn. Lưng hắn giấu trong màn đêm hơi cứng đờ, vì vậy Cố Hi chỉ thấy đối phương vỗ vỗ lên ngực như không có chuyện gì xảy ra, tựa như chỉ đang phủi đi những hạt bụi vô hình nào đó. Nhưng chỉ có Sain mới biết, hắn gần như phải cắn lưỡi để nuốt xuống tiếng gừ gừ suýt bật ra. Bạch tuộc nhỏ bị kẹp đầu nhấc lên, được ôm lại vào lòng. Cố Hi bị bắt quả tang nên vô cùng chột dạ. Cậu “piu piu” hai tiếng, cố gắng nhận được phản hồi từ phản diện. Sain cúi đầu, ngón tay xoa xoa cái đầu của bạch tuộc nhỏ. Làn da không có lông bao phủ rất mềm mại, sờ sờ chọc chọc một cái sẽ tạo thành một cái hố nhỏ không rõ ràng, sau đó đàn hồi nhanh chóng và khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ in ra một dấu tròn màu hồng nhạt. Đối với Sain, điều này giống như một món đồ chơi xả stress cho chuyến du ngoạn đêm nay. Đi thêm vài bước, ánh sáng của Màng nước Sakashka hoàn toàn nhạt đi. Đôi chân dưới eo Sain từ từ khép lại, biến thành một đuôi cá lớn dưới làn nước đại dương sâu thẳm. Đen nhánh và sáng bóng, vảy cá hằn lên những hoa văn đặc biệt tản ra tia sáng mỏng manh dưới biển sâu. Đuôi cá màu đen quẫy nhẹ một cái liền rẽ nước bơi đi rất xa. Trong màn đêm gần như không được thấy ánh sáng này, Sain dường như rất quen thuộc với mọi thứ. Hắn ôm bạch tuộc nhỏ trong lòng, cánh tay và lớp thịt mềm màu hồng nhạt dán sát vào nhau. Đầu ngón tay thỉnh thoảng xoa bóp xúc tua nhỏ mũm mĩm, đầu ngón cái day day những giác hút nhỏ đang mấp máy… Sự tiếp xúc da thịt này xua tan cái lạnh dưới đáy đại dương, mang lại cho Sain một chút an ủi hiếm hoi. Cố Hi im lặng dựa vào cánh tay Sain, luôn cảm thấy có gì đó không đúng… Cậu bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện kể từ khi bước vào Đại dương Bắc Alas: Gặp gỡ Người cá hiện đại, đi vào Màng nước Sakashka, xem Bức tranh Gia phả… Rốt cuộc là không đúng từ khi nào? Bạch tuộc nhỏ khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Bằng khả năng nhìn đêm không quá chuyên nghiệp, cậu quan sát thần sắc của Sain. Rất lạnh lùng, ngũ quan giống như được tạc tượng, không thể nhìn ra được điều gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bạch tuộc nhỏ, Sain cúi đầu, cánh tay đang ôm đối phương hơi nâng lên, gương mặt cọ cọ vào đầu Cố Hi. Mãnh thú sao có thể giả vờ đáng yêu như vậy chứ! Điều đáng ghét nhất là hắn làm được rồi! Bạch tuộc nhỏ: Phạm quy! Cố Hi tạm thời không thể nghĩ ra được nên đành từ bỏ. Cậu luôn tin rằng “thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng”, chỉ tập trung sự chú ý vào đích đến của Sain. Mọi thứ đều mờ ảo dưới làn nước biển tối tăm nhưng Sain lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đuôi cá kéo theo một vệt sáng rất nhanh đã rẽ vào bên trong kiến trúc được xếp bằng những tảng đá khổng lồ. Bóng tối nặng nề ban đầu dần rút đi. Giữa những tảng đá khổng lồ đó có rất nhiều sinh vật không rõ tên sinh sống, cơ thể của chúng trong suốt nhưng nội tạng lại giống như được gắn bóng đèn, đủ để chiếu sáng khu vực này. Cố Hi giật mình, cậu đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu — Trước đây thông qua hành vi của Sain, cậu luôn cho rằng đối phương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lý trí nên mới