CHƯƠNG 37
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
“Haizz, cũng tại Tiểu Cách, tự dưng lại nghĩ ra cái trò vẽ mặt rồi giao nộp vũ khí làm gì không biết. Thật là mất mặt chết đi được.” “Ừ, tớ đã bảo rồi, chú ấy là người tốt, chỉ cần đến xin là chú ấy sẽ giúp chúng ta thôi mà.” “Nhưng mà tớ thấy cũng ngầu lắm, bộ mấy cậu thấy vậy sao?” “Cũng đúng, chúng ta là binh đoàn nhí, đi bái siêu anh hùng làm Thủ lĩnh!” “Này, đừng có đứng đó nói chuyện nữa, mau lại đây phụ dựng lều đi.” Lâu lắm rồi bầu không khí ở Hoang tinh mới trở nên náo nhiệt như vậy. Sau màn “nhập môn” dở khóc dở cười ấy, mặc dù Phó Quân Khiêm không trực tiếp thừa nhận sẽ kết nạp thêm một đám nhóc con làm đàn em, nhưng từ việc Alpha chịu dẫn đám trẻ đến khu phế tích để tạo dựng một nơi ở mới cho chúng cũng đã đủ nói lên tất cả. Nghe Tiểu Cách nói, tất cả những đứa trẻ này từ lâu đã không ưa gì thái độ ức hiếp người khác của Nevan, trước đây chúng không có nơi nương tựa nên bất đắc dĩ phải phục tùng hắn, thế nhưng trận chiến hôm qua đã khiến chúng nảy sinh lòng khâm phục, muốn đi theo người đàn ông lạ mặt kia để xây dựng một “đế chế” riêng. Bản tính của trẻ con là luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, hơn nữa còn là một kẻ mạnh có tư tưởng anh hùng. Hiện tại, những đứa trẻ ấy đều đang tay chân thoăn thoắt hỗ trợ anh dựng lều. Căn lều cũ trước đó của anh vẫn chưa bị tháo dở, vừa hay có thể để cho chúng sử dụng. Bởi vì tối qua đã thấy qua bộ dụng cụ lò sưởi của Ngọc Tình, anh hỏi: “Em có mang theo lều không?” Ngọc Tình hào phóng nói: “Em có,” Sau đó lập tức dùng điểm tích phân mua thêm ba bộ lều trại cỡ lớn ở Thương thành. Lều trại đều là loại bơm hơi tân tiến, kích thước bên trong rộng rãi đủ chỗ cho 4-5 đứa trẻ ngủ cùng. Phó Quân Khiêm đi một vòng quan sát xung quanh, chọn thêm ba chỗ có tường gạch chắc chắn để dựng lều, đảm bảo chúng vẫn an ổn mỗi khi có trời mưa hay bão cát. Mấy đứa trẻ không chịu nhàn rỗi, chúng tự phân công ra làm việc, một nhóm đi về nơi ở cũ để vận chuyển đồ đạc, một nhóm thì ở lại hỗ trợ hai người lớn, một nhóm mang theo vật dụng đi xách nước về. Khu phế tích này khá gần với một mạch nước ngầm, trước đây lão Quốc Vương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phạm nhân, ngoài việc mỗi tháng sẽ cung cấp một số nhu yếu phẩm cần thiết cho họ sử dụng, ngài đã phái người đến khai thông và xây dựng lại những mạch nước ngầm vốn có ở Hoang tinh, đảm bảo các phạm nhân không bị thiếu nước sạch. Bên trong một căn lều mới tinh, Ngọc Tình vừa giũ một tấm thảm trải xuống sàn, hỏi đứa trẻ đang cầm một góc thảm giúp cậu trải phẳng. “Mọi người đều bỏ đi như vậy có ổn không?” Cậu cho rằng chúng sẽ bị hạn chế không gian đi lại. Đứa trẻ nhanh nhảu đáp: “Không sao, tụi em chỉ cần giao nộp đủ số phế liệu cho binh đoàn và ngài Dơi là được ạ.” Ngọc Tình lập tức bắt được một cái tên: “Ngài Dơi?” Đứa trẻ bừng tỉnh: “Anh là người mới đến nên không biết cũng đúng, ngài Dơi được xưng là “Lão đại” trong Lãnh địa trung tâm, có tinh thần lực rất lợi hại.” Đứa trẻ bước ra cửa lều ôm thêm một đống quần áo