tiếp tục lời nói dối về “bạn lữ”, cậu cũng thành công sống sót sau khi nhân vật phản diện thoát khỏi kỳ phát tình. Nhưng nhìn bộ dáng quen thuộc của Sain lúc này, phán đoán ban đầu của Cố Hi bắt đầu lung lay dữ dội. Phản diện chưa phục hồi lý trí làm sao có thể quen thuộc với Thành phố Atlantis như vậy? Hay là hắn đang dựa vào một số ký ức còn sót lại từ thời thơ ấu ư… Bạch tuộc nhỏ vô thức cuộn chặt xúc tua, cậu nghĩ đến một khả năng khác. Nếu Sain thực sự đã khôi phục lý trí, vậy thì thân phận phản diện mà quyển sách《Di Tích Biển Sâu》đã phán định mới có manh mối để lần theo. Nhưng… Cố Hi do dự, Sain rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này cậu không quá lo lắng cho bản thân. Mặc dù kỳ phát tình của phản diện đã kết thúc nhưng từ Băng Nguyên đến Đại dương Bắc Alas, Cố Hi vẫn hiểu rõ mình được đối xử như thế nào. Ngay cả khi Sain một lần nữa đi trên con đường phản diện, cậu vẫn sẽ là con bạch tuộc duy nhất được ngồi trên đầu đối phương. Cố Hi kiêu ngạo được nửa giây thì đột nhiên giơ xúc tua lên tự vỗ lên mặt mình — Cậu đang nói cái gì thế? Sain không thể đi trên con đường phản diện được, cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà kia mà! Đang suy nghĩ, cảm giác rung động truyền đến từ nền kiến trúc dưới chân. Cảm giác nặng nề đó dù có nước biển nâng đỡ cũng khiến người ta cảm nhận được rõ ràng. Tim Cố Hi thắt lại, xúc tua vô thức quấn chặt cổ tay Sain, căng thẳng nhìn về phía trước. Sinh vật không tên chiếu sáng xung quanh bằng ánh sáng yếu ớt từ nội tạng, một bóng đen hùng vĩ và nặng nề như người khổng lồ kèm theo tiếng động long trời lở đất đang tiến về phía họ. Sự chênh lệch kích thước quá lớn khiến Cố Hi nhận ra sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên. Nhưng Sain vẫn đứng yên tại chỗ, đuôi cá khẽ đung đưa, dường như không mấy bận tâm đến điều này. Phản diện còn không sợ thì cậu có gì phải lo lắng chứ? Mấy xúc tua đang run rẩy của bạch tuộc nhỏ đột nhiên bình tĩnh lại. Lúc này cậu giống như một đại lão còn oách hơn cả Sain — có con bạch tuộc nào được chính tay ông trùm phản diện ôm vào lòng cơ chứ? Cố Hi: Kiêu ngạo.jpg Rất nhanh, cái bóng ấy đã đến. Đúng như lời Thượng Kỳ nói, đó là Tượng đá Hộ Vệ trong Thành phố Atlantis. To lớn và cứng cáp, bề mặt đá màu xám xanh được bao phủ bởi một lớp rêu mềm. Trông nó giống như một mô hình Transformer đã bị phai màu. Đùng, đùng, đùng. Tượng đá khổng lồ dưới đáy biển đi đến trước mặt Sain. Nó không có bất kỳ ý định tấn công nào. Thậm chí sau khi ánh mắt di chuyển xuống, nó từ từ cúi đầu, “ầm” một tiếng quỳ một gối xuống, một tay đặt trước ngực, dâng lên lòng trung thành và sự phục tùng. Nó nhận ra tiểu chủ nhân của mình. Từ rất lâu rất lâu trước đây, nó đã bắt đầu bảo vệ thành phố biển sâu kỳ diệu này. Nó đã chứng kiến sự phồn hoa của Thành phố Atlantis và cũng chứng kiến sự cô đơn và luỵ tàn của những dân cư trong thành phố. Nơi đây ban đầu là một thành phố rộng lớn của người Hải tộc, nhưng hết thảy đã vật đổi sao dời… Sau hàng ngàn năm, những gì còn sót lại chỉ là một thành phố hoang tàn và một bức tượng đá đã canh giữ suốt nhiều năm. Nó mệt mỏi rồi. May mắn thay, cuối cùng nó đã đợi được người Merman cuối cùng trở lại. Cố Hi chớp chớp mắt, di chuyển xúc tua từ tay Sain lên vai hắn, cố gắng có được một góc nhìn tốt nhất. Sain đung đưa đuôi cá rồi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai bức tượng đá. Trong chớp mắt, vết nứt bắt đầu lan rộng từ bờ vai của bức tượng. Tượng đá Hộ Vệ đã cô độc canh giữ thành phố trống không này suốt bấy lâu, sau khi đợi được tiểu chủ nhân trở về, cuối cùng nó cũng có thể tan biến theo những người Hải Tộc đã khuất. Rắc rắc rắc. Tốc độ lan rộng của vết nứt càng lúc càng nhanh. Khi tất cả các đường vân chạy khắp toàn thân bức tượng đá— Bùm. Nó vỡ tan. Giống như bụi trần, tất cả đều tan biến. Cố Hi trực tiếp ngây người. Diễn biến này không giống với tưởng tượng của cậu một chút nào. Cứ như mục đích mà Sain đi đến đây là để làm cho Tượng đá Hộ vệ vỡ tan. Hắn thậm chí còn không có ý định đi sâu hơn vào nơi xưa cũ, chuẩn bị dẫn bạch tuộc nhỏ rời đi. Nhưng Cố Hi vẫn còn đặt nặng nhiệm vụ trong lòng, cậu không thể bỏ qua cơ hội này được. Cậu dùng hai xúc tua kéo mạnh gương mặt Sain, cái miệng không thể phát ra tiếng cố hết sức chu ra, những xúc tua còn lại thì vẫy vẫy chỉ về phía sâu hơn của Thành phố Atlantis. Gương mặt được xúc tua mềm mại dán vào, ánh mắt luôn lạnh giá của Sain lại sinh ra vài phần bao dung. Thế là đuôi cá màu đen đang định quay về đã quẫy nước theo hướng ngược lại, dẫn bạch tuộc nhỏ đầy tò mò bơi vào sâu bên trong lâu đài dưới đáy biển tối tăm đó. Suốt dọc đường, sự tồn tại của các sinh vật phát sáng đủ để Cố Hi nhìn thấy hình dáng hùng vĩ của Thành phố Atlantis một thời phồn hoa. Đó là một cảnh tượng còn chấn động hơn bất kỳ công trình kiến trúc nào ở trên đất liền. Cố Hi gần như quan sát mọi thứ không chớp mắt. Đây là sự tráng lệ mà cậu chưa từng được thấy trước đây. Thông qua những bức tường thành đồ sồ, cậu có thể tưởng tượng được người Merman hàng trăm năm trước đã sống trong một thế giới phồn vinh như thế nào. Đó chính là Vườn Địa Đàng dưới đáy đại dương. Sain rất chiều chuộng dẫn bạch tuộc nhỏ dạo chơi một vòng, tuần tra toàn bộ khu vực Thành phố Atlantis bên ngoài Màng nước Sakashka, sau đó mới dẫn bạch tuộc nhỏ không thu hoạch được gì quay trở lại theo đường cũ. Khoảnh khắc xuyên qua Màng nước, đuôi cá dài của Sain biến thành đôi chân, may mắn trên người hắn vẫn mặc áo choàng rộng rãi và tà áo rất dài, che chắn hoàn toàn cảnh tượng bên dưới. Tuy nhiên cách Màng nước không xa, Thượng Kỳ đang khoanh tay dựa người vào góc tường với vẻ mặt buồn ngủ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thượng Kỳ: “Buồn ngủ chết mất… Cuối cùng ngài cũng về rồi.” Sain dừng bước: “Sao cậu lại ở đây?” “Là thủ lĩnh, tôi có thể cảm nhận được khi có người đụng vào Màng nước Sakashka.” Thượng Kỳ đi tới đi lui nhìn vị Thủy Tổ thần bí có đuôi cá màu đen này, không nhịn được nói: “Ngài không sao chứ? Bức tượng đá Hộ Vệ đó hung bạo lắm đấy…” Sain lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhéo xúc tua của bạch tuộc nhỏ: “Không sao.” Ngừng một lát, hắn nói ra một câu dài nhất từ trước đến nay: “Nó đã gánh vác trách nhiệm của mình, chờ đợi rất lâu trong thành phố hoang ấy, sau này… nó sẽ không xuất hiện nữa.” Thượng Kỳ sửng sốt: “Khoan đã, lẽ nào