trở vào, vừa làm vừa nói: “Binh đoàn thu phế liệu là vì muốn tụi em chăm chỉ làm việc, còn nộp cho ngài Dơi là phí bảo kê ạ.” Omega thuận theo lời đứa trẻ, hỏi: “Vậy những binh sĩ trong Lãnh địa đều để yên cho chuyện này sao?” Giọng điệu của đứa trẻ thoáng qua vẻ khinh thường: “Những binh sĩ đó chỉ là hạng cùi bắp thôi!” “Em nghe nói họ đều là những binh sĩ phạm luật nên bị mới đày đến đây chịu phạt một thời gian, không ai dám đắc tội với ngài Dơi cả.” Ngọc Tình lưu tâm đến cái tên này, một đứa nhỏ khác lại hì hục bưng vào một cái chậu sắt và nguyên liệu đốt lửa, đều là những thứ mà chúng nhặt được từ bãi phế liệu, dùng để sưởi ấm mỗi khi đêm xuống. Ánh mắt của Ngọc Tình rơi trên chiếc vòng tay đồng bộ của chúng, cậu hỏi: “Anh thấy tụi em ai cũng có đeo vòng tay, đó là gì vậy?” Mặc dù không biết vì sao cậu lại đến Hoang tinh hay có quan hệ gì với “Thủ lĩnh” mới, nhưng những đứa trẻ đều rất có hảo cảm với vị Omega ôn hoà này: “Đây là vòng tay phạm nhân, bên trong có định vị, chúng em chỉ có thể ở lại trong Hoang tinh này thôi, chỉ cần trốn thoát thì sẽ bị kim độc trong vòng tay giết chết.” Đứa nhỏ nói xong còn giơ tay lên làm động tác cắt ngang cổ. Ngọc Tình thấy đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi dùng chất giọng non nớt nói một câu như vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì. … Tạm thời giải quyết xong chuyện nơi ở, Phó Quân Khiêm để đám trẻ ở lại vui vẻ trang trí cho ngôi nhà mới của chúng, anh dẫn theo Ngọc Tình trở về phi thuyền. Trận bão cát hôm trước đã phủ lên thân hình trơn mượt của con tàu vũ trụ ấy một lớp bụi vàng, nhìn từ xa, chiếc tinh hạm màu xám bạc ánh vàng tựa như một món cổ vật khổng lồ giữa vùng phế thổ nghèo nàn, khắc nghiệt. Vừa bước chân lên phi thuyền, Phó Quân Khiêm liền bắt gặp A Chiêu đang đứng ngay sau cửa, trông cậu bé có phần khẩn trương. Không biết nhóc con này đã tỉnh lại từ bao giờ, có vẻ đã đứng đây đợi hai người lớn được một thời gian. “Nhóc tỉnh rồi sao?” Anh hỏi. “Vâng.” Cậu bé trả lời, hai tay dường như đang giấu thứ gì đó ở sau lưng, bởi vì căng thẳng nên đôi đồng tử màu đồng hơi co lại. Ngọc Tình tinh ý lên tiếng hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với chúng ta ư?” A Chiêu mím môi, giống như lấy hết can đảm mà hướng về phía Alpha dâng lên con dao găm của mình, điệu bộ giống hệt như mấy đứa trẻ lúc sáng nay: “Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử nữa ạ!” Phó Quân Khiêm nhướng mày, Ngọc Tình đứng bên cạnh bật cười khúc khích, giọng cười trong trẻo của Omega khiến cậu bé càng thêm xấu hổ. Nhưng động tác của A Chiêu vẫn không xê dịch, đoán chừng cậu bé đã bị tiếng động của đám trẻ đánh thức, chứng kiến cả quá trình nên lúc này cũng không chịu thua kém, muốn gia nhập vào binh đoàn nhí đây mà. Cậu nhóc A Chiêu tuổi nhỏ nhưng tính cách đã có phần già dặn, có lẽ đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, lỗ tai của cậu bé đã đỏ bừng hết cả lên. Phó Quân Khiêm không nhận một món “vũ khí” nào của đám trẻ sáng nay, nhưng lúc này anh lại giơ tay nhận lấy con dao trong tay cậu bé, nói: “Được rồi, nhóc đứng lên đi.” Dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, tránh sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy vẫn tốt hơn. A Chiêu ngẩng lên, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Ngọc Tình đứng bên cạnh mỉm cười nhìn họ, hỏi A Chiêu: “A Túc thế nào rồi?” Cậu bé nhìn sang Omega hiền hoà trước mặt, lễ phép trả lời: “Em ấy vẫn còn đang ngủ ạ.” Omega gật đầu, cong khoé mắt nói: “Chắc là cậu bé mệt quá, ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh sẽ khoẻ lại thôi.” Nói rồi cậu dắt tay A Chiêu, ngoảnh lại nói với Alpha: “Đô đốc, chúng ta đi dùng cơm thôi.” Bữa sáng mà cậu chuẩn bị lúc sáng nay vẫn chưa kịp dùng. … Đầu giờ chiều, Thủ lĩnh Phó Quân Khiêm vừa mới nhậm chức đã tận tâm tận lực, dẫn theo nhóm “đàn em” đi đến một bãi phế liệu mới toanh chưa có nhiều người biết đến. “Oa, không ngờ ở đây cũng có một bãi phế liệu nữa!” “Tuyệt quá! Thủ lĩnh là số một!” Thông thường, những chuyến tàu vận chuyển phế liệu từ các tinh cầu sẽ thả rác xuống các Hoang tinh cách ba ngày một lần, địa điểm đổ rác thường sẽ là cố định. Có lẽ trong thời gian gần đây, lượng phế liệu ở một Hoang tinh nào đó đã quá tải, vì vậy đội chở phế liệu mới chuyển sang thả xuống tại một địa điểm khác ở K-09. Trùng hợp lại được Phó Quân Khiêm tình cờ phát hiện. Bãi phế liệu ở Hoang tinh có thành phần hỗn tạp, đa số là các loại phế phẩm, máy móc lỗi thời và hàng hoá gần hết hạn sử dụng, cũng có một số linh kiện điện tử hỏng và rác thải đến từ ngành công nghiệp may mặc. Trong mắt Ngọc Tình, công việc này chẳng khác nào một vụ “nhặt ve chai” phiên bản tinh tế tương lai. Trước khi đám trẻ bắt tay vào việc, chúng lại được chứng kiến một màn “siêu năng lực” giống ngày hôm qua thêm lần nữa. Alpha giơ cánh tay phải lên, bàn tay đeo găng tay đen hơi siết lại, núi phế liệu trước mặt lập tức lắc lư rung chuyển, phát ra tiếng “rầm rầm” trầm đục, chỉ trong chớp mắt, các mảnh kim loại sắt nhọn đột nhiên bay vút lên không trung rồi đồng loạt rơi xuống dưới chân anh. Ngọc Tình nhìn đống kim loại nằm ngổn ngang trên nền đất, nếu như không cẩn thận, vẻ ngoài sắc bén của chúng sẽ rất dễ khiến những đứa trẻ ấy bị thương. Lũ trẻ hai mắt sáng lấp lánh, có đứa còn trầm trồ hô lên “Ngầu quá!” rồi vỗ tay mấy cái thật kêu. “Được rồi, mấy đứa đi nhặt đi.” Alpha lên tiếng chỉ huy, còn phân chia khu vực để bọn chúng đỡ phải tranh giành. Đám trẻ đã sớm quen tay hay việc, rất nhanh đã chia nhau ai làm việc nấy. Chẳng mấy chốc, A Chiêu là người đầu tiên bước đến dâng lên “chiến lợi phẩm”: “Thưa ngài, đây là dịch dinh dưỡng vẫn còn dùng được ạ.” Phó Quân Khiêm nhìn xuống, trên tay cậu bé đang cầm một túi dịch dinh dưỡng vẫn còn nguyên giấy dán niêm phong. Dịch dinh dưỡng thường là đồ vật “đắt hàng” nhất trong bãi phế liệu, bởi vì nó có thể giải quyết vấn đề no bụng cho lũ trẻ. “Không cần, nhóc cứ giữ lấy đi.” Anh bổ sung thêm: “Không cần đưa bất cứ thứ gì cho tôi cả.” A Chiêu nhìn anh một cái rồi gật đầu, xoay người rời đi. Một lát sau lại có thêm mấy đứa trẻ khác đi tới. “Xin ngài nhận lấy thứ này ạ!” “Chú