ngài đã—” Anh đưa tay quẹt một đường ngang cổ. Bạch tuộc nhỏ trợn mắt. Sain nói: “Nó được tự do rồi.” [Mức độ dị hóa: 75%] Đúng như lời Sain nói, Tượng đá Hộ Vệ có trách nhiệm là bảo vệ thành phố mang tên Atlantis. Nhưng khi các tộc nhân sống trong thành phố này lần lượt qua đời, thành phố trống rỗng này cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Sain chỉ cho Tượng đá Hộ Vệ một cơ hội tự mình lựa chọn, và nó đã chọn đi theo những người Merman đã khuất. Màng nước Sakashka càng lúc càng tối sầm lại theo màu sắc của đêm khuya. Sain ôm bạch tuộc nhỏ chậm rãi trở về phòng, giữa đường Thượng Kỳ cũng đã quay về với vẻ mặt trầm tư. Khi Sain đẩy cửa bước vào phòng, hắn nhìn thấy một nguồn sáng mờ ảo và ấm áp được đặt trên bàn không xa, đó là thiết bị chiếu sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng. Đó là do bạch tuộc nhỏ cẩn thận để lại trước khi rời đi. Sain hơi ngẩn ra, bạch tuộc nhỏ trong lòng đã nhảy xuống trước: “Piu piu” gọi phản diện cùng đi vào phòng tắm. Cố Hi: Phải tắm rửa trước khi đi ngủ nha! 5 phút sau, bồn tắm sang trọng được đổ đầy nước ấm. Bánh xà phòng đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm được bạch tuộc nhỏ nâng lên thả vào nước. Chẳng mấy chốc màu hồng nhạt đã xâm chiếm làn nước, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng và thanh mát. Bạch tuộc nhỏ đội bong bóng trên đầu, thái độ cương quyết kéo Sain vào. Bùm. Sau khi một người cao ráo chân dài khác ngồi vào bồn tắm, một phần nước màu hồng văng ra ngoài, thậm chí lực nước suýt nữa khiến cho bạch tuộc nhỏ va vào thành bồn. Sain nhanh tay vớt bạch tuộc nhỏ đang bồng bềnh vào lòng ngực, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mình. Làn da trắng lạnh của Sain lập tức được bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng, đuôi cá ngay lập tức thay thế đôi chân thon dài, buông lơi như một lớp lụa mỏng dưới mặt nước. Bạch tuộc nhỏ nằm sấp trên đuôi cá của Sain, cái bụng mềm mại áp vào lớp vảy hơi lạnh, rất nhanh đã ủ ấm được nó. Sain nhẹ nhàng xoa bóp cái đầu của bạch tuộc nhỏ, vừa xoa bóp vừa như cọ rửa. Dòng nước ấm áp lướt qua cái đầu hói màu hồng nhạt, rất nhanh đã khiến Cố Hi cảm thấy buồn ngủ. Cậu gần như hoàn toàn mềm nhũn giữa các lớp vảy, mặc cho các ngón tay như có ma lực kia xoa nắn mình. Cơn buồn ngủ ngày càng mãnh liệt, Cố Hi cảm thấy xúc tua của mình bắt đầu nóng ran, toàn thân giống như bị đặt trên lò lửa, càng lúc càng nóng, dường như sắp tan chảy hoàn toàn. Nóng quá… Tại sao lại như vậy… Đầu óc Cố Hi đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu muốn nhờ ai đó tạt cho mình một chút nước lạnh, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy cả cơ thể của mình trầm xuống, “ầm” một tiếng rơi xuống nặng nề. Xoẹt! Cố Hi đột nhiên mở mắt. Cậu đối diện với một đôi đồng tử màu xanh thẳm. Dường như vì ngạc nhiên, đôi mắt sắc sảo của đối phương hơi mở lớn, đồng tử to tròn giống như một con dã thú bị giật mình, ngay cả vẻ hung dữ cũng giảm đi rất nhiều. Cố Hi chớp mắt. Trong đôi mắt xanh lam đó, cậu thấy được một bóng hình xa lạ. Màu trắng, thuần một màu trắng. Dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều được quét một lớp sơn màu trắng tinh. Tóc, lông mi là màu trắng sáng thuần khiết và sạch sẽ, làn da trắng ngà trong suốt, tròng mắt ánh lên một tia hồng nhạt. Trông cậu giống như một con búp bê Bjd cỡ lớn đã thành hình, mỗi tấc da thịt đều phát ra ánh sáng đẹp đẽ, thoạt nhìn không giống người thật. Cố Hi nghiêng đầu. Thế là cái bóng màu trắng trong mắt đối phương cũng nghiêng đầu. Cố Hi nhe răng. Thế là con búp bê cỡ lớn trong mắt đối phương cũng nhe răng. Cố Hi: ??? Ai đây? Đây không phải là bạch nguyệt quang phiên bản gốc của phản diện sao? Tông màu giống nhau, nhưng ngoại hình có hơi khác biệt. Ngũ quan đã thoát khỏi đường nét thiếu niên mà trở nên trưởng thành hơn. Mỗi một chỗ đều có điểm tương đồng với dung mạo của thiếu niên bị bệnh bạch tạng trong album ảnh và bản phác họa, thậm chí càng nhìn càng giống. Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Chỉ nhìn album ảnh và bản phác họa, Cố Hi chưa bao giờ nghĩ rằng thiếu niên bạch tạng kia sẽ có liên quan đến mình. Nhưng khi linh hồn của cậu được cư ngụ trong hình hài này, không hiểu sao mọi thứ lại trở nên vô cùng hợp lý. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử màu xanh lam. Gương mặt này không hề quen thuộc với Cố Hi nhưng khi cậu tiếp tục nhìn vào hình ảnh phản chiếu đó, cậu lại cảm thấy lẽ ra phải là như vậy… Giống như lớp vỏ tạm thời tan vỡ, lộ ra dáng dấp thật sự được ẩn giấu bên trong. Mặc dù chưa từng nhìn thấy trước đây nhưng tiềm thức đã mách bảo với cậu rằng: Đây mới là đúng đắn. Cố Hi chậm chạp “ahh” lên một tiếng, sau đó cậu nhận ra mình đang trần truồng nằm đè lên người Sain. Không mảnh vải che thân, mọi thứ đều phơi bày lồ lộ. Đùng! Nước bắn tung tóe. Cố Hi vội vàng đứng dậy, ngay khi đầu gối sắp va vào thành bồn thì được chấy nhầy màu đen ngăn lại. Chất nhầy màu đen đã yên tĩnh bấy lâu lúc này đã rời khỏi cơ thể Sain, chúng giống như những sợi dây thừng khóa tay chân của Cố Hi lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người vốn đang giãy giụa đã bị trói chặt tứ chi, chỉ có thể cứng đờ phơi bày mọi thứ trước mặt Sain. “… Đẹp.” Sain lẩm bẩm. Cố Hi ngẩn ra, nghĩ thầm chắc là nhớ đến bạch nguyệt quang nên mới thấy đẹp chứ gì. Nhưng cậu càng muốn biết rốt cuộc cơ thể này có phải thuộc về mình hay không… Hệ thống thường xuyên mất kết nối lần này lại vừa lúc online. [Đây là cơ thể của Ký chủ.] [Cơ thể, linh hồn, mọi đặc tính đều thuộc về Ký chủ.] Cố Hi sửng sốt. Có điều gì đó mơ hồ lóe lên trong đầu, nhưng không đợi cậu nghĩ ra thì giây tiếp theo, Sain đột nhiên tiến lại gần— Một nụ hôn ướt át rơi xuống lông mi của Cố Hi. Hàng lông mi trắng tinh cong vút run lên làm cho môi của Sain hơi ngứa. Nhưng sự xao động này lại mang đến cho hắn một cảm giác kích thích như được sống lại hoàn toàn. Hắn gần như mê mẩn hôn lên hàng mi run rẩy đó. Đầu lưỡi mang đặc tính của dã thú nhẹ nhàng liếm vào đuôi lông mi, giống như một sự gạ gẫm khi Cố Hi chưa cho phép. Thế là Cố tiểu thiếu gia dứt khoát dùng đầu húc người ta một cái. Đầu cậu đập vào hàm răng của Sain, tạo thành một vết đỏ nhỏ xíu. Sain: … Cố Hi: Ai da da. Không biết phản diện có đau hay không nhưng Cố tiểu thiếu gia thì đau thật. Cậu nhịn xuống xúc động muốn hít mạnh một hơi, đưa tay xoa