ơi, đây là một cái máy chụp hình, còn mới lắm. Chú có cần dùng không?” “Thủ lĩnh ơi, em vừa phát hiện có một con robot chỉ bị mất một cánh tay thôi này!” Alpha đều lắc đầu từ chối. Phó Quân Khiêm xoay người định cách xa đám trẻ một chút, vừa quay lại thì đã va phải một tia cảm xúc phức tạp trong mắt Ngọc Tình. Anh dừng lại, tưởng cậu không hiểu nên lên tiếng giải thích: “Trước đây bọn trẻ ấy thường phải nộp lên một phần phế liệu nhặt được cho kẻ đứng đầu, nên tưởng tôi cũng giống như vậy.” Ngọc Tình hiểu ý, nhưng cậu cho rằng không hẳn là như vậy. Bởi vì dáng vẻ muốn dâng lên món đồ tốt nhất cho anh của lũ trẻ đều là thật lòng. Người đàn ông trước mắt dường như luôn ẩn chứa một loại năng lực khiến người khác muốn đến gần, cho dù là người trưởng thành hay trẻ nhỏ. Ngọc Tình dõi theo bóng lưng Alpha, thấy anh đang cúi người nhặt lên một bộ tay cầm điều khiển từ xa không biết là của thiết bị nào, bất thình lình cậu phát hiện trên ngón trỏ tay trái của anh có một vết thương nhỏ, giống như bị mảnh kim loại cắt qua. Trái tim hẫng một nhịp, cậu vội vàng lục tìm trong túi không gian, lấy ra một miếng băng cá nhân rồi chạy đến, không hề báo trước mà cầm tay anh lên, bờ môi đỏ hồng thổi vào miệng vết thương hai lần, sau đó dùng băng keo băng lại. Hành động này khiến hai mắt Phó Quân Khiêm hơi mở to vì kinh ngạc. Alpha da dày thịt cứng, từ trước đến nay viết thương nhỏ thế này bọn họ ngay cả liếc mắt một cái cũng lười. Phó Quân Khiêm rũ mắt, nhìn Omega tóc trắng thuần thục băng bó cho mình, dáng vẻ tự nhiên như thể đã từng làm hành động thân mật này cả ngàn lần rồi vậy. Phó Quân Khiêm đột nhiên hỏi: “Jasmine, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?” Ngọc Tình bị câu hỏi bất thình lình này làm cho kinh ngạc, theo phản xạ lùi về sau một bước, nào ngờ dưới chân cậu đang chất đầy phế liệu nên bị hụt chân, cơ thể hơi lảo đảo. “Cẩn thận.” Alpha vươn cánh tay vòng qua eo cậu, không cần dùng sức cũng có thể giúp Omega đứng vững trở lại. Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu xuống đôi người đang kề sát bên nhau, Omega nhìn anh chăm chú, không biết có phải ảo giác của mình hay không, Phó Quân Khiêm dường như ngửi thấy một mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Đáng tiếc hình ảnh đẹp mắt này không duy trì được lâu, Phó Quân Khiêm thấy cậu đứng vững rồi liền lập tức buông tay, nào ngờ Omega liền nhân cơ hội này mà cầm chặt cổ tay anh, khoé môi ngậm một mạt ý cười: “Em nghĩ kiếp trước chúng ta đã từng quen nhau đấy ạ. May mắn là kiếp này em vẫn có cơ hội được gặp lại anh.” “Đô đốc, anh có tin vào chuyện này không?” Phó Quân Khiêm không quá tin tưởng vào những vấn đề này, chỉ cảm thấy nụ cười của Omega lúc này rạng rỡ đến mức có hơi chói mắt. … Buổi hoàng hôn, ráng chiều ở Hoanh tinh phủ lên nền trời đỏ cam những vệt sáng màu tím nhạt, đám trẻ hớn hở xách theo đầy ắp chiến lợi phẩm trở về. Sau một buổi lao động hăng say, cậu nhóc Tiểu Cách vẫn tràn đầy năng lượng: “Hôm nay thu hoạch được nhiều quá, lần sau đợi đội thu mua phế liệu đến, tớ sẽ đổi thật nhiều thịt hộp để dành