xoa trán, đôi mắt màu hồng nhạt trừng lên như thỏ con, nói: “Anh liếm bậy bạ gì thế?” Sain gần như không chớp mắt, chỉ chuyên chú mà nhìn Cố Hi, nhìn đến nỗi Cố tiểu thiếu gia đang khí thế hừng hực cũng phải đỏ bừng cả mặt, hắn mới chậm rãi nói: “Đẹp, thích, muốn liếm.” Cố Hi híp mắt: “Trước đó không phải anh nói chuyện rất trôi chảy sao? Sao bây giờ lại nói lắp nữa rồi?” Sain không nói gì, nhưng chất nhầy màu đen đang quấn quanh cổ tay và mắt cá chân Cố Hi thì không hề yên lặng. Chúng phơi bày tâm tư thật sự của chủ nhân, cuộn chặt toàn thân Cố Hi như những sợi dây leo không thể thoát khỏi. Cố Hi nhíu mày, hơi ngượng ngùng nói: “Mau thả tôi ra!” Sain mỉm cười, giọng nói hơi lãnh đạm ban đầu đột nhiên xuất hiện vài phần quyến rũ, giống như Hải Yêu nằm trên rạn san hô đang hát cho thủy thủ trên thuyền nghe: “Em đã từng nghe tiếng hát của người Merman chưa?” Tâm thần của Cố Hi như bị mắc vào một tấm lưới lớn, cậu do dự một lát, vô thức lắc đầu: “Chưa.” “Vậy em có muốn nghe không?” Mồi câu hấp dẫn được thả xuống. Người thợ săn lão luyện lúc này đang chờ đợi con cá mà mình nhắm trúng cắn câu. Cố Hi mím môi, khóe miệng tạo thành một đường thẳng tắp. Sau một hồi đấu tranh hỗn loạn trong đầu, cậu nhẹ nhàng nói, “Được.” Giống như một con rối bị giật dây. Công tắc của giọng hát mê hoặc lòng người được bật lên. Sức hấp dẫn thuộc về người Merman được phóng thích ra với cường độ gần như gấp trăm lần. Bài hát không có từ ngữ cụ thể, giống như một lời ngâm nga mơ hồ từ trong cổ họng nhưng lại mang một sức mạnh vượt xa hơn bất kỳ ngôn từ nào, lời ca du dương huyền bí, tràn ngập sắc màu huyền huyễn. Thân thể của Cố Hi từ gồng mình đến dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến, lông mi trắng tinh run rẩy không ngừng, dường như đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng có một số thứ không thể chống lại. Người Merman sở hữu giọng hát hoàn mỹ nhưng họ không hát thường xuyên. Đối với chủng tộc đầy huyền bí và rực rỡ này, họ chỉ dùng tiếng hát để dụ dỗ bạn đời của mình. Giống như một chú công đực xoè ra chiếc đuôi lộng lẫy hay chim ruồi đực thể hiện kỹ năng bay lượn trên không trung, người Merman dùng tiếng hát để giành được sự yêu mến của bạn đời và họ chỉ hát cho bạn đời nghe. Cố Hi không biết rằng thân phận “bạn lữ” mà cậu nói dối để giữ mạng đã vô tình trở thành sự thật. Cậu chìm vào giấc mộng mông lung, sau đó lại rơi vào một vòng tay quen thuộc. Trong lúc mơ màng, dường như có người ôm cậu thật chặt, bên tai vang lên tiếng thì thầm. “Cuối cùng… anh cũng đợi được rồi…” Đợi được cái gì? [Tít tít tít, hệ thống đang kiểm tra… Lỗi…] [Tải dữ liệu sai… Tít… Cảnh báo…] [… Nhận dạng thất bại, đang tiến hành tiếp tục nhận dạng…] Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong bồn tắm chỉ có Sain là người tỉnh táo. Đuôi cá màu đen cong lên một nửa, lắc lư qua lại một cách cực kỳ vui sướng. Hắn cúi đầu nhìn cậu thanh niên đang dựa vào vai mình ngủ say, Sain cong khóe môi, sau đó một lần nữa cúi xuống. Đôi môi đỏ rực chạm lên vầng trán của Cố Hi. Đó là một nụ hôn trân trọng và đầy thành kính, giống như đã tìm lại được điều quý giá nhất.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!