ăn!” “Cậu tham ăn quá đi, hôm nay đã nhặt được cả túi dịch dinh dưỡng rồi mà?” Tiểu Cách cãi lại: “Cậu thì biết cái gì! Không được nhai thức ăn thì cơ hàm của tớ sẽ cứng hết cả lên đấy!” “Hừ, tớ thì không đổi đâu, tớ sẽ để dành phế liệu nộp cho binh đoàn, biết đâu tớ cũng sẽ được rời khỏi Hoang tinh sớm một chút.” Phó Quân Khiêm một đường vẫn giữ nguyên dáng vẻ tản mạn, thế nhưng câu nói vừa rồi của đứa trẻ khiến bước chân của anh bỗng khựng lại. Anh hỏi: “Tụi em có thể rời khỏi Hoang tinh này sao?” Đứa nhỏ trả lời: “Vâng, người ở Lãnh địa trung tâm bảo nếu tụi em có thể giao nộp thật nhiều phế liệu có giá trị hoặc Hắc Tinh Thạch thì họ sẽ xem xét cho chúng em trở về. Hai tháng trước Tiểu Mộ và A Kỳ cũng đã được trở về tinh cầu quê nhà rồi ạ!” Tiểu Cách bĩu môi nói: “Vậy nên ở đây mới thường xuyên có chuyện cướp phế liệu của nhau đấy ạ.” Nghe vậy, gương mặt không lộ ra quá nhiều biểu cảm của Alpha cũng bất giác nhíu mày. Trở về phi thuyền, Phó Quân Khiêm nói muốn về phòng nghỉ ngơi, tiện thể dặn dò nhóc A Chiêu và Omega cũng nên đi ngủ sớm. A Chiêu cúi đầu chào hai người họ rồi trở về khoang trị liệu trông chừng em trai, cả khoang sinh hoạt chung rộng rãi trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Ngọc Tình. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm quen thuộc, nhớ lại lời nói của hai đứa trẻ lúc chiều, cậu cho rằng anh đã phát hiện ra điều gì đó. Ngọc Tình quay về cabin phòng ngủ đơn giản tắm rửa một lượt, sau đó liền bật kết nối với Hệ thống. 【Hệ thống, chuyện hôm qua tôi nhờ cậu vẫn chưa có kết quả sao?】 Cậu đợi thêm hai phút nữa, bấy giờ mới nghe thấy âm thanh máy móc của Hệ thống:【Có rồi đây thưa ký chủ! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, tôi phải đi nhờ bộ phận chuyên phụ trách thế giới ABO giám định nên có phần chậm trễ.】 【Không sao. Kết quả thế nào? Loại thuốc đó là gì vậy?】 Giọng nói của 212 trở nên nghiêm trọng:【Ký chủ, dựa theo thiết lập của thế giới này, tổ giám định nói đó là thuốc cưỡng ép mở rộng tuyến thể, thường chỉ được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nghiêm trọng, bên trong còn có thành phần chống viêm, giảm đau và ức chế tin tức tố bộc phát ra ngoài… Ấy ấy, ký chủ từ từ thôi, đừng chạy nhanh như vậy mà!】 Ngọc Tình chạy ra khỏi phòng, trên hành lang vang lên tiếng bước chân “lạch bạch” đầy hối hả. Thoắt một cái cậu đã chạy đến trước phòng anh, gấp gáp giơ tay lên gõ cửa: “Đô đốc, anh ngủ chưa? Em có thể vào nói chuyện một lát không?” Bên trong không tiếng đáp lại. Ngọc Tình lại gõ thêm mấy lần, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ động tĩnh nào. 【Hệ thống, cậu mở khoá cửa phòng giúp tôi đi.】 Đợi đến khi Ngọc Tình mở được cửa bước vào phòng, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đồ đạc bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn, buồng vệ sinh vẫn còn phả ra hơi nước và hương xà phòng nhàn nhạt. Thế nhưng chủ nhân của căn phòng này đã biến mất. Không một bóng người.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 🍊 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 […]